Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 02 tháng 06 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn trong cả nước, với tổng diện tích hơn 600.000 ha, chủ yếu là rừng tự nhiên được phân bổ đều khắp trên địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh.
Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn trong cả nước, với tổng diện tích hơn 600.000 ha, chủ yếu là rừng tự nhiên được phân bổ đều khắp trên địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh.
Khu rừng phòng hộ Hà Ra có tổng diện tích hơn 13.000 ha, trong đó có khoảng 10.000 ha là rừng tự nhiên và diện tích còn lại đều là rừng trồng, chủ yếu là thông 3 lá. Lâm phần nằm trên địa bàn 2 xã là Hà Ra và Đak Ta Ley với trên 10.000 dân sinh sống, trong đó có gần 60% số dân là người dân tộc Bahnar sống xen kẽ với những cánh rừng. Về địa hình khá phức tạp, toàn bộ diện tích rừng ở Hà Ra đều nằm ở độ cao trung bình 1.000-1.200 mét so với mặt biển, có những cánh rừng trồng nằm trên đỉnh núi Kôn Bôria cao đến 1.500 mét. Trong khi đó thời tiết cũng rất khắc nghiệt, toàn bộ diện tích rừng đều nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cao nguyên; chia thành 2 mùa rõ rệt có 6 tháng nắng và 6 tháng mưa.
Ông Nguyễn Văn Chín-Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Hà Ra cho biết: Trên cơ sở đặc thù của vùng rừng và những khó khăn về dân sinh trên địa bàn, Ban Quản lý đã xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng phù hợp với điều kiện thực tế và đã phát huy hiệu quả. Nhất là trong công tác phòng-chống cháy rừng trong mùa khô đã làm tốt, kịp thời phát hiện và huy động lực lượng dập lửa rừng có kết quả, không để đám cháy lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Và những cánh rừng ở Hà Ra luôn giữ vững được một màu xanh từ trước tới nay...
Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hà Ra đã phân vùng và xác định khoanh các tiểu khu rừng dễ cháy với tổng diện tích gần 3.000 ha, chủ yếu là rừng trồng, tập trung đầu tư các hạng mục phòng cháy theo mức vốn đầu tư của Nhà nước hàng năm như làm đường băng cản lửa, phát dọn thực bì, đốt trước có điều kiện... Đồng thời, bố trí các tổ tuần tra, canh gác với lực lượng khoảng 10 người thường trực 24/24 giờ tại các khu rừng trọng điểm dễ cháy để ngăn chặn lửa rừng tại chỗ; nếu có phát hiện lửa rừng thì kịp thời thực hiện phương án báo cháy để Ban Quản lý rừng huy động lực lượng đến ứng cứu theo phương châm “4 tại chỗ”.
Về lực lượng tham gia chữa cháy rừng cũng có “quân số” khá đông và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh. Ngoài lực lượng của đơn vị có 23 người còn huy động được thêm khoảng 350 người bao gồm lực lượng hộ nhận khoán và nhân dân ở 2 xã Hà Ra và Đak Ta Ley. Phương tiện và công cụ chữa cháy tuy còn thủ công, song Ban Quản lý cũng chuẩn bị khá tốt và sẵn sàng “tác chiến” phù hợp với địa hình, bao gồm hơn 200 chiếc xe máy cá nhân, 230 cái rựa phát, hàng chục bàn dập lửa...
Bên cạnh đó, một giải pháp hiệu quả, đó là giao khoán cho người dân quản lý và bảo vệ rừng. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác giữ rừng, bởi ý thức của người dân ngày càng được nâng cao, coi rừng là “mái nhà chung” của cộng đồng.
Hơn 50% diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng (6.500 ha) ở khu vực rừng Hà Ra đều được giao khoán quản lý, bảo vệ cho cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn, với gần 350 hộ ở 11 buôn làng thuộc 2 xã Hà Ra và Đak Ta Ley. Bình quân mỗi hộ nhận khoán 18-20 ha rừng. Bà con kiên quyết không cho kẻ lạ vào trong khu rừng nhận khoán của làng, nếu phát hiện thì báo cho đơn vị ngăn chặn; đồng thời thực nghiêm các quy trình phát đốt làm nương rẫy không xâm phạm đến rừng, cũng như trong quá trình săn bắt gây ra cháy rừng.
Ngoài ra, Ban Quản lý còn thành lập 6 chốt trạm ở những khu rừng tự nhiên trọng điểm nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ trái phép trong các vùng rừng, mỗi chốt trạm có 2-3 người và thường xuyên túc trực 24/24 giờ trong suốt thời gian mùa khô. Nhờ vậy, tình trạng khai thác gỗ trái phép trên địa bàn Hà Ra trong nhiều năm qua đã được hạn chế đến mức thấp nhất, không để xảy ra các vụ khai thác gỗ trái phép có quy mô lớn và có diễn biến phức tạp.
Khu rừng Hà Ra luôn được xanh tươi, trong đó có công sức đóng góp không nhỏ của lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã luôn cùng sát cánh với chủ rừng ngày đêm tuần tra, kiểm soát ngăn chặn lửa rừng cũng như xử lý các vi phạm trong việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. (Báo Gia Lai 1/6) đầu trang(
Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nắng nóng và khô hạn có khả năng tiếp tục kéo dài, để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 29/5/2015, UBND tỉnh đã có Công điện số 05/CĐ-UBND yêu cầu:
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) tăng cường kiểm tra, theo dõi giám sát việc thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, địa phương và các chủ rừng; tổ chức trực chỉ huy, trực ban, kịp thời thông báo và huy động lực lượng ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông báo cấp dự báo cháy rừng trong mùa khô nóng cho toàn thể nhân dân biết; đôn đốc kiểm tra các chủ rừng thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các huyện, thị xã và thành phố Huế thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức trực chỉ huy, trực ban tại các đơn vị, duy trì trực bảo vệ rừng tại hiện trường theo đúng quy định, đảm bảo phát hiện sớm các điểm cháy để có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn kịp thời, không để cháy rừng xảy ra trên diện rộng, đặc biệt tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động có nguy cơ gây cháy rừng trong các dịp lễ, hội, như thắp hương, đốt vàng mã...; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, thông báo cấp dự báo cháy rừng hàng ngày cho toàn thể nhân dân biết để thực hiện công tác phòng ngừa và sẵn sàng tham gia chữa cháy nếu có cháy rừng xảy ra. (Thuathienhue.gov.vn 1/6) đầu trang(
Tổ đoàn kết quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) cộng đồng là một trong những mô hình QLBVR đang phát huy hiệu quả ở huyện miền núi Vân Canh.
Ông Đoàn Văn Tây, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ  (BQL RPH) huyện Vân Canh, cho biết: “Hiện nay, ở 7 xã-thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập 36 tổ đoàn kết QLBVR tại các bản làng. Mỗi làng có 2 tổ trên 20 người, do bí thư chi bộ hoặc trưởng làng làm tổ trưởng; mỗi tổ chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm trên 7 người. Nhiệm vụ của các tổ đoàn kết QLBVR là tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng theo định kỳ, phát dọn đường ranh cản lửa, báo cáo cho chính quyền và BQL RPH về tình trạng lấn chiếm, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép… Ngoài ra, tổ còn phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BVR”.
Hiện tại, BQL RPH huyện Vân Canh được Nhà nước giao khoán khoanh nuôi quản lý và bảo vệ trên 21.000 ha rừng. Trong đó, diện tích giao khoán theo Nghị quyết 30a của Chính phủ trên 17.000 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh trên 123 ha. Nhằm tạo điều kiện cho người dân gắn bó với rừng, biết khai thác, QLBVR theo hướng bền vững, năm 2015, BQL RPH huyện đã tiến hành quy hoạch 300 ha giao khoán cho bà con làng Canh Tiến- xã Canh Liên chăm sóc, quản lý. Nhờ vậy mà người dân ở đây đã có điều kiện để phát triển kinh tế rừng.
Ông Nguyễn Văn Thanh, tổ trưởng tổ đoàn kết QLBVR tại làng Canh Giao, xã Canh Hiệp cho hay: “Tổ thành lập năm 2014, đến nay đã tổ chức được 30 đợt tuần tra, kiểm tra và tuyên truyền, vận động bà con tham gia; phát hiện tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng phòng hộ trái phép tại tiểu khu 363A xã Canh Hiệp, tổ đã báo cáo chính quyền địa phương và ngành chức năng kiểm tra, xử lý”.
Những thành viên của các tổ đoàn kết QLBVR đã in đậm dấu chân nơi đại ngàn Vân Canh. Hình ảnh của họ cũng đã quen thuộc với người dân ở 24 làng trong vùng dự án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện. Nhằm giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, những ngày qua, các tổ đoàn kết QLBVR đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng. Việc làm của họ không chỉ góp phần hạn chế tình trạng cháy rừng vào mùa khô, mà qua đó còn giúp người dân hiểu và ý thức được giá trị của rừng, cùng tham gia bảo vệ tài nguyên rừng.
Ông Đoàn Văn Tây khẳng định: “Nhờ các tổ đoàn kết QLBVR hoạt động hiệu quả, tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ và khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Vân Canh đã giảm đi đáng kể. Mô hình này sẽ được duy trì và tiếp tục phát huy. BQL RPH huyện  sẽ kiện toàn lại các tổ hoạt động không hiệu quả; các tổ có người lớn tuổi thì thay vào đó lực lượng thanh niên trẻ khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc”. (Báo Bình Định 31/5) đầu trang(
Trong thời gian từ trung tuần tháng 5 đến nay tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hiện tượng nắng nóng, khô hạn kéo dài kèm gió tây thổi mạnh.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn trong những ngày tới thời tiết còn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.
UBND huyện đã ban hành Công điện khẩn số 02/CĐ  - CT ngày 01/6/2015 về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. (Laocai.gov.vn 2/6) đầu trang(
Hơn 500ha rừng thông của các lâm trường và hộ gia đình ở Quảng Trị đã bị chết do thời tiết nắng nóng và sâu bệnh phá hoại, dẫn đến thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Giám đốc Công ty lâm trường Đường 9 Lê Lữ cho biết lâm trường đang quản lý 1.300ha rừng thông nhựa thuần loại với độ tuổi từ 25-35 năm, hiện tại cây rừng không còn khả năng sinh trưởng, phát triển và việc chống chịu sâu bệnh kém.
Bên cạnh đó, do điều kiện khí hậu và thời tiết khắc nhiệt, có 400ha rừng của lâm trường tại các xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ và xã Hải Thái, huyện Gio Linh không phục hồi được hoặc phục hồi rất kém...
Trước tình trạng hàng trăm ha rừng thông bị chết do ảnh hưởng của nắng nóng và sâu róm phá hoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các lâm trường, hộ gia đình khẩn trương khoanh vùng dập dịch sâu róm, bảo vệ diện tích còn lại.  Đồng thời, ngành nông nghiệp tỉnh triển khai các phương án phòng chống cháy rừng tại các điểm cây thông bị chết; hạn chế cho người dân vào khu vực rừng thông bị chết để lấy củi... Bên cạnh đó, các lâm trường khẩn trương đo đạc, kiểm đếm diện tích rừng thông bị chết trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xin được thanh lý để trồng lại rừng trong năm 2015. (Vietnam+ 2/6) đầu trang(
Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện nhiều cơn mưa chuyển mùa làm giảm áp lực cháy rừng đang báo động cháy cấp cao, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Trên lâm phần rừng tràm vùng U Minh Thượng và Tứ giác Long Xuyên, hầu hết các kênh mương đã có nước, không còn tình trạng cạn kiệt, phơi đáy và lớp thực bì trên mặt đất ngấm nước, cây rừng xanh tươi trở lại. Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở Hà Tiên, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất với nhiều loài cây như: keo lá tràm, sao, dầu, huỷnh, bời lời… lớp thực bì gần như không còn khả năng bén lửa, giảm đáng kể nguy cơ cháy rừng.
Ông Hoàng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết: Mặc dù đã có mưa chuyển mùa làm giảm áp lực cháy rừng nhưng ngành chức năng tỉnh vẫn tiếp tục duy trì công tác phòng chống cháy rừng cho đến khi mưa xuống nhiều, rừng thật sự không còn khả năng xảy ra cháy. Các đơn vị lâm nghiệp, chủ rừng trên địa bàn không được chủ quan, lơ là trong công tác này, vì thời tiết khô hạn vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ cháy rừng vẫn có thể xảy ra khi nắng nóng gay gắt kéo dài trở lại, nhất là trên các lâm phần rừng tràm.
Hiện nay, ngoài việc chỉ đạo ngành chức năng, các đơn vị lâm nghiệp, chủ rừng và địa phương có rừng tiếp tục duy trì công tác phòng chống cháy đến khi rừng không còn khả năng xảy ra cháy, tỉnh Kiên Giang bổ sung hơn 6,5 tỷ đồng trồng rừng và bảo vệ rừng năm 2015. Nguồn kinh phí này đầu tư xây dựng tháp canh lửa phục vụ canh gác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trên lâm phần Ban quản lý rừng Hòn Đất - Kiên Hà vùng Tứ giác Long Xuyên; trồng mới 323 ha rừng sau khai thác ở huyện Hòn Đất; xây dựng trạm bảo vệ rừng An Thới (Phú Quốc) và trồng, chăm sóc rừng sau khai thác trên lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc.
Tỉnh Kiên Giang có tổng diện tích đất lâm nghiệp gần 86.000 ha; trong đó đất có rừng hơn 67.300 ha, gồm rừng tự nhiên, rừng trồng và đất chưa có rừng hơn 18.600 ha. Theo Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang, vào mùa khô hàng năm, diện tích đất lâm nghiệp có nguy cơ xảy ra cháy cao khoảng 27.500 ha, tập trung ở các vùng trọng điểm U Minh Thượng, Tứ giác Long Xuyên và Phú Quốc.
Từ đầu mùa khô đến nay, trên một số lâm phần của tỉnh Kiên Giang đã xảy ra gần 20 vụ cháy rừng, với tổng diện tích cháy khoảng 100 ha, tập trung ở các huyện Phú Quốc, Giang Thành, Hòn Đất, U Minh Thượng. Phần lớn các vụ cháy trên đất cỏ bụi, lau sậy, rừng nghèo, rừng tái sinh sau khai thác. (VTV 30/5) đầu trang(
Báo SGGP số ra ngày 16-5 đăng phóng sự “Tan nát rừng La Ngà”, phản ánh hàng trăm hécta rừng sản xuất của Nhà nước ở huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) bị người dân địa phương xâm hại, đốt phá, khai thác trái phép vô tội vạ nhiều năm liền. Thậm chí, ở xã Ngọc Định, lãnh đạo xã còn tiếp tay cho người thân phá rừng, khai thác đất rừng trái phép.
Ngay sau khi báo đăng bài, các cơ quan chức năng ở huyện Định Quán đã vào cuộc xác minh, thanh - kiểm tra, làm rõ các vi phạm và tiến hành các biện pháp xử lý, ngăn chặn.
Ngày 28-5, ông Phạm Quý Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Định Quán (Đồng Nai), cho biết cơ quan này đã chỉ đạo UBND huyện, các Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng NN-PTNT và Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán khẩn trương phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (Vinafor La Ngà) xác minh, rà soát các khu rừng sản xuất của Nhà nước bị xâm hại trên địa bàn, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan.
“Huyện ủy cũng giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh trường hợp ông Hồ Nam Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Định trước thông tin dư luận cho rằng cán bộ này tiếp tay cho người nhà phá rừng. Nếu phát hiện có vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm khắc”, ông Ngọc nói.
PV Báo SGGP đã làm việc với ông Trịnh Văn Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Định Quán, về kết quả xác minh, làm rõ các vi phạm đến thời điểm này, ông Trường cho hay: Hiện tại chưa có kết luận chính thức, nhưng đối với trường hợp ông Hồ Nam Thắng, bước đầu đoàn kiểm tra xác nhận cán bộ này có nhiều vi phạm về mặt Đảng khi để người thân vào xâm hại rừng sản xuất của Nhà nước.
Cụ thể, các trường hợp: Bà Trần Thị Lan (chị vợ), Trần Thị Xa (chị họ phía vợ), Hồ Hoàng Hà (con ruột) đã có hành vi xâm hại rừng, mang các loại cây ăn trái (xoài, điều…) vào trồng trên đất rừng sản xuất đã xâm hại tại xã Ngọc Định. Riêng đối với bà Trần Thị Tình (vợ ông Thắng), tổ kiểm tra đang xem xét để làm rõ hành vi xâm hại rừng của trường hợp này, vì trong biên bản vi phạm do Đội 5 - Vinafor La Ngà lập lúc 14 giờ ngày 10-10-2014, bà Tình không ký tên.
“Kết quả xác minh bước đầu như trên cho thấy ông Thắng đã thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục, vận động người thân dẫn đến những người này vi phạm pháp luật. Là một đảng viên, Bí thư Đảng ủy xã nhưng không giáo dục, vận động được người thân, gia đình thì rất khó hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm trách. Hiện nay, Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Định đã tổ chức xong, tuy nhiên Huyện ủy Định Quán vẫn chưa bố trí công việc mới cho nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Định. Trong vài ngày tới, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy sẽ có kết luận chính thức đối với các vi phạm, khi đó mới có hình thức xử lý cụ thể đối với ông Thắng”, ông Trường nói.
Trở lại những khu rừng sản xuất do Vinafor La Ngà quản lý ở các xã Ngọc Định, Thanh Sơn (huyện Định Quán) vào những ngày cuối tháng 5-2015, chúng tôi ghi nhận tình trạng người dân vào xâm hại, đốt phá rừng đã giảm đáng kể, riêng ở xã Ngọc Định không còn. Tuy nhiên, rất nhiều hécta cây ăn trái với đủ kích cỡ do người dân tự ý đem trồng trên đất rừng đã xâm hại trước đây hiện vẫn chưa bị địa phương và ngành chức năng xử lý (?!).
Về việc này, ông Nguyễn Tham Lâm - Giám đốc Vinafor La Ngà, cho biết: Trong số nhiều hécta đất rừng trồng cây ăn trái (mít, xoài, điều…) còn lại hiện nay, có phần lớn diện tích do Vinafor La Ngà ký hợp đồng giao khoán vườn rừng trước năm 2012 - thời điểm Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam có chủ trương cho cán bộ công ty và người dân hợp đồng giao khoán vườn rừng để tăng gia sản xuất. Do có hợp đồng nên số diện tích rừng trồng cây ăn trái này công ty không xử lý.
“Đối với số diện tích rừng bị người dân xâm hại, chở cây ăn trái vào trồng gần đây, chúng tôi vẫn đang rà soát và phối hợp với kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương để nhổ bỏ, xử lý kiên quyết”, ông Lâm nói. Giám đốc Vinafor La Ngà cũng cho biết, sau khi Báo SGGP có bài viết “Tan nát rừng La Ngà”, công ty đã lập thêm chốt, tăng cường lực lượng trực, xử lý ở tuyến đường dẫn vào các tiểu khu 40 và 41 (rừng sản xuất ở xã Ngọc Định) để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi đốt rừng, xâm hại rừng, khai thác rừng trái phép của người dân.
Về phía kiểm lâm địa phương, ông Nguyễn Hữu Tường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Định Quán, cho biết kết quả kiểm tra mới đây, tại xã Ngọc Định có hơn 15ha rừng sản xuất bị người vào phát dọn, đem các loại cây ăn trái vào trồng. Hạt đã yêu cầu Vinafor La Ngà sớm xử lý các vi phạm này để tránh phát sinh các vi phạm và hệ lụy. “Trách nhiệm để ngăn chặn việc này không chỉ ở kiểm lâm, Vinafor La Ngà, mà còn của công an, cả hệ thống chính quyền địa phương”, ông Tường khẳng định. (Sài Gòn Giải Phóng 2/6) đầu trang(
Trước tình trạng nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo khẩn cho các sở ngành và các địa phương có rừng khẩn trương triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.
UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để xử lý, dập tắt kịp thời các vụ cháy rừng xảy ra.
Khi dự báo nguy cơ cháy rừng từ cấp 3 trở lên phải nghiêm cấm người dân đốt nương làm rẫy, phát đốt thực bì và những hành vi sử dụng lửa trong rừng; bố trí người gác rừng tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao.
Đồng thời Sở NN&PTNT tổ chức đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương, các chủ rừng, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân, chủ rừng có hành vi vi phạm trong phòng cháy chữa cháy rừng.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm trong phòng cháy chữa cháy rừng, không để cháy rừng xảy ra, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng gay gắt như hiện nay. (ANTV 2/6) đầu trang(
Ngoài lợi ích kinh tế, việc khai thác khoáng sản đang ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường, suy giảm tài nguyên thiên nhiên,  đòi hỏi Hà Giang cần phải đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để hạn chế tối đa những tổn hại và phát triển kinh tế hài hòa.
Vừa qua nhóm tác giả các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã công bố kết quả nghiên khoa học mà họ thực hiện tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, cho thấy từ khi tiến hành hoạt động khai thác mỏ thì các loài chim, thú, hệ động thực vật rừng, dược liệu quý giảm mạnh.
Phải thừa nhận hoạt động khoáng sản có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, nó cũng tác động tiêu cực đến môi trường như ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn, ô nhiễm đất, nguồn nước, không khí, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, gây tổn thất đáng kể tài nguyên rừng, dần làm mất tính đa dạng sinh học, thậm chí làm biến mất một số nguồn gen, giống dược liệu quý hiếm.
Nhóm nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn 132 người dân tại các thôn, bản, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện các phòng, ban chuyên môn huyện Bắc Mê, đại diện doanh nghiệp khai thác khoáng sản... Kết quả nghiên cứu cho thấy, có trên 38 ha rừng phòng hộ bị mất đi do phải chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất khai thác khoáng sản, gần 10 ha rừng phải chặt hạ với trữ lượng trên 1.751m3, gồm các loại gỗ đinh, nghiến, trai, sồi, sến, dẻ, mỡ, trám…
Kết quả nghiên cứu còn cho thấy nguồn nước suối Lũng Vầy để tuyển quặng đã làm suy giảm, cạn kiệt đáng kể nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng dân cư các thôn Lũng Vầy, Khuổi Kẹn, Nà Sáng, Bình Ba, Ngọc Trì. Hiện nay, người dân sống dọc suối Lũng Vầy không sử dụng nước suối để sinh hoạt do bị ô nhiễm.
Đa số người dân địa phương cho biết, độ đục nước suối Lũng Vầy quá lớn dẫn đến sự biến mất của một số loài thủy sinh như tôm càng xanh, cua, cá, ếch, nhái, đặc biệt loại cá sứt mũi quý hiếm, sản lượng các loài thủy sinh tự nhiên sống ở suối cũng giảm đi rất nhiều.
Nhóm các nhà nghiên cứu cũng đưa ra nhiều giải pháp như: Giám sát các hoạt động của doanh nghiệp cần thiết phải được tiến hành bởi cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, có cơ chế và tỷ lệ phân bổ kinh phí hợp lý từ nguồn thu hoạt động khoáng sản, đặc biệt đối với nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường.
UBND tỉnh, huyện Bắc Mê cần có chính sách điều tiết ít nhất 50% ngân sách từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản về ngân sách UBND xã để hỗ trợ công tác phòng ngừa, hạn chế tác động xấu, khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường tại địa phương. (Tài Nguyên & Môi Trường 1/6) đầu trang(
Hiện đang là giai đoạn cao điểm của nắng nóng khô hanh, nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan Kiểm lâm và chính quyền các địa phương có rừng cần tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp đã triển khai từ đầu năm đến nay để ngăn cháy rừng.
Nếu như năm 2014, vào thời điểm này trên lâm phận Đà Nẵng xảy ra hơn 10 vụ cháy, gây thiệt hại khoảng 120ha rừng các loại thì năm nay chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Kết quả này cho thấy những giải pháp khả thi và quyết liệt của cơ quan Kiểm lâm cùng chính quyền các địa phương có rừng đã phát huy tác dụng.
Biện pháp đầu tiên phải kể đến là các vụ cháy rừng trong năm 2014 được điều tra, xử lý kịp thời và nghiêm minh, tạo sự răn đe cần thiết đối với những ai coi nhẹ công tác bảo vệ rừng. 6 đối tượng gây ra 2 vụ cháy rừng ở huyện Hòa Vang đã phải đứng trước vành móng ngựa và chịu hình phạt thích đáng của pháp luật, trong đó 3 đối tượng xử lý thực bì gây cháy hơn 100ha (trong đó có gần 50ha tại rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa) chịu hình phạt 10 năm tù và buộc bồi thường 1,152 tỷ đồng. Có thể nói đây là bản án nghiêm khắc nhất trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng ở Đà Nẵng từ trước đến nay.
Ông Võ Sơn, Trưởng thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú cho rằng, qua vụ án gây cháy rừng này, ai nấy đều thấm thía về cái giá phải trả cho sự lơ là trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Trước đây, việc xử lý thực bì của người dân còn khá tùy tiện, thường không lập đường ranh cản lửa; thậm chí có trường hợp không xin phép và xử lý cả những lúc cao điểm của nắng nóng.
Từ khi 3 đối tượng gây cháy rừng chịu hình phạt thích đáng của pháp luật đến nay, công tác PCCCR tại địa phương chuyển biến rất rõ nét. Nhận thức của người dân trong lĩnh vực này đã thay đổi đáng kể.
Biện pháp thứ hai được cơ quan Kiểm lâm triển khai rất quyết liệt là tăng cường tuần tra, cảnh giới lửa rừng trong những ngày nắng nóng. Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu là một trong những đơn vị làm tốt công tác này. Với 2.810,8ha đất lâm nghiệp, năm 2014 xảy ra 6 vụ, thiêu rụi 24,3ha.
Năm nay, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng cấp V (mức rất nguy hiểm), song đến nay rừng Liên Chiểu cơ bản giữ được an toàn. Ông Nguyễn Văn Truyền, Hạt trưởng Kiểm lâm cho biết, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyên, ký cam kết với 13 cơ quan, đơn vị và 23 tổ dân phố, 97 hộ dân, Hạt đặc biệt chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát trên vùng rừng.
Thời điểm nắng nóng, Kiểm lâm địa bàn phối hợp với đội phản ứng nhanh và các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng tuần tra, canh trực thường xuyên. Nhờ vậy, các trường hợp sử dụng lửa sai quy định tại rừng, xử lý thực bì vào thời điểm nắng nóng, đốt vàng mã tại các am thờ đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Nghiêm cấm triệt để việc xử lý thực bì vào giai đoạn nắng nóng là biện pháp hữu hiệu ngăn chặn cháy rừng. Từ trước đến nay, đa số các vụ cháy rừng  đều do con người gây ra, chủ yếu đốt xử lý thực bì. Năm nay, cơ quan Kiểm lâm và chính quyền các địa phương có rừng giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Việc xử lý thực bì chỉ được tiến hành khi chính quyền địa phương và Kiểm lâm địa bàn cho phép và phải chuẩn bị chu đáo các yếu tố bảo đảm an toàn như lập ranh cản lửa, có lực lượng canh trực... Ông Lê Mạnh Hùng, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm cho biết: “Quyết liệt với tình trạng tùy tiện xử lý thực bì là cách ngăn chặn cháy rừng hiệu quả nhất.
Từ đầu năm đến nay, cơ quan Kiểm lâm đã phát hiện xử phạt 6 trường hợp đốt thực bì trồng rừng sai quy định. Xã Hòa Bắc làm tốt công tác này, với hơn 2.000ha rừng trồng, mỗi năm xử lý thực bì 500-600ha, song không xảy ra cháy rừng”.
Bằng nhiều hình thức, cơ quan Kiểm lâm đã triển khai công tác tuyên truyền về PCCCR trong cộng đồng dân cư, tác động tích cực đến ý thức trách nhiệm và hành vi của mỗi người dân. Đây là biện pháp được cơ quan Kiểm lâm chú trọng nhất trong thời gian qua.
Cùng với việc phát các bản tin về cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên đài truyền thanh các xã và báo, đài thành phố, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang còn sử dụng ô-tô có gắn loa phóng thanh tuyên truyền lưu động trong các thôn xóm, nhất là tại các xã miền núi. Các buổi hội họp của khu dân cư, Kiểm lâm địa bàn đều phối hợp lồng ghép tuyên truyền về PCCCR. Hàng chục bảng “cấm lửa” gắn tại các vùng rừng nguy cơ cháy cao cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân và khách du lịch về lĩnh vực quan trọng này.
Hiện tại, đang là giai đoạn cao điểm của nắng nóng khô hanh, nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan Kiểm lâm và chính quyền các địa phương có rừng cần tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp đã triển khai từ đầu năm đến nay. (Báo Đà Nẵng 2/6) đầu trang(
Thần y của voi
Đàng Năng Long suy nghĩ, cân nhắc và khổ tâm rất nhiều, nhưng voi già sẽ chết, trong khi voi sinh sản không có, nguy cơ tuyệt chủng là có thật. Phải "cãi" lại lời của Giàng, phải cho voi sinh sản để duy trì nòi giống. Đàng Năng Long trở thành ông tơ bà mối duy nhất của voi ở Tây Nguyên.
Cha Đàng Năng Long là dũng sĩ Đàng Nhảy, một huyền thoại săn voi của Tây Nguyên cách đây hơn nửa thế kỷ, cùng với mẹ là Sao Thông Chăn, mỹ nữ buôn voi nức tiếng đại ngàn.
Ngay từ thuở nhỏ, hình ảnh những con voi cao bằng mái nhà sàn, chân to như cây Pơmu cuối bản đã khiến Đàng Năng Long thích thú vô cùng. Rồi Long được cha cho ngồi trên bành voi, cảnh đất trời, thôn xóm làng bản nằm gọn trong tầm mắt. Sức mạnh phi thường và bản tính gần gũi của voi đã ngấm dần vào suy nghĩ Đàng Năng Long.
Từ bao đời nay, sự tôn sùng voi là tuyệt đối và dường như tập tục ấy cho đến bây giờ vẫn còn in đậm nét trong cộng đồng người M'nông ở thung lũng Lắk (Đắk Lắk). Ông Long kể rằng: "Theo truyền thuyết của đồng bào mình thì voi xuất thân là con người. Trong quá trình đi vào rừng săn bắt, hái lượm chẳng may bị lạc không trở về nhà được. Con người đã biết kiếm lá cây, củ quả trong rừng để ăn duy trì sự sống. Tuy nhiên, do quá trình lưu lạc dài ngày, dần dần con người quên luôn tiếng nói. Hình dáng cũng thay đổi cho thích nghi với môi trường rừng rú. Cái mũi ngày đêm dũi đất ngửi mùi để tìm về nhà nên ngày càng dài ra. Dựa vào truyền thuyết ấy mà đồng bào dân tộc M'nông tôn sùng, kính trọng voi như một bậc thánh nhân".
Và dù không có truyền thuyết ấy đi chăng nữa, voi đã trở thành một biểu tượng của sự cao thượng, sức mạnh phi thường trong đấu tranh với các loài ác thú. Voi giúp người kéo gỗ làm nhà, thồ hàng, chở gạo…
Ông Long tâm sự: "Việc nhà của tôi có chuyện xích mích gì đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ cười cho qua mà thôi nhưng hễ những con voi của tôi mà có vấn đề gì, tôi lập tức lên tiếng. Tôi sẽ rất tức giận với những ai đánh đập voi, đối xử tệ bạc với voi".
Gia tộc họ Đàng từ xa xưa có được một chú voi đã phải trải qua cuộc chiến đẫm máu. Những cuộc săn voi khốc liệt, máu, nước mắt đổ vào cuộc trường chinh một mất một còn trong những khu rừng già. Săn voi không phải việc làm xấu, nó xấu chỉ khi người ta dùng voi với mục đích tàn sát hay kinh doanh. Có lẽ nếu không có những cuộc săn voi thì sẽ chẳng bao giờ voi thuộc về con người để trở thành bạn của con người như ngày hôm nay được. Những con voi săn về sau thời gian thuần dưỡng đã trở thành chiến binh dũng mãnh chuyên vận chuyển vũ khí, đạn dược cho chiến trường Tây Nguyên những năm đánh Pháp và đánh Mỹ.
Sau ngày đất nước giải phóng, voi vẫn chỉ là con vật dùng cho việc cày kéo, vận chuyển. Những con voi của gia đình Đàng Năng Long phải đem đi gửi cho người ta dùng làm sức kéo. Sau này, có chủ trương đưa voi vào du lịch thì ông Long mới đi gom hết voi nhà về chăm sóc, nuôi dưỡng để phục vụ du lịch. Đối với Đàng Năng Long, ông không bao giờ lấy voi ra để làm "cần câu cơm". Vì, tình yêu của ông đối với voi là bất tận.
Ông có một giác quan đặc biệt với voi, sự linh cảm của ông về voi là chính xác. Một lần, khi vừa đi công tác về, ông một mình đi bộ vào trong rừng thăm voi. Ông núp trong lùm cây, ho một tiếng, tức thì chú voi dừng ăn cỏ, đánh mũi tìm tới tận nơi ông chủ ẩn nấp. Vì quá quen nên chỉ cần ngửi mùi mồ hôi của ông, chú voi đã nhận ra người thân.
Nhiều người nói Đàng Năng Long có phép thôi miên để làm voi khỏi bệnh. Nhưng ông khẳng định: "Tôi là một người bình thường. Tôi làm được những việc ấy chỉ đơn giản vì tình yêu dành cho voi quá lớn. Lớn đến mức mỗi chú voi đã trở thành máu thịt của tôi. Chúng biết từng tiếng ho, tiếng đằng hắng, thậm chí nhận ra cả mùi mồ hôi của tôi. Tôi yêu voi hơn cả gia đình mình".
Từ một giám đốc khu du lịch sinh thái hồ Lắk, Đàng Năng Long quay về gắn mình với những chú voi. Những lần cuốc bộ vài chục cây số đưa voi vào rừng tìm thức ăn không làm ông nao núng. Sống cùng voi hàng tuần trong rừng, ông hiểu được chúng cần gì và mình phải làm gì cho cuộc sống của chúng. Rừng đang ngày một lùi xa con người, tài nguyên đã cạn kiệt, thức ăn cho voi phải đi xa mới có.
Nhiều người khuyên Đàng Năng Long với số lượng voi hiện giờ là 7 con thì ông đã là người sở hữu nhiều voi nhất Việt Nam, phải đề xuất trao tặng ông kỷ lục. Ông Long lắc đầu: "Tôi không muốn nhận gì cả, như thế vô tình đem voi đi phô trương, quảng cáo. Voi là người nhà mình mà, cứ xem như tôi có nhiều con là được rồi". Nói xong, ông ngước nhìn lên một chú voi, ông lấy tay lau vội hàng nước mắt đang lăn dài xuống má của nó, nói như vỗ về: "Nước mắt của voi đó, nó đang rất hạnh phúc".
Cơ thể voi không giống với bất cứ cơ thể loài động vật nào. Tuy nhiên, mỗi khi trời lạnh, voi rất dễ bị cảm thương hàn dẫn đến mù mắt, đột quỵ. Người ta tôn thờ voi nhưng vẫn chỉ nuôi voi theo cách thông thường là chăn dắt. Voi bị bệnh, họ bối rối không biết làm thế nào để chữa trị cho voi nên nhiều con bệnh tật lâu ngày suy kiệt mà chết. Ám ảnh từ cái chết của con Khăm Bun, Đàng Năng Long vẫn cứ day dứt, tiếc thương hoài.
Cách đây 10 năm, Khăm Bun được đưa vào liên đoàn xiếc đi ra Hà Nội biểu diễn. Do vết thương ở chân tái phát nên cơ thể Khăm Bun yếu dần, rồi nằm bại liệt một chỗ. Đàng Năng Long biết tin đã bay ra tận Hà Nội, tìm mọi cách cứu chữa nhưng đã không kịp. Một buổi chiều mưa, Khăm Bun bị Giàng bắt về với núi. Đàng Năng Long đau khổ, thất vọng và tự trách móc bản thân mình. Từ ấy, hễ con voi nào có dấu hiệu không bình thường là ông tìm cách chữa trị ngay.
Quay sang con Y Trút, ông âu yếm cặp ngà, lau nhanh đụn nghèn trên hai khóe mắt mà hồi tưởng lại cả một quá trình đánh vật với đôi mắt của nó. Y Trút vốn là voi của người em họ trao tặng. Cũng giống như con Sida, gia chủ bất lực và đã chuẩn bị lo hậu sự cho nó rồi. Họ nhớ đến ông chú với biệt tài chữa bệnh cho voi nức tiếng xa gần nên tự nguyện tặng lại.
Nhận voi với hai mắt đã mù tịt, ông đưa nó xuống hồ tắm. Nó không biết đường quay vào bờ. Càng tắm, mắt Y Trút càng chạy nghèn, hai tròng mắt đục ngầu, trắng xóa. Thấy vậy, ông Long cho ngừng tắm, ông nhận định: "Y Trút đã bị hỏa công (nóng trong người). Đây là căn bệnh phải kiêng nước. Ông cho Y Trút vào rừng cùng với đàn voi khỏe mạnh. Ông đi theo nó quan sát xem nó thường ăn cây gì nhiều nhất. Qua nhiều ngày theo dõi, ông phát hiện ra Y Trút thường chỉ chọn thân cây đót để ăn.
Ông về nghiên cứu và thấy, thân cây đót rất mát, có chứa thảo dược trị nóng hữu hiệu. Đàng Năng Long huy động các anh em nài voi đánh xe ôtô vào rừng chặt thân đót về và chỉ cho con Y Trút ăn. Ăn liên tục, ròng rã một tháng trời, mắt Y Trút sáng ra, không còn rỉ nghèn nữa, nó biết tự ăn, tự đi lại.
Mỗi khi đi đâu xa về, Đàng Năng Long lại quấn quýt bên đàn voi, con nào thấy chủ cũng chảy nước mắt. Ông Long nói: "Nó nhớ nên khóc đấy, con Sida này, con Y Trút này, nhiều cảm xúc, hay khóc lắm". Voi già nhất trong đàn năm nay 62 tuổi, trẻ nhất cũng bước vào ngưỡng 21. Ông Long chỉ sử dụng những con còn trong độ tuổi lao động phục vụ du lịch, riêng voi 62 tuổi ông để nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Ông quan niệm: "Con người cũng thế, già rồi thì sức khỏe yếu đi cần phải nghỉ ngơi. Tôi tôn trọng voi già như trân trọng cha mẹ của mình".
Triết lý ấy ông rút ra được từ lần con voi bị đột quỵ do kiệt sức. Lần ấy, ông đã thức mấy đêm liền để truyền nước cho voi. Trong vòng một ngày một đêm, ông đã truyền vào mình voi tổng cộng 54 chai nước vừa đạm vừa thuốc bổ.
Trung bình mỗi con voi làm việc một ngày và nghỉ hai ngày, có nghĩa một tháng chúng chỉ phải làm việc 10 ngày. Những người làm của ông đều cho rằng: "Với số lượng voi nhà như vậy, ông Long có thể tận dụng tối đa cho mục đích du lịch thì sẽ thu bội tiền nhưng ông Long lại không làm thế. Ông làm tất cả vì tình yêu sâu nặng với voi, việc đưa voi vào du lịch chỉ để chúng thư giãn, thoải mái cho cuộc sống tự do mà thôi.
Mấy năm trở lại đây, ngôi nhà voi ở thung lũng Lắk thường vắng lặng, ít tiếng cười. Đàng Năng Long thì lúc ẩn lúc hiện. Hóa ra, ông chủ voi đang mải mê trong rừng với vai trò là ông tơ bà mối cho voi. Với con mắt tinh tường và thính giác nhạy cảm, Đàng Năng Long dễ dàng nhận ra voi nào có tình cảm với voi nào để mà "xe duyên".
Tình cảm của voi được phân biệt rạch ròi. Nếu không yêu mà bị ép phải yêu tức thì voi sẽ phản kháng, và cuộc chiến sống mái sẽ diễn ra. Hệ quả có thể là con yếu thế hơn sẽ bị húc chết. Nhưng hễ có tình cảm rồi, chúng luôn dành cho nhau sự âu yếm cháy bỏng. Căn cứ vào diễn biến tình cảm của voi, Đàng Năng Long sẽ tách cặp ra, đưa chúng vào rừng thả tự do để chúng có không gian "yêu nhau". Ông chờ đợi, không ngừng hy vọng về một phép mầu tình yêu nơi những chú voi thuần hóa cuối cùng của Tây Nguyên. (Petrotimes 2/6) đầu trang(
Trên địa bàn huyện Hoành Bồ có cả rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng trồng với diện tích trên 56.000ha. Với tỷ lệ che phủ đạt 63%, rừng không chỉ là “lá phổi xanh” gìn giữ môi trường, bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học mà còn mang lại thu nhập cho hàng nghìn người dân trong huyện. Do đó, công tác bảo vệ, phát triển rừng được huyện đặc biệt quan tâm.
Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, huyện Hoành Bồ đã huy động sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, các ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia. Hiện, trên địa bàn huyện có 3 cơ quan làm nhiệm vụ quản lý rừng là Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập, Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng. Các cơ quan này đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn, đồng thời giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia vào công tác bảo vệ rừng.
Như chương trình phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm với Phòng NN&PTNT và Hội Cựu chiến binh; chương trình phối hợp bảo vệ rừng phòng hộ hồ Yên Lập; phối hợp giữa các cơ quan kiểm lâm huyện với Công an, Ban CHQS huyện trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống, chữa cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên; phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết và quản lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố v.v..
Theo anh Nguyễn Văn Nam, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện thì nhờ có những chương trình phối hợp này mà các đơn vị kiểm lâm không đơn độc, ngược lại đã nhận được sự phối hợp, trợ giúp đắc lực của các cơ quan, người dân trong quản lý, bảo vệ rừng. Năm 2014, Hạt Kiểm lâm huyện đã lập biên bản và xử lý 5 vụ vi phạm hành chính trong quản lý, phát triển và bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.
Trong đó, có 3 vụ mua, vận chuyển lâm sản trái phép; 1 vụ thu hồi lâm sản vắng chủ; 1 vụ khai thác rừng trái phép. 5 tháng đầu năm 2015, đơn vị đã kiểm tra, bắt giữ 6 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép (vô chủ), tịch thu 26,322m3 gỗ tròn thông thường. Công tác phòng, chống cháy rừng được quan tâm, thực hiện tốt nên những năm gần đây, toàn huyện không để xảy ra cháy rừng lớn.
Quản lý, bảo vệ Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng với diện tích tự nhiên hơn 15.637ha, nằm trọn trong địa phận 5 xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Đồng Lâm, Vũ Oai, Hoà Bình của Hoành Bồ, giáp huyện Ba Chẽ và TP Cẩm Phả là việc không đơn giản đối với chỉ 22 cán bộ, nhân viên Ban quản lý Khu bảo tồn.
Anh Đỗ Xuân Trường, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn cho biết: Với lực lượng kiểm lâm mỏng, trang thiết bị còn hạn chế, diện tích rừng lại rất lớn, để quản lý và bảo vệ tốt là việc không đơn giản. Do đó, Ban Quản lý Khu Bảo tồn đã thực hiện nhiều cách làm hiệu quả, như: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; tuyên truyền cho các hộ dân sống trong và ven rừng về việc thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, không xâm lấn, khai thác, tàng trữ, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; thuê khoán người dân trồng, làm hàng rào bảo vệ rừng; vận động nhân dân tích cực tố giác, ngăn ngừa các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép v.v..
Một trong những biện pháp tốt để bảo vệ, phát triển rừng ở Hoành Bồ là việc huyện đã đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho những hộ dân sinh sống lâu đời tại địa phương để họ yên tâm trồng rừng, tránh tình trạng khai thác rừng bừa bãi. Nhờ đó, diện tích rừng trồng ngày càng tăng, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng của huyện tăng theo, giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.
Như năm 2014, toàn huyện đã trồng được 1.901ha rừng tập trung, đạt 105,6% kế hoạch; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%. 5 tháng đầu năm 2015, toàn huyện đã trồng được 1.640ha rừng tập trung, đạt 85,4% kế hoạch, trong đó hộ gia đình, cá nhân trồng 1.610ha, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ trồng 30ha. (Báo Quảng Ninh 1/6) đầu trang(
Trái đất đang nóng dần lên là một trong những nguyên nhân gây hiện tượng cháy rừng. Tuy nhiên, nhìn lại các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua lỗi đều do con người.
Vụ cháy rừng vào trưa 30.5 đã thiêu rụi 12ha rừng thuộc vùng giáp ranh giữa hai xã Duy Châu và Duy Trinh (Duy Xuyên). Từ cuối tháng 4 đến nay, nhiều nơi trong tỉnh nhiệt độ ngoài trời đã lên đến gần 40 độ C. Trước đó, chính quyền huyện Duy Xuyên đã liên tục cảnh báo về khả năng cháy rừng sản xuất, phòng hộ ở vùng giáp ranh.
Theo Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Nguyễn Công Dũng, hiện chưa có kết quả điều tra nguyên nhân cháy rừng chính thức từ các ngành chức năng, nhưng thời tiết nắng nóng cục bộ, cộng với người dân bất cẩn sử dụng lửa nên khả năng cháy rất cao.
Tại huyện Tiên Phước, hơn 21 nghìn hécta rừng trồng của nhân dân đang đối mặt với nguy cơ cháy cao vì thời điểm mùa khô, người dân cắt tỉa cành, phát dọn và đốt thực bì. Ở những diện tích này, Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức về phòng chống cháy rừng cho người dân; đặt các biển báo cấm lửa, xây dựng các hồ nước dự trữ, dọn đường băng cản lửa.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cháy rừng sẽ còn đe dọa nhiều khu rừng sản xuất của người dân trong các tháng cao điểm 6 và 7. Chỉ thống kê từ 2004 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 63 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 310ha. Nguyên nhân cháy rừng phần lớn xuất phát từ sơ suất của người dân trong việc đốt vàng mã, thực bì gây phát tán trong rừng. Hiện, các xã có rừng đã treo băng rôn, khẩu hiệu cảnh báo cháy rừng cấp báo động để người dân cảnh giác.
Cạnh đó, lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập các chốt, trạm bảo vệ rừng để có thể phát hiện nhanh nhất các đám cháy xảy ra; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào rừng, đẩy mạnh công tác phát ranh cản lửa. Hạt Kiểm lâm các địa phương huy động cán bộ xuống cơ sở, yêu cầu các hộ dân sống trong khu vực rừng, ven rừng sử dụng lửa đúng cách.
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, khó khăn lớn nhất hiện nay là hệ thống nước khe suối cạn kiệt, việc tìm kiếm nguồn nước để ứng cứu, dập cháy không đơn giản.
Để đối phó với nắng hạn kéo dài đe dọa cháy rừng, cuối tháng 5, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh xây dựng chòi canh lửa trong lưu vực rừng. Và trước vài ngày xảy ra cháy rừng vùng giáp ranh giữa hai xã Duy Châu và Duy Trinh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng ở đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An). Theo ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, nếu xảy ra cháy rừng ở
Cù Lao Chàm, công tác dập lửa sẽ khó khăn gấp bội so với đất liền, nên đây là dịp để cán bộ kiểm lâm có thêm kinh nghiệm thực tiễn đối phó với “giặc lửa”. Hai vùng trọng điểm thường xuyên cháy rừng được xác định như sau: Vùng rất xung yếu gồm 9 huyện Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Đại Lộc và TP.Tam Kỳ. Vùng xung yếu gồm 8 huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Điện Bàn và TP.Hội An. Đối với khu vực đang có nguy cơ cháy ở cấp V, kiểm lâm tập trung lực lượng kiểm tra những khu rừng phân tán ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp và cây trồng tập trung dễ cháy như cao su, mía…
Thêm vào đó, hướng dẫn các chủ rừng rà soát, bổ sung các phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Đặc biệt, chính quyền các địa phương trang bị phương tiện, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cho các xã có rừng và cây phân tán nằm trong vùng trọng điểm nguy cơ cháy cao.
“Để hạn chế cháy rừng trong mùa khô, cửa vào khu vực dễ cháy đã cảnh báo liên tục. Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên cập nhật dữ liệu cháy rừng trên sóng truyền hình QRT, website ngành, để người dân theo dõi và có cách ứng phó hiệu quả” - ông Tuấn nói. (Báo Quảng Nam 2/6) đầu trang(
Xác định Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) là nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, ngay từ đầu mùa khô, Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn - Bảo vệ rừng (TKCN – BVR) thị xã, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCCCR, BVR; tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng để mỗi tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu rõ và tự giác tham gia bảo vệ phát triển rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả.
Hạt Kiểm lâm thị xã hướng dẫn các chủ rừng lớn xây dựng và thực hiện tốt phương án PCCCR, BVR; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng trên địa bàn thị xã; tổ chức cứu chữa kịp thời, kiên quyết không để xảy ra cháy lan, cháy lớn và giảm về số vụ cháy, thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra.
Đồng thời, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR: Vận động các hộ gia đình sống gần rừng, ven rừng, chủ rừng và các em học sinh tham gia ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR; xây dựng các tổ nhóm "liên gia" chủ rừng hỗ trợ nhau trong BVR, PCCCR.
Trong mùa khô hanh, nhất là những ngày dự báo cháy rừng cấp III, IV, V, Ban Chỉ huy TKCN&PCCCR, BVR cấp xã, kiểm lâm chỉ đạo các chủ rừng và cử cán bộ thường xuyên kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, đôn đốc chủ rừng để kịp thời phát hiện khi có cháy rừng xảy ra và triển khai ngay việc chữa cháy rừng; phân công người trực 24/24 giờ tại các trạm, chốt, lán, điểm canh lửa rừng vào những thời điểm nắng nóng, khô hạn kéo dài, có nguy cháy rừng cao ở cấp dự báo cao; thường xuyên tuần tra, theo dõi, kiểm soát nghiêm ngặt người, phương tiện có nguồn lửa hoặc dễ phát lửa ra vào rừng và xử lý kịp thời các tình huống cháy xảy ra. Đối với các khu vực trọng điểm cháy rừng, các chủ rừng (Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ và một số tổ chức khác) xây dựng các chòi, lán gác lửa rừng tại rừng và cửa rừng khu vực quản lý như Lập Đinh, Thanh Cao, Đại Lộc, Đồng Trầm.
Trên địa bàn thị xã hiện có khoảng 1.750 ha rừng có nguy cơ cháy cao (gồm 8 khoảnh, 122 lô rừng), tập trung ở điểm cao 314, 319, khu vực Thanh Cao, Lập Đinh, khu rừng của Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ quản lý. Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Phúc Yên tổ chức in ấn và cấp phát đến các chủ rừng 300 bộ tài liệu tuyên truyền về PCCCR, BVR; đồng thời, hướng dẫn 31 chủ rừng là tổ chức và hộ gia đình có diện tích từ 10 ha trở lên xây dựng phương án PCCCR, BVR; tham gia tuyên truyền pháp luật về rừng tại 9 thôn của xã Ngọc Thanh.
Nhờ làm tốt công tác PCCCR, BVR, từ đầu năm đến nay,trên địa bàn thị xã Phúc Yên chỉ xảy ra 5 điểm phát lửa được dập tắt kịp thời, không lan rộng, không có thiệt hại. (Báo Vĩnh Phúc 2/6) đầu trang(
Sáng 1/6, tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Yang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ vinh danh, gắn biển, công bố cây bồ đề 132 năm tuổi tại buôn Yang Lành là cây di sản Việt Nam.
Cây bồ đề được công nhận là cây Di sản Việt Nam đã hơn 132 năm tuổi, tên khoa học là Ficus Religiosa L- thuộc họ dâu tằm Moraceae. Cây có 9 thân, chiều cao gần 29m; đường kính 2,7m; tán tỏa bóng mát gần 30m2. Theo một số già làng buôn Yang Lành, cây bồ đề này do một nhà sư từ Pắc Xế của nước bạn Lào, mang đến trồng tại buôn Yang Lành, giao cho ông Y Thua chăm sóc.
Trước đó, tháng 3/2014, Tổ chức kỷ lục Châu Á, Hội kỷ lục gia Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục cho cây bồ đề 132 năm tuổi này là cây được trồng lâu năm nhất trên vùng đất Tây Nguyên.
Tại buổi lễ, đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công bố quyết định, gắn biển công nhận cây bồ đề 132 tuổi là cây Di sản Việt Nam.
Ông Y - BHăm Enuôl, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cây bồ đề 132 năm tuổi được công nhận là cây Di sản Việt Nam không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cộng đồng các dân tộc buôn Yang Lành, xã Krông Na mà còn là niềm tự hào của tỉnh Đắk Lắk. Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk kêu gọi cộng đồng các dân tộc Việt – Lào buôn Yang Lành tiếp tục chăm sóc, bảo vệ, giới thiệu quảng bá đến khách du lịch về cây bồ đề ở Buôn Đôn. (Đại Đoàn Kết + Tiền Phong 2/6; Tin Tức 1/6) đầu trang(
Liên quan đến vụ bắt 6 xe gỗ, dân tưới xăng đòi đốt mà báo NTNN đã đưa tin, ngày 1.6, tin từ UBND huyện Chư Pưh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, UBND huyện Chư Pưh đã làm rõ việc “người dân ở làng Phung và Kênh Mét (xã Ia Le) bao vây cướp lại tang vật là gỗ và phương tiện vận chuyển gỗ trái phép” là do đối tượng xấu kích động, xúi giục.
Trước đó, tối 7.5, rạng sáng 8.5, tại xã Ia Le, lực lượng chức năng huyện Chư Pưh phát hiện 10 xe công nông đang chở khoảng 70 lóng gỗ dầu, tổng khối lượng khoảng 15m3, không có dấu búa kiểm lâm, từ huyện Ea Hleo (Đăk Lăk) về Gia Lai.
Công an huyện Chư Pưh bắt giữ 6 xe đưa về trụ sở UBND xã Ia Le để tạm giữ. Riêng 4 xe chở gỗ lậu khác được phát hiện tại gần khu vực làng Phung bị các đối tượng lâm tặc kêu gọi dân làng gồm nhiều phụ nữ, trẻ em, người già ra ngăn chặn lực lượng chức năng để thanh niên “cướp” xe chở gỗ.
Báo cáo của UBND huyện Chư Pưh nêu rõ, vì điều kiện kinh tế khó khăn, người dân bị một số đối tượng xấu kích động, xúi giục khai thác, vận chuyển gỗ, lấn chiếm đất rừng trái phép để trục lợi. Công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương chưa tốt, sự phối hợp xử lý giữa kiểm lâm, công an huyện chưa được thống nhất...(Dân Việt 2/6) đầu trang(
Thời gian gần đây, những cánh rừng phòng hộ quốc gia Nam Cát Tiên thuộc địa phận quản lý của tỉnh Đắk Nông đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Cây lớn thì bị lâm tặc xẻ lấy gỗ, cây nhỏ bị triệt hạ để làm nương rẫy... Trong lúc việc phá rừng đang “nóng” lên từng ngày thì cơ quan chủ quản lại cho rằng “không có chuyện phá rừng” và vẫn đang lúng túng tìm cách đối phó.
Rừng vành đai phòng hộ Nam Cát Tiên nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được trải dọc theo 4 xã Đắk Sin, Đạo Nghĩa, Nhân Đạo và Hưng Bình thuộc huyện Đắk Rlấp với diện tích hơn 14.000ha. Nơi đây không chỉ có ý nghĩa là “tuyến phòng thủ” cho vùng lõi rừng Nam Cát Tiên mà còn là diện tích rừng phòng hộ, giữ mạch nước ngầm cho hơn 40km của sông Đồng Nai.
Song thời gian gần đây, những cánh rừng này đang bị người dân xâm canh, lâm tặc tàn phá tan hoang dưới mọi hình thức, khiến cho hệ động thực vật cũng như những loài gỗ quý hiếm như căm xe, gõ, bằng lăng…bị đốn hạ và có nguy cơ bị biến mất.
Băng qua những con dốc thẳng đứng, chúng tôi có mặt tại Tiểu khu 1600. Trước mắt là những dải rừng nằm dọc hai bên con đường cấp phối phơi ra những vạt cây bị đốn đổ ngổn ngang, nhiều gốc còn ứa nhựa mới tinh. Ngay bìa rừng, những vườn cao su mới trồng cùng hàng chục ngôi nhà mọc lên vội vã vẫn còn thơm mùi gỗ mới. Một cán bộ xã Hưng Bình cho biết, khoảng 5 năm về trước, Tiểu khu 1600 có diện tích hơn 1.000ha vẫn còn là những cánh rừng bạt ngàn màu xanh.
Hàng trăm hộ dân di cư tự do vào đã chặt phá khiến nơi đây biến thành rừng nghèo kiệt. Trước tình hình trên, xã đã giao cho dân khai thác theo kiểu cộng đồng, chuyển thành rừng trồng, rừng sản xuất. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn lén lút vào vùng lõi rừng quốc gia để khai thác gỗ trái phép.
Anh N.T.M. (một lâm tặc đã giải nghệ) dẫn chúng tôi vào vùng lõi của rừng quốc gia. Trong rừng, đường đi lối lại dành cho xe công nông, xe máy (phương tiện chủ yếu để chở gỗ) chằng chịt dọc ngang. Tiếng động cơ cưa xăng, động cơ các loại xe chở gỗ và tiếng “lâm tặc” gọi nhau í ới, hệt như một đại công trường.
Tại Tiểu khu 1600, một vạt rừng cả chục héc ta bị người dân đốn hạ trước đó ít ngày đang bị đốt cháy dữ dội. Hai bên đường mòn, những cây gỗ quý có đường kính cả mét bị chặt hạ chỉ còn trơ gốc. Anh M. cho biết, diện tích trên do một số hộ dân sống gần bìa rừng đã lén vào rừng đốn hạ vào ban đêm sau đó đợi cây khô rồi đốt để lấy đất canh tác. Một số “lâm tặc” cũng tranh thủ vào rừng nhằm vào những loại gỗ quý để “khai thác”.
Xâm nhập thực tế, chúng tôi nhận thấy dấu vết phá rừng mới cũng có và phá từ lâu cũng có. Điều này chứng tỏ rằng, rừng nơi đây đã bị tàn phá trong một quá trình dài chứ không chỉ diễn ra ở một vài thời điểm. Tại những cánh rừng mà chúng tôi thâm nhập, rất khó để bắt gặp những cây gỗ lớn hay quý hiếm, mật độ che phủ cũng rất thưa thớt. Nếu còn sót lại những cây gỗ lớn, gỗ tốt thì cũng đã bị “lâm tặc” đánh dấu sẵn và chờ ngày “khai tử”...
Dọc theo tuyến vành đai rừng phòng hộ Nam Cát Tiên ở Đắk Nông có tới 4 trạm gác của lực lượng kiểm lâm và 8 chốt tuần tra của Ban quản lý rừng phòng hộ. Tuy nhiên, ở các trạm này chẳng mấy khi có cán bộ túc trực, khiến cho gỗ “lậu” vẫn dễ dàng lọt qua và tình trạng phá rừng làm nương rẫy ngày càng gia tăng. Chính sự buông lỏng quản lý của lực lượng chức năng ở đây chưa nghiêm, chưa chắc đã vô tình “tiếp tay” cho lâm tặc mặc sức hoành hành.
Anh M. cho chúng tôi biết thêm, ở đây các đối tượng thường tổ chức hẳn một đường dây khá chuyên nghiệp để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Thậm chí hiện nay trên địa bàn các xã còn xuất hiện những đường dây chuyên bảo kê, móc nối, tổ chức đưa người đi khai thác và tiêu thụ gỗ trái phép tại khu vực vùng rừng đệm Nam Cát Tiên. Họ dùng bộ đàm, điện thoại di động để thông báo cho nhau khi phát hiện lực lượng bảo vệ rừng. Việc phá rừng thường được tổ chức vào ban đêm. Khi gặp lực lượng chức năng những đối tượng này sẵn sàng chống trả, thậm chí tấn công vào cả trụ sở kiểm lâm để cướp lại gỗ.
Một cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên lý giải: anh em thức đêm thức hôm bắt “lâm tặc” giữa trời mưa gió nhưng về đến Ban quản lý, lâm tặc lại được thả ra làm cho anh em rất nản(!). Nhiều vụ Công an, Kiểm lâm phát hiện, triệt phá nhưng không thể xử lý được vì “lâm tặc” thành lập hẳn cả một “tập đoàn” để cùng nhau phá rừng.
Thực trạng phá rừng phòng hộ ở Nam Cát Tiên đang là hồi chuông báo động. Liệu với sự phản ứng yếu ớt và có chiều hướng buông xuôi của chính quyền và các cơ quan chức năng, những cánh rừng phòng hộ ở đây có thể tồn tại được bao lâu? Câu hỏi này chúng tôi xin nhường lại cho những người có trách nhiệm.
Còn ông Nguyễn Ngọc Xuân, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên lại cho rằng, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Nam Cát Tiên được thực hiện rất nghiêm ngặt. Những vụ phá rừng mà người dân… hoang báo chỉ là do các đối tượng xấu loan tin bịa đặt. Tuy nhiên, khi được chúng tôi hỏi đã bao giờ đi kiểm tra thực tế trong rừng hay chưa thì ông Xuân chống chế: “Bản thân tôi chỉ thực hiện kiểm tra hoạt động của các trạm quản lý bảo vệ rừng chứ còn việc đi vào rừng thì chưa có thời gian và điều kiện” (?). (Công An Nhân Dân 2/6) đầu trang(
23 giờ 10 ngày 29-5, phát hiện 2 xe máy chở gỗ “lậu” từ xã Ba (H. Đông Giang, Quảng Nam) lưu thông trên tuyến QL14G qua địa bàn thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, Đà Nẵng), Hạt Kiểm lâm Hòa Vang tổ chức truy đuổi.
Biết không thoát, các đối tượng vứt lại 10 cục gỗ nhỏ và 1 xe máy “cà tàng” không BKS rồi bỏ trốn...
Nhận tin báo, lực lượng CAX Hòa Phú hỗ trợ, phối hợp với Hạt Kiểm lâm thu giữ phương tiện, tang vật để điều tra, làm rõ. (Công An Đà Nẵng 1/6) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Những cánh rừng tự nhiên với bạt ngàn lim, dổi nhưng hàng chục năm qua không bị người dân khai thác, chặt phá mà họ còn tự khoanh nuôi bảo vệ, phục hồi tài nguyên rừng - đó là hiệu quả của việc nhà nước giao đất giao rừng đến tận hộ gia đình và cá nhân sử dụng lâu dài tại thôn Khe 5 xã Sơn Kim 1 huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Ông Trần Quốc Việt -Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 cho biết: “Toàn xã Sơn Kim 1 có hơn 22.000ha tự nhiên, nhưng chỉ có 5% diện tích đất canh tác sản xuất nông nghiệp, còn lại là diện tích đất rừng. Từ năm 1995, chính quyền địa phương đã được nhận lại 3.500ha đất và rừng để giao lại cho dân từ Lâm trường Hương Sơn quản lý”.
Cũng theo ông Việt, hơn 20 năm về trước cuộc sống người dân thôn Khe 5 rất khó khăn, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt mà nguyên nhân chủ yếu do phần lớn diện tích đất lâm nghiệp đều thuộc quyền quản lý của các công ty. Trên thực tế các công ty này được giao quản lý, bảo vệ nhưng chủ yếu tập trung vào khai thác, công tác trồng và tái tạo rừng hầu như không có. Người dân địa phương sống cạnh rừng nhưng lại phải đi làm thuê cho họ.
Từ thực tế đó xã đã đề xuất lên huyện, tỉnh để “đòi” lại đất từ các công ty để giao lại cho người dân phục vụ sản xuất và bảo vệ môi trường sống. Đến nay cả thôn Khe 5 có 119 hộ dân đã được giao nhận gần 500ha đất lâm nghiệp với nhiệm vụ khoanh nuôi bảo vệ, phục hồi rừng tài nguyên. Trong khi các thôn khác, người dân tự ý phát rừng tự nhiên để trồng keo thì tại thôn Khe 5 người dân chỉ tận dụng những vùng đất trống, ven bờ sông, suối để trồng còn rừng tự nhiên các hộ dân cùng nhau bảo vệ, chia sẻ lợi ích từ lâm sản phụ mà những cánh rừng từ nhiên mang lại có thu nhập ổn định bền vững.
Ông Trần Ngọc Lâm ở thôn Khe 5 cho biết: “Năm 1995, gia đình tôi được nhà nước giao cho 27,8ha đất lâm nghiệp. Đến nay rừng của gia đình quản lý có rất nhiều cây lim, dổi đường kính từ 60-70cm. Từ những cánh rừng tự nhiên được khoanh nuôi bảo vệ đã tạo môi trường sống cho các loại lâm sản phụ như măng, cây thuốc nam, nấm, giang nứa và đặc biệt là ong rừng và chăn nuôi bò. Đây là nguồn thu nhập chính không chỉ gia đình tôi mà người dân thôn Khe 5.
Ông Lâm bật mí: “Giữ được rừng không chỉ giữ được nguồn nước để sinh sống mà hàng năm gia đình tôi còn thu về trên 200 triệu đồng từ các loại lâm sản phụ và chăn nuôi”. (Dân Việt 1/6) đầu trang(
Thành phố Hà Nội vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thanh tra toàn diện đối với Vườn quốc gia Ba Vì về hoạt động quản lý, sử dụng rừng đặc dụng.
Theo đó, UBND TP. Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chú trọng thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và các hoạt động liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch, cho thuê môi trường rừng, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế... của Vườn quốc gia Ba Vì.
Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Vườn quốc gia Ba Vì tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất các công ty nông lâm trường đã thực hiện cổ phần hóa, báo cáo lãnh đạo Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 31/7/2015.
Hiện tổng diện tích của Vườn quốc gia Ba Vì là 10.814,6 ha thuộc địa giới hành chính của 16 xã thuộc 3 huyện của TP. Hà Nội và 2 huyện của tỉnh Hòa Bình. Vườn quốc gia Ba Vì trực thuộc Tổng cục Lâm Nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
Cuối năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì thuộc địa giới hành chính tỉnh Hoà Bình về tỉnh Hòa Bình quản lý để ổn định đời sống của người dân. Tổng diện tích điều chỉnh về tỉnh Hòa Bình quản lý là 1.114,46 ha, thuộc huyện Kỳ Sơn, bao gồm 2 xã: Xã Yên Quang 781,56 ha; xã Phú Minh: 332,9 ha.
Theo đó, diện tích Vườn quốc gia Ba Vì quản lý thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình sau điều chỉnh là 2.535,95 ha. Trong đó, huyện Lương Sơn có diện tích là 274,2 ha, thuộc xã Lâm Sơn; huyện Kỳ Sơn có diện tích là 2.261,75 ha, thuộc 4 xã (Yên Quang, Phú Minh, Phúc Tiến và Dân Hòa).
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải bàn giao rừng và đất lâm nghiệp nguyên trạng, đảm bảo nguyên canh, không xáo trộn các chủ hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
Các công trình hạ tầng và lâm sinh đã đầu tư của Vườn quốc gia Ba Vì bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được bàn giao cho UBND tỉnh Hoà Bình tiếp tục quản lý sử dụng. Đồng thời, ghi tăng vốn cho UBND tỉnh Hoà Bình và giảm vốn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 970.354.000 đồng. Các hộ dân tự bỏ vốn đầu tư các công trình hạ tầng và lâm sinh được tiếp tục quản lý sử dụng. (Đầu Tư 2/6) đầu trang(
Sau loạt bài “Lâm trường, Cty lâm nghiệp ở Yên Bái sống dở chết dở” đăng Báo NNVN, đặt ra những vấn đề trong việc tái cơ cấu lại ngành lâm nghiệp. Đó là những vấn đề hóc búa: Có nên tồn tại mô hình lâm trường cũ nữa hay không? Giải quyết các món nợ cũ ra sao? Cần phải đầu tư vào rừng như thế nào để nâng cao năng suất rừng trồng mang lại lợi ích cho người trồng rừng? PV  NNVN có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thập - GĐ DN trồng rừng 327 (đóng tại thị trấn Yên Bình - Yên Bái) xung quanh vấn đề này.
Ông Thập cho biết đã nghe nói một số lâm trường và Cty lâm nghiệp nợ ngân hàng và các khách hàng, nhưng không nghĩ là họ nợ nhiều thế. Qua Báo NNVN ông mới biết các khoản nợ này, nên rất bất ngờ. Là DN trồng rừng ông thấy xót xa khi nhìn thấy đất trống đồi núi trọc, hay những diện tích rừng trồng không hiệu quả. Điều này dẫn tới lãng phí tài nguyên đất đai, trong khi đó cuộc sống của người dân trồng rừng hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì lý do đó nên ông mới làm tờ trình xin thuê mấy ngàn ha đất để trồng rừng. Tuy nhiên, cho đến nay tỉnh Yên Bái vẫn chưa trả lời.
Được biết một số lâm trường, Cty lâm nghiệp do nợ nần quá nhiều, mất khả năng thanh toán nên không còn vốn để đầu tư cho việc trồng rừng. Việc thay đổi chủ quản lý diện tích đất rừng của các lâm trường, Cty lâm nghiệp làm ăn kém hiệu quả, tỉnh Yên Bái làm càng nhanh càng tốt. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài không chỉ lãng phí tài nguyên đất mà đời sống người trồng rừng không khá lên được.
Một số DN đã tới Yên Bái thuê đất để trồng rừng. Nếu tỉnh Yên Bái đồng ý ông xin nhận tất cả các lâm trường, Cty lâm nghiệp làm ăn kém hiệu quả để tổ chức lại SX và trả hết các món nợ.
Được biết một số lâm trường, Cty lâm nghiệp đã trở thành các con nợ khó đòi. Nếu DN trồng rừng 327 nhận về thì cần thống kê lại rừng, đánh giá tài sản trên đất, DN 327 sẽ mua lại toàn bộ tài sản đó theo giá trị hiện tại. Nếu số tiền đó không đủ trả nợ thì DN 327 sẽ hỗ trợ trả hết nợ cho họ trong thời gian 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên khi DN 327 nhận lại diện tích ấy thì không có tranh chấp với người dân, phải bàn giao và chuyển tên sổ đỏ, bản đồ đất đai cho DN 327 để tránh sự tranh chấp sau này có thể xảy ra. DN 327 cam kết sẽ nhận lại toàn bộ cán bộ, công nhân, đảm bảo công ăn việc làm và các chế độ cho họ, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật, đầu tư cho rừng để năng suất đạt 100m3/ha trở lên.
Hiện DN 327 đang trồng 6.000 ha rừng ở 5 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc mà đang quản lý tốt, thì việc quản lý hơn 14 ngàn ha rừng không quá khó khăn, nhất là diện tích đó lại nằm ở tỉnh Yên Bái, được chính quyền và nhân dân ủng hộ. Trong việc tái cơ cấu lại ngành lâm nghiệp, nhằm phát huy tiềm năng rừng và đất rừng, tỉnh Yên Bái cần phải bước qua chữ “nếu”. Bằng không thì tình trạng các lâm trường, Cty lâm nghiệp sống dở chết dở còn kéo dài không biết đến bao giờ. (Nông Nghiệp VN 2/6) đầu trang(
Công an tỉnh Điện Biên vừa ban hành văn bản số 714, thông báo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh cảnh giác trước hành vi lừa đảo của Công ty cổ phần phát triển rừng toàn cầu và “Khối liên doanh” đang hoạt động tại tỉnh Điện Biên.
Cụ thể, ngày 22/5, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một cuộc hội thảo trái phép gồm 23 người tham gia tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.
Cuộc hội thảo này do ông Phạm Bá Hùng (sinh năm 1957, trú tại 537/2 đường Nguyễn Đăng Ninh, thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu) là Tổng Giám đốc công ty cổ phần phát triển đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh toàn cầu (là 1 trong những công ty nằm trong “Khối liên doanh”, địa chỉ tại 153 Man Thiện, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) đứng ra tổ chức.
Nội dung hội thảo là nhằm củng cố hệ thống nhân sự của các công ty trong “Khối liên doanh”; chỉ đạo mở tài khoản chi nhánh tỉnh Điện Biên; phổ biến mô hình thâm canh nấm lim xanh, chăn thả tự nhiên; củng cố niềm tin cho các cổ đông, hứa hẹn xin được vốn tài trợ của nước ngoài để thực hiện “dự án” làm vườn ươm và trồng rừng trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng an ninh đã lập biên bản vi phạm đối với Phạm Bá Hùng do tổ chức hội thảo khi chưa được chính quyền địa phương cho phép và nhóm này không đủ thẩm quyền để tổ chức hội thảo tại Điện Biên.
Các đối tượng trên đã viết kiểm điểm và cam kết không tái phạm. Các cơ quan chức năng cũng đã giải thích cho quần chúng nhân dân tham gia hội thảo thấy bản chất lừa đảo của Công ty cổ phần phát triển rừng toàn cầu và “Khối liên doanh”, thực chất không hề có một nguồn viện trợ của nước ngoài lên đến nhiều tỷ USD cho “dự án” trồng rừng này như vẫn tuyên truyền.
Qua khai thác nhanh tài liệu của Phạm Bá Hùng, cơ quan Công an phát hiện kế hoạch của nhóm này sẽ thực hiện hội thảo ở 12 tỉnh phía Bắc.
Trong số 17 người ở Điện Biên tham gia hội thảo trên, đáng chú ý có đối tượng Trần Dạ Quang (trú tại khối 2 thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, Điện Biên) là đối tượng đã nhiều lần vi phạm.
Cụ thể năm 2014, Trần Dạ Quang đã tiếp tay cho Công ty Hiển Vinh nằm trong “Khối liên doanh” ở tỉnh Khánh Hòa, phát hành 50 cổ phần với tổng số tiền ảo là 15,5 tỷ đồng để cấp cho 50 người ở Điện Biên nhằm mục đích lừa đảo. Những người này đã ký vào sổ và một số người đã nhận được cổ phần trên.
Hiện Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên đã ngăn chặn và thu giữ toàn bộ số cổ phần trên, tổ chức giáo dục Trần Dạ Quang nhưng đến nay đối tượng này vẫn tiếp tục tiếp tay cho các doanh nghiệp trong “Khối liên doanh” để thực hiện “Dự án: trồng rừng, làm vườn ươm trên địa bàn tỉnh Điện Biên".
Từ đầu năm 2015, UBND tỉnh Điện Biên đã thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra hoạt động của các đơn vị nằm trong hệ thống Công ty cổ phần phát triển rừng toàn cầu và “Khối liên doanh”.
Cụ thể là kiểm tra Công ty cổ phần phát triển rừng toàn cầu Điện Biên (địa chỉ số 37, tổ 14, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ), Tổng giám đốc là bà Đỗ Thị Trang (sinh năm 1958, trú tại số nhà 51, tổ 14, phường Tân Thanh); kiểm tra Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển kinh tế - rừng bền vững toàn cầu tại tỉnh Điện Biên (số 880, tổ 4, phường Tân Thanh - thành phố Điện Biên Phủ) do ông Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1956, trú tại 119, tổ 10, phường Tân Thanh) làm Trưởng Văn phòng đại diện.
Kết quả cho thấy 2 đơn vị này không hoạt động, 1 đơn vị vi phạm Luật doanh nghiệp, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Điện Biên đã xử phạt số tiền 26 triệu đồng.
Công an tỉnh Điện Biên đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên tuyên tuyền giáo dục cho cán bộ công nhân viên chức và nhân dân nắm rõ và cảnh giác với thủ đoạn hoạt động lừa đảo, không tham gia vào hoạt hoạt động của Công ty cổ phần phát triển rừng toàn cầu và “Khối liên doanh”.
Các cơ quan, đơn vị, trường học không để Công ty này thuê mượn địa điểm tổ thức hội thảo trái phép và thông báo cho lực lượng Công an để kịp thời ngăn chặn xử lý. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên tiếp tục công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của Công ty Toàn cầu và “Khối liên doanh” trên địa bàn tỉnh. (Tin Tức 2/6) đầu trang(
Gặp ông ở căn chòi lá cọ ven bờ hồ Thác Bà, nhìn ông thật khó khiến người ta nghĩ đây là một tỷ phú bởi vẻ bề ngoài của một nông dân thực thụ. Thậm chí, năm xưa còn có người gọi ông là “người điên” khi nhận mấy chục héc-ta đất trống, đồi trọc ở một số đảo trên hồ Thác Bà trồng rừng.
Ông là cựu chiến binh (CCB) Lê Tiền Phương, 55 tuổi, ở thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Sau 6 năm phục vụ trong quân ngũ, đến năm 1986, ông Lê Tiền Phương phục viên trở về quê hương tham gia sản xuất nông-lâm nghiệp. Năm 1992, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái là khuyến khích các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân nhận đất trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, ông Lê Tiền Phương đã cùng với gia đình mạnh dạn nhận 30ha đất rừng ở các đảo trên hồ Thác Bà để trồng rừng và phát triển kinh tế.
Nắng tháng Năm vàng như rót mật. Oi bức. Nóng nực. CCB Lê Tiền Phương chèo thuyền đưa chúng tôi ra thăm rừng của gia đình ông ở các hòn đảo trên hồ Thác Bà. Trước mắt chúng tôi, một màu xanh bạt ngàn của rừng cây bạch đàn, keo. Không khí ở đây dịu hẳn. Vừa chèo thuyền, ông Phương vừa chỉ lên phía những cây to trên đảo, giải thích: "Những cây to, cao ấy chính là số cây lim xanh tôi trồng từ những năm tháng đầu tiên gắn bó với rừng đấy!". Đồi bên cạnh là rừng bạch đàn tái sinh 1 năm tuổi. Chúng tôi cùng ông leo lên đảo đồi, tận mắt ngắm nhìn những cây lim có đường kính 30-40cm mới thấy hết công sức của ông và gia đình đã bỏ ra.
Ông Lê Tiền Phương kể: Giai đoạn 1992-2000, sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp nhiều khó khăn do giá cả thị trường gỗ rừng trồng thấp, không ổn định, luôn bị tư thương ép giá. Bên cạnh đó, ông và những người trồng rừng ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái còn gặp khó khăn khi vay vốn ngân hàng lãi suất cao, thời gian vay vốn ngắn (1-3 năm); công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp chưa được quan tâm chú trọng.
Trước đây, các gia đình, các lâm trường trong vùng trồng rừng chủ yếu bằng giống bồ đề và các loài bạch đàn tự thu hái, gieo ươm từ hạt nên năng suất, chất lượng rừng rất kém. Thu nhập từ việc trồng rừng sản xuất sau một chu kỳ của ông Lê Tiền Phương cũng như người dân nơi đây vì thế rất thấp. Khó khăn này khiến 12 người trồng rừng ở thôn Đào Kiều nản chí, “bỏ của chạy lấy người”. Khi đó, người thân trong gia đình, bạn bè và các cụ cao niên đều khuyên ông không nên trồng rừng nhưng không được, họ bảo ông là người “khùng điên”.
Những khó khăn, vất vả ấy không làm chùn ý chí của người CCB Lê Tiền Phương. Ông bảo: “Tính tôi đã định làm cái gì là phải làm đến cùng, bộ đội mà anh!”. Thế là sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ về tiềm năng đất đai, lao động, trình độ canh tác và đúc rút kinh nghiệm qua sản xuất thực tế, ông đã nhận thức được vấn đề quyết định đến sự thành công hay thất bại trong sản xuất lâm nghiệp, nhất là công tác trồng rừng phải đặc biệt quan tâm đến chọn giống cây trồng. Sử dụng giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trồng rừng đúng quy trình kỹ thuật mới có thể đưa năng suất rừng tăng lên, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Nghĩ là bắt tay vào làm, ông đã chọn mua giống cây ở những cơ sở, viện nghiên cứu có uy tín. Giá giống mua thường từ 2.000-3.000 đồng/cây, trong khi giống không rõ nguồn gốc ngoài thị trường chỉ 200-300 đồng/cây. Rót chén nước mời tôi, ông cho biết: Trồng rừng thành công hay thất bại thì giống là một yếu tố quyết định. Đặc biệt, sau khi trồng phải thường xuyên chăm sóc. Năm đầu tiên cực kỳ quan trọng, bởi nếu cây không được tưới, chăm sóc sẽ chết hoặc nếu có sống thì cũng còi cọc, chậm phát triển, năng suất thấp.
"Cây non mới trồng xuống nó cũng giống như đứa trẻ mới chào đời ấy, phải chăm sóc thật tốt"-ông ví von. Ngoài ra, trồng cây không được quá thưa, cũng không được quá dày, bởi quá thưa khiến năng suất gỗ đạt thấp, cây sẽ bị gãy, đổ; nếu trồng quá dày, cây khó phát triển.
Nhờ kiên trì học hỏi, áp dụng kỹ thuật, chỉ sau một chu kỳ, năng suất rừng ông trồng đã tăng lên gấp 2 lần, lợi nhuận tăng 1,5 lần so với trước đây. Suốt 23 năm qua, người CCB đã gắn cuộc sống của gia đình mình với rừng. Trò chuyện với chúng tôi, ông Phương hồ hởi: “Mỗi năm, gia đình tôi khai thác 2-3ha, thu nhập đem lại từ rừng khoảng 200-250 triệu đồng/năm”.
Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã kêu gọi đầu tư xây dựng thêm một số nhà máy chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất giấy và bột giấy nên thị trường tiêu thụ gỗ rừng trồng được mở rộng, các sản phẩm khai thác từ rừng được tận dụng tối đa, đầu ra của sản phẩm gỗ phong phú, giá cả cao nên kinh tế đồi rừng phát triển mạnh. Hiện giá gỗ bạch đàn với đường kính từ 7-12cm giá 1,2-1,4 triệu đồng/m3, gỗ có đường kính từ 13cm trở lên giá hơn 1,6 triệu đồng/m3; gỗ keo tai tượng có đường kính dưới 20cm giá từ 1,2-1,5 triệu đồng/m3, gỗ có đường kính từ 20cm trở lên giá hơn 2 triệu đồng/m3. Đặc biệt, gỗ keo tai tượng có đường kính lớn từ 25cm trở lên giá bán hơn 3 triệu đồng/m3.
Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, để phát triển kinh tế gia đình ổn định, tận dụng nguồn lực lao động dư thừa lúc nông nhàn, gia đình ông Lê Tiền Phương đã đầu tư chăn nuôi 20 con bò, 50 con dê dưới tán rừng và 4 lồng cá trên mặt nước hồ Thác Bà để có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt hằng ngày và thêm vốn đầu tư cho trồng rừng. Thu nhập từ chăn nuôi gia súc và cá lồng đã mang lại cho ông Phương từ 200-250 triệu đồng/năm.
Hơn 20 năm gắn bó với rừng, ông Phương chia sẻ, sản xuất lâm nghiệp luôn tiềm ẩn những rủi ro cao do chu kỳ sản xuất, kinh doanh dài ngày, giá cả thị trường không ổn định. Nhờ sự động viên, ủng hộ và tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, huyện trong suốt quá trình thực hiện cùng với niềm tin và mong muốn làm giàu từ trồng rừng sản xuất mà ông mới có thành công như hôm nay.
Không chỉ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật, quy trình sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng rừng thâm canh do các cơ quan Nhà nước tổ chức, CCB Lê Tiền Phương còn chủ động tham quan, học hỏi kinh nghiệm một số nơi và đặc biệt là tự đúc rút kinh nghiệm trong quá trình trồng rừng hằng năm. Nhờ biết kết hợp chăn nuôi gia súc, "lấy ngắn nuôi dài", ông đã tạo được nguồn thu ổn định, bảo đảm chi phí cho sinh hoạt cũng như tái đầu tư trồng, chăm sóc rừng theo hướng phát triển bền vững.
Ông Phương cho biết: "Nhu cầu gỗ xẻ của thị trường trong và ngoài tỉnh sẽ đem lại nguồn thu nhập cao hơn hẳn so với kinh doanh gỗ nhỏ làm nguyên liệu. Vì vậy, tôi đã quyết định không vội khai thác mà chuyển toàn bộ 17ha keo tai tượng 7 năm tuổi (đường kính trung bình đã đạt 20-22cm) sang xây dựng mô hình kinh doanh gỗ lớn với chu kỳ từ 12-15 năm để nâng cao năng suất, chất lượng gỗ và quan trọng hơn là nâng cao giá trị về mặt kinh tế từ rừng, tạo nguồn thu lớn cho gia đình sau 7 năm nữa".
Theo CCB Lê Tiền Phương, hiện nay, thị trường tiêu thụ lâm sản đã ổn định, có chiều hướng tăng lên, tư thương đến tận chân đồi thỏa thuận, tạo tâm lý tin tưởng, yên tâm đầu tư cho gia đình ông và những người trồng rừng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong sản xuất lâm nghiệp hiện nay là chính sách tín dụng cho các hộ gia đình, cá nhân đầu tư trồng rừng thâm canh do đặc thù của sản xuất kinh doanh lâm nghiệp kéo dài từ 5-7 năm. Để gỗ lớn thì rừng trồng phải hơn 10 năm tuổi, đặc biệt một số loài cây cần đến 30 năm hoặc hơn nữa.
Hiện nay, các ngân hàng thương mại thường cho vay vốn với thời gian ngắn (từ 1-3 năm), lãi suất cao, hạn mức vốn vay hạn chế (10-50 triệu đồng/hộ) đã gây không ít khó khăn cho việc phát triển trồng rừng của các hộ tại địa phương. Vì thiếu vốn, rất nhiều hộ phải “bán rừng non” khi rừng mới 4 năm tuổi để trả ngân hàng, dẫn tới năng suất, chất lượng rừng thấp.
Yên Bái là một tỉnh có điều kiện đất đai phù hợp với sinh trưởng và phát triển các cây keo, đặc biệt cây keo tai tượng có khả năng lớn trong việc sản xuất kinh doanh gỗ lớn phục vụ nhu cầu của thị trường gỗ xẻ công nghiệp, đóng đồ gia dụng. Thực tế tại địa phương cho thấy, những diện tích rừng trồng keo tai tượng 10 năm trở lên cho năng suất, chất lượng gỗ rất cao, thu nhập tăng từ 1,5-2 lần so với chu kỳ kinh doanh 5-6 năm. Vì vậy, người dân địa phương đã và đang mạnh dạn chuyển kinh doanh rừng theo hướng sản xuất gỗ lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Để tăng giá trị của rừng sản xuất thì cây phải đủ độ tuổi, gỗ lớn thì mới nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đối với sản xuất lâm nghiệp, phù hợp với việc tái cơ cấu ngành lâm nghiệp hiện nay. Do đó, ông Phương kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương cần ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân đầu tư trồng rừng gỗ lớn, cải tạo rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn.
Mô hình trồng rừng sản xuất giá trị cao đã giúp gia đình CCB Lê Tiền Phương không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu từ rừng. Ông chính là một trong những điển hình góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước về tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, phát triển lâm nghiệp bền vững, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu từ nghề rừng. (Quân Đội Nhân Dân 1/6) đầu trang(
15/1/2015, Báo Nghệ An có bài điều tra phản ánh về việc chuyển nhượng "chui", tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp tại địa bàn huyện Quỳ Châu. Sau khi báo đăng tải, cơ quan chức năng Quỳ Châu đã làm rõ có tới 465 ha rừng đã bị bán, chuyển nhượng trái phép...
Tình trạng chuyển nhượng “chui” đất lâm nghiệp, sau đó tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà người dân phát hiện là ở địa bàn xã Châu Hạnh. Theo đó, khoảng năm 2011 - 2012, tại các bản Kẻ Nính, Pà Cọ (xã Châu Hạnh) có nhiều hộ gia đình đã được nhà nước giao đất rừng theo Nghị định 163 của Chính phủ đã đem bán cho một doanh nghiệp với giá rất rẻ.
Năm 2014 - 2015, doanh nghiệp này đưa máy móc, nhân lực mở đường, sẻ phát rừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Từ tin báo của người dân, Báo Nghệ An đã điều tra làm rõ có sự việc nêu trên, doanh nghiệp thực hiện mua bán, chuyển nhượng trái phép đất lâm nghiệp sau đó tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất là Công ty cổ phần Nghệ An Xanh, có trụ sở tại bản Bình 3, xã Châu Bình.
Sau khi báo Nghệ An có bài phản ánh tình trạng trên (bài viết “Chấn chỉnh tình trạng chuyển nhượng trái phép đất lâm nghiệp” đăng ngày 15/1), huyện Quỳ Châu đã giao Hạt Kiểm lâm xuống các địa bàn này để kiểm tra làm rõ.
Theo ông Lê Xuân Đình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu, qua kiểm tra, đã xác định được trên địa bàn huyện có một số hộ gia đình, cá nhân được giao đất rừng theo Nghị định 163, sau đó bán, chuyển nhượng, cho thuê đất rừng cho một số tổ chức, cá nhân để đầu tư trồng rừng. Việc mua bán diễn ra âm thầm, một số ít có hợp đồng, còn lại chủ yếu thỏa thuận miệng giữa hai bên, bên bán nhận tiền, bên mua nhận bìa đỏ.
Sau khi mua, các tổ chức, cá nhân trồng rừng đã tự ý thuê nhân công phát, đốt xử lý thực bì để trồng rừng. Trong số diện tích các hộ gia đình đã bán chủ yếu là rừng tự nhiên tái sinh phục hồi, trạng thái từ Ic đến IIa, IIb, chủ yếu diễn ra trên địa bàn các xã Châu Bình, Châu Hội, Châu Nga, Châu Hạnh, Châu Thắng, Châu Bính.
Riêng tại xã Châu Hạnh, Hạt Kiểm lâm đã xác minh cụ thể, có một số hộ gia đình, cá nhân ở hai bản Kẻ Nính, Pà Cọ đã cho thuê, bán, chuyển nhượng đất rừng cho Công ty cổ phần Nghệ An Xanh (đại diện là ông Phan Bá Giang, Lô Xuân Toán), văn phòng đặt tại bản Bình 3, xã Châu Bình.
Cụ thể, vào thời điểm năm 2011 - 2012, các ông Lô Xuân Toán, Phan Bá Giang đã trực tiếp đến các hộ gia đình có đất rừng để hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng đất rừng. Với hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có thời hạn 50 năm; với giá thỏa thuận từ 350.000 đồng/ha đến 1.600.000 đồng/ha.
Sau khi ký hợp đồng, các hộ gia đình đã nhận tiền và giao giấy chứng nhận QSD đất cho các ông Toán, Giang. Đã có 37 hộ bán, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất với tổng diện tích lên đến 464,7 ha (trong đó ở bản Kẻ Nính là 281,3 ha; bản Pà Cọ là 183,4 ha).
Nhận thấy nếu không quyết liệt ngăn chặn, xử lý kịp thời thì dẫn đến nguy cơ phá rừng tự nhiên đồng loạt, khó kiểm soát và nguy cơ tích tụ đất đai cho một số tổ chức, cá nhân; trong khi đó nhân dân sẽ mất đi tư liệu sản xuất, vì vậy, Kiểm lâm Quỳ Châu đã kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng và chính quyền các xã trên địa bàn rà soát, thống kê các hộ gia đình, cá nhân cho thuê, chuyển nhượng đất; các cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng đất trái quy định, để từ đó có biện pháp ngăn ngừa, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tháng 2/2015, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu có Báo cáo số 30/BC-KL gửi lên Huyện ủy và UBND huyện, ngoài sự việc trên còn nêu rõ tình trạng có một số hộ gia đình, cá nhân và chủ đầu tư trồng rừng đã tự ý chặt phá dần cây gỗ non một cách có chủ ý để làm nghèo rừng, sau đó sẻ phát, đốt để trồng rừng làm cho nguy cơ chặt phá rừng có diễn biến phức tạp khó lường.
Song song với đó, tình trạng phá, đốt rừng vẫn còn xảy ra. Cụ thể, vào hồi 18h30 phút ngày 18/4/2015, tại lô 1, khoảnh 20, tiểu khu 175, thuộc địa bàn xã Châu Hạnh đã xảy ra cháy rừng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu đã báo cáo lên UBND huyện để huy động lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy. Sau đó cùng Công an huyện, Viện KSND, UBND xã Châu Hạnh tiến hành điều tra, đo, đếm xác định thiệt hại do cháy rừng gây ra. Qua đo đếm, xác định diện tích bị cháy là 62.785m2, nằm trong vùng đất rừng sản xuất nhà nước giao cho các hộ ông Lim Văn Quỳ và ông Vi Văn Thân (đều trú tại bản Định Tiến, xã Châu Hạnh).
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu đã tiến hành điều tra xét hỏi các đối tượng có liên quan và ông Lim Văn Quỳ đã khai nhận là tự ý phá rừng (trạng thái rừng IIb + N, rừng gỗ nứa) sau đó tổ chức đốt và bị cháy lan sang khu vực đất rừng của gia đình ông Vi Văn Thân. Đối chiếu với quy định của pháp luật (tại Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản) thì diện tích bị chặt phá đốt cháy rừng của ông Lim Văn Quỳ đã quá mức xử phạt vi phạm hành chính.
Vì vậy, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu đã đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu khởi tố vụ án về tội hủy hoại rừng theo quy định của Bộ luật Hình sự; để nghị UBND huyện Quỳ Châu chỉ đạo các ngành chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Tìm hiểu được biết, thời điểm năm 2011, UBND huyện Quỳ Châu đã nắm bắt được thông tin về tình trạng mua bán, chuyển nhượng “chui” giấy chứng nhận QSD đất rừng được cấp theo NĐ163. Vì vậy, năm 2012 đã có Công văn số 162/UBND.TNMT về việc chuyển nhượng QSD đất lâm nghiệp, yêu cầu chủ tịch các xã, thị trấn không được xác nhận cho việc chuyển nhượng QSD đất lâm nghiệp; giao cho Văn phòng đăng ký QSD đất không thụ lý hồ sơ chuyển nhượng QSD đất lâm nghiệp của các hộ gia đình đã được cấp theo NĐ 163.
Sau khi Hạt Kiểm lâm có Báo cáo số 30/BC-KL, ngày 20/4/2015, Huyện ủy Quỳ Châu đã ban hành Chỉ thị số 15 - CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện Quỳ Châu có Công điện số 190/CĐ-UBND ngày 22/4/2015 cùng chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống chặt phá rừng, chuyển đổi rừng trái quy định và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Trong nội dung Chỉ thị 15, và Công điện 190, Huyện ủy và UBND huyện Quỳ Châu đã nêu rõ thực trạng và chỉ đạo các lực lượng bảo vệ rừng phối hợp với quân sự, công an tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá, khai thác rừng trái phép và gây cháy rừng; đồng thời ngăn chặn tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, mua bán, chuyển nhượng rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật.
Ông Ngô Đức Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết: Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho Hạt Kiểm lâm cùng các phòng ban liên quan tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 - CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và Công điện số 190/CĐ-UBND của UBND huyện; bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát để làm rõ tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất rừng từ những năm trước đây. Với những vụ việc đã được làm rõ, sẽ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Báo Nghệ An 2/6) đầu trang(
Trước thực trạng công tác quản lý của các chủ rừng yếu kém nên diện tích rừng liên tục bị tàn phá, vì vậy, tỉnh vừa ban hành Quyết định số 226 nhằm tăng cường kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong thực hiện các dự án nông lâm nghiệp trên địa bàn.
Để thực hiện quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường theo dõi kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng hoặc nông, lâm nghiệp khác trên đất rừng theo đúng dự án đã được thẩm định, phê duyệt.
Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng dự án, có biện pháp kịp thời ngăn chặn, chấn chính, xử lý sai phạm xảy ra để bảo đảm các dự án thực hiện đúng mục đích và hiệu quả.
Qua thống kê của các cơ quan chức năng, chỉ riêng thực hiện dự án giao rừng cho cộng đồng quản lý, từ năm 2001 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã giao hơn 36.000 ha cho cộng đồng quản lý, bảo vệ; tuy nhiên số diện tích rừng bị mất đã lên đến 11.000 ha. (ANTV 1/6) đầu trang(
Trong mùa mưa 2015, Đồng Nai sẽ tiến hành trồng khoảng 1.344 hécta rừng các loại. Dự kiến, rừng đặc dụng trồng khoảng 150 hécta, rừng phòng hộ là 482 hécta và rừng sản xuất là 712 hécta.
Trong diện tích rừng trồng sẽ trồng trong mùa mưa này có khoảng 130 hécta trồng mới, diện tích còn lại là rừng trồng sau khai thác. Ngoài công tác trồng rừng, các chủ rừng còn tiến hành cải tạo, chăm sóc hàng ngàn hécta rừng và trồng hàng trăm ngàn các loại cây phân tán.
Được biết, hiện Đồng Nai có trên 180 ngàn hécta đất lâm nghiệp và trong số đó có gần 178 ngàn hécta đất có rừng. (Báo Đồng Nai 1/6) đầu trang(
Phương án hỗ trợ kinh phí cho các Hạt Kiểm lâm và UBND các xã phối hợp thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt.
Theo đó, năm 2015, toàn tỉnh có 12 hạt kiểm lâm được hỗ trợ với mức 20 triệu đồng/hạt/năm và 70 UBND xã có thực hiện chính sách chi trả DVMTR được hỗ trợ với mức 5 triệu đồng/xã/năm.
UBND tỉnh cũng vừa phê duyệt phương án sử dụng kinh phí quản lý bảo vệ rừng đặc dụng năm 2015 của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh trực thuộc Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT).
Cụ thể, khoán bảo vệ rừng đối với phần diện tích giao cho các hộ gia đình với mức bình quân 100 nghìn đồng/ha (tổng kinh phí hơn 703,7 triệu đồng); khoán bảo vệ rừng đối với phần diện tích do Ban Quản lý Khu BTTN Sông Thanh tự quản lý, bảo vệ với mức bình quân 100 nghìn đồng/ha (tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng); hỗ trợ phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm cho 24 thôn, bản với mức 40 triệu đồng/thôn, bản (tổng kinh phí 960 triệu đồng). (Báo Quảng Nam 1/6) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
1/6, một vụ việc đáng tiếc đã xảy ra tại công viên động vật hoang dã ở ngoại ô Johannesburg, Nam Phi khi một nữ du khách người Mỹ đã bị sư tử cắn chết.
Khi nữ du khách 22 tuổi đang mải mê chụp ảnh trên xe thám hiểm thì con sư tử bỗng nhiên lao tới và cắn cô qua cửa sổ. Cô gái xấu số đã qua đời ngay tại hiện trường.
Người lái xe cũng bị thương nặng ở cánh tay khi cố gắng xua đuổi con sư tử.
Đại diện của công viên Johannesburg cho biết, họ rất đau buồn khi biết tin về sự cố trên và nhắc nhở các du khách cần phải tuân thủ quy định tại công viên. Trong vụ việc đáng tiếc trên, cô gái đã không đóng kín cửa xe.
Đại sứ quán Mỹ xác nhận công dân của nước này đã thiệt mạng trong vụ việc trên nhưng không cung cấp danh tính nạn nhân. (Dân Việt + Vietnam+ 2/6) đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang