|
Ngày 03 tháng 09 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Một loạt các quả đồi xanh - từng là rừng phòng hộ - nằm trên khắp thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hiện gần như đã thuộc về các dự án phát triển kinh tế, mà chủ yếu là bất động sản.
Vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, việc chuyển đổi sử dụng các khu đồi trên, trong chừng mực nào đó, là cần thiết, nhưng do công tác quy hoạch và sự quản lý yếu kém, sự đánh đổi ấy là quá đắt, trong khi mục tiêu kinh tế chưa đạt được bởi phần lớn các dự án đều dang dở hoặc chậm tiến độ.
Trận mưa lũ chưa từng có vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho TP.Hạ Long, với 14 người chết, trong đó phần lớn bị đất đá từ trên đồi vùi lấp. Đổ lỗi cho mưa lũ lịch sử, có thể đúng ở mặt mức độ thiệt hại; nhưng về việc đất cát vùi lấp nhà dân, gây thương vong và gây úng ngập cục bộ là chuyện muôn năm cũ.
Trận mưa lớn tháng 8.2008 cuốn theo hàng trăm mét khối đất đá từ dự án Khu đô thị mới Đồi Chè, phường Cao Xanh đổ ập xuống nhà dân, làm 1 người chết. Tháng 8.2010, mưa lớn cuốn theo đất đá từ trên dự án đường nối phường, tại phường Hồng Hải, đánh sập một ngôi nhà, khiến hai mẹ con đang ngủ bị thiệt mạng. Chuyện đất đá, nước từ trên các dự án tràn hoặc đổ ùng ục vào nhà dân là chuyện bình thường trong mỗi trận mưa lớn.
Lý do những quả đồi xanh trên khắp thành phố Hạ Long hoặc bị cạo trọc, hoặc bị cắt, “xẻ thịt” để thực hiện các dự án bất động sản. “Những cánh rừng, thảm thực vật trên đồi bị cắt hạ thì khác gì người lính ra trận nhưng cởi bỏ áo giáp. Chưa kể, đồi nào cũng bị đào bới, xẻ, vạc vào chân để làm công trình, khiến đồi bị thay đổi kết cấu, yếu đi rất nhiều. Sạt lở là chuyện đương nhiên.” - ông Nguyễn Văn Hà, phường Bãi Cháy, bức xúc.
Những quả đồi ấy từng là nơi dựa, che chở cho dân thì giờ đây nỗi ám ảnh, mối đe dọa kinh hoàng mỗi khi mưa đến.
Theo các chuyên gia quy hoạch, rất nhiều dự án không làm theo đúng quy trình, quy hoạch về cắt cốt, cắt tầng…, cùng với việc tiến độ thực hiện rất chậm (dự án nhanh nhất cũng chậm 7 năm so với cam kết) đã khiến Hạ Long vừa mất quỹ đất lớn, vừa mất rừng và đẩy người dân vào thế luôn bị tử thần rình rập. Chưa kể, mỗi trận mưa lớn, đất đá không chỉ trùm lên nhà dân, mà có bồi lấp tất cả hệ thống thoát nước của thành phố, vốn đã được quy hoạch rất yếu kém, khiến thành phố biển cứ mưa là ngập.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, tính từ năm 2007 đến nay, riêng TP. Hạ Long đã mất đi trên 1.800ha rừng phòng hộ, mà phần lớn nằm trên những quả đồi chạy dọc QL 18 - giữa trung tâm thành phố. Mục đích chính của việc xóa bỏ đi số lượng rừng quý giá trên là để dành đất cho các dự án bất động sản.
Tuy nhiên, việc hy sinh hàng ngàn hécta rừng để phát triển kinh tế xã hội đã không như mong đợi, bởi chưa một dự án nào trong tổng số hàng chục dự án hoàn thành. Nhiều dự án, sau hơn 10 năm triển khai, đến nay vẫn là những khu đồi trơ trọi, đất đá cày tung, dù được gia hạn nhiều lần, thậm chí đổi chủ đầu tư.
Vì lẽ đó, hầu hết các chủ đầu tư đến nay vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Chính quyền địa phương đã có nhiều “trát” hối thúc tiến độ thực hiện dự án và… đòi nợ các nhà đầu tư, nhưng không thành công, bởi hầu hết đều là những nhà đầu tư nhỏ, kinh doanh theo kiểu “mỡ nó rán nó”. Rất nhiều lý do đằng sau sự thất bại này, trong đó phải kể đến thị trường bất động sản của Hạ Long, vì “chẳng ai dại lên đồi cao ở, trong khi quỹ đất bất động sản lấn biển còn khá lớn”.
Theo tính toán, hiện mức sở hữu đất ở bình quân/người tại Hạ Long đạt 140m2/người - mức sở hữu rất cao so với toàn quốc. Điều đó có nghĩa rằng, các dự án phá đồi kinh doanh bất động sản sẽ tiếp tục bị ngừng trệ, mà hậu quả người dân phải gánh chịu và chính quyền phải bỏ ngân sách ra khắc phục.
Theo một chuyên gia quy hoạch, lẽ ra Hạ Long không nên phát triển các khu đô thị trên đồi, mà cùng lắm chỉ nên xây theo kiểu làng du lịch - những ngôi biệt thự nghỉ dưỡng xen kẽ trong rừng, dành cho người giàu. “Giữ được đồi, được rừng là tốt nhất, nếu không thì nên phát triển theo hướng trên để tạo ra những điểm nhấn xanh, đẹp cho thành phố biển. Xây dựng các khu đô thị sẽ phá vỡ hoàn toàn tự nhiên” - chuyên gia này góp ý - “nếu các nhà đầu tư chậm tiến độ hoặc không có khả năng thực hiện được nữa thì nên thu hồi hoặc thu hẹp phạm vi dự án để trồng lại rừng”.
Thực tế, từ những năm 70 của thế kỷ trước, các chuyên gia Hungary đã giúp Quảng Ninh xây dựng bản quy hoạch hoàn chỉnh về phát triển đô thị Hạ Long. Trong đó, sẽ phân tầng, phân lớp trên những quả đồi để xây dựng những ngôi nhà hòa hợp với thiên nhiên,
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, bản quy hoạch đó đã không được thực hiện, để đến bây giờ, nhiều người vẫn nhắc lại bản quy hoạch như một sự nuối tiếc. Và, Hạ Long ngày càng mất đi dáng dấp của một đô thị ven biển, với những ngọn đồi xanh tuyệt đẹp ngày nào là lợi thế thì nay là mối đe dọa thường trực với người dân và môi trường. (Lao Động 3/9) đầu trang(
Tuyên Quang là tỉnh miền núi, có diện tích 586.732,7 ha, trong đó trên 70% diện tích là đồi núi, là tỉnh được đánh giá có hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng.
Hệ sinh thái của tỉnh chứa đựng 69 loài thực vật và 39 loài động vật quý, hiếm đang có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại Việt Nam và trên thế giới. Tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh tập trung chủ yếu ở hai khu bảo tồn thiên nhiên là khu dự trữ thiên nhiên Na Hang và khu bảo tồn loài sinh cảnh Cham Chu. Tại đây có các loài động vật đặc hữu Voọc mũi hếch và Voọc đen má trắng sinh sống và được xếp vào loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng mang tính toàn cầu.
Hệ sinh thái của Tuyên Quang được xếp hạng là một trong 223 hệ sinh thái giàu tính đa dạng sinh học nhất thế giới. Tỉnh đã xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên ở các địa phương như: Sơn Dương, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên...trong đó hệ sinh thái rừng nguyên sinh hoặc thứ sinh lâu năm có diện tích trên 31.000 ha, tập trung chủ yếu tại các huyện phía bắc của tỉnh như lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, với khoảng trên 2000 loài thực vật, có nhiều loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam.
Hệ thực vật bậc cao tập trung trong 6 ngành thực vật: Ngành hạt kín, ngành dương xỉ, ngành thông đất, ngành hạt trần, ngành cỏ tháp bút và ngành khuyết lá thông. Các loài động vật gồm có 324 loài chim, trong đó có 19 loài chim quý hiếm, 100 loài thú trong đó có 31 loài thú quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam, 78 loài Lưỡng cư – Bò sát, có 80 loài cá trong đó có những loài quý hiếm như cá Anh vũ, cá Măng, cá Chuối hoa. Các loài động vật ở Tuyên Quang phần lớn là những loài phân bố rộng
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm trên địa bàn tỉnh đang có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Vì vậy, việc thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu là một trong những yêu cầu cấp bách đối với tỉnh Tuyên Quang
Để bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học, tỉnh Tuyên Quang cùng các sở, ban, ngành có liên quan đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Hàng năm tỉnh đã bố trí nguồn ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.
Hện nay tỉnh ta đã xây dựng việc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030. Đây là cơ sở khoa học thực tiễn nhằm bảo tồn và phát triển sự phong phú, đa dạng của các hệ sinh thái, các loài và tài nguyên di truyền; đồng thời cung cấp cơ sở pháp lý cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các ngành và các địa phương đảm bảo phát triển bền vững.
Qua đó, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu đang là một vấn đề cấp bách với cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. (Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Tuyên Quang 1/9) đầu trang(
Ngày 1.9, UBND tỉnh ký quyết định 3145/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Quảng Nam (Viết tắt là Ban quản lý Dự án BCC tỉnh Quảng Nam) do ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Giám đốc Ban quản lý Dự án; Bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án.
Ngoài ra còn có các thành viên, gồm: ông Trần Trọng Kham, Trưởng phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh; ông Lê Tự Tuấn, Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT; ông Nguyễn Viết Thuận, Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường. Kế toán trưởng Ban quản lý Dự án là Bà Ngô Thị Phước Tuyền, Kế toán trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường; Điều phối viên Dự án có ông Nguyễn Văn An, Phó phòng Tổng hợp, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ban quản lý Dự án BCC tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Dự án BCC tỉnh Quảng Nam quản lý, triển khai và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Dự án theo đúng Văn kiện Dự án ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-BTNMT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các văn bản pháp lý khác có liên quan và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Quảng Nam 1/9) đầu trang(
Ngày 31/8, Ban quản lý chương trình UN-REDD II tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hai tỉnh tham dự buổi hội thảo và chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang.
Cà Mau và Kiên Giang là hai tỉnh giáp ranh, có cùng chung hệ sinh thái rừng. Thời gian qua công tác phối hợp chỉ dừng lại ở việc trao đổi thông tin hai chiều với nhau chứ chưa ký kết một văn bản quy định nào trong công tác phối hợp.
Do đó việc ký kết Quy chế phối hợp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng nhằm góp phần giữ vững và duy trì ổn định tình hình rừng trên địa bàn hai tỉnh. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Cà Mau 1/9) đầu trang(
Nếu hàng chục loài cây gỗ quý như sưa, lim, vàng tim, trầm hương… đang cạn kiệt vì bị khai thác tận diệt ở ngoài tự nhiên, thì ngược lại chúng đang phát triển tươi tốt ở cánh rừng hơn 4ha của lão nông Đinh Xuân Diễn ở bản Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Cánh rừng gỗ quý đó là tâm huyết cả đời của một lão nông yêu rừng đến mê hoặc. Với ông, trồng rừng không chỉ đơn thuần là mưu sinh cuộc sống mà ông còn muốn giữ lại cho muôn đời sau một cánh rừng tự nhiên như vốn có, dù đó chỉ là một khu rừng rất nhỏ…
Bây giờ, ông Diễn đã ở vào cái tuổi 76, nhưng ông vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ. Hàng ngày, người dân bản Hà vẫn thấy ông miệt mài với công việc trồng và chăm sóc khu rừng. Với ông, tình yêu đối với rừng đã ngấm sâu vào huyết quản…
Ông Diễn kể, cách đây chừng 20 năm, xã Thanh Hóa quê ông được mệnh danh là xã “lâm tặc” bởi ngày đó hầu như nhà nào ở xã này cũng có người vào rừng khai thác gỗ về bán. Bản thân ông cũng không ngoại lệ, để nuôi sống cái gia đình 7 miệng ăn, ngày nào ông cũng phải vác rìu vào rừng. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, những khu rừng tưởng chừng như bất tận đã bị ông Diễn và những người dân quê ông khai thác đến kiệt quệ. Chứng kiến cảnh ấy, nhiều đêm liền ông Diễn không thể nào ngủ được, hình ảnh những khu rừng bị chặt phá cứ hiện diện trước mắt.
Ông Diễn cứ dằn vặt mãi, bao năm bám rừng mưu sinh, riêng bản thân ông đã đốn hạ hàng trăm cây gỗ rừng, cả xã Thanh Hóa này ai cũng như nhà ông hết thì e… rừng chẳng mọc kịp mà chặt. Rồi sau này con cái nên vợ nên chồng chắc gì còn gỗ mà dựng cho chúng liếp nhà?
Vốn là một người lính trở về từ chiến trường Quảng Trị ác liệt, hơn ai hết ông Diễn hiểu rất rõ giá trị của những cánh rừng. Bao năm cầm súng đánh giặc, chính những cánh rừng bạt ngàn ở vùng Khe Sanh, Hướng Hóa đã nhiều lần che chở ông sống sót dưới những trận mưa bom, bão đạn của quân địch.
Suy nghĩ như thế, nên từ năm 1997, ông Diễn quyết định từ bỏ công việc của một “lâm tặc”, không vào rừng khai thác gỗ nữa. Cũng thời điểm đó, Nhà nước có chính sách kêu gọi người dân khai hoang, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Không đắn đo suy nghĩ, ông Diễn quyết định dời nhà ở trung tâm xã vào sát bìa rừng nhận đất khai hoang để trồng rừng và làm trang trại.
"Ở thời điểm đó, vùng đất sát hang Lèn Hà (nơi đóng quân của bộ đội Trường Sơn, nay là một điểm di tích lịch sử cấp Quốc gia-PV) này là một vùng đất hoang vu, đầy bom đạn chiến tranh còn sót lại nên không ai thèm nhận. Nhưng tuôi lại nghĩ khác, một mảnh đất sát rừng sẽ có điều kiện tự nhiên phù hợp cho ý tưởng trồng các loại cây gỗ rừng bản địa sau này” – ông Diễn giải thích về cái ý định ban đầu của mình.
Nhận được đất, ông Diễn bắt đầu đưa vợ con vào dựng trại, phát rừng mở đất. Ý định làm trang trại trồng rừng, nhưng ngày đó, vợ chồng ông Diễn cũng chỉ có sức người là chủ yếu. Chưa khai hoang được đám đất nào, vợ chồng ông đã rơi vào cảnh tiền hết, gạo vơi. Nhiều bữa, dốc hết thùng cũng chỉ còn được bơ gạo, vợ chồng phải trộn cả mớ rau má vào nấu cháo mà húp cho đằm bụng để có sức mà phát rừng…
Khai hoang được miếng đất nào, ông Diễn lại cắm xuống đấy các loại cây ngắn ngày như sắn, khoai môn, đậu…Sau một năm, khi những loại cây ngắn ngày cho thu hoạch, vợ chồng, con cái không còn lo cái đói nữa, ông Diễn mới tính đến chuyện dài hơi là trồng các loại cây dài ngày và trồng rừng. Có một điều khác với mọi người, ông Diễn không trồng các loại cây như keo, bạch đàn mà chú trọng trồng các loại cây gỗ rừng bản địa, trong đó có nhiều loài gỗ quý như sưa, lim, vàng tim, huỵnh…
Nhưng ngày đó, những giống cây rừng bản địa này chưa có người ươm giống được, nguồn giống chủ yếu đều được lấy từ rừng. Thế là trong suốt nhiều năm sau đó, ông Diễn lai cơm đùm, gạo bới lầm lũi vào rừng nhưng không phải để khai thác gỗ mà để tìm cây giống. Những cây lim, cây huỵnh… nhỏ bé nép mình dưới những tán rừng được ông Diễn cẩn thận bứng về trồng.
Ngày này qua ngày khác như thế, ông Diễn hết đạp rừng tìm cây giống thì đến bới đất trồng cây, lại oằn lưng xuống suối gánh từng thùng nước để tưới cây. Trúng thời tiết tốt thì trồng 10 cây có thể sống được 5 cây, nhưng gặp trời nắng hạn có khi chẳng sống được cây nào. Thế nhưng chưa bao giờ ông Diễn thấy nản lòng, mỗi cái cây đâm cái cây đâm chồi, ông như mở cờ trong bụng, là động lực để ông trồng những cây tiếp theo.
Cứ thế năm này qua năm khác, khi những tán cây khép lại thành rừng thì cũng là lúc tóc ông đã điểm bạc. "Trồng cây keo, bạch đàn mau cho thu hoạch nhưng khi khai thác lại ảnh hưởng đến môi trường. Mình trồng các loại cây bản địa này với mong muốn trả lại cho rừng một mảng thiên nhiên thật hoang sơ như nó vốn có, từ đó bảo tồn một số loài cây gỗ quý của rừng mà tui đã từng tham gia khai thác tận diệt ngoài tự nhiên…” – ông Diễn chia sẻ lý do ông trồng những loài cây gỗ rừng bản địa.
Ông Diễn dẫn chúng tôi thăm khu rừng của gia đình. Theo chân ông, chúng tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một khu rừng nguyên sinh với hàng trăm loại cây rừng thẳng tắp cao hàng chục mét, xanh ngút tầm mắt.
Ông Diễn cho biết, khu rừng của ông hiện có hơn 2.000 cây lim, 500 cây sưa, 500 cây vàng tim và 5.000 cây trầm dó cùng nhiều cây gỗ bản địa quý hiếm khác. Riêng gỗ lim, hiện ông Diễn là người duy nhất ở Quảng Bình sở hữu một rừng lim lớn đến vậy. Những cây lim được ông Diễn lượm lặt từ rừng về trồng, chăm chút hàng chục năm nay bây giờ đã cao hàng chục mét, đường kính 50 cm. Nhiều cây trong số đó nếu khai thác đã cho hơn 5m3 gỗ. Với giá gỗ lim hiện nay là khoảng 20 triệu đồng/m3, mỗi cây gỗ lim ông Diễn đã thu hơn 100 triệu đồng.
Nhưng hiện ông Diễn chưa hề nghĩ đến việc khai thác gỗ rừng để bán. Nhiều năm qua, gia đình ông cũng đã sống khỏe từ việc thu sản phẩm phụ của khu rừng và những loài cây ăn quả như bưởi, cam, mít chuối…Có một sản phẩm phụ đã đem lại một nguồn thu khá cho gia đình ông trong những năm qua đó là nấm lim. Được coi là một nguồn dược liệu quý, hiện 1kg nấm lim hiện có giá gần 2 triệu đồng. Từ rừng lim của mình, mỗi năm ông Diễn cũng thu hoạch được hàng chục kg nấm.
Nấm lim chưa phải là nguồn thu chính. Năm 2014, sau khi tạo trầm hương từ rừng dó, gia đình ông Diễn đã thu hoạch được 600 triệu đồng. Hiện hàng ngàn cây trầm dó khác của ông Diễn cũng đã có thể tạo được trầm, có thể để đưa ông trở thành tỷ phú bất cứ lúc nào!
Mỏi nhừ chân theo ông tham quan, hóng chuyện khắp khu vườn rừng, chúng tôi trở về căn nhà nhỏ ấm cúng của ông ở bìa rừng. 5 người con của ông (3 trai, 2 gái) bây giờ đã lập gia đình và đều có cuộc sống ổn định.
Năm nay đã bước vào cái tuổi 76, có trong tay cái vốn rừng cả chục tỷ đồng, nhưng ông Diễn vẫn chân chất, hồn hậu và yêu rừng đến mê hoặc. Không ngày nào ông không vào rừng, như cái cách của ông tự bạch thì để ngửi cái hương, cái vị của rừng, đó cũng là một cách dưỡng già của ông vậy. (Dân Việt 1/9) đầu trang(
Nông Lâm trường Bù Đốp trực thuộc Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, với diện tích rừng được giao quản lý bảo vệ rừng năm 2015 là 6.595,7 ha (trong đó: rừng tự nhiên 5.033 ha, rừng trồng là 1.652 ha) thuộc lưu vực cung ứng DVMTR cho các đơn vị sử dụng DVMTR như: Nhà máy thủy điện Cần Đơn, Srok Phu Miêng IDICO, các nhà máy nước đóng chân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Tp.HCM.
Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, Nông Lâm trường Bù Đốp đã giao khoán một phần diện tích cho Hạt kiểm lâm Bù Đốp và phần diện tích còn lại đơn vị tự tổ chức bảo vệ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị tổ chức bố trí 03 chốt chặn, tuần tra thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng bao gồm: Chốt quản lý bảo vệ rừng đường 10; Chốt quản lý bảo vệ đường sông; Chốt quản lý bảo vệ đường tuần tra. Các chốt có nhiệm vụ kiểm tra xác định các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng khai phá lâm sản, săn bắt động vật, các khu vực dễ phát sinh cháy nổ trong mùa khô.
Nhờ công tác tổ chức quản lý bảo vệ rừng chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra giám sát nên kết quả thực hiện việc bảo vệ rừng của đơn vị mang lại hiệu quả tích cực. Chất lượng rừng của Nông lâm trường gia tăng, độ che phủ của rừng được nâng cao, tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng giảm. Diện tích rừng quản lý được bảo vệ tốt giúp cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở NLT Bù Đốp ngày càng phát triển, đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Kiểm lâm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng.
Nhìn chung, công tác quản lý bảo vệ rừng tại Nông lâm trường Bù Đốp có sự thay đổi rõ rệt, chính nhờ sự phối hợp cùng với các cơ quan quản lý nhà nước như Hạt kiểm Lâm, UBND xã, UBND huyện tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý các vi phạm lâm luật theo quy định ban hành.
Trong thời gian tới, Nông trường Bù Đốp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, nhằm nâng cao ý thức của người dân sinh sống, góp phần trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương, bảo tồn đa dạng sinh học. (Quỹ Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng Bình Phước 1/9) đầu trang(
Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Hoàng Liên - Văn Bàn (Văn Bàn) có diện tích trên 25.000 ha, là nơi phân bố lượng động, thực vật đa dạng bậc nhất của dãy Hoàng Liên Sơn. Đây cũng là Khu Bảo tồn được đánh giá là rất đa dạng sinh học, trong đó có nhiều loài động, thực vật vào hàng quý hiếm tầm quốc gia và quốc tế.
Theo thống kê của cơ quan quản lý, Khu BTTN Hoàng Liên - Văn Bàn có 891 loài thực vật thuộc 167 họ, trong đó có 18 loài thực vật đặc hữu, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam như chò đãi, trầm, gù hương, vù hương, pơmu... là nơi duy nhất tại Việt Nam tồn tại loài đặc hữu bách tán Đài Loan.
Về động vật, có 486 loài, trong đó 52 loài đặc hữu, quý hiếm như vượn đen tuyền, chim trèo cây lưng đen, cầy vằn... một số loài trong đó thuộc danh mục động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Được thành lập từ năm 2007, Khu BTTN Hoàng Liên - Văn Bàn có nhiệm vụ bảo tồn hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học, các mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng, nguồn gien động, thực vật rừng quý hiếm, đặc hữu. Vì tính đa dạng về động thực vật quý hiếm, nên nạn phá rừng, khai thác lâm sản ở đây từng là điểm nóng. Hơn nữa, Khu bảo tồn nằm trong khu vực giáp ranh với huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và huyện Than Uyên (Lai Châu), vì thế, công tác bảo vệ và quản lí gặp nhiều khó khăn.
Ông Trần Đức Hà, Phó Trưởng Ban quản lý Khu BTTN Hoàng Liên - Văn Bàn cho biết: Tại một số thời điểm, tình trạng khai thác trái phép tài nguyên rừng tương đối phức tạp. Để bảo vệ, cơ quan chức năng và chính quyền, nhân dân địa phương đã có nhiều nỗ lực rất đáng ghi nhận.
Ban quản lý Khu BTTN Hoàng Liên - Văn Bàn đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý nhiều vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Cùng với đó là phối hợp cán bộ kiểm lâm địa bàn xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra rừng, tích cực ký hợp đồng với các hộ nhận khoán bảo vệ rừng và thành lập các tổ bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.
Những năm gần đây, biến động dân cư, việc làm, nhất là công tác di dân để xây dựng thủy điện tại huyện Than Uyên với số lượng khoảng 400 hộ dân, khiến tình trạng khai thác lâm sản trái phép tại Khu BTTN Hoàng Liên - Văn Bàn càng phức tạp hơn. Trước tình hình đó, Ban quản lý Khu BTTN Hoàng Liên - Văn Bàn đã thành lập các tổ bảo vệ rừng, lập chốt kiểm soát và tích cực theo dõi địa bàn, tăng cường tuần tra rừng đảm bảo 22/24 giờ trong ngày.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là các chốt mới chỉ là lán tạm, tận dụng lò sấy thảo quả của bà con, nên mùa mưa việc sinh hoạt của cán bộ hết sức bất tiện. Anh Triệu Văn Nhất, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng thôn Ta Náng, xã Nậm Xé chia sẻ: “Tham gia bảo vệ rừng phải là người có bản lĩnh, sức khỏe tốt vì phải đối mặt với nhưng vất vả và nguy hiểm đến tính mạng. Để ngăn chặn hiệu quả các vụ việc khai thác rừng trái phép, các tổ công tác phải thường xuyên thay đổi địa điểm lập chốt vì đối tượng khai thác rừng trái phép rất xảo quyệt, chúng thường theo dõi các động thái của tổ công tác”.
Trong khi đó, thành viên tổ bảo vệ rừng tại các thôn thường là lao động chính, trụ cột kinh tế của gia đình, nhưng thù lao cho công việc bảo vệ rừng đang khá thấp. Mức hỗ trợ này lại chỉ được thanh toán vào cuối năm, phí bảo vệ dịch vụ môi trường rừng thanh toán vào năm kế tiếp, nên thành viên trong tổ bảo vệ rừng phải ứng tiền để mua lương thực, đồ dùng, tư trang trong các đợt lên rừng dài ngày.
“Những đêm trời mưa, nằm trong lều tạm, nhiều anh em cũng nản, nhưng thấy rừng là tài sản vô giá, nên chúng tôi lại động viên nhau cùng cố gắng”- anh Nhất tâm sự. Công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng đối với người dân địa phương, nhất là các hộ thuộc vùng lõi, vùng đệm của Khu BTTN Hoàng Liên - Văn Bàn cũng được cơ quan chuyên môn hết sức coi trọng. Anh Lý A Bình, thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé cho biết: “Trước đây bà con vẫn vào rừng khai thác gỗ khi cần, nhưng giờ đây được cán bộ tuyên truyền, nên bà con đã hiểu rõ hơn các quy định và thấy rừng quý hơn”.
Bảo vệ rừng tại Khu BTTN Hoàng Liên - Văn Bàn cũng đồng nghĩa với việc bảo tồn tính đa dạng sinh học nơi này. Trong thời gian qua, sự nỗ lực vào cuộc của cơ quan chức năng và chính quyền, nhân dân địa phương đã góp phần lớn trong việc bảo vệ và phát triển rừng nơi đây. (Báo Lào Cai 1/9) đầu trang(
Để xảy ra phá rừng nghiêm trọng trên địa bàn mình quản lý, ông Vi Văn Bốn (Trạm trưởng Kiểm lâm Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An) viết đơn xin thôi giữ chức.
Ngày 1/9, ông Lê Cao Bính (Chi cục trưởng Kiểm lâm Nghệ An) cho biết, đã thành lập hội đồng xem xét hình thức kỷ luật đối với 3 cán bộ tại Hạt kiểm lâm huyện Con Cuông.
Theo đó, ông Vi Văn Bốn (Trạm trưởng Kiểm lâm Mậu Đức thuộc Hạt kiểm Con Cuông) bị hạ bậc lương do thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ. Cùng với việc bị hạ bậc lương, ông Bốn tự nguyện viết đơn xin thôi giữ chức trạm trưởng sau nhiều năm công tác. Hai ông Nguyễn Tiến Hưng và Thái Bá Cường (kiểm lâm xã Mậu Đức và Bình Chuẩn) bị cảnh cáo.
Ba cán bộ này bị kỷ luật do liên quan tới vụ phá rừng nghiêm trọng tại khu rừng núi sâu thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Mậu Đức và Đôn Phục (Con Cuông), bị cảnh sát môi trường Nghệ An phát hiện cuối 6 vừa qua. Nhà chức trách đã thu hơn 30 m3 gỗ thuộc các nhóm 3-8, nhiều đầu máy cày, máy cưa...
Khu rừng bị chặt phá cách trung tâm xã Mậu Đức không xa. Lâm tặc dùng nhiều đầu máy cày để vận chuyển gỗ, dựng lán ăn ở ngay bìa rừng, nhưng chính quyền sở tại lại bất ngờ khi công an phá án.
Trước đó ngày 27/8, ông Hoàng Viết Đường (Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) đã yêu cầu Sở Nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về việc kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch huyện, Hạt trưởng Kiểm lâm và một số cán bộ liên quan trong việc để xảy ra phá rừng tại xã Mậu Đức và Đôn Phục. (VnExpress 1/9) đầu trang(
Hạt kiểm lâm huyện Con Cuông đã tổ chức kiểm điểm, xét kỷ luật đối với các cán bộ liên quan trong việc để rừng bị phá trái phép. Hạt kiểm lâm huyện Con Cuông đã kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương một cán bộ, còn hai cán bộ khác bị cảnh cáo, khiển trách.
Trước tình trạng “lâm tặc” ngang nhiên phá rừng gây xôn xao dư luận, xảy ra ở trên địa bàn một số huyện miền núi của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, mới đây lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với ngành kiểm lâm, để xem xét và chỉ đạo xử lý.
Tại buổi làm việc, ông Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã lệnh cho Chi cục Kiểm lâm tiến hành rà soát và xử lý bằng cách đưa ra khỏi ngành những cán bộ kiểm lâm vi phạm.
Theo thống kê, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 468 vụ vi phạm, tịch thu trên 946m3 gỗ. Một số vụ phá rừng xảy ra gần đây gây xôn xao dư luận như: Vụ phá rừng phòng hộ, với tổng khối lượng 23,07m3, xảy ra vào ngày 7/7, tại Tiểu khu 1002, thuộc địa bàn huyện Thanh Chương, nơi có đường vành đai tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.
Tại huyện Con Cuông, lâm tặc đã sử dụng máy móc để triệt hạ rừng trái phép diễn ra gần cả một năm, cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ, nhưng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng không hề hay biết.
Tiếp đến, vụ lâm tặc triệt hạ 3 cây sa mu dầu có đường kính từ 1 - 2,7m, thuộc loại quý hiếm, được xếp vào nhóm 2A, xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong vào ngày 8/7.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được hơn 200m3 gỗ đã bị triệt hạ. Ngay sau đó, Công an huyện Quế Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến việc chặt hạ trái phép 3 cây sa mu nói trên, để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước thực trạng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ bị tàn phá, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành họp xem xét, chỉ đạo xử lý một số cán bộ ở những địa bàn để xảy ra tình trạng trên.
Sau khi lắng nghe giải trình của đại diện các Sở, Ngành tham gia dự họp, ông Hoàng Viết Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho Chi cục Kiểm lâm khẩn trương rà soát, xử lý bằng cách đuổi khỏi ngành những cán bộ vi phạm.
Theo đó, Hạt kiểm lâm huyện Con Cuông đã tổ chức kiểm điểm, xét kỷ luật đối với các cán bộ liên quan trong việc để rừng bị phá trái phép. Hạt kiểm lâm huyện Con Cuông đã kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương một cán bộ, còn hai cán bộ khác bị cảnh cáo, khiển trách.
Tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo Sở NN&PTNT Nghệ An giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật những cán bộ công chức, viên chức kiểm lâm có biểu hiện tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ, để rừng bị khai thác trái phép.
Luân chuyển vị trí công tác lãnh đạo các đơn vị kiểm lâm, công chức, viên chức kiểm lâm giữa các vùng, các địa phương, trong đó ưu tiên bố trí cán bộ trẻ, khỏe, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt về trực tiếp quản lý những vùng rừng trọng tâm, trọng điểm.
Trong khi tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo xử lý các vụ việc, thì mới đây vào khoảng 7h, ngày 28/8, trên đường đi tuần tra tại địa bàn xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong) - Hạt kiểm lâm Pù Hoạt phát hiện 4 đối tượng đều ở xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đang khai thác gỗ trái phép ở khoảnh 9, tiểu khu 59, Khu BTTN Pù Hoạt.
Theo đó, tại hiện trường, lực lượng chức năng liên ngành đã bắt giữ 3 đối tượng đang khai thác lâm sản trái phép gồm: Vi Văn Duyên (SN 1963), Hà Văn Luyến (SN1976) và Lô Văn Thanh (SN 1984); riêng đối tượng Lê Văn Tần (SN 1988) đang bỏ trốn.
Tại hiện trường lực lượng chức năng thu một chiếc cưa xăng cùng hơn 12m3 gỗ Vàng tâm đang được xẻ thành tấm. Được biết, cây gỗ Vàng tâm bị đốn hạ thuộc nhóm 4 có đường kính ở gốc là 1,4m là loại gỗ quý thuộc danh sách nghiêm cấm khai thác.
Hiện nay tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo CA tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ vụ phá rừng xảy ra tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông và xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án hình sự để xử lý, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa. (Dân Trí 3/9) đầu trang(
Nhóm “thất hùng” gồm 7 tên lừa đảo chuyên nghiệp, chuyên mang mật gấu, sừng tê giác giả để đi bán suốt từ Bắc vào Nam.
Một buổi trưa tháng 10/1998, trước cửa nhà chị Nguyễn Thị T. (tổ 7 phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bỗng nhiên xuất hiện hai thanh niên nước da đen nhẻm, nói tiếng Kinh lơ lớ. Sau vài câu chào hỏi, họ mời chị T. mua giúp một chú khỉ con. Một trong hai thanh niên cho biết: “Mình tên là Năm, thằng kia tên Núi. Chúng mình ở Đắk Lắk về đây bán thú rừng”.
Vẻ thật thà chất phác của hai thanh niên đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của vợ chồng chị T. Thấy chị không muốn mua con khỉ, họ xin gửi nhờ để đi bán vài thứ khác rồi tối sẽ xin nhận lại. Nói là tối nhưng mãi một tuần sau họ mới quay lại.
Lúc gặp mặt, Năm và Núi đon đả xin lỗi: “Cảm ơn cái nhà đã giúp chúng tao. Nay chúng tao tặng cái nhà một con chim rừng nuôi cho vui”. Trước lúc chia tay để về cái rẫy, chúng còn gửi cho vợ chồng chị T. một ít mật gấu: “Mật gấu quý lắm đấy. Nếu có người mua thì cái nhà bán 3 triệu đồng thôi”.
Xế trưa, nhà chị T lại có người gõ cửa. Khách là một người trung niên quần áo chỉnh tề, tay xách ca táp điệu bộ như dân làm ăn lớn. Khách cho biết mình tên Hùng, và ngày hôm qua trong lúc chờ xe trước cửa nhà chị thì tình cờ được biết có hai người dân tộc chuyên bán đặc sản nhưng vì bận rộn công việc nên ông ta không kịp ghé vào. Nhớ đến lời dặn của chị Năm và Núi, vợ chồng chị T. liền đem mật gấu ra.
Sau một hồi ngắm nghía kỹ lưỡng, ông khách lạ mở ca táp, trong cặp toàn những tờ giấy bạc 500 ngàn đồng xếp dày cả lớp. Đếm đủ 3 triệu đưa cho vợ chồng chị xong, Hùng còn hào phóng tặng thêm 500 ngàn đồng cho các cháu cái bánh.
Trước lúc ra về, Hùng còn gửi lại một bản danh sách báo giá sẽ mua nếu có hàng như da gấu, ngà voi… đặc biệt là sừng tê giác. Hùng nói: “Nếu sừng tê giác còn nguyên hình dạng thì cứ mỗi lạng tôi sẽ mua với giá 45 triệu đồng. Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào có hàng nhờ anh chị giúp cho”.
Vài ngày sau, Năm cùng Núi trở lại. Nhận tiền xong, họ biếu anh chị ít măng khô và nấm mèo gọi là cảm ơn cái nhà đã giúp đỡ. 4 hôm sau Núi hớt hải vào gặp chị: “Tao bị kiểm lâm thu giữ một bộ xương hổ. Cái nhà giúp tao mượn 6 triệu đồng để chuộc lại. Tao gửi 2 chiếc mật gấu làm chứng”. Bán tín bán nghi, vợ chồng chị T. sau một hồi bàn tính mới quyết định chỉ giao cho Núi 2 triệu đồng cùng chiếc đồng hồ đeo tay.
Sáng ngày 20/10 Năm và Núi quay trở lại với dáng vẻ hết sức bí mật. Họ úp mở cho vợ chồng chị biết là họ có một chiếc sừng tê giác, và khỏi nói vợ chồng chị T. cũng biết nó quý đến chừng nào khi thấy họ luôn nhét nó trong chiếc túi, đi đâu cũng kè kè bên mình, thậm chí cả lúc đi vệ sinh. Nhớ đến lời dặn của ông khách tên Hùng, chị T. liền gọi điện thoại báo tin.
Cầm chiếc sừng tê giác, Hùng thử ngay trước mặt vợ chồng anh chị T. Thử xong, khuôn mặt hắn bừng lên vẻ mừng rỡ. Hùng thì thào: “Chiếc sừng này không dưới 60 tuổi, có cả trăm cây vàng chưa chắc đã mua được mà chúng nó chỉ đòi 100 triệu. Bây giờ anh chị trả 80 triệu thôi. Nếu nó đồng ý, tôi biếu anh chị 20 triệu”. Cuộc ngã giá diễn ra chóng vánh. Hùng mở cặp đếm tiền.
Đếm tới đếm lui chỉ được 14 triệu, hắn thở dài giao 14 triệu cho chị T: “Đi gấp quá tôi không mang nhiều. Cô chú có chỗ nào mượn được thì mượn giúp tôi bù vào cho đủ số, chứ để nó đem bán chỗ khác thì uổng lắm”.
Làm ra vẻ như sợ chiếc sừng sẽ bị đánh tráo, Hùng lấy giấy gói nó lại rồi viết tên mình bên ngoài giao cho chị T. hẹn đúng một tuần sau sẽ đến và thanh toán toàn bộ số tiền mà vợ chồng chị T. mượn giúp, đồng thời chi đủ 20 triệu hoa hồng.
Vét trong nhà cả thảy 40 triệu, chưa biết mượn ai thì hai thanh niên dân tộc đã chỉ vào chiếc tivi Sony 21 inch: “Cái nhà đưa 54 triệu cũng được, còn lại tao lấy thứ này. Bố tao ở buôn làng thích coi cái máy chiếu ra hình lắm đấy”.
Suốt một tuần chị T. liên tục gọi điện thoại cho ông khách tên Hùng. Đúng hôm Hùng hẹn trở lại 28/10 thì cũng là ngày mà người nhà của vợ chồng chị T. ở Xuân Lộc lên thăm. Trong câu chuyện, người nhà chị nhắc đến một vụ lừa đảo sừng tê giác vừa xảy ra ở Xuân Lộc. Vã mồ hôi hột, anh chị mở niêm phong ra coi: hỡi ôi chiếc sừng tê giác giờ là sừng tê tái. Biết là mình đã bị lừa, vợ chồng chị T. nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an TP Biên Hòa.
9h sáng thứ ba ngày 3/11, hai người khách da đen nhẻm nói tiếng Kinh lơ lớ vác theo một con trăn lớn bước vào quán cơm của chị V. nằm gần cầu Hang, ấp Tân Bản, TP Biên Hòa. Ăn xong, họ mời chị mua con trăn. Khi thấy chị từ chối, họ xin gửi nhờ chiều ghé lấy.
Ngay khi họ đi tối hôm ấy, chị V. đọc báo và thấy hành vi của hai thanh niên dân tộc giống y thủ đoạn lừa đảo mà báo chí đã đăng tải nên lập tức chị điện thoại tường thuật vụ việc cho cơ quan chức năng. Mãi đến trưa hôm sau vẫn không thấy họ trở lại mà thay vào đó là một ông khách đường bệ, tay xách cặp táp hỏi mua trăn. Khi Công an phường Bửu Hòa đến, ông khách sộp thất sắc nhưng miệng vẫn nói cứng: “Tôi chỉ mua trăn mà sao lại bắt tôi!?”.
Qua khai thác, Công an TP.Biên Hòa đã xác minh được nhóm lừa đảo này làm ăn kéo dài từ Hà Nội đến Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM…
Riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong vòng 1 năm chúng đã lừa được gia đình ông Nguyễn Văn Th. ở Long Giao, Long Khánh 70 triệu đồng; lừa một gia đình ở Phú Cường (Định Quán) 200 triệu và một gia đình khác ở Bảo Bình (Xuân Lộc) 120 triệu đồng.
Ông khách mua trăn lúc tự xưng tên Hùng, lúc tên Sơn được xác định là Nguyễn Mậu Sáu (SN 1959, thường trú ở Thọ Xuân, Thanh Hóa). Khi bị một nhạn nhân của mình nhận diện, Sáu khai ra đồng bọn gồm 6 tên khác.
Trong khi cơ quan công an đang tổ chức tìm kiếm các đối tượng thì một người dân ở TP.Biên Hòa cho hay em trai anh tên Đặng Bá Th. nhà ở HiệpBình Phước (quận 9, TP.Hồ Chí Minh) vừa điện thoại xuống hỏi mượn 90 triệu đồng để mua sừng tê giác.
Lập tức cán bộ chiến sĩ hình sự Công an TP Biên Hòa đến ngay nhà Thắng, bắt tại trận đối tượng Năm và Núi. Năm tên thật là Trịnh Duy Nguyên (SN 1960), Núi là Trịnh Văn Hương (SN 1969).
Qua đấu tranh với hai tên lừa đảo này, trinh sát hình sự bắt tiếp các tên Đặng Văn Tâm, Đặng Văn Đức, Đặng Văn Thông, Lê Văn Tạo, tất cả đều quê ở Xuân Tín, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Trước đây cả bọn thuê nhà ở phường 26 quận Bình Thạnh.
Theo cơ quan điều tra, nhóm “thất hùng” này chuyên lừa đảo sừng tê giác từ Bắc vào Nam. Mỗi năm chúng thực hiện được hàng chục vụ và “ẵm gọn” hàng chục tỉ đồng của các bị hại. (Người Đưa Tin 3/9) đầu trang(
Ngày 31/8, ông Nguyễn Văn Thịnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết: Từ đầu mùa mưa đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện và ngăn chặn hơn 30 vụ (4,2 ha) phá rừng, lấn chiếm đất rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 và rừng thông Bản Đắk Lép, xã Nâm N'Jang (Đắk Song).
Đắk Song cũng là huyện đang rất “nóng” về nạn phá rừng làm nương rẫy, "bức tử" rừng thông phòng hộ cảnh quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông những năm gần đây.
Cụ thể, ngày 6/8/2015, các cơ quan chức năng huyện Đắk Song đã phát hiện 4 đối tượng đang chôn trụ trồng tiêu trên đất rừng thông thuộc địa bàn Bản Đắk Lép, xã Nâm N'Jang (khu vực rừng thông ven Quốc lộ 14). Ban đầu, các đối tượng khai nhận làm thuê cho ông Nguyễn Văn Tam (45 tuổi), ngụ xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song).
Khi bị triệu tập lên làm việc, ông Tam cho rằng mình chỉ “để nhờ” trụ tiêu trên đất rừng chứ không có ý định lấn chiếm, còn trụ tiêu thì mua tại Bình Phước. Tuy nhiên, khi lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Đắk Song hỏi là địa chỉ mua thì ông Tam không trả lời được và việc đào hố là do những người làm thuê… nhầm lẫn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Gần đây nhất, vào tối 29/8/2015, các cán bộ kiểm lâm huyện Đắk Song đã phát hiện tại rừng thông Bản Đắk Lép một đối tượng khoan lỗ và đổ hóa chất để cây thông chết dần. Khi bị phát hiện, đối tượng đã lợi dụng đêm tối bỏ chạy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 39 cây thông đường kính 20 - 40 cm đã bị khoan lỗ và tiêm hóa chất, thu giữ 1 xe máy và dụng cụ để khoan cây.
Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và đấu tranh kiên quyết. Từ đầu năm 2015 đến nay, các cơ quan chức năng huyện Đắk Song đã khởi tố 4 vụ án phá rừng, lấn chiếm đất rừng thông với diện tích 2,3 ha; đồng thời củng cố hồ sơ tiếp tục khởi tố 7 vụ phá rừng với diện tích 9,7 ha.
Hiện nay, Đoàn 12 (Đoàn công tác liên ngành thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng) của huyện Đắk Song đã tăng cường việc tuần tra, kiểm soát để sớm phát hiện, xử lý các vụ xâm chiếm đất rừng.
Huyện ủy Đắk Song đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ ngành kiểm lâm kiên quyết bảo vệ những diện tích rừng còn lại và giải tỏa diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm trái phép để làm nhà, trồng tiêu, cà phê... và trồng lại rừng trên toàn bộ diện tích này.
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song cho biết: Trước thực trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng rất nghiêm trọng dọc Quốc lộ 14, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn 12 phối hợp với các cơ quan chức năng huyện, UBND các xã kiểm tra, rà soát, truy tìm các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng này; thu hồi diện tích rừng đã bị lấn chiếm, trồng lại rừng trên những diện tích này.
Rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 được trồng từ những năm 1978-1979 với diện tích ban đầu 430 ha. Diện tích rừng chủ yếu nằm trên địa phận xã Nâm N'Jang và Trường Xuân (huyện Đắk Song).
Trong những năm gần đây, những cánh rừng này bị tàn phá nghiêm trọng. Những cây thông gần 40 năm tuổi đã bị chặt phá, đầu độc và chết dần. Hiện nay, rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 chỉ còn trên 200 ha. (Tin Môi Trường 1/9) đầu trang(
Phát hiện xe chở gỗ không có giấy tờ hợp pháp nhưng trưởng công an xã không tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm mà lại thả đi.
Ngày 1-9, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Trọng (nguyên Trưởng Công an xã Ia Ga, huyện Chư Prông kiêm Phó Ban Quản lý bảo vệ rừng) 12 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành nhiệm vụ".
Theo cáo trạng, vào tối 26-4-2014, khi nhóm của ông Đào Văn Hà (xã Ia Ga) trên đường chở gỗ thì gặp Công an xã Ia Ga. Ông Trọng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện gỗ không có nguồn gốc hợp pháp. Tuy nhiên, ông Trọng không tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm để xử lý mà để cho xe ông Hà đi. Sự việc bị phát giác, kiểm lâm huyện tiến hành kiểm tra, xác định đây là gỗ cẩm (nhóm I) khối lượng 1,258 m3 nên đã tịch thu và xử phạt hành chính.
Tại tòa, ông Hà khẳng định đã đưa cho Trọng 30 triệu đồng để được thả xe nhưng không có giấy tờ gì chứng minh. Ngược lại, ông Trọng đã phủ nhận việc này.
Hiện cơ quan Công an huyện Chư Prông đang tiếp tục điều tra làm rõ nội dung này.
Việc ông Trọng thả xe gỗ đi gây thất thoát cho nhà nước tổng số tiền là 44.300.000 đồng. (Người Lao Động 1/9) đầu trang(
Rừng đặc dụng thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bị lâm tặc chặt phá.
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, vào lúc 9h30 ngày 18/8/2015, Đoàn kiểm tra (gồm Chi cục Kiểm lâm và Đồn Biên phòng Vũ Quang, Vườn Quốc gia Vũ Quang) đã tiến hành kiểm tra tại khu vực Lát Chín, Khe Công, tiểu khu 166, phát hiện 15 gốc cây gỗ De (thuộc nhóm 4) với khối lượng 14,3 m3 gỗ khai thác trái phép. Trong đó, phần thân gỗ đã bị lâm tặc lấy đi là 7,3 m3. Phần còn lại tại hiện trường chủ yếu là phần ngọn và một số lóng gỗ chất lượng kém, thân cây bị rỗng ruột; khối lượng 7,0 m3.
Trong số 15 cây gỗ De bị khai thác trái phép có 10 gốc cây (khối lượng 9,16m3 gỗ) có bút tích kiểm tra ngày 7/8/2015 của Trạm Kiểm lâm Sao La, Vườn Quốc gia Vũ Quang (nhưng Trạm này không báo cáo với cấp trên theo quy định). Có 5 gốc cây bị chặt khác được Đoàn kiểm tra phát hiện cách khu vực 10 cây bị khai thác trước đó khoảng 2km).
Được biết, tổng số các cây này bị lâm tặc khai thác trộm cách đây khoảng 35 ngày. Rừng bị khai thác trái phép là rừng đặc dụng thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Trong số 15 cây bị chặt hạ có gốc cây có đường kính lên tới 0,75m, còn lại chủ yếu từ 0,4-0,5m.
Ngay sau sự việc xảy ra, các ngành chức năng đã vào cuộc để điều tra làm rõ. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cũng đã đề xuất Giám đốc Sở NN&PTNT xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Đào Huy Phiên (GĐ kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang). Cách chức Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sao La, miễn nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Kiểm lâm Cơ động, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang đối với ông Nguyễn Phi Hùng.
Ngoài ra, 6 viên chức, lao động của Trạm Kiểm lâm Sao La bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, gồm ông Nguyễn Bỉnh Tự, Hồ Phúc Sơn, Nguyễn Văn Tạo, Đỗ Đức Thắng, Phùng Tư, Trần Quỳnh.
Liên quan đến vụ chặt phá rừng đặc dụng nói trên, ông Nguyễn Huy Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho rằng "vụ việc không đến ngưỡng để khởi tố hình sự, mà chỉ ở mức xử lý hành chính".
Trả lời PV Báo Giao thông, Đại tá Hoàng Việt Thành, Trưởng phòng CSĐTTP về môi trường (PC49) Công an Hà Tĩnh cho biết, hiện vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra. (Giao Thông 2/9; Người Đưa Tin 3/9) đầu trang(
Từ vụ 3 kiểm lâm viên công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bị 30 đối tượng hành hung cho thấy những phức tạp, khó lường trong công tác bảo vệ rừng, nhất là rừng vùng giáp ranh...
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ ở Tánh Linh, Tuy Phong và Hàm Thuận Nam. Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm các huyện: các vụ việc trên hiện đang được ngành chức năng điều tra, xác minh, tiếp tục mời gọi các đối tượng để đấu tranh làm rõ.
Gần đây nhất là vụ việc xảy ra ngày 20/4/2015, tổ công tác chống phá rừng thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông gồm 3 thành viên, do anh Phan Minh Thành làm tổ trưởng tổ chức tuần tra, phát hiện 6 đối tượng vận chuyển gỗ trái phép. Tổ công tác đuổi theo thì các đối tượng điều khiển 2 xe máy chở theo 1 cưa, 1 búa, 1 rựa và 1 số dây bẹ bỏ chạy, để lại 1 xe máy và 1 lóng gỗ.
Khi đến tiểu khu 350 - khu vực thôn Bàu Chim, xã Đức Thuận (Tánh Linh), tổ công tác yêu cầu dừng lại nhưng các đối tượng không những không không chấp hành mà còn giằng co để tẩu tán tang vật, dùng lời lẽ xúc phạm và hô lớn “Đánh chết tụi nó đi, lấy xe và gỗ lại”. Tổ công tác phải bắn 6 phát súng chỉ thiên, lúc này xe đơn vị cùng đến hỗ trợ nên các đối tượng mới rút.
Được biết, trong tổng số 14 vụ việc có dấu hiệu chống hoặc chống người thi hành công vụ xảy ra trong năm 2014, đến nay Công an các huyện đã giải quyết xong 10 vụ (trong đó khởi tố 5 vụ), 3 vụ ở Tánh Linh và 1 vụ ở Tuy Phong đang tiếp tục điều tra.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Vùng giáp ranh giữa Bình Thuận và Lâm Đồng có nhiều đồi núi cao, hiểm trở, chiều dài khoảng 200 km nên công tác bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.
Qua khảo sát, tình hình kinh tế - xã hội vùng giáp ranh tương đối khó khăn, xa khu dân cư, trình độ hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế, nên dễ bị các đối tượng lợi dụng để chặt phá cây rừng, vận chuyển lâm sản trái phép. Tại vùng giáp ranh, tình hình vi phạm xảy ra với nhiều hình thức như: phá rừng, khai thác, vận chuyển gỗ, săn bắt động vật hoang dã. Trong đó, nổi lên là tình trạng vi phạm tại vùng giáp ranh giữa Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh với Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai.
Liên quan nhiệm vụ chống phá rừng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng bảo vệ rừng trong tỉnh đã phát hiện 478 vụ vi phạm, tăng 57 vụ (13,5%) so cùng kỳ. Trong đó mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 212 vụ; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 70 vụ và hàng trăm vụ vi phạm khác. Lâm sản và phương tiện tịch thu gồm: 590,54m3 gỗ các loại, 104 xe máy và 30 phương tiện khác. Trong 478 vụ vi phạm đã xử lý hành chính 447 vụ, khởi tố hình sự 7 vụ, 24 vụ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý. (Báo Bình Thuận 1/9) đầu trang(
Ngày 1.9, ông Phan Đức Thành - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk - cho biết Hạt Kiểm lâm huyện vừa phát hiện và tạm giữ hơn 5,5m3 gỗ xoay (nhóm 2) không rõ nguồn gốc tại nhà riêng của ông Nguyễn Xuân Cự - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Ea Kar.
Chiều 30.8, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về việc nhà ông Nguyễn Xuân Cự, thôn 1, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tàng trữ gỗ lậu, Hạt kiểm lâm Ea Kar đã cử cán bộ đến xác minh.
Tại thời điểm trên, trong nhà ông Cự có 26 lóng gỗ tròn (gỗ cây xoay), tổng khối lượng 5,5m3 không rõ nguồn gốc.
Đến chiều 31.8, sau khi bà Nguyễn Thị Huệ - vợ ông Cự, người ký vào biên bản kiểm tra ngày 30.8 - vẫn không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào, Kiểm lâm huyện Ea Kar đã lập biên bản tạm giữ, đưa toàn bộ số gỗ trên về trụ sở để xác minh, làm rõ.
Theo ông Thành, với việc tàng trữ khối lượng gỗ không rõ nguồn gốc nêu trên, người tàng trữ sẽ bị xử phạt 30 triệu đồng.
Hiện tại, Hạt kiểm lâm huyện tịch thu toàn bộ số gỗ trên để xử lý theo quy định của pháp luật. (Lao Động 3/9) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đề xuất dự án “Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển” nhằm tăng cường năng lực thích ứng với biển đổi khí hậu (BĐKH).
Mục tiêu của dự án là cải thiện và tăng cường chức năng của rừng phòng hộ đê biển, chắn sóng, chắn gió, góp phần ổn định bãi bồi ven biển, giảm nguy cơ nhiễm mặn vào đất nông nghiệp và bảo vệ cơ sở hạ tầng xã hội cùng các vùng dân cư khỏi bị nước biển uy hiếp.
Theo kế hoạch, dự án sẽ quản lý bảo vệ, nâng cao chất lượng cho 285.700 ha rừng ngập mặn, phòng hộ và đặc dụng hiện có. Ngoài ra còn phục hồi 7.800 ha và trồng mới 34.200 ha rừng ngập mặn và rừng chắn gió cát dọc bờ biển Việt Nam.
Hỗ trợ các khu bảo tồn, vườn quốc gia ven biển thông qua việc cung cấp trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực. Bảo tồn, tái tạo các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Quản lý rừng bền vững nhằm thích ứng với nước biển dâng và xâm nhập mặn, cũng như khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản dựa vào rừng ngập mặn.
Hỗ trợ cải thiện sinh kế cho cộng đồng tham gia dự án nhằm giúp cộng đồng thích ứng với kịch bản BĐKH và nước biển dâng.
Đặc biệt, dự án sẽ tăng cường nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển; tài nguyên rừng được sử dụng hiệu quả và bền vững hơn.
Dự án sẽ cải thiện, nâng cao thu nhập hộ gia đình nông thôn ở các vùng ven biển mà không cần phải di dời, làm cho người dân gắn bó với việc bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn.
“Nước biển dâng và xâm nhập mặn đang gây nhiều khó khăn cho đời sống và SX của cộng đồng dân cư ven biển, dự án này sẽ tạo việc làm cho người dân từ việc phục hồi rừng, nuôi trồng thủy sản và SX bền vững trên chính những vùng đất ngập nước và xâm nhập mặn”, ông Vũ Xuân Thôn, Giám đốc BQL các dự án lâm nghiệp, nói.
Là tỉnh hiện đang bị BĐKH ảnh hưởng trực tiếp, Bình Định cũng đang lo sốt vó tìm cách ứng phó.
Theo ông Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NN-PTNT Bình Định, tỉnh này đang cấp bách đề ra giải pháp trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn với 150 ha trên địa bàn 4 huyện: Phù Mỹ (33 ha), Phù Cát (19 ha), Tuy Phước (80 ha) và TP Quy Nhơn (18 ha).
“Chúng tôi quan tâm đến rừng ngập mặn với mục tiêu bảo vệ hệ thống đê biển, phòng chống thiên tai góp phần bảo vệ môi trường ổn định lâu dài. Chắn sóng lấn biển, góp phần phục hồi và phát triển nông lâm thủy sản. Tạo công ăn việc làm cho người dân xung quanh vùng”, ông Hổ nói.
Cũng theo ông Hổ, Bình Định đang rất lo lắng về sự xuống cấp nghiêm trọng của đê Đông đoạn từ Gò Bồi đến Huỳnh Giản (Phước Hòa-Tuy Phước). Đoạn đê này ngoài nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống triều cường còn bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân 4 xã thuộc 2 huyện Phù Cát và Tuy Phước.
“Giải pháp bảo vệ đê biển tốt nhất không gì khác là phải trồng mới và bảo vệ diện tích rừng ngập mặn hiện có”, ông Hổ khẳng định.
Theo ông Vũ Xuân Thôn, GĐ BQL các Dự án lâm nghiệp thì dự án “Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển” sẽ mang lại hiệu quả kinh tế từ việc giảm kinh phí tu bổ đê điều hàng năm; từ thu hoạch đánh bắt thủy sản trong rừng ngập mặn; từ hiệu quả nuôi trồng thủy sản ngoài đê tăng lên nhờ nguồn thức ăn trong tự nhiên được tăng và môi trường bãi đẻ được phục hồi…
Ngoài ra, dự án sẽ đa dạng hóa và mở ra cơ hội tạo thu nhập bằng cách sử dụng hiệu quả diện tích đất bãi bồi, bãi cát ven biển; những nguồn đầu tư của dự án sẽ tạo thêm việc làm cho hàng vạn lao động; xây dựng được ý thức lâm nghiệp cộng đồng, bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về rừng phòng hộ ven biển trong người dân. (Nông Nghiệp Việt Nam 3/9) đầu trang(
Dù UBND tỉnh Bình Định chưa có chủ trương trồng, phát triển cây mắc ca tại địa phương nhưng hiện một số người dân ở huyện Vĩnh Thạnh đã tự phát trồng loại cây này. Trước thực trạng này, Sở NN&PTNT Bình Định khuyến cáo người dân không nên “vượt rào”.
Hai năm trở lại đây, cây mắc ca được nhiều người ca ngợi là “cây tiền tỉ”, vì vậy, để “đi tắt đón đầu”, nhiều người dân ở các làng K2, K4, K8 (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh) quyết định trồng loại cây này dù chưa được ngành chức năng của tỉnh Bình Định quy hoạch, cho phép. Đến nay, trên địa bàn xã Vĩnh Sơn có 14 hộ dân tham gia trồng cây mắc ca với diện tích 14ha.
Trung tuần tháng 8/2015, chúng tôi về làng K8, xã Vĩnh Sơn để tìm hiểu mức độ phát triển cây mắc ca tại địa phương này. Hiện đám mắc ca được người dân trồng tự phát đã lên xanh tốt, có đám cây mắc ca đã đạt chiều cao khoảng 1 mét.
“Tui xem tivi thấy người ta nói quá nhiều về cây mắc ca; hơn nữa, qua phân tích loại cây này thấy phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở đây nên tui quyết định lên Gia Lai tìm mua cây giống về trồng. Sau gần một năm chăm sóc, tui thấy 3ha cây mắc ca đều sinh trưởng khá tốt”, một người dân ở làng K8 cho biết.
Theo ông Lê Văn Đẩu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, sau khi nhận được thông tin nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Sơn “vượt rào” trồng cây mắc ca, huyện đã cử ngay cán bộ về tận nơi xác minh thông tin. Điều đáng lo là hầu hết các hộ dân tham gia trồng cây mắc ca đều khá mơ hồ về thị trường đầu ra loại nông sản này; thậm chí, nhiều người chỉ biết về cây mắc ca qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc một số đơn vị cung ứng giống ở nơi khác về tận nơi giới thiệu.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Xuân, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh cho biết: “Để kiểm soát tốt tình hình phát triển cây mắc ca tại địa phương, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây mắc ca tại các cơ sở sản xuất, mua bán; đồng thời khuyến cáo người dân không nên tự phát trồng cây mắc ca khi chưa có chủ trương của tỉnh.
Huyện cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm trong việc sản xuất, kinh doanh giống cây mắc ca; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp tự ý trồng cây mắc ca, gây phá vỡ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế ở địa phương”.
Theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, người dân không nên nóng vội, đua nhau trồng cây mắc ca trong khi chưa nắm rõ quy trình kỹ thuật canh tác, chế biến, bảo quản, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nếu người dân đua nhau trồng loại cây này thì nguy cơ thất bại, lỗ vốn sẽ rất cao.
Còn theo ông Lê Văn Đẩu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh: “Đến nay, tính hiệu quả khi phát triển cây mắc ca vẫn chưa được khẳng định; vì vậy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình về việc phát triển loại cây này; tuyệt đối không để bà con ồ ạt mở rộng diện tích trồng. Riêng diện tích đã trồng ở xã Vĩnh Sơn, trước mắt, huyện yêu cầu địa phương hướng dẫn bà con cách chăm sóc, khoanh vùng, không mở rộng thêm”.
Liên quan đến vấn đề này, Sở NN&PTNT Bình Định cũng đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến cây mắc ca cho người dân trên địa bàn biết và thực hiện; đặc biệt, cần khuyến cáo chưa nên trồng cây mắc ca tập trung, trồng thay thế các loại cây trồng khác hiện nay.
Mặt khác, cây mắc ca là cây trồng mới, chưa đủ cơ sở đánh giá một cách chính xác và toàn diện; hơn nữa, chưa có mô hình trồng khảo nghiệm cây mắc ca trên địa bàn tỉnh được triển khai nên sản lượng, chất lượng ra sao vẫn còn bỏ ngỏ.
Ngoài ra, thị trường về cây mắc ca trong nước chưa hình thành và cũng chưa xác định thị trường xuất khẩu tiềm năng, chưa phân tích khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Thêm nữa, đây là cây trồng dài ngày, sau 7 năm mới cho thu hoạch, suất đầu tư lớn, khả năng rủi ro trong sản xuất khá cao, do đó, việc phát triển trồng cây mắc ca trong tỉnh cần phải cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng. (Pháp Luật Việt Nam 3/9) đầu trang(
Theo Chi cục Lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang), từ đầu năm 2014 đến nay, đơn vị đã thu phí dịch vụ môi trường rừng đối với Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang và Công ty cổ phần Thủy điện Cấm Sơn, tổng số tiền gần 770 triệu đồng.
Theo quy định, số tiền này sẽ được chi trả cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Yên Thế, Lục Ngạn. Tuy nhiên, do có gần 10,5 nghìn tổ chức, hộ gia đình được thụ hưởng, mức chi trả tính theo diện tích rừng rất thấp nên Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng phương án, được UBND tỉnh chấp thuận thực hiện chu kỳ thu 5 năm mới chi trả tiền cho các chủ rừng một lần. (Báo Bắc Giang 1/9) đầu trang(
Giữa nguời trồng rừng với ngành chức năng không có “tiếng nói chung” nên đã qua chu kỳ khai thác 1 năm mà diện tích rừng trồng phòng hộ thuộc tiểu khu 155, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định chưa thể khai thác. Tình trạng này khiến nhiều hộ dân bức xúc, gửi đơn khiếu nại.
Năm 2007, 14 hộ dân ở làng Klot - Pok thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh tham gia trồng keo lai theo diện “rừng trồng phòng hộ” tại tiểu khu (TK) 155, xã Vĩnh Hảo với tổng diện tích 45,9ha. Theo chu kỳ quy định, năm 2014 các hộ trồng rừng được phép khai thác, tỉa thưa và hưởng lợi (90%) đối với giá trị gỗ khai thác được.
Ngày 12/5/2014, UBND tỉnh Bình Định ban hành Văn bản số 1842/UBND-TH về chủ trương khai thác, tỉa thưa cây phù trợ rừng trồng phòng hộ bằng nguồn vốn nhà nước năm 2014 của Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Vĩnh Thạnh. Theo đó, đối với diện tích 45,9ha rừng trồng thuần bằng cây keo lai -thuộc phân cấp phòng hộ xung yếu -khai thác bằng phương thức theo đám, đám xen kẽ nhau. Đám khai thác có diện tích tối đa 2ha; tổng diện tích các đám khai thác không vượt quá 20% diện tích đạt tiêu chí khai thác... Thế nhưng, chủ trương này không được triển khai thực hiện (?).
Đến năm 2015, trễ 1 năm so với chu kỳ khai thác, các hộ trồng rừng gửi đơn đến cơ quan chức năng xin khai thác trắng đối với diện tích 45,9ha tại TK 155 BQLRPH Vĩnh Thạnh nhiều lần mời đại diện các hộ dân làm việc, vận động và thông báo chỉ có thế khai thác theo băng, không thể khai thác trắng. Bên cạnh đó, BQLRPH triển khai thiết kế khai thác rừng, thông báo diện tích bình quân mỗi hộ được khai thác cũng như số tiền bình quân các hộ được nhận. Tuy nhiên, các hộ trồng rừng không đồng ý phương thức khai thác đó BQLRPH Vĩnh Thạnh đưa ra nên tiếp tục gửi đơn kiến nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết.
Đại diện cho 14 hộ trồng rừng, ông Đinh Văn Ngao cho biết, bà con theo chủ trương của Nhà nước, bỏ công, bỏ sức trồng rừng phòng hộ để mong về sau được hưởng lợi theo quy định, nhưng đã qua chu kỳ khai thác 1 năm, bà con chưa được hưởng gì cả. Nếu khai thác theo băng, bà con gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, khó nhất là giữ số cây chưa khai thác không bị gãy đổ, tiếp nữa là phát dọn và đốt thực bì để trồng cây mới. Bà con đồng ý khai thác bình quân mỗi hộ 1ha nhưng kiến nghị được khai thác trắng theo đám chứ không theo phương thức băng xen kẽ nhau.
Ông Đinh Phía, Trưởng làng Klot—Pok kiến nghị: “Tôi mong các cấp, các ngành sớm giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân khai thác, tỉa thưa gỗ rừng trồng phòng hộ theo quy định nhằm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hộ trồng rừng”.
Liên quan đến việc này, ông Đoàn Siêng - Giám đốc BQLRPH Vĩnh Thạnh cho biết: Sở dĩ năm 2014 không thực hiện việc khai thác, tỉa thưa rừng thuộc diện tích 45,9ha là bời thời điểm đó BQL xin chủ trương khai thác theo đám (theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011). Tuy nhiên, chủ trương của UBND tỉnh Bình Định là khai thác theo phương thức tỉa thưa, không cho chặt trắng theo đám, theo băng.
Năm 2015, BQLRPH tiếp tục xin chủ trương khai thác diện tích rừng trồng tại TK 155 và được UBND tỉnh Bình Định thống nhất chủ hương tại Văn bản số 1980/UBND-TH ngày 8/5/2015. Theo chủ hương này, việc khai thác rừng trồng thực hiện bằng phương thức tỉa thưa theo băng xen kẽ nhau, chiều rộng băng khai thác không quá 20m, diện tích băng khai thác không quá lha; tổng diện tích khai thác không quá 20% diện tích rừng đạt tiêu chuẩn phòng hộ. BQLRPH Vĩnh Thạnh đã mời các hộ dân làm việc, thông báo chủ trương nhưng người trồng rừng không đồng thuận thực hiện.
Vừa qua, đại diện Chi cục Lâm nghiệp Bình Định, Thanh tra Sở NN&PTNT Bình Định, BQLRPH Vĩnh Thạnh và các ngành chức năng liên quan đã làm việc với các hộ trồng rừng để thông báo, giải thích chủ trương của UBND tỉnh về khai thác, tỉa thưa rừng hồng phòng hộ. Qua làm việc, các hộ trồng rừng cơ bản thống nhất chủ trương của tỉnh như tổng diện tích được phép khai thác năm 2015 là 9,18ha, được phân bổ trong 10/14 hộ trồng rừng (người trồng rừng tự thỏa thuận, xác định hộ được khai thác).
Quá trình thiết kế khai thác, bán đấu giá phải có sự chứng kiến của người trồng rừng và ngành chức năng. Tiền thu được sau khai thác, hộ trồng rừng được hưởng lợi 90% theo quy định, trong quá trình khai thác, nếu có hư hại cây chưa khai thác, cây trồng mới thì cá nhân, đơn vị thực hiện khai thác phải chịu trách nhiệm.
“Quan điểm của chúng tôi là khai thác, tỉa thưa rừng trồng phòng hộ theo đúng chủ trương của UBND tỉnh và đúng các quy định pháp luật hiện hành, sắp tới, chúng tôi tiếp tục làm việc với người trồng rừng, đồng thời lập phương án thiết kế khai thác rừng trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Khi đầy đủ các thủ tục pháp lý và các hộ trồng rừng đồng thuận thực hiện theo chủ trương của tỉnh, chúng tôi sẽ thực hiện khai thác, tỉa thưa diện tích rừng trồng phòng hộ tại TK 155”, ông Siêng cho biết thêm.
Mong rằng BQLRPH Vĩnh Thạnh, UBND huyện Vĩnh Thạnh và các ngành chức năng có liên quan của tỉnh Bình Định xem xét, có biện pháp giải quyết thấu tình, đạt lý những kiến nghị của người dân để diện tích rừng trồng phòng hộ tại TK 155 sớm được khai thác, tỉa thưa theo quy định; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người trồng rừng. (Pháp Luật Việt Nam 31/8) đầu trang(
Có rất nhiều biệt thự nguy nga ngang nhiên “mọc” lên trên đất nông, lâm trường. Tuy nhiên, câu trả lời từ những người có trách nhiệm tại phiên giải trình về vấn đề này do Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tiến hành là khá yếu ớt.
Thực trạng lấn chiếm đất công tại các nông, lâm trường giai đoạn 2004 - 2014 được hé lộ phần nào qua ý kiến chất vấn, cũng như báo cáo giải trình của cơ quan chức năng tại phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại các nông, lâm trường quốc doanh 2004 - 2014 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cuối tuần qua.
Báo cáo giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến ngày 31/6/2012, cả nước có 653 nông trường, lâm trường, ban quản lý rừng và khu bảo tồn, vườn quốc gia đang quản lý, sử dụng diện tích xấp xỉ 8 triệu héc-ta đất. Trong số này, diện tích đất cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái pháp luật là 14.629 héc-ta; đất bị lấn chiếm, tranh chấp, chồng lấn là 78.486 héc-ta.
Những số liệu báo cáo “nhẹ nhàng” như trên từ phía cơ quan chức năng công bố tại phiên giải trình đã được làm rõ hơn qua ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi đi thực tế.
Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP. HCM) là người đầu tiên chỉ ra thực tế đáng suy ngẫm. Theo đại biểu Đương, trong số 13 triệu héc-ta rừng của cả nước, số diện tích rừng hiện giao trực tiếp cho các hộ gia đình chỉ chiếm 26%, cộng đồng quản lý 2%, UBND cấp xã không phải là đơn vị được giao quản lý đất rừng, nhưng lại đang quản lý khoảng 2,1 triệu héc-ta, trong khi nhiều hộ dân không có đất sản xuất.
“Việc giao đất rừng như vậy theo luật đã đúng chưa? Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến đâu? Giải pháp khắc phục tình trạng này?”, đại biểu Đỗ Văn Đương đặt câu hỏi.
Đại biểu Trương Thị Huệ (Thái Nguyên) thì nêu lên vấn đề cụ thể hơn, đó là tình trạng lấn chiếm đất nông, lâm trường xây nhà lầu, biệt thự. “Vừa qua, dư luận bức xúc trước biệt thự hoành tráng của quan chức, đại gia mọc lên ngang nhiên trong đất của nông, lâm trường, rừng quốc gia. Họ toàn là những người có quyền, có tiền. Vậy trách nhiệm quản lý của các Bộ đến đâu khi để xảy ra tình trạng trên?”.
Theo đại biểu Chu Sơn Hà (TP. Hà Nội), những bất cập trong việc quản lý đất nông - lâm trường ngay tại TP. Hà Nội cũng chất chứa vô vàn ngang trái. “Đất nông lâm trường bị lấn chiếm, xin thưa, không ở đâu xa, mà diễn ra ngang nhiên ngay tại Thủ đô Hà Nội”, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đề cập và cho biết, việc buông lỏng quản lý đất đai diễn ra trong nhiều năm và vẫn tiếp diễn đến giờ phút này.
“Xã Ba Vì (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) có 2.000 cử tri, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Tôi đi giám sát rất đau lòng khi biết đồng bào không có đất sản xuất phải đi sang làm thuê ở Trung Quốc, đối mặt với rất nhiều rủi ro. Trong khi đó, đất ven vùng đệm của Rừng Quốc gia Ba Vì thì lại giao cho các cá nhân, tổ chức ở nơi khác đến để bảo vệ rừng, chứ không giao cho đơn vị sở tại. Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có kiến nghị bằng văn bản. Hôm nay, tại Hội trường này, tôi xin nhắc lại câu hỏi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, đến bao giờ chúng ta thực hiện việc quản lý có hiệu quả?”, ông Hà chất vấn.
Báo cáo giải trình với các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát lý giải việc vì sao có 2,1 triệu héc-ta đất nông nghiệp do UBND xã quản lý, mà không giao cho dân, là do những khu vực đất ở xa dân, không thuận tiện sản xuất hoặc là đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
“Trên thực tế, có những khu đất xấu, xa dân, hiệu quả sản xuất thấp. Vì thế, không giao được cho tổ chức của Nhà nước nào và cũng chưa giao cho dân, nên UBND cấp xã phải tạm thời quản lý”, Bộ trưởng Cao Đức Phát nói. Tuy nhiên, trước thực tế được các đại biểu nêu ra, Bộ trưởng Cao Đức Phát hứa: “Thời gian tới sẽ rà soát lại diện tích này theo chỉ đạo của Thủ tướng. Chỗ nào có khả năng cho dân sản xuất sẽ đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội giao cho nhân dân và các tổ chức phù hợp quản lý sử dụng. Đồng thời, có cơ chế hữu hiệu hơn xác định chủ quản lý cụ thể phần đất này”.
Tham gia giải trình về việc này, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho biết: “Đã có 8 cuộc thanh tra ở 5 địa phương và 3 tổng công ty, nhưng đây không phải là thanh tra chuyên đề riêng về nông, lâm trường. Kết quả đã xử lý 64 cán bộ, cao nhất là cách chức, nhưng chưa trường hợp nào bị khởi tố”.
Theo ông Hào, lý do chưa khởi tố là vì thông thường, nếu phát hiện tham nhũng, vi phạm lớn, sẽ chuyển vụ việc qua cơ quan công an mới xem xét khởi tố. Còn những vụ việc này chưa đến mức phải khởi tố. Ông Hào cho biết, sẽ đề nghị Chính phủ cho thực hiện đợt thanh tra chuyên đề diện rộng về quản lý đất đai nông, lâm trường vào năm 2016.
Một vấn đề khác mà Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ ra tại phiên giải trình này, là việc chuyển đổi các nông, lâm trường quốc doanh thành công ty cổ phần có hiệu quả kinh tế không rõ nét, phát sinh những hậu quả nặng nề. Hiện các đơn vị này chỉ hoạt động cầm chừng, thua lỗ, thiếu vốn.
“Công ty Nông nghiệp Mường La hiện nay nợ từ các dự án rất nhiều. Hay Lâm trường Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), 10 năm nay không có giám đốc vì không có phê duyệt tái cơ cấu. Hàng mấy năm nay sống lay lắt bằng tiền dịch vụ môi trường rừng và 3 tháng nay không có đồng nào, không có gì trả cho người lao động. Chúng tôi đến giám sát chẳng biết nói gì, pha ấm trà uống rồi về, bởi có gì đâu mà nói. Ở Công ty Chè Mộc Châu, trước đây người ta là nông trường viên nhận khoán với nông trường - là doanh nghiệp của Nhà nước, đến nay chuyển sang nhận khoán của 1 công ty tư nhân. Công ty không làm gì, nhưng mỗi năm người nông dân phải trả cho công ty này 2,8 triệu đồng/héc-ta. Vậy thì khi chuyển đổi, người dân được gì, Nhà nước được gì? Không những nông dân và Nhà nước không được gì, mà còn mất đi. Chúng tôi đi giám sát về cứ buồn mãi cho đến tận bây giờ”, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (tỉnh Hòa Bình) nói.
Liên quan đến vấn đề biệt thự của quan chức, đại gia mọc trên đất nông, lâm trường, theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, Bộ có trách nhiệm là chưa đôn đốc, kiểm tra hết. Việc này, Bộ chủ yếu quản lý bằng cơ chế chính sách, trách nhiệm chính phải là chính quyền địa phương, vì “địa phương ở sát đó, biệt thự mọc lên phải nhìn thấy chứ!”. (Đầu Tư Chứng Khoán 1/9) đầu trang(
Năm 2010, kế hoạch UBND tỉnh Quảng Trị giao trồng mới 5.195,5 ha rừng, trong đó rừng phòng hộ tập trung 1.445,5 ha và rừng sản xuất 3.750 ha với tổng vốn đầu tư 31.541 triệu đồng.
Để triển khai tốt kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm, các ban quản lý dự án cơ sở đã tiến hành rà soát lại diện tích bảo vệ của đơn vị mình và chủ động ký hợp đồng nguyên tắc với các hộ dân, tổ bảo vệ rừng trong vùng dự án. Đến nay, đã hoàn thành hồ sơ, dự toán thẩm định 26.654,8 ha, trong đó dự án 661 khu vực biên giới huyện Đakrông 3.700 ha; dự án 661 lưu vực sông Thạch Hãn 4.637 ha; Hướng Hóa- Đakrông 4.323,2 ha…
Về các hạng mục khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên và chăm sóc rừng trồng các đơn vị đã triển khai hoàn thành 100% kế hoạch. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung chăm sóc rừng lần 2 và tiến hành tra dặm cây bị chết để đảm bảo mật độ rừng trồng theo quy định. Vào khoảng từ nửa đầu tháng 9 hàng năm, các đơn vị dự án cơ sở mới bắt đầu triển khai trồng rừng, thời gian trồng kéo dài đến hết tháng 12 cùng năm. Đối với hạng mục trồng mới rừng phòng hộ, các đơn vị đã hoàn tất khâu chuẩn bị.
Riêng hạng mục trồng rừng sản xuất, dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Hướng Hóa 500 ha, Cam Lộ 400 ha, Vĩnh Linh 800 ha… Hiện các đơn vị cũng đang tiến hành thiết kế thêm 1.350 ha rừng sản xuất tại một số địa phương khác như Hải Lăng, Đakrông, thành phố Đông Hà và dự án trồng rừng thay thế nương rẫy tại 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông. Xác định cây giống là yếu tố quan trọng trong khâu chuẩn bị cho trồng rừng mới và chăm sóc rừng trồng, Chi cục đã chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn tất khâu này.
Đến nay, các đơn vị đã chủ động gieo tạo cây giống và hợp đồng cung cấp cây giống đối với các vườn ươm cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (vườn ươm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh cây giống) để phục vụ trồng rừng mới và chăm sóc rừng trồng theo kế hoạch năm 2010. Vụ trồng rừng năm nay, toàn tỉnh đã gieo tạo được khoảng 8 triệu cây giống lâm nghiệp các loại. Riêng đối với việc giải ngân vốn, đến thời điểm này, các Ban quản lý dự án đã giải ngân được 9.860 triệu đồng, đạt 31,3%. Theo quy trình, nguồn vốn trồng rừng mới được tập trung giải ngân vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 năm sau.
Theo kế hoạch, trong năm 2010, dự án trồng rừng thay thế nương rẫy triển khai thí điểm đợt đầu là 300 ha, khoảng 300 hộ tham gia chuyển đổi nương rẫy sang trồng rừng tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Canh tác nương rẫy là một tập quán của đồng bào vùng cao, góp phần giải quyết nhu cầu lương thực tại chỗ, nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm diện tích rừng.
Từ thực trạng sản xuất nương rẫy trong thời gian qua cho thấy, việc canh tác nương rẫy chủ yếu theo hình thức tự phát, thiếu định hướng, nên diện tích bị xói mòn, thoái hóa sau nương rẫy tăng lên, năng suất cây trồng thấp và giảm dần, dẫn đến canh tác không bền vững. Tình trạng phát rừng làm nương rẫy gây suy giảm khả năng phòng hộ bảo vệ môi trường, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên lũ lụt, sạt lở đất vào những tháng mùa mưa và gây ra cháy rừng vào những tháng mùa khô gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Hướng Hóa và Đakrông.
Qua tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, hầu hết các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sau khi được tuyên truyền đã ủng hộ chủ trương trồng rừng thay thế nương rẫy, các hộ sẵn sàng nhận cây, nhận gạo hỗ trợ để chuyển sản xuất sang trồng rừng. Theo đó, tổng số vốn hỗ trợ dự án trồng rừng thay thế nương rẫy tại 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông trong năm nay là 2.163 triệu đồng, riêng phần hỗ trợ gạo là 966 triệu đồng, tức là mỗi héc ta được hỗ trợ không quá 700 kg gạo/năm
Đây là một chính sách hợp lòng dân, giải quyết vấn đề lương thực, tạo điều kiện cho người dân trồng rừng, thay đổi tập quán canh tác, không chỉ có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế mà dự án còn có nhiều tác động tích cực về mặt xã hội, môi trường sinh thái. Thực hiện tốt dự án trồng rừng thay thế nương rẫy cũng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trồng rừng 661, tiến tới chấm dứt tình trạng xâm hại rừng làm nương rẫy. (Quỹ Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng Việt Nam 31/8) đầu trang(
Nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, Yên Bái có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nhất là khi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành, kết nối Yên Bái với Thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn.
Một trong những điểm mạnh của tỉnh trong việc thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư là thế mạnh phát triển công nghiệp chế biến gỗ và các sản phẩm từ lâm nghiệp.
Với lợi thế của một tỉnh miền núi có diện tích đất đai rộng lớn, trong đó đất lâm nghiệp trên 473.000 ha, nằm trên nền tiểu vùng khí hậu khác nhau đã tạo ra những sản phẩm nông, lâm nghiệp phong phú và đa dạng. Yên Bái có diện tích rừng tự nhiên trên 238.000 ha, rừng trồng trên 179.000 ha, gồm các loại: keo, bồ đề, bạch đàn, quế và các loại cây lâm nghiệp khác. Đây là nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp chế biến gỗ, giấy, ván dăm...
Phát huy thế mạnh đồi rừng, những năm qua, Yên Bái đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp. Những mô hình trồng rừng gắn với chế biến có giá trị hàng chục tỷ đồng đang mọc lên trên khắp các làng quê. Mỗi năm, toàn tỉnh trồng mới 12.000 - 15.000 ha rừng các loại, đưa độ che phủ rừng lên trên 60%. Đến nay, sản xuất lâm nghiệp đã bước đầu hình thành được vùng sản xuất tập trung với trên 100.000 ha rừng trồng nguyên liệu tập trung ở một số huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái và gần 37.000 ha quế tập trung ở một số huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn.
Cùng với việc phát triển trồng rừng, công nghiệp chế biến gỗ cũng phát triển mạnh. Với gần 400 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, mỗi năm khai thác và tiêu thụ trên 450.000 m3 gỗ. Tổng doanh thu hàng năm từ chế biến gỗ đạt trên hàng trăm tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Kinh tế đồi rừng đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh và trở thành nguồn thu chính cho bà con nông dân.
Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, đáp ứng được chất lượng và số lượng theo yêu cầu của khách hàng, tỉnh Yên Bái khuyến khích đầu tư công nghệ, thiết bị chế biến gỗ hiện đại tại các huyện có diện tích rừng lớn như: Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Lục Yên. Toàn tỉnh hiện có gần 400 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng; với các sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng, gồm: ván ghép thanh, gỗ xẻ xây dựng cơ bản, ván bóc, ván ép, đũa gỗ...
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh chế biến lâm sản hoạt động hiệu quả và phát triển mạnh, có thể kể như: Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái với sản phẩm chính là ván ghép thanh xuất khẩu, khuôn cửa công nghiệp và đũa gỗ, xuất khẩu ra thị trường Nhật Bản và thị trường Đài Loan được các bạn hàng tin tưởng, ưa chuộng.
Trung bình mỗi năm công ty khai thác và chế biến trên 3.000 m3 gỗ, đem về doanh thu từ xuất khẩu hàng triệu USD; Công ty TNHH Phúc Lộc với 2 sản phẩm chính là ván ép và ván thanh trung bình mỗi năm công ty xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc gần 3.000 m3 sản phẩm; Công ty cổ phần Yên Thành sản xuất các mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu: Gỗ rừng trồng (gỗ ván bóc, gỗ dán, ván ép, gỗ xẻ thanh nan) công suất trên 5.000 m3/năm.
Ngoài ra còn một số đơn vị khác như: Công ty TNHH Hối Thành; Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm, Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa; Công ty TNHH Danh Mùi, Công ty TNHH Minh Thiện,….
Các cơ sở chế biến sản phẩm từ gỗ rừng chủ yếu sản xuất các loại sản phẩm như: Ván ép, ván ghép thanh, ván dăm, đũa gỗ xuất khẩu bán sang các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapo... Các sản phẩm như ván bóc, ván xẻ thanh, ván ô kan và các loại đồ mộc nội thất văn phòng, bán chủ yếu ở thị trường trong nước gồm các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây và Bình Dương. Hiện tại, năng lực sản xuất ván ép xuất khẩu các loại đạt khoảng 69.000 m3 sản phẩm/năm; ván ghép thanh 82.000 m3/năm; gỗ xẻ thanh, bao bì, xây dựng cơ bản 47.000 m3/năm; đũa gỗ xuất khẩu 290 triệu đôi/năm.
Nhằm khai thác thế mạnh tiềm năng gỗ rừng trồng hiệu quả hơn, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển chế biến gỗ rừng trồng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025, trong đó đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến gỗ rừng trồng đạt trên 1.300 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10 năm đạt 4,7%/năm.
Tỉnh cũng đã cấp giấy phép đầu tư cho nhà máy sản xuất gỗ MDF, công suất 100.000 m3/năm; khởi công nhà máy bột giấy tại Khu công nghiệp Minh Quân, công suất 50.000 tấn/năm, do Công ty cổ phần Công nghiệp Giấy miền Bắc làm chủ đầu tư với số vốn trên 1.000 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 5 khu công nghiệp và 13 cụm công nghiệp.
Với việc hình thành và đầu tư xây dựng 3 Khu công nghiệp cấp quốc gia có hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường đến chân hàng rào, Yên Bái đang tạo mọi điều kiện thu hút các nhà đầu tư, góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. (Tạp Chí Công Thương 1/9) đầu trang(
Hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng rừng, trải qua không biết bao nhiêu gian nan vất vả, vật lộn với những vùng đất trống, đồi trọc cằn cỗi, đến nay, gia đình bà Ngô Thị Vân (SN 1947, ở thôn 2, xã Cư Króa, huyện M’Đrắk) đã có trong tay hơn 40 ha rừng keo lai xanh tốt cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Dẫn chúng tôi đi trên con đường được mở lên đến tận đỉnh đồi để phục vụ chở gỗ nguyên liệu, xung quanh là những đồi keo lai ngút ngàn màu xanh, bà Vân tâm tình: “Để có được như hôm nay, gia đình chúng tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu là sức lực, tiền của khai hoang, phục hóa nơi đây”.
Vào năm 1993, vợ chồng bà khi đó là giáo viên nghỉ hưu ở tỉnh Hải Dương theo chủ trương của Nhà nước lên đường vào xã Cư Króa xây dựng vùng kinh tế mới. Đến đây, gia đình bà được cấp đất ở và hơn 2 ha đất sản xuất, do đất đai cằn cỗi nên trồng sắn, cà phê, mía đều không mang lại hiệu quả, may lắm chỉ đủ ăn qua ngày. Nhìn những quả đồi mênh mông ngập tràn cỏ tranh, lau lách không ai đoái hoài đến, bà và chồng quyết định khai phá mở mang diện tích để chuyển hướng sang trồng rừng nguyên liệu.
Đất ở gần người ta đã canh tác hết, chỉ những khu đất ở xa là còn hoang hóa, bà cùng chồng vượt hơn 10 km vào khu vực đất trống đồi trọc dựng lán thuê người khai hoang mở đất. Tiền ít, bà phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để trả công. Có khi số nợ lên cả trăm triệu mà rừng thì chưa mang lại lợi nhuận gì. Lúc đó, đường sá vào khu đất khẩn hoang chưa có, mùa mưa bùn ngập tới gối, nhiều khi mưa lớn, nước suối dâng cao không về được phải ở lại lán ăn cơm với cá khô cả tuần chờ mưa tạnh mới về nhà; rồi nợ nần chưa trả được, nhiều lúc ông bà cũng thấy nản.
“Nhưng rồi hai vợ chồng động viên nhau đã chọn trồng rừng rồi thì phải sống chết với rừng mới mong đổi đời được”, bà Vân tâm sự. Sau một thời gian kiên trì khai hoang, cải tạo, những quả đồi tràn ngập cỏ tranh, lau lách cuối cùng cũng bị khuất phục trước sức lao động bền bỉ của con người, thay vào đó là những vườn keo vươn chồi... Nhưng thử thách vẫn còn đó, thời gian đầu, do chưa biết kỹ thuật nên rừng trồng lên còi cọc, mùa mưa thì cỏ mọc che hết cây trồng, nắng thì rừng bắt lửa cháy rụi.
Mãi đến năm 2000, có một công ty giấy về trồng rừng nguyên liệu trên địa bàn, bà nhận khoán trồng rừng rồi thuê người làm cùng với mình, bà học hỏi kinh nghiệm trồng rừng từ những kỹ sư của công ty này về áp dụng cho việc trồng rừng của gia đình, từ đó rừng của gia đình mới phát triển xanh tốt. Đất không phụ công người, đến năm 2006, gỗ rừng trồng bắt đầu có giá, 70 ha rừng trồng của gia đình bắt đầu mang lại hiệu quả, đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, giá gỗ rừng trồng tăng vọt, mỗi héc-ta keo lai đến chu kỳ thu hoạch được thương lái mua với giá 60-100 triệu đồng, tính ra mỗi năm gia đình bà cũng thu nhập hơn 1 tỷ đồng.
Mới đây, chồng bà mất, một mình quản lý không nổi nên bà bán đi 30 ha đất trồng keo, chỉ giữ lại khoảng 40 ha. Với diện tích rừng trồng này, bà còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập bình quân hơn 4 triệu đồng/người/tháng. “Đất ở khu vực này phù hợp cho cây keo lai, chỉ cần đầu tư khoảng 15 triệu đồng/ha cho 1 chu kỳ khoảng 4 năm, với thời giá như hiện nay (khoảng 1,2 triệu đồng/tấn) trừ chi phí còn lãi ròng hơn 100 triệu đồng/ha.
Thực tế bây giờ không có bất kỳ loại cây trồng nào trên vùng đất này mang lại hiệu quả cao như cây keo lai”, bà chia sẻ. Bây giờ, sau hơn 30 năm vật lộn với nghề trồng rừng, cuộc sống của gia đình bà đã trở nên khá giả, con cái được đầu tư học hành, có công việc tử tế, nhà cửa được xây dựng khang trang, sắm được ôtô, các vật dụng sinh hoạt đắt tiền.
Về xã Cư Króa thời điểm này, tấp nập những chuyến xe ra vào để chở gỗ rừng trồng đi tiêu thụ. Trên những triền đồi là những hàng keo lai thẳng tắp, xanh tốt. Ông Nguyễn Văn Song, Chủ tịch UBND xã Cư Króa phấn khởi khoe: Từ khi gỗ rừng trồng có giá, bộ mặt nông thôn ở Cư Króa đã thay đổi, có đến 70% hộ dân ở địa phương có diện tích đất trồng rừng, một số hộ dân nhờ đó đã trở thành tỷ phú, trong đó, hộ bà Vân là một điển hình về trồng rừng, gắn bó lâu dài với rừng và giàu lên từ rừng. (Báo Đắk Lắk 1/9) đầu trang(
Nhận thấy nhu cầu về cây giống ngày càng cao, người dân thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ đã mở rộng mô hình ươm cây giống để cung ứng cho người trồng rừng. Và trở thành một mô hình sản xuất chính mang lại giá trị kinh tế cao, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động ở địa phương.
Hiện nay, trong tổng số hơn 170 hộ lao động sản xuất ở thôn An Mỹ thì có hơn 30 hộ gia đình làm nghề gieo ươm cây giống với quy mô lớn. Trong đó có hộ ươm nhiều nhất lên đến 70 vạn cây. Trung bình mỗi năm người dân ở đây cung cấp ra thị trường từ 200-300 vạn cây giống các loại. Nhờ đầu ra khá ổn định nên nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng từ mô hình này, cá biệt có hộ thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.
Đây là mô hình tương đối dễ làm, kỹ thuật đơn giản, chi phí đầu tư thấp, thu hồi vốn nhanh và tạo được nhiều công ăn việc cho người lao động trong thời điểm nông nhàn. Những năm trước, người dân chủ yếu ươm cây giống từ hạt nhưng hiện nay bà con chuyển sang hình thức giâm hom nên hiệu quả cao hơn. UBND huyện Cam Lộ cũng đã hỗ trợ 3 dàn phun tưới tự động, phân bón, lưới che và 6 hom keo lai giâm hom để các hộ gia đình sản xuất và có hướng nhân rộng trong những năm tới.
Theo kế hoạch năm nay, huyện Cam Lộ sẽ trồng mới khoảng 500 ha rừng vì vậy mô hình ươm giống cây lâm nghiệp của người dân thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền không những đảm bảo nguồn giống cho người trồng rừng ở địa phương mà còn cung ứng cho các huyện lân cận, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt Đề án trồng rừng thâm canh của huyện Cam Lộ đề ra cũng như Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ. (Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Trị 1/9) đầu trang(
Nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ thuộc Ban quản lý dự án JICA2 các tỉnh, các Ban quản lý rừng phòng hộ và các nhóm hộ về kỹ thuật trồng một số loài cây lâm nghiệp thuộc Dự án JICA2.
Văn phòng Tư vấn Dự án JICA2 phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC) tổ chức 02 lớp tập huấn về “Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng một số cây lâm nghiệp để phục vụ trồng và phục hồi rừng thuộc Dự án JICA2” tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định từ ngày 7-9/8 và tại thành phố Vinh, Nghệ An từ ngày 14-16/8 với hơn 100 người tham dự.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Hiromi Yasu - Tư vấn trưởng Văn phòng Tư vấn Dự án JICA2 nêu vai trò và mục đích của lớp tập huấn. Đồng thời mong muốn thông qua lớp tập huấn các học viên nắm chắc được những kiến thức gây trồng một số loài cây lâm nghiệp gắn liền với trồng rừng phòng hộ thuộc Dự án JICA2. Thông qua đó góp phần quản lý và phát triển bền vững rừng phòng hộ trên địa bàn 11 tỉnh vùng dự án.
Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, Tiến sỹ Nguyễn Huy Sơn thuộc Viện nghiên cứu lâm sinh - Viện hàn lâm khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã truyền đạt những kiến thức cùng với những kinh nghiệm cho các học viên trong việc gây trồng 22 loài cây lâm nghiệp, kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung; nâng cấp rừng trồng hiện có,...
Kết hợp với việc trao đổi kiến thức trên lớp, lớp tập huấn đã tổ chức cho học viên thực hành hiện trường trồng rừng phòng hộ theo phương pháp FFS.
Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Trần Văn Luật - Phó trưởng ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, kiêm giám đốc Dự án JICA2 trung ương đánh giá cao sự cố gắng và tích cực tham gia của các học viên đến từ 11 Ban quản lý dự án JICA2 tỉnh tham gia khóa học, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của giảng viên đã truyền đạt những kiến thức về kỹ thuật gây trồng một số cây lâm nghiệp để phục vụ trồng và phục hồi rừng thuộc Dự án JICA2.
Đồng thời thay mặt Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Ông đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và thường xuyên cập nhật những kiến thức khoa học, kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực gây trồng các loài cây Lâm nghiệp để chung tay phát triển bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn của Dự án JICA2 nói riêng và phát triển ngành Lâm nghiệp cả nước nói chung. (Ban Quản Lý Các Dự Án Lâm Nghiệp 1/9) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Theo các chuyên gia, với hiện tượng tan băng tại Bắc Cực mạnh như hiện nay sẽ khiến cho hàng ngàn cá thể hải mã tiếp tục bị mắc kẹt tại bờ biển Mỹ.
Mới đây, nhiếp ảnh gia Gary Braasch đã chụp được bức ảnh hàng ngàn con hải mã tập trung tại một hòn đảo gần Point Lay. Braasch cho biết, ông chụp bức ảnh này từ khoảng cách hơn 1 dặm (khoảng 1,6km) nhằm tránh gây hoảng loạn cho chúng. Suy nghĩ của ông là hoàn toàn có cơ sở, vì hải mã là loài động vật dễ tổn thương khi một nhóm cùng tập trung trên bãi biển. Chúng sẽ chạy tán loạn ngay cả khi trông thấy một vật gì khác thường, và điều này sẽ khiến rất nhiều cá thể hải mã nhỏ trong đàn bị giẫm bẹp. Hồi tháng 9/2009, hơn 130 con hải mã đã chết tại mũi Icy, Alaska cũng vì lý do này.
Các nhà khoa học cho biết hải mã không phải là một loài có thể bơi liên tục như hải cẩu. Chúng buộc phải nghỉ ngơi trên các tảng băng giữa các chuyến đi săn. Vì thế, việc các tảng Băng tại Bắc Cực tan chảy quá nhanh đã khiến chúng buộc phải di cư xuống các bờ biển phía Nam.
Bên cạnh đó, sự hoảng loạn trong đàn không phải là yếu tố duy nhất đe dọa đến sự tồn vong của hải mã. Việc phải di cư xuống bờ biển, đồng nghĩa với việc nguồn thức ăn của chúng bị bó hẹp lại. Nguyên do là vì chúng không thể lặn sâu để kiếm ăn nếu như không có chỗ để nghĩ ngoài khơi. Việc thiếu hụt thức ăn lâu dài có thể khiến chúng rơi vào tình trạng bị suy dinh dưỡng, thậm chí sẽ chết.
Năm nay, các nhà khoa học đã ghi nhận khoảng 5.000 - 6.000 cá thể hải mã di cư trong tháng 8. Theo các chuyên gia, hiện tượng này thường diễn ra muộn hơn vào tháng 9, nhưng những năm gần đây có xu hướng diễn ra sớm hơn do biến đổi khí hậu. Dự kiến đến tháng 10, số lượng hải mã có thể lên tới hàng chục ngàn con.
Các chuyên gia cho rằng sự di cư của hải mã đã nói lên mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đến môi trường sống tại Bắc Cực. Điều này đồng nghĩa rằng thế giới cần sớm có những hành động thiết thực để giải quyết các nguyên nhân gây nên sự biến đổi này.
Trung tâm Đa dạng sinh học Mỹ hiện đang đưa hải mã vào danh sách những động vật có nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị thu hẹp.
Trong tháng 9 năm 2014, thế giới cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng 35.000 con hải mã mắc kẹt tại bờ biển ngôi làng Eskimo thuộc Point Lay, Alaska. Chúng đã buộc phải trôi dạt vào bờ vì những tảng băng tại Bắc Cực đã tan chảy hết vào mùa hè. Tuy nhiên theo ghi nhận của các khoa học gia, lượng băng tan tại Bắc Cực vào mùa hè năm nay đạt mức kỷ lục đã khiến hiện tượng này tiếp tục xảy ra. (Kênh 14 1/9) đầu trang(
Một đôi bạn đã câu được một con cá đặc biệt, phát quang trên một số bộ phận trên thân tại hồ Great Slave, Canada.
Ông Craig Thomas, 54 tuổi, và người bạn Randy Straker, 51 tuổi, đã kết thúc chuyến đi câu cá của mình tại hồ Great Slave, Canada với chiến lợi phẩm là một con cá chó màu xanh có khả năng phát quang kỳ lạ. Con cá xanh huỳnh quang này có trọng lượng lên tới 6,35kg và dài tới hơn 1m.
Cá chó là một chi cá nước ngọt, phân bố ở Bắc Mỹ và châu Âu, có khả năng thích nghi tốt, sống được trong nước lạnh, nước ấm và cả bùn lầy. Straker cho biết khi bắt được con cá này, ông đang đeo kính phân cực và đã quan sát được một số màu sắc khác nhau trên cơ thể cá. Ảnh trên là khi ông Straker nhìn bằng mắt thường và ảnh dưới là màu nhìn thấy khi đeo kính
Miệng cá có màu xanh lá cây huỳnh quang. Chính những đặc điểm kỳ lạ này khiến đôi bạn câu cá quyết định thả chú cá này ra. (Đất Việt 3/9) đầu trang(
Để thu hút các du khách, một công viên động vật hoang dã ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã quyết định cho các chú gấu ở đây hóa thân thành võ sỹ quyền anh.
Hầu hết các du khách đều tỏ ra thích thú khi thấy màn so găng giữa hai chú gấu. Tuy nhiên, các nhà bảo vệ quyền động vật cho rằng những con gấu có thể bị thương nặng sau các trận đấu và các trận đấu trên cần phải bị ngăn chặn. (Vietnam + 3/9) đầu trang(
Một hướng dẫn viên du lịch không may bị tê giác húc chết trong khu bảo tồn tự nhiên thuộc công viên trò chơi Imire ở Zimbabwe.
Tafadzwa Gosho, hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, bị chính con tê giác anh đang chăm sóc húc chết trong công viên trò chơi Imire, cách thủ đô Harare 40 km.
Kate Travers, giám đốc công viên, cho biết tai nạn xảy ra vào tối hôm 31/8. Theo Travers, đây là một tai nạn rất hiếm khi xảy ra, bởi tê giác rất ít khi tấn công con người. Cái chết của Gosho xảy ra vài tuần sau khi hướng dẫn viên Quinn Swales bị một con sư tử đực giết chết trong lúc dẫn đoàn du khách tham quan công viên quốc gia Hwange, Zimbabwe.
Theo trang web của công viên trò chơi Imire, khu bảo tồn tự nhiên tại đây là "nơi nhân giống loài tê giác đen" và có truyền thống nuôi thả động vật trong môi trường hoang dã.
Động vật hoang dã trong các công viên tự nhiên ở Zimbabwe đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi nha sĩ người Mỹ Walter Palmer sát hại con sư tử Cecil hồi tháng 8. Con sư tử 13 tuổi nổi tiếng của Zimbabwe này bị dụ ra khỏi công viên quốc gia Hwange, sau đó bị bắn chết bằng cung tên và súng. 200.000 người đã ký tên vào đơn kiến nghị yêu cầu truy tố Palmer. Giới chức Zimbabwe và Mỹ hiện đang điều tra vụ việc. (VnExpress 3/9) đầu trang(
Khoảng 90% các loài chim biển đã nuốt phải rác thải nhựa và sức khỏe bị đe dọa do nhựa mắc lại trong ruột.
Theo báo cáo khoa học đăng trên tạp chí PNAS, vấn đề này sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, chừng nào con người chưa hành động ngăn chặn dòng rác thải chảy vào đại dương, BBC ngày 31/8 đưa tin.
Erik Van Sebille, đồng tác giả nghiên cứu cho biết, đại dương hiện nay đang chứa đầy rác thải nhựa. Theo ước tính, lượng rác thải nhựa trôi ra đại dương hiện nay khoảng 8 triệu tấn/năm. Đến năm 2050, bất kỳ con chim biển nào chết cũng sẽ có một ít nhựa trong dạ dày.
Ngày càng nhiều loại mảnh nhựa trôi ra biển, gây tác hại cho môi trường biển và động vật hoang dã. Khi chim đi kiếm ăn, chúng có thể nhầm lẫn bật lửa, nắp chai với cá. Nếu nuốt phải, rác thải nhựa sẽ nằm lại trong ruột, không thể đào thải, khiến sức khỏe con vật gặp rủi ro.
Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học Anh và Australia đã rà soát lại tài liệu trong nhiều thập kỷ để theo dõi số lượng chim biển nuốt phải mảnh nhựa. Kết quả cho thấy, có chưa đầy 5% số lượng chim có mảnh rác nhựa trong dạ dày vào năm 1960. Hiện nay, con số này khoảng 90%. Nhóm nghiên cứu dự báo tỉ lệ này sẽ tăng lên 99% vào năm 2050.
"Nhựa nằm bên trong cơ thể chim biển xuất hiện ở khắp mọi nơi, và nó đang không ngừng gia tăng," BBC dẫn lời Wilcox, tác giả chính của nghiên cứu thuộc Cơ quan nghiên cứu liên bang của Australia (CSIRO), cho hay.
Vùng có nguy cơ rủi ro cao nhất không phải là "bãi rác nhựa" khổng lồ trôi nổi trên các đại dương, mà là vùng biển phía nam gần Australia, Nam Phi và Nam Mỹ, nơi hầu hết các loài chim sinh sống ở . (VnExpress 3/9) đầu trang(
Theo một nghiên cứu mới đây, số lượng cây trên Trái đất chỉ còn một nửa kể từ khi loài người xuất hiện, và hiện có tới 15 tỉ cây bị triệt hạ hàng năm. Các nhà khoa học thuộc ĐH Yale cho biết, hiện nay Trái đất có 3 nghìn tỉ cây trên toàn thế giới, nhưng mỗi năm có tới 15 tỉ cây mất đi do nạn chặt phá rừng, quản lý rừng, và thay đổi mục đích sử dụng đất.
Theo các nhà nghiên cứu, Trái đất đã từng có tới gần 6 nghìn tỉ cây khi loài người xuất hiện vào 11.700 năm về trước. Tuy nhiên đến nay, phân nửa trong số đó đã biến mất do tác động của chúng ta.
Để thực hiện nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu về số lượng cây trên 400.000 khu rừng. Họ sử dụng các ảnh chụp vệ tinh để đánh giá mật độ của rừng, dựa trên một số đặc điểm riêng của từng vùng như khí hậu, điều kiện đất đai, tác động con người… để đưa ra các con số gần đúng nhất.
Kết quả là, hiện nay Trái đất còn lại 3,04 nghìn tỉ cây, nhiều hơn gấp 8 lần so với các dự đoán trước đó. Trong đó, phần lớn khu vực có diện tích rừng lớn thuộc về các nước nhiệt đới, chiếm khoảng 43% số lượng cây trên thế giới. Những khu rừng thuộc Nga, Scandinavia, và Bắc Mỹ cũng có mật độ cây cối dày đặc.
Theo Thomas Crowther từ ĐH Yale khoa nghiên cứu Rừng và môi trường: “Cây cối là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất trên Trái đất, nhưng chúng ta chỉ mới nắm bắt được sự phân phối của chúng mà thôi”.
Ông hi vọng rằng, nghiên cứu này sẽ góp phần giúp cho các mô hình tính toán về giảm lượng carbon, ngăn chặn quá trình biến đổi khí hậu trở nên chính xác hơn.
Bên cạnh đó, ông cũng cho biết: “Loài người đã tàn phá một nửa số lượng cây cối trên Trái đất, và dường như chúng ta chưa dừng lại ở đó. Hậu quả nhãn tiền có thể thấy ngay trong sự biến đổi khí hậu toàn cầu, và tại chính sức khỏe của chúng ta”.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature. (Kênh 14 3/9) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||