Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 07 tháng 09 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Vừa qua, ông Trịnh Minh Thành, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà cho 24 hộ nghèo có thành tích bảo vệ rừng mùa khô năm 2015 tại Vườn Quốc gia U Minh hạ, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.
Tại lễ trao quà, Đoàn ghi nhận, biểu dương lực lượng bảo vệ rừng và sự hỗ trợ tích cực của bà con vùng đệm góp phần đảm bảo bình yên cho khu vực rừng tràm trong mùa khô 2015. Đồng thời, động viên bà con đoàn kết phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. (Đại Đoàn Kết 3/9) đầu trang(
Ở bản Hốc, xã Diên Lãm (Quỳ Châu), người dân muốn vào rừng khai thác gỗ làm nhà phải xin phép Ban Quản lý bản và được sự đồng ý của tập thể dân bản. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí đuổi ra khỏi bản.
Nằm lọt thỏm giữa một thung lũng nhỏ bao quanh bởi núi cao trập trùng, thâm u, bản Hốc có 56 hộ, với 251 khẩu của bà con dân tộc Thái sinh sống. Cho đến nay, bản vẫn còn 22 hộ nghèo, bởi thực tế ở đây đất ruộng lúa nước ít, khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, giao thông không thuận lợi, nên mọi hoạt động kinh tế ở bản Hốc gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc sống hàng ngày của người dân bởi vì thế phụ thuộc rất nhiều vào rừng. Tuy nhiên xác định “người đẻ, đất rừng không đẻ”, dân bản Hốc từ xưa đã đề ra một quy định khá nghiêm ngặt nhằm bảo vệ rừng.
Theo đó: “Các gia đình khai thác gỗ chỉ khi có nhu cầu tối thiểu là làm nhà, nhưng với điều kiện phải được bà con trong bản đồng ý. Gỗ khai thác không được trao đổi, mua bán ra khỏi phạm vi của bản, mà chỉ đủ làm một nếp nhà tùy vào khả năng kinh tế gia đình đó”.
Dù không ghi lại bút tích trên một văn bản nhưng lệ này vẫn được các thế hệ con cháu giữ gìn, trân trọng. Anh Lữ Văn Hải, người vừa mới làm nhà nhờ được khai thác rừng cộng đồng cho biết: “Trước khi chuẩn bị làm nhà, gia đình phải viết đơn xin phép Ban quản lý bản, rồi đưa ra họp, được cả dân bản nhất trí cho mới được vào rừng chặt gỗ”.
Còn anh Lương Văn Dũng, đã tập kết gỗ và nay chỉ chờ ngày đẹp để khởi công làm nhà, cho hay: Rừng cộng đồng không chỉ giúp cho dân bản ai cũng có gỗ làm nhà mà còn cung cấp măng, củi, nơi chăn thả gia súc, đặc biệt là luôn giữ cho khe Huồi Hốc đầy nước đủ tưới tiêu cho cánh đồng của bản...
Dẫn chúng tôi vào tham quan rừng, Trưởng bản Lương Văn Thuận cho biết: “Toàn bộ khu rừng cộng đồng của bản có tổng diện tích 296 ha, phạm vi giới hạn được tính ở khu vực xung quanh hai ngọn núi Pù Hốc, Pù Toóng và hai khe Huôi Tán, Huôi Mạ - vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Rừng cộng đồng được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ cho phép những ai thực sự có nhu cầu làm nhà ở và chỉ được phép chặt những loại gỗ đã quy định, khi chặt không gây đổ, gãy hư hỏng các cây con…
Tuy gần Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, nhưng không ai vi phạm khai thác lâm sản trái phép. Nếu ai cố tình vi phạm luật lệ của bản sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí đuổi khỏi bản”. Chính bởi quy định đó mà theo quan sát của chúng tôi, dù rừng cộng đồng bản Hốc gần khu dân cư nhưng vẫn có những gốc sến, táu, de to một người ôm không xuể, tuổi đời có đến vài chục năm tuổi.
Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Diên Lãm, cho biết: Diên Lãm có 12 bản, là địa phương còn diện tích rừng khá lớn, chiếm trên 86% diện tích tự nhiên và được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của xã, vì thế rừng rất được coi trọng và có kế hoạch cụ thể trong công tác bảo vệ. Trong đó, mô hình rừng cộng đồng ở bản Hốc là mô hình hay, phát huy hiệu quả, được huyện Quỳ Châu lấy làm mô hình dân vận khéo về công tác tuyên truyền đoàn kết gìn giữ, bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư. (Báo Nghệ An 3/9) đầu trang(
Tại xã Lăng Thành (Yên Thành, Nghệ An) hiện có hơn 100 ha rừng lim cổ thụ được người dân xem như "báu vật".
Là huyện nửa trung du miền núi, nửa đồng bằng, Yên Thành được biết đến là vựa lúa của Nghệ An. Trong 39 đơn vị hành chính của huyện, Lăng Thành là xã rất đặc biệt, được bao bọc bởi 106 ha rừng lim. Từ trung tâm xã đến rừng lim gần nhất chỉ một cây số, đó là Rú Chùa, xa hơn nữa là Hóc Nông, Đồng Bàu, Vệ Thạng…
Lim được người dân nơi đây chăm sóc và bảo vệ như "báu vật" suốt hàng trăm năm qua. Những cụ cao tuổi nhất trong xã chỉ biết khi còn thiếu niên đã nhìn thấy rừng lim bạt ngàn, cao to, thân vỏ sần sùi và bây giờ khi đã ở tuổi "cổ lai hy" vẫn thấy rừng lim như vậy.
“Rừng lim gắn liền với tuổi thơ những lần đi đốn củi, bẻ măng, chăn trâu dưới tán lá um tùm của cây lim cổ thụ”, ông Phan Đăng Lưu, một cụ cao niên xã Lăng Thành nhớ lại những ngày thơ ấu gắn liền với rừng lim. Nhiều gốc lim có đường kính to bằng vài người ôm và có tuổi đời phải trên 200 năm.
Năm 1995, thực hiện chủ trương giao đất khoán rừng, 106 ha rừng lim đã được giao cho 178 hộ dân quản lý. Mỗi gia đình được giao bao nhiêu cây lim, cây tạp đều được ghi vào sổ sách để theo dõi. Nhà nào để mất dù một cây lim sẽ bị phạt 2 tạ lúa và bồi thường giá trị của cây đó, mất một cây tạp cũng sẽ bị phạt một tạ lúa. Do vậy, từ nhiều năm nay, rừng lim của xã được giữ nguyên vẹn.
Ông Đặng Ngọc Hà, đội trưởng bảo vệ rừng lim ở xã Lăng Thành cho biết, Rú Chùa là khu rừng còn giữ được những nét hoang sơ nhất trong toàn bộ rừng lim của xã Lăng Thành. Bây giờ quy định đã có sự thay đổi, người dân có thể chặt bỏ cây dại để trồng dứa, trồng keo xen lẫn phía trong rừng lim. Nhưng cây lim là tài sản chung nên tuyệt đối không ai được đụng vào.
Để bảo vệ rừng lim, xã còn thuê 8 người làm nhiệm vụ túc trực, tuần tra rừng. “Người dân nơi đây xem những cây lim không chỉ là tài sản chung mà còn như một biểu tượng tâm linh nên anh em không vất vả lắm. Nhiệm cụ chủ yếu của đội bảo vệ lại là phát dọn thực bì chống cháy rừng”, ông Hà tâm sự.
Là một trong những hộ nhận khoán rừng nhiều nhất với 4 ha, anh Nguyễn Công Tiến được giao nhiệm vụ bảo vệ 40 cây lim cổ thụ và rất tự hào mỗi khi nhắc đến những “cụ” lim của mình. Những cây lim cổ thụ đã gấp 4-5 lần số tuổi của hai vợ chồng anh, mỗi cây lim có đường kính 0,6-1 m. Để tiện cho việc trồng một số cây hoa màu, hàng năm anh Tiến phải làm đơn trình UBND xã để xin chặt, tỉa bớt một số cành cây tạp, còn những gốc lim thì tuyệt đối không đụng vào.
Lim ở đây là giống lim sâu róm và lim xanh, thân cây không lớn nhưng lõi chắc, hoa văn đẹp, dùng để làm nhà, hoặc đóng đồ gỗ dân dụng rất tốt, nhưng không ai dám tự ý chặt hạ. Chỉ tay về phía tán lim cao vút, anh Tiến cho biết đó là đền Thượng Sơn, ngôi đền được dựng bằng chính gỗ lim trong khu rừng. Trước đây, có một ông thầy lang sống dựa vào khu rừng, hàng ngày thường lên rừng hái thuốc về chữa trị cho người dân. Sau khi ông mất, người dân họp bàn và quyết định lấy gỗ lim dựng một ngôi đền để thờ cúng ông ấy.
Ông Hoàng Danh Thọ, Chủ tịch UBND xã Lăng Thành cho biết, khu rừng lim rộng 106 ha thuộc loại nhóm gỗ quý hiếm, lại phân bổ rộng nên có những giai đoạn cả chính quyền lẫn người dân phải rất căng thẳng trong việc bảo vệ. Hiện rừng có 2.104 cây lim đã được ghi vào sổ sách, giao cho người dân quản lý.
“Kể từ khi giao khoán rừng, đặc biệt là người dân ai cũng rất quý và xem những gốc lim như máu thịt của mình, nên đã tự giác bảo vệ rừng lim. Hàng năm, chúng tôi còn phát động người dân trồng thêm các cây lim mới xen kẽ để tăng thêm số lượng”, ông Thọ cho biết. (VnExpress 7/9) đầu trang(
Vụ việc xảy ra tại Khu sinh thái Mường Thanh của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh ở xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm (Diễn Châu - Nghệ An).
Sau khi biết tin, chúng tôi điện trao đổi với một số cán bộ kiểm lâm nhưng nghe trả lời là “chỉ có một nhân công làm việc tại khu sinh thái bị gấu cào cấu thôi”. Nhưng khi trao đổi với phóng viên, ông Lê Thanh Thản, “ông chủ” Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh, thừa nhận “vụ tai nạn” là có thật.
Ngày 6-9, chúng tôi có mặt tại Khu sinh thái Mường Thanh để tìm hiểu vụ việc. Sau khi làm việc với ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc khu sinh thái, chúng tôi rất vất vả mới nắm được mọi diễn biến vụ tai nạn kinh hoàng.
Theo ông Hải, có vụ việc xảy ra. Khi biết chuyện, cán bộ khu sinh thái đã can thiệp để bảo vệ tính mạng nạn nhân. Sau đó khẩn trương đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Nay nạn nhân đã xuất viện. Bên khu sinh thái và gia đình đã thỏa thuận mức hỗ trợ cho nạn nhân.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nạn nhân là chị Trần Thị Yến (21 tuổi), quê xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế). Hiện chị Yến đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An với cánh tay trái bị cụt gần sát nách.
Chị Yến cho biết, chị làm nghề may, vừa xây dựng gia đình về làm dâu ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Ngày 23-8, chị cùng gia đình chồng đi tham quan thú nuôi tại Khu sinh thái Mường Thanh. Lúc hơn 10 giờ cùng ngày, đoàn đi lạc vào khu vực cấm dẫn vào phía sau bức tường nhà ép (nơi hổ tránh nắng, trú mưa và ngủ trưa sau khi ăn). Do tò mò muốn xem hổ ngủ nên chị Yến níu song sắt để xem.
Trong tích tắc, con hổ trắng chồm lên vồ lấy tay chị. Lúc nghe chị hét thì mọi người chạy đến kéo chị ra nhưng không được do miệng hổ đang cắn chặt cánh tay chị Yến. Rất may bảo vệ khu sinh thái kịp thời có mặt, lấy sào đẩy con hổ ra khỏi cửa khu nhà ép, đưa chị Yến đi cấp cứu được.
Hiện sức khỏe của nạn nhân Yến đang bình phục và chờ ngày xuất viện. (Kinh Tế Nông Thôn 7/9) đầu trang(
Có một thời, giới buôn gỗ lậu ở miền Bắc từng rỉ tai nhau rằng: Chớ nên động đến Hòa “tây”, một ông trùm khét tiếng lì lợm, liều đòn, dưới trướng có trên dưới hàng chục đàn em. Vậy mà bỗng chốc ông trùm gỗ lậu này quyết định giải tán băng đảng và chấm dứt những cuộc thanh trừng, đấu đá để bước vào con đường làm ăn chân chính, làm những việc có ích cho đời.
Hoà “tây” tên thật là Trần Quang Hòa (SN 1950), ở xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Trần Quang Hòa sinh trưởng trong một gia đình nhà nông có 3 anh em, tuy nhà nghèo nhưng cả 3 được cha mẹ cho ăn học tử tế. Học hết cấp III, Hòa sang Liên Xô để lao động. Năm 1977, Hòa về nước trong tình cảnh trắng tay. Không công ăn việc làm, anh ta lao vào con đường giang hồ, buôn gỗ lậu.
Với dáng người to cao, lại liều lĩnh và lì đòn nên chẳng bao lâu sau Hòa “tây” đã thu phục được trên dưới 20 đàn em và thành lập băng đảng riêng cho mình. Khi đó, địa bàn Tây Bắc, nơi có con sông Đà hung bạo chảy qua đã chứng kiến biết bao trận “huyết chiến”, tranh giành lãnh địa làm ăn của giới lâm tặc khiến cho cơ quan chức năng phải đau đầu.
Thời đó, các “đại ca” cầm đầu băng đảng buôn gỗ lậu khét tiếng quanh vùng như Hải “vống”, Ba “thợ”... cũng phải dè chừng khi đối mặt với băng của Hòa “tây”. Nhưng trong các cuộc tranh giành địa bàn làm ăn, Hòa nhớ nhất là lần “huyết chiến” với băng của Kiến “đen”, một băng đảng quyết dùng “hàng nóng” để “xử đẹp” băng của Hòa. Trong cuộc “giáp lá cà” đó, Hòa đã giáng cho Kiến “đen” một nhát khiến nạn nhân bất tỉnh. Lâm vào thế “rắn mất đầu”, đàn em của Kiến “đen” bỏ chạy tán loạn và từ đó, băng Hòa “tây” gần như chiếm lĩnh con đường buôn gỗ lậu dọc sông Đà.
Địa bàn rộng, kiếm được bộn tiền nên Hòa “tây” ngập ngụa trên những chiếu bạc, rồi phiêu du bên bàn đèn thuốc phiện. Cơn say bạc khiến Hòa “đốt” gần 20 bè gỗ vào trò đỏ đen. Họa vô đơn chí, đúng vào lúc Hòa quen tiêu tiền như công tử Bạc Liêu thì việc buôn gỗ lậu của gã gặp khó khăn do Nhà nước siết chặt công tác quản lý tài nguyên rừng. Dốc hết vốn liếng còn lại, Hòa định làm “canh bạc cuối” nhưng chuyến bè chở gỗ lậu ấy đang xuôi dòng về ngã ba Việt Trì thì lọt vào vòng phục kích của lực lượng kiểm lâm. Thế là Hòa lâm vào cảnh hàng mất, vốn không còn.
Cuối năm 1989, lẽ ra Hòa “tây” phải bị bắt và truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng vì gã đã thành khẩn khai báo, lại thêm hoàn cảnh Hòa phải nuôi con thơ nheo nhóc và phải chăm sóc anh trai là thương binh ở quê nên chính quyền địa phương đứng ra bảo lãnh cho Hòa về địa phương để được cải tạo, giáo dục, theo dõi tại đây.
Từ đồn công an bước ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Hòa là người vợ nhỏ bé, tiều tụy ôm con nheo nhóc. Đột nhiên thức tỉnh, Hòa cảm thấy thương vợ con lạ lùng! Thế rồi anh ta quyết định gây dựng lại sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng. Hòa tự cai thuốc phiện bằng cách nhảy xuống bến sông ngay sau nhà, ngụp lặn thật sâu liên tục để cắt đứt những cơn thèm thuốc.
Một chiều ra bờ sông Đà ngồi suy nghĩ, nhìn từng dòng nước cuốn xô nhau chảy mãi về xa, Hòa nghĩ: “Sao cuộc đời mình lại cứ trôi dạt như dòng nước thế này? Không ngược dòng được thì cũng phải tìm mọi cách mà qua sông chứ?”. Nghĩ đến đây, Hòa thốt lên: “Qua sông! Đúng rồi, phải qua sông!”.
Về nhà, Hòa bàn với vợ còn bao nhiêu vốn liếng dốc ra hết, thiếu thì vay mượn bạn bè để đóng một chiếc đò bằng gỗ, chở khách từ Thanh Thủy (Phú Thọ) sang đất Ba Vì (Hà Tây cũ). Người vợ thấy chồng tính đến chuyện làm ăn lương thiện nên rất vui mừng và nhiệt tình ủng hộ.
Kể từ ngày đó, Hòa trở thành người lái đò đưa khách qua sông. Làm nghề này người ta thường kiêng kỵ việc cứu người chết đuối nhưng anh luôn cho rằng điều kiêng kị ấy là nhảm nhí. Suốt gần chục năm lái đò, anh đã cứu hàng chục mạng người khỏi chết đuối do tắm sông, đắm thuyền. Có lần, khách qua đường chẳng biết đi xe thế nào rồi lao thẳng từ trên đê xuống. Cả nguời, xe và hàng hóa rơi hết xuống sông.
Nghe tiếng kêu cứu, Hòa lao ngay vào vùng nước xoáy. Lặn hụp một hồi lâu, anh lôi được người gặp nạn lên bờ rồi lại hô hào mấy người nữa mò xe máy và hàng hóa cho nạn nhân. Bị vợ mắng: “Anh đúng là thằng dở hơi, cứu giúp người ta bất chấp tính mạng của mình mà người ta có cảm ơn đâu”, Hòa cười khì: “Làm phúc cần gì mong báo đáp!”.
Một lần khác, một đứa trẻ tắm sông bị đuối nước. Không kịp cởi áo, Hòa nhảy ùm xuống nước luôn. Lặn hai hơi mò chẳng thấy gì, Hòa rít căng lồng ngực và lặn xuống sâu hơn nữa. Lúc một số thanh niên nhảy xuống ứng cứu thì ở đằng xa, moi người đã thấy anh nổi lên cùng thằng bé. Sau bữa đó, anh bị ốm liệt giường suốt 1 tuần. Mẹ sang thăm và mắng: “Đời có anh là một, làm nghề sông nước lại đi cứu người như thế thì Hà Bá trù cho à?”. Chưa nghe mẹ nói hết, Hòa đã phân trần: “Mẹ này. Thấy người ta chết, mình không cứu sao?”.
Quá trình Hòa làm nghề lái đò, có nhiều vị khách ngồi quán nước của anh để chờ đò rồi bỏ quên tiền bạc, tư trang, anh đều kêu vợ cất giữ rồi trả lại đầy đủ cho họ. Trong đó đáng nhớ có lần một ông khách để quên túi xách cỡ hơn 300 triệu đồng. Hòa đã cất vào tủ và hôm sau trả lại nguyên vẹn cho khách. Vị khách mừng quá mới rút ra 20 triệu đồng gọi là quà báo đáp nhưng anh một mực từ chối.
Năm 2002, cầu Trung Hà bắc qua sông Đà được khánh thành và con đò của Hòa phải ngừng hoạt động. Việc bán hàng nước của vợ cũng kém dần đi do nhiều người dân mở quán nước cạnh tranh. Trong nhà lúc này có tới 8 miệng ăn, ngoài nuôi 4 đứa con ăn học, anh còn phải nuôi người mẹ già và người anh thương binh nữa. Suy đi tính lại, Hòa quyết định đi học lái xe, sau đó mua một chiếc ô tô chở khách du lịch.
Từ khi mua xe, Hòa chở khách thì ít mà chở người trong làng đi đám hiếu, đám hỉ và đi... cấp cứu thì nhiều. Bất kể ban ngày hay đêm hôm khuya khoắt, người dân trong làng có vợ đẻ, con đau, cha già đột quị... lại gõ cửa nhà Hòa nhờ lấy xe chở người thân đi bệnh viện. Nhà nào khá giả thì anh lấy tiền xăng dầu, còn nhà nào nghèo quá, anh làm phúc.
Những năm sau đó Trần Quang Hòa lại quyết định vay tiền ngân hàng để mua một chiếc xe chở khách 40 chỗ, chạy tuyến Thanh Sơn (Phú Thọ) - Mỹ Đình (Hà Nội). Tính đến nay, Trần Quang Hòa đã chạy xe khách được 8 năm, có biết bao nhiêu khách bỏ quên hành lý, anh đều giữ và trả lại đầy đủ. Một lần anh Tiến quê ở xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bỏ quên 40 triệu đồng trong một chiếc túi, Hòa đã trả lại không thiếu một xu. Cũng có lần khách đi làm ăn xa về đến Bến xe Mỹ Đình bị trộm móc túi mất sạch, anh chở khách về tận nơi, không lấy một đồng.
Rồi một lần nghe tin có băng nhóm chuyên trấn lột, cướp giật vào ban đêm ở khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) làm người dân hoảng sợ, anh nghe phong thanh “đại ca” của băng này là vài đàn em cũ của mình nên đã tìm đến tận nơi cảm hóa băng nhóm này, hứa sẽ giúp tiền cho họ làm ăn lương thiện. Vì trọng nghĩa khinh tiền, những người này đã nghe theo lời “đại ca” một thuở...
Và sau mỗi bữa cơm tối, Hòa lại kể về đời mình cho các con anh nghe, mong sao các con biết con đường lầm lỗi của mình mà tránh. Đến nay, các con anh đều đã trưởng thành. Con gái đầu lòng đã tốt nghiệp Đại học Công nghiệp, đang làm việc ở Hà Nội. Con gái thứ ba cũng đang theo học một trường cao đẳng.
Có lẽ khi con người ta ngộ ra cái đạo làm người thì họ sẽ nhìn lại những lỗi lầm của mình mà quay về con đường lương thiện. Nếu ai đã từng lầm lỡ mà có lòng quyết tâm làm lại như Hòa thì đường về nẻo thiện của họ sẽ không quá xa vời. Nhận xét về Trần Quang Hòa, ông Thiều Văn Vy, Phó Trưởng Công an xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy cho biết: “Anh Hòa đã đoạn tuyệt với con đường làm ăn phi pháp. Anh được bà con hàng xóm quý mến vì đã giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn”. (An Ninh Thủ Đô 6/9) đầu trang(
Khi nói đến một màu biểu trưng cho sự thân thiện với môi trường, người ta thường mặc định đó là màu xanh lục. Điều này đang thay đổi. Những chiếc ô tô điện trong chương trình Autolib tại Paris (Pháp) - chương trình chia sẻ ô tô để tối đa hóa hiệu quả chuyên chở được gọi là “Blue Car” với logo màu xanh da trời.
Logo màu xanh da trời được dán cho những model xe có hiệu năng cao, kể cả loại chạy bằng xăng và diesel. Samsung gọi mẫu điện thoại chạy bằng năng lượng mặt trời của họ là “Blue Earth”. Các chuyên gia về màu sắc cho rằng màu xanh da trời - màu của biển cả - vừa thân thiện, vừa có thêm sắc thái nghiêm túc và tính toàn cầu. Liên hiệp quốc, Facebook và Twitter đều sử dụng “blue” làm màu chủ đạo.
Thậm chí, giờ đây, màu trắng cũng đang cạnh tranh ngôi vị “xanh”, với sự thống trị của các sản phẩm Apple. “Quả táo khuyết” cho rằng trắng là màu tượng trưng cho sự sạch sẽ, tinh khiết và hiệu quả. Khi từ không trung nhìn về hành tinh xanh da trời của chúng ta, nhờ những đám mây, các nhà du hành vũ trụ sẽ nhìn thấy màu trắng.
Bất kể rốt cuộc màu gì được chọn, đó chính là màu “món nợ thiên niên kỷ” của Việt Nam. Trong số các mục tiêu thiên niên kỷ, thì mục tiêu thứ 7 (Đảm bảo bền vững môi trường), chúng ta mới chỉ hoàn thành được một phần. Nói chính xác hơn thì Việt Nam chưa đạt được kết quả mong muốn đối với một số chỉ số của mục tiêu này.
“Bất chấp những nỗ lực của Chính phủ, đa dạng sinh học của Việt Nam vẫn đang bị suy thoái với nhiều mức độ khác nhau, các hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, đất ngập nước và biển bị đe dọa nghiêm trọng” - dự thảo mới nhất Báo cáo quốc gia về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam năm 2015 (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo) nêu rõ.
Số lượng các loài động, thực vật trong Sách Đỏ tăng lên. Số lượng các loài đặc hữu dưới nước, đặc biệt là những loài có giá trị kinh tế, suy giảm nhanh và các loài di trú cũng giảm. Tỷ lệ phá rừng còn cao, số lượng động, thực vật hoang dã bị buôn bán trái phép tính theo từng năm vẫn tăng; trong khi việc xử phạt đối với các hành vi loại này - nói riêng, cũng như hành vi vi phạm pháp luật về môi trường nói chung không đủ nghiêm khắc để trừng phạt và răn đe.
Nguồn nhân lực để quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản lý môi trường chưa đầy đủ và hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ quả của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đã và đang tác động tiêu cực tới tình trạng môi trường quốc gia. Nồng độ bụi trong không khí tại các thành phố lớn vượt từ 1,5 đến 4,5 lần so với tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng không khí. Việc sử dụng thuốc trừ sâu không đúng cách dẫn đến nồng độ thuốc trừ sâu tại một số vùng thâm canh lên đến 1,5 - 5,5 lần so với tiêu chuẩn quốc gia. Đã có 15 sự cố môi trường đáng kể, trong đó có 12 sự cố liên quan đến chất độc hại được ghi nhận trong giai đoạn 2013 - 2015…
Ở giai đoạn tiếp theo - sau 2015 - khi các mục tiêu thiên niên kỷ chuyển thành “mục tiêu phát triển bền vững” thì rõ ràng “món nợ xanh” ấy sẽ phải trả cả vốn lẫn lãi. Một thách thức không hề nhỏ nhưng không thể thoái thác. (Sài Gòn Giải Phóng 6/9) đầu trang(
Dọc QL25 từ xã Suối Bạc đến xã Ea Chà Rang, H.Sơn Hòa (Phú Yên) có hơn chục tiệm sửa xe máy. Những tiệm chuyên độ "xe đặc chủng" cho dân phá rừng này đều không có giấy phép cải tạo xe máy.
Qua quan sát tại một tiệm chuyên độ xe “đặc chủng”, PV thấy nhiều xe máy có đến 8 nhún sau và 4 nhún trước. Khung sườn xe hàn chi chít những thanh sắt quấn quanh. Riêng tại tiệm này có gần 10 chiếc đang chuẩn bị xuất “xưởng”.
Theo tiết lộ của chủ tiệm, dân phá rừng đã đưa những xe quá đát, trôi nổi không biển số vào đây để “cải tạo”. Máy đã được xoáy nòng, đôn dên để xe thật mạnh, chạy ở địa hình dốc cao mà xe máy bình thường không thể đi được. “Để xe chở được nhiều, họ yêu cầu chúng tôi độ chế từ 10 - 12 nhún. Xe máy bình thường chỉ thiết kế 4 nhún nên bỏ hết chỉ giữ lại sườn xe, rồi phải hàn, gò lại để làm sao đảm bảo như ý tưởng của họ đưa ra”, chủ tiệm này cho biết.
Nhờ cải tạo thành “đặc chủng” nên loại xe này chạy bất kể địa hình từ lội suối, vượt lầy đến trèo đèo dốc, có thể chở 2 - 3 súc gỗ hộp nặng từ 3 - 5 tạ. Một người dân ở xã Ea Chà Rang nói: “Loại xe máy này mạnh khiếp lắm, chỉ có lâm tặc dùng thôi”.
Đi từ xã Suối Bạc đến xã Ea Chà Rang, rất dễ bắt gặp loại xe “đặc chủng” của dân phá rừng không biển số tung hoành trên tuyến đường này. Họ đi thành từng đôi hoặc nhóm. Khoảng 8 giờ sáng, họ tụ tập ở các quán cà phê, sau đó từng tốp từ 7 - 10 xe tỏa ra khắp các đường mòn đi vào rừng, chở theo can xăng, cưa máy. Tiếng xe máy nổ vang cả núi rừng.
Chỉ trong vòng 2 giờ tại một ngã ba vào rừng đặc dụng Krông Trai đã có gần 100 xe “đặc chủng” vào rừng. Họ đi thành từng đoàn 5 - 7 xe, tiếng xe gầm rú đinh tai. Đoàn này vào thì có đoàn khác từ trong rừng trở ra trên xe chở gỗ. “Lâm tặc đi công khai, ngang nhiên như chỗ không người. Việc họ vào rừng chặt gỗ, chở ra là bình thường, diễn ra hằng ngày. Tui chẳng thấy cơ quan nào ngăn chặn cả. Nhìn thấy rừng ngày càng teo tóp mà tui thấy đau lòng”, một người dân ở xã Ea Chà Rang ngao ngán.
Theo quan sát của PV, những tốp “đặc chủng” có cách chở gỗ khác nhau. Tốp thì chở gỗ bằng cách một đầu buộc vào xe, một đầu thả xuống đất, có tốp thì 2 xe thành một đôi giống như khung gỗ di động trên xe máy.
Theo kinh nghiệm của một người dân sống ven đường và qua quan sát của PV, một tốp đi phá rừng thường có 7 xe. Xe đầu tiên là xe tiền trạm. Xe này chạy đến gần Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai, đứng trước cổng để cảnh giới. Sau khi quan sát thấy ổn thì gọi điện cho “đồng nghiệp” xuôi xuống. Xe đi đầu không chở gỗ, sau đó là 4 xe chở gỗ, mỗi xe chở 2 - 3 súc gỗ, còn xe “đoạn hậu” chở theo dầu nhớt, cưa máy với mục đích là cản đường nếu có lực lượng chức năng truy đuổi.
Ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, gọi những chiếc xe máy mà dân phá rừng dùng để chở gỗ là xe “chuyên dùng”. Ông Công nói: “Chúng tôi biết rồi, bọn này lì lợm lắm, ngoan cố lắm. Chúng tôi sẽ chỉ đạo làm ngay”.
Đại tá Nguyễn Phi Lương, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, cũng thừa nhận là có tình trạng lâm tặc cải tạo xe máy không biển số để chở gỗ lậu trên QL25. Đại tá Lương nói: “Bọn lâm tặc rất manh động. Khi chúng phát hiện lực lượng CSGT tuần tra thì lập tức cắt dây buộc, thả gỗ xuống đường ngăn chặn lực lượng truy đuổi. Rượt đuổi như thế này thì rất nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và cho cả người dân. Nếu mô tô mà truy đuổi tốc độ cao dính cái đó (gỗ - PV) thì chết ngay”.
“Bây giờ, nó (lâm tặc - PV) có cả đội chuyên đi do thám, khi nhìn thấy bóng công an thì nó điện ngay cho đồng bọn. Lúc đó, bọn chúng chui vào nhà dân trốn. Chúng tôi bắt rất nhiều xe chở gỗ lậu, nhưng nguy hiểm lắm. Lâm tặc sử dụng cả ô tô hết đời, cho người ngồi ở sau, khi thấy lực lượng chức năng truy đuổi thì bọn chúng đổ nhớt xuống đường, hất gỗ xuống đường để ngăn cản, tẩu thoát”, đại tá Lương nói.
Ông Lương cũng khẳng định nếu phát hiện những tiệm xe độ chế xe máy để dùng vận chuyển gỗ lậu sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm; đồng thời lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng bàn phương án xử lý tình trạng sử dụng xe máy độ chế chở gỗ lậu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các huyện miền núi. (Thanh Niên 6/9) đầu trang(
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa giao Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xem xét mức độ vi phạm của cá nhân, tập thể tại trạm kiểm lâm Mậu Đức (hạt kiểm lâm huyện Con Cuông) để thi hành kỷ luật Đảng.
Ngày 5-9, ông Lê Minh Thông, chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cho biết trạm kiểm lâm Mậu Đức chỉ có ba người thì cả ba đã làm bản kiểm điểm, nhận mức độ vi phạm. Hiện UBKT các cấp đang xem xét để đề nghị hình thức kỷ luật lên UBKT Tỉnh ủy.
Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, xem xét kỷ luật ba cán bộ, nhân viên thuộc trạm kiểm lâm này do để xảy nhiều vụ tàn phá hàng chục hecta rừng đầu nguồn, gây xôn xao dư luận.
Ông Lê Cao Bính, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, cho biết: “Hội đồng khen thưởng và kỷ luật của Chi cục kiểm lâm đã kết luận ba cán bộ, nhân viên của trạm thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tiêu cực kéo dài. Theo đó, ông Bốn bị hạ một bậc lương, cách chức trạm trưởng trạm kiểm lâm Mậu Đức. Ông Hưng bị cảnh cáo. Ông Cường bị khiển trách”.
Trước đó, ngày 15-7, báo Tuổi Trẻ đăng bài Rừng Nghệ An đang bị tàn phá,phản ánh lâm tặc liên tiếp tổ chức phá rừng quy mô lớn, trở thành một thách thức đối với các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An. (Tuổi Trẻ 6/9) đầu trang(
Tên là rừng Ma, nhưng khu rừng nguyên sinh hơn 20ha ở xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên không hề đáng sợ, người dân bản Lói vẫn hàng ngày ra vào rừng.
Người dân tộc Lào ở bản Lói sinh sống bằng cấy lúa, trồng ngô, lạc, chăn nuôi bò, dê, đánh bắt tôm, cá trên suối Huổi Puốc.
Dẫn chúng tôi tham quan rừng Ma, già làng Lò Văn May kể: “Từ ngày tôi còn nhỏ, đã nghe truyền thuyết về rừng Ma. Truyền thuyết kể rằng, vào thuở khai sinh lập địa, Quan Mường đã tới khai phá mảnh đất này, dựng thành bản Lói cho con cháu dân tộc Lào sinh sống. Sau đó Quan Mường về khu rừng này trú ngụ và khi mất được chôn cất trong rừng.
Hàng năm cứ vào đầu tháng 12 và tháng 6 dương lịch, dân bản Lói lại đem lễ vật tới cúng Quan Mường, cầu cho cuộc sống ấm êm, mưa nắng thuận hòa, con cái khỏe mạnh, dân bản làm ăn thuận lợi... Quan Mường linh thiêng lắm, do được ngài phù hộ nên nhiều năm nay dân bản chúng tôi ai cũng chịu khó làm ăn, có cuộc sống no đủ, sung túc, bản làng chan hòa, bình yên...”.
Vào bìa rừng, chúng tôi nhìn thấy khu mộ chôn cất nhiều năm của dân bản. Có một ngôi nhà rộng ở giữa là nhà “Méo” để dân bản dâng lễ thờ cúng Quan Mường. Ngày cúng Quan Mường hàng năm được dân bản tổ chức linh đình, thầy mo cúng suốt 2 ngày, 2 đêm.
Chỉ tay vào cây gỗ lớn, già làng May nói: “Đó là cây lát hoa đã trên 100 tuổi. Khu rừng này còn nhiều cây dổi, cây dẻ cổ thụ nữa, hàng ngày dân bản chúng tôi đi vào khe suối đánh cá, vẫn nhìn thấy nhiều vượn, khỉ chuyền cành, nghe tiếng voọc kêu, tiếng chim hót véo von...”.
Nhìn khu rừng còn nguyên sơ, chúng tôi cảm thấy khâm phục tài giữ rừng của người dân nơi đây, bởi những cánh rừng già như thế ở Điện Biên hiện còn rất ít. Phấn khởi và tự hào về “tài sản vô giá” của bản, anh Lò Văn Thiêm, Trưởng bản Lói, chia sẻ: “Có lẽ, từ truyền thuyết về Quan Mường được lưu truyền nhiều thế hệ, nên từ khi sinh ra cho đến lúc lớn khôn, dân bản Lói đều nhắc nhở nhau ý thức bảo vệ khu rừng thiêng, không ai phá rừng và cũng không để người nơi khác tới phá rừng”.
Cũng theo trưởng bản, trước đây có một số đối tượng lạ vào rừng Ma để khai thác gỗ trái phép. Dân bản Lói đã ngăn cản, nhưng họ vẫn ngang nhiên xẻ gỗ. Tuy nhiên, khi chưa mang được gỗ ra khỏi rừng, có vài người đã bị thú rừng cắn chết, những người còn lại bị thân gỗ to đè lên cũng mất mạng. Từ đó, không còn ai dám vào rừng Ma để khai thác nữa. Riêng dân bản thì vẫn tổ chức các buổi đi tuần tra, bảo vệ rừng 2 lần/tuần.
Bản Lói hiện nay có 101 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu. Do cuộc sống làm ăn thuận lợi, chăm chỉ nên mấy năm nay số hộ nghèo của bản giảm nhanh chóng, giờ đây bản chỉ còn 10 hộ nghèo và không có người mắc tệ nạn xã hội. Bà con bản Lói đều tin tưởng rằng, do ý thức gìn giữ, bảo vệ khu rừng Ma linh thiêng bao đời nay nên họ mới có được cuộc sống như vậy.
“Mấy năm gần đây, dân bản tôi được hưởng lợi từ việc bảo vệ rừng, nên bà con giữ rừng như giữ gìn cuộc sống; đồng thời, còn tuyên truyền cho người dân bản khác phong trào bảo vệ rừng để hưởng lợi từ rừng”. - Trưởng bản Lò Văn Thiêm cho biết. (Báo Điện Biên/ Infonet 6/9) đầu trang(
Tiếng bước chân sột soạt trên lá khô, những đôi mắt căng ra quan sát từng gốc cây, từng khoảng đất, săm soi từng dấu hiệu trong rừng...
Đó là một phần trong công việc thường ngày của những thành viên trong các tổ nhận khoán rừng cộng đồng ở Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước). Nhưng, điều đặc biệt từ chính những thành viên bảo vệ rừng nơi đây, là họ đã tự viết nên câu chuyện của cuộc đời mình, bởi không ít người từng là "lâm tặc".
Chiều muộn, ánh sáng chỉ còn le lói ở đường chân trời. Điểu Mép và Điểu Ka Lôi chậm rãi bước, thỉnh thoảng đứng lại trên con đường mòn, quay người ngó vào rừng. Họ vừa tuần tra xong một tiểu khu rừng đang trở về chốt trực (chòi canh) để ăn cơm tối. Con đường mòn Điểu Mép và Ka Lôi vừa đi tuần có độ dốc khá lớn, từ chòi băng rừng vào khoảng nửa cây số là một di tích lịch sử đặc biệt: Điểm cuối hệ thống đường ống xăng dầu dài gần năm nghìn cây số, từ Lạng Sơn vượt dãy Trường Sơn vào Đông Nam Bộ.
Đường ống này đã bảo đảm vững chắc việc cung cấp xăng dầu cho tuyến vận tải chiến lược và chiến trường miền nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tối ở rừng già đến rất nhanh, mới chừng 6 giờ chiều nhưng những chiếc đèn pin đã phải bật lên liên tục. Trong chòi, Điểu Hải, thành viên còn lại của chốt, đang lui cui nấu cơm. Bữa cơm tối dưới ánh đèn pin lờ mờ từ trần chòi chiếu xuống, chỉ có ba món là canh thụt (món ăn truyền thống của người S’tiêng), canh cải và cá kho. Bữa ăn mất chừng 15 phút, người lo dọn dẹp, người pha trà, người bật ra-đi-ô trên điện thoại di động để nghe tin tức…
Đó là một phần nếp sinh hoạt thường ngày của các Tổ cộng đồng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (VQGBGM) từ gần chục năm nay. Chốt trực nơi anh Điểu Mép làm chốt trưởng, dù chỉ cách VQGBGM khoảng sáu cây số đường rừng đất đỏ, nhưng rất tuềnh toàng. Chòi được dựng lên bằng cây lồ ô, lá mây... Ngay cả sạp để ngủ cũng làm bằng thân cây lồ ô. Ở chốt này, không có điện, nấu ăn bằng củi, thắp sáng bằng… đèn pin!
Điểu Mép cho biết: Những đêm trời không mưa, hai thành viên sẽ mang ủng, giắt dao, cầm gậy đi tuần khoảng một cây số trên con đường đất đỏ trước chòi. Đây là con đường chính để tuần tra bảo vệ VQGBGM, là con đường lớn nhất xuyên tâm rừng từ Bù Gia Mập sang tỉnh Đác Nông. Mùa khô thì lo dọn dẹp cây cỏ khô, tìm những con suối, hốc nước rồi đánh dấu, làm đường mòn, để khi xảy ra cháy rừng biết chỗ lấy nước chữa cháy nhanh nhất…
Cách VQGBGM hơn 50 cây số, là chốt Bù Du Nga của tổ cộng đồng thôn 3 (xã Đác Ơ). Từ bìa rừng, để đến được chốt, phải vượt quãng đường khoảng 40 cây số, qua hơn chục cây cầu, cống hộp. Dù là đường bê-tông rộng khoảng 3,5 m nhưng khá trơn, rong rêu bám kín, chung quanh cây cối um tùm. Chốt này sử dụng “ké” nguồn điện mặt trời của trạm kiểm lâm gần đó để thắp sáng và không có sóng điện thoại; còn nước sạch, lấy từ con suối trên rừng, dẫn về bằng ống nhựa.
Chốt trưởng Điểu Phong cho biết, mùa mưa còn đỡ, chứ vào mùa khô, con suối cạn trơ, anh em phải xách can nhựa đi bộ khoảng 100 m, lấy nước đục ngầu, đỏ quạnh ở một hốc núi... Trước ánh mắt tò mò của tôi về những chấm hồng trên cánh tay, Điểu Tôm (thành viên nhỏ nhất, 22 tuổi) tếu táo: Không phải nốt ruồi son đâu, do bị vắt hút máu đó...
Với đồng bào S’tiêng tham gia tổ cộng đồng ở Bù Gia Mập này, những “nốt ruồi son” như vậy xuất hiện gần như khắp người, nhất là ở chân và tay. Tuy vậy, đáng sợ hơn cả vắt, rắn, rết, sốt rét... là ve đỏ. Loài ve giống con bọ, nhỏ li ti như đầu kim, xuất hiện nhiều vào mùa khô, trú ẩn ở những thân cây mục, chuyên hút máu người, gây đau nhức và ghẻ ngứa, có khi gây sốt, cả tháng trời mới hết, rồi để lại sẹo chi chít khắp người, nhất là lưng. Có những thời điểm, loài ve này bùng phát, bu kín cả vách chòi canh.
Kể về quá khứ, vẻ mặt bẽn lẽn, ngại ngùng, Điểu Ma Giang (Tổ trưởng Tổ cộng đồng thôn 3, xã Đác Ơ) nói: Ở đây ai cũng từng là “lâm tặc” cũng từng phá rừng làm rẫy trồng lúa. Thói quen của đồng bào S’tiêng mình là phá rừng, phát rẫy chỗ nào cây lúa lên không tốt thì lại đi phá rừng chỗ khác, hoặc qua một mùa lúa, đất hết màu mỡ, bà con đi phát cái rẫy mới... Điểu Thớ, một thành viên khác trong Tổ, “thanh minh”: Nhưng bà con chưa bao giờ phá những cánh rừng già thuộc VQG, chỉ phá rừng của các lâm trường hoặc rừng “nghèo” thôi. Hơn nữa, mỗi gia đình chỉ cần ba đến bốn sào rẫy để trồng lúa...
Cũng từng là “lâm tặc”, nhưng anh em Điểu Chúch và Điểu Kúch ở Tổ cộng đồng thôn Bù Dốt lại có số phận khá đặc biệt. Dù cuộc sống khá sung túc, với mấy héc-ta điều và tiêu, bản thân Kúch từng là đội trưởng thôn Bù Dốt, còn Chúch là kiểm lâm viên, nhưng do bị rủ rê, hai anh em đã tham gia một vụ phá hơn 9 ha rừng của lâm trường, để lấy đất làm rẫy… Sau hai năm ở tù, đầu năm 2015, hai anh em đã tự nguyện tham gia Tổ cộng đồng…
Đêm rừng già tối như mực, mưa rả rích. Bên trong chòi, dưới ánh đèn pin mờ ảo, ánh mắt Điểu Ka Lôi càng buồn xa xăm... Từng là một y tá rồi làm cán bộ chữ thập đỏ, cho nên Ka Lôi càng bị ám ảnh, ray rứt hơn khi chứng kiến không ít ánh mắt trừng trừng của những con khỉ, con voọc chà vá chân đen… chết do bị săn bắn.
Không riêng Ka Lôi, mà những thành viên tổ cộng đồng khác đều trầm buồn khi tôi hỏi lý do tham gia việc bảo vệ rừng. Rồi như để chứng minh nhận thức của đồng bào S’tiêng đã “đổi mới”, Điểu Ma Giang khoe: Mới vài ngày trước, mình nhận được hai lá đơn xin tham gia lực lượng bảo vệ rừng. Dù Ma Giang không nói ra, nhưng thông qua các thành viên khác, tôi biết được vai trò quan trọng của anh đối với quá trình chuyển biến nếp sống, nếp suy nghĩ của đồng bào. Anh không những là Tổ trưởng Tổ cộng đồng thôn 3, mà còn là Bí thư chi bộ thôn 3.
Còn ở Tổ cộng đồng thôn Bù Dốt, nơi có bốn đảng viên, Bí thư chi bộ thôn Điểu Vươn tâm sự: Đảng viên phải làm gương, phải đi đầu. Trong tổ cộng đồng, mọi người đều bình đẳng, kể cả đảng viên, vào họp ai cũng được thoải mái phát biểu ý kiến về mọi vấn đề, trên tinh thần đồng lòng, đồng thuận và đoàn kết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.
Cuộc nói chuyện trong đêm khuya ở chòi giữa tôi và Điểu Mép thường xuyên bị ngắt quãng bởi những trận mưa rừng ào ào bất chợt, đặc biệt là tiếng kêu chát chúa, rùng rợn đặc trưng của những con mắc miêng (đồng bào S’tiêng gọi là con ma mắc miêng, một loại ve rừng). Tổ cộng đồng thôn Bù Dốt với 20 thành viên nhận khoán, bảo vệ khoảng 1.878 ha rừng thuộc VQGBGM. Mỗi đợt trực kéo dài năm ngày, rồi về nhà nghỉ 10 ngày.
Tính ra, mỗi quý, mỗi thành viên trực bình quân từ 30 đến 32 ngày. Điểu Mép cho biết: Việc bảo vệ rừng là để bà con kiếm thêm tiền mua gạo ăn, chứ không thể lo đầy đủ cho gia đình được, vì mỗi quý, mỗi người lãnh chưa tới 4,5 triệu đồng, chưa trừ tiền ăn, vật dụng sinh hoạt và làm việc khác. Cái chính là để giữ lại rừng cho con cháu, làm để nêu gương cho lớp trẻ...
Ở các tổ cộng đồng khác, thu nhập của đồng bào có cao hơn nhờ diện tích rừng bảo vệ lớn, tính chất rừng (độ giàu, độ khó…), nhưng sự gian khổ và nguy hiểm lại nhiều hơn. Ở Tổ cộng đồng thôn 3 (xã Đác Ơ), một ca trực kéo dài đến 20 ngày, mỗi chốt ở 10 ngày. Bên cạnh đó, mỗi tháng còn có bốn chuyến tuần tra liên ngành, mỗi chuyến “luồn rừng” ít nhất ba ngày, chưa kể những đợt tham gia tuần tra đột xuất.
Hơn nữa, ba tiểu khu rừng do tổ này phụ trách còn nằm kề con sông Đác Huýt, ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Cam-pu-chia, điểm nóng về khai thác gỗ lậu và săn bắn thú rừng trái phép, nên anh em rất căng thẳng cả ngày lẫn đêm…
Tuy vậy, Điểu Thớ lại hớn hở: Mình tham gia giữ rừng để sống gần với thiên nhiên hơn, tổ tiên mình đã sống vậy mà, mình không bỏ nếp sống đó được. Với đồng bào S’tiêng, những ngọn núi, những hòn đá lớn, con suối, hang động, cây lớn hai ba người ôm đều có tên. Vì “uy tín” của các tổ cộng đồng ngày càng tăng mà từ hai nghìn ha rừng giao khoán năm 2002, đến nay, VQGBGM đã giao khoán gần như 100% diện tích VQGBGM cho sáu tổ cộng đồng ở xã Bù Gia Mập và Đác Ơ (huyện Bù Gia Mập), ba tổ cộng đồng ở xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đác Nông), ba đồn biên phòng thuộc tỉnh Bình Phước và một đồn biên phòng thuộc tỉnh Đác Nông.
Quả thật, “quả ngọt” của chương trình giao khoán rừng cho chính những người con của rừng xanh không chỉ thể hiện qua những con số khô khan, hay trên quãng đường khoảng 40 cây số từ cửa rừng đến chốt trực Bù Du Nga, tính chưa đầy đủ đã có đến 18 con suối lớn, nhỏ, có tên và không tên. Sẽ khó có được những dòng suối róc rách chảy đêm ngày, nếu rừng hết cổ thụ.
Hai ngày ở cùng những người con “thế hệ mới” của đồng bào S’tiêng, tôi đã nghe được tiếng gọi bầy í ới náo nhiệt cả một góc rừng của những con voọc chà vá chân đen, loài voọc quý hiếm này cứ vài ngày lại quây quần trên mấy ngọn cây bằng lăng trắng, cách chòi canh chưa tới 100 m, để ăn chồi non rồi ngủ trên những cổ thụ kề bên… Và cả những con trâu rừng, bò rừng, bò tót, voi... xuất hiện thường xuyên hơn trong tầm mắt của những người con họ Điểu nơi đại ngàn Bù Gia Mập. (Nhân Dân 5/9) đầu trang(
Dự án "Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu" được thực hiện đến tháng 8/2017.
Vừa qua, tại An Giang, Tổ chức GIZ phối hợp với Bộ NN-PTNT, 5 tỉnh ĐBSCL tổ chức sơ kết chương trình "Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu" (ICMP) giai đoạn 1 và họp Ban điều hành để triển khai thực hiện giai đoạn 2.
Ông Christian Henckes, GĐ chương trình GIZ, quản lý tổng hợp vùng ven biển ICMP cho biết: Chương trình ICMP giai đoạn 1 (2011 - 2014) có nguồn vốn hỗ trợ là 18,350 triệu euro (tương đương 436 tỷ 730 triệu đồng). Đã xây dựng các giải pháp kỹ thuật giúp đường bờ dịch chuyển thêm 108 m ra phía biển, dành lại đất bồi phục vụ cho rừng ngập mặn; hình thành 10 ha bãi bồi ven biển; 99% đê biển của Sóc Trăng và Bạc Liêu không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sóng biển; 603 ha rừng ngập mặn được phục hồi; 22 mô hình sinh kế phục vụ 8.500 hộ gia đình làm giảm áp lực môi trường và tăng thu nhập lên đến 60% như: Phục tráng 67 ha giống lúa mùa nổi tại An Giang, nghiên cứu và nhân giống 32 tấn lúa chịu mặn tại Bạc Liêu, nuôi tôm sinh thái…
ICMP giai đoạn 2 được triển khai từ năm 2015 - 2018 với mục tiêu là nâng cao năng lực thể chế, tài chính và lập kế hoạch để thúc đẩy phát triển vùng ĐBSCL có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các lĩnh vực: Tái sinh rừng ngập mặn, bảo vệ rừng ven biển, gây dựng các cơ hội tạo cơ hội thông qua thực hiện canh tác.
Dự án do Tổ chức GIZ, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp thuộc Bộ NN-PTNT và Sở NN-PTNT 5 tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng cùng thực hiện cho đến tháng 8/2017. Tổng ngân sách chương trình là 8,8 triệu euro (tương đương 209 tỷ 440 triệu đồng), trong đó Chính phủ Đức là 4,5 triệu euro (tương đương 107 tỷ 100 triệu đồng), Chính phủ Úc 3,5 triệu euro (tương đương 83 tỷ 300 triệu đồng) và Chính phủ Việt Nam là 800.000 euro (tương đương 19 tỷ 40 triệu đồng).
Hoạt động của giai đoạn này là tiếp tục hỗ trợ xây dựng và thí điểm chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng quản lý rừng; xây dựng hệ thống thông tin ngành thủy sản, quy chế quản lý vùng Tứ giác Long Xuyên, nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững. Hỗ trợ lồng ghép vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển KT-XH các tỉnh… (Nông Nghiệp Việt Nam 4/9) đầu trang(
Ban quản lý Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Quảng Nam (Dự án BCC tỉnh) đã được UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập do ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN-MT làm Giám đốc Ban quản lý Dự án.
Ban quản lý Dự án BCC tỉnh có văn phòng đặt tại Sở TN-MT; được phép sử dụng con dấu riêng để phục vụ cho việc thực hiện Dự án phù hợp với quy định của pháp luật, Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và thỏa thuận quốc tế đã ký kết.
Ban quản lý Dự án BCC tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Dự án BCC tỉnh quản lý, triển khai và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Dự án theo đúng Văn kiện Dự án ban hành kèm theo của Bộ trưởng Bộ TN-MT, các văn bản pháp lý khác có liên quan và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. (Báo Quảng Nam 4/9) đầu trang(
Sáng 4-9, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (BQL VQG PN-KB) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch các tháng cuối năm 2015.
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.
Xác định công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm, do vậy từ đầu năm đến nay, BQL VQG PN-KB đã tập trung mọi nguồn lực, phối hợp với các ngành chức năng để tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, người dân vào rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ, bẫy bắt động vật hoang dã; tích cực đẩy mạnh các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng...
Trong 8 tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai 1.378 đợt tuần tra bảo vệ rừng; phát hiện và lập biên bản xử lý 157 vụ vi phạm (tăng 46,7% so với cùng kỳ); tịch thu hơn 17m3 gỗ các loại, 99 cá thể động vật hoang dã; chuyển giao cho công an 3 khẩu súng và 1kg thuốc bom. Tổng số tiền xử lý vi phạm lâm luật trên 793 triệu đồng (tăng 147,7% so với cùng kỳ).
Với vinh dự được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 với tiêu chí đa dạng sinh học và hệ sinh thái, BQL VQG PN-KB tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có 2 đề tài khoa học cấp tỉnh; triển khai các chương trình nghiên cứu về hệ sinh thái hang động, sông ngầm, các loại thủy sinh, bảo vệ môi trường, khu ngập nước nội địạ; gieo ươm 3 loài cây gỗ quý (2.680 cây); thử nghiệm nhân giống bằng phương pháp giâm cành loài Giảo cổ lam, trồng huấn luyện 682 cây giống các loại; chăm sóc, cứu hộ 103 cá thể động vật hoang dã với tỷ lệ thành công đạt 96%, thả về môi trường tự nhiên 28 cá thể.
Về cơ bản BQL VQG đã ngăn chặn được tình trạng giảm sút về số loài và chất lượng các loài động, thực vật; phát hiện thêm một số loài mới quan trọng, góp phần bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.
Về công tác du lịch và phát huy giá trị Di sản, thời gian qua công tác quảng bá hình ảnh Di sản thiên nhiên thế giới PN-KB đã được BQL từng bước đẩy mạnh, chất lượng quảng bá ngày càng được nâng cao. Để làm đa dạng, phong phú thêm các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch, trong 8 tháng đầu năm BQL VQG đã đưa vào khai thác một số điểm, tuyến du lịch mới như: điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật, tuyến du lịch “Hang Va, Nước Nứt-những trải nghiệm khác biệt”, khám phá xuyên Sơn Hồ, chinh phục 4.500m sông ngầm động Phong Nha…
Bên cạnh đó, BQL VQG cũng chú trọng việc xây dựng và nhân rộng mô hình cơ sở lưu trú theo hình thức Homestay, Farmstay để giảm thiểu tình trạng khan hiếm, quá tải về nơi lưu trú cho du khách. Trong 8 tháng đầu năm 2015, VQG PN-KB đã đón 548.736 lượt khách đến tham quan, tổng doanh thu đạt 142,64 tỷ đồng.
Trong các tháng cuối năm, BQL VQG PN-KB tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy BQL, hoàn thiện đề án tinh giảm biên chế giai đoạn 2015-2021. Phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm Bố Trạch, Minh Hóa ngăn chặn các hoạt động buôn bán, săn bắt động vật hoang dã, khai thác lâm sản trái phép. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh Di sản thiên nhiên thế giới PN-KB trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế; nghiên cứu để sớm đưa vào một số mô hình du lịch sinh thái mới; xúc tiến xây dựng công viên động vật hoang dã tại thung lũng Sinh Tồn…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân đánh giá cao và biểu dương những kết quả BQL VQG PN-KB đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu BQL tăng cường bồi dưỡng, đánh giá lại công tác cán bộ; phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh rà soát, giám sát các điểm nóng về hoạt động vận chuyển, khai thác trái phép lâm sản, thiết lập các biện pháp nghiêm khắc chấn chỉnh các nhà hàng bán đặc sản rừng.
Ngoài ra, BQL chủ động phối hợp với Sở Khoa học-Công nghệ thực hiện đề tài về các loài động, thực vật; đẩy mạnh quảng bá Di sản; soát xét lại các sản phẩm du lịch để có kế hoạch đầu tư đúng mức, hiệu quả... (Báo Quảng Bình 4/9) đầu trang(
Thông thường, các vụ cháy rừng chủ yếu vào mùa khô. Nhưng mùa mưa trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cũng liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại đáng kể, thậm chí gây chết người.
Từ tháng 4-2015 đến nay, trên địa bàn huyện Yên Dũng xảy ra 6 vụ cháy rừng, thiệt hại khoảng 8 ha rừng trồng (tăng 4 vụ, 7 ha so với năm 2014). 14 giờ ngày 9-7, cháy tại khu vực rừng Bê Tô, thôn Yên Hà, xã Yên Lư (thuộc dãy núi Nham Biền), lan rộng sang địa bàn xã Nội Hoàng và Vân Trung (Việt Yên).
Ngay khi phát hiện đám cháy, Chi cục Kiểm lâm đã khẩn trương phối hợp với lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân các xã để chữa cháy. Tuy nhiên, đến 4 giờ 30 phút ngày hôm sau đám cháy mới được dập tắt, hơn 5 ha rừng bị thiêu rụi. Riêng trong tháng 8, tại xã Tiền Phong liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng.
Không chỉ làm giảm diện tích rừng, các vụ cháy còn khiến hai người dân thiệt mạng. Đó là vụ cháy rừng xảy ra vào chiều 27-4 tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu. Trong lúc tham gia chữa cháy, bảo vệ rừng của gia đình, ông Phạm Văn Cửa (SN 1941) không may ngã vào lửa tử vong. Vụ cháy rừng xảy ra trưa 27-8 tại thôn Bình An, xã Tiền Phong cũng làm ông Lê Xuân Sinh (SN 1946) thiệt mạng khi chữa cháy.
Bên cạnh đó, các vụ cháy rừng còn khiến môi sinh, môi trường trên dãy núi Nham Biền đoạn qua các xã Yên Lư, Tiền Phong, Nội Hoàng, Tân Liễu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến nay, hầu hết diện tích bị thiệt hại chưa được đầu tư trồng lại, nhiều khoảnh rừng rộng chỉ còn cây bụi, ràng ràng mọc lại sau hỏa hoạn, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn, đe dọa những diện tích còn lại.
Theo đánh giá của UBND huyện, hơn 1,6 nghìn ha rừng trên địa bàn  chủ yếu là rừng trồng ở các khu vực có nền đất cằn cỗi, nhiều sỏi, đá, cây trồng phát triển chậm trong khi lớp thực bì, nhất là ràng ràng dưới tán lại tươi tốt. Lớp thực bì dày rất dễ bén lửa, bùng phát thành đám cháy lớn, gây thiệt hại khó lường.
Một nguyên nhân nữa là nhiều hộ dân sống gần rừng, thường xuyên đốt dọn vườn, bãi nhưng không chú trọng các biện pháp phòng ngừa làm tăng nguy cơ cháy rừng. Thêm vào đó, thời điểm tháng 7, tháng 8 nhiều người vào rừng đốt ong, hun khói để săn bắt động vật, vô tình tạo ra nguồn lửa gây cháy trên diện rộng.
Trong lúc đốt, dọn thực bì lấy mặt bằng thi công các dự án khai thác đất san lấp mặt bằng, sân golf, một số đơn vị đã gây ra cháy rừng. Thậm chí, các cơ quan chức năng còn nhận định nhiều vụ cháy xảy ra do có người chủ định đốt. Phần lớn diện tích rừng trên địa bàn đã bị các hộ dân mua đi, bán lại nhiều lần khiến việc xác định chủ rừng, diện tích thiệt hại, nguyên nhân, đối tượng gây cháy gặp nhiều khó khăn.
Để phòng ngừa các vụ cháy rừng, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn có rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các lực lượng nòng cốt, chủ rừng; phổ biến kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân. Vận động chủ rừng thường xuyên phát dọn thực bì và đường băng cản lửa; dành kinh phí thỏa đáng mua sắm trang thiết bị. Phát huy vai trò của các tổ phòng cháy, chữa cháy rừng và người dân tại cơ sở trong việc cung cấp thông tin báo cháy và tổ chức cứu rừng kịp thời, hiệu quả.
Hạt kiểm lâm huyện cần chủ động thực hiện các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng như phát hiện sớm, kịp thời khống chế các vụ cháy theo phương châm lực lượng, chỉ huy, phương tiện, hậu cần tại chỗ, thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác cảnh báo cháy rừng, kiểm soát, ngăn người dân vào rừng dùng lửa bắt ong, động vật hoang dã; phối hợp chặt chẽ với Công an huyện điều tra, xử lý các đối tượng cố ý gây ra các vụ cháy rừng, góp phần răn đe, giáo dục ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng của người dân.
Về lâu dài, các cấp, ngành cần tích cực hỗ trợ người dân tìm hướng cải tạo, làm tăng giá trị rừng.
Ông Trương Anh Trường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Dũng khuyến cáo, khi tham gia chữa cháy rừng người dân phải đi theo nhóm từ ba người trở lên. Tùy theo vị trí, quy mô, địa hình, hướng gió để tiếp cận đám cháy hợp lý nhất.
Trường hợp ngọn lửa đang cháy to, có xu hướng lan rộng thì tuyệt đối không được dập trực tiếp mà phải tìm cách khoanh vùng, khống chế bằng cách tạo các đường băng cản lửa. Khi chữa cháy rừng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và lực lượng chức năng, sử dụng các công cụ chuyên dụng như vỉ dập lửa, máy thổi gió... Những người già yếu, có tiền sử mắc các bệnh về tim mạch, tâm thần, huyết áp không nên tham gia chữa cháy. (Báo Bắc Giang 4/9) đầu trang(
Ba năm gần đây, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tuyển chọn nhiều đề tài, dự án nghiên cứu với mục tiêu bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi gắn liền trong khu vực.
Có thể nhận định rằng, rừng có vị trí rất quan trọng trong việc phòng hộ đất đai, sản xuất, môi trường và sự sống của con người. Rừng còn góp phần làm giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo môi trường phát triển bền vững, tạo tiền đề cho địa phương khai thác tiềm năng du lịch. Tuy nhiên, do tác động từ con người, thiên tai đã khiến rừng và sinh vật trong khu vực bị suy thoái, cạn kiệt dần.
Điều này đã dẫn đến khả năng phòng hộ của rừng, chức năng bảo vệ đất đai và tạo nguồn sinh thủy cho hệ thống sông ngòi đã bị suy giảm. Hiện nay, diện tích rừng của cả tỉnh tập trung chủ yếu ở Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (khu bảo tồn) và Trung tâm Nông nghiệp mùa xuân (trung tâm) tại huyện Phụng Hiệp, nên các nghiên cứu được tập trung tại 2 khu vực này.
Năm 2013, cử nhân Trần Thanh Phong, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã nhận thấy tính cấp bách của vấn đề trên nên đã đăng ký thực hiện dự án “Nghiên cứu biện pháp lâm sinh để bảo tồn rừng trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”.
Đến nay, dự án đã hoàn thành và mang về những kết quả đáng kể. Dự án đã tìm kiếm những biện pháp lâm sinh thích hợp để phục hồi cấu trúc rừng, hiện trạng, tăng chất lượng rừng tràm nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước của rừng tràm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, duy trì cân bằng sinh thái trong khu vực.
Chủ nhiệm dự án Trần Thanh Phong cho biết: “Khi thực hiện dự án, chúng tôi dùng biện pháp tác động đến rừng chủ yếu ở hai dạng thực vật là các loài dây leo quấn cây tràm như: choại, bòng bong, tơ hồng và các loài thân thảo, cây bụi như: cỏ mồm, năn, lác, sậy, nổ…
Sau đó, xử lý các loại thực vật này bằng biện pháp dọn phát trong mùa khô, tận dụng lại làm nguồn hữu cơ cung cấp cho quá trình mùn hóa của đất mặt dưới chân rừng. Bên cạnh đó, kèm theo biện pháp xử lý vào cuối mùa khô đầu mùa mưa để bổ trợ cho biện pháp dọn phát đầu mùa khô. Mục tiêu là tiêu diệt triệt để các loài thực vật này và tăng khả năng cạnh tranh dinh dưỡng cho cây tràm trong rừng”.
Bên cạnh việc bảo vệ cây rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục đăng ký với Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thực hiện tiếp dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng” sau khi kết thúc dự án trên.
Kỹ sư Đoàn Ngọc Thân, chủ nhiệm dự án cho hay: Dự án sẽ ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) và công nghệ thông tin định vị toàn cầu (GPS), phần mềm diễn biến rừng, cảnh báo cháy rừng vào công tác quản lý, bảo vệ rừng kịp thời. Qua đây, dự án còn nâng cao năng lực cho cán bộ ngành kiểm lâm. 15 cán bộ ngành sẽ thông thạo hơn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, giúp trong công tác quản lý về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng hiệu quả hơn.
Song song với việc quản lý, bảo vệ rừng, cháy rừng, ngành chức năng địa phương quan tâm đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu vực. Trong tháng 7, thạc sĩ Lê Kim Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh, cũng bắt đầu tiến hành đề tài “Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đề xuất giải pháp bảo vệ và phát triển”.
Đề tài sẽ nghiên cứu đánh giá hiện trạng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực khu bảo tồn. Qua đó, chủ nhiệm đánh giá thành phần và số lượng giống loài thủy sản phân bố tại khu bảo tồn, tìm ra các loài thủy sản có giá trị kinh tế đang gặp nguy cơ bị cạn kiệt. Trên cơ sở đó, chủ nhiệm có kế hoạch bảo tồn, tái tạo, giúp nguồn lợi thủy sản của tỉnh phát triển bền vững, đảm bảo tính đa dạng sinh học.
Mới đây, tiến sĩ Dương Văn Ni, Trường Đại học Cần Thơ, cũng nghiên cứu đề tài “Quản lý, bảo vệ và phát triển vườn chim Trung tâm Nông nghiệp mùa xuân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang”.
Đề tài sẽ khảo sát đánh giá hiện trạng chất lượng thành phần môi trường đất, nước theo kiểu sử dụng đất tự nhiên và canh tác liên quan đến hiện trạng phân bố cá tự nhiên, quần thể chim hay mức độ đa dạng sinh học; đánh giá hiện trạng và thành phần loài của quần thể chim, tại khu vực quy hoạch bảo tồn động - thực vật quý hiếm; thống kê danh mục loài cây bản địa, quy tập tập đoàn cây bản địa như mô hình ươm thực vật, tạo cảnh quan dẫn dụ chim; khảo sát hiện trạng kinh tế - xã hội các mô hình canh tác nông nghiệp và kết hợp khai thác tiềm năng du lịch sinh thái,…
Từ cơ sở này, ngành chức năng có hướng điều chỉnh, quản lý và phát triển vườn chim hiệu quả, duy trì chủng loại và số lượng đàn về trú ngụ nhiều hơn.
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lê Xuân Tý cho biết: Trên cơ sở nhu cầu cấp thiết của các ngành, lĩnh vực mà sở đề nghị, tham mưu Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, UBND tỉnh tuyển chọn đề tài, dự án phù hợp. Đặc biệt năm nay, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sở đã tổ chức xét duyệt cho 2 đề tài có liên quan về rừng nhằm mục đích nêu trên.
Dự kiến trong tháng tới, sở sẽ tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tư vấn, xét duyệt đề cương đề tài để điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng sinh học khu bảo tồn và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học tại đây. (Báo Hậu Giang 4/9) đầu trang(
Với chiều dài trên 12 km đường bờ biển, huyện Ba Tri có diện tích rừng 880 hecta nằm trên địa bàn các xã An Thủy, Tân Thủy, Bảo Thuận, Bảo Thạnh, Tân Xuân và Tân Mỹ. Phần lớn diện tích là rừng ngập mặn và rừng phi lao chắn gió.
Rừng phòng hộ tại Ba Tri có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và chống lại các tác động rủi ro trong xu thế biến đổi khí hậu. Trong đó, hàng ngàn hecta đất sản xuất nông nghiệp phía trong đã được cánh rừng này bảo vệ.
Theo báo cáo nghiên cứu khoa học của các ngành chức năng, rừng ngập mặn tại huyện Ba Tri đã góp phần làm chậm dòng chảy và phân tán nước triều nhờ hệ thống rễ dày đặt trên mặt đất của các loài cây đước, vẹt, mắm, bần,… làm cản sóng, tích lũy phù sa, mùn bã thực vật tại chỗ, có tác dụng làm chậm dòng chảy, sóng biển; làm chậm chảy tràn trên mặt đất, nước theo hệ thống rễ thấm vào đất. Rừng phòng hộ còn làm giảm mạnh độ cao của sóng khi triều cường và bảo vệ đê biển. Rừng cũng làm giảm tốc độ gió và làm tăng lượng mưa.
Có thể thấy, công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ tại huyện Ba Tri được các ngành, các cấp tăng cường và được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng. Ban quản lý rừng đã phối hợp với các hộ có đất sản xuất nông nghiệp gắn liền đất rừng tổ chức trồng và quản lý chặt chẽ cây rừng.
Cũng theo thông tin của Ban Quản lý rừng huyện Ba Tri, về vấn đề khai thác cây rừng, theo Quy chế về khai thác gỗ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khi rừng khép tán được phép khai thác cây phụ nhưng phải đảm bảo cây trồng chính còn ít nhất là 600 cây/ha, nếu không đủ phải để lại cây phụ theo quy định về mật độ đối với cây trồng chính.
Khi cây trồng chính đạt tuổi khai thác, hàng năm, chủ rừng được phép khai thác chọn lọc với cường độ không quá 20%, hoặc chặt trắng theo băng, theo đám nhỏ với diện tích dưới 1 ha đối với rừng phòng hộ xung yếu và dưới 0,5 ha đối với rừng phòng hộ rất xung yếu. Tổng diện tích khai thác không vượt quá 1/10 diện tích rừng trồng đã trồng thành rừng và phải trồng lại rừng ngay sau vụ kế tiếp.
Thực hiện Quy chế trên, những năm qua, việc khai thác cây rừng luôn được giám sát chặt chẽ. Phần lớn các hộ khi khai thác đều có báo cáo đến ngành chức năng và được thực hiện đúng theo quy định.
Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc chặt phá cây rừng, san lấp trái phép đất rừng hay đào ao nuôi tôm trong diện tích đất rừng phòng hộ tại huyện Ba Tri vẫn còn xảy ra. Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tri đã phối hợp Ban Quản lý rừng cùng các ngành chức năng huyện và các xã có rừng phòng hộ kiên quyết xử lý triệt để những trường hợp trên. Ngoài việc bị xử phạt hành chính, các hộ vi phạm còn bị buộc khắc phục hậu quả là san lấp ao, trồng lại cây rừng theo hiện trạng ban đầu.
Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng phòng hộ, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã có rừng triển khai thực hiện bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ ven biển đã được quy hoạch; thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đã được phê duyệt để thực hiện trồng rừng và khoanh nuôi phát triển rừng theo tiến độ dự án.
Xây dựng phương án giao đất, giao rừng cho hộ rừng quản lý, tổ chức triển khai thực hiện để quản lý hiệu quả diện tích rừng, đất lâm nghiệp hiện có, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.
Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ ven biển để bảo vệ, nuôi dưỡng rừng hiện có; xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển, tổ chức trồng rừng phủ xanh đất trống, tạo thành đai rừng nhiều tầng, liền vùng.
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng và các hành vi làm ảnh hưởng đến sự phát triển của rừng.
Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ủy ban nhân dân các xã ven biển trong việc quản lý sử dụng đất rừng phòng hộ ven biển, khoán quản lý bảo vệ rừng; quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường rừng.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác giám sát, kiểm tra về đất đai và bảo vệ môi trường; xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về đất đai và bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân huyện cũng giao Công an huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển.
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi chặt phá rừng, lấn chiếm rừng theo đúng quy định của pháp luật. (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Bến Tre 4/9) đầu trang(
Chỉ trong vài tháng cuối mùa khô 2015, hàng chục hecta rừng tại xã Hương Vĩnh (Hương Khê - Hà Tĩnh) bị tàn sát, thiêu trụi không thương tiếc. Đáng lo ngại là các vụ phá rừng này đang mở đầu cho “chiến dịch” biến rừng đầu nguồn thành rừng sản xuất. Trong khi đó, rừng đầu nguồn ở đây như “lá chắn” vào những ngày mưa lũ của thượng nguồn sông Tiêm.
Dưới cái nắng hừng hực cuối mùa khô, chúng tôi được người dân dẫn đi thực địa những khu rừng nguyên sinh. Tại hiện trường, nhiều gốc cây chưa kịp đốt có đường kính 0,5 - 0,6m; những khúc gỗ thẳng tắp, dài 3 - 4m nằm ngổn ngang, màu xanh của rừng ngày nào nay phủ một màu đen xám.
Càng đi sâu vào rừng thuộc xã Hương Vĩnh, cảnh tượng phá rừng càng dữ dội hơn, tiếng cưa máy giòn giã giữa ban ngày, nhiều cây gỗ bị đốn ngã, mùi khói đặc quánh trong không khí như thiêu đốt trời hè.
Một người dân cho biết: “Đây là hiện trường của vụ phá rừng được phát hiện cách đây gần 1 tháng, với tổng diện tích bị chặt trắng và đốt cháy lên tới chục hecta. Nhưng không phải do người dân đốt mà có sự chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê thuê người địa phương khác đến mổ xẻ. Được biết, đất ở đây đã được giao cho địa phương và Ban chỉ quy quân sự huyện Hương Khê quản lý với diện tích gần 100ha, khi cần có thể dùng làm đề án quốc phòng. Tuy nhiên, đất có thể giao cho Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê nhưng ban không được chặt gỗ, đốt phá rừng bởi đây là rừng đầu nguồn nằm trong hệ thống rừng phòng hộ sông Tiêm”.
Ông Bùi Đình Đồng, Trưởng thôn Thuận Trị, cho biết: “Từ khi có Công văn số 1037/UBND và quyết định giao đất, giao rừng cho người dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hương Khê, tốc độ phá rừng càng khủng khiếp hơn”.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ phá rừng, gây thiệt hại hơn 100ha rừng tự nhiên, rừng phòng hộ. Thôn Thuận Trị cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp với bà con, có văn bản không đốt phá rừng thêm nữa, nên bàn giao cho người dân diện tích đất bị đốt để phủ xanh đồi trọc và không được xây trang trại chăn nuôi lợn, các vật nuôi khác ở đầu nguồn vì ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.
Được biết, nguồn nước sông Tiêm đang có dấu hiệu bị ô nhiễm và Thuận Trị cũng là thôn có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất tỉnh. Nguyên nhân có thể do ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là chất thải phân từ vật nuôi của các trang trại ở đầu nguồn”.
Anh Dũng, người dân thôn Thuận Trị, nói: “Tôi không thể tin vào mắt mình khi những cánh rừng đặc dụng nơi đây biến mất một cách nhanh chóng như vậy. Những cánh rừng xanh tốt ngày nào nay nhường chỗ cho những bãi đất trống. Nhiều người ở nơi khác đến, mang theo cưa xăng vào rừng xẻ gỗ”.
Để làm rõ tình trạng phá rừng, chúng tôi tìm đến UBND xã Hương Vĩnh. Tại đây, ông Trần Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã bảo không nắm rõ sự việc, khi chúng tôi cho xem những hình ảnh phá rừng, ông Thanh mới “ngớ người” và khẳng định sẽ làm việc với các đơn vị liên quan.
Trong khi đó, ông Phan Quốc Lập, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hương Khê cũng cho biết: “Khi báo chí thông tin, chúng tôi mới biết rừng phòng hộ bị đốt cháy. Chúng tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào của Ban chỉ huy quân sự huyện hay UBND xã. Việc chặt phá rừng, các anh nên gặp kiểm lâm để biết rõ hơn, còn việc xây dựng trang trại chăn nuôi có thải ra đập đầu nguồn, ảnh hưởng đến môi trường, gây dịch bệnh cho người dân, chúng tôi sẽ kiến nghị và xử lý triệt để, thậm chí chấm dứt những đề án không phù hợp, ảnh hưởng đến môi trường”.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách nghiêm túc, thanh tra toàn diện để chấm dứt tình trạng phá rừng phòng hộ sông Tiêm. (Kinh Tế Nông Thôn 4/9) đầu trang(
Ngày 4.9, tổ công tác bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) số 1 thuộc Đoàn kiểm tra liên ngành BV&PTR của tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành BV&PTR huyện Vân Canh về công tác quản lý, bảo vệ rừng (QL-BVR), xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm Luật BV&PTR.
Theo Hạt Kiểm lâm (KL) huyện Vân Canh, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp. Riêng 8 tháng đầu năm nay, qua kiểm tra các khu vực trên địa bàn xã Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Liên, Canh Vinh, Canh Hòa, lực lượng KL huyện đã phát hiện trên 40,3 ha rừng tự nhiên bị chặt phá và trên 127 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép.
Nhiều diện tích rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh quản lý cũng đã bị xâm hại. Riêng tại xã Canh Liên, có 30 hộ dân đã chặt phá 37,9ha rừng tự nhiên của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh để làm nương rẫy.
Ông Trần Kim Vũ, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho rằng, sở dĩ tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép còn diễn biến phức tạp là do đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về việc QL-BVR còn hạn chế, nên họ vào rừng đốt rừng làm nương rẫy. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp để trồng rừng nguyên liệu giấy, trồng cây lấy gỗ của người dân hiện nay rất lớn và đang bộc phát và lan rộng ở nhiều địa phương.
Trong khi đó, việc xử lý vi phạm của chính quyền cấp xã đối với việc lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép còn thiếu kiên quyết; lực lượng KL quá mỏng lại thực hiện nhiều nhiệm vụ, nên chưa đủ mạnh để có thể lấn áp các đối tượng phá rừng; đồng thời kinh phí cho việc truy quét lâm tặc còn hạn hẹp không đủ để thực hiện thường xuyên, liên tục. Hơn nữa, việc phối hợp giữa các đơn vị trong công tác BV&PTR không chặt chẽ; một số chủ rừng cũng chưa làm tốt nhiệm vụ được giao, chưa thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện và ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.
Tổ công tác BV&PTR số 1 đề nghị huyện Vân Canh đánh giá đúng thực trạng và triển khai cấp bách các biện pháp nhằm khắc phục các hạn chế nói trên. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc BV&PTR, vận động người dân tham gia BVR, từng bước xã hội hóa công tác BVR.
Bên cạnh đó, xác định đối tượng phá rừng; huy động lực lượng liên ngành để truy quét các “điểm nóng” phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật BV&PTR. (Báo Bình Định 4/9) đầu trang(
Rừng Phú Quốc (Kiên Giang) được ví như trái tim của hòn đảo này, mất rừng không chỉ mất nguồn nước, mà là mất đi môi trường sinh thái độc đáo của đảo. Thế nhưng hiện nay rừng Phú Quốc đang bị băm nát để lấy đất đón đầu làm du lịch...
Phóng viên Tuổi Trẻ nhiều ngày len lỏi trong những khu rừng ở Phú Quốc và xót xa khi chứng kiến tình trạng phá rừng, chiếm đất với quy mô lớn chưa từng có tại hòn đảo du lịch này.
Để thực hiện được phóng sự này, nhiều người dân và cán bộ trên đảo Phú Quốc đã bí mật giúp đỡ chúng tôi với mong muốn góp phần ngăn chặn nạn phá rừng mà theo họ đã “lây lan thành dịch”.
Trên đảo Phú Quốc, rất dễ nhận ra các thảm rừng phủ nhiều ngọn núi đã bị khoét trọc từ bên trong. Người dân địa phương mô tả rừng ở đây bị phá như những “đốm da beo”.
Rất nhiều nơi rừng được ngụy trang bằng lớp áo bên ngoài có vẻ như lành lặn. Thế nhưng, bên trong sự xanh tốt đó là hàng loạt khu rừng đã bị tàn sát có hệ thống.
Thị trấn An Thới, phía nam đảo Phú Quốc đang trở thành điểm nóng trên đảo khi hàng loạt vụ phá rừng với diện tích cực lớn được phanh phui.
Không chỉ An Thới mà ở các xã như Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửa Cạn... rừng phòng hộ, thậm chí rừng trong phạm vi vườn quốc gia cũng bị xâm phạm nghiêm trọng.
Từ khu phố 8, thị trấn An Thới, chúng tôi len qua khu dân cư chi chít dưới chân núi Cô Sáu. Chưa quá 50m xuyên qua dãy rừng rậm rạp là bãi đất trống hoang tàn, rộng lớn. Sẽ khó để nhận ra vị trí này là đất rừng.
Từ cột mốc số 702 kéo dài đến cột mốc 711, thuộc tiểu khu 81, thuộc diện tích rừng phòng hộ Phú Quốc, cây cối đã bị đốn hạ nằm rạp. Xen kẽ những thân cây bị chặt phá từ lâu là những vết búa còn mới tinh.
Không chỉ ở núi Cô Sáu, những khu rừng trong khu vực núi Bãi Khem (tiểu khu 81, rừng phòng hộ) cũng chung số phận.
Thậm chí, mức độ phá rừng tại núi Bãi Khem còn nghiêm trọng hơn. Hàng chục ngàn mét vuông cây rừng đã biến mất dù việc hạ sát một diện tích rừng rộng lớn không thể diễn ra trong ngày một ngày hai.
Tương tự, một diện tích lớn rừng cây lâu năm trên ngọn núi phía sau khu di tích nhà tù Phú Quốc cũng đã bị san phẳng. Trên thực địa cho thấy để phá được diện tích rừng rộng lớn này, lâm tặc phải thực hiện trong thời gian rất dài.
Bên diện tích rừng vừa hạ sát mới tinh, những gốc cây bị chặt từ trước đã mọc nhánh, đâm chồi, chứng tỏ “công cuộc” này diễn ra rất dai dẳng. Từ điểm rừng bị phá này, chỉ cách một lớp “áo” cây xanh, bụi rậm là đến khu đất đang triển khai dự án resort 5 sao.
Từ An Thới chạy dài lên Dương Tơ, Hàm Ninh... hầu như đến đâu người dân địa phương cũng có thể chỉ ra một địa điểm rừng bị khoét lỗ, bị lấn chiếm, “đánh tráo” bằng các loại cây khác.
Nơi gần những dự án lớn thì việc phá rừng càng nóng hơn. Mục đích phá rừng chiếm đất không gì hơn là chờ hợp thức hóa hoặc bán đất, hoặc chờ bồi hoàn khi dự án được triển khai.
Những người dân sống lân cận khu vực rừng bị phát hoang không biết cụ thể bao nhiêu rừng bị phá. Họ chỉ có thể so sánh một cách dân dã là rừng “trống như sân banh”. Và những “sân banh” ấy cứ xuất hiện, lan ra ở nhiều nơi trên đảo.
Từ rừng phòng hộ cho đến rừng thuộc vườn quốc gia, việc phá rừng vẫn đang diễn ra hằng ngày hằng đêm với đủ thủ đoạn phá từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, từ tỉa từ từ cho đến phát hoang, đốt sạch...
Tại khu vực tổ 4, ấp Đường Bào (xã Dương Tơ), lâm tặc còn đưa cả cưa máy để xẻ gỗ ngay tại rừng. Rừng phá xong còn được làm ranh phân chia diện tích bao chiếm, làm chòi giữ đất, trồng cây(!). Đây là khu vực rừng phòng hộ đã được giao cho xã quản lý.
Tại xã Hàm Ninh, nhiều khu rừng vẫn tiếp tục bị bức tử. Trong đó, có cả rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc. Thậm chí, tại một khu rừng nằm cặp con đường từ Hàm Ninh lên Cây Sao, đối diện một trường học, rừng đã bị cắm cọc bao chiếm lên đến tận chân núi.
Đi sâu bên trong, những thân gỗ to đã bị dùng sơn đánh dấu để chuẩn bị cho việc chặt hạ. Cạnh đó, một khu rừng rộng lớn khác cũng bị dọn hoang, trồng xoài.
Người dân ở đây cho biết “chủ” của những khu rừng bị bao chiếm này là người ở Hàm Ninh và một người trong đất liền. Cách không xa vị trí rừng bị bao chiếm này là trụ sở trạm kiểm lâm Cây Sao.
Không chỉ có những khu đất đẹp, rừng gần mặt lộ mới bị bao chiếm, tại khu vực gần suối Rạch Cá (xã Hàm Ninh), vùng giáp ranh rừng phòng hộ và rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc cũng đã bị phát hoang.
Thậm chí, song song với cột mốc số 272, thuộc tiểu khu 78, rừng phòng hộ còn xuất hiện các cột bêtông chạy dài vô rừng để chiếm đất. Tại khu vực này, việc phá rừng vẫn đang tiếp diễn.
Mặc dù trời mưa nhưng khi chúng tôi có mặt tại tiểu khu 78, những kẻ phá rừng vẫn đang dùng búa để triệt hạ cây. Nhác thấy có người, nhóm lâm tặc rút nhanh vào rừng sâu.
Cũng tại tiểu khu 78, rừng phòng hộ Phú Quốc dưới chân núi Hàm Ninh, nơi giáp ranh với khu vực rừng phòng hộ vừa được điều chỉnh ranh giới, phía sau biển “Cấm vào rừng”, những dãy rừng đã bị phát hoang, phân lô bao chiếm đất.
Nhiều cán bộ có trách nhiệm giữ rừng ở Phú Quốc tỏ ra “ngạc nhiên” về thực trạng rừng tan hoang mà phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận.
Ông Huỳnh Long Hải, hạt trưởng Hạt kiểm lâm Phú Quốc, khẳng định để xảy ra phá rừng thì kiểm lâm địa bàn phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng chịu trách nhiệm chính phải là lãnh đạo các xã, thị trấn có rừng bị phá.
Ông Nguyễn Văn Thái, phó chủ tịch UBND xã Hàm Ninh, thừa nhận đã phát hiện nhiều trường hợp bao chiếm trái phép đất rừng.
“Chúng tôi phải làm (xử lý - PV) dứt điểm. Nhưng phải tế nhị chút xíu” - ông Thái nói. Cũng theo lãnh đạo xã này, do cột mốc rừng di dời nhưng chưa bàn giao thực địa cho xã quản lý nên trách nhiệm để xảy ra phá rừng vẫn phải là chủ rừng.
Trước tình trạng rừng bị phá nghiêm trọng, ông Phạm Quang Bình - giám đốc ban quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc - đổ lỗi cho lực lượng mỏng.
Ông nói: “Tính ra, hiện nay mỗi cán bộ kiểm lâm đang phải chịu trách nhiệm bảo vệ gần 1.000ha rừng. Lực lượng chênh lệch với diện tích như vậy thì thử hỏi có bảo vệ rừng tốt được không.
Cho nên tôi đã kiến nghị tỉnh cần phải tăng cường biên chế, và đi kèm với con người thì phải có trang thiết bị đầy đủ. Nếu không xin thêm được biên chế thì phải thường xuyên tổ chức các đợt tăng cường lực lượng từ đất liền ra đảo”.
Theo ông Nguyễn Ngọc Quyết (chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, trưởng đoàn liên ngành truy quét chống chặt phá rừng Phú Quốc), tính từ ngày 22-7 đến nay, đoàn liên ngành đã phát hiện sáu vụ phá rừng quốc gia Phú Quốc.
Trong số sáu vụ này chỉ có một vụ xác định được người vi phạm và ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng. Năm vụ không có người đứng ra nhận.
Đoàn liên ngành cũng đã phát hiện 45 vụ chặt phá, đốt, lấn chiếm và mua bán đất rừng phòng hộ trái phép với tổng diện tích 44,3ha, 10 căn nhà tạm cất trái phép trong rừng phòng hộ. Trong đó xác định được đối tượng vi phạm 22 vụ, 23 vụ chưa xác định được đối tượng. (Tuổi Trẻ 5/9) đầu trang(
Trồng cây thay thế trước khi chặt, khoét rừng từ giữa để tránh bị phát hiện là những chiêu trò đang được thực hiện trên cánh rừng Phú Quốc.
Dù có cột mốc rừng, nhưng cán bộ kỹ thuật Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc khi chỉ huy xe cuốc dọn đường ranh rừng phòng hộ, đã bị một số người dân chửi bới, đe dọa “đổi mạng”, họ cho rằng đất rừng đó là của mình. Thậm chí nhiều gia đình còn làm chòi ở và trồng cây ăn quả xung quanh.
Anh Lê Minh Tươi, cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc, cho biết khi chỉ huy thi công đường ranh rừng qua khu vực này, không ít lần anh bị dọa cho băng nhóm “xử đẹp” vì xe ủi đi qua khu vực đất rừng bị bao chiếm. Do tình hình căng thẳng, việc thi công phải dừng lại.
Hiện trường phần lớn vụ phá rừng tại Phú Quốc, người dân đã sử dụng rất nhiều chiêu trò để che mắt, nếu rừng ở vị trí dễ phát hiện, cánh phá rừng ban đầu tỉa thưa rừng, trồng xen kẽ các loại cây khác để đánh tráo.
Khi cây bắt đầu lớn lên, cây rừng bị triệt hạ dần. Bằng cách này, nhìn bên ngoài màu xanh của rừng vẫn còn. Nhưng trên thực tế rừng đã bị đánh tráo.
Nếu rừng ở vị trí sâu hơn, những người dân không ngại đốn sạch, phát sạch rồi trồng các loại cây như xoài, mít, đào, dừa, tràm bông vàng, keo tai tượng... Thậm chí những khu rừng rậm rạp sau khi được phát dọn trống trải sẽ bị đốt trụi rồi sạ hạt tràm bông vàng hoặc trồng cây ăn trái.
Các loại cây rừng có giá trị khai thác gỗ như dầu, trâm... nếu đưa ra ngoài được thì đưa, còn không thì lâm tặc sẵn sàng xẻ gỗ ngay trong rừng rồi đưa về các cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng.
Không chỉ vậy, tại đây những “cò” bán đất “chỉ” (đất rừng phát dọn sau đó bán không giấy tờ hợp pháp) và mối nhận “dịch vụ” phá rừng ở khu vực phía nam đảo Phú Quốc đã được sinh ra.
Đặc biệt, hiện nay, rất dễ nhận ra các thảm rừng phủ nhiều ngọn núi đã bị khoét trọc từ bên trong. Người dân địa phương mô tả rừng ở đây bị phá như những “đốm da beo”.
Rất nhiều nơi rừng được ngụy trang bằng lớp áo bên ngoài có vẻ như lành lặn. Thế nhưng, bên trong sự xanh tốt đó là hàng loạt khu rừng đã bị tàn sát có hệ thống, ví dụ như rừng ở An Thới, Dương Tơ, Hàm Ninh.
Từ rừng phòng hộ cho đến rừng thuộc vườn quốc gia, việc phá rừng vẫn đang diễn ra hằng ngày hằng đêm với đủ thủ đoạn phá từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, từ tỉa từ từ cho đến phát hoang, đốt sạch...
Trước thực trạng này, ông Huỳnh Long Hải, hạt trưởng Hạt kiểm lâm Phú Quốc, khẳng định để xảy ra phá rừng thì kiểm lâm địa bàn phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng chịu trách nhiệm chính phải là lãnh đạo các xã, thị trấn có rừng bị phá.
Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Thái, phó chủ tịch UBND xã Hàm Ninh, thừa nhận đã phát hiện nhiều trường hợp bao chiếm trái phép đất rừng.
“Chúng tôi phải làm dứt điểm. Nhưng phải tế nhị chút xíu”, ông Thái nói.
Trong khi, ông Phạm Quang Bình - Giám đốc ban quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc đổ lỗi cho lực lượng mỏng. Ông nói: "Tính ra, hiện nay mỗi cán bộ kiểm lâm đang phải chịu trách nhiệm bảo vệ gần 1.000ha rừng. Lực lượng chênh lệch với diện tích như vậy thì thử hỏi có bảo vệ rừng tốt được không.
Cho nên tôi đã kiến nghị tỉnh cần phải tăng cường biên chế, và đi kèm với con người thì phải có trang thiết bị đầy đủ. Nếu không xin thêm được biên chế thì phải thường xuyên tổ chức các đợt tăng cường lực lượng từ đất liền ra đảo”.
Với lực lượng như vậy, nói thật là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Có khi phải một vài tháng chúng tôi mới cử cán bộ ra kiểm tra khu vực quần đảo Nam An Thới được một lần.
Trong một diễn biến liên quan, ông Mai Anh Nhịn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang lại cho rằng: "UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc. Trước mắt lập kế hoạch phối hợp với các đơn vị bảo vệ rừng để xử lý nhanh, xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Song song đó sẽ tổ chức điều tra các đối tượng cầm đầu, chủ mưu thuê người đi phá rừng.
Tôi nghĩ không khó để tìm ra người nào thật sự đứng sau các vụ phá rừng. Lâu nay dư luận râm ran chuyện trưởng ấp, thậm chí cán bộ kiểm lâm, cán bộ rừng phòng hộ tiếp tay việc phá rừng. Cái này cũng cần phải thanh tra, kiểm tra làm rõ, nếu phát hiện thì xử lý nghiêm theo quy định". (Đất Việt 6/9; Tuổi Trẻ 6/9) đầu trang(
Lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép tại chợ Tháp Mười, Đồng Tháp.
Khoảng 8h ngày 4/9, tại chợ Tháp Mười (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười), tiến hành kiểm tra bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Huỳnh Văn Đạt, Lý Anh Huy, Võ Văn Thảo và Trương Thị Cẩm Thi (cùng ngụ thị trấn Mỹ An)có hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép.
Tại hiện trường lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản thu giữ trên 69 kg rắn các loại. Trong đó rắn hổ đất, hổ hành, sọc dưa…
Vụ việc đã được bàn giao cho Hạt kiểm lâm huyện Tháp Mười thả các động vật nói trên về với thiên nhiên. (Công An Nhân Dân 4/9) đầu trang(
Ngày 4-9, tại TP Huế, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội thảo hợp tác, phối hợp xây dựng bảo tàng, nghiên cứu, thu thập và trao đổi mẫu vật trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên - Huế, sau khi có Quyết định số 86/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập và phê duyệt đề án Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền trung tại Huế, đồng thời phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền trung với quy mô gần 100 ha ở phía tây TP Huế (cách trung tâm 10-12km). Khu quy hoạch này được gắn kết với cụm di tích lịch sử và văn hóa lân cận như: Khu chứng tích Chín Hầm, Học viện Phật giáo Huế, Trung tâm văn hóa Huyền Trân công chúa… tạo thành một quần thể các công trình phục vụ du lịch, văn hóa thống nhất.
Để triển khai quy hoạch nói trên, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng “Rừng mưa nhiệt đới”, với tổng mức kinh phí 5 - 6 tỷ đồng, trên diện tích hơn 67 ha, với mục tiêu lưu giữ, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn gen các loài thực vật rừng đặc trưng và tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới của các tỉnh duyên hải miền trung, phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và du lịch sinh thái trên địa bàn khu vực.
Tỉnh đang chỉ đạo Bảo tàng sưu tầm mẫu vật, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Bảo tàng về lâu dài, trước mắt là mẫu vật địa chất, khoáng sản, thực vật, sau đó là bộ mẫu vật động vật…
Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, ông Nguyễn Trung Minh cho biết: Quyết định số 86/2006/QĐ-TTg, ngày 20-4-2006, của Thủ tướng Chính phủ, đã giao cho Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của “Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020”.
Quy hoạch này hướng đến mục tiêu chung đó là xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống bảo tàng thiên nhiên hoàn chỉnh về cơ cấu; hiện đại về kỹ thuật; khoa học, hiệu quả và phong phú về nội dung hoạt động; phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, tham quan, học tập, phổ biến kiến thức về quá trình phát triển lịch sử tự nhiên ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Trung Minh nhấn mạnh, hội thảo lần này là dịp để các bảo tàng Thiên nhiên, bảo tàng Hải dương học và các bảo tàng Sinh học, Địa chất, Lịch sử tự nhiên, Tài nguyên rừng và các Trạm đa dạng sinh học trong toàn quốc trao đổi nghiên cứu khoa học, trao đổi mẫu vật cũng như học tập kinh nghiệm về sưu tầm, quản lý, chế tác, bảo quản và trưng bày mẫu vật về thiên nhiên Việt Nam.
Các bảo tàng hệ thống cũng chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm quý báu, những điều cần lưu ý trong quá trình hoạt động của mình. (Nhân Dân 5/9; Chính Phủ 6/9) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Thông tư 01/2012/TT-BNN&PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản (Thông tư 01) được ban hành từ năm 2012 gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ xuất khẩu.
Lãnh đạo một DN gỗ tại TX.Dĩ An than thở, theo quy định trước đây, trong quá trình nhập khẩu gỗ nếu DN chứng minh nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu thì có hóa đơn đầu vào hoặc tờ khai nhập khẩu; còn hồ sơ lâm sản thì chỉ cần kiểm lâm kiểm tra đầu vào là đủ. Nhưng theo Thông tư 01, DN phải làm hồ sơ báo cáo đơn vị kiểm lâm đầu vào và đầu ra, kiểm tra trừ lùi số lượng. Quy định như thế đã gây nhiều rắc rối cho DN xuất khẩu gỗ. Năm 2012, thông tư này được ban hành, áp dụng được một thời gian thì tạm ngưng, nhưng từ đầu năm đến nay được thực hiện trở lại khiến DN gặp khó khi khai báo hàng xuất khẩu.
Đại diện một công ty khác ở TX.Dĩ An bức xúc cho biết, thời gian giao hàng đã được DN ký kết với đối tác, nay Cục Kiểm lâm vào kiểm tra làm DN mất rất nhiều thời gian vì phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ gỗ, rồi tính toán chi tiết số lượng gỗ đã nhập khẩu, số lượng sản xuất thực tế… Nhiều lô hàng bị tạm cấm xuất để chứng minh tính hợp pháp của nguồn gốc gỗ khiến DN “vỡ” hợp đồng, phải bồi thường cho khách hàng. Nguồn nguyên liệu gỗ nhập về Việt Nam, ngay khâu đầu vào đã được kiểm tra theo quy định thì đâu cần phải kiểm tra như theo Thông tư 01 nữa.
Trước bức xúc của DN, vừa qua, Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đã họp bàn về những điều bất hợp lý từ Thông tư 01. Hiệp hội đã kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, Cục Hải quan Bình Dương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, cân nhắc lại nội dung Thông tư 01 nhằm giảm bớt khó khăn cho DN trước sức ép phải giao hàng đúng hợp đồng từ nay cho đến cuối năm.
Ông Lưu Phước Lộc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương cho biết, tình hình cạnh tranh giữa các DN xuất khẩu gỗ tại Bình Dương và các DN nước ngoài ngày một gay gắt. Việc giao hàng đúng thời gian hợp đồng sẽ giúp DN nâng cao uy tín và giữ vững thương hiệu của mình. Thời gian qua, các DN gỗ của Bình Dương thực sự “đứng ngồi không yên” vì Thông tư 01. Tuy vậy, hội cũng đã nhận được phản hồi tích cực từ phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi tạm ngưng áp dụng Thông tư 01 tại tỉnh Bình Dương.
Tuy nhiên, nhiều DN gỗ ở Bình Dương có đến 2 - 3 cơ sở sản xuất gỗ đặt tại các tỉnh lân cận vẫn gặp khó vì các địa phương này còn áp dụng Thông tư 01.
Giám đốc một DN tại TX.Thuận An bức xúc nói, công ty của ông có trụ sở chính tại Bình Dương nhưng cơ sở sản xuất lại đặt tại địa bàn tỉnh khác. Nguồn nguyên liệu gỗ nhập khẩu đã được chứng minh hợp pháp từ Cục Hải quan Bình Dương, nay nguồn nguyên liệu này di chuyển sang địa bàn tỉnh khác lại mất thời gian “chứng minh lần nữa”. Vị giám đốc này cũng cho biết thêm, chưa từng thấy nước nào áp dụng luật rập khuôn và máy móc như vậy, điều này sẽ tạo ra lỗ hổng cho một số thành phần “làm luật” và “hành” DN, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Theo các chuyên gia, Thông tư 01 chỉ cần thiết đối với những DN làm ăn gian dối, sử dụng nguồn nguyên liệu từ gỗ thiên nhiên, rừng cần bảo tồn, còn đối với DN sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu là không cần thiết, thậm chí gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.
Thực tế, nguyên liệu lâm sản từ một số nước ở châu Âu, Mỹ - nơi cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ chủ yếu cho các DN trong nước được kiểm tra rất nghiêm ngặt trước khi xuất sang các nước khác. Thông tư 01 cần được các cơ quan chức năng xem xét và cân nhắc lại để tháo gỡ khó khăn, giúp DN thuận lợi hơn trong việc đưa sản phẩm gỗ Việt ra thị trường thế giới. (Báo Bình Dương 7/9) đầu trang(
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững năm 2014 được thực hiện tại các xã Quảng Hợp, Quảng Châu (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) với diện tích 100 ha, tổng số vốn hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ 240 triệu đồng bao gồm cây giống và phân bón. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân trồng rừng vẫn chưa nhận được bất cứ hỗ trợ phân bón nào mặc dù đã nhận đất và cây giống.
Gia đình ông Trình Minh Tuận, thôn Hợp Phú, xã Quảng Hợp được giao 4,1 ha, đến nay rừng keo lai của ông đã lên xanh tốt. Ông Tuận cho biết "Năm 2014, gia đình được giao đất trồng rừng và đã vay tiền để trồng rừng. Từ lúc phát cây đến khi trồng lên xanh tốt, gia đình tốn gần 80 triệu đồng.
Nhưng việc hỗ trợ phân bón thì chỉ nghe Ban quản lý dự án nói chứ chưa nhận được một kg nào. Không chỉ riêng gia đình tôi mà tất cả các hộ dân đều mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Ban quản lý. Tuy số tiền không lớn nhưng cũng giúp chúng tôi chi trả được phần nào tiền thuê mướn". Cũng như gia đình ông Tuận, gia đình ông Phạm Ngọc Quang trồng 2,9 ha rừng, ông Trần Văn Hợp trồng 2,6 ha… đều trong cảnh ngộ tương tự.
Trong lúc người dân chờ khoản tiền hỗ trợ phân bón để trang trải cho việc trồng rừng thì Ban Quản lý dự án Rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch lại không có một câu trả lời nào cho người dân, mặc dù số tiền hỗ trợ của dự án Ban quản lý đã nhận từ đầu năm 2015.
Theo nguyên tắc của dự án, phân bón sẽ được cấp cùng với cây giống để bón lót cho cây lúc bắt đầu trồng. Ngày 1/11/2014, Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch đã quyết định chỉ định thầu gói thầu "Cung cấp phân bón NPK hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2014" cho nhà thầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tri Lịch, đóng tại Ba Đồn, Quảng Bình với số lượng hơn 30 tấn và cấp cho dân trong 2 tháng cuối năm 2014. Tuy nhiên, số phân bón hỗ trợ đã không đến được tay người dân.
Trên thực tế, Ban Quản lý dự án Rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch và nhà thầu đã lập khống bảng đánh giá giá trị khối lượng công việc hoàn thành như trong hợp đồng để rút tiền từ Kho bạn nhà nước tỉnh Quảng Bình. Tại đây, Ban quản lý này đã giao giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, giấy rút vốn đầu tư, hợp đồng kinh tế và bảng đánh giá nghiệm thu khối lượng công việc trị giá 165 triệu đồng. Dựa trên những giấy tờ đó, ngày 23/1/2015, Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình đã thanh toán cho Công ty Tri Lịch số tiền 165 triệu đồng từ tài khoản của Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch.
Như vậy, tiền đã nhận hơn nửa năm nay nhưng phân bón thì người dân vẫn mòn mỏi chờ đợi, trong khi đó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch vẫn không có một lời giải thích hay hỗ trợ để người dân yên tâm chăm sóc rừng. (Đảng Cộng Sản Việt Nam 6/9) đầu trang(
Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Quảng Trị áp dụng mô hình “Giao rừng tự nhiên cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư là người dân tộc thiểu số bảo vệ và hưởng lợi ”.
Tại huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông, mô hình này thực sự đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao năng lực và tăng cường sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm quản lý các nguồn tài nguyên rừng bền vững. Ghi nhận tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Vẫn như mọi ngày, đội quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị lại có buổi họp bàn, báo cáo tình trạng rừng và thăm rừng, phát quang dây leo cùng với các cán bộ Kiểm Lâm địa bàn về số rừng tự nhiên được Nhà nước giao cho bảo vệ, quản lý và được hưởng lợi.
Với dân số 98 hộ, 555 nhân khẩu, nhưng hiện thôn Ruộng có đến 7 đội quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên. Mỗi đội với 7 thành viên, hàng ngày cắt cử nhau tuần tra, nhắc nhở con em dân bản không được phá rừng. Hễ phát hiện có dấu vết của lâm tặc là kịp thời báo đội bảo vệ rừng thôn Ruộng. Từ đó Đội báo cáo tình hình với Kiểm lâm để kịp thời có phương án đối với những đối tượng khai thác rừng trái phép. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, cánh rừng tự nhiên có diện tích hơn 100 ha với nhiều loại cây quý hiếm hầu như vẫn còn nguyên vẹn.
Tỉnh Quảng Trị có 2 huyện miền núi là Hướng Hóa và Đakrông, tổng diện tích rừng tự nhiên hơn 110.000 ha, phần lớn dân cư sinh sống là người đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô. Từ năm 2005, huyện Đakrông đã tiến hành bàn giao 2.863 ha rừng tự nhiên cho cộng đồng thôn bản, cho các hộ gia đình trên địa bàn. Huyện Hướng Hóa cũng bắt đầu bàn giao 2.205 ha rừng tự nhiên cho cộng đồng từ năm 2006. Ngoài những tài nguyên dưới tán rừng, nếu người dân bảo vệ rừng tốt, sau 5 năm sẽ được ứng trước sản phẩm dựa vào lượng tăng trưởng của rừng như dùng gỗ để làm nhà hoặc khai thác theo kế hoạch để phục vụ lợi ích cộng đồng.
Với phương pháp này, hiệu quả bảo vệ được rừng tự nhiên khu vực giáp ranh giữa Việt Nam và Lào trên địa bàn Hướng Hóa và Đakrông tỉnh Quảng Trị đang đem lại hiệu quả cao, vừa bảo vệ rừng vừa gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình từ rừng. (Truyền Hình Quốc Hội 5/9) đầu trang(
Từ năm 2008, tỉnh ta thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp quốc doanh. Trong đó, quy hoạch quản lý và sử dụng đất đai ở các công ty nông, lâm nghiệp đã được tỉnh ta chú trọng và thực hiện hiệu quả.
Trước năm 2004, các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng trong tỉnh chưa lập được hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phần lớn diện tích đất được giao quản lý, sử dụng đều chưa được đo đạc lập hồ sơ địa chính.
Thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 16-6-2003 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, tỉnh đã thành lập Ban sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giải ngân trên 14 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh để triển khai thực hiện tại 14 đơn vị. Trong đó có 3 công ty nông nghiệp, 8 công ty lâm nghiệp, 1 Trạm thực nghiệm giống cây nông, lâm nghiệp và 2 ban quản lý rừng phòng hộ.
Trước khi thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, tổng diện tích đất quản lý, sử dụng của các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng là trên 56.579 ha và đến năm 2014 là trên 76.095 ha, tăng thêm 19.515 ha.
Đến nay, 100% các công ty nông, lâm nghiệp quốc doanh đã được phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực  hiện Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp quốc doanh. Cùng với đó, đã cắm 3.104 mốc ranh giới đất của các công ty nông, lâm nghiệp tại thực địa; cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp với diện tích cần cấp là trên 67.928 ha, đạt gần 90% tổng diện tích đất đang được giữ lại quản lý, sử dụng.
Đến nay, các công ty nông, lâm nghiệp đã cơ bản hoàn thành việc bàn giao trên 24.455 ha đất ở, đất sản xuất về địa phương quản lý theo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Trong đó, đã có 6.422 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 7.708 ha đất, trong đó đất ở trên 940 ha, đất sản xuất là 6.768,5 ha. Đây là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, hộ gia đình, cá nhân đang nhận khoán và hộ nghèo trực tiếp sản xuất nông nghiệp có hộ khẩu tại địa phương.
UBND các xã, thị trấn đã lập được 234 phương án giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trong tổng số 465 thôn, bản thuộc 99 xã, thị trấn có đất của các công ty trả lại cho địa phương quản lý. Tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5.618/6.422 hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên diện tích đất do các nông, lâm trường bàn giao.
Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, các công ty đã sử dụng đất đúng mục đích được giao, được thuê. Từ đó, hiệu quả sử dụng đất được nâng cao, không còn phát sinh tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất trên diện tích đất đã được giao, cho các đơn vị thuê sử dụng.
Anh Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Nông nghiệp, Công ty CP Chè Sông Lô cho biết, trước đây, Công ty được giao trên 2.000 ha đất để sản xuất kinh doanh. Đến nay, công ty đã hoàn thành việc bàn giao đất cho địa phương quản lý và đang được quản lý, sử dụng 634,5 ha đất. Việc quản lý, sử dụng đất đã được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch và đi vào nền nếp.
Anh Đỗ Tuấn Cường, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã An Tường (TP Tuyên Quang) cho biết, năm 2012 và 2013, Công ty CP chè sông Lô bàn giao đất về địa phương quản lý với diện tích trên 50.000 m2. Việc bàn giao đất về xã quản lý đã giúp cho địa phương thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được dễ dàng hơn; công tác quản lý đất đai của chính quyền xã cũng được chú trọng và thuận lợi hơn. (Báo Tuyên Quang 5/9) đầu trang(
UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở Xây dựng về phương án trồng, thay thế cây xanh
Theo đề xuất của Sở Xây dựng về phương án trồng, thay thế cây xanh trên các tuyến phố, sau trận mưa dông ngày 13/6/2015, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa cho ý kiến.
Theo đó, UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở Xây dựng về phương án trồng, thay thế cây xanh trên các tuyến phố.
UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công tác trồng thay thế cây xanh trên các tuyến phố theo phương án đề xuất để đảm bảo chủng loại, quy cách, tiến độ, chất lượng và mỹ quan đô thị. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Xây dựng kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết.
UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí khắc phục thiên tai để thực hiện công tác trồng, thay thế cây xanh trên các tuyến phố theo quy định.
Trước đó, vào lúc 17h ngày 13/06/2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa dông kèm gió lốc. Tuy lượng mưa không lớn nhưng gió giật mạnh (cấp 8, cấp 9), đặc biệt ven các sông, hồ, các khe giữa các nhà cao tầng gió giật tăng lên vài cấp đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với người, phương tiện và hệ thống hạ tầng đô thị của Hà Nội, trong đó nặng nề nhất là hệ thống cây xanh đường phố và hệ thống điện, hệ thống điện chiếu sáng công cộng đô thị.
Theo thống kê, ngoài 2 người chết, ít nhất 7 người bị thương, 25 ô tô và khá nhiều xe máy bị hư hại. Hệ thống cây xanh đường phố bị ảnh hưởng rất nặng, tập trung vào các quận Hoàn Kiếm (86 cây đổ), Hai Bà Trưng (207 cây đổ), Đống Đa (96 cây đổ) và Hoàng Mai (trên 300-500 cây đổ).
Theo các đơn vị quản lý công viên cây xanh (Công ty Công viên cây xanh, Công ty cổ phần Bình Minh, Công viên Thống nhất, vườn thú Hà Nội…) số lượng cây đổ trên địa bàn 12 quận nội thành là trên 900 cây, dọc Đại lộ Thăng Long và Đường 5 kéo dài là khoảng 450 cây. (có biểu phụ lục kèm theo). Trong hơn 900 cây gẫy đổ trên địa bàn 12 quận, phần lớn là các cây rễ nông, ăn ngang, cành dòn (Muồng, Bằng Lăng,…) có trên 100 cây có đường kính lớn trên 40 cm, trong đó xà cừ 38 cây, chiếm hơn 30% .
Nhiều cây gẫy đổ ngang đường, cản trở giao thông, điển hình như nút giao thông Nguyễn Du - Quang Trung (4 cây xà cừ), nút giao thông Hồ Xuân Hương - Nguyễn Bỉnh Khiêm, trước 51 Nguyễn Thái Học, trước 110 Minh Khai (2 cây xà cừ), trước 158 Minh Khai, trước 422 Trương Định, ngõ 521 Trương Định; cây xanh gẫy đổ đè lên các đường dây, cáp điện, làm bật vỉa hè và các ống cáp ngầm dẫn đến mất điện sinh hoạt và điện chiếu sáng đường phố, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân trong khu vực. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 4/9; An Ninh Thủ Đô 5/9) đầu trang(
Ngày 3/9, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án trồng bù rừng năm 2015 từ nguồn vốn bồi thường hỗ trợ bổ sung công trình thủy điện Sông Tranh 2.
Dự án có tổng kinh phí gần 260 triệu đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư 100% vốn và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh là đơn vị thực hiện thi công trồng bù rừng theo hồ sơ dự án được phê duyệt.
Diện tích trồng rừng là 3,17 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ: 1,9 ha, với các loài cây trồng như Lim xanh, Sao đen; trồng rừng kinh tế: 1,27 ha cây Keo tai tượng. Địa điểm trồng tại Khoảnh 2 tiểu khu 807 xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến năm 2019.
UBND tỉnh giao Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh có trách nhiệm triển khai thực hiện công trình trồng bù rừng từ nguồn bồi thường hỗ trợ bổ sung công trình thủy điện Sông Tranh 2 theo đúng Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh đảm bảo thời vụ, tiến độ và tiêu chuẩn thành rừng theo quy định;  Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra và nghiệm thu việc thực hiện Dự án được duyệt. (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Quảng Nam 4/9) đầu trang(
Tính đến giữa tháng 8, toàn tỉnh đã khai thác được 3.327,3 ha với sản lượng là 310.131,4 m3, bằng 47% kế hoạch. Trong đó: Khai thác gỗ lâm trường được trên 84 nghìn m3, đạt 88,61%; khai thác gỗ hộ gia đình trên 225 nghìn m3, đạt 39,96%.
Theo Chi cục Lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT), kết quả khai thác gỗ rừng trồng đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp tại một số xã còn chưa hợp lý, việc giao chỉ tiêu khai thác và trồng rừng cho các thôn, bản còn bất cập như chỉ tiêu khai thác giao cao trong khi chỉ tiêu trồng rừng giao thấp.
Tuy nhiên nguyên nhân có tác động lớn đến tiến độ khai thác rừng trồng hiện nay là diện tích rừng trồng hình thành từ nguồn vốn của hộ gia đình chiếm đến 85% tổng diện tích rừng trên địa bàn, trong khi diện tích rừng có nguồn vốn của các doanh nghiệp chế biến lâm sản trên địa bàn chỉ chiếm tỷ lệ 1%, một tỷ lệ rất thấp trong vùng nguyên liệu.
Điều này dẫn đến việc khai thác rừng trồng phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu khai thác, tiêu thụ của hộ gia đình. Đó là chưa kể đến cơ chế thu mua gỗ của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nguyên liệu chưa hợp lý, linh hoạt; giá nguyên liệu chưa điều chỉnh kịp thời theo giá thị trường, việc áp dụng chính sách thu mua nguyên liệu qua đầu mối trung gian đã dẫn đến công ty thu mua khó quản lý được giá thu mua nguyên liệu của công ty trung gian. Trong khi đó người trồng rừng khó bán được gỗ bằng giá thu mua của công ty đã thông báo.
Cùng với đó là diện tích rừng trồng 327, 661 quy hoạch lại là rừng sản xuất đã có phương án bán đấu giá, tuy nhiên nhiều hộ gia đình tại các xã có kinh tế khó khăn, đang nhận khoán bảo vệ rừng đăng ký tham gia mua rừng nhưng chủ yếu ở địa bàn phức tạp, xa đường giao thông, không có đường vận xuất, lại có trữ lượng thấp, trong khi đó chi phí cho khai thác vận chuyển lại cao, giá cả thị trường biến động, lợi nhuận kinh tế thấp nên chưa thu hút được người dân tham gia đấu giá và tổ chức khai thác gỗ rừng trồng... Những yếu tố nêu trên đã không khuyến khích được các chủ rừng tích cực khai thác diện tích rừng trồng đủ tuổi để giải phóng đất trồng rừng.
Tìm giải pháp cho vấn đề này, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã làm việc với Công ty cổ phần Giấy An Hòa, doanh nghiệp thu mua, chế biến gỗ nguyên liệu lớn trên địa bàn để thực hiện thống nhất điều chỉnh giá; phổ biến cơ chế, chính sách thu mua đối với gỗ nguyên liệu nhằm thúc đẩy tiến độ khai thác gỗ rừng trồng. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi, giám sát chặt chẽ kết quả khai thác gỗ rừng trồng, bố trí cán bộ xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thu mua, chế biến gỗ.
Trên cơ sở đó, Sở cũng phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát quỹ rừng trồng đến tuổi khai thác trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức khai thác tiêu thụ. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực khai thác gỗ rừng trồng, ưu tiên bán gỗ nguyên liệu giấy cho Công ty cổ phần Giấy An Hòa...
Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Nguyễn Văn Minh cho biết, biện pháp lâu dài phải chính từ phía doanh nghiệp. Cụ thể là Công ty cổ phần Giấy An Hòa cần có cơ chế, chính sách đầu tư liên kết, thỏa ước với người dân trong việc phát triển vùng nguyên liệu để chủ động trong kế hoạch khai thác. Song song với đó, doanh nghiệp phải kịp thời điều chỉnh giá thu mua gỗ nguyên liệu sát với giá thị trường và đơn giản hóa các thủ tục mua, thanh toán tiền bán gỗ nguyên liệu.
Doanh nghiệp cần khẩn trương lập, phê duyệt dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo quy hoạch được duyệt; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để xây dựng 5 trạm thu mua nguyên liệu tại địa bàn các huyện, thành phố theo đúng chấp thuận của UBND tỉnh tại Văn bản số 1271/UBND-TNMT ngày 18-5-2015. Đây cũng là giải pháp để hạn chế khâu trung gian trong mua bán gỗ nguyên liệu, bảo đảm người trồng rừng được hưởng lợi theo đúng giá thu mua của doanh nghiệp. (Báo Tuyên Quang 4/9) đầu trang(
Con đường lát bê tông xuyên rừng tràm dài 5 km, nằm tại khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.
Với diện tích 135 ha và vùng đệm rộng 500 ha, làng nổi Tân Lập được đầu tư để trở thành khu du lịch đặc trưng của Long An và vùng trũng Đồng Tháp Mười. Du khách có thể chọn ngồi thuyền chèo hoặc vỏ lãi (loại thuyền máy hình thoi) để đi sâu vào bên trong rừng tràm, sau đó lên bờ để bắt đầu theo con đường lát bê tông tham quan ngắm cảnh rừng tràm.
Tháp quan sát được xây trong rừng tràm có chiều cao 38 mét. Đây cũng là những chòi canh đề phòng cháy rừng, hoặc nhanh chóng định hướng khu vực cháy cho các nhân viên bảo vệ. Từ trên tháp quan sát, du khách có thể thấy rừng tràm chạy dài đến ngút ngàn tầm mắt. Vào lúc sáng sớm hay chiều về, du khách sẽ chứng kiến từng đàn cò trắng muốt, cồng cộc đen huyền bay ngợp một phía rừng. Đó là lúc chúng túa ra đi tìm thức ăn hoặc trở về sau một ngày vất vả. Đứng từ tháp này, bạn có thể thấy những tháp khác vươn cao lên khỏi tán rừng.
Từ tháp quan sát nhìn xuống, con đường lát bê tông chạy thẳng vào bên trong rừng tràm. Vì đây là rừng tràm ngập nước quanh năm nên để vào sâu bên trong không còn cách nào khác là phải làm cầu bê tông. Nó không phải lúc nào cũng thẳng mà uốn lượn theo cánh rừng, hoặc để tránh những vùng nước sâu. Vào mùa khô, lá tràm rụng đầy trên con đường bê tông này.
Đi trong rừng tràm, chỉ có tiếng lá khua xào xạc và tiếng sột soạt của bàn chân đạp trên lá khô. Lòng du khách cảm thấy yên bình đến lạ. Cũng có những ngã rẻ để đi sâu vào bên trong. Nếu không có hướng dẫn viên đi cùng thì không nên rẽ vì dễ bị lạc đường. (VnExpress 5/9) đầu trang(
Bình Thuận được xem là tỉnh có tổng diện tích đất cát ven biển chiếm khoảng 16% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, trong đó hai huyện Tuy Phong và Bắc Bình đất cát hoang hóa ven biển, đồi cát di động đã chiếm hơn 35 nghìn ha, riêng đồi cát di động vào khoảng 5.000 ha. Do đó nguy cơ sa mạc hóa là rất lớn, nếu không có các biện pháp tác động hiệu quả của con người.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Bình Thuận, ước tính mỗi năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 ha đất canh tác nông nghiệp bị lấn bởi các đụn cát di động. Hiện, Bình Thuận có gần 90 nghìn ha hoang mạc hóa, trong đó, có gần 57 nghìn ha là hoang mạc cát, chiếm tỷ lệ 7,26% diện tích tự nhiên của tỉnh, tập trung chủ yếu ở các xã Chí Công, Bình Thạnh, huyện Tuy Phong và khu Lê Hồng Phong huyện Bắc Bình.
Để giảm mức khắc nghiệt của tiểu khí hậu miền cát hoang mạc, tạo thiên nhiên xanh. Từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, UBND tỉnh đã chủ động đề ra các giải pháp kỹ thuật chinh phục cát di động. Ưu tiên đầu tư các dự án lâm nghiệp, làm tăng diện tích rừng phòng hộ nhằm giữ nguồn nước ổn định, chặn đứng nạn cát bay, cố định cồn cát di động và chống xói mòn đất, phục hồi độ phì của đất, tạo ra những thảm xanh cải tạo tiểu khí hậu trong vùng, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân.
Từ năm 1981, Giáo sư Lâm Công Định đã nghiên cứu thành công việc nhập nội loài cây xoan chịu hạn (Neem) từ Xê-nê-gan về và đã gây dựng trồng được 12 ha trên đất cát nghèo, khô hạn của xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong. Trong các năm 1986 - 1987, Giáo sư đã cho trồng thử nghiệm thành công mô hình rừng phi lao trên đồi cát di động nóng hạn nhất nước ở Tuy Phong.
Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Tuy Phong Võ Văn Hùng khẳng định: Mô hình trồng rừng phi lao chắn cát di động của GS Lâm Công Định đánh dấu một bước ngoặt lớn và là tiền đề trong việc trồng rừng chống sa mạc hóa trên địa bàn huyện Tuy Phong. Cùng với mô hình này, Ban QLRPH Tuy Phong cũng đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trồng rừng khác như: Nông lâm kết hợp; trồng phi lao rễ trần trên đồi cát di động; trồng xoan nuôi cấy mô; trồng trôm; trồng khảo nghiệm cây Cóc Hành (cây bản địa) ở vùng đất khô hạn…
Đồng thời tập trung đầu tư, trồng thử nghiệm nhiều loài cây như keo chịu hạn, keo lưỡi liềm, keo lá tràm, keo lai, phi lao, xoan chịu hạn, bạch đàn… Đặc biệt, mô hình sử dụng chất Polyme (AMS-1) để trồng cây phi lao trên đồi cát di động do tập thể cán bộ, công nhân viên tìm hiểu, nghiên cứu, với sự hỗ trợ của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Khoa học - Công nghệ đã mang lại hiệu quả rất tích cực.
Ông Võ Văn Hùng cho biết, mô hình sử dụng chất AMS-1 làm tăng tỷ lệ sống của cây trồng qua nhiều năm đạt hơn 90% so với 60% ở mô hình trồng rừng không sử dụng AMS-1; tăng hiệu quả kinh tế rừng trồng. Hiện, việc sử dụng chất AMS-1 được ứng dụng phổ biến ở nhiều địa phương trong nước, nhất là ở các tỉnh ven biển miền trung.
Đối với khu Lê Hồng Phong bao gồm các xã Hồng Phong và Hòa Thắng, thuộc huyện Bắc Bình vào mùa khô, tình trạng hạn hán và hiện tượng cát bay, cát nhảy xảy ra tạo thành các đồi cát di động liên kết và chồng chất lên nhau, ngày đêm chuyển dịch từ biển đi vào đất liền làm lấp ruộng đồng, làng mạc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, biến thành miền cát nghèo nàn, hoang mạc, phi sinh địa, thậm chí có nơi biến thiên nhiên hiền hòa thành đối nghịch cuộc sống.
Ban QLRPH Lê Hồng Phong được giao quản lý gần 15 nghìn ha diện tích tự nhiên, trong đó đất rừng phòng hộ gần 8.000 ha và đất rừng sản xuất gần 7.000 ha. Việc thực hiện chống sa mạc hóa tại khu vực này được triển khai từ năm 1999. Tuy nhiên, hiệu quả trồng rừng giai đoạn này rất thấp cả về tính năng phòng hộ, chắn cát di động cũng như về kinh tế.
Thực hiện xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng, giao khoán đất rừng theo các Nghị định 01, 135 của Chính phủ, Quyết định 147 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2004, Ban QLRPH Lê Hồng Phong đã cho các hộ dân trong vùng nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Bình quân một hộ được nhận khoán bảo vệ 80 ha rừng. Với kinh phí Nhà nước hỗ trợ 200 nghìn đồng/ha/năm thì bình quân một hộ có thêm thu nhập 16 triệu đồng/năm. Ngoài khoản kinh phí Nhà nước hỗ trợ theo quy định, các hộ dân còn được hưởng toàn bộ sản phẩm nuôi trồng trên diện tích được giao khoán, cũng như những sản phẩm phụ từ rừng.
Anh Mai Thanh Hà, ở khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình trước đây làm thợ hồ, cuộc sống gia đình rất khó khăn, thu nhập không ổn định. Năm 2004 gia đình anh làm đơn xin nhận khoán bảo vệ rừng và được giao 80 ha đất rừng, trong đó có cả rừng tự nhiên và rừng trồng. Trên diện tích được giao bảo vệ, gia đình anh trồng hai ha mì và chăn nuôi dê, cừu với tổng đàn 140 con. Cùng với tiền nhận khoán bảo vệ rừng, thu nhập bình quân hằng năm của gia đình anh được gần 160 triệu đồng. Sau khi trừ tất cả các khoản chi phí còn tích lũy được hơn 60 triệu đồng. Anh Hà phấn khởi cho biết, từ khi nhận khoán đến nay, cuộc sống gia đình ổn định, có điều kiện cho hai con đi học đầy đủ.
Theo Sở NN và PTNT tỉnh, từ năm 1992 đến nay, Bình Thuận đã tham gia các chương trình như chương trình PAM; chương trình 327; chương trình trồng mới năm triệu ha rừng của Chính phủ trồng được hơn 4.000 ha xoan chịu hạn và phi lao trên vùng đất bán di động và di động. Ngoài ra, còn tham gia thực hiện các dự án phòng, chống sa mạc hóa do Liên hợp quốc hỗ trợ. Việc thực hiện thành công các chương trình và các dự án đã mở ra khả năng kiểm soát hàng nghìn ha cát di động ven biển.
Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Bình Thuận Mai Kiều cho biết: Trong thời gian tới, Bình Thuận tiếp tục trồng hệ thống đai rừng chắn cát bằng hệ thống cây lâm nghiệp thích hợp như phi lao và xoan chịu hạn, phát triển mô hình nông lâm kết hợp lấy ngắn nuôi dài; khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất bền vững như tăng cường trồng rừng, trồng cây dài ngày phủ xanh thảm thực vật để nâng cao khả năng ngấm và trữ nước, giảm thiểu sự bốc, thoát hơi nước của đất, chắn gió và giảm quá trình sa mạc hóa. (Nhân Dân 5/9) đầu trang(
Cây mắc ca (Maccadamia) được đưa vào trồng tại tỉnh Sơn La từ năm 2000 theo dự án trồng khảo nghiệm. Sau 15 năm triển khai, đến nay tổng diện tích cây mắc ca tại tỉnh khoảng 100 ha trồng trên địa bàn các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố Sơn La.
Ông Vũ Đức Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Sơn La, cho biết: Sau gần 15 năm cây mắc ca được trồng thử nghiệm, cùng với diện tích mắc ca tự trồng của người dân, có thể khẳng định bước đầu đã cho kết quả khả quan, cây sinh trưởng và phát triển khá, đặc biệt một số diện tích mắc ca sinh trưởng và phát triển tốt.
Cây mắc ca có thể trồng và phát triển tốt trên diện tích đất trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, đất vườn tạp trên địa bàn tỉnh Sơn La, thích nghi với phương thức trồng phân tán, trồng hỗn giao xen với các loài cây công nghiệp, cây ăn quả như cà phê, chè.
Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La (số 2024-TB/TU ngày 21/4/2015) khẳng định: Hiện nay, một số mô hình trồng cây mắc ca đã định hình (ở giai đoạn ổn định) cho sản lượng quả tương đối cao.
Cây mắc ca là cây chịu được sương muối, chịu hạn, chịu đất bạc màu, ít sâu bệnh, có khả năng che tán nhiều loại cây (cà phê, cây ăn quả, cây chè…), không ảnh hưởng đến việc phát triển các cây trồng hiện có; là một loại cây trồng bổ sung để khai thác tiềm năng đất đai, khí hậu của tỉnh từng bước tăng thêm việc làm, thu nhập cho người dân, tạo tiềm năng đầu tư các doanh nghiệp, có thể phát triển thành cây trồng rừng (ở đất trống, đồi núi trọc), góp phần bảo đảm việc phát triển rừng bền vững.
Kinh nghiệm của những người trồng cây mắc ca tại Sơn La cho biết, thời gian ra hoa từ tháng 2 đến tháng 3, đậu quả từ tháng 4 đến tháng 7, sau tháng 7 đến tháng 9 là mùa quả chín và có thể cho thu hoạch, nếu chăm sóc tốt sẽ được 20 kg quả/cây.
Hiện tại, ở Sơn La cây giống mắc ca đã được nhiều đơn vị, hộ gia đình ươm tạo, ghép đảm bảo chất lượng và được kiểm soát với đơn giá cây ghép từ 50.000 - 70.000 đồng. Phương thức trồng xen cà phê, chè, cây ăn quả và một số vườn tạp đã được kiểm chứng cho thấy hiệu quả kinh tế cao, có thể nhanh chóng nhân diện rộng. Mắc ca cũng trở thành cây tạo bóng mát cho cà phê và giúp cân đối thu nhập cho nông dân khi giá cà phê biến động như những năm vừa qua. Ngoài ra, qua thực tế trồng xen như vậy có thể bảo vệ cho cây cà phê tránh được sương muối trong mùa đông.
Theo đánh giá của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Sơn La, diện tích mắc ca được trồng bằng phương pháp cây ghép sau 3 năm đã bắt đầu ra hoa, bói quả, sản lượng bình quân đạt 3 đến 4 kg quả/cây. Đối với diện tích trồng bằng cây thực sinh (cây ươm từ hạt) sau 5 đến 8 năm mới bắt đầu ra hoa và cho bói quả, sản lượng bình quân đạt 3 đến 4 kg quả/cây.
Ông Đào Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La, cho biết: Trung tâm đã trồng khảo nghiệm 1 ha từ năm 2003. Thấy cây phát triển tốt, năm 2014 Trung tâm tiếp tục trồng mới 10 ha theo mô hình thâm canh giống ghép (nguồn giống OC, 246, 849, 816). Tại trung tâm đang xây dựng mô hình nhân giống cây mắc ca bằng phương pháp ghép cành với diện tích 5.000 m2, công suất 20.000 cây giống/năm. Theo đó cung cấp giống đạt tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật trồng thâm canh cây mắc ca cho các đơn vị, hộ gia đình.
Theo số liệu của Viện Điều tra quy hoạch rừng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sơn La cũng như các tỉnh Tây Bắc là địa phương có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng khá thuận lợi cho việc phát triển cây mắc ca. Tại vùng Tây Bắc, có diện tích tiềm năng trồng cây mắc ca khoảng trên 58.000 ha, diện tích phù hợp với việc trồng cây mắc ca.
Để phát triển trồng cây mắc ca trong năm 2015 và những năm tiếp theo, ngành chức năng của tỉnh Sơn La đang triển khai đánh giá các vùng cụ thể trồng được cây mắc ca có hiệu quả trong quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương, làm cơ sở pháp lý để triển khai phát triển bền vững cây mắc ca trên địa bàn.
Tỉnh Sơn La khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cùng các hộ nông dân tham gia trồng, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ cây mắc ca, đồng thời có chính sách hỗ trợ phát triển cây mắc ca đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó chú trọng ngay từ khi tuyển chọn giống đến quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch.
Bên cạnh đó, khuyến khích người dân trong tỉnh trồng xen cây mắc ca trên diện tích cây cà phê, nương chè, cây ăn quả, vườn tạp và trên diện tích đất rừng nghèo kiệt. Tỉnh cũng tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở sản xuất giống nhằm cung cấp giống đảm bảo chất lượng có kiểm soát trên địa bàn. (Tin Tức 4/9) đầu trang(
Ngày 4-9, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ban hành Quyết định 2611/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại lưu vực thuỷ điện Duy Sơn II (huyện Duy Xuyên).
Theo đó, có 8.477,42 ha diện tích lưu vực và  650,07 diện tích rừng cung ứng DVMTR. Đơn giá chi trả tiền DVMTR đến nhóm hộ (sau khi trừ 9,5% quản lý của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và 10% quản lý của Hạt Kiểm lâm Duy Xuyên) là 59.628 đồng/ha.
Trước đó, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Đề án chi trả DVMTR tại lưu vực thuỷ điện Đắk Drinh, huyện Nam Trà My. Theo đó, có 1.898,22 ha diện tích lưu vực và 745,47 diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. (Đại Đoàn Kết 4/9) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Các nhà khoa học đã tìm ra loại vi khuẩn tưởng như vô hại, nhưng lại là nguyên nhân chính khiến 200.000 con sơn dương bị tiêu diệt.
Trong tháng 5/2015, một hiện tượng lạ đã khiến các nhà bảo tồn động vật hoang dã ngỡ ngàng khi một số lượng lớn linh dương Saiga quý hiếm đột nhiên bị chết.
Theo đó, có tới 80% số lượng sơn dương tại Kazakhstan đã bị tiêu diệt trong vài tuần, trong đó đỉnh điểm là 60.000 cá thể chết chỉ trong vòng bốn ngày. Tuy nhiên, gần đây các khoa học gia mới bắt đầu có được manh mối lý giải cho hiện tượng này.
Các nhà khoa học tin rằng thủ phạm là hai loại vi khuẩn vô hại trong cơ thể động vật – Pasteurella multocida và Clostridia, nhưng bằng cách nào đó đã trở thành khuẩn độc vô cùng nguy hiểm. Theo một số xét nghiệm, độc chất từ vi khuẩn đã được tìm thấy trên xác sơn dương. Độc chất này khiến cơ thể động vật bị xuất huyết mạnh, gây tử vong.
Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự khiến loại vi khuẩn này trở nên nguy hiểm như vậy hiện vẫn còn gây tranh cãi cho các nhà khoa học. Theo các phân tích về di truyền, hai loại vi khuẩn này bình thường không gây hại. Thậm chí ngay cả khi hệ miễn dịch của sơn dương giảm sút, khả năng tử vong của chúng là không cao.
Theo Carlyn Samuel từ Hội bảo tồn sơn dương Saiga: “Sơn dương có khả năng bị nhiễm trùng huyết tán, thường được gây nên bởi vi khuẩn Pasteurella multocida nhóm B. Nhóm vi khuẩn này thường được tìm thấy tại tuyến hô hấp của sơn dương và một số loài động vật khác”.
Samuel cũng cho biết: “Sơn dương Saiga cũng có thể bị bội nhiễm với khuẩn Clostridium. Trên một số xác sơn dương, khuẩn này đã tiết ra độc chất vô cùng nguy hiểm được bơm thẳng vào máu, có thể đã gây nên hiện tượng sơn dương chết hàng loạt. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến hai loại vi khuẩn này đột nhiên trở nên chết người như vậy hiện vẫn đang được tìm hiểu”.
Theo một số công bố từ chính phủ, hiện tượng sơn dương chết hàng loạt diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6, tiêu diệt đến 148.000 cá thể. Tuy nhiên, các khoa học gia cho biết con số thực tế có thể lên tới 200,000.
Hiện các nhà khoa học vẫn đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân khiến 2 loại khuẩn trở thành chất “kịch độc”. Các xét nghiệm về đất đai, nguồn nước và lượng phóng xạ trong khu vực đều cho kết quả bình thường.
Một số người đưa ra giả thiết về mùa đông quá lạnh đã làm suy giảm hệ miễn dịch của sơn dương, đồng thời tạo điều kiện hoàn hảo để vi khuẩn phát triển mạnh. Ngoài ra, Steffen Zuther – nhà sinh thái học tại Viện bảo tồn Atlyn Dala, thì tảo độc hoặc các cây có độc cũng là một khả năng gây nên cái chết hàng loạt của sơn dương.
E J Milner – Gulland, một nhà bảo tồn học thuộc ĐH Imperial London, cho biết: “Việc tìm hiểu nguyên nhân lúc này được ưu tiên hàng đầu. Hiện nay chỉ còn khoảng 3 đến 4 đàn sơn dương, với số lượng rất thấp. Nếu không sớm giải quyết được điều này, loài sơn dương có thể bị tuyệt chủng trong tương lai không xa".
Sơn dương Saiga được đưa vào danh sách các loài vật cần được bảo tồn từ năm 1990, sau khi số lượng loài giảm xuống dưới 21.000 cá thể. Đến năm 2014, số lượng sơn dương tại Kazkhstan được ước tính rơi vào khoảng 257.000, cùng một số đàn tại Nga và Mongolia. Tuy nhiên, hiện tượng chết hàng loạt với quy mô lớn năm nay đã làm giảm số lượng sơn dương xuống mức nghiêm trọng. (Kênh 14 5/9) đầu trang(
Năm 2012, một vụ cháy tại Tây Ban Nha khiến hơn 20.000 ha rừng bị cháy thành than. Nhưng giữa hỏa hoạn, một nhóm cây Bách vẫn đứng thẳng, xanh tươi.
Thông thường, việc trồng cây để ngăn cháy rừng có vẻ ngược đời. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang mong chờ một khám phá mới về loại cây có khả năng chịu lửa cực tốt. Loài cây có khả năng khác thường này là cây Bách Địa Trung Hải.
Khả năng đặc biệt của cây Bách được phát hiện sau một vụ cháy rừng lớn tại Tây Ban Nha năm 2012. Khu rừng được trồng từ những năm 1980 với mục đích khám phá sức đề kháng của cây Bách với các tác nhân gây bệnh. Vụ cháy khiến phần lớn khu rừng bị tàn phá, chỉ riêng cây Bách là vẫn sống tốt, cành lá xanh tươi phát triển bình thường. Những giống cây lớn khác như sồi, thông đều bị thiêu cháy, chỉ có cây Bách là tồn tại.
Thực tế, vẫn có 1,27% cây Bách bị cháy. Tuy nhiên, đây là số lượng cực kỳ nhỏ so với đám cháy rừng quy mô lớn. Và điều này mở ra hy vọng cho các nhà khoa học khám phá khả năng kỳ diệu của loài cây này.
Trong suốt ba năm, nhóm nghiên cứu đã tìm mọi cách để giải thích khả năng kháng lửa của cây Bắc Địa Trung Hải. Sự thật, loài cây này có hệ thống duy trì nước trong thân cây rất thông minh.
Lá cây có hàm lượng nước cao giúp cây có thể sống khỏe mạnh trong mùa nóng, khô. Lá cây có lớp biểu bì dày, các lỗ thoát khí được bố trí bên trong, do đó lá ít bị mất nước.
Ngoài ra, lá cây dày cũng không bị mất nước khi chúng rụng xuống. Khi lá cây chồng chất trên mặt đất, nó là lớp bảo vệ cây khỏi ngọn lửa khi xảy ra cháy rừng. Chính vì thế, cây Bách thường được trồng ở những vùng có nguy cơ cháy rừng và được coi là loại cây chống lửa để bảo vệ các cây khác.
Hiện các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tìm ra hợp chất cụ thể trong cây Bách giúp chúng có thể kháng lửa tốt hơn so với các loài khác. Nếu thành công, trong tương lai sẽ có nhiều loài thực vật có khả năng chống cháy tương tự. (Afamily 5/9) đầu trang(
Bộ Môi trường Colombia cảnh báo nạn cháy rừng tại nước này đang có xu hướng ngày càng gia tăng và với mức độ nghiêm trọng hơn do tác động của hiện tượng khí hậu El Nino.
Số liệu thống kê của Bộ Môi trường Colombia cho biết kể từ đầu năm đến nay, tại nước này đã xảy ra gần 3.000 vụ cháy rừng, thiêu rụi 65.000 hécta rừng tự nhiên.Hiện tượng thời tiết El Nino đã bắt đầu tác động làm tăng nhiệt độ trung bình và giảm lượng mưa trên hầu hết lãnh thổ của quốc gia Nam Mỹ này.
Là quốc gia nhiệt đới với thảm thực vật đa dạng, Colombia sở hữu tới 59 triệu hécta rừng tự nhiên, chiếm tới hơn nửa diện tích lãnh thổ. Tuy nhiên, chưa tính tới tác động của thiên tai, mỗi năm Xứ sở Càphê này mất khoảng 100.000 hécta rừng do nạn chặt phá bừa bãi, khai mỏ trái phép trong vùng rừng, canh tác nông nghiệp lấn rừng và hỏa hoạn do con người gây ra. (Vietnam + 5/9) đầu trang(
Không lâu sau vụ việc voi rừng quật chết quản tượng rồi cõng 3 du khách trốn vào rừng ở Thái Lan, mới đây, một hướng dẫn viên du lịch không may bị tê giác húc chết trong khu bảo tồn ở Zimbabwe.
Thời gian gần đây, nhiều vụ thú rừng tấn công người liên tiếp xảy ra, mới đây nhất là vụ việc tê giác tấn công người đến chết ở Zimbabwe. Theo thông tin trên báo VnEpxress, Tafadzwa Gosho, hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm, bị chính con tê giác anh đang chăm sóc húc chết trong khu bảo tồn tự nhiên thuộc công viên trò chơi Imire ở Zimbabwe, cách thủ đô Harare 40km.
Trao đổi với báo chí, Kate Travers, giám đốc công viên, cho biết vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào tối hôm 31/8. Theo Travers, đây là một tai nạn rất hiếm khi xảy ra, bởi tê giác rất ít khi tấn công con người. Đáng nói, cái chết của Gosho xảy ra vài tuần sau khi hướng dẫn viên Quinn Swales bị một con sư tử đực giết chết trong lúc dẫn đoàn du khách tham quan công viên quốc gia Hwange, Zimbabwe.
Theo trang web của công viên trò chơi Imire, khu bảo tồn tự nhiên tại đây là "nơi nhân giống loài tê giác đen" và có truyền thống nuôi thả động vật trong môi trường hoang dã. Động vật hoang dã trong các công viên tự nhiên ở Zimbabwe đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi nha sĩ người Mỹ Walter Palmer sát hại con sư tử Cecil hồi tháng 8.
Con sư tử 13 tuổi nổi tiếng của Zimbabwe này bị dụ ra khỏi công viên quốc gia Hwange, sau đó bị bắn chết bằng cung tên và súng. 200.000 người đã ký tên vào đơn kiến nghị yêu cầu truy tố Palmer. Giới chức Zimbabwe và Mỹ hiện đang điều tra vụ việc.
Chỉ vài ngày trước vụ việc tê giác húc chết người trong khu bảo tồn tự nhiên ở Zimbabwe, một tai nạn tương tự khác cũng xảy ra khi một con voi đã quật chết quản tượng rồi bỏ chạy trong rừng khi ba du khách vẫn ở trên lưng nó tại Thái Lan. Báo Tiền Phong đưa tin, tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 9h30 hôm 26/8 (giờ địa phương) tại một khu rừng ở Chiang Mai, Thái Lan.
Trước đó, người quản tượng dẫn một gia đình Trung Quốc cưỡi voi khám phá rừng. Tuy nhiên, bất ngờ con voi nổi giận tấn công và giết chết quản tượng, sau đó bỏ chạy khi gia đình Trung Quốc vẫn trên lưng nó. Ba du khách gồm hai vợ chồng và một con nhỏ đã được giải cứu khi các quản tượng khác tới khống chế con voi.
“Người quản tượng thiệt mạng không quen điều khiển con voi này. Rất may cả ba du khách đều an toàn”, Thawatchai Thepboon, cảnh sát trưởng huyện Mae Wang, tỉnh Chiang Mai cho biết. Được biết, cưỡi voi là một trong những hoạt động độc đáo và thu hút khách ở Thái Lan song các nhóm bảo vệ động vật cho rằng việc này là tàn nhẫn và khiến các con voi căng thẳng.
Hiện Thái Lan có khoảng 4.000 con voi được thuần hóa và khoảng 2.500 con sống trong tự nhiên. Đáng chú ý, đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên liên quan tới voi tấn công người. Hồi tháng 6, một con voi đã giết chết một người dân địa phương và khiến một người khác bị thương tại một nhà hàng ven biển. Sự việc xảy ra khi hai nạn nhân đang nói chuyện với quản tượng của con voi. (VietQ 4/9) đầu trang(
Con rắn hổ mang chúa dài gần 2,5m, có nọc độc đủ giết 20 người chỉ với một cú rắn  của một ngôi sao kênh truyền hình thực tế Discovery xổng chuồng đã khiến người dân bang Floria hoang mang.
Theo tin tức từ CNN, hôm 1/9 vừa qua, chủ nhân của con rắn hổ mang chúa có màu xanh lẫn vàng, dài gần 2,5m là Mike Kennedy, ngôi sao truyền hình của kênh Discovery Channel khai báo nó đã xổng chuồng.
Mike Kennedy cho biết, con rắn thoát khỏi cái lồng là do sau một loạt các cơn bão vừa qua đổ vào Florida đã khiến lồng của nó bị xô lệch.
Hiện có 10 người trong đó có một đội của Kennedy và một đội của Ủy ban Bảo tồn Động vật hoang dã Florida (FWC) đang nỗ lực tìm kiếm con rắn hổ mang chúa.
Kennedy được cấp phép sở hữu những con rắn độc. Kennedy cho biết: "Không dễ dàng để tìm thấy được nó. Khu vực này rất nhiều cây cối rậm rạp".
Time dẫn lời quan chức địa phương cho biết, ông Mike Kennedy có thể sẽ phải sẽ bị khởi tố hình sự vì đã không thông báo ngay khi con vật biến mất.
Theo National Geographic, rắn hổ mang chúa khá nhút nhát nếu không có sự tác động của con người. Tuy nhiên, một vết cắn của có thể giết chết một con voi. (Tin Mới 5/9) đầu trang(
Một con cá sấu khổng lồ chui lên từ cống nước và đi lảng vảng trước nhà dân tại thị trấn La Place, bang Louisiana, Mỹ.
Trong đoạn video do người dân ghi lại, con cá sấu đã húc bật nắp cống chui lên và chạy qua đường tới trước môt dãy nhà tại thị trấn La Place. Sau đó, nó tiến gần nhà bà Erin Clesi và dùng đầu húc mạnh vào cửa. Theo trang tin NOLA, con cá sấu dài khoảng 3m.
“Một người hàng xóm đang trên đường đi làm đã phát hiệt con cá sấu chui lên từ cống thoát nước. Sau đó, nó chạy qua đường và húc vào cửa nhà tôi. Lúc đó, tôi và chồng tôi đang ở trong nhà và không biết điều gì đang xảy ra. May mắn, người hàng xóm (Jodi Luna) đã báo cho cảnh sát và bảo họ gọi điện cho chúng tôi không được mở cửa”, bà Clesi cho biết.
Cảnh sát đã thông báo cho Cơ quan Quản lý động vật hoang dã bang Louisiana tới bắt con cá sấu. Nhưng khi họ tới hiện trường, con cá sấu đã kịp chạy xuống một hồ nước ở gần đó.
Cô Jodi Luna cho biết con cá sấu đã bị bắt ngày 5.9 và đồng thời đăng ảnh và video ghi lại cảnh cá sấu bị bắt lên trang Facebook của mình. Nhưng cô không rõ đây có phải là con cá sấu đã gây náo loạn trước đó hay không. (24 Giờ 7/9) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang