Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 10 tháng 07 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG

BẢO VỆ RỪNG
Ngày 9-6-2015, Khu vực Langbiang và vùng phụ cận (trên cơ sở quy mô của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà) được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới theo hồ sơ đề xuất của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Đây là Khu dự trữ sinh quyển thứ 9 của Việt Nam và là Khu dự trữ sinh quyển đầu tiên ở Tây Nguyên, nơi tập trung những giá trị mang tính toàn cầu về tài nguyên đa dạng sinh học, hòa quyện vào không gian văn hóa cồng chiêng đã được UNESCO công nhận.
Năm 1986, trước tiềm năng rất lớn của rừng Lâm Đồng, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký Quyết định thành lập 2 vùng rừng cấm là Bidoup và Cổng Trời. Sau đó, tỉnh thành lập Ban quản lý Rừng đặc dụng Bidoup- Núi Bà. Ngày 19-11-2004, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1240/QĐ-TTg “Chuyển giao Khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup-Núi Bà thành Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà”, là Vườn thứ 29 của Việt Nam. Vườn được đặt tên theo hai ngọn núi cao nhất cao nguyên Langbian là Bidoup (2.287m) và Langbiang (Núi Bà, 2.167m).
Vườn có chức năng bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái góp phần phòng hộ đầu nguồn, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, cải thiện sinh kế cộng đồng, bảo vệ an ninh quốc phòng. Vườn được chia thành 3 phân khu: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính dịch vụ.
Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà trải rộng trên 70.000ha (rừng đặc dụng 56.436ha, rừng phòng hộ trên 13.600ha); trong đó, diện tích rừng thông khoảng 20.000ha. Vườn có vùng đệm 32.300ha nằm trên địa bàn 5 xã, thị trấn ở huyện Lạc Dương và một phần xã Đạ Tông (huyện Đam Rông).
Vườn là mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng quốc gia gồm các kiểu rừng đặc trưng của vùng Nam Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Có 5 tầng tán cây rừng. Sự đa dạng sinh học ở đây thể hiện có các loại rừng: Rừng kín thường xanh; rừng hỗn giao lá rộng - lá kim; rừng lùn đỉnh núi, kiểu phụ rừng rêu…
Đặc biệt, trong quần thể hàng ngàn cây pơmu hiện hữu có cây pơmu đại thụ hơn 1.300 tuổi, cao 40m, tán 20m, chu vi 13,5m, gốc tới 8 người ôm mới xuể. Vườn có 1.923 loài thực vật phân bố trong 29 họ thực vật khác nhau, có nhiều loài nằm trong sách đỏ Việt Nam năm 2000. Trong đó có quần thể rộng lớn thông hai lá dẹt từ 500 đến hơn 1.000 tuổi, 96 loài thực vật đặc hữu, 62 loài thuốc quý, 14 loài lá kim…
Ở đây có 3 vùng chim quan trọng (Cổng Trời, Langbiang, Bidoup) trong 63 vùng chim quan trọng của Việt Nam với hơn 226 loài khác nhau. Hội Chim thế giới đánh giá cao các loài chim đặc hữu Mi Langbiang, Khướu đầu xanh má xám, Sẻ thông họng vàng, Chim mỏ chéo… Bidoup-Núi Bà là một trong 221 khu xem chim của thế giới và một trong 4 trung tâm đa dạng sinh học quốc gia.
Thời gian qua, Vườn tiến hành hợp tác nghiên cứu với 21 nước trên thế giới và hiện đang có 6 dự án hợp tác quốc tế, nâng tổng số từ trước tới nay lên 10 dự án… Mỗi năm tổ chức khoảng 5-6 hội thảo quốc tế, từ năm 2012 đến giữa 2014 đã có 140 đoàn khách quốc tế đến trao đổi, nghiên cứu.
Để làm tròn chức trách, nhiệm vụ của Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà, theo Giám đốc Lê Văn Hương: Sologan của Vườn là “Giữ gìn thiên nhiên, giữ gìn văn hóa là giữ gìn tương lai”. Tuy nhiên, việc thực hiện không dễ dàng chút nào khi đời sống nhân dân còn khó khăn, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn tồn tại nhiều tập quán canh tác, sản xuất lạc hậu; đời sống vẫn dựa dẫm vào rừng.
Vì vậy, trước đây, mỗi năm có đến 500 vụ vi phạm pháp lệnh bảo vệ rừng. Đến nay, nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, ý thức bảo vệ rừng của đồng bào sống trong vùng đệm, vùng giáp ranh đã có chuyển biến, các vụ vi phạm giảm dần cả về số lượng, quy mô, tính chất.
Để có kết quả đó, những năm qua, Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà chú trọng công tác khoán quản lý bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng. Vườn đã khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng được 50.896ha/1.456 hộ với mức chi trả gần 20 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, Vườn thiết lập được hai hệ thống bảo vệ rừng. Đó là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm tại 10 trạm, trên 70 người (có cả người dân tộc bản địa) trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân giữ rừng.
Bà con tham gia nhận rừng bảo vệ còn có trách nhiệm giám sát, “kiểm tra ngược” xem kiểm lâm có “móc ngoặc” cho ai vào rừng chặt cây, bẫy thú, khai thác lâm sản trái phép không?. Tại xã Đạ Chais, bình quân mỗi hộ được nhận 50 ha rừng. Có hộ thu nhập 25 triệu/năm. Mặt khác, Vườn vận động các tổ chức quốc tế thông qua các dự án viện trợ không hoàn lại (ODA) hỗ trợ thêm cho cộng đồng.
Từ khi thành lập đến nay đã có các dự án TFF, VCF, JICA BIDOUP NÚI BÀ… thực hiện các hoạt động như: thành lập Quỹ hỗ trợ cộng đồng, cung cấp cây giống, con giống, phân bón, mở lớp tập huấn, hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác cà phê, thành lập mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, khôi phục các ngành nghề truyền thống… Các dự án hỗ trợ quốc tế được đánh giá là hiệu quả và thiết thực.
Với nhiều lợi thế so sánh hiếm nơi có, Đà Lạt sẽ là một trung tâm du lịch lớn, hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Phấn đấu đón khoảng 1 triệu lượt khách vào năm 2025, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà  đang đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng với các hoạt động: Tổ chức tour du lịch tham quan thiên nhiên, đi bộ leo núi, cắm trại, mạo hiểm, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, sẽ lập Vườn thực vật, liên kết mở vườn thú bán hoang dã ở Cổng Trời…
Việc UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thứ 9 của Việt Nam với các chức năng: bảo tồn; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nâng cao mức sống người dân… mở ra triển vọng phát triển của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbian. (Tài Nguyên Và Môi Trường 9/7) đầu trang(
Vừa qua, Sở KH&CN Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài Điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch mở rộng và nâng hạng khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vượn cao vít Trùng Khánh.
Đồng chí Hoàng Giang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì Phiên họp.
Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vượn cao vít Trùng Khánh được UBND tỉnh ra Quyết định thành lập số 2536/QĐ-UBND ngày 15.11.2006 với diện tích 1.656,80 ha trên phạm vi các xã Ngọc Khê, Ngọc Côn và Phong Nậm của huyện Trùng Khánh. Số liệu điều tra của Ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vượn cao vít Trùng Khánh đã thống kê khu vực bảo tồn có 24 đàn với 129 cá thể.
Việc gia tăng số lượng đàn, cá thể đặt ra yêu cầu mở rộng không gian sống cho loài vượn này. Tuy nhiên, việc nghiên cứu đa dạng sinh học tại huyện Trùng Khánh lại chưa điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và kinh tế - xã hội vùng và khu vực lân cận.
Nhằm đánh giá thực trạng đa dạng sinh học, đa dạng các hệ sinh thái, các giá trị cảnh quan thiên nhiên độc đáo và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở cho việc mở rộng và nâng hạng, lập luận chứng khoa học cho việc xây dựng khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vượn cao vít Trùng Khánh, sau khi trao đổi, các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí triển khai thực hiện đề tài trong 2 năm, do Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức lãnh thổ là đơn vị chủ trì.
Đề tài được triển khai thành công sẽ góp phần bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng và bảo vệ các loài đặc hữu quý hiếm phục vụ mục đích bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. (Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam 9/7) đầu trang(
Đắk Lắk thuộc khu vực Tây Nguyên, với diện tích đất có rừng 507.489 ha. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm đã có nhiều đóng góp lớn trong việc giữ bình yên những cánh rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh..
Với diện tích lớn, nhiều khu rừng còn nguyên sinh, tài nguyên rừng Đắk Lắk rất phong phú và đa dạng về hệ sinh thái các loài động, thục vật, trong đó có nhiều loài động, thực vật quý hiếm đã được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Rừng giữ vị trí quan trọng trong đời sống dân sinh, kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, địa chất, cảnh quan thiên nhiên.
Cụ thể, rừng Đắk Lắk có chức năng phòng hộ, bảo vệ nguồn nưóc, chống xói mòn cho toàn bộ hệ thống canh tác nông nghiệp, phòng hộ dốc núi cao, phòng hộ biên giới của tỉnh. Rừng Đắk Lắk cũng là khu vục đầu nguồn, ảnh hưởng đến dòng chảy các con sông lớn của khu vực duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ như sông Sêrêpôk, sông Ba, sông Hinh, sông Đồng Nai...
Ồng Y Sy H’Dơk - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Lắk - cho biết, trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục kiểm lâm..., lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều tiến bộ về chất lượng đội ngũ công chức, nghiệp vụ kỹ thuật quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trang thiết bị cơ sở vật chất, kỹ thuật... Đây là điều kiện thuận lợi giúp lực lượng kiểm lâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng phải thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, các tổ chức ban, ngành tham gia mới đạt kết quả tốt, nên lực lượng kiểm lâm luôn chú trọng và liên tục thục hiện công tác tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng bằng nhiều hình thúc truyền thông phong phú, đa dạng. Nhờ đó, thời gian qua, quần chúng nhân dân đã đấu tranh, tố giác hàng trăm vụ vi phạm. Chỉ tính 5 năm gần đây, chi cục đã được nhân dân cung cấp gần 600 thông tin, đơn thư tố giác hành vi xâm hại tài nguyên rừng và qua kiểm tra đã thu hồi 1.600 m3 gỗ các loại.
Nhằm khai thác nhũng vốn quý từ rừng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, trong thời kỳ chuyển dần lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp xã hội, lực lượng kiểm lâm đã tham mưu cho chính quyền địa phương thục hiện giao đất, giao rừng cho các hợp tác xã, các tổ chức, hộ gia đình...
Đến nay, hệ thống tổ chức quản lý, bảo vệ, kinh doanh rừng đã đuợc hình thành với 15 Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, 8 ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, quản lý hơnn 500.000 harừng; 30.000 ha rừng giao cho quân đội, biên phòng; hơn 20.000 ha giao cho hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn, buôn...
Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk cũng tham mưu cho UBND tỉnh lập hồ sơ và tổ chức phân cấp trách nhiệm cho các huyện, thị, thành phố nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng...
Trong công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, lực lượng kiểm lâm đã đề xuất và xây dựng nhiều phương án, dự án bảo tồn thiên nhiên, đề xuất hình thành các khu rừng đặc dụng, xây dựng Đề án bảo tồn động vật hoang dã...
“Những thành tích ưtrong thòi gian qua sẽ là động lực để lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk tiếp tục tìm kiếm và đấy mạnh thực hiện những giải pháp mạnh hơn để bảo vệ tốt vốn quý thiên nhiên, giữ bình yên những cánh rừng' - ông Y Sy H’Dơk khẳng định.(Công Thương 6/7) đầu trang(
Ngày 9.7 Ông Nguyên Cẩn- Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, vừa xuất hiện tình trạng kẻ xấu dùng hóa chất triệt hạ cây xanh trên địa bàn thành phố.
Trong tháng 6 và những ngày đầu tháng 7, nhiều thảm cây mỡ tại đường Lê Duẩn đã bị kẻ xấu phun hóa chất khiến cây cháy đen và chết rụi.
Qua kiểm tra, loại hóa chất này là axít sunfuric. Ngoài ra, nhiều cây muối ở đường Thạch Hãn có đường kính 30-40cm cũng từng bị kẻ xấu rải muối hạt quanh gốc cây với khối lượng khoảng 1kg muối/gốc. (Nông Thôn Ngày Nay 10/7) đầu trang(
Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò của chủ rừng và các cơ quan, tổ chức có liên quan được tăng cường và triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm “Phòng cháy rừng là chính, chữa cháy rừng phải khẩn trương, kịp thời, triệt để và an toàn” theo nguyên tắc bốn tại chỗ.
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), trên cơ sở quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 1316/CT-BNN-TCLN ngày 03/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR. Ngày 30/6/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1720/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hòa.
Mục tiêu của Phương án này là:
- Nâng cao khả năng kiểm soát cháy rừng, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra;
- Bảo đảm chủ động và hiệu quả trong việc chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, tài nguyên rừng và ảnh hưởng của cháy rừng đến môi trường sống.
Về giải pháp để đạt được mục tiêu, Phương án xác định:
- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về các chính sách của Nhà nước, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cá nhân và cộng đồng trong việc PCCCR. Triển khai thực hiện tốt quy ước bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư thôn, bản. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, cơ quan báo chí để thông tin bài viết và phát tin tuyên truyền các quy định về công tác PCCCR;
- Nâng cao nghiệp vụ quản lý cháy rừng, huấn luyện kỹ thuật PCCCR cho lực lượng chuyên ngành, cán bộ quản lý và chuyên trách lâm nghiệp, lực lượng hợp đồng PCCCR, các tổ đội chữa cháy rừng ở các đơn vị chủ rừng và các địa phương;
- Tiếp tục tăng cường đầu tư các công trình phòng cháy. Thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong suốt mùa khô hanh;
- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp. Tổ chức lực lượng PCCCR ở cấp tỉnh, huyện, xã và các đơn vị chủ rừng, xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng PCCCR các cấp;
- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, tích cực tham gia công tác PCCCR. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2015 và thay thế Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hòa. (Báo Khánh Hòa 8/7) đầu trang(
Theo quy định, khi dự án thủy điện đi vào hoạt động, chủ đầu tư dự án phải  trồng rừng thay thế do bị mất khi làm thuỷ điện, gọi là “rừng bù”. Thế nhưng trong thực tế, rừng mất thì đã rõ nhưng “rừng bù” thì vẫn chưa thấy đâu.
Không những thế, rừng còn bị mất dần do chính người dân trong vùng dự án vào rừng kiếm kế sinh nhai, vì họ thiếu đất, thậm chí là không có đất sản xuất.
Theo quy định, nếu không có phương án trồng rừng thay thế được duyệt thì kiên quyết không cho khởi công đầu tư các dự án thủy điện. Thế nhưng, thực tế không hẳn như vậy.
Với 6 dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh đã đưa vào vận hành, có hai dự án là thủy điện Hà Nang và Nước Trong phải thực hiện trồng rừng bù vào số diện tích rừng đã mất, với khoảng 85ha. Thế nhưng đến nay, rừng trồng thay thế chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Đánh giá về nghĩa vụ của các chủ đầu tư về việc trồng rừng thay thế, ông Trần Ngọc Thương-Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho hay, trong gần 85 ha rừng trồng thay thế thì chủ đầu tư thủy điện Hà Nang có nghĩa vụ trồng hơn 71ha và chủ đầu tư thủy điện Nước Trong trồng gần 13ha. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, đến ngày 14.2.2015, diện tích đất trồng rừng thay thế của Dự án thủy điện Hà Nang mới được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-UBND.
Theo đó, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần  Đầu tư &Xây dựng Thiên Tân nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và Quỹ này giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trà Bồng thực hiện việc trồng rừng thay thế. Nguồn kinh phí trồng rừng thay thế khoảng 3,2 tỷ đồng. Dù vậy, đến nay chủ đầu tư thủy điện Hà Nang vẫn chưa nộp vào Quỹ, nên việc triển khai trồng rừng thay thế gặp khó khăn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Tá Trường Hải – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân cho biết, Công ty xin UBND tỉnh nộp 3,2 tỷ đồng tiền trồng bù lại 71,3 ha rừng theo phân kỳ  “1 năm trồng 3 năm chăm sóc”, nhưng UBND tỉnh không chấp thuận. UBND tỉnh yêu cầu phải nộp một lần. Vì thế, công ty đã tính toán trong tháng 7.2015 sẽ nộp đủ số tiền nói trên.
Trong khi đó, Dự án thủy điện Nước Trong do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham thực hiện trồng rừng, kinh phí được trích từ ngân sách nhà nước. Thế nhưng, việc triển khai cũng mới dừng trên… giấy tờ! Và dự kiến (theo kế hoạch-PV) phải đến cuối năm 2015, việc trồng rừng mới được triển khai.
Thiếu đất sản xuất, dẫn đến tất yếu là dân tái định cư phá rừng phòng hộ. Đó là thực tế đau lòng đang diễn ra ở khu tái định cư thủy điện Hà Nang. Sau gần 6 năm di dời, 104 hộ đồng bào dân tộc Cor, với hơn 500 nhân khẩu, vẫn chưa có cuộc sống ổn định tại nơi ở mới. “Về đây không có đất sản xuất, nên người dân phải vào rừng chặt củi đổi gạo”, ông H.V.T, một người dân tái định cư nói.
Ngày qua ngày, để có “củi đổi gạo” vì thế mà rừng mất dần. Nếu như cách đây 4-5 năm, xung quanh khu tái định cư này là rừng bạt ngàn xanh, “bước ra nhà là rừng phòng hộ” như lời của Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, thì bây giờ, rừng xung quanh đang dần biến mất. Những cánh rừng đang bị thu hẹp, gặm nhấm dần về phía… tỉnh Quảng Nam, khi hàng chục hộ dân thiếu đất sản xuất “chỉ biết” phá rừng làm rẫy.
Ông Hồ Ngọc Thịnh-Bí thư Huyện ủy Trà Bồng thừa nhận thực tế, hầu hết các hộ dân tái định cư ở Trà Thủy hiện đang rất bức xúc vì thiếu đất sản xuất. Từ năm 2012, huyện Trà Bồng đã làm hồ sơ gửi cấp trên xin chuyển mục đích sử dụng khoảng 120ha đất từ đất rừng phòng hộ sang đất nông nghiệp để cấp cho 104 hộ dân tái định cư này có đất sản xuất (đến nay đã lên đến 194 hộ-PV).
Tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2013, tôi đã đặt vấn đề này với đồng chí Giám đốc Sở NN&PTNT, đồng chí ấy hứa cuối năm sẽ có đất tái định canh. Thế nhưng đến nay, gần đến kỳ họp giữa năm 2015 vẫn chưa thấy đất để bố trí cho dân.
Còn ông Trần Ngọc Thương-Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng, khi dân chưa có đất tái định canh, huyện Trà Bồng cũng chưa làm hết trách nhiệm. Vấn đề này, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc chuyển đổi một lần với diện tích từ 50ha trở lên phải thông qua Quốc hội, còn tỉnh chỉ có thẩm quyền chuyển đổi với diện tích dưới 20ha.
Sở cũng đã yêu cầu huyện rà soát những hộ thật sự cần đất để chuyển đổi dần trong phạm vi thẩm quyền cho phép nhưng huyện Trà Bồng yêu cầu chuyển đổi một lần với diện tích quá lớn, trong khi nếu chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ mà chúng ta thực hiện là trái với quy định.
Trong khi tất cả các cơ quan liên quan đều đang ở “chế độ… trông chờ nhau”, thì hàng trăm nhân khẩu ở khu tái định cư Hà Nang cũng chỉ biết bấu víu vào rừng để kiếm kế sinh nhai. Và ở một nơi mà “bước ra nhà là rừng phòng hộ”, nếu việc giải quyết đất sản xuất cho dân càng chậm và kéo dài thì rừng sẽ ngày càng mất đi. (Báo Quảng Ngãi 9/7) đầu trang(
Từ năm 2007 đến nay, các cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã thu giữ hơn 90m3 gỗ thủy tùng (gỗ nhóm 1A, có tên trong Sách Đỏ thế giới) và để ngoài mưa nắng, mục nát từng ngày. Sau nhiều cuộc họp bàn, tỉnh quyết định bán đấu giá, rồi không biết bán theo giá nào. Do vậy tỉnh “cầu cứu” Bộ NNPTNT, nhưng chờ mãi không thấy bộ nói gì…
Thủy tùng hay còn gọi là thông nước (tên khoa học là Glyptostrobus pensilis) thuộc nhóm 1A, là loại thực vật đặc hữu quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách Đỏ thế giới. Hiện Việt Nam có hai quần thể thủy tùng tự nhiên là Trấp K’sơ (xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) và Ea Ral (xã Ea Ral, huyện Ea H’leo), đang được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24h bởi lực lượng kiểm lâm chính quy.
Do mức độ quý hiếm của nó, mỗi mét khối gỗ thủy tùng được mua lậu với giá hàng trăm triệu đồng. Trong các năm 2007-2009, “cơn sốt” thủy tùng bùng phát tại các huyện Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng. Thời điểm đó, mỗi ngày có hàng nghìn người dân lùng sục, đào bới khắp các ao hồ, sông suối để tìm những cây thủy tùng bị chết hoặc gỗ thủy tùng bị chặt bỏ, vứt đi từ nhiều chục năm trước.
Trong thời gian này, kiểm lâm các huyện đã thu giữ được 90,57m3 gỗ thủy tùng từ các vụ vi phạm, trong đó Krông Năng 50,6m3, Ea H’leo 23,35m3, Krông Búk 16,62m3. Nhưng do không có kho bảo quản, toàn bộ số gỗ này đều bị phơi mưa, phơi nắng, mục nát dần, chất lượng và giá trị giảm sút nghiêm trọng.
Tại huyện Krông Năng, trong hơn 50m3 gỗ thủy tùng tịch thu, có đến 35m3 để tại sân Nhà văn hóa huyện đang mục rữa, dùng tay bóp nhẹ là gỗ tan thành bụi, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Ông Nguyễn Văn Tiếp - Hạt trưởng Kiểm lâm Krông Năng - cho biết, phần lớn số gỗ này là gốc to, thân cây lớn nên không có kho nào chứa nổi, biết để ngoài trời là xuống cấp nhưng đành chịu.
Đã vậy, mỗi tháng hạt phải bỏ ra 300.000 đồng thuê người canh giữ đống củi mục. Cũng theo ông Tiếp, năm 2009, UBND huyện có tờ trình xin sử dụng số gỗ này làm nội thất các cơ quan của huyện, nhưng tỉnh không chấp thuận. 4 năm sau, khi gỗ mục nát nhiều hơn, huyện tiếp tục xin làm các công trình công cộng, tỉnh vẫn không đồng ý. Tương tự, hơn 40m3 gỗ còn lại ở huyện Ea H’leo và huyện Krông Búk cũng chất đống ngoài trời ở hạt kiểm lâm, hoặc gửi sân cơ quan khác.
Ông Y Sy H’Dớk - Chi cục trưởng Kiểm lâm Đắk Lắk - cho biết, Đắk Lắk là địa phương duy nhất có gỗ thủy tùng, chưa có tiền lệ xử lý, nên các cơ quan chức năng rất lúng túng. Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ có quy định “thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm 1A là tang vật xử lý tịch thu theo quy định hiện hành của Nhà nước thì được phép chế biến, kinh doanh vì mục đích thương mại”.
Quy định là vậy, nhưng khi áp dụng lại có nhiều ý kiến khác nhau. Sau nhiều cuộc họp bàn, nhiều văn bản tham mưu, mới đây UBND tỉnh quyết định cho bán đấu giá. Nhưng Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk lại không biết bán với giá nào, vì loại gỗ này không nằm trong danh mục giá do tỉnh ban hành.
Cuối cùng, theo chỉ đạo của tỉnh, Sở NNPTNT có văn bản đề nghị Bộ NNPTNT cho cơ chế tiêu thụ, đồng thời quy định giá bán. Nhưng đến nay, bộ vẫn chưa trả lời nên gần 100m3 gỗ quý tiếp tục hư hao. Không chỉ vấn đề ngân sách, mà đây là những khúc gỗ thủy tùng với kích thước cực lớn, không thể tìm được trên thế giới. (Lao Động 10/7) đầu trang(
Theo thống kê theo dõi chuyên ngành, đến ngày 8/7, Quảng Ninh đã chuyển giao được 16 cá thể gấu của 10 chủ hộ nuôi về Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo.
Đối chiếu với sổ theo dõi, trên địa bàn tỉnh hiện còn 17 cá thể gấu của 11 chủ nuôi, trong đó riêng TX Quảng Yên còn 10 cá thể gấu.
Về vấn đề này, ngày 8/7/2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Duy Hậu khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh là kiên quyết di dời hết số cá thể gấu còn lại, do đó, yêu cầu các địa phương, sở, ngành tiếp tục vận động các hộ nuôi gấu tự nguyện viết đơn giao nộp gấu. Tỉnh đang cân nhắc hình thức xử lý đối với các hộ chưa tự nguyện chấp hành chủ trương chuyển giao gấu về Tam Đảo. (Công An Nhân Dân 8/7) đầu trang(
Ngày 8/7, tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong (Nghệ An), đoàn kiểm tra liên ngành, gồm: Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt, Công an huyện Quế Phong và Công an xã Hạnh Dịch bắt quả tang năm đối tượng đều trú tại xã Thông Thụ (Quế Phong) khai thác lâm sản trái phép, thu giữ 220 m³ gỗ sa mu dầu (thuộc nhóm gỗ IIA).
Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý. (Nhân Dân 9/7) đầu trang(
Rừng đầu nguồn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1 (huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên) bị tàn phá nghiêm trọng. Những bãi chứa cây rừng chất cao như núi ven đường chờ xe trọng tải lớn đến chở đi bán.
Những ngày đầu tháng 7, ngược lên phía thượng nguồn dòng sông Kỳ Lộ (sông lớn thứ 2 ở Phú Yên sau sông Ba), chúng tôi đến thôn Đồng Hội. Tại đây chúng tôi vượt qua suối Sổ leo lên những tảng đá to bằng mái nhà rồi trườn lên dốc Chín Hơi dựng đứng.
Trên con đường “chằng ăn trăn quấn” này lại gặp những đoàn xe tải chở cây từ trong rừng sâu “bò” ra chuẩn bị sổ dốc. Anh Nguyễn Văn Hiên, người dẫn đường cho hay, dốc Chín Hơi này trước đây người dân bản địa muốn lên đến đỉnh dốc phải nghỉ lấy hơi 9 lần nên gọi là dốc Chín Hơi.
Dốc cao dựng đứng vậy mà khi phá rừng, người ta dùng xe ủi làm đường cho xe tải “cày” trên đường này chở cây rừng về làm củi. Sau một buổi đi bộ ròng rã lên được đỉnh dốc Chín Hơi, tiếp tục đi đến gần khu vực ruộng Bỏ rẽ phải chúng tôi gặp khu rừng bị đốt cháy, những gốc cây đường kính từ 20 – 60cm cưa bằng mặt, cây cầy (kơ nia) to bằng một người ôm nằm dài dưới đất.
Cạnh đó là khu rừng còn sót lại thân cây dài 10 – 15m cũng bị “tá hỏa” khô lá do đợt đốt rẫy vừa rồi. Sau chuyến đi vượt qua suối sâu, dốc cao, chúng tôi gặp một chiếc xe tải đang vào giữa rừng cháy, tốp người vác những cây gỗ tròn to được chất lên xe chở về bán củi. Tài xế lái xe tải này cho hay, một ngày có từ 10 – 15 xe tải chở củi từ rừng ra. Cây củi to đủ cỡ, có cây đường kính bằng cái đầu, có cây bằng thùng gánh nước.
Theo đuôi bánh xe tải, chúng tôi tìm đến bãi chứa cây gỗ rừng (còn gọi là củi) thuộc xóm Mới, thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân- cách dốc Chín Hơi 15 cây số). Bãi củi chất cao như núi có các cây gỗ như kơ nia, chò, sổ, chành ngạnh.
Theo người dân địa phương, bãi củi khổng lồ này hiện nay đã vơi bớt, bởi những cây gỗ đường kính lớn xe chở đi ban đêm mang ra Bình Định hết rồi. “Người dân ở đây muốn chặt cây về làm đòn tay cất chuồng bò, chuồng heo cũng không còn. Vì mấy năm qua, có công ty từ nơi khác đến thuê nhân công chặt phá hàng trăm héc ta rừng để trồng rừng”, anh Trần Văn Hoàng, một người dân đi vác củi thuê chất lên xe bức xúc.
Cách đó không xa, gần Trường Tiểu học Triêm Đức cũng thuộc xã Xuân Quang 2, một khu đất trồng được tận dụng làm bãi chứa gỗ. Điều lạ là cả hai bãi gỗ này đều nằm trong khu dân cư, gần đường giao thông chính, nhưng không bị kiểm tra, xử lý. “Cách đây vài hôm bãi gỗ này chất cao như núi, rồi vào ban đêm, nhiều xe ô tô tải trọng lớn đã vận chuyển những cây gỗ to đi hết.
Tôi thấy cảnh phá rừng đầu nguồn nóng mặt quá hỏi thì họ nói đây là gỗ “rừng nghèo” được ngành chức năng cho phá để trồng keo”, anh Trần Văn Thanh, người dân ở gần bãi gỗ tiết lộ. Cuối năm 2009, tại khu vực này xảy ra trận lũ lịch sử, nước sông Kỳ Lộ lên nhanh bất thường tràn về làm 18 người xóm Trường (xã Xuân Quang 2) chết, hàng ngàn héc ta đất nông nghiệp bị bồi lấp, xói mòn. Nguyên nhân chính được xác định là do rừng bị tàn phá. Thế nhưng từ đó đến nay, khu vực rừng đầu nguồn vẫn tiếp tục bị tàn phá.
Trả lời vấn đề này, ông Vũ Công Tâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đồng Xuân cho biết: Trong những năm gần đây, một số cá nhân, hộ gia đình ở xã Xuân Quang 1, Xuân Quang 2 phát dọn thực bì trồng rừng. Trong quá trình phát dọn trồng rừng, người dân tận thu cây để cải thiện kinh tế hộ. Qua quá trình tận thu, kiểm lâm và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, đứng về góc độ kiểm lâm thì cũng thừa nhận không đủ thời gian để giám sát nên các đối tượng lợi dụng làm trái pháp luật.
Về bãi gỗ tập kết số lượng lớn, Hạt đã phát hiện sự việc này và sẽ điều tra, truy tìm những đối tượng, xác minh lại những khu vực khai thác để xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm. (Nông Nghiệp Việt Nam 9/7) đầu trang(
Đang trên đường thuê taxi chở rắn hổ mang trâu, rắn cạp nong, rắn ráo và 19 cá thể rùa lên Lạng Sơn tiêu thụ, Phú bị CSGT công an tỉnh Bắc Giang phát hiện bắt giữ.
Trao đổi với phóng viên, lãnh dạo Phòng CSGT công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Vào lúc 3h40 ngày 8/7, tại km123+200 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang do Thượng úy Hoàng Anh Tuấn làm tổ trưởng đã kiểm tra xe ô tô taxi BKS 30A - 167.09 do  Nguyễn Văn An (30 tuổi, trú tại Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển hướng Hà Nội - Lạng Sơn.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 32kg cá thể rắn các loại gồm: rắn hổ mang trâu, rắn cạp nong, rắn ráo; 19 cá thể rùa (nặng 7,5kg). Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang lập biên bản tịch thu cá thể rắn, rùa không rõ nguồn gốc.
Chủ hàng đi cùng xe là Trương Văn Phú (SN 1988, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật trên.
Phú cho biết, lấy số hàng này từ Mỹ Đình (Hà Nội) mang lên Lạng Sơn tiêu thụ thì bị bắt giữ.
Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao lại cho Chi cục kiểm lâm Bắc Giang xử lý. (Dân Trí 9/7) đầu trang(
Những năm qua, Vườn quốc gia Yok Đôn liên tục bị lâm tặc tấn công, khai thác gỗ trái phép. Chỉ trong năm 2014 tại Vườn quốc gia này đã phát hiện 873 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 57 vụ khai thác gỗ, 522 vụ vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, vi phạm khác 274 vụ; tịch thu 1.739 phương tiện, 338m3 gỗ quý hiếm…
Trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk có gần chục khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, với diện tích khoảng 231 nghìn hecta. Đó là Vườn quốc gia Yok Đôn, Chư Yang Sin, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Nam Kar, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh thông nước (thủy tùng), Khu rừng lịch sử - văn hóa - môi trường Hồ Lăk... Nơi đây, tập trung nhiều loại gỗ quý hiếm, những khu rừng đặc dụng đang lưu giữ nhiều giá trị quý giá của quốc gia…
Tuy nhiên, đây cũng là “miếng mồi ngon” cho lâm tặc lăm le, nhòm ngó. Thậm chí nhiều đối tượng manh động đã vào tận những khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia để phá rừng lấy gỗ quý, khiến công tác quản lý, bảo vệ rừng của các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương luôn đối mặt với rất nhiều áp lực…
Những năm qua, Vườn quốc gia Yok Đôn liên tục bị lâm tặc tấn công, khai thác gỗ trái phép. Chỉ trong năm 2014 tại Vườn quốc gia này đã phát hiện 873 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 57 vụ khai thác gỗ, 522 vụ vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, vi phạm khác 274 vụ; tịch thu 1.739 phương tiện, 338m3 gỗ quý hiếm…
Còn tại Gia Lai, địa phương có diện tích rừng phòng hộ khá lớn, với gần 60.000 ha do lực lượng kiểm lâm mỏng nên công tác bảo vệ rừng đặc dụng luôn gặp nhiều khó khăn, vì lâm tặc manh động, tấn công khai thác gỗ trái phép.
Điển hình, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh liên tục bị lâm tặc tấn công khai thác trái phép gỗ hương. Hồi đầu năm 2015, Trạm Kiểm lâm số 5 thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đã phát hiện một nhóm các đối tượng đang khai thác rừng trái phép tại khoảnh 2 Tiểu khu 62 thuộc lâm phần Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.
Trạm đã tổ chức mật phục, vây bắt được 2 đối tượng Triệu Văn Tuấn và Nguyễn Danh Nga (Đăk Nông), 3 đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi hiện trường, toàn bộ số gỗ đang khai thác và 2 cưa xăng bị bọn chúng bỏ lại.
Trạm Kiểm lâm số 5 lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý. Tiếp sau đó, đoàn khám nghiệm hiện trường gồm đại diện Công an huyện Kbang (Gia Lai), Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang, lãnh đạo Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cùng cán bộ Trạm Kiểm lâm số 5 tiến hành kiểm tra, phát hiện 49 cây gỗ dổi bị cắt hạ, khai thác trái phép, vết cắt còn mới và tươi.
Kết quả điều tra, xác minh, xác định được khối lượng gỗ tròn, dổi, nhóm III bị xâm hại trái phép 49 cây, khối lượng gỗ tròn bị thiệt hại trên 51m3. Một số cây còn nguyên thân, số cây bị xẻ hộp với nhiều kích thước khác nhau.
Để bảo vệ rừng đặc dụng, thời gian qua lực lượng chức năng của các địa phương đã tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng; từ đó truy tố nhiều trường hợp xâm hại rừng đặc dụng. Thậm chí, việc tăng cường công tác bảo vệ rừng đặc dụng có nơi phải kéo điện vào tận rừng để thắp sáng bảo vệ các loài cây quý hiếm.
Đơn cử, với Khu bảo tồn loài - sinh cảnh thông nước trải dài từ huyện Krông Năng đến Ea H’leo (Đăk Lăk). Nơi đây, có một số lượng lớn cây thủy tùng cổ thụ đang được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Nhưng gỗ thủy tùng đang bị săn tìm ráo riết... nên những cây này luôn trong tình trạng bị lâm tặc lăm le triệt hạ.
Theo đại diện Ban quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh thông nước, thủy tùng là loài cây nằm trong diện sắp tuyệt chủng nên phải tuyệt đối bảo đảm không để bất cứ ai xâm hại. Ngoài ra, có những vị trí trong khu bảo tồn dễ bị tác động, Ban quản lý phải kéo điện thắp sáng cả đêm đề phòng lâm tặc.
Trước tình trạng manh động của các đối tượng lâm tặc, gần đây các cơ quan chức năng đã mạnh hơn với nạn phá rừng, kiên quyết đưa ra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Mới đây, Công an huyện Kbang đã tiếp nhận hồ sơ khởi tố vụ án từ cơ quan chức năng Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đang tiến hành điều tra vụ phá rừng có quy mô lớn tại địa bàn.
Trước đó, các cơ quan chức năng đã phát hiện lâm tặc vào tiểu khu 109 thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cưa hạ một cây gỗ hương có đường kính gần 2m. Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường kết quả cây gỗ hương bị cưa hạ với khối lượng 51m3. Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện lâm tặc cũng đã cưa thêm một cây gỗ hương có đường kính tương tự nhưng chưa ngã đổ.
Chia sẻ những khó khăn trong quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, giám đốc một khu bảo tồn thiên nhiên cho hay, gần đây, lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị thường xuyên đối mặt với tình trạng bị lâm tặc tấn công. Từ năm 2008-2010, ở đây còn có thêm 4 cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc sử dụng dao, súng hành hung khi đang làm nhiệm vụ phải đi cấp cứu, với mức tỷ lệ thương tật từ 20-31%.
Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn, một số thôn, buôn nằm giáp ranh với Vườn đã được thụ hưởng chính sách giao khoán rừng đặc dụng và hỗ trợ cư dân vùng đệm, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Tuy nhiên đến nay, chỉ có kinh phí để thực hiện giao khoán 35.000ha rừng cho 19 cộng đồng thôn, buôn quản lý bảo vệ và 40 thôn, buôn vùng đệm được hỗ trợ 40 triệu đồng/thôn, buôn/năm. Với 89 thôn, buôn vùng đệm, Vườn đang cần thêm nguồn vốn để thực hiện đầy đủ những chính sách này.
Để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 24/2012/QĐ-TTg về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020, với mục đích ban hành chính sách đầu tư, cơ chế phát triển rừng đặc dụng nhằm tăng hiệu quả đầu tư. Đảm bảo việc giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý các cấp đối với rừng đặc dụng...
Tuy nhiên, việc bảo vệ rừng đặc dụng vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả. Vậy nên, cần có sự vào cuộc mạnh hơn để tăng cường công tác bảo vệ rừng từ phía các cơ quan chức năng cũng như chính quyền các địa phương, nếu không rừng đặc dụng sẽ bị tàn phá bởi lâm tặc trong tương lai không xa. (Thời Báo Ngân Hàng 9/7) đầu trang(
Liên tục trong một thời gian ngắn ở Đà Nẵng xảy ra 3 vụ phá rừng quy mô lớn khiến ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phải đặt nghi vấn: “Kiểm lâm ở đâu, mà họ vào rừng phá, sử dụng máy cơ giới làm cả tháng với quy mô lớn như vậy, còn đào ao chờ thả cá nữa mà anh chỉ kiểm điểm khiển trách rồi ghi vô lý lịch. Vậy thì còn phá rừng nữa. Xử lý như thế đã răn đe chưa, nghiêm minh chưa, hay là tiếp tay cho lâm tặc?”.
Theo báo cáo của ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2014 tại Đà Nẵng đã xảy ra 10 vụ phá rừng và đốt rừng trái pháp luật.
Trong đó lớn nhất là vụ phá rừng Cà Nhông ở tiểu khu 37 (giáp ranh giữa huyện Hòa Vang, Đà Nẵng và huyện Đông Giang, Quảng Nam). Tổng số cây bị chặt là 108 cây gỗ kiền kiền (nhóm 2) có đường kính từ 25 - 96cm. Thời gian bị chặt hạ từ quý 1/2014.
Tổng khối lượng thiệt hại là 154 khối gỗ tròn nguyên cây. Tổng trị giá bị thiệt hại tạm tính hơn 4 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về môi trường rừng đặc dụng là hơn 3 tỉ, thiệt hại về lâm sản là 713 triệu.
Ngày 24.11.2014, xét thấy tình hình phức tạp, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã bàn với huyện Hòa Vang rút toàn bộ hồ sơ vụ án này về Chi cục.
Sau đó, kiểm lâm đã báo cáo với Viện kiểm sát và Công an thành phố khởi tố vụ án hình sự theo quyết định số 01 của kiểm lâm, tội phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát phê duyệt và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thụ lý.
Cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng là cán bộ kiểm lâm, 9 đối tượng ở Quảng Nam. Hiện nay, Công an Đà Nẵng đang bàn với Quảng Nam để đưa số gỗ bị phát hiện còn lại về Đà Nẵng.
Về nội bộ, ngành kiểm lâm Đà Nẵng đã đình chỉ công tác 10 cán bộ viên chức, công chức; trong đó Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa 5 người, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng là 5 người.
Vụ thứ phá rừng lớn thứ 2 xảy ra trong tháng 6.2015 tại tiểu khu 15 (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang). Đây là rừng phòng hộ đầu nguồn sông Cu Đê. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 người đưa về cơ quan công an để điều tra. Trong đó 2 người ở Đà Nẵng và 6 người ở Nghệ An. Hiện đang tạm giam 1 người, còn lại cho về địa phương chờ.
Khu rừng bị tác động trên có diện tích 5,3 ha gồm các nhóm gỗ từ nhóm 5 đến 8. Gỗ được các đối tượng cắt xẻ quy củ để vận chuyển và tổ chức thực hiện trong vòng 1 tháng. Các đối tượng đã dùng xe cơ giới để mở đường, san ủi mặt bằng, đào hồ để lấy nước, dựng trại để chuẩn bị nuôi cá.
Hiện Kiểm lâm Đà Nẵng và cơ quan chính quyền đã dựng chốt để giữ khu vực trên, đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hòa Vang để điều tra.
Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Đà Nẵng đã xử lý nội bộ và phạt các đơn vị liên quan vụ phá rừng này. Phạt 2 đơn vị là Hạt kiểm lâm Hòa Vang và xã Hòa Bắc do phát hiện muộn vụ việc. Chi cục kiểm lâm đã xử lý trách nhiệm kỷ luật ban lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Hòa Vang.
Ban lãnh đạo này không được xem xét thi đua trong năm 2015, phê bình nghiêm túc hạt trưởng và phó hạt trưởng trong toàn ngành kiểm lâm thành phố, ghi vào lý lịch. Riêng kiểm lâm khu vực bị xử lý hình thức khiển trách.
Ông Tạ Tự Bình, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP. Đà Nẵng cho rằng sau khi xảy ra vụ phá rừng Cà Nhông, Sở Nông nghiệp - PTNT đã kiện toàn bộ máy nhưng vẫn xảy ra phá rừng tiếp theo tức là có vấn đề.
Không những vậy, việc phá rừng ở tiểu khu 15 các đối tượng sử dụng máy cơ giới làm rầm rộ mà kiểm lâm không hề hay biết. Rồi đến khi phát hiện phá xong mới lập chốt thì không khác gì "mất bò mới lo làm chuồng", việc này kiểm lâm và ngành nông nghiệp cần xem xét lại.
Ông Lương cho rằng vị trí bị phá rừng ở tiểu khu 15 nằm ở khu vực giáp ranh huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu nên sẽ xem xét thêm trách nhiệm của Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu.
Rất gay gắt về vấn đề này, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói: “Sinh kiểm lâm ra để bảo vệ rừng nhưng trong vòng 6 tháng để xảy ra 3 vụ phá rừng lớn như vậy. Vụ Cà Nhông, UBND thành phố phải chỉ đạo mới điều tra ra nhiều sai phạm như vậy. Sau khi phát hiện, kiện toàn bộ máy thì một thời gian sau lại xảy ra vụ phá rừng ở tiểu khu 15, rồi lại tiếp tục xảy ra vụ phá rừng ở tiểu khu 10.
Kiểm lâm ở đâu, mà họ vào rừng phá, sử dụng máy cơ giới làm cả tháng với quy mô lớn như vậy, còn đào ao chờ thả cá nữa mà anh chỉ kiểm điểm khiển trách rồi ghi vô lý lịch. Vậy thì còn phá rừng nữa.
Xử lý như thế đã răn đe chưa, nghiêm minh chưa, hay là tiếp tay cho lâm tặc? Trong 6 tháng mà phá rừng quy mô như thế, bắt giam gần cả chục cán bộ như thế”.
Ông Thọ yêu cầu "riêng vụ phá rừng ở Cà Nhông, các ngành nội chính phải xử lý mạnh tay vào. Hai vụ ở tiểu khu 15 và tiểu khu 10 phải xử lý tối đa vào. Xử cho tột khung vào, mạnh vào, để giữ rừng, giữ cái lá phổi của thành phố”.
“Riêng chính quyền cần chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ quản lý ở địa phương một cách nghiêm túc đủ sức răn đe, chứ đừng có phê bình, đừng có khiển trách, đừng có ghi vô lý lịch như thế, không ăn thua”, ông Thọ nhấn mạnh.
Vành rừng quanh Bà Nà chạy qua 3 địa phương Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có khoảng 150.000 ha; trong đó Đà Nẵng có khoảng 15.000 ha rừng già và rừng trung bình. (Một Thế Giới 9/7) đầu trang(
Sáng 9-7, tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, ông Trần Thọ- Bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý mạnh tay đủ sức răn đe, tột khung để giữ rừng, lá phổi xanh của TP.
Theo ông Trần Thọ, từ khi chia tách địa giới hành chính, rừng của Đà Nẵng không còn nhiều, vậy nhưng khoảng 6 tháng trở lại đây đã xảy ra 3 vụ phá rừng nghiêm trọng. Với vụ phá rừng Cà Nhông lãnh đạo TP chỉ đạo truy tố, khởi tố.
“Trong lúc đang xử lý kiện toàn lại cán bộ vụ phá rừng Cà Nhông thì lại xảy ra phá rừng ở tiểu khu 10, 15 ở Hòa Vang. Lâm tặc khai thác quy mô lớn, dài ngày, đưa cả xe cơ giới vào. Kiểm lâm có cấu kết không? Hay là tiếp tay cho lâm tặc?”- ông Thọ đặt vấn đề.
Ông Thọ yêu cầu đối với vụ Cà Nhông phải xử lý tột khung để giữ rừng. Đề nghị lãnh đạo huyện Hòa Vang xử lý nghiêm túc, răn đe cán bộ để xảy ra phá rừng chứ đừng khiển trách, phê bình thì không ăn thua”.
Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, vụ phá rừng rừng đặc dụng Cà Nhông gây xôn xao dư luận được xem là vụ phá rừng lớn nhất xảy ra ở Đằ Nẵng khi vào khoảng tháng 10-2014 cơ quan chức năng phát hiện cả vườn gỗ lậu đến hơn 45m3 gỗ đã xẻ thành phách. Trong đó, gỗ được phát hiện trong rừng đặc dụng là 24,38m3, còn rừng giáp ranh với Quảng Nam là 18,38 m3.
Sau khi sự việc bị phát giác, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng đã yêu cầu Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng xử lý trách nhiệm các cán bộ liên quan. Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng đã tạm đình chỉ công tác 7 cán bộ thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa và hai kiểm lâm phụ trách địa bàn. Đồng thời, vào tháng 11-2014, Chi cục kiểm lâm TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án phá rừng xảy ra tại khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.
Đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Đà Nẵng đã khởi tố và bắt 12 đối tượng liên quan, đối tượng chủ mưu là Vũ Văn Tam (47 tuổi, trú thôn Lấy, xã Tư, Đông Giang, Quảng Nam). (Tuổi Trẻ 9/7) đầu trang(
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra, làm rõ phản ánh về tình trạng sốt đất, mua bán đất rừng phòng hộ tại huyện đảo Phú Quốc.
Phó Thủ tướng yêu cầu nếu sự việc đúng như vậy, UBND tỉnh Kiên Giang phải có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ và phát triển rừng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 10-11/7) đầu trang(
Tin từ Khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết khuya 8.7, khoa tiếp nhận một bệnh nhân bị khỉ cắn tổn thương nghiêm trọng. Đó là nam bệnh nhân 43 tuổi (nhà ở Long An) vào viện trong tình trạng hai bàn tay bị khỉ cắn đứt gân duỗi, dập nát một số cơ ở cả 2 bàn tay.
Các bác sĩ đang tiến hành mổ để khâu nối các gân duỗi tổn thương; cắt lọc; làm sạch mô mềm bị dập, cầm máu… cho bệnh nhân bị khỉ nuôi tại nhà xổng chuồng cắn vào chiều 8.7. (Thanh Niên 10/7) đầu trang(
Thời gian gần đây, TP.Vũng Tàu đã cho chặt hạ hàng trăm gốc cây xanh cổ thụ để làm vỉa hè, đường ống thoát nước, làm đường… Trong đó có những gốc cổ thụ hàng chục năm tuổi khiến người dân tiếc nuối.
Ghi nhận của PV tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) hầu như không còn bóng mát, hàng loạt gốc cây xanh cổ thụ bị chặt hạ chỉ còn trơ gốc. Thậm chí, nhiều thân cây xanh sau khi được xẻ ra vẫn còn nằm nguyên trên vỉa hè mà chưa được thu gom.
Ông Phan Ký Minh (53 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hữu Cảnh) - cho biết: Tôi ở đây từ khi những gốc cây xanh còn nhỏ và cây cũng trở nên gắn bó với chúng tôi.  Nhưng từ ngày 27.6, Cty cây xanh bắt đầu đốn hạ hết các gốc cây xanh, trong thời gian 3 ngày thì cả tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh trở nên trống hoắc và nắng nóng.
Theo điều tra của PV, tháng 3.2015, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu), số lượng cây xanh bị chặt hạ là 102 cây, gồm các loại cây: bằng lăng, viết, bàng, phượng, dầu, osaka, sa kê, trứng cá, xà cừ, tràm, phượng, dương, so đo cam, bàng Đài Loan, sao, hoa sữa, xoài, vú sữa… nhằm mục đích thi công công trình vỉa hè cây xanh. Số 102 cây bị chặt là do Nhà nước quản lý, ngoài ra, còn 41 cây xanh do người dân tự trồng do đơn vị thi công chặt hạ. (Lao Động 10/7) đầu trang(
Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa cho đốn hạ 3 cây sọ khỉ có tuổi thọ trên 50 năm trong khu vực Thảo Cầm Viên.
Những cổ thụ này có đường kính hơn một người ôm, trong đó phần thân cây còn rất tươi tốt, trừ một số phân nhánh bị mục. Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết 3 cây sọ khỉ này bị sâu bệnh, không bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Trong đó, 1 cây bị dây thép siết dẫn đến việc không vận chuyển được chất dinh dưỡng để nuôi thân; 1 cây bị tét cành ăn lõm vào thân, rất dễ bị đổ. (Người Lao Động 10/7; Đất Việt 10/7) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã cho đoàn công tác về làm việc với các bên liên quan trong vụ tranh chấp đất lâm nghiệp giữa người dân và Công ty lâm nghiệp Quỳnh Lưu.
Ngày 9-7, liên quan vụ lấy đất rừng của dân cấp cho doanh nghiệp, ông Đậu Đức Năm - trưởng Phòng TN&MT huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) - cho biết đã yêu cầu kiện toàn hồ sơ chứng minh quyền sử dụng diện tích đất rừng đang bị chồng chéo.
Khi có hồ sơ đầy đủ sẽ đàm phán, nếu không thống nhất được cách giải quyết thì đưa ra tòa án phân xử. Nếu đúng đất của bên nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng trước thì trả về cho bên đó, việc cấp đất sẽ được điều chỉnh cho đúng.
Ngày 7-7, UBND huyện Quỳnh Lưu đã cho đoàn công tác về làm việc với các bên liên quan. Tại cuộc làm việc, người dân đưa ra những bằng chứng về việc chính quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ từ năm 1997.
Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu cho rằng đất của họ được cấp từ năm 1987 nhưng lại không đưa ra được giấy tờ chứng minh. Đơn vị này vẫn đang sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND tỉnh Nghệ An cấp năm 2003.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7-7 đăng bài “Lấy đất của dân cấp cho công ty lâm nghiệp” nói về việc đất lâm nghiệp của 42 hộ dân xã Quỳnh Châu bị cấp chồng chéo cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu.
Theo đó, 42 hộ dân tại xã Quỳnh Châu có diện tích đất lâm nghiệp được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997, đến năm 2003 số diện tích đất này lại được UBND tỉnh Nghệ An đem cấp cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu.
Kể từ đó để được sản xuất và thu hoạch cây trồng ở diện tích trên, 42 hộ dân này phải nộp lệ phí cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu. 42 hộ dân đã có đơn kiện từ năm 2005 đến nay nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết. (Tuổi Trẻ 10/7) đầu trang(
Thúc đẩy và tăng cường hoạt động ứng dụng KH&CN cao vào sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu… là dự kiến kế hoạch năm 2015 – 2016 được Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp đưa ra tại Hội nghị “Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2014 – 2015 và xây dựng Kế hoạch năm 2015 – 2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam” diễn ra ngày 9/7.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao chương trình đã xây dựng kế hoạch cũng như hoạt động cụ thể, với sự tham gia không chỉ của những chuyên gia, nhà khoa học mà còn có sự góp mặt chủ chốt của lực lượng các tổ chức xã hội- nhóm thực hiện các bằng chứng trên cơ sở thực địa và cộng đồng. (Khoa Học Và Đời Sống 10/7) đầu trang(
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, nbsp; toàn tỉnh có 389.281 ha rừng đã được các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng, chiếm trên 50% tổng diện tích rừng.
Theo đó, 18.275 hộ dân, 36 đơn vị tập thể được giao khoán, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn (13.284 hộ). Hầu hết diện tích được giao theo chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng. (Nông Nghiệp Việt Nam 10/7) đầu trang(
Theo lộ trình, Hiệp định Đối tác tự nguyện thuộc Chương trình Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và EU sẽ được ký kết vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, theo khảo sát  của Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED), chưa đầy 60% số doanh nghiệp (DN) được khảo sát cho biết họ có nghe về VPA/FLEGT, nhưng 3/4 số DN chưa biết tới các nội dung chủ yếu của Hiệp định này, điều đáng nói là 73% các DN trong số đó lại đang xuất khẩu các sản phẩm sang EU và chiếm khoảng 51% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành…
“Tôi chưa biết rõ Hiệp định được ký có lợi gì hơn không, chỉ biết chắc nếu Hiệp định được ký, sản phẩm xuất khẩu sang EU phải có giấy chứng nhận hợp pháp”- ông Huỳnh Trinh, Giám đốc Cty CP  XNK Lâm sản Đà Nẵng cho biết.  Là DN nhà nước được cổ phần hóa, ông Trinh cho rằng “cũng có một phần lợi thế thông tin hơn”, nhưng ông thú thực mọi thông tin về Hiệp định đến với ông cũng chỉ “sơ sơ”.
Với năng suất xuất khẩu từ 8-12 conteiner hàng mỗi tháng, Giám đốc DN này tỏ ra băn khoăn không biết việc cấp giấy chứng nhận sẽ như thế nào, cấp cho DN luôn hay cấp cho từng lô hàng, DN phải chuẩn bị những gì…
Ông Nguyễn Tích Hoàn, Tổng Giám đốc Cty Hoàng Phát (Bình Định) cho biết, mỗi năm Công ty nhập khẩu khoảng 15 ngàn m3 gỗ để sản xuất các mặt hàng xuất sang EU với doanh thu năm 2014 khoảng 12 triệu USD. Hiện DN này vẫn phải giải trình nguồn gốc gỗ theo Quy chế gỗ của EU và chưa thấy vướng mắc gì.
Tuy nhiên, khi đề cập về VPA/FLEGT, ông Hoàn thẳng thắn, mặc dù đã được thông tin qua các buổi hội thảo, tập huấn của Hiệp hội Gỗ và được phỏng vấn trong đợt khảo sát đầu năm ngoái, nhưng đến nay ông vẫn còn lơ mơ về nội dung và tiến trình đàm phán Hiệp định...
Ông Đặng Công Quang, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Lâm đặc sản Quảng Nam cũng chia sẻ: “Tôi rất ít thời gian tìm hiểu thông tin về Hiệp định, vì Hiệp định chưa ký kết nên chưa quan tâm nhiều. Hiện tôi cũng không biết các vòng đàm phán đang đi tới đâu?”.
Còn Giám đốc Cty CP Cẩm Hà (Quảng Nam) Dương Phú Minh Hoàng đề nghị DN phải được biết những nội dung cụ thể sẽ đàm phán. Bởi theo ông, nếu không có sự tham vấn đầy đủ của DN e là sẽ không sát thực tế, như thế sẽ làm khó DN sau này…
“Đành rằng Hiệp định được ký sẽ thuận lợi hơn nhiều cho ngành gỗ xuất khẩu nói chung nhưng với từng DN thì băn khoăn.
Theo Hiệp định, sẽ có một hệ thống cấp phép, hệ thống hoạt động tốt DN được lợi nhưng liệu có tốt không, DN có phải “xin” không?”- ông Nguyễn Đức Duy, Phó Giám đốc Cty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt (Bình Định) tỏ ra nghi ngờ. Ông Duy cho biết, hiện nay các DN xuất khẩu đồ gỗ như Tiến Đạt đã phải có 5 chứng chỉ, giờ lại thêm 1 chứng chỉ nữa là thêm thủ tục nữa – liệu có rối không?
Tại Hội thảo “Kết nối và chia sẻ thông tin giữa các DN ngành gỗ về FLEGT-VPA” do CED phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức mới đây tại Bình Định, nhiều ý kiến của DN, hiệp hội DN cũng tỏ ra băn khoăn về việc ký Hiệp định VPA/FLEGT. Theo bà Tô Kim Liên, Giám đốc CED, chính những DN này  cách đây 1 năm đã ủng hộ việc ký kết Hiệp định.
“DN hiện nay lo lắng nhất về thủ tục và quy trình cấp phép có thể gây thiệt hại cho DN và ai sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho DN? Điều thực sự làm các DN lo ngại là chắc chắn quá trình này sẽ mất thời gian và tốn kém hơn. DN cũng băn khoăn “lấy gì để đảm bảo hệ thống xác minh và cấp phép hoạt động minh bạch và hiệu quả, không gây phiền hà cho người dân và DN?”- bà Liên chia sẻ.
Tại Hội thảo “Kết nối và chia sẻ thông tin giữa các DN ngành gỗ về FLEGT-VPA” tổ chức tại Bình Định, đại diện Hiệp hội Gỗ Bình Dương cũng thẳng thắn đặt vấn đề: Có nên tiếp tục đàm phán không, vì Việt Nam và 6 nước khác cũng đàm phán quá lâu?
Trước ý kiến “bàn lùi”, đại diện Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), ông Đào Tiến Dũng - Chánh Văn phòng thẳng thắn chia sẻ: “Vấn đề không phải là có ký VPA hay không mà những lợi ích nó mang lại từ khi Việt Nam tham gia đàm phán rất rõ ràng. Thời gian vừa qua, Việt Nam đã hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình tốt lên rất nhiều, việc này giúp ích rất nhiều cho DN, giúp DN tuân thủ pháp luật tốt hơn, mở rộng tên tuổi trên thị trường thế giới...”.
Bà Nguyễn Tường Vân - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo VPA/FLEGT, Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định: “Việc có thêm một loại giấy phép thì phát sinh thêm các loại giấy tờ, thủ tục là không thể tránh khỏi, tuy nhiên, khi đã có giấy phép FLEGT, các sản phẩm gỗ của DN có thể đưa vào EU mà không phải giải trình nguồn gốc gỗ như hiện nay các DN đang phải làm…”.
Bà Vân cũng chia sẻ, thực tế là một số vấn đề kỹ thuật về cấp phép FLEGT chưa có hướng giải quyết, việc 6 quốc gia đã ký kết Hiệp định VPA  nhưng chưa cấp được phép FLEGT và cũng có người nghi ngờ về hiệu lực của hiệp định và đặt câu hỏi  phải chăng VPA có gì không ổn?
“Dù Việt Nam có đàm phán VPA hay không thì các DN  vẫn phải đáp ứng quy định của thị trường quốc tế về gỗ hợp pháp. Trong bối cảnh hội nhập, các DN cần làm quen và tuân thủ các quy định, chuẩn mực quốc tế…”- bà Vân lưu ý.  Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo VPA/FLEGT cũng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán VPA theo hướng đáp ứng các quy định của EU và phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.
“Các DN cần chủ động tìm hiểu về VPA/FLEGT. Khi đã có giấy phép VPA/FLEGT, sản phẩm gỗ của DN xuất khẩu vào EU sẽ tránh được các rủi ro pháp lý so với hiện nay. Khi VPA được ký, sẽ gia tăng niềm tin và cơ hội mở rộng thị trường hơn nữa tại Hoa Kỳ, Austrailia và Nhật Bản… Đây là những quốc gia đề cao tính hợp pháp với sản phẩm gỗ…”- bà Tô Kim Liên, Giám đốc CED quả quyết.
Tại hội thảo, ông Trần Văn Triển – Phó trưởng phòng Điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm lưu ý, định nghĩa gỗ hợp pháp là do Chính phủ Việt Nam đưa ra dựa trên pháp luật Việt Nam chứ không phải do EU áp đặt.
Hiện nay, để xuất khẩu được gỗ sang thị trường EU, DN đang phải làm trách nhiệm giải trình, nghĩa là DN cũng phải có giấy tờ chứng minh gỗ hợp pháp.
Như vậy, DN chỉ cần tuân thủ tốt các quy định về sử dụng đất, khai thác/nhập khẩu, hải quan, vận chuyển, buôn bán gỗ, đăng ký kinh doanh, thuế… thì đã đảm bảo 4/7 nguyên tắc về gỗ hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, còn lại chỉ là các vấn đề về kinh doanh, môi trường và xã hội. Vì thế mà việc thích ứng với VPA-FLEGT sẽ không gặp nhiều khó khăn như các DN tưởng tượng.
Ông Triển cũng cho biết thêm, với việc cấp phép FLEGT, nếu DN muốn đảm bảo thời gian đơn hàng thì chủ động nộp hồ sơ sớm. Sau khi cơ quan kiểm lâm duyệt, hồ sơ sẽ tự động được chuyển sang đơn vị cấp phép là Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã có nguy cấp Việt Nam (CITES) để cấp phép. Một cổng thông tin điện tử cũng sẽ được xây dựng để DN có thể xin cấp phép online để tránh việc chồng chéo thủ tục và quan liêu, giảm chi phí và thời gian đi lại cho DN.
Cũng tại hội thảo, đại diện Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, sau khi Hiệp định ký kết, sẽ phải mất một thời gian để xây dựng hệ thống cấp phép, DN vẫn sẽ làm trách nhiệm giải trình bình thường theo EUTR, như vậy các DN sẽ có thời gian chuẩn bị nên không cần phải quá lo lắng về việc xin giấy phép… (Pháp Luật Việt Nam 10/7) đầu trang(
Người dân ở thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn đã trồng xong 30 ha rừng, sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng.
Theo Ban Quản lý rừng, mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi nhưng đến nay người dân ở thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn đã trồng xong 30 ha rừng, sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng.
Ban Quản lý rừng đã phối hợp với các địa phương chủ động nguồn cung cây giống, lựa chọn những địa điểm thuận lợi để trồng ngay khi có mưa rào. Một số địa phương chủ động ươm cây giống gần khu rừng cần trồng để giảm thời gian vận chuyển cây.
Đến nay, Ban Quản lý rừng cũng đã hoàn thành việc phát dọn cỏ đề phòng cháy rừng tại khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc (Chí Linh) và tượng đài Trần Hưng Đạo (Kinh Môn). Ngoài ra, người dân nhận trông coi rừng cũng đã hoàn thành việc dọn cỏ, chăm sóc lần 1 cho khoảng 100 ha rừng. (Báo Hải Dương 9/7) đầu trang(
Hiện tỉnh ta đã phê duyệt 9 phương án trồng rừng thay thế (RTT), với tổng diện tích rừng phải thực hiện là 1.258,29 ha; trong đó có 2 đơn vị tự thực hiện trồng RTT (diện tích 4,42 ha), còn lại các đơn vị thống nhất nộp tiền ủy thác trồng rừng, với số tiền là 34.211,8 triệu đồng.
Hiện nay, các đơn vị ủy thác trồng RTT đã nộp 11.420,06 triệu đồng về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa, đạt 33,2%. Theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 17-3-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng RTT cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện trong đợt 1 năm 2015 là 11.390,5 triệu đồng, với 2.441 ha rừng phải trồng; trong đó, trồng rừng sản xuất là 2.235 ha; trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng là 206 ha.
Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm các đơn vị mới chỉ trồng được 1.106 ha RTT. Nguyên nhân do tiến độ xây dựng phương án trồng RTT của các đơn vị còn chậm, nhiều nơi chưa xác định chính xác diện tích rừng chuyển đổi.
Một số dự án đã hoàn thành nên khó xác định được chủ đầu tư để yêu cầu thực hiện trách nhiệm trồng RTT. Bên cạnh đó, một số đơn vị khi lập tổng mức đầu tư chưa đưa kinh phí trồng RTT vào dự toán nên không có kinh phí thực hiện. (Báo Thanh Hóa 9/7) đầu trang(
Chiều 9/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi làm việc để nghe Thanh tra Hà Tĩnh báo cáo tiến độ, kết quả thanh tra tại Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật (ở KKT Vũng Áng) và một số đoàn xác minh khiếu nại, tố cáo khác.
Báo cáo tại buổi làm việc, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, trong đó, tập trung vào triển khai thực hiện dự án đầu tư; việc chấp hành luật thuế trong sản xuất, kinh doanh; việc sử dụng đất, xử lý môi trường, nước thải và quản lý, sử dụng lao động.
Liên quan đến doanh nghiệp này, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh – đơn vị thực hiện dự án trồng rừng nguyên liệu cung cấp gỗ cho Nhà máy băm dăm xuất khẩu. Kết quả thanh tra ban đầu cho thấy, Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh đã có một số sai phạm cần xử lý.
Cũng tại buổi làm việc này, Thanh tra tỉnh đã báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thanh ở xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh; bà Hoàng Thị Thủy ở xã Hương Quang, huyện Vũ Quang và Lê Văn Lý ở xã Hòa Hải, Hương Khê về những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
Các đại biểu và thành viên các đoàn thanh tra đã thảo luận, trao đổi về nguyên nhân và các phương án xử lý sai phạm.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, điều quan trọng nhất là tìm ra mối liên hệ cả 2 dự án trồng rừng nguyên liệu và sản xuất băm dăm, từ đó đánh giá chính xác về kết quả, hiệu quả và những hạn chế của mỗi doanh nghiệp.
Theo đó, các Đoàn thanh tra cần căn cứ vào mục đích, yêu cầu theo quyết định thành lập để có phương án, kết luận thanh tra đạt chất lượng cao. Đặc biệt, cần làm rõ quá trình sử dụng đất, hiệu quả tổng thể của dự án về kinh tế - xã hội, nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đối với các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Đoàn thanh tra phải cẩn trọng, xác minh, giải quyết các khiếu nại tố cáo đảm bảo tính khách quan, chính xác, đúng thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Đồng thời, hoàn thiện kết luận thanh tra, kiến nghị UBND tỉnh các giải pháp xử lý thỏa đáng, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân, giữ nghiêm kỳ cương phép nước. (Báo Hà Tĩnh 9/7) đầu trang(
Ngày 9/7, tại Hà Nội, Biên bản Thảo luận về “Dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” được ký kết giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT và UBND 5 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình và Lâm Đồng.
Dự án kéo dài 5 năm này dự kiến sẽ triển khai từ tháng 8/2015 với mục tiêu tăng cường năng lực quốc gia về quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, thông qua việc tập trung vào rừng, đa dạng sinh học và người dân phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên này làm sinh kế.
Tại khu vực Tây Bắc Việt Nam, JICA hiện đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động REDD cấp tỉnh (PRAP) thông qua “Dự án quản lý rừng bền vững ở vùng Đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-NOW)”. Đây là PRAP đầu tiên được chính thức phê duyệt tại Việt Nam.
Dự án mới nói trên sẽ tận dụng kinh nghiệm của SUSFORM-NOW để xây dựng PRAP tại 3 tỉnh lân cận, nhằm mở rộng quy mô của sáng kiến này. Mặt khác, việc đảm bảo kinh phí cần thiết để thực hiện PRAP đang là một thách thức. Về vấn đề này, JICA sẽ xem xét khả năng cung cấp dự án vốn vay ODA theo ngành để có kinh phí thực hiện PRAP tại 4 tỉnh Tây Bắc và cử một đoàn khảo sát sang làm việc trong tháng 7 này.
Mặc khác, hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học cũng được dự án chú trọng. Với sự kiện vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà tại tỉnh Lâm Đồng đã được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang bởi chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của UNESCO trong tháng 6 vừa qua; Dự án sẽ xây dựng quản lý hợp tác khu dự trữ sinh quyển với sự tham gia của nhiều bên liên quan hơn, dựa trên kinh nghiệm của chương trình hợp tác trước đó của JICA có tên là “Dự án tăng cường năng lực quản lý dựa vào cộng đồng của Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà”.
Ngoài ra, số liệu thực địa về đa dạng sinh học sẽ được thu thập và lưu trữ trong cả hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp của Bộ NN&PTNN và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học của Bộ TN&MT. Việc xúc tiến chia sẻ số liệu và phối hợp giữa Bộ NN&PTNN và Bộ TN&MT cũng là mục tiêu hướng tới trong dự án này. (Hà Nội Mới 9/7) đầu trang(
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương chỉ đạo Chủ đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tổ chức thực hiện việc trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3522/VPCP-KTN ngày 18/5/2015.
Đối với các dự án đã thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng trước ngày 1/7/2013 được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan cân đối nguồn vốn theo quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 để các địa phương triển khai trồng rừng thay thế từ năm 2016 đến năm 2018; đồng thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các địa phương tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
Trước đó, tại văn bản số 3522/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đặc biệt là sang đầu tư xây dựng các công trình thủy điện phải hoàn thành công tác trồng rừng thay thế trong năm 2015; đồng thời, hỗ trợ giải quyết đất đai để trồng lại rừng trên địa bàn.
Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương đến tháng 12/2014, có 28/55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã trồng rừng thay thế được 7.191 ha; trong đó diện tích trồng trong năm 2014 là 4.648 ha, đạt 35% tiến độ kế hoạch năm; bao gồm: diện tích trồng rừng thay thế các dự án thủy điện 2.445 ha, đạt 22% kế hoạch; diện tích trồng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác 2.203 ha, đạt 104% kế hoạch.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, diện tích trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 2.400 ha, giảm 47,4% so với cùng kỳ năm trước; trồng mới rừng sản xuất đạt 82.900 ha, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.
Diện tích rừng trồng được chăm sóc trong kỳ đạt 360 nghìn ha, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014. Diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh đạt 604,7 nghìn ha, giảm 0,5%. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ đạt 4805,2 nghìn ha, giảm 2,7%. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước tính đạt 111 triệu cây, tăng 0,3%. (Chính Phủ 9/7) đầu trang(
Tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010 ngày 24.9.2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Bộ NNPTNT đề xuất nâng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện và sản xuất nước sạch. Dự thảo này đang được lấy ý kiến góp ý.
Theo Bộ NNPTNT, quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo số tuyệt đối, cố định đối với cơ sở sản xuất thủy điện 20 đồng/kWh, cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch 40 đồng/m3 tại Điều 11 Nghị định 99/2010 đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế, không đảm bảo thu nhập và không tạo động lực khuyến khích người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng.
Tại dự thảo, Bộ NNPTNT đề xuất điều chỉnh mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy điện từ 20 đồng/kWh lên 36 đồng/kWh và cơ sở sản xuất nước sạch từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3.
Cụ thể, theo dự thảo, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện là 36 đồng/kwh điện thương phẩm. Sản lượng điện để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng điện của các cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện.
Quý IV hàng năm, Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát giá bán điện, khi giá bán lẻ điện bình quân tăng hoặc giảm trên 20%, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.
Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch là 52 đồng/m3 nước thương phẩm. Sản lượng nước để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng nước của các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch bán cho người tiêu dùng.
Quý IV hàng năm, Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát giá bán nước sạch, khi giá bán nước sạch bình quân tăng hoặc giảm trên 20%, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. (Dân Việt 9/7) đầu trang(
Theo ngành Kiểm lâm, định hướng đến năm 2020, Bạc Liêu sẽ tăng diện tích rừng phòng hộ lên 7.500ha, mở rộng về phía biển; đồng thời sẽ tiếp nhận các dự án về thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH), chống xoáy lở, tạo bồi, gây bãi nhằm bảo vệ rừng…
Với hơn 4.000ha rừng phòng hộ, chủ yếu là rừng ngập mặn, úng phèn, có năng suất sinh học cao, có giá trị lớn về phòng hộ và môi trường, cây trồng chủ yếu là tràm, đước…, việc giao khoán đất rừng là một giải pháp tốt của Bạc Liêu trong bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, bảo vệ đê ven biển, góp phần phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với BĐKH.
Ông Nguyễn Văn Phúc - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bạc Liêu cho biết, hiện việc giao khoán đất rừng đã được một chu kỳ (20 năm), nhiều hộ đã hết hạn hợp đồng. Nhờ chủ trương này, rừng có chủ đã góp phần tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động. Đa số các hộ nhận khoán thực hiện khá đầy đủ các nghĩa vụ và quyền lợi đã thể hiện trong hợp đồng; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng ven biển.
Thu nhập hàng năm ổn định (từ hơn 30 triệu đồng/năm/hộ), đời sống đa số cư dân nhận đất rừng và đất lâm nghiệp được cải thiện, ổn định. Đặc biệt, tính đến thời điểm này, Bạc Liêu đã hoàn thành 100% công tác trồng rừng (thay cây mắm bằng cây đước), đang phát huy vai trò chắn sóng, phòng hộ.
Tuy nhiên, việc giao khoán, quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển rừng hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn, trong đó chủ yếu là những khó khăn về đối tượng. Không ít hộ nhận khoán không thật sự có nhu cầu, có hộ được nhận khoán không trực tiếp sản xuất mà cho thuê hoặc chuyển nhượng lại qua nhiều đối tượng, gây khó khăn khi đến thời gian thanh lý hợp đồng giao khoán.
Diện tích giao khoán nhỏ, đa số đối tượng trực tiếp sản xuất là người được thuê mướn, chuyển nhượng lại, năng lực tài chính hạn chế, chủ yếu là đầu tư nuôi trồng thủy sản, ít quan tâm bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng xung yếu và rất xung yếu. Không những thế, qua điều tra, cũng có một số hộ tự mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản (trên 40%), giữ nước lâu ngày trong kênh mương để nâng cao hiệu quả sản xuất, cố tình chặt rễ cây đước để cây chết dần chết mòn làm diện tích rừng bị chết cục bộ…
Việc phối hợp giao đất, giao rừng giữa các huyện, thành phố và ngành chủ quản chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; trách nhiệm quản lý nhà nước và sự phối hợp của các ngành, các cấp liên quan còn hạn chế, chưa có sự thống nhất.
Công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách, chủ trương, giải pháp để bảo vệ và phát triển rừng trong những năm qua chưa được quan tâm đúng mức. Việc xử lý các đối tượng vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn những hành vi vi phạm. Sự phối hợp trong việc bảo vệ và xử lý vi phạm giữa ngành chức năng và chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ...
Và điều trăn trở hơn là cuộc sống của người dân vùng ven biển quá nghèo, có hàng trăm hộ, đa phần sống trên lâm phần để đánh bắt thủy sản ven bờ, đào bới sâm đất, chặt phá cây rừng để nuôi sống bản thân và gia đình. Những đối tượng này trực tiếp xâm hại đến sự phát triển của rừng, tuy nhiên chính quyền địa phương, các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp giải quyết căn cơ, triệt để.
Thời gian tới, để có thể thực hiện đạt kế hoạch mở rộng diện tích rừng, thiết nghĩ, công tác quản lý và khoán đất rừng cho các hộ dân cần đảm bảo và tuân thủ các quy định pháp luật một cách chặt chẽ… (Báo Bạc Liêu 9/7) đầu trang(
Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam chi khoảng 1 tỷ USD nhập khẩu khoảng 3,3-3,8 triệu m3 gỗ nguyên liệu. Dự kiến cả năm 2015 Việt Nam sẽ chi 1,9 tỷ USD cho lĩnh vực này, thấp hơn so với mức hơn 2,1 tỷ USD của năm 2014. Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian tới, khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thì việc nhập khẩu nguyên liệu sẽ bị “siết”, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.
Xung quanh vấn đề này phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tôn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vitores).
Trong khi kim ngạch xuất khấu nhiêu mặt hàng nông, lâm thủy sản chủ lực đang sụt giảm 6 tháng đâu năm thì mặt hàng gỗ xuất khâu đã đạt xấp xỉ 3 tỷ USD, tăng 7% so cùng kỳ năm ngoái.
Theo đó, chúng ta đang sử dụng 4 loại gỗ là keo tai tượng, bạch đàn, gỗ cao su và gỗ thông nhập khẩu cho chế biến. Tính riêng 4 loại trên đã chiếm tới 80% sản phẩm xuất khẩu.
Từ trước đến nay, chúng ta đang nhập gỗ nguyên liệu từ 67 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhập thoải mái. Tuy nhiên, khi Việt Nam đã tham gia TPP (Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dưong), hay FLEGHT với EU... thì thị trường nhập khẩu gỗ nguyên liệu sẽ chỉ còn hơn chục nước.
Theo quy định, sản phẩm gỗ xuất vào EU và các nước có tham gia TPP phải lấy gỗ nguyên liệu từ chính các nước thành viên với tỷ lệ tối thiểu 70%. Trọng khi đó, các nước trong khối hiệp định Việt Nam tham gia, không phải nước nào cũng có nguyên liệu gỗ để xuất khẩu, do đó nguồn gỗ nguyên liệu nhập của Việt Nam sẽ bị hạn chế hơn.
Tuy nhiên, cũng không nên quá lo lắng, chúng ta co thể xoay xở nguyên liệu chế biến gỗ xuất khẩu bằng nguồn từ trong nước. Hiện chúng ta dựa vào 2 nguồn chính là gỗ từ rừng trồng tập trung và gỗ cao su.
Nguồn gỗ cao su ngày càng tăng, năm nay có thể 2 triệu m3, nhưng sang năm có thể lên 3 triệu m3 và đỉnh điểm có thể lên 6 triệu m3, vì rừng cao su thanh lý đang tăng.
Cùng đó, nguồn gỗ từ cây ăn trái nước ta cũng lớn (xoài, điều, mít, nhãn...), năm 2014 chỉ 1 triệu m3, năm 2015 có thể lên 2 triệu m3. Đáng chú ý, hiện các các nước EU và Mỹ đều thích dùng sản phẩm từ gỗ rừng trồng, vì họ quan điểm bảo vệ môi trường…
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang có chủ trương hạn chế xuất khẩu gỗ dăm, điều này có ảnh hưởng đến doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ nhưng đây là chủ trương đúng, nhưng giải pháp thì phải từ từ cho doanh nghiệp chuyển đổi.
Hiện nay, tốc độ phát triển chế biến gỗ dăm ở nước ta rất nhanh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì hạn chế, trong khi doanh nghiệp lại muốn phát triển. Thực tế, hiện chúng ta có 14 - 15 triệu m3 gỗ rừng trồng, nếu không xuất khẩu gỗ dăm thì sẽ rất bế tắc. trong khi đó, nguyên liệu gỗ cho sản xuất gỗ công nghiệp MDF khoảng 3 triệu m3 cùng với các loại sản phẩm khác, chúng ta chỉ dùng hết khoảng 6 triệu m3. Vậy còn hơn 8 triệu m3 nữa chủ yếu là gỗ đường kính nhỏ, không làm dăm thì làm cái gì?
Chưa kể nêu chúng ta không bán cho Trung Quốc, thì không biết bán cho ai. Riêng thị trường này đã chiếm 50%, Hàn Quốc, Đài Loan chiếm 50%.
Để đưa ra giải pháp tháo dỡ cho doanh nghiệp thì sẽ đề nghị có cuộc họp với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đề đạt nguyện vọng, còn quyết định đánh thuế hay không, xuất khẩu gỗ dăm hay như thế nào thì do quyết định cuối cùng của cơ quan quản lý.
Cộng đồng doanh nghiệp, có doanh nghiệp họ đồng ý việc hạn chế gỗ dăm xuất khẩu, nhưng nên từng bước. ít nhất, cũng cần đến 2 - 3 năm nữa để doanh nghiệp có thời gian chuyển hướng, may ra chủ trương trên mới thực hiện được. (Thời Báo Tài Chính Việt Nam 8/7) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang