Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 04 tháng 09 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Theo quy định của UBND tỉnh Quảng Bình, từ nay đến cuối năm 2015, sẽ không đưa khách vào hang Sơn Đoòng.
Việc ngừng đón khách ở tour du lịch đẳng cấp thế giới với giá 3.000 USD mỗi khách nhằm phục hồi hệ sinh thái hang động, đảm bảo các loài động vật, thực vật trong hang động không bị quá tải, nguồn nước không bị ô nhiễm... Thời gian đóng cửa bắt đầu từ tháng 9 tới hết tháng 12/2015.
Năm 2015 có 482 du khách trên toàn cầu mua vé vào Sơn Đoòng. Công ty Lữ hành Quốc tế Oxalis đã chi trả phí dịch vụ môi trường rừng cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 8 tỷ đồng khi đưa khách vào hang Sơn Đoòng, hang Én, hang Va, Nước Nứt. Dự kiến, con số này sẽ lớn hơn vào năm 2016. (Tin Tức Việt Nam 4/9) đầu trang(
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân, trong 8 tháng đầu năm 2015, đơn vị này đã phát hiện và xử lý 45 vụ phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép.
Trong số này có 23 vụ mua bán, cất giấu, chế biến lâm sản trái pháp luật; 11 vụ phá rừng làm thiệt hại 77.776m2 rừng, 11 vụ khai thác rừng trái phép. So với cùng kỳ năm trước, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng tuy có giảm 5 vụ nhưng tình trạng phá rừng, khai thác gỗ, cây hoành tử trái phép, đốt than, vận chuyển lâm sản trái quy định có thời điểm bùng phát nghiêm trọng mặc dù lực lượng kiểm lâm đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương ngăn chặn.
Trong 8 tháng đầu năm 2015, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân đã xử lý 42 vụ, tịch thu 7,343m3 gỗ xẻ và gỗ hộp, 13,648m3 gỗ tròn, 9.392kg than hầm và 3 máy cưa. Đơn vị này cũng xử phạt tiền các trường hợp vi phạm trên 146 triệu đồng. (Báo Phú Yên 4/9) đầu trang(
Tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thông báo tình hình kinh tế, xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm 2015. Tại đây, đại diện Sở NN&PTNT đã trả lời cho câu hỏi của phóng viên báo Đại Đoàn Kết về tình hình phá rừng ở danh thắng quốc gia – hồ Phú Ninh.
Như báo Đại Đoàn Kết đã có loạt bài phản ánh như như: “Môi trường hồ Phú Ninh bị tàn phá (số ra ngày 9-8); “Tan nát rừng thông Caribe” (số ra ngày 13-8); “Phá rừng danh thắng Quốc gia hồ Phú Ninh, trách nhiệm thuộc về ai?” (số ra ngày 18-8); BQL rừng phòng hộ trả lời vụ “Phá rừng danh thắng Quốc gia hồ Phú Ninh…?” (số ra ngày 19-8),…, phản ánh về việc tàn phá môi trường, tàn phá rừng, sai phạm trong khai thác rừng thông Caribe,…
Đại diện Sở NN&PTNT Quảng Nam cho biết: Đối với vụ khai thác nhựa thông sai quy định, hiện Hạt Kiểm lâm Núi Thành đang phối hợp với BQL Rừng phòng hộ Phú Ninh, Công ty TNHH MTV Tiến Thiên Tân và các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng, xác lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng vụ phá rừng ở xã Tam Sơn, qua kiểm tra phát hiện phá rừng trái phép, diện tích bị thiệt hại 9,9 ha, Hạt Kiểm lâm Núi Thành đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Chi cục Kiểm Lâm cũng cho biết, về chặt cây khai thác vàng trai phép trong khu vực lòng hồ Phú Ninh, BQL Rừng phòng hộ Phú Ninh đang tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm lam Phú Ninh, Núi Thành, Đồn Công an Phú Ninh và UBND các xã trong khu vực tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý các đối tượng phá rừng, khai thác vàng trái phép trong lâm phận quản lý.
Tại cuộc họp này, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, Huỳnh Khánh Toàn cũng khẳng định: “UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành lâm nghiệp kiểm tra, báo cáo cụ thể để xử lý vụ việc nhằm kiên quyết bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường tại khu vực hồ Phú Ninh”. (Đại Đoàn Kết 4/9) đầu trang(
Chưa đầy nửa tháng, ngành chức năng Đà Nẵng liên tiếp phát hiện, bắt giữ ba vụ nhập lậu hàng hóa quy mô lớn.
Chưa đầy nửa tháng, ngành chức năng Đà Nẵng liên tiếp phát hiện, bắt giữ ba vụ nhập lậu hàng hóa quy mô lớn, với tổng số hơn 8 tấn hàng thuộc danh mục động vật quý hiếm: Ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê...
Ngày 13/8, kiểm tra thực tế hai container khai báo đá cẩm thạch (về Cảng Tiên Sa từ ngày 10/8), lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện 577 kg ngà voi và 122 kg sừng tê giác được ngụy trang bên trong các khối đá rỗng ruột.
Trước đó, ngày 21/8, khám xét ba container nhập về từ Nigeria được khai là chứa gỗ xẻ, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 2,2 tấn ngà voi đựng trong 63 bao nilon xếp lẫn trong các khối gỗ. Cả hai lô hàng nói trên đều được nhập về cho Công ty TNHH Vạn An (địa chỉ tại 2A - 10.2 đường 2/9, Đà Nẵng).
Mở rộng điều tra, ngày 25/8, lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, phòng chống buôn lậu… kiểm tra lô hàng nhập về từ Malaysia, khai là 19,2 tấn đậu đỏ của Công ty TNHH Hùng Huy Bảo (địa chỉ tại K99/2, đường 3/2, Đà Nẵng), phát hiện 4 tấn vảy tê tê, 1 tấn ngà voi chứa trong 220 bao tải. Đây được xem là vụ phá án buôn lậu lớn nhất trên địa bàn.
Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, Công ty Vạn An được Sở KH&ĐT Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động từ tháng 5/2004. Công ty Hùng Huy Bảo hoạt động từ tháng 6/2015. Hai pháp nhân đại diện hai công ty khác nhau nhưng có nhiều ngành nghề trùng khớp, đặc biệt số điện thoại trên bản lược khai hàng hóa của cả hai công ty trùng khớp khau. Ông Nguyễn Hương, Cục phó Cục Hải quan Đà Nẵng nhận định: Có thể đặt nghi vấn hai công ty là một. Trong đó Công ty Hùng Huy Bảo được lập ra nhằm qua mắt hệ thống phân luồng tự động Hải quan, hợp thức hóa hàng nhập khẩu (?)
Hiện các mẫu vật ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê đã được trích mẫu và đang chờ Viện sinh thái kiểm nghiệm, phân loại hàng hóa. Công tác mở rộng điều tra sẽ do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu - Bộ Công an đảm trách. Đến ngày 1/9, cả hai công ty vẫn chưa cử người đến làm việc với cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Quang Lãng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Tiên Sa cho biết. Các mặt hàng bị bắt giữ trong thời gian qua đều thuộc phụ lục I, Công ước Cites danh mục những động vật hoang dã đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu và tái xuất khẩu.
Điều lạ, lô hàng gần 700 kg hàng lậu đầu tiên của Công ty Vạn An lại lọt vào “luồng xanh” (miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra hàng hóa, doanh nghiệp chỉ cần hoàn tất thủ tục thông quan và nhận hàng) chuẩn bị thông quan qua Cảng Tiên Sa.
Ông Nguyễn Hương xác nhận, lô hàng đầu tiên này đã được chủ hàng mở tờ khai Hải quan, được phân luồng xanh, bình thường chỉ cần chờ Công ty Vạn An hoàn tất các thủ tục thông quan là được chuyển ra khỏi Cảng Tiên Sa. Nếu không có thông tin mật báo từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu, đến bây giờ lô hàng gần 700 kg ngà voi, sừng tê giác đã chui trót lọt.
Khi PV đặt câu hỏi: Quy trình phân luồng “xanh-vàng-đỏ” thủ tục Hải quan có lỗ hổng hay không, ông Hương cho rằng việc phân luồng này căn cứ vào lý lịch công ty, các thủ tục thuế, mặt hàng nhập khẩu... Hệ thống này được chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản... Quá trình vận hành ban đầu có sai sót nhưng đến nay đã khắc phục được, sai số là rất nhỏ. Ông Hương lưu ý dù đã tự động hóa 100% thủ tục thông quan nhưng yếu tố con người vẫn phải đóng vai trò chủ đạo.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa khen thưởng đột xuất các đơn vị góp công phát hiện ba lô hàng lậu vừa qua. Trong lễ khen thưởng, ông Thơ nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng xảy ra việc nhập hàng cấm với số lượng lớn như vậy. “Điều này chứng tỏ tội phạm buôn lậu ngày càng tinh vi, manh động, xem thường pháp luật”, ông Thơ nói. (Giao Thông 4/9; Thời Báo Ngân Hàng 3/9) đầu trang(
Chiều 3.9, nguồn tin của Lao Động - cho biết, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu hơn 2,2 tấn ngà voi bị phát hiện, tạm giữ vào chiều 21.8 tại cảng Đà Nẵng.
"Hiện Tổng cục Hải quan đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tang vật cho Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vấn đề liên quan" - nguồn tin cho hay.
Trước đó, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cũng đã khởi tố vụ nhập lậu gần 1 tấn sừng tê giác và ngà voi được ngụy trang trong các khối đá giả, phát hiện tại cảng Đà Nẵng vào chiều 13.8.
Toàn bộ số hàng động vật hoang dã cấm xuất nhập khẩu trên đều đứng tên chủ nhận là Cty TNHH Vạn An (địa chỉ đường 2-9, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam.
Riêng vụ nhập lậu hơn 5 tấn ngà voi và vảy tê tê giấu lẫn trong các bao đậu đỏ (chủ nhận Cty Hùng Huy Bảo, đường 3 tháng 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) từ Malaysia về cảng Tiên Sa bị phát hiện vào chiều 25.8, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố. (Lao Động 3/9) đầu trang(
Hai vụ nhập lậu vảy tê tê với số lượng lớn vừa bị bắt. Trong đó có lô hàng xuất phát từ Nigeria qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi nhập về Việt Nam.
Vảy tê tê được đồn đại là mặt hàng “độc” chữa nhiều loại bệnh, kể cả ung thư, hiện ở ta đang được các đầu nậu vô tư mua bán, trục lợi. Giá của vảy tê tê thường không dưới 15 triệu đồng/kg. Thực hư chuyện này như thế nào?
Tê tê còn được gọi là con trút, một loài động vật có vú, đẻ con và nuôi con bằng sữa, có tên khoa học là Manis pantadactyla L. Vảy tê tê có hình vỏ trai, cái này xếp chồng lên cái kia tạo thành lớp vỏ cứng che chở phần lưng từ mũi đến đuôi. Vảy được phơi khô có tên là xuyên sơn giáp, được dùng theo kinh nghiệm dân gian gọi là để... chữa bệnh (?!). Xuyên sơn giáp có nghĩa là vảy rất cứng như giáp của con vật đi xuyên núi (tê tê thường sống hoang dại ở miền núi). Một con chỉ cho vài trăm gam vảy.
Xuyên sơn giáp được cho là vị thuốc dùng theo kinh nghiệm dân gian, tức người dùng chẳng biết có tác dụng thật sự hay không mà cứ thế truyền miệng nhau. Trong tài liệu “Những bài thuốc và vị thuốc Việt Nam” (Đỗ Tất Lợi, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội,1968) có nói theo “tài liệu cổ”, xuyên sơn giáp vị mặn, tính hơi hàn, có độc, vào 2 kinh can và vị, có tác dụng tán huyết thông lạc, tan ung nhọt, làm thuốc chữa đậu, trẩn, tắc tia sữa.
Cũng theo tài liệu vừa kể, có một số đơn thuốc phối hợp xuyên sơn giáp và các vị thuốc đông y khác dùng chữa tắc tia sữa, tràng nhạc lở loét, chữa mụn nhọt. Cần thấy rằng trong đông y, “ung thư” không được ghi nhận như y học hiện đại mà nhiều khi được hiểu như bị “mụn nhọt, nhọt sưng cứng đau nhức”. Cho tới nay, y học chính thống không hề dùng vảy tê tê làm thuốc chữa bệnh, nói chi đến trị ung thư. Thử hỏi nếu bỏ ra tới 15 triệu đồng để mua 1 kg vảy tê tê để trị “tắc tia sữa, tràng nhạc lở loét, chữa mụn nhọt” gọi là có ghi theo “tài liệu cổ” thì có đáng hay không?
Cho tới nay, tác dụng chữa bệnh của vảy tê tê, sừng tê giác, cao hổ cốt… vẫn dựa theo lời đồn đại, truyền miệng chứ chưa có công trình khoa học nào xác định tính hiệu quả của tác dụng này. Và nếu chưa chứng minh được bằng nghiên cứu khoa học đúng quy cách thì các tác dụng đó chỉ là thêu dệt, huyền thoại. Nếu chỉ dựa vào huyền thoại mà con người tìm cách tận diệt các loài thú hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng thì phải xem các hành động đó là tội ác cần trừng trị! (Người Lao Động 3/9) đầu trang(
Chiều 3/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác của tỉnh có buổi sinh hoạt Đảng thường kỳ với Đảng bộ Vườn quốc gia Vũ Quang về chủ đề vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng; công tác quản lý cán bộ và việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phát triển rừng.
Thời gian qua, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Vườn quốc gia Vũ Quang đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong công tác bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường. Đơn vị tổ chức 124 đợt kiểm tra rừng tại gốc ở 35 tiểu khu, phát hiện xử lý 12 vụ khai thác, tàng trữ lâm sản, tịch thu gần 14,4 m2 gỗ các loại; huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng có hiệu quả khi xẩy ra hỏa hoạn tại thị trấn Vũ Quang và xã Ân Phú...
Tại buổi sinh hoạt, Đảng bộ Vườn quốc gia Vũ Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như quản lý cán bộ, trong đó nhấn mạnh: Một số cán bộ, đảng viên chưa chuyên nghiệp, thụ động trong thực hiện nhiệm vụ; sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong công tác chưa nhịp nhàng, chưa siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; một số trạm, đội chưa phát huy hết vai trò của mình, còn chủ quan, nhất là ở những địa bàn xa xôi, khó tiếp cận. Đặc biệt, đơn vị và các nhân có liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm sau vụ việc để lâm tặc chặt phá 15 cây gỗ de tại Tiểu khu 166 do Trạm Sao La quản lý.
Tại buổi sinh hoạt, các thành viên tham dự phát biểu với tinh thần xây dựng cao, tập trung làm rõ một số hạn chế như: chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Vườn chưa đáp ứng yêu cầu; trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu chưa được phát huy, thiếu sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát đối với cán bộ.
Ngoài ra, các ý kiến cũng kiến nghị, đề xuất để trong thời gian tới Đảng bộ Vườn quốc gia Vũ Quang tăng cường hơn nữa công tác quản lý cán bộ; ban giám đốc cần phát huy vai trò và trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành công tác quản lý, bảo vệ rừng; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; triển khai thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn lâm tặc phá hoại rừng...
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, Ban giám đốc và tập thể cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang trong công tác xây dựng Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thời gian qua.
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc để rừng bị chặt phá thể hiện tinh thần trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, một số có dấu hiệu buông lỏng trong thực hiện nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát địa bàn chưa thường xuyên; quá trình triển khai nhiệm vụ thiếu sự phối hợp sâu sát, hiệu quả giữa các lực lượng...
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám đốc đơn vị phải kiểm điểm nghiêm túc các vụ việc xẩy ra gần đây; có cơ chế phân công vị trí, địa bàn gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, tổ trạm; có cơ chế giao ban, báo cáo để nắm chắc tình hình; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chấp hành nghiêm chỉ đạo về chuyên môn của Sở NN&PTNT.
Ngành NN&PTNT cần rà soát, đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy để kiện toàn, bổ sung, luân chuyển cán bộ phù hợp dựa trên tinh thần những người không đáp ứng yêu cầu thì cho nghỉ việc theo quy định, những người có cố gắng nhưng sức khỏe và trình độ không đảm bảo thì cho nghỉ theo Nghị định 108 của Chính phủ; các trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý nghiêm.
Sở NN &PTNT phải xem đây là đơn vị trọng điểm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra các vấn đề về quản lý và bảo vệ rừng, quản lý cán bộ. Huyện Vũ Quang cần tăng cường mối quan hệ phối kết hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy chế đã ban hành... (Báo Hà Tĩnh 3/9) đầu trang(
Gần đây, nạn trộm cá sấu liên tục xảy ra tại vùng nông thôn H.Phước Long (Bạc Liêu) đã gây hoang mang, lo lắng trong dân.
Chị Nguyễn Thị Bích Tuyền (29 tuổi, ngụ ấp Hành Chính, TT.Phước Long, H.Phước Long) kể gia đình chị đã tích cóp từ tiền bán nước mía, tạp hóa và sửa xe để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 50 con cá sấu (600.000 đồng/con) về thả nuôi.
Tuy nhiên, chỉ sau một tháng thả nuôi, tối 24.8, kẻ gian đã đột nhập vào chuồng bắt trộm 48 con cá sấu. Theo chị Tuyền, trước khi nuôi cá sấu, gia đình chị đã chủ động đề phòng trộm bằng cách xây chuồng bê tông cao 1,2 m, rào lưới B40 cơi nới cao thêm 1 m, trên nóc còn phủ kín bằng lưới cách nhiệt. Hằng đêm đốt đèn sáng, có người ngủ kế bên chuồng để giữ nhưng vẫn bị kẻ trộm cắt lưới vào chuồng gom gần hết đàn cá sấu.
Tương tự, ông Huỳnh Văn Sáu (ngụ ấp Long Đức, TT.Phước Long) cũng đầu tư gần 100 triệu đồng xây dựng chuồng trại kiên cố. Giữa tháng 8, ông Sáu mua 100 con cá sấu giống, trị giá khoảng 63 triệu đồng (630.000 đồng/con) về thả nuôi. Nhưng chỉ tối hôm thả nuôi kẻ trộm đã cắt lưới B40 đột nhập vào chuồng bắt sạch đàn cá sấu.
Còn bà Dương Thị Sinh (ngụ ấp Tường Thắng B, xã Vĩnh Thanh) mấy ngày qua cũng sống trong thấp thỏm, lo âu vì bị kẻ trộm đột nhập vào nhà bắt trộm gần hết đàn cá sấu. Bà Sinh kể đêm 31.7, nhà bà bị kẻ trộm đột nhập vào lấy 1 xe đạp, bắt gần 40 con cá sấu đang nuôi được gần 3 tháng tuổi mặc dù chuồng được rào cẩn thận, đốt đèn sáng và có người ngủ canh. Tương tự, do nuôi với số lượng lớn nên ông Phạm Văn Quốc (ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh) rào rất kiên cố, thường xuyên đi tuần nhưng đêm 1.8 vẫn bị kẻ trộm đột nhập, xả nước trong chuồng bắt gần 100 con cá sấu. Theo ông Quốc, người nuôi cá sấu ở địa phương đang vô cùng hoang mang, lo lắng trước tình trạng trộm cắp hoành hành.
Đại úy Đào Quốc Nam, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an H.Phước Long, cho biết qua tin báo của người dân đã có hàng chục trường hợp bị mất trộm cá sấu nuôi, gây thiệt hại lớn, tâm lý lo lắng trong dân. Công an huyện đã huy động lực lượng tập trung truy bắt các đối tượng trộm cá sấu nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Theo đại úy Nam, bọn trộm thường lợi dụng lúc trời mưa lớn, hoặc từ 0 đến 3 giờ lúc chủ nhà ngủ say để cắt lưới đột nhập vào chuồng nuôi bắt trộm cá sấu. Bọn chúng chỉ bắt cá sấu nhỏ mới thả nuôi hoặc nuôi được 2 - 3 tháng. Bởi theo tập tính, vào ban đêm cá sấu nhỏ thường tập trung, co cụm, bọn trộm chỉ cần dùng vợt hoặc tay, sau vài phút là bắt hết đàn.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu, những năm gần đây, nuôi cá sấu trở thành phong trào và hiện toàn tỉnh có hơn 1.800 hộ nuôi cá sấu được cấp phép đủ điều kiện gây nuôi, với tổng đàn hơn 219.000 con. (Thanh Niên 4/9) đầu trang(
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự án Điều tra, bảo tồn và phát triển 3 loài thực vật quý hiếm, có giá trị kinh tế cao tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (H.Thường Xuân, Thanh Hóa), gồm: bách xanh, sến mật và re hương.
Từ nay đến năm 2017, dự án sẽ thực hiện điều tra hiện trạng phân bổ, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng và chính quyền địa phương về bảo tồn 3 loài thực vật mới này. (Thanh Niên 3/9) đầu trang(
Vườn Quốc gia Bạch Mã thành lập từ năm 1991 với diện tích hiện tại là 37.484 ha (thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế), là nơi có lượng mưa trung bình hàng năm cao nhất nước (khoảng 8.000 – 9.000 mm/năm) và đặc biệt là hệ sinh thái đa dạng.
Về động vật có 1.715 loài (chiếm 7% tổng số loài trong cả nước) thuộc 52 bộ, 258 họ, 1.080 giống với nhiều loài đặc hữu và quý hiếm, trong đó có 69 loài cần được bảo vệ (có cả gà lôi lam mào trắng), 2 loài ong mới cho khoa học được phát hiện lần đầu tiên và mang tên Bạch Mã.
Về hệ nấm và thực vật có 2.373 loài (chiếm gần 17% tổng số loài trong cả nước), trong đó có 73 loài cần được bảo vệ, 204 loài đặc hữu và 5 loài mới cho khoa học, được phát hiện đầu tiên và mang tên Bạch Mã, gồm: Chìa vôi Bạch Mã, cõm Bạch Mã, lá nón Bạch Mã, mây Bạch Mã, bọt ếch Bạch Mã. (Người Lao Động 3/9) đầu trang(
Ngày 1-9, Công an huyện An Phú (An Giang) bắt, lập biên bản đối với Phạm Quốc Nghĩa, 19 tuổi, trú ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú về hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép; thu giữ 53kg rùa; 42 kg càn đước; 11 kg rắn ri voi; 9 kg rắn giáo nâu. (Nhân Dân 2/9) đầu trang(
Với những thế độc nhất vô nhị và tuổi đời hàng trăm năm, cây sanh đẹp nhất Việt Nam ở Nghệ An vừa được công nhận là cây di sản.
Cây sanh cổ thụ nằm bên bờ suối ở khu rừng xã Giai Xuân, Tân Kỳ, Nghệ An, cách đường giao thông vài km. Các ngành chuyên môn đánh giá đây là cây sanh đẹp nhất Việt Nam có tuổi đời hàng nghìn năm.
Sáng 30/8, ông Phạm Văn Hóa, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (TN&MT), vừa trao bằng vinh danh cây sanh cổ thụ nghìn năm tuổi tại xã Giai Xuân là cây di sản Việt Nam.
Đây là cây di sản Việt Nam thứ ba ở Nghệ An được công nhận, sau cây sa mu ở rừng quốc gia Pù Mát và cây lộc vừng ở đảo Ngư.
Cây cao 27 m, tán lá rộng 35 m, gốc và thân ôm trọn hai khối đá hoa cương có hình thù tượng trưng cho sự tích bánh chưng, bánh dày.
Theo các chuyên gia cây cảnh thì cây sanh cổ thụ hình "mâm xôi con gà", "phượng múa rồng bay" là một kiệt tác thiên nhiên tuyệt đẹp ở xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân, Tân Kỳ, Nghệ An; Nếu tính ra tiền thì nó có giá hàng trăm tỷ đồng.
Gốc cây sanh ngậm lấy hai khối đá to trông như một “mâm xôi con gà”, khối đá to phía bên dưới là mâm xôi, còn khối đá nhỏ nằm trên là con gà, rễ bám quanh khối đá như cái chân gà, khi thân chính của cây lại là phần đầu của con gà đang ngóc lên. Còn phía trên ngọn cây là hình hai con rồng uốn lượn, những cành cây tua tủa bện xoắn lại với nhau như “phượng múa rồng bay"..
Phần thân của cây sanh là những cành cây bên xoắn vào nhau tỏa ra một vùng rộng khoảng 50 mét. Thân cây sanh này có chiều cao khoảng hơn 40 mét.
Ngoài ra, xung quanh thân cây này có 4 rễ cây mọc từ trên cao cắm thẳng xuống đất trong như 4 cái chân đảm bảo sự vững chắc cho cây sanh trước mưa bão, gió mạnh
Người dân nơi đây cho hay, từ những lời đồn về vẻ đẹp, thế long phượng của cây sanh ở xóm Kẻ Mui, nhiều đại gia, chuyên gia cây cảnh tìm về tận nơi để được nhìn thấy và không ngại bày tỏ sẵn sàng bỏ triệu đô để được sở hữu cây sanh này. Có người còn đề nghị mua lại mảnh đất xung quanh đó để chiếm lấy cây sanh.
Tuy nhiên dân làng ở đây đều không ai đồng ý bán, mặc dù số tiền đó đối với họ là cực lớn. Tất cả đều thừa nhận cây sanh là tài sản vô giá, không bán với bất cứ giá nào. (Tiền Phong 2/9; Công Lý Và Xã Hội 3/9) đầu trang(
Ngày 3.9, ông Đinh Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Canh Liên (huyện Vân Canh), cho biết: Thời gian gần đây, tình trạng người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn để trồng rừng kinh tế có chiều hướng gia tăng.
Đến nay, đã có gần 20 ha đất bị lấn chiếm trái phép, chủ yếu tập trung tại các thôn Hà Giao, Kà Bông, Kà Nâu, Kà Bưng.
Qua kiểm tra, hầu hết diện tích đất lâm nghiệp bị người dân chiếm dụng trái phép thuộc sự quản lý của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh. Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành rà soát, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.
Về vấn đề này, ông Cái Minh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, cho biết thêm: Với các trường hợp lấn chiếm đất nằm trong diện tích Công ty quản lý, Công ty đã xác minh, lập danh sách gửi về chính quyền địa phương nhờ xử lý. Tuy nhiên, kết quả xử lý đến nay vẫn chưa hiệu quả.
Thời gian tới, để hạn chế tình trạng người dân lấn chiếm đất trái phép, Công ty sẽ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ và phát triển rừng. (Báo Bình Định 3/9) đầu trang(
Ngày 3/9, Tổng cục Môi trường và Tổng cục Lâm nghiệp đã ký kết Chương trình phối hợp công tác về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học giai đoạn 2015 – 2020. Chương trình này đóng vai trò định hướng và thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 Tổng cục trong thời gian tới.
Theo Chương trình ký kết, hai bên sẽ phối hợp thực hiện 5 nội dung bao gồm: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin, số liệu; thông tin, báo cáo về bảo tồn đa dạng sinh học;  Nghiên cứu khoa học; giáo dục, đào tạo năng lực; truyền thông, nâng cao nhận thức; hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học; Phối hợp thực hiện các Chương trình, chiến lược cụ thể.
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học - Tổng cục Môi trường sẽ là đầu mối tổ chức, thực hiện Chương trình tại Tổng cục Môi trường; Vụ Bảo tồn thiên nhiên là đầu mối, phối hợp với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức, thực hiện Chương trình tại Tổng cục Lâm nghiệp.
Hàng năm, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) và Vụ Bảo tồn thiên nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp) cùng họp để rà soát, đánh giá kết quả các hoạt động năm trước và xây dựng kế hoạch phối hợp năm tiếp theo theo các nội dung phối hợp quy định tại Mục IV, trình Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt.
Trên cơ sở kế hoạch được duyệt, hai đơn vị triển khai các nội dung đã được thống nhất, định kỳ hoặc đột xuất (nếu thấy cần thiết) điều chỉnh nội dung thực hiện, các đơn vị trao đổi thông tin về những thay đổi, điều chỉnh này, cập nhật vào kế hoạch phối hợp. Mọi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoặc nội dung có liên quan đến kế hoạch hàng năm phải được sự thống nhất bằng văn bản của Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp.
Tại buổi ký kết, ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã nhất trí thời gian tới 2 bên sẽ ưu tiên sắp xếp, bố trí nguồn lực để chương trình phối hợp đạt được những kết quả tốt nhất. (Tài Nguyên Và Môi Trường 3/9) đầu trang(
Hàng chục căn nhà trước cơn thịnh nộ của biển bị cuốn phăng theo bọt nước, 47 hộ dân cần phải di dời ngay. Những dãy rừng phòng hộ thưa dần đang đe dọa tuyến đê biển bảo vệ 50.000ha vùng ngọt hóa Gò Công và trên 300.000 hộ dân nơi đây nếu như không có giải pháp hợp lý.
Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông Huỳnh Thị Tỏ thừa nhận: Sạt lở ven biển là một thực tế đáng lo ngại hiện nay. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn là sạt lở đê biển Gò Công nhưng chưa có giải pháp cứu vãn. Trước sự lo lắng của người dân hai ấp Tân Phú và Cầu Muống, xã Tân Long huyện đã quy hoạch khu tái định cư để di dời 47 hộ dân với kinh phí hơn 14 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án hiện đang được chờ thẩm định, phê duyệt, chưa biết chừng nào mới triển khai thực hiện.
Thực tế cho thấy đê biển Gò Công có chiều dài hơn 21km, trong đó, đoạn đê trực diện với biển có chiều dài hơn 12km (thuộc các xã Kiểng Phước, Tân Điền, Tân Thành và thị trấn Vàm Láng) là tuyến đê quan trọng bảo vệ hơn 55.000ha đất sản xuất và tài sản, tính mạng của hơn 300.000 hộ dân khu vực ngọt hóa Gò Công đang mong manh trước biển.
Bởi những cánh rừng phòng hộ đang thưa dần, nhiều nơi không còn rừng phòng hộ. Theo thống kê của Sở NNPTNT Tiền Giang, trong vòng 10 năm qua, rừng phòng hộ ven biển Gò Công bị xâm thực nghiêm trọng, có những vị trí mất rừng
8-10m/năm, song chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Thậm chí, tại các đoạn xung yếu, rừng gần như mất trắng, hoặc chỉ còn 50 - 60m, chỉ vài “mùa xâm thực” nữa sẽ không còn, nguy cơ vỡ đê rất cao, nhất là trong mùa mưa bão.
Mỗi năm Tiền Giang đầu tư hàng chục tỉ đồng để lát mái đê biển với cao trình đê phù hợp nhằm giảm tác động trực tiếp của sóng biển; tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Giải pháp căn cơ, hiệu quả nhất ai cũng biết là khôi phục đai rừng phòng hộ nhưng xem ra chưa thực hiện được.
Ông Nguyễn Thiện Pháp thừa nhận: “Vấn đề này, thú thật, năm nào tỉnh cũng có kế hoạch trồng mới, nhưng tỉ lệ rừng trồng sinh trưởng, phát triển không cao, cộng với tình trạng phá rừng nuôi trồng thủy sản, nạn trộm rừng vẫn diễn ra nên rừng cứ vậy nhưng thưa và mỏng dần”.
Để ngăn chặn hiệu quả sự xâm thực gây xói lở nghiêm trọng ven biển, đê biển, Tiền Giang tỉnh lập dự án kè mềm dài 18,4km với nguồn vốn vay Chính phủ Pháp, vốn T.Ư hơn 600 tỉ đồng và tiến tới hoàn thiện kè mềm toàn tuyến, sau đó sẽ triển khai trồng và phát triển rừng phòng hộ phủ kín.
Những dự án trên một ít đã triển khai, còn lại vẫn nằm trên bàn của Sở NNPTNT trong khi sóng biển vẫn vỗ bờ hằng ngày và những người dân sống trong vùng sạt lở chưa có giấc ngủ trọn vẹn bởi lúc nào cũng nơm nớp nỗi lo chạy biển. (Lao Động 3/9) đầu trang(
Trong những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao độ che phủ của rừng.
Lang Chánh là huyện miền núi phía Tây của tỉnh với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 51.265,04ha, trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 31.145,9 ha, diện tích rừng trồng trên 18.455ha. Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, những năm qua, lực lượng kiểm lâm huyện với 23 cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại các tổ, trạm đã khắc phục mọi khó khăn, nắm chắc địa bàn được phân công phụ trách để tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời làm tốt công tác dịch vụ về thiết kế, chuyển giao kỹ thuật và cung ứng cây giống cho nhân dân trồng rừng.
Hàng năm Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã tiến hành khảo sát, thiết kế và hướng dẫn cho các hộ gia đình, cá nhân trồng rừng, mỗi năm trồng từ 400ha, đến 500ha rừng trở lên và đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, cùng với việc đẩy mạnh trồng rừng, xây dựng và phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Ông Nguyễn Duy Vĩnh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng nói chung và quản lý công tác khai thác lâm sản nói riêng, lực lượng cán bộ kiểm lâm phải bám nắm địa bàn, thường xuyên phối hợp các lực lượng: Công an huyện, BCH quân sự huyện, Đồn biên phòng xã biên giới Yên Khương và các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai quyết liệt công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.
Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh còn phối hợp với các ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về các chủ trương, chính sách về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, qua đó dần thay đổi nhận thức cho người dân về công tác bảo vệ và phát triển rừng, đưa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đi vào nền nếp.
Trong thời gian tới Hạt Kiểm lâm Lang Chánh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực rừng trọng điểm, phối hợp tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, bảo vệ tốt tài nguyên rừng, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền  địa phương hoàn thành tốt kế hoạch trồng rừng hàng năm, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (Văn Hóa Và Đời Sống Thanh Hóa 3/9) đầu trang(
Hiện nay ở Nghệ An, người dân đang ồ ạt vào các khu rừng để săn tìm cây dược liệu quý đem bán. Kho báu nam dược nằm trong thảm thực vật nhiệt đới phân bổ chủ yếu trong khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An đang được tận thu rốt ráo để bán ra nước ngoài với giá rẻ mạt.
Từ mờ sáng, người dân xã Yên Na, huyện Tương Dương đã í ới rủ nhau lên rừng đi tìm cây dược liệu. Họ đi từng đoàn khoảng chục người, với dao rựa, dây thừng, rìu và cả cưa máy.
Vi Văn Hà, một tay chuyên săn lùng dược liệu cho biết: "Trước đây cây dược liệu ở vùng này nhiều lắm, ra khỏi nhà là có, nhưng vài năm trở lại đây dân họ khai thác ồ ạt nên bọn tui phải vào tận rừng sâu để tìm. Mỗi ngày may mắn một mình tui cũng kiếm được từ 300 - 400kg dược liệu nhập cho các thương lái, kiếm được 300.000- 500.000 đồng, gấp mấy chục lần làm rẫy. Ở bản Tui, nhà mô cũng có người đi khai thác dược liệu để bán, nhà ít thì có từ 1 - 2 người, nhà nhiều có tới 5 - 6 người, cả già, trẻ, gái, trai cùng tham gia".
Số tiền kiếm được mỗi ngày khiến trẻ em bỏ học, người lớn bỏ mặc ruộng nương bất chấp rừng thiêng, nước độc đi săn lùng dược liệu để kiếm thêm thu nhập.
Theo Hà thì cây dược liệu được săn lùng ráo riết nhất hiện nay là kê huyết đằng, sói rừng, tam thất, lông cu li, kim ngân, cầu thàn, thiên niên kiện… Nhưng người dân khai thác nhiều nhất vẫn là cây kê huyết đằng. Loài cây này thuộc họ leo, sống dựa trên thân cây khác nên muốn lấy được, người dân phải leo lên ngọn hoặc hạ cả cây cổ thụ.
Để khai thác được khoảng 100kg huyết đằng, có khi phải mất hàng chục cây gỗ khác nên những người đi săn lùng dược liệu phải mang theo cả cưa máy.
Thứ 2 là cây cui li. Đây là một loài thuốc quý đã được sử dụng rộng rãi trong Đông y. Nhưng hiện nay, cây cu li nhiều người đổ xô khai thác đã khan hiếm. Những thợ săn phải vượt qua dãy Pù Huông hiểm trở mới tìm được.
“Nếu cõng được vài tạ cu li ra bán cho thương lái sẽ được vài triệu đồng, nhưng cũng rất khó khăn và nguy hiểm, có người đã bị rắn cắn hay rơi xuống vực suýt chết rồi”, Hà nói.
Một thương lái cho hay: "Cả xe tải lớn lèn chặt nhưng giá tiền cũng chẳng đáng là mấy. Đối tác bên Trung Quốc đặt mua nên tôi cũng thu gom quanh vùng đây thôi. Hình như họ làm thuốc chữa bệnh gì đó, tôi cũng không rõ. Cứ có tiền là tui mần thôi".
Theo các thương lái, mỗi ngày họ thu mua tại Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu (nằm trong khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An) số lượng lên tới ba đến bốn chục tấn dược liệu mỗi ngày. Tại đây có nhiều điểm thu mua quy mô lớn và nhiều điểm thu mua nhỏ lẻ đi đến các làng bản... Cây kê huyết đằng và các loài cây khác được chất từng đống, phơi bạt ngàn dọc bên quốc lộ 7A, sau đó lần lượt được xe tải vận chuyển đi lên Lạng Sơn rồi nhập sang Trung Quốc.
Miền tây Nghệ An từng có tiếng là kho báu dược liệu với nhiều loại cây quý, nay có những cây được coi là thần dược không còn tìm thấy như hoàng đàn, kim ngân, sói rừng thổ phục linh. Những năm qua, loại dược liệu này đã từng được xuất bán qua đường tiểu ngạch với khối lượng hàng trăm tấn. Mỗi đợt các thương lái thu mua ồ ạt một loại cây.
Hôm nay là kê huyết đằng, mai có thể là một loài cây khác với giá cực kì rẻ mạt. Và khi họ ngừng thu mua đồng nghĩa với việc loài cây đó đã vắng bóng trong rừng. Điều nguy hại nữa là người săn lùng dược liệu thường nhổ tận gốc rễ khiến cây không thể tái sinh.
Với tốc độ tận diệt dược liệu như hiện nay không những làm cạn kiệt nguồn dược liệu quý trong thiên nhiên mà còn là hiểm hoạ tàn phá rừng.
Thực tế những người đi săn lùng những cây thuốc này đã tàn phá không biết bao nhiêu cánh rừng, nhiều cây cổ thụ bị đốn hạ. Đó là chưa kể việc đào bới săn tìm cây thuốc một cách tràn lan khiến rừng mất độ ẩm, gây xói mòn đất làm ảnh hưởng môi trường sinh thái, tạo điều kiện thuận lợi cho thuỷ thần gây nên lũ lụt.
Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, lo lắng: “Việc người dân kéo nhau vào rừng khai thác các loại dược liệu khiến rừng bị phá, hệ sinh thái rừng bị đe dọa, nhiều loại cây thảo dược quý có nguy cơ bị tận diệt nếu không được bảo vệ”.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Khởi, Viện trưởng Viện Dược liệu, cho biết: "Nghệ An là tỉnh có nguồn cây thuốc phong phú vào bậc nhất nước ta. Tại đây có 25 loài cây như ba kích, đinh lăng, địa liền… hoàn toàn có cơ sở để lựa chọn đầu tư phát triển cây dược liệu. Tuy nhiên, Nghệ An có 31 loài cây thuốc thuộc diện quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam".
Như vậy, những cây thuốc quý trong khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Điều đáng buồn là một số dược liệu quý hiếm này chỉ có ở những khu rừng nhiệt đới Việt Nam đã bị bán rẻ qua biên giới. Khi rừng hết hẳn thứ cây đó thì các chuyên gia về Y học mới tiếc nuối khi phát hiện ra thứ cây đặc hữu này thật ra cực kì hiếm và giá cực đắt trên thế giới. Nếu cứ khai thác dược liệu tràn lan như thế này thì chúng ta còn mất đi nguồn tri thức bản địa về các bài thuốc. Cơ quan chức năng cần phải ngăn chặn kịp thời nạn chảy máu dược liệu khi chưa quá muộn.
Trả lời phóng viên về vấn đề này, Ông Lê Cao Bính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, cho biết: "Muốn xử lý nạn khai thác lâm sản phụ diễn ra tràn lan ở các huyện miền núi như hiện nay thì phải chờ đợi nghị định mới, còn Nghị định 99 trước đây không có chế tài để xử phạt nạn khai thác lâm sản phụ.
Hơn nữa, đặc thù của người dân miền núi là sống dựa vào rừng nên muốn họ không vào rừng khai thác lâm sản phụ cũng như lâm sản trái phép thì cần phải có sự vào cuộc quyết liệt từ các ngành, các cấp. Trong đó đặc biệt là tạo công ăn việc làm tại chỗ ổn định cho bà con. (Công An TP.HCM 3/9) đầu trang(
Dường như, năm nào rừng Bình Thuận cũng bị tàn phá, lúc ít, lúc nhiều. Song, thời gian gần đây mặc dù lực lượng bảo vệ rừng và các địa phương nỗ lực giữ rừng, nhưng lại xuất hiện nhiều vụ phá rừng mới với quy mô lớn và tính chất nghiêm trọng.
Tập trung ở địa bàn xã Hàm Cường, Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam); các xã ở huyện Bắc Bình giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Trong những tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015 liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng tại khu vực giáp ranh xã Phan Sơn (Bắc Bình) với huyện Di Linh (Lâm Đồng) thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy quản lý với số lượng hàng trăm m3 gỗ bị chặt hạ.
Nổi cộm là vụ khai thác trái phép 42 cây gỗ bằng lăng nhóm 3 tại tiểu khu 73A, 79 với trữ lượng thiệt hại 49,23m3; vụ khai thác trái phép 58 cây gỗ các loại từ nhóm 2 đến nhóm 5 tại tiểu khu 73A với trữ lượng thiệt hại 172,787m3; vụ khai thác trái phép 27 cây gỗ dầu trà beng nhóm 4 tại tiểu khu 71 với trữ lượng thiệt hại 29,043m3. Gần đây, tại khu vực lâm phận do Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông (Hàm Thuận Nam) đã xảy ra 6 vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép, khối lượng gỗ các loại thiệt hại hơn 20,342m3.
Cơ quan chức năng đã chuyển công an Hàm Thuận Nam khởi tố 1 vụ. Trong tháng 4/2015 TAND Hàm Thuận Nam đã xét xử tuyên phạt 5 bị cáo với mức án từ 9-24 tháng tù giam cho mỗi bị cáo và 4 bị cáo mức án 9 tháng tù treo cho mỗi bị cáo. 5 vụ còn lại không xác định được khối lượng, chỉ thu giữ một số phương tiện khai thác gỗ trái phép. Riêng vụ phá rừng Nà Dệt, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam với quy mô lớn và có dấu hiệu tiếp tay của lực lượng bảo vệ rừng, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ, tiến hành giám định thiệt hại rừng để kết luận xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Từ những vụ phá rừng nói trên cho thấy, tuy được tăng cường chỉ đạo, tăng cường lực lượng giữ rừng, nhưng rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá. Nguyên nhân về mặt khách quan là do địa hình vùng giáp ranh trải dài, đồi núi cao, chia cắt hiểm trở; việc tuần tra quan lý bảo vệ rừng hết sức khó khăn. Tại địa bàn tỉnh Bình Thuận quy hoạch là rừng phòng hộ chủ yếu, trong khi đó phía tỉnh Lâm Đồng là đất sản xuất nông nghiệp của người dân nên họ sản xuất sinh hoạt sát ranh rừng phòng hộ; phần lớn các đối tượng phá rừng giáp ranh là dân ngoài tỉnh nên khó khăn trong công tác giáo dục tuyên truyền, vận động bảo vệ rừng cũng như khó khăn trong xử lý các hành vi vi phạm.
Mặt khác, các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm, UBND các xã chưa phối hợp tốt trong công tác bảo vệ rừng. Các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh chưa đến nơi đến chốn. Nhất là đơn vị chủ rừng trực tiếp quản lý lâm phận, UBND xã, kiểm lâm địa bàn và các hộ nhận khoán… chưa làm hết trách nhiệm; lực lượng bảo vệ rừng không được trang bị vũ khí, quân dụng hỗ trợ nên không đủ sức răn đe khi phát hiện, đối đầu với đối tượng phá rừng.
Để tiếp tục giữ rừng có hiệu quả, thiết nghĩ trước hết phải làm tốt công tác bảo vệ rừng tận gốc của chủ rừng; xử lý kịp thời các vụ mới phát sinh. Tăng cường quản lý các trạm bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, truy quét các khu vực trọng điểm phá rừng, nhất là vùng rừng giáp ranh; duy trì chốt bảo vệ rừng Đỉnh Xanh, Sa Mai (giáp ranh với Di Linh, Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng) để kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi phá rừng.
Đồng thời, tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn về cơ sở, phối hợp với trạm bảo vệ rừng để hỗ trợ về vũ khí, quân dụng khi thực hiện tuần tra, truy quét chống phá rừng. (Báo Bình Thuận 3/9) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Xác định cây giống là yếu tố quan trọng trong khâu chuẩn bị cho vụ trồng rừng mới năm 2015, hiện nay, huyện Cam Lộ đang chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn tất việc gieo ươm cây giống đảm bảo công tác trồng rừng theo đúng kế hoạch.
Theo kế hoạch, năm 2015, huyện Cam Lộ sẽ trồng mới khoảng 500 ha rừng theo Chương trình bảo vệ và phát triển rừng của Chính phủ. Nhằm đảm bảo số lượng cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng, huyện Cam Lộ đã chủ động phối hợp với các đơn vị, gia đình tổ chức gieo ươm tại các vườn ươm trên địa bàn hơn 100 vạn cây giống, chủ yếu là tràm hoa vàng và keo lai.
Để dần thay thế việc trồng rừng bằng giống gieo hạt sang giống giâm hom, năm nay, UBND huyện Cam Lộ có chủ trương hỗ trợ 6 vạn hom giống keo lai giâm hom, túi bầu, phân bón, lưới che và dàn phun tưới tự động để giúp cho 3 hộ gia đình ở thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền ươm cây giống bằng hình thức giâm hom.
Hiện nay các vườn ươm đều trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng cho vụ trồng rừng mới 2015. (Khoa Học Và Công Nghệ Quảng Trị 3/9) đầu trang(
Theo đó, để tiếp nối sự thành công của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ngày 09/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.
Sau gần 10 tháng thực hiện, song song với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn, ngành lâm nghiệp bước đầu đã đạt được một số kết quả như: trồng 133.575 ha rừng, trong đó 8.113 ha rừng phòng hộ, hơn 125.462 ha rừng sản xuất; trồng trên 36,41 triệu cây phân tán; khoán bảo vệ rừng trên 2.019 ngàn ha; khoanh nuôi tái sinh trên 288,51 ngàn ha; chăm sóc rừng trồng trên 324 ngàn ha; các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm so với cùng kỳ năm 2011; chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và thực thi đồng quản lý rừng ngày càng đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại và thách thức. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố, các đơn vị trực thuộc ngành Lâm nghiệp tích cực triển khai tốt 06 nội dung chính để ngày Lâm nghiệp Việt Nam thực sự có ý nghĩa. ( Quỹ Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng Việt Nam 3/9) đầu trang(
Hiện đang vào mùa mưa, thuận lợi cho công tác phát triển lâm nghiệp, do vậy, các ban quản lý rừng, các dự án, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang tập trung trồng rừng.
Đến nay, các dự án đã trồng mới 102 ha rừng, đạt gần 33% kế hoạch năm. Các Ban quản lý dự án rừng đã bàn giao 172.000 cây giống lâm nghiệp, phục vụ cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn theo kế hoạch năm 2015.
Hiện tại, công tác chăm sóc rừng trồng được triển khai thực hiện chăm sóc lần 1 với diện tích hơn 1.600 ha, đạt 98% so với kế hoạch năm.
Trong tháng 8.2015, lực lượng bảo vệ rừng cũng đã phát hiện 20 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (tăng 3 vụ so với tháng trước). Trong đó vi phạm chủ yếu là khai thác trái phép lâm sản, vận chuyển, mua bán lâm sản và động vật hoang dã. (Báo Tây Ninh 3/9) đầu trang(
Đai rừng phòng hộ ven biển Tây có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ đê biển. Sự tồn tại của đai rừng phòng hộ ven biển không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn cả về kinh tế, xã hội và phòng, chống thiên tai như: hạn chế gió, chống xói lở, tăng bồi tụ đất ven biển, hạn chế xâm nhập mặn. Thế nhưng, mấy năm gần đây nạn sạt lở nghiêm trọng đã làm đai rừng phòng hộ này dần mất đi, đe doạ đến đê biển Tây.
Khảo sát mới đây của Sở NN&PTNT tỉnh cho thấy, một đoạn đê rừng phòng hộ biển Tây từ vàm kinh Ðá Bạc đến Kinh Mới, thuộc địa phận xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời bị sạt lở nghiêm trọng. Sóng biển đang ngày đêm uy hiếp đất rừng, nhiều đoạn bị lở khoét sâu và cây đã bật gốc. Người dân sống ven đê cho biết, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời thì chỉ trong thời gian ngắn nữa thân đê có thể bị vỡ.
Bà Lê Thị Dung, ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, sống ven thân đê biển Tây hơn 20 năm, cho biết: “Xói lở bắt đầu từ 10 năm trước, năm nào cũng lở vô, có khi nước tràn lên tới mé”. Ông Ðặng Văn Chiến, ở ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, sống ven thân đê trên 20 năm, bộc bạch: “Tôi là người dân ở đây, ở rừng phòng hộ thì phải bảo vệ rừng phòng hộ, khó khăn gì tôi cũng phải giữ cây rừng. Gần đây sạt lở xảy ra nên người dân rất lo sợ, mong Nhà nước có biện pháp chống xói lở để bà còn ở đây yên tâm sản xuất”.
Ông Tăng Thành Long, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ðá Bạc, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ biển Tây, đề nghị: “Mong Nhà nước có chủ trương sớm kè ven biển bảo vệ thân đê để ổn định diện tích rừng và đất rừng hiện có, đồng thời ổn định cuộc sống của bà con bên trong đê”.
Ðể bảo vệ an toàn cho tuyến đê biển Tây, 5 năm gần đây, bằng nhiều nguồn vốn, tỉnh đầu tư nhiều cho việc khắc phục sạt lở ven biển tại những điểm xung yếu với tổng chiều dài gần 20 km bằng giải pháp kè bản nhựa, kè rọ đá, kè ngầm tạo bãi... Trong đó, giải pháp kè ngầm chắn sóng tạo bãi đã và đang thực hiện được khoảng 10 km, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
Khảo sát gần đây cho thấy, những đoạn kè ngầm hiện đất bùn đã lắng lọc và bồi tụ, cây rừng được trồng hiện đang phát triển xanh tốt. Ông Dương Việt Nghi, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hương Mai, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ biển Tây, cho biết: “Sau khi làm bờ kè, bùn đã tạo thành bãi, có cây tái sinh nên đơn vị đã thiết kế trồng rừng, loài cây trồng chính chủ yếu là mắm. Sau 2 năm trồng, hiện cây phát triển rất tốt”.
Giải pháp kè ngầm chắn sóng được các ngành chức năng đánh giá tốt, vừa khắc phục được sạt lở, vừa khôi phục lại rừng phòng hộ ven biển và khi đã phục hồi được rừng thì những dãy kè ngầm sẽ được nhổ lên để tiếp tục dời ra biển thêm 50 m. Theo cách này, rừng và đất sẽ lấn dần ra biển. Ngoài ra, Dự án GIZ Cà Mau cũng thử nghiệm kè mềm được cắm bằng cây tre để tạo bãi trồng rừng với giá rẻ, nhưng hiệu quả mang lại cũng khá cao. Sau 2 năm triển khai thử nghiệm trên diện tích 2 ha tại ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây hiện cây rừng phát triển xanh tốt, khả năng bồi tụ cao, chống được sạt lở.
Trước diễn biến của biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng phức tạp, tình trạng mưa bão, nước biển dâng ngày càng cao, dẫn đến tuyến đê biển Tây và rừng phòng hộ không còn đủ sức chống chịu trước sự tàn phá của thiên tai. Một trong những giải pháp quyết liệt đó là phải làm kè hạn chế sóng biển đánh vào thân đê để tạo bãi và trồng lại rừng. Người dân sống bên trong đê cần có ý thức bảo vệ rừng phòng hộ để chắn sóng biển tàn phá rừng và đê biển, có thế mới bảo vệ yên bình cho tuyến đê biển Tây, một tuyến đê phòng hộ trọng yếu. (Báo Cà Mau 3/9) đầu trang(
Ngày 3-9, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tiếp và làm việc với bà Panpimon Suwannaphongse, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh.
Tại buổi làm việc, bà Panpimon Suwannaphongse mong muốn được hợp tác, đầu tư tại Dự án cảng Hòn Khoai; hỗ trợ thực hiện các dự án trồng rừng chống sạt lở khu vực rừng ngập mặn ven biển Cà Mau; mong muốn sớm xúc tiến ký kết giao ước giữa tỉnh Trat (Thái Lan) và tỉnh Cà Mau… Nhân chuyến thăm này, bà Panpimon Suwannaphongse mời lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham quan tuyến đường R10 nối liền Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Tuyến đường trên có 52 km đi qua địa phận tỉnh Cà Mau (đường hành lang ven biển phía Nam), có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặc biệt trong thông thương hàng hóa, phát triển du lịch...
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải bày tỏ vui mừng trước những đề xuất của bà Tổng lãnh sự phù hợp với những gì lãnh đạo tỉnh đang muốn thực hiện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải cũng hy vọng, trong thời gian sớm nhất có thể, Thái Lan sẽ cử đoàn chuyên gia đến tìm hiểu tình hình thực tế, giúp Cà Mau thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất giống phục vụ lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi ở Cà Mau.
Được biết, chuyến thăm lần này tại Cà Mau là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm 2016 tới đây. (Nhân Dân 3/9) đầu trang(
Bị các dự án thủy điện, khoáng sản… “băm vằm”dẫn đến một số diện tích rừng suy kiệt. Để phủ xanh lại những diện tích rừng đã mất, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu quy trình trồng rừng thay thế.
Theo đó, hàng trăm ha thông ba lá và thông caribê đang được các chủ dự án và chủ rừng trồng trên những diện tích đã mất góp phần nâng cao độ che phủ của rừng. Công tác trồng rừng thay thế với diện tích trên 1.000 ha đang được các đơn vị hoàn thành trong mùa mưa năm nay.
Theo Chi cục Lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT), tổng diện tích trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 24/TT-BNN&PTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT là 4.476,8 ha. Riêng trong năm 2015 (năm đầu tiên thực hiện việc trồng rừng) trồng 1.043,5 ha.
Trong đó, các chủ dự án tự tổ chức trồng 357,1 ha và diện tích do các đơn vị chủ rừng, UBND huyện trồng từ nguồn tiền trồng rừng thay thế các dự án nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh là 684,4 ha. Ngay từ khi có quyết định, các đơn vị đã tích cực chủ động nguồn cây giống, huy động nguồn nhân công đào hố, phát dọn thực bì… thực hiện việc trồng rừng theo kế hoạch.
Đến nay, các Ban Quản lý Rừng phòng hộ (BQLRPH) khu vực phía Tây của tỉnh đã trồng mới được trên 601 ha rừng thay thế, trong đó nhiều đơn vị đã hoàn thành như: BQLRPH Bắc Ia Grai với 88,81 ha, Ia Ly 100 ha, BQLRPH Mang Yang 60 ha, BQLRPH Bắc Biển Hồ 75 ha và BQLRPH Hà Ra 60 ha… Ngoài ra, Công ty cổ phần Quốc Cường tự trồng 70 ha… Các đơn vị khu vực phía Đông tỉnh do chưa đến thời vụ trồng mới nên phải chờ mưa mới xuống giống.
Vừa hoàn thành xong diện tích trồng rừng thay thế, ông Nguyễn Trường Hải-Trưởng BQLRPH Bắc Ia Grai cho hay: “Thực hiện chủ trương trồng rừng thay thế, năm nay, đơn vị được giao trồng mới 88,81 ha rừng trồng tại khoảnh 5, 6 và 10 tại tiểu khu 296 tại xã Ia Khai. Tận dụng những cơn mưa đến sớm, nguồn giống đã chuẩn bị từ trước… đơn vị thuê nhân công trồng rừng đúng thời vụ.
Còn ông Nguyễn Đức-Trưởng BQLRPH Bắc Biển Hồ thì cho hay: Ngay từ đầu tháng 12 của năm trước, đơn vị đã chủ động ký hợp đồng với Công ty Cung ứng giống thông ba lá để trồng rừng. Nay có nguồn kinh phí từ dịch vụ môi trường rừng nên chúng tôi chủ động thuê nhân công trồng từ khá sớm. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, mưa rải đều nên việc đào hố, xử lý thực bì trước mùa mưa khá tốt.
Dù vậy, cự ly vận chuyển cây giống khá xa, độ dốc cao, đơn vị phải tự mở đường để phương tiện vận chuyển cây giống đến nơi để trồng được đảm bảo. Đặc biệt, các khu vực trồng rừng đều ở rất xa chợ, giao thông cách trở… vì vậy nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân công trồng rừng còn thiếu thốn.
Ông Nguyễn Ngọc Rân-Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp cho hay: Nếu thời tiết thuận lợi, trong năm nay, toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc trồng mới 1.000 ha rừng thay thế vượt chỉ tiêu diện tích chuyển đổi mà các dự án trồng rừng thay thế nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh. Đây là diện tích trồng rừng thay thế cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.
Dù vậy, hiện còn BQLRPH Ia Grai vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đề ra khi mới trồng khoảng 60 ha/100 ha, vì thiếu vốn. Huyện Kbang cũng mới trồng được một ít diện tích vì chờ thời tiết thuận lợi mới tiếp tục trồng.
Theo quy định trong năm đầu tiên thực hiện việc trồng rừng thay thế là trên 23 triệu đồng/ha, sau 4 năm diện tích này trở thành rừng thì mới bàn giao lại cho các chủ rừng quản lý. (Báo Gia Lai 3/9) đầu trang(
Theo dự ước của Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, hết năm 2015, toàn tỉnh sẽ trồng mới khoảng 12 nghìn héc ta rừng. Đây là con số trồng rừng cao nhất trong giai đoạn 2011-2015. Nếu đạt được kết quả này thì tổng diện tích rừng trồng mới giai đoạn 2011-2015 là 51.800 ha, vượt tới 6.800 ha so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.
Trồng mới 12 nghìn héc ta rừng là con số dự ước của cả năm 2015. Có nghĩa là con số này chưa phải chắc chắn. Thế nhưng đến đầu tháng 9/2015, con số chắc chắn mà cơ quan chuyên môn tổng hợp được đã là 10.773,3 ha, vượt 13,4% so với kế hoạch năm 2015. Và, nếu chỉ đạt con số này thôi thì diện tích rừng trồng mới trong 5 năm qua cũng đã trên 50.500 ha, vượt 5.500 ha so với mục tiêu về phát triển lâm nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.
Vượt cao nhất đến thời điểm này là trồng cây phân tán. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới trên 11 triệu cây, tương đương với 5.565,1 ha, vượt 85,5% kế hoạch. Trong những năm của giai đoạn 2006-2010, thường nội dung trồng cây phân tán hằng năm chỉ ở mức 3.000 ha, đúng bằng nguồn ngân sách tỉnh cấp. Thế nhưng bước sang giai đoạn này, các huyện đã chú trọng, chủ động bổ sung thêm nguồn ngân sách huyện và đẩy mạnh trồng cây nhân dân.
Bà Hà Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng cho biết: nhờ nguồn hỗ trợ từ ngân sách huyện và trồng cây nhân dân, đến nay, toàn huyện đã trồng mới được  763,21 ha, vượt 17,42% so với kế hoạch và con số này vẫn tiếp tục tăng cho đến khi kết thúc vụ trồng rừng 2015.
Đối với toàn tỉnh, ngay từ đầu năm, thông qua Tết trồng cây, nhân dân đã trồng mới 263,3 ha; đồng thời từ ngân sách huyện, các huyện, thành phố đã trồng được 1.166,2 ha cây phân tán; nhân dân tự trồng được 1.372,6 ha. Đó chính là điểm nhấn để trồng cây phân tán luôn đạt kết quả cao và góp phần quan trọng vào kết quả trồng rừng hằng năm của tỉnh.
Trồng rừng tập trung khó khăn hơn bởi nguồn vốn ngân sách trung ương cho nội dung này giảm mạnh so với giai đoạn trước. Tính cả trồng rừng hỗ trợ sản xuất và rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, nguồn vốn năm 2015 chỉ đáp ứng được khoảng 3.000 ha trong tổng số 6.500 ha theo kế hoạch.
Ông Hoàng Văn Quân, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Lâm nghiệp cho biết: mặc dù nguồn vốn ít đi nhưng điểm thuận lợi là những năm qua sản phẩm gỗ nguyên liệu, nhựa thông có giá, có lúc cung không đủ cầu, sản phẩm khai thác tới đâu tiêu thụ ngay tới đó. Giá trị của lâm nghiệp ngày càng được khẳng định và đó là động lực lớn để thúc đẩy xã hội hóa trồng rừng.
Tính đến hết tháng 8/2015, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã vay vốn ưu đãi, bỏ vốn tự đầu tư trồng mới được 2.549,1 ha rừng sản xuất. Như vậy tính cả nội dung trồng cây phân tán, từ đầu năm đến nay, nhân dân đã tự trồng được trên 3.900 ha rừng. Số diện tích này vẫn chưa dừng lại, bởi thời điểm này nhân dân vẫn đang tiếp tục trồng thông và gỗ nguyên liệu vào các diện tích đã khai thác trước đó. Dự kiến tỷ lệ xã hội hóa trồng rừng trong năm 2015 sẽ lên đến trên 40%, tỷ lệ cao nhất trong giai đoạn này.
Mặt khác, việc giao vốn trồng rừng tập trung cũng có sự linh hoạt hơn. Đến giữa vụ trồng rừng, huyện nào có khả năng không hoàn thành kế hoạch, nguồn vốn sẽ được điều hòa sang huyện khác. Vừa qua, huyện Bắc Sơn không thực hiện được 59 ha rừng sản xuất, nguồn vốn ngân sách ngay sau đó đã được tham mưu điều chuyển cho Tràng Định. Đến thời điểm này, tổng diện tích rừng tập trung trồng mới là 4.293,5ha, đạt 85,9% kế hoạch. Thế nhưng với phong trào xã hội hóa, trồng rừng đang phát triển mạnh và sự linh hoạt trong điều hòa nguồn vốn, dự kiến kết thúc vụ trồng rừng 2015 nội dung này sẽ đạt, thậm chí vượt kế hoạch đề ra.
Đó là những căn cứ vững chắc để Chi cục Phát triển Lâm nghiệp đưa ra con số trồng mới trên 12.000 ha rừng trong năm 2015. Kết quả này không chỉ góp phần quan trọng trong việc thực hiện vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh mà còn là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào trồng rừng trong giai đoạn 2016-2020.(Báo Lạng Sơn 3/9) đầu trang(
Bắc Kạn sẽ kêu gọi đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trong đó có 4 lĩnh vực chính gồm: hạ tầng, đô thị, công nghiệp, nông lâm nghiệp; giao thông và du lịch là thông tin mới được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn công bố.
Trong đó đáng chú ý, Bắc Kạn sẽ có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào nhiều dự án liên quan đến lĩnh vực nông - lâm nghiệp.
Cụ thể, lĩnh vực này sẽ kêu gọi đầu từ vào hơn 16 dự án như các dự án về chế biến gỗ; chế biến tinh dầu quế, hồi; phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản; sản xuất thức ăn gia súc; trồng, chế biến chè chất lượng cao; thu gom, bảo quản, chế biến, xuất khẩu nông sản; chế biến, xuất khẩu cam, quýt, khoai môn; trồng, chế biến dược liệu...
Các dự án này đều được nghiên cứu và có tính khả thi cao khi tiến hành kêu gọi đầu tư, bên cạnh tận dụng lợi thế của địa phương như nguồn nguyên liệu dồi dào, nhân lực giá rẻ, Bắc Kạn cũng sẽ có nhiều chính sách ưu đãi khi đầu tư vào lĩnh vực này. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Kạn 3/9) đầu trang(
Những năm trở lại đây, phát triển kinh tế rừng đã và đang trở thành con đường thoát nghèo của người dân huyện Chợ Đồn. Chính quyền các xã và người dân tích cực mở các tuyến đường lâm nghiệp phục vụ phát triển sản xuất. Việc khai thác, vận chuyển gỗ rừng trồng thuận lợi sẽ giúp người dân địa phương yên tâm bám đất, bám rừng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Lợi ích kinh tế từ trồng rừng mang lại không hề nhỏ. Chính vì vậy những năm gần đây, phong trào trồng rừng sản xuất ở huyện Chợ Đồn phát triển rất mạnh mẽ. Nhưng không có gì là thuận lợi và dễ dàng, khi mà những con đường đi vào rừng sản xuất còn khó khăn, khiến cho chi phí vận chuyển và khai thác rất tốn kém.
Nhận thấy khó khăn đó, thời gian qua huyện Chợ Đồn đã khuyến khích các địa phương, các hộ dân hiến đất, đầu tư mở rộng các tuyến đường lâm nghiệp, với mục đích tạo thuận lợi cho quá trình trồng và khai thác. Đại Sảo và Bình Trung là 02 xã đi đầu trong việc phát triển trồng rừng và mở các tuyến đường lâm nghiệp ở Chợ Đồn. Với sự tuyền truyền vận động của chính quyền xã, người dân đã chung sức mở nhiều tuyến đường vào khu sản xuất.
Đồng chí Hà Văn Duẩn - chủ tịch UBND xã Bình Trung cho biết: Phong trào trồng rừng của xã phát triển mạnh, nhất là từ khi có các dự án trồng rừng tập trung. Riêng năm 2015, xã Bình Trung trồng được trên 400 ha rừng với các loại giống như quế, keo, mỡ. Tuy nhiên, một số nơi trồng rừng đường đi lại rất khó, nên việc vận chuyển cây giống, phân bón để trồng rừng của bà con vô cùng vất vả. Để thuận lợi trong việc sản xuất, cần mở nhiều tuyến đường lâm sinh để phục vụ người dân. Năm 2015, xã  Bình Trung được đầu tư mở mới 02 tuyến đường vào Khuổi Vàn và Khuổi Nhàn dài gần 6km.
Thôn Nà Ngà, xã Đại Sảo cũng là một thôn đi đầu trong phong trào mở đường lâm sinh. Từng là thôn có nhiều hộ nghèo, nhưng nay bộ mặt thôn đã có những đổi thay về kinh tế - xã hội. Đi trên những con đường lâm sinh mới mở có thể thấy những rừng mỡ, rừng quế trải dài một màu xanh. Đời sống người dân trong thôn được nâng lên chủ yếu từ phát triển kinh tế rừng.
Trưởng thôn Nà Ngà, Nông Văn Thiệp cho biết: toàn thôn có 290 ha rừng trồng, năm nay thôn trồng được 27ha quế. Trồng rừng là hướng phát triển kinh tế và cũng nguồn thu nhập chính của các hộ dân trong thôn. Chính vì vậy, mà nhiều hộ trong thôn đã hiến đất, bỏ tiền, bỏ công sức, mở đường vào khu rừng sản xuất để thuận lợi cho việc khai thác, vận chuyển.
Tiêu biểu là gia đình ông Phạm Văn Uyển và 15 hộ dân ở thôn Nà Ngà đã cùng nhau đóng góp 15 triệu để mở 2km đường vào khu sản xuất, vừa được hoàn thành trong tháng 4/2015. Trong đó hộ ông Uyển đóng góp 3 triệu đồng, các hộ còn lại mỗi hộ 1 triệu đồng, có hộ hiến đất. Năm nay, gia đình ông Phạm Văn Uyển đã đăng ký trồng thêm 2,5ha quế. Ông cho biết: Con đường vừa mở này, sẽ giúp gia đình tôi cũng như các hộ khác đi lại chăm sóc dễ dàng, thuận lợi cho việc khai thác cũng như vận chuyển gỗ, sẽ không bị tư thương ép giá xuống vì đường đi lại khó khăn nữa.
Việc mở đường lâm nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế rừng ở từng địa phương. Chính quyền các xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực hiến đất làm đường vào các khu sản xuất.
Từ đó giảm chi phí đầu tư sản xuất, tăng giá trị kinh tế của rừng trồng, góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Bên cạnh đó, việc mở đường lâm nghiệp cũng góp phần khuyến khích phong trào trồng rừng của người dân ngày một phát triển. (Báo Bắc Kạn 3/9) đầu trang(
Nhằm triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu trồng rừng theo nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng huyện, thành phố thực hiện trong năm 2015. Đối với huyện Vị Xuyên, kế hoạch tỉnh giao trồng mới 7.300 ha.
Ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vị Xuyên đã quyết liệt triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng rừng trồng mới; cố gắng hoàn thành chỉ tiêu trước tháng 11.2015.Có thể nói, trong công tác trồng rừng mới, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND; các cơ quan, ban, ngành; các xã, thị trấn trong toàn huyện Vị Xuyên đã vào cuộc tích cực, sát sao, quyết liệt và liên tục.
Đặc biệt sự tham gia nhiệt tình của người dân đã góp phần lớn lao trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tính đến nay, toàn huyện đã trồng được 5.802,1ha/7.300ha với các loại giống cây lâm nghiệp đa mục đích, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng. Ngoài việc bảo vệ môi trường sinh thái, tạo điểm nhấn du lịch thì các loại cây này cũng đảm bảo mang lại lợi ích kinh tế cho người dân.
Mặc dù có nhiều yếu tố thuận lợi nhưng những khó khăn, thử thách trong chương trình trồng rừng của các xã cũng không ít như: Đầu năm (thời vụ trồng cây đợt 1) thời tiết tương đối phức tạp, hạn hán kéo dài nên cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng; việc cung ứng cây giống thực sự khó khăn khi khả năng cung ứng giống trên địa bàn huyện chỉ đáp ứng được khoảng 20% diện tích được giao, do đó Ban quản lý rừng phòng hộ của huyện (đơn vị có nhiệm vụ thực hiện các chương trình lâm nghiệp) phải ký hợp đồng mua giống cây trồng với các đơn vị sản xuất giống ngoài tỉnh như các vườn ươm ở Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai...
Do nhu cầu mua số lượng lớn cây giống của huyện, các đơn vị sản xuất đã tăng giá giống cao hơn so với đơn giá hỗ trợ của tỉnh. Các loại cây giống đều tăng giá, thấp nhất là 800 đồng, cao nhất là 1.500 đồng/cây, trong khi tỉnh chỉ hỗ trợ giá giống 600 đồng/cây.Khó khăn là vậy, nhưng với những cố gắng, nỗ lực của Ban quản lý rừng phòng hộ cũng như ý thức của người dân quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện đã có những xã, thị trấn vượt kế hoạch khá cao như: Phú Linh vượt kế hoạch 207%, Kim Linh 194%, Tùng Bá 151%, Ngọc Minh 150%, thị trấn Việt Lâm 146%...
Hầu hết các xã, thị trấn còn lại đều đạt từ 50% trở lên. Một số xã vùng cao của huyện đạt kế hoạch thấp là do khí hậu, thổ nhưỡng chỉ phù hợp với loại cây chịu lạnh như thông, sa mộc nên diện tích rừng mới của những xã này sẽ được trồng vào cuối tháng 9 để đảm bảo tỷ lệ sống cao.Theo chân đoàn cán bộ của BQL rừng phòng hộ huyện đến xã Phú Linh nghiệm thu cây trồng đợt 2 mới thấy được phong trào trồng rừng nơi đây hết sức sôi động, ở đây người dân đã có truyền thống khá lâu về trồng rừng kinh tế do bà con có nhận thức rõ ràng về giá trị của rừng cả về giá trị về môi trường và giá trị thu nhập thực tế từ rừng trồng.
Thật vui mừng, khi đồng chí Nông Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước khi có chương trình trồng rừng mới, bà con trong xã đã đăng ký trồng 20 ha và tự túc cây giống. Trên địa bàn xã có nhiều hộ trồng rừng khá chuyên nghiệp, mang lại nguồn thu không nhỏ để phát triển kinh tế hộ. Với ý thức cao trong việc trồng và chăm sóc rừng, nhiều hộ đã đầu tư phân bón, công sức để cây trồng phát triển mạnh mẽ, mang lại sinh khối cao.
Trò chuyện với anh Phí Văn Dũng, người dân thôn Bắc Ngà trong khi anh đang chăm sóc vườn rừng được biết, gia đình anh đã tự mua 1.000 cây mỡ giống về trồng trên diện tích 0,6 ha, anh sẽ tiếp tục đăng ký với chương trình trồng thêm 1.000 cây nữa, anh Dũng cũng rất phấn khởi khi biết số giống mà gia đình đầu tư sẽ được Nhà nước hỗ trợ 600 đồng/cây.
Nhằm thực hiện chương trình trồng rừng mới đảm bảo tiến độ, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và hiệu quả, theo đồng chí Hà Văn Cương, Giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện cho biết: Mặc dù thực hiện chương trình trong thời gian gấp rút với diện tích khá lớn nhưng đến nay huyện đã thực hiện được 5.802,1 ha, tương đương với 9.579.350 cây giống, đạt 79,5% kế hoạch tỉnh giao.
Số diện tích còn lại hiện nay bà con tiếp tục đăng ký, xử lý thực bì, chuẩn bị đất sẵn sàng khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng cây theo kế hoạch. Bên cạnh đó tiếp tục tuyên truyền về cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; vận động nhân dân tham gia tích cực vào chương trình trồng rừng; nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị của rừng; thường xuyên tiếp cận, bám địa bàn tư vấn, hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây lâm nghiệp...
Có thể khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tự giác, tích cực của người dân, việc hoàn thành chỉ tiêu 7.300 ha rừng trồng mới của tỉnh giao cho huyện Vị Xuyên là điều có thể thực hiện được. (Báo Hà Giang 3/9) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Không ít người sẽ giật mình kinh hãi khi nhìn thấy bộ dạng "quái dị" của chú cừu này.
Người dân gần thủ đô Canberra (Australia) gần đây thường đồn đại về một "sinh vật lạ" màu trắng có thân hình mập mạp và lớn gần bằng con bò. Rất nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một quái thú hoặc loài vật truyền thuyết nào đó.
Tuy nhiên mới đây, các nhân viên của Tổ chức bảo vệ động vật RSPCA đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra "sinh vật lạ" là một chú cừu hoang dã sống ở khu rừng Mulligan Flats, gần ngoại ô thủ đô.
Thoạt nhìn, chú cừu này trông thật kỳ quặc với thân hình đầy "cơ bắp". Tuy nhiên thực ra đó chỉ là bộ lông lâu ngày không được cắt xén, khiến chú có vẻ to xác gấp 4-5 lần so với những đồng loại.
Bà Ven Dange, đại diện của Tổ chức bảo vệ động vật RSPCA ở Australia cho biết, bộ lông của con cừu trên có tổng trọng lượng lên 42,5kg. gấp rưỡi kỷ lục thế giới hiện tại.  Kỷ lục bộ lông cừu nặng nhất thế giới đang thuộc về chú cừu Shrek ở New Zealand, nặng tới 25kg.
Được biết, các nhân viên của RSPCA vẫn chưa tiếp cận được con cừu này. Có vẻ như nó đã sống cô độc trong một thời gian dài và luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. (Tin Tức Việt Nam 3/9) đầu trang(
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ đăng tải trên tạp chí Nature (Anh) số ra ngày 2/9, Trái Đất hiện có khoảng 3.040 tỷ cây xanh, tương đương 422 cây dành cho một người và con số này cao gấp 8 lần so với ước tính trước đây.
Nhóm nhà khoa học tới từ 15 quốc gia, đứng đầu là các chuyên gia thuộc Đại học Yale (Mỹ), đã sử dụng phương pháp tổng hợp gồm đếm đầu cây xanh theo cách cổ điển, sử dụng vệ tinh hiện đại và công nghệ siêu máy tính để từ đó có được thống kê đầy đủ nhất về số lượng cây xanh trên thế giới.
Trưởng nhóm nghiên cứu, chuyên gia Thomas Crowther đến từ Đại học Nghiên cứu Lâm nghiệp và Môi Trường Yale, khẳng định phát hiện nói trên của họ thực sự là rất bất ngờ.
Họ nhận thấy mật độ cây xanh lớn nhất tập trung chủ yếu tại các khu rừng cận Bắc Cực của Nga, Scandinavia và Bắc Mỹ, song những khu rừng rộng lớn nhất lại thuộc các vùng nhiệt đới. Các khu rừng này hiện chiếm khoảng 43% cây xanh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, qua quá trình xác định tỷ lệ cây xanh tại 400.000 khu rừng trên toàn cầu, nhóm nghiên cứu nhận thấy diện tích che phủ rừng đã giảm tới 46% kể từ xuất hiện nền văn minh loài người.
Tốc độ tàn phá rừng không có dấu hiệu giảm bớt khi mà mỗi năm con người chặt phá khoảng 15 tỷ cây xanh.
Theo quan sát từ vệ tinh, các nhà khoa học còn nhận thấy các yếu tố như khí hậu, địa hình, thảm thực vật, điều kiện đất đai và con người đã và đang gây tác động tiêu cực tới mật độ cây xanh. Đặc biệt, hoạt động của con người như tàn phá rừng và khai hoang chính là tác động gây ảnh hưởng lớn nhất.
Thông qua nghiên cứu trên, nhóm các nhà khoa học muốn gửi gắm thông điệp rằng cây xanh không chỉ cung cấp khí oxy, năng lượng thiết yếu cho con người mà còn hấp thụ khí carbon độc hại.
Chính vì vậy, con người cần nâng cao ý thức và có những hành động thiết thực để bảo vệ diện tích rừng hiện có trên toàn thế giới. (Vietnam + 3/9) đầu trang(
Theo điều tra toàn cầu của đại học Yale (Mỹ), kể từ khi nền văn minh con người bắt đầu, số lượng cây cối trên Trái Đất đã giảm đi một nửa
Nghiên cứu này được công bố hôm nay trên tạp chí Nature, được coi là thống kê chính xác nhất về số lượng cây trên Trái Đất cho đến nay. Theo đó, trên toàn hành tinh hiện có 3,04 nghìn tỷ cây xanh, trung bình khoảng 422 cây cho một người. Các nhà khoa học đã sử dụng ảnh chụp vệ tinh, các số liệu thống kê về rừng và công nghệ siêu máy tính để đưa ra con số này.
Theo Live Science, kết quả này đưa ra con số cây xanh cao hơn 7,5 lần các lần thống kê trước đó. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho biết kể từ khi nền văn minh con người bắt đầu, số lượng cây xanh đã sụt giảm khoảng 46%. Đây là số liệu có được sau khi sử dụng số liệu về bản đồ độ che phủ của rừng trong quá khứ và hiện tại, do Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc cung cấp. Trước đây người ta ước tính có khoảng 400 tỷ cây trên Trái Đất, nhưng số liệu này được cho là không chính xác vì không bao gồm các loài cây từ những khu dự trữ rừng trên mặt đất, các nhà nghiên cứu cho biết.
"Cây xanh là giống loài có vai trò nổi bật và quan trọng nhất đối với Trái Đất, nhưng chúng ta mới chỉ bắt đầu hiểu được mức độ phát triển và phân bố trên toàn cầu của nó," Thomas Crowther, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Lâm nghiệp và nghiên cứu Môi trường Yale - chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cho biết.
Điều tra về số lượng cây sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự phân bố của các loài thực vật trên toàn thế giới, những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và cơ chế cây xanh định hình môi trường sống của chúng. Ngoài ra, thống kê này còn giúp làm sáng tỏ vai trò của cây xanh trong chu trình carbon toàn cầu.
Rừng hấp thụ và lưu trữ CO2 từ khí quyển trong quá trình quang hợp và giải phóng oxy như một sản phẩm phụ. Vì thế cây xanh đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác hại của khí nhà kính trong khí quyển.
"Chúng lưu trữ một lượng lớn carbon, có vai trò thiết yếu đối với các chu trình dinh dưỡng, chất lượng nước và không khí, cũng như mang lại vô số lợi ích đối với con người," Crowther nói.
Nghiên cứu cũng chỉ ra những vùng có mật độ cây xanh cao nhất thế giới là các vùng cận Bắc Cực của Nga, Scandinavia và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, diện tích rừng lớn nhất lại nằm trong vùng nhiệt đới, chiếm khoảng 43% tổng lượng cây xanh toàn thế giới. Hoạt động chặt phá rừng của con người, thay đổi mục đích sử dụng đất và công tác quản lý rừng là nguyên nhân làm mất đi khoảng 15 tỷ cây xanh mỗi năm.
"Chúng ta đã mất đi một nửa số cây xanh trên hành tinh này, hậu quả là biến đổi khí hậu và ảnh hưởng tới sức khỏe con người," Crowther nói. "Nghiên cứu này chỉ ra các nỗ lực cần phải thực hiện ngay nếu muốn khôi phục lại các khu rừng tươi tốt trên thế giới."
Mới đây, các nhà khoa học Mỹ chỉ ra, nước giàu nên chi tiền để ngăn chặt phá rừng nhiệt đới. Điều này hiệu quả hơn so với bỏ tiền cho những chương trình cắt giảm khí thải. (VnExpress 4/9) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang