Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 06 tháng 03 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Năm 2014, Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh đã có kế hoạch cụ thể, chủ động nắm thông tin, kiểm tra kiểm soát khâu lưu thông trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm về khai thác, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật để xử lý.
Kết quả, hạt đã lập biên bản và xử lý 53 vụ vi phạm quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Tịch thu 83,785 m3 gỗ các loại, trên 1.000 kg nấm tạp, 480 kg măng tươi, sản phẩm động vật rừng 24 kg, tịch thu 7 chiếc xe máy và một số vật dụng, phương tiện khác, nộp ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ đồng...
Bên cạnh đó, hạt kiểm lâm phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phối hợp với ban dân vận, MTTQ huyện thành lập 90 tổ đội tuyên truyền ở thôn, bản, xây dựng quy chế hoạt động, thực hiện và nhân rộng mô hình khu dân cư “3 không”.
Đồng thời, tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác phòng  cháy, chữa cháy rừng, kiện toàn 110 tổ, đội cơ sở  bảo vệ rừng với 929 người tham gia, làm tốt công tác quản lý cưa xăng và quản lý khai thác  gỗ làm nhà, góp phần  bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nâng độ che phủ của rừng lên 84,8%. (Báo Thanh Hóa 5/3)đầu trang(
Để tạo cơ hội cho nhà báo đề cử các đồng nghiệp xuất sắc cho giải thưởng Cống hiến bảo vệ động vật hoang dã, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên sẽ gia hạn thời gian nhận đề cử đến hết ngày 31-3-2015.
Tiêu chí xét chọn các ứng viên nhà báo hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, báo mạng và báo giấy, là đã xuất bản/ lên sóng một hoặc nhiều tin/bài xuất sắc về chủ đề bảo vệ ĐVHD, đã có đóng góp đáng kể trong đấu tranh chống nạn buôn bán trái phép ĐVHD, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đưa vấn đề nóng bỏng ra trước công luận, thúc đẩy quá trình ra quyết định tiếp theo hoặc hành động thực thi pháp luật của cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vấn đề đó. (Đại Đoàn Kết 6/3, Tr13)đầu trang(
Những con chim nằm chết giữa trời nắng trong ngày phóng sinh chim rằm tháng Giêng (5-3) tại một số chùa ở TP HCM.
Đó là những hình ảnh bắt gặp trong buổi lễ phóng sinh vào rằm tháng Giêng (4-3) xảy ra tại một số chùa ở TP HCM.
Vừa bước lên cầu thang để tiến vào chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), đã nghe tiếng mời mọc: “Chim phóng sinh tích đức đây anh trai, giá chỉ 25.000 đồng/con, mua một lồng 20 con tặng 2 con đây mọi người ơi”.
Theo quan sát, chưa đến 5 phút đã có 2-3 người đến hỏi mua. Chớp nhoáng, lồng chim hàng trăm con đã bán hết. Người bán vội chạy ra phía sau lưng chùa để mang thêm chim đến bán.
Tại đây, xác chim chết nằm la liệt khắp nơi, từ thảm cỏ đến gốc cây ngay trên lối qua lại. Không ít những con đã thối rữa.
Tương tự, phía bên hông  Lăng Ông Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) , những người bán đã chuẩn bị sẵn bẫy chim treo trên cây để bắt lại những con chim đã được phóng sinh. Thức ăn được bỏ xung quanh bẫy chim để thu lại chim. (Người Lao Động 5/3)đầu trang(
Hiện nay, trên địa bàn huyện Đắk Glong, cộng đồng các thôn, bon đã được địa phương giao khoán quản lý bảo vệ hơn 4.500 ha rừng tự nhiên và đất rừng. Bước vào mùa khô, các hộ nhận giao khoán đất rừng đã khẩn trương triển khai nghiêm túc các phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).
Theo nhận định của Hạt Kiểm lâm huyện thì hiện toàn huyện có hơn 140.000 ha rừng tự nhiên, trong đó, nhiều diện tích rừng thông nằm dọc theo tuyến tỉnh lộ 4, quốc lộ 28, rừng đặc dụng... được xếp vào loại rừng trọng điểm dễ cháy.
Trong khi đó, hầu hết những diện tích rừng này đều nằm xen kẻ với đất sản xuất của người dân nên nguy cơ cháy rừng do các hoạt động của con người là rất dễ xảy ra, nhất là vào thời điểm mùa khô, hầu hết các hộ dân đều tổ chức phát nương dọn rẫy để chuẩn bị đất bước vào vụ sản xuất mới.
Đây cũng chính là nguyên nhân làm tăng nguy cơ dẫn đến tình trạng đốt rẫy làm cháy lan sang những cánh rừng, khiến cho các nhóm hộ, cộng đồng các thôn, bon, chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm gặp nhiều khó khăn.
Vì thế, bước vào mùa khô năm nay, UBND huyện đã ban hành phương án huy động lực lượng chữa cháy rừng, đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt lực lượng, huy động phương tiện và chỉ huy chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra theo nội dung phương án được phê duyệt.
Theo đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCCR từ huyện đến cơ sở và tổ chức ký cam kết giữa các cộng đồng thôn, bon có nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng và người dân để hạn chế tối đa việc cháy rừng.
Ông K’Phim, Tổ trưởng Tổ quản lý rừng cộng đồng thôn 3, xã Đắk Som cho biết: “Tổ quản lý rừng cộng đồng thôn 3 có 30 hộ dân tham gia nhận khoán bảo vệ trên 120 ha rừng.
Trong thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ kiểm lâm để triển khai các biện pháp PCCR như tạo đường băng chống cháy, diễn tập các tình huấn chữa cháy rừng... Trước thực trạng nắng nóng gay gắt như hiện nay, cả cộng đồng luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra cháy rừng”.
Tương tự, đối với các nhóm hộ, cộng đồng thôn, bon khác nhận quản lý, bảo vệ rừng ở các xã như Quảng Sơn, Đắk R’măng, Đắk Ha… bà con cũng luôn bố trí lực lượng, thường xuyên bám sát địa bàn và phối hợp với chính quyền địa phương, trạm kiểm lâm địa bàn thực hiện phương án PCCR theo phương châm “4 tại chỗ” là lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.
Bên cạnh đó, các nhóm hộ, cộng đồng các thôn, bon cũng luôn thực hiện tốt quy ước, hương ước bảo vệ rừng gắn với công tác PCCCR. Việc phân công trách nhiệm tổ chức, huy  động lực lượng, phương tiện sẵn có để phụ vụ chữa cháy rừng cũng đã được cộng đồng các thôn, bon hết sức chú ý và chuẩn bị chu đáo.
Trong đó, trách nhiệm của các tổ trưởng, các thành viên trong tổ quản lý rừng cộng đồng được phân công một cách rạch ròi, nhất là việc thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác PCCR giữa cộng đồng thôn, bon với các các cấp, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn để đảm bảo an toàn diện tích rừng được giao.
Để triển khai công tác chữa cháy kịp thời và hiệu quả, đến nay, 61 nhóm hộ, 6 cộng đồng thôn, bon của 7 xã trên địa bàn huyện Đắk Glong đều đã có các tổ đội PCCCR. Qua đó, huyện cũng đã bố trí kinh phí cho các lực lượng tham gia công tác PCCCR mua sắm dụng cụ, xăng dầu, chi bồi dưỡng cho người chữa cháy rừng.
Đồng thời, thông qua các buổi họp nhóm, các nhóm hộ, cộng đồng các thôn, bon cũng thường xuyên nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác PCCR, khi đốt nương phải khoanh vùng, tạo hành lang an toàn đảm bảo sạch cỏ ở những khu vực tiếp giáp với rừng, kiểm soát không cho lửa cháy lan vào rừng. (Báo Đắk Nông 5/3)đầu trang(
Ngày 4/3, Ban Chỉ đạo phòng chống cháy rừng huyện Trần Văn Thời đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ và xã Khánh Bình Tây Bắc.
Đến thời điểm này, Vườn Quốc gia U Minh Hạ có diện tích khô hạn 1.450 ha; trong đó dự báo cháy cấp II gần 1.200 ha. Hiện nay, Vườn Quốc gia U Minh Hạ có 10 chòi quan sát lửa rừng, bố trí 7 tổ máy bơm và 55 lực lượng tại địa bàn trực chòi quan sát lửa rừng 24/24.
Trong hơn 2 tháng đầu mùa khô 2015, có hơn 580 ha khu rừng trên địa bàn xã Khánh Bình Tây Bắc không còn giữ được độ ẩm cần thiết, nguy cơ cháy rừng là rất cao.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trần Văn Thời đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện cần quan tâm sâu sát hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2015. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho các đối tượng là chủ rừng, người dân sống gần rừng về ý thức bảo vệ rừng; chủ động, ứng phó nhanh với tình huống khi có cháy xảy ra; nhanh chóng thành lập các tổ cơ động để thực hiện công tác chữa cháy rừng tại chỗ. (Đài Truyền Hình Cà Mau 5/3)đầu trang(
Huyện Ba Tri có diện tích rừng là 880 hecta. Phần lớn diện tích còn lại là rừng phòng hộ gồm rừng ngập mặn và rừng phi lao chắn gió. Hiện nay đang vào mùa khô, nhiều loại cây đang vào thời kỳ thay lá, chính vì thế, các ngành chức năng huyện và các xã có rừng trên địa bàn đang tập trung thực hiện những biện pháp phòng chống cháy rừng.
Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện, hiện trên địa bàn huyện Ba Tri, nguy cơ có thể xảy ra cháy tại 3 điểm gồm rừng bảo tồn Sân chim Vàm Hồ và rừng phi lao chắn gió ở xã An Thủy, xã Bảo Thuận. Trong đó, đáng ngại nhất là rừng bảo tồn Sân chim Vàm Hồ, bởi ở đây, mật độ cây rừng và thảm thực bì dày.
Sân chim Vàm Hồ nằm trên địa bàn xã Tân Mỹ huyện Ba Tri có diện tích 62 hecta. Đây là cánh rừng ngập mặn. Thảm thực vật ở đây chủ yếu là các loại cây như chà là, đước, mắm và lau, sậy… Ngoài ra, nơi đây được trồng thêm các loại cây như: keo tai vàng, bạch đàn, phi lao.
Thảm thực vật khu bảo tồn phát triển tốt là điều kiện thuận lợi để nhiều loại chim, thú sinh trưởng. Tràm chim ở đây có trên 20 loại, nhưng chủ yếu là cò, vạc và cồng cộc. Ngoài ra, tại khu bảo tồn Sân chim Vàm Hồ còn các loại động vật hoang dã khác như rắn, chồn, kỳ đà. Đây được xem là khu bảo tồn động, thực vật lớn nhất và phong phú nhất của Bến Tre.
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy rừng tại khu bảo tồn Sân chim Vàm Hồ là rất quan trọng, các cấp chính quyền, các ngành chức năng, mà đặc biệt là lực lượng bảo vệ ở đây luôn quan tâm đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ đã thành lập đội phòng chống cháy rừng với trên 30 thành viên. Trong đó lực lượng chủ yếu là bảo vệ, công an xã và các hộ sinh sống ven rừng.
Đội phòng cháy chữa cháy xã Tân Mỹ được tập huấn kiến chức phòng chống cháy, nổ. Đồng thời chính quyền địa phương và các ngành chức năng cũng trang cấp các thiết bị phòng, chữa cháy chuyên dụng và một số dụng cụ thô sơ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.
Được biết, vào mùa khô, thảm thực bì tự nhiên ở đây khá dày. Đây là điều kiện để làm tăng độ phì nhiêu cho đất. Đồng thời thảm thực bì dày cũng gây không ít khó khăn cho công tác phòng chống cháy rừng, nhất là vào thời điểm mùa khô như hiện nay. Do vậy, công tác phòng chống cháy rừng ở đây luôn được đẩy mạnh.
Đội bảo vệ phải thường xuyên thu gom, cắt luồn thực bì để ngăn không cho cháy lan, phòng khi có tình huống cháy xảy ra. Trong khu vực này cũng đã được đào mương, cắt luốn thành từng lô, thửa nhằm đa dạng hệ sinh thái và góp phần vào công tác phòng chống cháy rừng.
Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã cắm panô, bản nội quy, biển báo cấm lửa nhằm tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Riêng đối với lực lượng bảo vệ, ngoài công tác bảo vệ, không để người lạ xâm nhập vào săn bắt động vật thì công tác tuần tra phòng chống cháy rừng cũng được tăng cường. Các anh luôn đảm bảo tuần tra cả ngày lẫn đêm để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu bảo tồn này. (Báo Bến Tre 5/3)đầu trang(
Rừng Đạ Huoai được xem là rừng nơi “cửa ngõ” của tỉnh Lâm Đồng. Rồi nữa, rừng ở khu vực cửa ngõ phía nam Lâm Đồng này còn giáp với nhiều địa bàn khác trong và ngoài tỉnh: Trong tỉnh, giáp với TP Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh; ngoài tỉnh thì giáp với huyện Tân Phú của tỉnh Đồng Nai và hai huyện Tánh Linh và Đức Linh của tỉnh Bình Thuận.
Với vị trí rừng cửa ngõ - rừng giáp ranh như vậy, Đạ Huoai trong nhiều năm qua được xem là vùng rừng đặc biệt quan trọng của tỉnh Lâm Đồng nhưng đây lại là địa bàn “nóng” về vấn đề vi phạm lâm luật.
Một cán bộ có trách nhiệm của huyện Đạ Huoai cho biết: Xác định được tầm quan trọng của rừng nơi cửa ngõ, UBND huyện Đạ Huoai hạ quyết tâm từ nay đến năm 2020 là “Tuyên truyền cho người dân nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng; quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; phát triển, khai thác và sử dụng có hiệu quả, bền vững rừng và đất lâm nghiệp; thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp để từng bước xã hội hóa công tác lâm nghiệp”.
PV còn được biết thêm, cùng đó, Đạ Huoai cũng sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế cộng đồng, kinh tế hộ gia đình trồng rừng, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là người dân sống phụ thuộc vào rừng.
Và, bên cạnh đó là việc nâng cao chức năng phòng hộ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ môi trường rừng; phát triển lâm nghiệp gắn với giữ vững an ninh, quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Con số chung nhất mà chúng tôi thu thập được là trong tổng diện tích tự nhiên 489,6km2, diện tích rừng và đất lâm nghiệp Đạ Huoai chiếm một phần rất đáng kể: 14.571ha do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai quản lý và 19.504ha do Ban quản lý rừng Nam Huoai quản lý.
Trong diện tích này, diện tích rừng phòng hộ chiếm 18.178ha (còn lại là rừng sản xuất, đất rừng cây bụi, đất lâm nghiệp chưa có rừng...). Tuy nhiên, sau khi thu thập những con số về diện tích rừng Đạ Huoai, chúng tôi bỗng lúng túng trong xử lý số liệu bởi “không số nào giống số nào”.
Có tài liệu thể hiện Đạ Huoai có gần 36.000ha rừng; trong đó có gần 34.400ha rừng tự nhiên, còn rừng trồng là 1.154ha và 365ha sông suối. Nhưng, một tài liệu khác cho thấy, tổng diện tích rừng Đạ Huoai hiện chỉ có 30.000ha trong tổng số 489,6km2 đất tự nhiên.
Tuy nhiên, đây có thể là cách báo cáo chung của nhiều địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng. Nói ra điều này, chúng tôi muốn “phân trần” rằng chúng tôi không quá đặt nặng những con số.
Rõ ràng, rừng nơi cửa ngõ Đạ Huoai có vị trí đặc biệt đối với “lá phổi xanh” của Nam Tây Nguyên Lâm Đồng và trong khu vực. Vì thế, một chiến lược phát triển rừng, bảo vệ rừng, khai thác sử dụng sản phẩm của rừng của Đạ Huoai đã được chính quyền và ngành lâm nghiệp đặt ra và sẽ thực hiện một cách bài bản từ nay đến ít nhất là năm 2020.
Theo chiến lược phát triển rừng thì đến năm 2020, Đạ Huoai sẽ nâng độ che phủ của rừng lên 63,58%. Đây là con số cao hơn nhiều so với con số bình quân chung của cả tỉnh Lâm Đồng (trên 61%).
Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai Nguyễn Quý Mỵ cho biết, để đạt được mục tiêu “63,58%”, Đạ Huoai đặt ra 4 nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và bảo tồn thiên nhiên; phát triển rừng; khai thác gỗ và lâm sản; và các hoạt động khác như chế biến lâm sản, trồng cây phân tán, giao khoán rừng...
Cũng theo ông Nguyễn Quý Mỵ, nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên ở vùng rừng giáp ranh và cửa ngõ này đó là: Tăng cường các biện pháp nhằm quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng và nuôi dưỡng rừng, đảm bảo đến năm 2020 đạt 31.494ha; đồng thời lập hồ sơ đề nghị giao khoán hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng toàn bộ diện tích rừng nêu trên (kể cả diện tích rừng trồng).
Cùng đó, vào mùa khô hằng năm, các đơn vị chủ rừng cùng các địa phương (xã) và UBND huyện đều phải xây dựng phương án phòng chống cháy rừng kịp thời (đảm bảo 100% diện tích rừng đều có phương án phòng chống cháy rừng), tổ chức lực lượng phòng chống cháy rừng hoạt động một cách có hiệu quả; đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống cháy rừng đúng mức nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tài nguyên do cháy rừng gây ra.
Cùng đó, bình quân mỗi năm từ nay đến 2020, Đạ Huoai cũng sẽ khoanh nuôi và tái sinh rừng 20ha; trồng rừng trong 5 năm khoảng gần 2.000ha (trong đó có 338ha rừng phòng hộ và hơn 1.600ha rừng sản xuất); chăm sóc nuôi dưỡng 3.253ha...
Dự kiến sẽ có gần 183,3 tỷ đồng cho chương trình bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Đạ Huoai từ nay đến năm 2020; trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm gần 61 tỷ đồng, vốn của các doanh nghiệp hơn 45 tỷ đồng, vốn đầu tư của các hộ gia đình 1 tỷ đồng và còn lại (hơn 76 tỷ đồng) là nguồn vốn huy động.
Thoạt trông, con số 183 tỷ đồng là không nhỏ nhưng nếu đặt nó trong phép so sánh với rừng cửa ngõ và giáp ranh thì đây lại là con số không quá lớn trong việc đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng trong 5 năm từ nay đến năm 2020 ở Đạ Huoai. (Báo Lâm Đồng 5/3)đầu trang(
Vào khoảng 13 giờ ngày 4/3, tại khu vực rừng Bưng Bến Tượng thuộc tiểu khu 301 thuộc địa bàn xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra một vụ cháy rừng. Rất may đám cháy đã được lực lượng bảo vệ và phòng, chống cháy rừng tại đây phát hiện sớm và dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại về rừng.
Ngay sau khi phát hiện đám cháy, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu đã huy động tất cả lực lượng và phương tiện tại chỗ lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy rừng.
Nhờ phát hiện sớm và thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống cháy rừng đã được triển khai từ trước nên sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, bằng sự nỗ lực của toàn bộ lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng kiểm lâm địa bàn, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Theo thống kê ban đầu từ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, đám cháy đã lan rộng gần 2 ha đất rừng, nhưng toàn bộ diện tích bị cháy đều ở các khu vực trảng cỏ, cây bụi và thực bì nên không gây thiệt hại về rừng.
Vụ cháy rất may được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại. Tuy nhiên, hiện nay đang bước vào cao điểm của mùa khô nên các khu rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, huyện Hàm Thuận Nam đang nằm trong mức cảnh báo cháy rừng cấp 5.
Đây là cấp báo động cao nhất với mức độ “rất nguy hiểm” nên nguy cơ cháy rừng tại đây có thể xảy ra bất cứ khi nào. Vì vậy, để góp phần bảo vệ và phòng, chống cháy rừng hiệu quả, ngoài việc vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. (Đài Truyền Hình Bình Thuận 5/3)đầu trang(
Với tổng diện tích rừng và đất rừng khá lớn (621.056 ha), chiếm 77% diện tích tự nhiên và đứng đầu cả nước về độ che phủ rừng, để bảo vệ tốt nguồn tài nguyên rừng, những năm qua cùng với các cơ quan chức năng và địa phương, lực lượng Kiểm lâm đã nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.
Tuy nhiên quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trên lĩnh vực này.
Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2011 đến nay, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện, lập hồ sơ ban đầu có dấu hiện vi phạm pháp luật chuyển cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 13 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tiến hành xử phạt trên 1.700 vụ việc vi phạm hành chính.
Từ những con số nêu trên có thể thấy được mức độ "nóng" của vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó những vụ việc đã trở thành tâm điểm của dư luận cả nước như vụ 3 cây gỗ huê ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bị lâm tặc đốn hạ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng, những năm qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng, các đơn vị chủ rừng tăng cường các biện pháp bảo vệ.
Mặt khác ngành chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám dân, bám chính quyền, tạo thế trận toàn dân bảo vệ rừng, góp phần hạn chế tình trạng khai thác, mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong tỉnh. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thuê người dân địa phương khai thác, thu gom, tập kết gỗ tại những địa điểm bí mật rồi vận chuyển đi tiêu thụ.
Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức, phương tiện vận chuyển. Một số thủ đoạn khá phổ biến của các đối tượng là dùng xe khách, xe cải hoán, dùng biển số giả, giấu gỗ dưới các loại hàng hoá, sử dụng giấy tờ hợp pháp để quay vòng nhiều lần, kết gỗ chìm dưới bè tre, nứa. Đối với các loại gỗ quý hiếm, các đối tượng còn sơ chế thành kích thước nhỏ gọn rồi cho vào túi xách, ba lô.
Đặc biệt, khi bị phát hiện, một số đối tượng vi phạm còn tổ chức các đám đông, trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ em tham gia chống trả nhằm gây khó khăn, cản trở cho lực lượng chức năng. Cá biệt có vụ việc những đối tượng này còn tấn công lực lượng kiểm lâm để tẩu tán tang vật, phương tiện.
Trước thực trạng trên, thời gian qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng trong tỉnh để giải quyết các vụ việc vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng, trong đó đặc biệt chú trọng các vụ vi phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Tuy nhiên quá trình triển khai nhiệm vụ trên lĩnh vực này đã gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc. Đó là Chi cục Kiểm lâm với chức năng là cơ quan điều tra khác hiện không có chức danh điều tra viên.
Do đó khi khởi tố vụ án và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự như lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, triệu tập đối tượng... thường không có người để trực tiếp thực hiện, mà công việc này phải do người có thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án trực tiếp thực hiện, trên thực tế đã gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra.
Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn dưới luật cũng chưa quy định cụ thể thẩm quyền Kiểm lâm bắt, bắt khẩn cấp và tạm giao theo thủ tục tố tụng hình sự, về điều kiện bảo đảm như nhà tạm giữ, tạm giam, chế độ cho cán bộ điều tra, kinh phí phục vụ điều tra, bảo quản vật chứng... cũng là những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác điều tra.
Một khó khăn nữa là theo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự của Quốc hội năm 2004, tại điều 21, chương III, mục C quy định: Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án; đối với tội phạm ít nghiêm trọng, thời hạn này là hai mươi ngày. Trên thực tế, với thời hạn này, lực lượng Kiểm lâm đã gặp không ít khó khăn.
Điển hình nhất là vụ việc ba cây gỗ huê bị đốn hạ trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Chỉ tính riêng thời gian đi đến hiện trường đã mất từ hai đến ba ngày. Quá trình thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan, triệu tập đối tượng để lấy lời khai... không thể hoàn thành đúng thời gian quy định, ảnh hưởng đến cả tiến trình của vụ án.
Cùng với những khó khăn nêu trên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, lực lượng Kiểm lâm còn gặp nhiều lúng túng khi một số văn bản hướng dẫn dưới luật chưa quy định cụ thể thẩm quyền bắt, bắt khẩn cấp và tạm giam theo thủ tục tố tụng hình sự. Một số thông tư, mà cụ thể là Thông tư số 19/2007/TTLT/BNN và PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản còn chồng chéo và bất cập.
Việc một số hành vi chỉ mới quy định theo định tính mà chưa có định lượng và hướng dẫn cụ thể đã gây ra sự lúng túng trong quá trình xử lý các vụ việc...
Bên cạnh những khó khăn mang tính khách quan nêu trên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, vẫn còn câu hỏi có hay không việc lực lượng Kiểm lâm còn bỏ lọt tội phạm.
Trả lời câu hỏi này, ông Phạm Hồng Thái khẳng định: Tình trạng bỏ lọt tội phạm trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản liên quan đến trình độ chuyên môn và phẩm chất đội ngũ cán bộ.
Để hạn chế tình trạng này, thời gian qua ngành Kiểm lâm đã chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng. Song song với việc nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, thời gian qua, ngành đã xử lý kỷ luật một Hạt phó Kiểm lâm, buộc thôi việc một kiểm lâm viên.
Từ những khó khăn nêu trên, để triển khai tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, ngành Kiểm lâm đã có các kiến nghị, đề xuất trình cơ quan chức năng như bổ sung chức danh trợ lý điều tra viên; tăng thẩm quyền và thời gian điều tra đối với các vụ việc; mở rộng quyền hạn điều tra của cơ quan Kiểm lâm theo hướng bắt khẩn cấp, tạm giữ và quyền hạn điều tra đối với một số tội theo quy định; các bộ, ngành cần có sự sửa đổi, bổ sung để thống nhất trong các văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ với Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật khác...(Báo Quảng Bình 5/3)đầu trang(
Tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau: Đến thời điểm này, đã có 22.520ha rừng tràm U Minh Hạ trên địa bàn toàn tỉnh đã cạn nước.
Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng đạt kết quả cao, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã yêu cầu các chủ rừng khẩn trương bố trí lực lượng, đưa phương tiện xuống địa bàn để ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra.
Kể từ ngày 1-3, các chủ rừng sẽ bắt đầu trực và báo cáo thông tin hằng ngày về Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh, để tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh và Cục Kiểm lâm theo quy định.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ thường xuyên theo dõi mực nước dưới chân rừng và diện tích khô hạn để dự báo cấp cháy rừng, để các đơn vị chủ rừng chủ động ứng phó. Các Hạt Kiểm lâm khu vực rừng tràm cần chủ động về lực lượng, phương tiện tại chỗ, để ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra trên địa bàn.
Khi cần thiết và có yêu cầu sẽ hỗ trợ lực lượng, phương tiện cho các chủ rừng. Dự báo nếu nắng nóng, gió mạnh như những ngày vừa qua thì toàn bộ diện tích rừng U Minh Hạ sẽ bị cạn nước hoàn toàn vào cuối tháng 3. (Báo Ảnh Đất Mũi 5/3)đầu trang(
Chồng người Đức, vợ người Việt Nam. Nhưng cả hai đều thích uống trà Việt. Cái thứ nước nhấp vị thì chát mà sau đó lại khơi nguồn cho một chuỗi ngọt hậu cũng đẹp như chuyện tình cổ tích không biên giới của hai vợ chồng.
Chuyện chả khác nào công việc tình nguyện hơn 20 năm qua của họ tại Trung tâm Cứu hộ linh trưởng Cúc Phương với trăm nỗi buồn vui, nguy hiểm. Có người ưu ái gọi Tilo, ông chồng người Đức, là “Hiệp sĩ” hồi sinh đàn voọc quý tại Việt Nam.
Chị Nguyễn Thu Hiền - người đàn bà ngoại tứ tuần với mái tóc ngắn, quần rằn ri, giày cao cổ cùng người bạn đời ngoại quốc vẫn miệt mài với công việc cứu hộ linh trưởng hơn 20 năm nay.
Năm nay Tilo đã bước sang tuổi 74. Hồi lấy nhau, anh hơn chị tới 31 tuổi. Anh chị đến với nhau trong sự phản đối quyết liệt từ gia đình chị. Hiền - cô gái lớn lên trên phố Hàng Da - Hà Nội trong mái ấm nề nếp của một gia đình công chức.
Là con gái, Hiền cũng được mẹ truyền cho đủ nữ công gia chánh. Nhưng với bản tính nghịch ngợm, phá cách, từ hồi ấy, Hiền đã dám mặc quần cào rách, tóc cắt ngắn, lang thang theo chúng bạn đi chơi khắp phần tư Hà Nội.
Ngày đeo khăn quàng đỏ nhưng tối vẫn đi ra ga Hàng Cỏ. Cũng lê la, trèo cây, chạy nhảy đùa nghịch không kém cậu con trai nào.
"Thậm chí, các thầy cô giáo, chú, bác trong họ hay bạn bè toàn gọi tôi là "anh Hiền", "thằng Hiền", "Mít tơ Hiền"… đấy" - Chị Hiền hài hước chia sẻ không chút ngại ngần cùng với nụ cười tươi thắm hàm chứa sự chín chắn và từng trải vô cùng.
Người chồng, đến từ nước Đức xa xôi, tên đầy đủ là Tilo Nadler. Tilo dáng cao lừng lững, da hồng hào, râu bạc trắng.
Vốn là thạc sĩ điện lạnh, lại công tác trong Đài truyền hình Đức nhưng tình yêu động vật trong anh chưa bao giờ thôi rạo rực. Vì lẽ đó, anh đã chọn và gắn với Tổ chức bảo vệ động vật Frankfurt - một tổ chức bảo vệ động vật lâu đời và có uy tín bậc nhất trên thế giới.
Cũng từ đây, Tilo có cơ duyên đến với Việt Nam, chuyện tình của họ cũng bắt đầu được viết những dòng đầu tiên.
Chị Hiền bảo hay là với Tilo đã có cơ duyên từ khi mới sinh. Ấy là từ năm 10 tuổi, chị theo chúng bạn đi chơi Bờ Hồ thì đã gặp đoàn nghiên cứu của CHDC Đức về các loài chim, trong đó có Tilo. Đến năm 1993, Tilo quay lại Việt Nam để nghiên cứu về loài linh trưởng thì Hiền ôn thi vào đại học.
Thời sinh viên chị cộng tác thường xuyên với Tilo, làm phiên dịch cho các chuyên gia. Về sau này, khi nghe chuyện và ráp nối lại thì đúng với các dữ kiện, nhưng chính Tilo bảo cũng không thể nhớ được chị vì một cô bé 10 tuổi với 22 tuổi khác nhau quá nhiều.
Nhưng trong ký ức của cô bé Hà Nội nghịch ngợm, hiếu động ngày nào, cái "ông Tây" đã cho mình kẹo thì đích thị không thể nào sai... Khi tình yêu nảy nở, Tilo ngỏ lời yêu cũng là lúc con tim chị rung lên nhịp đồng vọng.
Tuy nhiên, với gia đình Hiền, việc chơi với "Tây" đã là điều nhạy cảm chứ đừng nói đến kết hôn. Chị bị cả gia đình, họ hàng phản đối quyết liệt, dọa sẽ từ luôn.
Tháng 6/1997, chị ra trường thì tháng 10 xách ba lô "theo trai" luôn. Hiền viết một bức thư 8 trang gửi bố mẹ. Bố mẹ chị cũng phúc đáp lại một bức thư rất dài với câu kết xót xa: "Một là con có bố mẹ cùng gia đình, hai là con theo nó!".
Tilo kém bố vợ 5 tuổi, hơn mẹ vợ 4 tuổi còn chị kém con gái riêng của Tilo ...5 tuổi. Mãi đến năm 2000, gia đình mới đồng ý cuộc hôn nhân của anh chị. Đến tận bây giờ hai người vẫn chưa tổ chức lễ cưới nào tại Việt Nam, chưa được mặc áo cô dâu.
Chị nói vui: "Sắp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, nhưng bọn mình tự cho là 30 năm. Vì các đôi vợ chồng khác một ngày chỉ gặp nhau vài tiếng, thời gian còn lại dành cho việc khác, còn bọn mình gặp nhau 24/24. Thế nên phải tính gấp đôi thời gian bên nhau".
Anh chị cũng đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh, anh tên Khiêm, học lớp 8 và em tên Huy, học lớp 4. Hai cu cậu đều có quốc tịch Đức, nhưng hai vợ chồng vẫn cho con học trường làng ở Cúc Phương.
Bản thân Tilo cũng đã Việt hóa rất nhiều trong việc ăn uống. Anh ăn được nước mắm, ăn cơm bằng đũa và rất thích cơm nếp.
Việc phát hiện loài linh trưởng trong rừng bảo tồn của Việt Nam đã từng gây một cơn chấn động. Năm 1930, một mẩu da của loài voọc mông trắng tình cờ được phát hiện ở huyện Hồi Xuân, Thanh Hóa (hiện đang được trưng bày ở Viện Bảo tàng lịch sử Anh).
Ngoài mẫu da thì hình ảnh voọc mông trắng chỉ còn xuất hiện trên con tem cổ của Việt Nam. Ngoài ra không còn thêm thông tin, dấu vết gì nữa.
Năm 1987, một nhà khoa học người Ba Lan, khi thực tập ở Cúc Phương, trong một lần đi rừng đã gặp lại loài này sau 57 năm tưởng đã tuyệt chủng.Ông liên hệ với Trung tâm Động vật Frankfurt và nhận được sự chú ý của họ, Tilo được cử sang vào năm 1991.
Dự tính công tác 3 năm như những dự án ở Mông Cổ, châu Phi, Nam Cực… trước đó đã làm nhưng không đủ, Tilo xin thêm 3 năm nữa mà vẫn chưa hết việc. Người Đức tâm huyết ấy quyết định ở lại công tác cho đến hôm nay và chưa biết đến bao giờ…
Vào tháng 1/1993, Tilo đi thăm chợ huyện Nho Quan (Ninh Bình) cùng với cán bộ của vườn thì thấy người dân bày bán 2 con voọc mông trắng đang bị thương.
Trong danh sách các động vật được bảo vệ trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới thì loài này được liệt vào loại quý hiếm, đặc hữu. Tuy nhiên, nhiều cán bộ, kể cả cấp cao cũng không biết được điều này.
Anh rất bức xúc, giậm chân, đỏ mặt tía tai gọi cho cơ quan chức năng. Từ đó, anh trở thành ông "thiên lôi" và là nỗi e ngại của nhiều người xâm phạm trái phép Vườn Quốc gia.
Sau này, Tilo đã bán cả cơ nghiệp của mình ở Đức để lo việc ở trung tâm cứu hộ linh trưởng. Trong quá trình săn bắt và buôn bán, các cá thể voọc bị thương, con thì mất đuôi, con thì cụt chi… nên phải chăm sóc, khâu vá rất kỹ.
Vì thế, Tilo một tay đảm nhận hai công việc, vừa đi rừng để điều tra nghiên cứu số lượng và tập tính của bầy đàn ngoài tự nhiên, vừa cứu hộ, chăm sóc.
Chị Hiền kể lại, có con culi cụt tay do chính mẹ nó cắn. Nguyên là ngoài tự nhiên, bao giờ con mẹ cũng chọn lọc cá thể khỏe nhất, khi sinh ra hai con, không thể chăm được hết, mẹ nó buộc phải giết con còn lại bằng cách ăn thịt con yếu hơn để hồi phục sức khỏe.
Khi vừa cắn được cái tay thì người cứu hộ tới. Con culi ấy được nhóm bảo tồn đem về nuôi "bộ" và sau đó khỏe mạnh, được thả lại về rừng.
Có những lần đi tuần, kiểm tra định kỳ với kiểm lâm hoặc đi tìm hiểu thói quen của động vật, nhóm chị Hiền đụng độ với thợ xẻ, thợ săn dẫn đến tranh chấp, xô xát là chuyện bình thường.
Có nhiều trường hợp kiểm lâm ở đây bị thương rất nặng vì đụng độ, đánh nhau với các đối tượng xâm phạm rừng. Có người bị chúng tấn công đến bất tỉnh, điều trị cả tháng trời trong viện.
Thông tin đó được ông Tạ Đức Biên - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cúc Phương xác nhận.
Ông Biên cho biết thêm, số lượng kiểm lâm bị hành hung dẫn đến thương tích nặng có 5 người, nhẹ thì không tính được. Và có thể con số kiểm lâm bị hành hung chưa dừng lại ở đó.
Chị Hiền mô tả, thợ săn hoặc thợ xẻ đi hàng chục người, lập lán trại đàng hoàng. Có lần họ bẫy được con voọc, voọc mẹ chết, voọc con bị trói quặt tay ra sau, trông rất tội.
Chị đến nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng họ quát mắng, xúc phạm và vẫn quyết đòi "mang voọc về nấu giả cầy". Dù được học võ từ nhỏ nhưng tương quan lực lượng quá lớn, không thể làm gì được họ, chị Hiền bèn nghĩ ra cách để giải thoát con voọc tội nghiệp.
Hiền đã làm bộ nhẹ nhàng, đến xin đám lâm tặc trói tay voọc về trước bụng thay vì quặt ra sau để chúng tiện di chuyển. Thừa lúc đám người ấy sơ ý, chị đã xô cho voọc chạy thoát.
Rồi một lần, chị cùng đoàn đi vào Quảng Nam điều tra nghiên cứu loài voọc chà vá chân xám, phát hiện ra nhà một ông cán bộ huyện nuôi một con voọc.
Sau khi nói chuyện thì biết đó là động vật quý hiếm cần bảo vệ, nhưng ông ấy vẫn không trả về tự nhiên. Hiền bàn với Tilo quyết định quay clip phát trên truyền hình. Phim chiếu lên, người cán bộ này đã bị kỷ luật, mất chức.
Chị Hiền vẫn không quên ngày 29 Tết năm 2000. Buổi sáng chị nhận được thông tin có 4 mẹ con nhà voọc Cát Bà do một cán bộ của khu bảo tồn đặt thợ bắt về nuôi trong một cái chuồng nhỏ như chuồng gà.
Mục đích của họ ban đầu cũng chỉ là thu hút khách du lịch. Nhưng để có được chúng, thợ săn đã không ngần ngại bắn chết nhiều cá thể trong gia đình nhà voọc. Con bố chết. Con mẹ bị thương.
Nghe tin đó, anh chị đi thẳng tới Cát Bà. Vào đến nơi thì con mẹ và con nhỏ đã chết. Về đến Cúc Phương thì 10 phút nữa đến giao thừa.
Năm 2001, trong một chuyến đi tuần rừng, chị Hiền đưa được một cá thể voọc đơn lẻ đang kiệt sức về khu chăm sóc. Nhưng cũng chính chuyến đi này, Hiền bị ngã dẫn đến sảy thai.
Công việc cứu hộ linh trưởng, phải trực tiếp đi hiện trường hoặc tiếp nhận động vật "bất thình lình" là chuyện thường xuyên.
Đã nhiều lần hai vợ chồng hộc tốc phóng xe ôtô hàng trăm kilômét đi tiếp nhận một cá thể voọc trong khi trên xe chỉ có bánh mì và nước khoáng.
Hơn 180 cá thể gồm nhiều loài linh trưởng đang tung tăng ở đây chính là thành quả và cũng là niềm vui của hai vợ chồng.
Được biết Trung tâm Cứu hộ Động vật linh trưởng tại rừng Cúc Phương là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới, có mối quan hệ với rất nhiều tổ chức, trường đại học.
Các cá thể linh trưởng ở đây đều được đặt tên, đánh số, ghi ngày sinh, ngày đưa về rất cụ thể, chi tiết. Sau khi chữa chạy, sinh sản sẽ cho ra môi trường bán tự nhiên rồi hoàn toàn tự nhiên.
Ở đây có vài đàn "pê đê" vì không có con cái. Nhốt chúng cùng một chuồng nên đến thời điểm phát dục chúng nó cũng có những hành vi giao phối "đồng tính" với nhau, vừa kỳ lạ, vừa tội tội.
"Sau 20 năm sống ở Việt Nam, chúng tôi làm những dự án hoạt động theo đúng phong cách Đức. Chúng tôi kết hợp với kiểm lâm và chính quyền để tuyên truyền, tuần tra, bảo vệ.
Trong tự nhiên, một vài cá thể được đưa về đây đồng nghĩa với việc đàn của chúng đã bị thợ săn triệt hạ. Cứu hộ được một vài con trong khi cả chục con đã biến mất" - Tilo còn chia sẻ - "Tôi sẽ gắn bó với nơi này cho đến lúc chết. Khi chết, tôi muốn được chôn ở trong rừng Cúc Phương này".
Ông Đỗ Văn Lập - Phó giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương chia sẻ: "Trung tâm Cứu hộ Động vật linh trưởng Cúc Phương là do anh Tilo lập ra từ năm 1993, chị Hiền là điều phối viên của dự án. Trải qua chặng đường hơn 20 năm, vợ chồng anh chị ấy đã rất tận tụy và đóng góp rất nhiều cho dự án, đến nay dự án đã bước sang giai đoạn thứ 4 (mỗi giai đoạn kéo dài 5 năm).
Vợ chồng anh chị đã bảo tồn được 15 loài, khoảng 180 cá thể linh trưởng quý hiếm cho Việt Nam. Bên cạnh đó, chị cũng tích cực vận động các khoản kinh phí để trung tâm hoạt động. Năm 2000, anh Tilo cũng được Chủ tịch nước tặng bằng khen". (Công An Nhân Dân 5/3)đầu trang(
Ngày 4-3, Hạt Kiểm lâm Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã thả một cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
Con khỉ này được Tiểu đoàn Hóa học 78 (Quân khu 5) bắt được, chăm sóc đặc biệt cho đến khi khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng thả về rừng.(Công An TP.Đà Nẵng 5/3)đầu trang(
'Quái vật ở Vĩnh Phúc đã được rao bán' là thông tin mới nhất quanh vụ con thú lạ gây xôn xao mấy ngày qua tại tỉnh này. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị công an truy tìm tung tích con thú có hình dạng giống kỳ giông Nhật Bản nói trên.
Trao đổi với phóng viên iHay.vn chiều 4.3, ông Nguyễn Văn Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin và hình ảnh “con thú lạ” được lan truyền và bàn luận xôn xao trên Facebook, đơn vị này đã cử cán bộ vào cuộc tìm kiếm, xác minh nguồn gốc loài động vật này.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Tâm, nếu nhìn bề ngoài, con vật này có hình thù giống với loài kỳ nhông (hay kỳ giông) ở tại Nhật Bản, không có phân bố tại Việt Nam và “thực sự chưa thể lý giải vì sao nó lại xuất hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Qua đối chiếu, so sánh các tài liệu phân bố các loài động vật ở Việt Nam thì chưa thể xác định tên gọi chính xác của loại động vật lạ này.
Trong ngày hôm nay, lần theo các manh mối, thông tin từ tài khoản Facebook, iHay.vn đã có thông tin ban đầu về người trực tiếp tung ảnh “quái vật ở Vĩnh Phúc” lên mạng, gây xôn xao dư luận.
Đó là người có nickname Tung Nguyen, nhà ở thôn Chợ Nội, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Tung Nguyen sở hữu tấm hình chụp loài động vật này cho hay, con vật được một người thân trong nhà “vớt” được từ hồ. Cách đây hai ngày, con vật này đã được rao bán thành công. Tuy nhiên, người này từ chối cung cấp thông tin về giá bán cũng như người đến mua vì “đã có thỏa thuận không được tiết lộ”.
Trước những thông tin này, ông Nguyễn Văn Tâm cho biết, ngay trong chiều cùng ngày, cán bộ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc đã được cử xuống địa bàn để lấy thông tin xác minh.
Do đây là loại động vật lạ, chưa rõ ràng về nguồn gốc, phía Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc có đề nghị công an xã, chính quyền địa phương mời các cá nhân có liên quan cung cấp thông tin.
“Trong trường hợp đã bán, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc cũng phải biết rõ, con thú lạ này được bán cho ai, ở đâu. Khi truy tìm được, chúng tôi sẽ mang về Viện tài nguyên sinh vật Việt Nam mời các nhà khoa học tiếp tục xác minh, nghiên cứu”, ông Tâm nói. (Ihay - Thanh Niên 5/3)đầu trang(
Ngày 4-3, Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường CATP Đà Nẵng cho hay, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên lĩnh vực phụ trách kéo dài từ ngày 16-1 đến ngày 2-3, lực lượng đã phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị nghiệp vụ chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.
Các bộ phận nghiệp vụ của Phòng đã tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm kiểm tra 50 lượt, xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở, phạt tổng số tiền 31,8 triệu đồng. Cạnh đó là phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 3 nhà hàng, quán ăn về hành vi mua, bán, chế biến động vật hoang dã trái phép.
Qua đó tịch thu, tiêu hủy 21,02 kg thịt động vật hoang dã, tịch thu, thả về môi trường tự nhiên 35 cá thể động vật hoang dã. Cơ quan công an cũng đã kiểm tra, cảnh cáo, nhắc nhở nhiều nhà hàng, quán ăn về hành vi quảng cáo các món ăn có nguồn gốc từ động vật hoang dã, buộc xóa bỏ các quảng cáo và ký cam kết không kinh doanh trái phép động vật hoang dã đồng thời vận động 4 hộ dân giao nộp, thả về môi trường tự nhiên 4 cá thể động vật quý hiếm cần được bảo vệ. (Công An TP.Đà Nẵng 5/3)đầu trang(
Một cây xà cừ cổ thụ có đường kính rất lớn tại chợ Ngô Sỹ Liên (Đống Đa - Hà Nội) đã bất ngờ đổ sập, làm hư hỏng nặng 1 số ki ốt bán hàng của khu chợ này; khiến hàng chục người bị một phen hoảng loạn...
Sự việc trên xảy ra vào khoảng 14h chiều nay (4/3), tại chợ Ngô Sỹ Liên (phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa  - Hà Nội).
Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Loan (50 tuổi), bán hàng thịt lợn cách gốc cây đổ trên khoảng 10m cho biết: "Lúc đó là tầm trưa, tôi đang bán hàng thì nghe thấy tiếng "rắc rắc" từ phía gốc cây kia và nó đổ sập xuống. Mọi người hô hoán chạy tán nạn để tránh bị đổ vào người. Bụi và lá cây bay mù mịt. May không ai bị thương".
Chị Nguyễn Thị Hải (35 tuổi), có ki ốt kinh doanh dịch vụ cắt tóc gội đầu, chỉ cách gốc cây đổ chừng 3m cho biết thêm, từ lúc sáng cây xà cừ trên đã có hiện tượng cành khô rụng xuống các mái của ki ốt. Trước đó, chủ ki ốt mà gốc cây xà cừ cổ thụ trên nằm trong khuôn viên có kiến nghị với Ban Quản lý chợ để yêu cầu bên công ty cây xanh cho người xuống cắt tỉa những cành cây mục ruộng, khô tránh nguy hiểm, nhưng chưa được đáp ứng.
"Chủ ki ốt mà gốc cây ở trong là kinh doanh đồ ăn sáng miến lươn, họ chỉ mở cửa có chút buổi sáng thôi. Thời điểm cây đổ trong ki ốt không có ai, nên không ai bị thương" - chị Hải nói.
Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, cây xà cừ có đường kính khá lớn đã bị bật bung rễ, nằm đổ nghiêng sang các kho chứa hàng đồ khô của chợ Ngô Sỹ Liên. Ki ốt có thân cây xà cừ này bên trong bị hư hỏng nặng phần mái tôn, nhiều vật dụng trong đó cũng bị đổ vỡ. Ngoài ra, một số vị trí mái tôn của kho hàng đồ khô của chợ này cũng bị hư hỏng.
Hiện Ban Quản lý chợ cũng đã có mặt để phối hợp với đơn vị cây xanh trên địa bàn khẩn trương cưa cành, khắc phục sự cố. Nhiều tiểu thương ở đây cho biết, rất may cây xà cừ cổ thụ này đổ nghiêng sang phía kho hàng khô của chợ, có nhiều cột sắt đỡ lại nên không để lại hậu quả nặng nề. (Pháp Luật & Xã Hội 5/3, Tr17)đầu trang(
Thời gian gần đây, tại Quảng Nam tình trạng buôn bán, vận chuyển gỗ lậu diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương trong tỉnh. Cùng với đó là nạn phá rừng trái phép diễn ra nhiều nơi ở các huyện miền núi.
Các lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ số lượng gỗ lớn. Trong khi đó những vụ phá rừng, những vụ bắt số gỗ lậu lớn vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá.
Trong những ngày cuối tháng 1/2015, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 2 mở đến 8 lượt kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại các khu vực cây số 17 đến 28 thuộc xã Cà Dy, khu vực nhà máy thủy điện Sông Bung 4 (thuộc địa bàn huyện Nam Giang), các địa bàn thuộc huyện Đại Lộc và Phước Sơn, phát hiện hơn 10m3 gỗ các loại nằm rải rác dọc bìa rừng, hoặc tập kết gần đường chuẩn bị tiêu thụ.
Cùng thời điểm, Hạt Kiểm lâm Phước Sơn phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 1 bất ngờ tấn công các tiểu khu 652, 653 và 646 thuộc địa bàn xã Phước Hiệp, phát hiện 5 vụ khai thác rừng trái phép, tạm giữ hơn 20m3 gỗ các loại. Điều đáng nói, kiểm lâm chỉ lập biên bản, xử lý tang vật gỗ vi phạm, hầu như chưa tìm ra đối tượng khai thác gỗ trái phép.
Kiểm soát tuyến quốc lộ 14E thuộc xã Phước Trà (Hiệp Đức), cơ quan chức năng bước đầu tạm giữ hơn 7,3m3 gỗ và ô tô mang BKS 92C-00644. Tài xế bỏ của chạy lấy người. Đó mới chỉ là một phần nổi của tảng băng phá rừng tại Quảng Nam…
Thực tế công tác bảo vệ rừng vẫn tồn tại nhiều bất cập, nạn phá rừng gia tăng ở nhiều địa phương làm không khỏi nhức nhối dư luận xã hội. Như vụ phá rừng hơn 45m3 gỗ quý do lâm tặc khai thác ở khu vực rừng giáp ranh giữa hai huyện Đông Giang (Quảng Nam) và Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) bị các cơ quan chức năng phát hiện. Đến nay vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.
Điều đáng nói, đây là vụ khai thác gỗ trái phép có quy mô lớn nằm ngay cạnh Trạm quản lý, bảo vệ rừng, gây bức xúc trong nhân dân. Vụ việc nói trên chưa lắng xuống thì người dân bất bình với vụ việc phát hiện gỗ lậu khủng ở Nam Trà My.
Cụ thể Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng pháp chế Thanh tra Chi cục Kiểm lâm, Thanh tra chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 tỉnh Quảng Nam, bất ngờ phục kích đột nhập 4 xưởng cưa tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My phát hiện đến 5 điểm cất giấu gỗ lậu quy mô lớn.
Tổng số gỗ lậu phát hiện tại 4 xưởng cưa và khu vực nói trên hơn 382 thanh, phách gỗ và 347 sản phẩm gỗ trái phép với khối lượng hơn 26m3.
Hay như vụ 10 cán bộ kiểm lâm của huyện Nam Trà My trong lúc đi tuần tra phát hiện và phục kích vây bắt 1 vụ khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 790 thuộc địa phận thôn 3 xã Trà Leng. Lúc này có 4 đối tượng đang dùng cưa lốc xẻ gỗ trái phép, với tổng khối lượng trên 20m3.
Vụ lâm tặc phá rừng, thuộc địa phận thôn 8, xã Trà Tân khiến cây ngã đè lên đường dây 35 kV tại khoảng trụ 290 - 291 làm hư hỏng 4 trụ bê tông ly tâm cao 10,5 m, 1 bộ xà bị cong, nhiều trụ điện lân cận nghiêng vẹo, đặc biệt là gây mất điện toàn bộ huyện Nam Trà My và 4 xã của huyện Bắc Trà My khiến gần 2.900 hộ dân mất điện.
Địa hình nơi xảy ra sự cố rất hiểm trở, trụ điện nằm trên đồi cao nên phải gần một ngày sau ngành điện lực địa phương mới khắc phục xong sự cố. Có rất nhiều vụ phá rừng, buôn bán vận chuyển gỗ trái phép mà các cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ nhưng tình trạng phá rừng, buôn bán, vận chuyển gỗ lậu vẫn liên tiếp xảy ra.
Trước đó, một lượng gỗ quý lên đến 257 phách (51m3) được lực lượng chức năng phát hiện nằm la liệt khắp các khe suối ở thượng nguồn sông Thu Bồn thuộc xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn và đây được xem là vụ phá rừng lớn tại tỉnh Quảng Nam.
Theo ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, gần đây, hoạt động khai thác lâm sản trái phép thường xảy ra ở vùng giáp ranh giữa Quảng Nam - Quảng Ngãi - Kon Tum, Quảng Nam - Đà Nẵng và các địa phương.
Năm 2014, ngành tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành một số chủ trương, biện pháp kiểm tra, kiểm soát, truy quét các điểm nóng phá rừng; huy động cả hệ thống chính trị vào công tác giữ rừng.
Song tại Quảng Nam, những năm gần đây, trong báo cáo của ngành kiểm lâm chỉ chú ý đến số gỗ đã tịch thu, còn khối lượng gỗ nằm trong rừng chưa chuyển ra ngoài thì hầu như chưa thống kê. Có những vụ tàn phá rừng lớn, gỗ được xẻ dọc, chất đống để lâu trong rừng như vụ tàn phá rừng nguyên sinh tại xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, đến nay đã xử lý 6 cán bộ kiểm lâm sai phạm bằng các hình thức kỷ luật; và tiếp tục xử lý cán bộ kiểm lâm chậm phát hiện các vụ phá rừng. Quan điểm của ngành là xử lý mạnh tay, cương quyết cán bộ sai phạm.
Điều đáng nói cho dù ngành lâm nghiệp quyết tâm với nạn lâm tặc, nhưng Quảng Nam địa bàn rừng núi rộng, trong khi lâm tặc liều lĩnh, bám vào rừng sâu, ăn ở trong rừng, vận chuyển gỗ lậu bằng nhiều phương thức như dùng sức người, sức trâu, xe ô tô quá đát, bằng đường rừng, đường sông. Lực lượng kiểm lâm thì quá mỏng.
Thiết nghĩ, chính quyền tỉnh Quảng Nam cần có những giải pháp tích cực hơn trong công tác bảo vệ rừng, không thể vin vào lực lượng kiểm lâm quá mỏng bỏ mặc để công tác bảo vệ rừng không kiểm soát như thời gian qua. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 4/3, Tr14)đầu trang(
Trong phim, Chí Trung vào vai người đàn ông giàu có muốn gây ấn tượng với một cô gái xinh đẹp bằng "xế hộp xịn", trang sức đắt tiền và một chiếc sừng tê giác. Tuy nhiên, trái ngược với kì vọng của anh ta, cô gái khẳng định: “Sừng tê giác không làm anh ấn tượng hơn, đặc biệt là đối với tôi”.
Nền kinh tế của Việt Nam phát triển nhanh đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã trong đó phải kể đến sừng tê giác. Nhiều người hiện nay sử dụng sừng tê giác như một cách để thể hiện đẳng cấp hay là một món quà xa xỉ giúp tăng cường các mối quan hệ làm ăn.
Niềm tin mù quáng vào công dụng của sừng tê giác trong việc chữa trị ung thư hay một số vấn đề sức khỏe khác cũng khiến cho nhu cầu sử dụng sừng tê giác ngày một gia tăng, mặc dù thực tế sừng tê giác có thành phần cấu tạo từ keratin giống như móng tay con người hay sừng trâu và hoàn toàn không có giá trị y học.
Nhu cầu sử dụng sừng tê giác ngày càng tăng đã gián tiếp thúc đẩy nạn thảm sát tê giác tại Nam Phi khiến chúng đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Năm 2014 là năm có số lượng tê giác bị giết hại cao nhất trong lịch sử với 1215 cá thể tại Nam Phi.
Từ năm 2011 đến 2014, Hải quan Việt Nam đã phát hiện 9 vụ buôn lậu và tịch thu 74kg sừng tê giác. Nhiều người Việt Nam đã bị bắt giữ trên thế giới vì tham gia vào các vụ buôn lậu sừng tê giác.
Điển hình, tháng 10 năm 2014, hai người Việt Nam đã bị bắt giữ tại sân bay Johannesburg (Nam Phi) với tang vật là 18 chiếc sừng tê giác có tổng trọng lượng lên tới 41kg.
“Hành động tiêu thụ và buôn lậu sừng tê giác của một số ít người Việt Nam đã làm xấu đi hình ảnh của đất nước. Đã đến lúc người Việt Nam cần dẫn đầu trong nỗ lực bảo vệ các loài tê giác và góp phần chấm dứt nạn thảm sát tê giác này”, bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc ENV cho biết.
Đây là phim ngắn truyền thông thứ 23 được ra mắt trong chiến dịch dài hạn của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên nhằm giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp. Phim ngắn sẽ được phát sóng trên các đài truyền hình trung ương và địa phương trong thời gian tới. (Đại Đoàn Kết 5/3, Tr13; An Ninh Thủ Đô 4/3)đầu trang(
Ngay cả những người lão luyện trong nghề cũng khó phân biệt các loại trầm hương, kỳ nam để định giá. Người mua, kẻ bán đều mơ hồ như lạc vào thế giới trầm kỳ
Nghề đi địu (kiếm trầm kỳ) tồn tại ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa hàng trăm năm nay nhưng khi chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về các loại trầm kỳ thì nhiều phu trầm, chủ xưởng đều lắc đầu, chặc lưỡi: “Phức tạp lắm! Người ngoài giới chắc chắn không thể “lĩnh hội” được. Người trong nghề có khi còn bị chết đứng…”.
Theo kinh nghiệm phân biệt trầm kỳ của ông Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc Công ty Trầm hương Khánh Hòa, trầm hương cứng, nặng, ít thơm, sắc nhạt, vị đắng, cay, có mùi ngát; kỳ nam có nhiều dầu, mềm nhẹ, mùi thanh. Kỳ nam có đủ 4 vị cay, chua, ngọt, đắng.
Kỳ nam có 4 loại “nhất bạch, nhì thanh, tam huỳnh, tứ hắc”, trong đó bạch kỳ có sắc trắng, chất mềm và rất nhiều dầu. Thanh kỳ có màu hơi xanh, nhiều dầu thì mềm, ít dầu thì cứng. Huỳnh (hoàng) kỳ có màu vàng như sáp ong, chất cứng và nặng, để lâu khô dầu trở nên nhẹ.
Hắc kỳ có màu đen, chất cứng. Ngoài 4 loại kỳ trên, dân đi địu còn biết đến hổ kỳ nam (màu rằn rằn như da hổ), trước đây không ai dám lấy vì kiêng kỵ nhưng hiện hổ kỳ đã được thị trường ưa chuộng và có giá trị cao.
Trầm hương cũng chia làm 4 loại: Trầm kiến (do kiến đục vào cây dó mà thành), trầm do rễ cây sinh ra, trầm mắt tử tạo trên nhánh cây và trầm tốc ở nơi thân cây. Trong trầm kiến còn phân biệt kiến xanh, kiến điệp, kiến kim, kiến lỗ, kiến trắng…
Trầm tốc thì chia thành tốc bông, tốc nước, tốc xám, tốc lọ nghẹ, tốc đá, tốc ớt, tốc hương (bao chung quanh kỳ nam, nếu dầu nhiều thêm thì tốc hương trở thành kỳ)… Ngoài trầm núi, còn có 3 loại trầm trồng khác là sánh bì, khoan, mắt đảo.
Lý thuyết là vậy nhưng thực tế rất khó phân biệt. Ông Nguyễn Duy Tân, ngụ thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa - người có thâm niên đi địu trên 20 năm, chia sẻ: “Mỗi lần đào được hàng, chúng tôi thường đốt thử và nhâm nhi một ít. Nếu khói bay vòng thì trầm, bay thẳng - cao thì kỳ.
Khi nhâm nhi nếu thấy đắng, ít thơm là trầm; còn nồng, tê đầu lưỡi thì biết là kỳ”. Ông Tân cho biết trong 20 năm đi địu, chỉ 1 lần ông trúng kỳ nhưng chỉ được vài lạng. “Mà mình có thẩm định là kỳ thì các đầu nậu thẩm định lại bảo trầm thì cũng chịu” - ông Tân nói.
Ông Tấn Ba (63 tuổi, ngụ thôn Phú Hội 3, xã Vạn Thắng) cho biết: Từ trước năm 1975, thanh niên ở làng đi địu về đều bán trầm hương cho các lái buôn người từ Trung Quốc sang hoặc người Hoa ở Sài Gòn.
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là thị trường truyền thống của Vạn Ninh. Giá cả trầm kỳ thì không thể nói trước được vì còn tùy thuộc vào hình dáng, đặc hoặc rỗng và các đầu nậu thường nghĩ ra đủ mọi cách để ép giá.
Theo lời giới thiệu của ông Ba, chúng tôi tìm gặp ông N.D.T, chủ cơ sở trầm ở Vạn Thắng. Bắt đầu câu chuyện, chúng tôi hỏi người ngoại đạo nếu nghe ông kể có học nghề được không, ông cười xòa: “Người trong nghề có khi còn bị chết đứng thì ngoại đạo như mấy anh làm sao học được”.
Theo ông T., bạch kỳ nam có thể bán được giá 50 tỉ đồng/kg nhưng loại này cực hiếm. Thanh kỳ to bằng lon bia thả vào nước nếu nổi lưng chừng mới có giá 8-10 tỉ đồng, còn chỉ nổi trên mặt nước thì mua giá 4-5 tỉ đồng/kg- đồng giá với hắc kỳ, huỳnh kỳ. Còn trầm hương lượng dầu ít nên thường chìm dưới nước.
Là người làm nghề lâu năm nên ông T. có chút tiếng tăm, nhiều bạn hàng quốc tế đặt hàng. Tuy vậy, không phải lúc nào ông T. cũng dám nhận hàng của những người đi địu vì giá trầm, kỳ rất khó lường. “Có thể mình mua với giá của trầm hương nhưng bạn hàng đánh giá là kỳ nên lời to.
Ngược lại, có lúc mua giá kỳ nhưng bị đối tác bảo là trầm thì cũng chịu… Do đó, muốn “trụ” được với nghề này thì phải có “kinh nghiệm trận mạc” và có tầm nhìn, nếu không sẽ sạt nghiệp” - ông T. nói.
Theo lời rỉ tai của ông T., nhiều phi vụ ông phải “bán cái” cho “chúa trầm” ở xứ này là đại gia T.K. Với tiềm lực mạnh, chỉ có ông T.K mới chịu được những cú lỗ trắng tay để rồi kiếm lại những cú hời lớn khác bù lại.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đại gia T.K có “tòa lâu đài” 4 mặt tiền ở sát thị trấn Vạn Giã (thuộc xã Vạn Thắng). Tìm hiểu về đại gia T.K rất khó khăn vì nhân vật này kín tiếng, hành tung bí ẩn. Tuy nhiên, nhắc đến T.K, không một phu trầm chuyên nghiệp nào không biết vì T.K chơi rất trội.
Một phu trầm giấu tên cho biết: Đại gia này rất biết nuôi quân, nếu phu trầm nào hết lộ phí đi địu, chỉ cần đến nhà xin là “ông trùm” sẽ cấp vốn ngay. Ông T.K làm vậy nên giới địu rất nể phục ông nhưng đó thực chất cũng là cách mà đại gia này giăng mồi hữu hiệu.
Vì khi hàm ơn, những phu trầm “ăn được hàng” sẽ bán cho T.K.dù đại gia này ép giá hoặc các thông tin về kỳ nam sẽ bị tiết lộ.
“Kỳ nam là sản vật bị cấm mua bán, mỗi thương vụ kỳ nam lên đến tiền tỉ, nếu bị bắt thì cả đại gia lẫn phu trầm đều mất trắng, do đó việc mua bán rất kín đáo. Ngoài ra, một luật bất thành văn của dân địu là nếu trúng trầm kỳ là họ giấu kín như bưng, không tiết lộ bao giờ” - người phu giải thích thêm. (Người Lao Động 5/3, Tr8) đầu trang(
Các khu vực này đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.
Ngày 5/3, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN-PTNT) cảnh báo: Đăk Nông, Tây Ninh và một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng, Sơn La, Đồng Nai, Gia Lai, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Kon Tum, Điện Biên, Đăk Lăk… đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm (nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh) và cấp IV (cấp nguy hiểm).
Các khu vực này đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ban chỉ đạo Nhà nước về thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng (KHBV&PTR) yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện KHBV&PTR, UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV, cấp V thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.. (Nông Nghiệp VN 6/3, Tr2; Quân Đội Nhân Dân 5/3, Tr4)đầu trang(
Gia Lai năm 2014 không có vụ cháy rừng nào làm thiệt hại đến tài nguyên rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2015 tiếp tục được cơ quan có trách nhiệm, chủ rừng xây dựng các biện pháp phù hợp và triển khai quyết liệt.
Gia Lai có hơn 720.000ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên gần 659.000ha, độ che phủ rừng đạt 46,3%, được đánh giá là địa bàn có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất khu vực Tây Nguyên, đứng thứ hai của cả nước.
Điều đáng nói là với 152.118ha rừng dễ cháy, bao gồm 127 khu trọng điểm cháy, đặc biệt là khu rừng trồng trên địa bàn các huyện Chư Pah, Mang Yang, thị xã An Khê và TP Pleiku.
Theo khảo sát sơ bộ của Chi cục Kiểm lâm Gia Lai: toàn tỉnh hiện có hơn 342.032ha rừng nằm trong vùng nguy cơ cháy cao, chiếm 48% diện tích rừng của tỉnh. Một số địa phương có diện tích rừng trồng xếp vào diện nguy cơ cháy cao như: Mang Yang, Đak Đoa, Kông Chro, Đak Pơ, Chư Pah và TP Pleiku.
Để ngăn ngừa tình trạng cháy rừng làm suy kiệt tài nguyên rừng, UBND tỉnh và cơ quan quản lý ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô.
Đặc biệt, Chi cục Kiểm lâm hoàn thành sớm việc thẩm định kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015 của các đơn vị chủ rừng, các hạt kiểm lâm; tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô do Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì phối hợp với lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, các Ban Phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện.
Để nâng cao khả năng ứng phó, xử lý tình huống thực tiễn cho lực lượng chuyên trách, Ban Chỉ huy Phòng cháy, Chữa cháy rừng cấp tỉnh cũng đã phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức 2 đợt diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh tại 2 địa bàn có các kiểu địa hình khác nhau là TP Pleiku và huyện Mang Yang.
Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ Nguyễn Đức cho biết, đơn vị hiện quản lý hơn 5.064ha rừng, trong đó rừng tự nhiên gần 2.026ha, còn lại là rừng trồng thuộc địa bàn huyện Chư Pah và TP Pleiku. Phần đất do đơn vị quản lý vào mùa khô thường xảy ra cháy rừng, điển hình là vụ cháy 411ha rừng tại địa bàn huyện Chư Pah năm 2012 đã đặt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô trở thành nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Bước vào mùa khô năm 2015, trên cơ sở xác định 24 tiểu khu thuộc địa bàn huyện Chư Pah và TP Pleiku là trọng điểm xảy ra cháy rừng nên đơn vị đã chủ động triển khai nhiều phần việc nhằm hạn chế thấp nhất thực trạng xảy ra cháy rừng.
Theo đó, đơn vị đã xây dựng phương án bố trí lực lượng trực bảo vệ rừng 24/24 giờ; xây dựng cơ chế phối hợp với các lực lượng địa phương gắn với chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị… sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra cháy rừng.
Từ nguồn kinh phí được cấp 257 triệu đồng, đơn vị đã tiến hành xây dựng 22 km đường băng cản lửa; đốt trước có điều khiển trên 39km. Cùng với đó, huy động lực lượng của đơn vị, các hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng tiến hành đốt trước có điều khiển các khu vực trọng điểm xảy ra cháy rừng tại địa bàn huyện Chư Pah và TP Pleiku.
Quy trình đốt trước có điều khiển diễn ra từ tháng 10 - 12 đối với rừng trồng chưa khép tán và rừng trồng khép tán chiều cao dưới 5m. Đối với rừng trồng đã khép tán có chiều cao trên 5m đã nuôi dưỡng tiến hành đốt trước có điều khiển từ tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm sau. Nhờ vậy, từ đầu mùa khô năm 2015 đến nay, phần rừng do đơn vị quản lý chưa xảy ra vụ cháy nào.
Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm Nguyễn Hữu Long cho biết: điểm mới trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm nay là các chủ rừng phải xây dựng phương án chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).
Việc bắt buộc chủ rừng xây dựng phương án chữa cháy rừng không ngoài mục tiêu hạn chế thấp nhất tình trạng chủ rừng bị động và đứng ngoài cuộc khi lâm phần do mình quản lý xảy ra cháy.
Bên cạnh đó, nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng cân đối cho các chủ rừng đã giải quyết một phần bài toán thiếu kinh phí, giúp các chủ rừng chủ động hơn trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2015 nên đến thời điểm này, diện tích rừng trên phạm vi toàn tỉnh chưa xảy ra vụ cháy nào.
Tuy nhiên, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đào Xuân Liên cho rằng: việc quản lý, bảo vệ rừng không thể chủ quan. Các cấp, ngành chức năng như lực lượng kiểm lâm, biên phòng, công an, các địa phương cần phải rốt ráo, nghiêm ngặt trong việc triển khai các biện pháp, phương án bảo vệ rừng.
Cụ thể, mùa giữ rừng 2015 cần tập trung chủ yếu 2 nhiệm vụ trọng tâm là xử lý triệt để tình trạng xe độ chế, xe chở quá tải nhằm ngăn chặn việc vận chuyển lâm sản trái phép và tập trung làm tốt công tác phòng chống cháy rừng mùa khô.
Để quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, Chi cục Kiểm lâm cần xây dựng và thực hiện bộ thủ tục hành chính về quy trình xác nhận nguồn gốc lâm sản cho các tổ chức, cá nhân...
Với sự chỉ đạo quyết liệt ngay những ngày đầu năm, cùng với sự nỗ lực của ngành kiểm lâm, các địa phương và chủ rừng, hy vọng công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn Gia Lai sẽ mang lại hiệu quả tích cực. (Đại Biểu Nhân Dân 5/3, Tr7)đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP.Đà Nẵng vừa chuyển hồ sơ vụ án Lê Bá Toàn (SN 1974, quê Lâm Đồng, trú quận 12, TPHCM) và đồng bọn về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang TAND TP.Đà Nẵng, sau khi hoàn tất cáo trạng bổ sung.
Giữa tháng 1-2015, tòa đưa ra xét xử vụ án trên, nhưng Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ để Viện KSND TP.Đà Nẵng làm rõ thêm một số tình tiết.
Theo cáo trạng bổ sung, Toàn cùng Nguyễn Thị Ánh và Trần Thị Ngọc Hương quen biết khi làm ăn, mua bán gỗ. Nắm được tâm lí thương nhân Trung Quốc rất “mê” mua gỗ giá rẻ, nên các đối tượng tìm kế lừa đảo.
Vào tháng 10-2013, Toàn liên lạc với Mai Văn Phon (SN 1976, trú Đắk Lắk) nói Phon sang Lào tìm nguồn mua gỗ Cẩm Lai, để bán cho khách hàng nước ngoài. Phon sang Lào tìm được mối mua với giá 112 triệu đồng/m3, chụp ảnh mang về cho Toàn xem. Toàn điện báo cho Ánh tìm mối đưa khách Trung Quốc đến mua gỗ, để có cơ hội lừa lấy tiền cọc.
Nhờ Đặng Thị Kim (trú quận Bình Tân, TPHCM), Ánh liên hệ ông Pu Sheng Yong (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), là người đại diện Công ty Sanghai Guoneng Logistics, đến Việt Nam mua gỗ. Chị Kim dẫn Yong đến gặp Toàn và Phon tại huyện Ngọc Hồi (Kon Tum).
Để kịch bản được hoàn hảo, Toàn nói Đinh Văn Hiện (SN 1974, tạm trú Q.Tân Phú, TPHCM) mang con dấu của Công ty TNHH May Ái Đông (trụ sở tại huyện Hóc Môn, TPHCM) lên Kon Tum sử dụng, khi ký hợp đồng bán gỗ. Con dấu này là của anh Châu Văn Đông (nguyên phó giám đốc công ty) mang đến cầm cố để vay tiền.
Tránh bị phát hiện, Toàn lấy tên giả là Nguyễn Đình Tuấn, Phó giám đốc Công ty TNHH May Ái Đông, để giao dịch với ông Yong. Toàn chỉ đạo Phon dẫn ông Yong sang Lào xem gỗ. Tại đây, ông Yong thấy hàng chất lượng tốt, đã đồng ý ký hợp đồng mua 120m3 gỗ Cẩm Lai với đơn giá 94 triệu đồng/m3. Theo hợp đồng, Yong đặt cọc cho Toàn 200 triệu đồng.
Thấy mối “thơm”, Toàn và Phon tiếp tục kịch bản lừa. Tháng 10-2013, thông qua một người quen, Toàn liên hệ với Lê Thị Ái Vân, chủ 203m3 gỗ Cẩm Lai ở Đông Hà (Quảng Trị), nói mua với giá 125 triệu đồng/m3, để đưa ông Yong đi xem hàng. Toàn nói đây là lô gỗ của mình, rồi ký hợp đồng kinh tế với ông Yong và lấy tiền đặt cọc.
Ông Yong đã mượn 3 tỷ đồng của một người bạn ở TPHCM chuyển ra Đà Nẵng, thông qua giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Sacombank (đường Bạch Đằng, Đà Nẵng). Phi vụ xong xuôi, Toàn cùng đồng bọn chia nhau số tiền lừa được rồi tắt điện thoại. Biết bị lừa, Yong trình báo cơ quan công an.
Tích cực điều tra, ngày 13-11-2013, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt Mai Văn Phon tại TP.Ban Mê Thuột (Đắk Lắk). Phon rất ngoan cố khi không khai đồng bọn, nhưng tháng 3-2014 Lê Bá Toàn sa lưới tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Từ lời khai của Toàn, cơ quan điều tra tiếp tục bắt Đinh Văn Hiện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Trần Thị Ngọc Hương và Nguyễn Thị Ánh - hai đồng phạm đã giúp Toàn thực hiện hành vi lừa đảo. (Công An TP.HCM 5/3)đầu trang(
Theo Ông Nguyễn Duy Hoàng-Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội: Trong năm 2015, Quốc hội sẽ tổ chức 6 tổ giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông lâm trường quốc doanh để có thông tin chính xác.
Thu hồi các diện tích sử dụng không hiệu quả để giao cho các địa phương, các hộ gia đình bị thiếu đất ở, đất sản xuất, nhất là đồng bào các DTTS quản lý và sử dụng
"Chính sách giao đất giao rừng giúp đồng bào dân tộc thiểu số có sinh kế từ rừng, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập. Tuy nhiên thực tế cho thấy, chưa có chuyển biến lớn về xóa đói giảm nghèo và phát triển sinh kế cho đồng bào..."
Đó là đánh giá của TS Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Theo TS Đặng Kim Sơn - một chuyên gia tham gia Tiểu dự án Hỗ trợ giảm nghèo PRPP- UBDT do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc hỗ trợ, qua khảo sát cho thấy có một nghịch lý là trong kết cấu thu nhập, địa phương nào có tỷ lệ thu nhập từ lâm nghiệp cao 40-50% thì tổng thu nhập bình quân hộ gia đình lại thấp.
Như các hộ DTTS ở xã Xuân Thọ (Như Thanh, Thanh Hóa), hay Xuân Đài (Thanh Sơn, Phú Thọ) có thu nhập từ lâm nghiệp chiếm 60 - 70% cơ cấu sản xuất, thì tổng thu nhập chỉ khoảng 17 triệu đồng/hộ/năm.
Điều này cho thấy chính sách GĐGR giúp người DTTS được hưởng lợi và hỗ trợ từ rừng chỉ là giải pháp tình thế, ngắn hạn và chưa hiệu quả.
Cụ thể như ở xã Xuân Thọ, có hơn 2.500 khẩu với 50% dân số là người DTTS. Diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã có 1.893ha nhưng tới 1.150ha được quy hoạch thành rừng phòng hộ. Tính ra trung bình một nhân khẩu được khoán bảo vệ 0,3ha rừng và 300m2 đất canh tác.
Gia đình ông Vi Văn Thiện, dân tộc Thái ở thôn Bản Chanh (Xuân Thọ) nhận khoán khoanh nuôi, bảo vệ 33ha rừng từ năm 2004. “Lúc chúng tôi nhận khoanh nuôi, bảo vệ chủ yếu là rừng nghèo kiệt, không có khai thác.
Mức chi trả khoán bảo vệ rừng quá thấp 200.000 đồng/ha/năm cho một hộ có trung bình 4 khẩu và nếu có thêm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng chỉ được 350.000 đông/ha/năm.
Chúng tôi muốn trồng keo, luồng trên các diện tích rừng khoán phải nộp cho ban quản lý rừng một khoản tiền từ 2-3 triệu đồng/ha nên hầu hết dân trong thôn không sống được nhờ rừng, phải đi làm thuê, đi xuất khẩu lao động mới đủ sống ” - ông Thiện cho biết.
Theo thống kê của Bộ NNPTNT về hiện trạng rừng toàn quốc, hiện quỹ đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý là gần 2,3 triệu ha, nếu chia cho 22 triệu người DTTS đang sinh sống thì được khoảng 0,11 ha/người.
Mỗi năm mức hưởng lợi từ rừng của người dân cao nhất cũng chỉ đạt khoảng 3-4 triệu đồng, vì vậy người dân không có động lực để bỏ thêm chi phí đầu tư phát triển rừng.
TS Đặng Kim Sơn cho rằng, phát triển sinh kế bền vững cho người DTTS phải phân biệt làm rõ 2 mục tiêu: Bảo vệ, phát triển rừng và phát triển sinh kế cho DTTS để thiết kế các nội dung chính sách phù hợp.
Giao đất giao rừng với mục tiêu bảo vệ và mục tiêu giải quyết sinh kế là hai việc khác nhau. Để phát triển sinh kế cần phải có hệ thống chính sách toàn diện và dài hạn phù hợp với từng nhóm DTTS. Chính sách giao đất giao rừng chỉ nên tập trung chủ yếu vào mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng. (Nông Thôn Ngày Nay 6/3, Tr13)đầu trang(
Vườn Quốc gia Bạch Mã đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn và phát triển nguồn gen; nổi bật là tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu bảo tồn và nhân giống thành công hai loài cây đỉnh tùng và sa mộc quý hiếm. Để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, chỉ tính từ năm 2014 đến nay, Vườn Quốc gia Bạch Mã đã triển khai thực hiện các công trình lâm sinh như trồng cây phục hồi sinh thái trên diện tích 28ha, chăm sóc 29ha rừng trồng sưu tập thực tập và 105ha rừng phục hồi sinh thái.
Vườn cũng đã thu được 153 tiêu bản của 53 loài thực vật và nghiên cứu thử nghiệm nhân giống thành công hai loài cây đỉnh tùng và sa mộc.
Bên cạnh đó Vườn Quốc gia Bạch Mã còn phối hợp với một số tổ chức thực hiện nhiều đề tài khác như bảo tồn các loài cây và cây thuốc nguy cấp quý hiếm; trồng thực nghiệm cây ươi; nghiên cứu về côn trùng...
Các đề tài nghiên cứu đã gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển, có hàm lượng khoa học cao; tập hợp được nhiều thông tin khoa học hữu ích, làm cơ sở cho hoạt động nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học.
Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã Huỳnh Văn Kéo cho biết trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, Vườn Quốc gia Bạch Mã đã tổ chức tuần tra hơn 200 đợt, truy quét và xử lý 30 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng.
Vườn phối hợp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một vụ khai thác rừng trái phép tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế và tiếp tục hỗ trợ các cơ quan chức năng xử lý một vụ hành hung người dân nhận khoán bảo vệ rừng tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Vườn cũng đã thực hiện tốt việc cắm mốc ranh giới và đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nên măn 2014 không để vụ cháy rừng nào xảy ra.
Về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, năm 2014 Vườn đã đón hơn 13.000 lượt khách đến tham quan tại Bạch Mã và hơn 100.000 khách đến tham quan tại các điểm du lịch cộng đồng như thác Thủy Điện và hồ Truồi.
Bên cạnh đó, Vườn còn xây dựng mô hình cafe bảo tồn, lộ trình giải trí trên không tại rừng Chò đen và hoàn thiện, nâng cấp trung tâm diễn giải môi trường để tăng cường hoạt động du lịch.
Vườn Quốc gia Bạch Mã còn thực hiện hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm từ các chính sách như chi trả dịch vụ môi trường rừng, đầu tư phát triển vùng đệm, chia sẻ lợi ích, đồng quản lý rừng đặc dụng đã góp phần cải thiện đời sống và nâng cao sự đồng quản lý, bảo vệ rừng của người dân trong vùng; đẩy mạnh công tác giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cho người dân thông qua các hoạt động như phát thanh, tuyên truyền lưu động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và bảo vệ rừng cho học sinh...
Năm 2015, Vườn Quốc gia Bạch Mã tập trung hơn nữa cho công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học bằng các biện pháp như tuần tra kiểm soát rừng, thực thi pháp luật theo chương trình quản lý rừng theo tiểu khu; đẩy mạnh công tác lâm sinh, thành lập trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật rừng; tăng cường công tác giáo dục môi trường, hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm.
Vườn Quốc gia Bạch Mã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông tăng cường chỉ đạo các trạm kiểm lâm, đặc biệt là các trạm chốt chặn các điểm xung yếu như La Hy, Dốc Kiền... ngăn chặn không để lâm tặc buôn bán động vật và khai thác gỗ trái phép, bảo vệ tốt rừng Vườn Quốc gia Bạch Mã. (Vietnamplus.vn 6/3)đầu trang(
Chia sẻ lợi ích từ rừng một cách hiệu quả và công bằng được coi là động lực then chốt thúc đẩy sự tham gia của các bên trong quản lý và bảo vệ RĐD.
Từ nhận thức này, năm 2012 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-TTg cho phép thực hiện thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững RĐD tại một số VQG.
Bài viết dưới đây sẽ phân tích một số khía cạnh trong việc thực hiện thí điểm chia sẻ lợi ích theo Quyết định này và đưa ra một số khuyến cáo liên quan.
Quyết định số 126/QĐ-TTg cho phép thực hiện thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững RĐD tại các VQG Xuân Thủy (Nam Định), Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) và sau đó mở rộng thí điểm cho VQG Hoàng Liên (Lào Cai).
Theo kế hoạch, hết năm 2014, các mô hình thí điểm này sẽ được tổng kết và đánh giá để xem xét khả năng ban hành một chính sách cấp quốc gia.
Theo các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Thế giới CIFOR (Phạm Thu Thủy và cộng sự, 2013) thì một cơ chế chia sẻ lợi ích trong quản trị rừng cần được thiết kế nhằm: 1) tối đa hóa tính công bằng (Equity) giữa các bên có liên quan đối với tài nguyên rừng, 2) cải thiện hiệu quả (Effectiveness) của quản lý rừng, 3) nâng cao hiệu suất (Efficiency) của các chương trình quốc gia và địa phương thông qua giảm các chi phí giao dịch và chi phí thực hiện (Nguyên tắc 3E).
Dưới đây xin được nhìn lại việc thực hiện thí điểm chia sẻ lợi ích theo Quyết định 126/QĐ-TTg từ góc độ của các nguyên tắc này.
VQG Bạch Mã đã tiến hành phương án chia sẻ lợi ích tại 3 vùng gồm 7 thôn trên địa bàn xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong năm 2013, đã có 236 hộ dân đăng kí tham gia phương án chia sẻ lợi ích, được tập huấn thu hái bền vững lâm sản ngoài gỗ (LSNG) và được phân vùng quản lí, khai thác dưới sự giám sát của hội đồng quản lý bảo vệ rừng.
Trong 7 loại LSNG được Bộ NN-PTNT phê duyệt, đã có 5 loại được người dân ở đây khai thác để bán ra thị trường hoặc phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng. Năm loại LSNG bao gồm mây, mật ong, nấm linh chi, măng và ốc suối. Trong đó, mây và mật ong là hai sản phẩm có trữ lượng khai thác lớn và mang lại thu nhập cao cho người dân.
Mục tiêu của chia sẻ lợi ích được Quyết định 126/QĐ-TTg nêu rõ, gồm 2 phần: “nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững RĐD, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân sống ở trong khu RĐD và vùng đệm khu RĐD”.
Làm thế nào để việc chia sẻ các tài nguyên lâm sản từ rừng vừa góp phần cải thiện đời sống cho người dân địa phương, đảm bảo các giá trị ĐDSH trong RĐD được bảo tồn và phát triển bền vững, đồng thời quản lý, ngăn chặn và kiểm soát tốt các hoạt động làm mất rừng và suy thoái rừng – tính hiệu quả – vẫn là câu hỏi khó đối với việc thực hiện chính sách này.
Để việc khai thác lâm sản mang tính chất bền vững, duy trì và phát triển được tài nguyên rừng đòi hỏi có những biện pháp kỹ thuật hiệu quả, phù hợp với các điều kiện sinh học, sinh thái của các loài động thực vật trong tự nhiên.
Cả 3 cấp độ của ĐDSH là hệ sinh thái, loài và nguồn gen cần được chú ý đánh giá đầy đủ trước khi tiến hành khai thác. Những nghiên cứu về loài trong tự nhiên (sinh thái quần thể) do vậy là rất cần thiết, hỗ trợ cho quá trình chia sẻ lợi ích.
Hệ thống kiến thức bản địa của người dân địa phương về quản lý và sử dụng tài nguyên cần được chắt lọc áp dụng phù hợp để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả. Mặt khác, kiến thức bản địa và nguồn gen địa phương còn là “tài sản” có giá trị của cộng đồng.
Điều này đã được luật pháp Việt Nam và quốc tế công nhận, như trong Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2014.
Theo đó, Việt Nam cần nhanh chóng luật hóa và thể chế hóa các nội dung của Nghị định thư này, để đảm bảo rằng lợi ích của cộng đồng về tri thức và nguồn gen được pháp luật bảo hộ.
Bên cạnh yếu tố kỹ thuật của việc khai thác bền vững thì vấn đề quản lý, giám sát việc khai thác sử dụng lâm sản một khi mở ra cơ chế tiếp cận rộng rãi tại cộng đồng luôn là mối quan ngại của những chủ rừng và cơ quan thực thi pháp luật như kiểm lâm.
Cơ chế tổ chức được thí điểm trong Quyết định 126/QĐ-TTg là áp dụng một Hội đồng quản lý nhiều thành phần, chủ trì bởi Ban quản lý KBT với quy trình đăng ký, phê duyệt, giám sát chặt chẽ.
Tuy nhiên, với hình thức tổ chức như vậy sẽ gặp phải vấn đề về hiệu suất khi vận hành. Nhiều khi chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản lý, chi phí cho người dân đi đăng ký và phê duyệt khi tham gia chia sẻ lợi ích còn cao hơn giá trị mà người dân thu được từ khai thác những lâm sản phụ từ rừng.
Mô hình Hội đồng quản lý như trên cho phép chia sẻ thông tin, chia sẻ quyền quản lý và thúc đẩy phối hợp giữa các bên trong cơ chế chia sẻ lợi ích từ tài nguyên rừng. Tuy nhiên mô hình này lại không thích hợp cho việc vận hành và giám sát thực hiện cơ chế.
Đặc điểm của việc khai thác lâm sản phụ là rải rác ở một phạm vị rừng rộng, không tập trung vào một thời điểm nhất định, do nhiều đối tượng người dân địa phương từ các khu vực thôn bản khác nhau khai thác.
Cần phải nhìn nhận người dân khi tham gia cơ chế này cũng là những người có khả năng bảo vệ rừng hiệu quả nhất. Với tính chất như vậy cơ chế quản lý giám sát cần được tổ chức một cách linh hoạt hơn nữa, theo tính chất sự vụ (ad-hoc) hơn là hành chính kế hoạch.
Bên cạnh Hội đồng quản lý cấp KBT, những tổ chức cấp xã, cấp thôn cần được thiết lập để phù hợp với việc quản lý, giám sát hoạt động khai thác lâm sản hàng ngày của người dân và tạo điều kiện cho sự tham gia rộng rãi của người dân trong quản lý bảo vệ rừng.
Quyết định 126/QĐ-TTg đã nêu và cho phép thí điểm một số quyền đối với người dân (cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân) sống trong và xung quanh các KBT đối với RĐD. Quyền của người dân trong cơ chế này nằm ở 2 lĩnh vực.
Thứ nhất là người dân có đại diện trong Hội đồng quản lý, tham gia vào việc thảo luận và ra các quyết định về chia sẻ lợi ích (Thỏa thuận chia sẻ lợi ích), cũng như tham gia việc giám sát thực hiện cơ chế.
Thứ hai, theo Quyết định, người dân có “quyền được khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên, nuôi trồng các loài động vật, thực vật tại danh mục các loài được phép khai thác, sử dụng, nuôi trồng được quy định trong thỏa thuận”.
Đây là một điểm nổi bật khác biệt của Quyết định này so với các quy chế quản lý nghiêm ngặt RĐD hiện hành, tiến tới hình thành những cơ chế công bằng hơn trong chia sẻ lợi ích từ RĐD.
Trong một cơ chế công bằng, bên cạnh quyền lợi, các bên tham gia, gồm cả người dân, cần có trách nhiệm đối với việc quản lý bảo vệ rừng.
Làm thế nào để cộng đồng dân cư đông đảo sống xung quanh KBT tìm, cử được đại diện thích hợp cho mình tham gia vào quá trình quản lý, ra quyết định và giám sát, cũng như làm thế nào để xác định được ai có quyền khai thác sử dụng lâm sản và trách nhiệm của những người này trong quản lý bảo vệ rừng vẫn là những vấn đề chưa được giải quyết đầy đủ trong cơ chế thí điểm vừa qua.
Cuộc sống của cộng đồng địa phương sống trong và quanh RĐD phụ thuộc lớn vào nguồn lâm sản từ rừng nên việc chuyển từ hình thức bảo vệ nghiêm ngặt sang nới rộng các quyền tiếp cận với tài nguyên rừng thông qua cơ chế chia sẻ lợi ích là vấn đề cấp thiết đối với quản lý bảo vệ rừng ở mỗi khu RĐD.
Những lợi ích từ chi trả dịch vụ môi trường rừng hay khoán bảo vệ rừng tuy có tác dụng tích cực đối với sự tham gia của cộng đồng trong quản lý bảo vệ rừng nhưng sẽ không thể thay thế, bù đắp được hoàn toàn nhu cầu của người dân đối với lâm sản.
Vì thế cơ chế chia sẻ lợi ích cần được tiếp tục thí điểm mở rộng, hoàn thiện hơn. Để kết hợp được cả hai mục tiêu bảo tồn ĐDSH và sinh kế cho người dân thì những vấn đề như quy hoạch sử dụng rừng, tổ chức phối hợp và thúc đẩy sự tham gia của người dân với các lực lượng chức năng, nghiên cứu và thực hành các biện pháp kỹ thuật cho khai thác lâm sản bền vững là những ưu tiên gắn liền với cơ chế chia sẻ lợi ích ở mỗi khu RĐD.
Có thể thấy việc chia sẻ lợi ích đa dạng sinh học trong RĐD không thể tách rời khỏi mô hình đồng quản lý rừng mà trong đó quyền lợi và trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng được chia sẻ, phân công, phối hợp một cách hài hòa giữa các bên liên quan.
Nói cách khác, phát triển các mô hình đồng quản lý rừng hay xây dựng các khu vực rừng do cộng đồng quản lý trong RĐD cần kết hợp với thực hành chia sẻ lợi ích để có thể đảm bảo được cả hai mục tiêu bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng gắn với cải thiện đời sống người dân sống trong và xung quanh các KBT. (Thiennhien.net 6/3)đầu trang(
Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về huyện Chợ Mới lại phát động phong trào trồng cây gây rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc. “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
Ghi sâu lời dạy của Bác, những năm qua đảng bộ chính quyền và nhân các dân tộc trong huyện Chợ Mới đã tích cực trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, đồng thời góp phần đắc lực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân.
Đến nay, nhận thức về rừng của toàn xã hội nói chung và bà con nhân dân huyện Chợ Mới nói riêng đã được nâng lên.
Hệ thống pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản ngày càng hoàn thiện phù hợp với thực tiễn, chế độ chính sách lâm nghiệp, nhất là chính sách về đa dạng hóa các thành phần kinh tế trong lâm nghiệp, chuyển hướng phát triển lâm nghiệp sang mục tiêu “tích cực bảo vệ rừng tự nhiên hiện còn, đẩy mạnh trồng rừng, khai thác sản phẩm từ rừng trồng và khai thác gỗ từ rừng tự nhiên theo hướng bền vững”.
Trong năm 2014 nhân dân trong toàn huyện đã trồng mới được 1.600 ha rừng đạt trên 100% kế hoạch, phấn đấu năm 2015 toàn huyện trồng được 1.700 ha, đạt 138,4% kế hoạch, nâng độ che phủ của toàn huyện lên 76%.
Giờ đây, việc trồng và phát triển vốn rừng đã thực sự trở thành  một ngành kinh tế mũi nhọn không thể thiếu với người dân huyện Chợ Mới. Trong những năm gần đây, có nhiều xã nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc trồng mới cũng như cải tạo diện tích rừng trồng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Điển hình như xã Thanh Vận là một trong những xã có diện tích trồng rừng là 169,61 ha. Từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao năm 2010 chiếm 48%, nhưng đến năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 15%.
Cũng chính từ phong trào trồng rừng của người dân nơi đây đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đến nay tỷ lệ độ che phủ rừng của toàn xã đạt 78%. Chúng tôi đến hộ gia đình ông Hà Văn Hậu, thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, xuất ngũ trở về địa phương là hội viên hội cựu chiến binh xã, từ những năm 2000 ông đã bắt đầu trồng rừng.
Đến nay nhìn diện tích của gia đình ông có khoảng từ 5-6 ha chủ yếu trồng keo và mỡ, trung bình mỗi năm thu nhập từ đồi rừng khoảng 50-70 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế rừng hiệu quả như: Ông Hà Đức Thiềm, thôn Phiêng Khảo và Triệu Văn Hòa, thôn Nà Rẫy có diện tích từ 6-8ha rừng trồng.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 về đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao, giúp người dân nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.
Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện tập trung đầu tư cho lĩnh vực lâm nghiệp thông qua việc đẩy mạnh trồng rừng sản xuất nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển công nghiệp chế biến lâm sản.
Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Chợ Mới có trên 46.000ha diện tích đất rừng, trong những năm gần đây, địa phương luôn chú trọng công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
Mỗi năm, huyện trồng mới được trên 1.500ha và là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về công tác trồng rừng. Đặc biệt, từ khi thực hiện Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng, phong trào thi đua trồng rừng càng được phát triển mạnh mẽ.
Đồng chí Bế Ngọc Hùng-Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: “Trong những năm trở lại đây, hiệu quả trồng rừng của toàn huyện Chợ Mới đã mang lại sự phát triển kinh tế cho người dân.
Để tiếp tục triển khai công tác trồng rừng năm 2015, huyện tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai trồng rừng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Phấn đấu mở rộng diện tích rừng ngày càng tăng cao, đưa lâm nghiệp phát triển mạnh trong cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương”.
Cùng với trồng rừng, huyện Chợ Mới cũng đã đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng, tiến hành giao đất, giao rừng cho dân quản lý để góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong bảo vệ và làm giàu vốn rừng.
Trong năm 2014, huyện đã hoàn thành việc giao rừng cho thuê rừng gắn liền với giao đất cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản  xuất lâm nghiệp cho một số xã. Đây là việc làm thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nghề rừng bền vững giúp nhân dân có đất sản xuất canh tác ổn định lâu dài.
Cùng với trồng rừng, huyện còn khuyến khích các hộ dân tận dụng diện tích rừng chưa khép tán bà con trồng sắn xen canh phát triển cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều  hộ gia đình đã áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa quá trình sản xuất, hình thành những mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng và giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương.
Song song với việc chuyển đổi rừng sản xuất, các cơ sở chế biến lâm sản  cùng dần hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả nhằm tiêu thụ sản phẩm cho người trồng rừng đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
Ngoài ý nghĩa kinh tế, rừng còn giữ vai trò cân bằng sinh thái môi trường. Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, cũng như việc trồng và phát triển vốn rừng, công tác bảo vệ rừng được huyện Chợ Mới cùng các ngành chức năng và bà con nhân dân chú trọng, quan tâm. Huyện đã tăng cường làm tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.
Một mùa xuân mới lại về, nhân dân huyện Chợ Mới lại thi đua cùng nhau trồng cây gây rừng để những cánh rừng ngày một thêm xanh và phát triển bền vững, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng ngày càng tăng.
Rừng Chợ Mới hôm nay đã thật sự trở thành một trong những tiềm năng to lớn góp phần đắc lực thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển và đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. (Báo Bắc Kạn 5/3)đầu trang(
Ngày 5/3, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đã kiểm tra việc thực hiện Dự án trồng rừng đầu nguồn, khai thác du lịch sinh thái xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) và Dự án Làng thể thao văn hóa sinh viên tại xã Tân Vinh (Lương Sơn).
Theo báo cáo, Dự án trồng rừng đầu nguồn, khai thác du lịch sinh thái tại xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) có diện tích đất sử dụng trên 101 ha, vốn đầu tư đăng ký 200 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của chủ đầu tư từ 20% - 30%, còn lại là vốn vay của các tổ chức tín dụng.
Công ty TNHH và DL Thành Thắng đã thuê đất do UBND huyện Kỳ Sơn quản lý để thực hiện dự án “Khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng Thăng Thiên”. Các hạng mục đã hoàn thành gồm đường giao thông, các khu nhà sàn, khu nhà nghỉ dưới tán rừng, nhà hội trường, khu bể bơi… với giá trị hoàn thành 42 tỷ đồng.
Về dự án Làng thể thao văn hóa sinh viên do cơ quan chủ quản trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư với quy mô diện tích xây dựng 91.600 m2, bao gồm các công trình thể thao văn hóa, các công trình đào tạo nghề và sinh hoạt, các công trình đảm bảo cho Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Nhà trường đã hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản, xây các công trình đảm bảo cho Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Hiện, nhà trường đang đào tạo theo đúng lưu lượng, tiến độ theo giấy phép được cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tại buổi làm việc, doanh nghiệp Dự án trồng rừng đầu nguồn, khai thác du lịch sinh thái đã kiến nghị đầu tư trạm biến áp 350 kvA và miễn giảm thuế đất 50% cho 5 năm tiếp theo. Cơ quan chủ quản Dự án Làng thể thao văn hóa sinh viên đề xuất đầu tư Trung tâm Đào tạo và sát hạch loại 2 trên cơ sở Trung tâm đào tạo lái xe hiện có.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đề nghị các doanh nghiệp sớm có văn bản đề xuất, kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền trình UBND tỉnh xem xét. (Báo Hòa Bình 5/3)đầu trang(
Ngày 5.3, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết: UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Sở và các công ty TNHH một thành viên (MTV) trong tỉnh có nội dung yêu cầu về việc xây dựng đề án, phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, các công ty TNHH MTV lâm nghiệp phải chủ động xây dựng đề án về sắp xếp, đổi mới của đơn vị, gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở NN-PTNT) trước ngày 20.4.2015 để tiến hành thẩm định trước ngày 15/5/2015.
Cùng đó, UBND tỉnh đã giao cho Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở và ban ngành liên quan tiến hành hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc xây dựng đề án của các công ty TNHH MTV lâm nghiệp theo đúng nội dung yêu cầu và thời gian quy định. Hiện Lâm Đồng có 8 công ty TNHH MTV lâm nghiệp là Tam Hiệp, Di Linh, Đơn Dương, Bảo Lâm, Bảo Thuận, Đạ Huoai và Đạ Tẻh. (Báo Lâm Đồng 5/3)đầu trang(
Những ngày qua, hai biệt thự xây dựng trái phép trên rừng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã được tiến hành tháo dỡ theo quyết định của UBND quận Liên Chiểu.
Sáng 5/3, theo quan sát của PV, tại biệt thự của thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam), các cửa sổ đã được tháo dỡ hết. Mái của ngôi biệt thự cũng đã được đập bỏ. Bên trong, tiếng máy khoan, máy đục của công nhân làm việc vang vọng ra xa. Các công nhân đang làm việc khẩn trương để phá tường, nền… biệt thự.
Tại ngôi biệt thự của đại gia Ngô Văn Quang, do tường cao cổng kín nên phóng viên không thể quán sát được nhiều bên trong. Theo xác nhận của ông Ông Văn Dũng – Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu, biệt thự nàycũng đang được tiến hành tháo dỡ.
Ông Quang đã tháo dỡ một khu nhà 2 tầng theo quyết định của quận, còn nhà rường thì chưa. Những nhà rường này được khẳng định không nằm trong dự án nào. Ông Quang đã có văn bản kiến nghị xin được lập dự án phát triển du lịch trong rừng đặc dụng.
Thấy kiến nghị của ông hợp lý nên UBND quận đã báo cáo lên UBND TP để xin ý kiến. Nếu thành phố đồng ý thì sẽ hướng dẫn cho ông làm thủ tục, nếu không đồng ý, quận sẽ xử lý tiếp theo.
Trước đó,  ngày 4/2, UBND quận Liên Chiểu đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Quang và ông Phan Như Thạch vì đã xây dựng công trình trái phép.
Phạt tiền 22,5 triệu đồng đối với mỗi hộ và buộc hai ông này phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong 35 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Ngoài ra, ông Ngô Văn Quang còn bị phạt 15 triệu đồng vì đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2, tổ chức sáng 26/2, ông Võ Văn Thương – Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Thạch và ông Quang đã nộp tiền phạt vào kho bạc Nhà nước. (Dân Trí 5/3)đầu trang(
Trong những ngày đầu xuân mới, vượt dòng Thu Bồn, những chiếc thúng chai của Công ty Hội An Eco tour đã trung chuyển 30 du khách người Đan Mạch về một bãi bồi ở giữa sông Thu Bồn để tham gia tour trồng dừa nước.
Dù đã được giới thiệu kỹ lưỡng nhưng nhiều người trong đoàn không khỏi ngạc nhiên khi bước xuống giữa dòng nước mát lạnh, trực tiếp cầm dụng cụ, đào đất trồng dừa. Và khi được nhân viên Công ty Hội An Eco tour trợ giúp, du khách đã không còn bỡ ngỡ; lần lượt từng người đã đào được những hố sâu dưới nước, trồng từng cây dừa giống đúng khoảng cách.
Một du khách trong đoàn nói: “Tôi thấy rằng chúng tôi đã làm được những việc làm thật tuyệt vời, đó là vừa du lịch, vừa bảo vệ môi trường. Tôi hy vọng những cây dừa nước chúng tôi trồng ở đây sẽ sinh sôi, nảy nở, giúp bãi đất giữa lòng sông này có thêm những rặng dừa dày, tốt như những khu vực lân cận bên kia.
Tôi sẽ trở lại nơi này để được thấy những thành quả lao động hôm nay của mình. Khi về nước, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân của mình để họ biết và đến với quê hương của các bạn nhiều hơn”.
Với diện tích gần 80 ha, rừng dừa nước là hệ sinh thái cảnh quan tự nhiên và cũng là nguồn lợi kinh tế của người dân Cẩm Thanh. Thời gian gần đây, nhiều tour du lịch đã được thiết kế riêng cho rừng dừa nước.
Người dân đã làm nhiều sản phẩm thủ công như tranh dừa, nhà dừa, dù dừa phục vụ du lịch... Do vậy, giá trị của dừa nước được nâng lên nhanh chóng. Song hiện nay, dừa nước Cẩm Thanh cũng có nguy cơ suy thoái do người dân chuyển đổi thành các hồ nuôi tôm và nước biển dâng, thời tiết cực đoan, ô nhiễm môi trường.
Từ thực tiễn này, hơn 2 năm nay, Dự án “Sử dụng bền vững hệ sinh thái dừa nước Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam” do Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện đã giúp người dân địa phương nâng cao ý thức bảo vệ rừng dừa theo hướng bền vững. Tour du lịch trồng dừa nước này là sản phẩm đầu ra của Dự án “Sử dụng bền vững hệ sinh thái dừa nước Cẩm Thanh”.
Ông Hoàng Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi rất hy vọng là sự kết hợp giữa các nhà, giữa khoa học, Nhà nước và nhà doanh nghiệp cùng cộng đồng địa phương thì những hoạt động như thế này sẽ được duy trì.
Khi có nhiều khách tham quan họ sẽ đóng góp vào sinh kế của người dân địa phương. Và đặc biệt với sự tham gia của người dân và doanh nghiệp địa phương  hy vọng dự án của chúng tôi sẽ bền vững và rừng dừa nước Cẩm Thanh sẽ được bảo tồn và phát triển”.
Là một doanh nghiệp đang hoạt động tại địa bàn, Hội An Eco tour đã sớm đón bắt cơ hội và có các chương trình cụ thể để khai thác lợi thế hình thức du lịch sinh thái, giúp du khách tìm đến những giá trị thân thiện, gần gũi của thiên nhiên, khám phá văn hóa địa phương.
Tranh thủ sự tham gia của cộng đồng, Hội An Eco tour đã đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị xung quanh rừng dừa nước Cẩm Thanh, từ các hoạt động vãi chài, kéo cá trên sông đến đua thúng chai, tham quan rừng dừa, hát bả trạo, hô bài chòi và đặc biệt nhất là kêu gọi du khách trực tiếp trồng dừa nước.
Tour du lịch trồng dừa nước là một cách làm khá độc đáo trong chuỗi các hoạt động du lịch sinh thái tại Hội An. Duy trì tốt tour này không chỉ góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch cho thành phố và sinh kế cho người dân sở tại mà còn góp phần vào mục tiêu có ý nghĩa lớn hơn là “nới” rộng diện tích rừng dừa, giảm nhiễm mặn và xói lở sâu vào bên trong khu vực nối liền cuối sông, cửa biển ở Hội An. (Công An TP.Đà Nẵng 5/3)đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Chính quyền miền nam Australia cho gần 700 con gấu túi "chết êm ả", sau khi có các báo cáo chính thức về việc chúng chịu đói, bị bệnh vì số lượng quá đông.
Bà Lisa Neville, Bộ trưởng Môi trường bang Victoria, cho biết các bác sỹ thú y, với sự tham vấn của các chuyên gia về gấu túi và quyền động vật, làm tổng cộng 686 con "chết êm ả" vào năm 2013 và 2014. Các con gấu túi ở Cape Otway (gần Great Ocean Road) bị bắt, tiêm thuốc mê và giết một cách nhân đạo.
“Chúng tôi buộc phải làm vậy để giải thoát cho chúng khỏi cơn đói hành hạ. Mật độ gấu túi trước đó ở Cape Otway lên tới 20 con/ha”, Sydney Morning Herald dẫn lời bà Neville nói.
"Rõ ràng có tình trạng số lượng loài quá đông và rõ ràng, chúng ta thấy những con gấu túi ở khu vực Cape Otway đó phải chịu đựng vì sức khoẻ kém và đói khát", bà Neville nói. Nữ bộ trưởng dẫn bằng chứng cho thấy việc di dời những con gấu túi không hiệu quả và thậm chí có thể khiến chúng gặp nhiều khó khăn hơn.
Trong khi đó, nhà khoa học môi trường Desley Whisson nói với Mashable rằng chương trình giết gấu túi koala không phải là bí mật.
"Giảng viên Desley Whisson thuộc Đại học Deakin, người chuyên nghiên cứu gấu túi, làm rõ với Mashable rằng đây không phải là chiến dịch bí mật, mà là một chương trình nhằm giảm số lượng gấu túi phải chịu đói đến chết", trang này cho hay. "Bà cho biết không có cố gắng nào nhằm che đậy chương trình, dù một số báo cáo nói vậy", trang tin viết.
Khoảng 10 triệu con gấu túi sống ở Australia trước khi thực dân Anh tới đây vào năm 1788. Hiện số lượng chưa tới 100.000 cá thể, theo số liệu của Tổ chức gấu túi Australia, do chúng bị mất môi trường sống, tình trạng bệnh tật, cháy rừng… Tổ chức này cũng lên án chính phủ Australia về hành vi bí mật giết gấu túi, cho rằng họ nên cảm thấy "xấu hổ". (Sài Gòn Giải Phóng 5/3, Tr8)đầu trang(
Ngày 4/3 (giờ địa phương), Hoàng tử William đã lên án hành động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp trong một bài phát biểu ở ngày cuối cùng của chuyến công du tại đất nước Trung Quốc.
Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge đã gọi hành động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp là "hình thức xấu xa của sự phạm tội" mà "làm xói mòn các quy tắc của pháp luật, gây nên các cuộc xung đột về nhiên liệu và thậm chí là tài trợ cho khủng bố" trong một bài phát biểu sau khi Hoàng tử đến thăm Khu bảo tồn voi ở tỉnh Vân Nam.
Công tước đưa ra bài phát biểu nhằm nâng cao nhận thức của những người đang thực hiện các giao dịch bất hợp pháp ở Trung Quốc, đặc biệt là những người đang buôn bán với số lượng lớn ngà voi.
Hoàng tử William cũng nói thêm rằng "Mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới loài voi hiện nay không phải là việc những người địa phương bảo vệ kế sinh nhai của họ mà là hành động săn bắt, buôn bán tàn nhẫn và có tổ chức". Hoàng tử cũng nói về một thế giới mà loài voi bị tuyệt chủng và đó là "một mất mát to lớn đối với nhân loại"
Trong chuyến công du 3 ngày tại Trung Quốc, Hoàng tử William đã bị thu hút bởi hoàn cảnh khó khăn của những con voi, trong đó có chú voi Ran Ran - con voi đã cứu một đứa trẻ 13 tuổi khỏi cái bẫy. Bên cạnh đó, anh tập trung vào công cuộc thương mại cũng như cải thiện mối quan hệ giữa Windsors và các lãnh đạo Trung Quốc.
Hoàng tử Anh cũng không quên khen ngợi sự đóng góp của Trung Quốc trong việc bảo vệ động vật hoang dã ở Châu Phi, đồng thời kêu gọi sự nỗ lực gia tăng hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn việc buôn lậu động vật hoang dã qua mạng lưới thương mại bất hợp pháp và làm giảm nhu cầu về các sản phẩm liên quan đến động vật. (Người Đưa Tin 5/3)đầu trang(./.
Biên tập: Diệu Huyền