Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 01 tháng 06 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG

BẢO VỆ RỪNG
Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường Công an Thành phố Cao Bằng đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển 8 kg rắn hổ mang đi tiêu thụ.
Đối tượng bị bắt giữ là Triệu Văn Thang, thường trú tại xã Đức Thông, huyện Thạch An (Cao Bằng). Tại cơ quan Công an, Triệu Văn Thang khai nhận: Mua số rắn này tại Chợ huyện Quảng Uyên để bán kiếm lời.
Sau khi xác minh điều tra làm rõ, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường Công an Thành Phố phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1, Phòng tài chính kế hoạch và Hạt kiểm lâm Thành phố đã tiến hành thả số rắn vào rừng, đồng thời xử phạt hành chính đối với Triệu Văn Thang về hành vi vi phạm về quản lý, phát triển bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. (ANTV 1/6) đầu trang(
Những năm trước đây, tình trạng dùng củi rừng trái phép để sấy thuốc lá diễn ra khá phổ biến ở các địa phương phía Đông Nam của tỉnh. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá rừng trái phép diễn ra khá phức tạp ở các địa phương này. Trước tình hình đó, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nên việc dùng củi rừng trái phép để sấy thuốc lá đã giảm đáng kể.
Đây là một trong những cơ sở sấy thuốc lá có qui mô lớn hoạt động trong nhiều năm nay ở xã IaBroái, huyện Iapa. Trước đây, chủ lò sấy thuốc lá này dùng củi rừng để sấy thuốc nhưng những năm gần đây đã chuyển đổi sang dùng trấu để sấy thuốc, đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể.
Một Chủ lò sấy thuốc lá ở xã Ia Broái, IaPa chia sẻ: Trước đây lò sấy thuốc lá của gia đình dùng củi rừng để sấy thuốc nhưng những năm gần đây chuyển sang dùng trấu thấy có lợi về mặt kinh tế hơn rất nhiều. Mua củi rừng để ấu thuốc thì chi phí cao hơn dùng trấu. Hơn nữa, nguồn củi rừng thì ngày càng khan hiếm mà sử dụng thì vi phạm pháp luật, còn nguồn trấu ở địa phương thì rất dồi dào, lúc nào mua cũng có.
Không chỉ lò sấy thuốc lá này mà hiện nay hầu hết các lò sấy thuốc lá trên địa bàn huyện Iapa đã chuyển đổi từ dùng củi rừng trái phép sang dùng trấu. Để có kết quả đó là nhờ các ngành chức năng trong huyện Iapa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân, nhất là các chủ lò sấy thuốc lá nâng cao ý thức về công tác bảo vệ rừng, không được chặt phá trái phép để lấy gỗ, củi sấy thuốc lá.
Ông Trần Tất Đắc- Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Iapa cho biết: Hạt Kiểm lâm huyện Iapa thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức về công tác bảo vệ rừng, không được dùng củi rừng hay khai thác rừng trái phép để sấy thuốc lá. Vì thế hiện nay 2/3 lò sấy thuốc lá trên địa bàn huyện đã chuyển đổi từ dùng củi rừng sang dùng trấu và một số nguyên liệu khác để sấy thuốc lá. Tình trạng phá rừng đã giảm đáng kể.
Trên địa bàn các địa phương phía Đông Nam của tỉnh đã hình thành nhiều vùng chuyên canh cây thuốc lá với diện tích ngày càng nhiều. Theo đó, số lò sấy thuốc lá cũng ngày càng gia tăng. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn các địa phương phía Đông Nam của tỉnh có hơn 500 lò sấy thuốc lá, nhiều nhất là ở huyện Iapa, thị xã Ayunpa và huyện Krôngpa.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì các ngành chức năng ở các địa phương phía Đông Nam của tỉnh đã triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp phá rừng để lấy gỗ, củi dùng trong các lò sấy thuốc lá.
Ông Nguyễn Văn Can-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ayunpa khẳng định: Trên địa bàn thị xã Ayunpa hiện có 84 lò sấy thuốc lá. Hạt đã tổ chức cho các chủ lò sấy thuốc lá viết cam kết không được sử dụng củi rừng để sấy thuốc lá. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã phát hiện một số trường hợp sử dụng gần Ste gỗ trái phép để sấy thuốc lá, chúng tôi đã lập biên bản xử lý. Nhìn chung các chủ lò sấy thuốc lá trên địa bàn đã thực hiện nghiêm việc không sử dụng củi rừng để sấy thuốc lá.
Với những biện pháp đồng bộ của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương phía Đông Nam của tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, đã ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác rừng trái phép để lấy gỗ, củi dùng sấy thuốc lá, qua đó đã làm giảm đáng kể áp lực trong công tác giữ rừng. (Đài PTTH Gia Lai 30/5) đầu trang(
Theo các chuyên gia quốc tế, hằng năm, tổng trị giá của hoạt động buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trên thế giới khoảng 10 - 20 tỉ USD. Trong khi đó, mua bán bất hợp pháp các sản phẩm làm từ ĐVHD là góp phần dẫn đến sự tuyệt chủng của ĐVHD, hủy hoại môi trường và tiếp tay cho các tội phạm, đồng thời gây hại cho sức khỏe con người.
Hiện, Việt Nam đứng thứ 16 trong số các quốc gia giàu có nhất về đa dạng sinh học, nhưng cũng là trung tâm lớn về buôn lậu ĐVHD. Việt Nam vừa là nước có nguồn cầu lớn, vừa là trung tâm trung chuyển ngà voi, sừng tê giác cũng như các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng khác. Dù vậy, trong nhiều năm qua, đã có nhiều động thái bền bỉ trong cuộc chiến thầm lặng để bảo tồn ĐVHD ở Việt Nam và trên thế giới.
Về cuộc khủng hoảng săn trộm tê giác đang diễn ra trên toàn cầu, theo Tiến sĩ Patrick Bergin - Tổng GĐ Quỹ Động vật hoang dã Châu Phi (AWF): “Rất khó xuyên thủng được bức tường nhận thức sai lầm và những lời đồn đại xung quanh sừng tê đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, chúng ta phải làm được việc đó trong vài năm tới, nếu muốn cứu tê giác khỏi bị tuyệt chủng…”. Nhưng trong các loài ĐVHD, đâu chỉ có tê giác phải chịu cảnh đối mặt với sự tuyệt chủng hoàn toàn vào năm 2020.
Trước nguy cơ bị tuyệt chủng của loài tê giác, Tổ chức Cứu trợ hoang dã (WildAid) đã triển khai chiến dịch “Chấm dứt sử dụng sừng tê” (2014 - 2016) với sự hưởng ứng của nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới như Công tước xứ Cambridge - Hoàng tử William, các diễn viên Thành Long, Edward Norton, diễn viên Mỹ gốc Việt Maggie-Q, tỉ phú Richard Brandson, tuyển thủ bóng rổ Yao Ming, danh thủ bóng đá David Beckham…Phía VN có sự góp mặt của nhạc sĩ - ca sĩ Thanh Bùi, ca sĩ Thu Minh, diễn viên Hồng Ánh, nhạc sĩ Quốc Trung, MC Anh Tuấn, Á hậu Quý bà thế giới Thu Hương…
Vào trung tuần tháng 4.2015, Maggie-Q - đại sứ toàn cầu của WildAid - đã tới VN tham gia chiến dịch này cùng các đối tác của WildAid là AWF và Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE). Cô nói: “Tôi rất buồn khi biết số lượng tê giác đã bị giết để lấy sừng vì người ta tin rằng, sừng tê là một loại thuốc chữa bệnh đặc biệt. Tôi muốn giúp mọi người nhận thức được những tác hại khủng khiếp của việc mua bán trái phép này và thuyết phục họ ngừng mua sừng tê. Theo tôi, Việt Nam có thể trở thành nước đi đầu trong chiến dịch này bằng cách hành động mạnh mẽ và cho thế giới thấy, chúng ta có thể chấm dứt nạn mua bán trái phép sừng tê giác. Không có người mua, không còn kẻ giết”.
Trong khuôn khổ chiến dịch nói trên, tại VN đã có nhiều hoạt động được thực hiện như chương trình “Ký tên cứu tê giác” (thu được gần 30.000 chữ ký cam kết không sử dụng sừng tê), thi “Vẽ móng tay cứu tê giác” - nhằm nêu bật thông điệp “Sừng tê giác có thành phần cấu tạo giống móng tay người, không có tác dụng chữa bệnh ung thư và các bệnh nan y khác”, tổ chức các chương trình hưởng ứng tại 7 trường đại học ở TP.Hồ Chí Minh… Tới đây, chiến dịch sẽ mở rộng việc vận động hưởng ứng tới các quan chức chính quyền, giới doanh nhân, bác sĩ và bệnh nhân, tăng ni Phật tử, những người nổi tiếng…
Việc sử dụng sừng tê đã khiến số lượng tê giác trên toàn cầu giảm mạnh từ khoảng 75.000 con (đầu năm 1970) xuống còn 25.000 con (hiện tại, trong đó 85% số tê giác sống tại Nam Phi), bởi mối đe dọa lớn - bị săn bắn chỉ để lấy sừng. Tại Nam Phi, có tổ chức các cuộc thi săn bắn tê giác hợp pháp (có thu phí), nhưng mỗi cuộc chỉ có 15 con tê giác bị bắn trúng.
Không ít người Việt giàu có đã tham gia các cuộc săn bắn này. Trong khi đó, hằng năm lại xuất hiện nhiều cuộc thi trá hình với khoảng 200 con tê giác bị giết để lấy sừng đem bán sang thị trường Châu Á. Các loại giấy phép liên quan ở VN đã sụt giảm đáng kể từ sau phát hiện này. Năm 2008, nạn săn bắn bất hợp pháp gia tăng mạnh do sự tham gia của tội phạm có tổ chức. Đã có trên 4.000 sừng (12 tấn) đã được chuyển lậu ra khỏi Châu Phi trong thời gian 2009 - 2012. Tháng 4.2012, Nam Phi đã đình chỉ việc cấp giấy phép săn bắn cho các công dân VN.
Cùng với sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở VN, mật gấu đã trở nên thông dụng như một sản phẩm thuốc y học cổ truyền. Để đáp ứng nhu cầu đó, gấu đã bị nuôi nhốt trong các chuồng cũi chật hẹp và thường xuyên bị trích hút mật. Từ năm 2005, Chính phủ VN đã nhiều nỗ lực nhằm chấm dứt thực trạng này. Bước đầu, hơn 4.300 cá thể gấu nuôi nhốt trong các trang trại đã được gắn chip và đăng ký quản lý, nhằm ngăn chặn sự phát sinh gấu mới trong các trang trại, đồng thời tiến tới việc xoá sổ hoàn toàn việc nuôi nhốt gấu.
Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) vừa kỷ niệm 10 năm nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại VN vào đúng dịp tròn 1 năm đóng cửa hoàn toàn hoạt động trích hút mật gấu tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Có khá nhiều trung tâm cứu hộ và khu bảo tồn nhằm tiếp nhận những cá thể gấu được chuyển giao từ các trang trại, gồm: Trung tâm cứu hộ gấu VN tại Vườn quốc gia Tam Đảo, Trung tâm cứu hộ Sóc Sơn, Trung tâm cứu hộ Vườn quốc gia Cát Tiên (được quản lý bởi Tổ chức Free the Bears) và một cơ sở tại Ninh Bình (do Tổ chức Four Paws International hỗ trợ).
Theo thống kê của Bộ NNPTNT, tính đến đầu năm 2015, chỉ còn khoảng 1.250 con gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại trên toàn quốc - giảm 72% so với năm 2005. Kết quả khảo sát thái độ và hành vi sử dụng mật gấu của hơn 3.000 người tại Hà Nội, TP.Đà Nẵng và TPHCM ở cuối năm 2014 cũng cho thấy tình trạng sử dụng mật gấu đã giảm 61% so với kết quả khảo sát vào năm 2009.
Trong số các trung tâm cứu hộ gấu tại VN hoạt động bài bản chuyên nghiệp nhất, đáng kể là Trung tâm cứu hộ gấu VN tại Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) - dự án hợp tác giữa Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) và Cục Kiểm lâm, Vườn quốc gia Tam Đảo (Bộ NNPTNT Việt Nam) - là trung tâm đầu tiên ở VN có mô hình nuôi gấu bán hoang dã với quy mô hiện đại. Gấu được chăm sóc bởi một đội ngũ chuyên gia thú y quốc tế giàu kinh nghiệm, yêu quý ĐVHD.
Tháng 11.2014, AAF đã khánh thành 4 khu bán tự nhiên chăm sóc gấu có diện tích hơn 12.000m2, với mức đầu tư gần 18 tỉ đồng. Nơi đây địa hình tự nhiên đa dạng, có khả năng nuôi dưỡng khoảng 80 con gấu theo mô hình hoang dã. Từ năm 2009 đến nay, AAF đã cứu hộ được 114 gấu chó và gấu ngựa, đưa về nuôi dưỡng và chăm sóc tại trung tâm, để dần khôi phục lại bản năng sống tự nhiên của loài gấu.
Trong khi đó, việc nuôi gấu nhốt trong các trang trại ở các địa phương đang ở thực trạng đáng báo động. Chỉ trong vòng 3 tháng - kể từ tháng 11.2014 - khi AAF và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh thực hiện đánh giá sức khỏe sơ bộ 49 con gấu ở 3 trang trại nuôi nhốt gấu ở TP.Hạ Long và thị xã Quảng Yên, đã có 12 con gấu chết, trong đó có 4 con gấu chết trong cùng một ngày tại cùng một trang trại. Số gấu còn lại có nhiều vết thương trên cơ thể, bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và đang bị bỏ đói là thực trạng nhức nhối tại các trại nuôi gấu tư nhân ở Quảng Ninh.
Trước thực trạng nói trên, vì mục đích nhân đạo, AAF mong muốn cứu những con gấu vẫn còn hy vọng sống. AAF đã soạn một bức thư ngỏ gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thỉnh cầu Chính phủ vào cuộc và cho phép AAF cứu hộ các con gấu còn lại. Tính đến tháng 4.2015, đã có 111.000 người ký thư góp tiếng nói về việc này. Còn tại Quảng Ninh, theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn hiện còn 35 con gấu (trước đó có 2 con gấu được chuyển giao cho AAF và 1 con gấu đã chết tại chỗ) và các chủ trại gấu dù đã chấp thuận chuyển giao gấu cho trung tâm cứu hộ, nhưng vẫn nhùng nhằng đòi bồi thường, dù phía tỉnh đã cam kết bù 5 triệu đồng/con gấu.
Còn tại tỉnh Nghệ An, năm 2005 có trên 300 con gấu nuôi nhốt tại các trang trại được gắn chip quản lý, nhưng đến nay chỉ còn 92 con. Có 2 hộ dân tự giao nộp 2 con gấu cho lực lượng kiểm lâm để chuyển tới Trung tâm cứu hộ gấu Sóc Sơn. Số gấu còn lại bị “mất tích” được người nuôi trình báo là… đã chết, dù phía kiểm lâm chưa xác nhận trường hợp nào. Ngay lực lượng kiểm lâm cũng phải thừa nhận rằng khó thể ngăn triệt để việc trích hút mật gấu. Việc quản lý số gấu đã được gắn chip cũng vậy, bởi không có máy đọc chip.
Rõ ràng là, việc bảo tồn các loài ĐVHD ở VN còn nhiều khó khăn bởi vẫn tồn tại trong cộng đồng những nhận thức sai lệch về sử dụng sản phẩm từ ĐVHD. Mới đây, Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) ở VN đã tổ chức hội thảo tham vấn đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo tồn voi VN, bởi VN vốn là nước có nhiều voi Châu Á, nhưng đang suy giảm nghiêm trọng khi trên toàn quốc chỉ còn hơn 100 con. Với loài cầy vằn, trong hơn 10 năm qua, không có con cầy vằn nào được chuyển giao cho các trung tâm cứu hộ động vật tại VN. Phần lớn cầy vằn bị tịch thu được thả ngay vào rừng mà chưa thông qua kiểm dịch và giám sát hoặc bị bán thanh lý.
Bà Hoàng Thị Minh Hồng - GĐ Trung tâm CHANGE: “Vụ con tê giác ở Thảo Cầm Viên (TPHCM) có chiếc sừng bị mài đáng ngờ tuy chưa có cơ quan chức năng nào xác nhận thông tin, nhưng việc người dân đưa ra câu hỏi và chia sẻ trên mạng xã hội đã cho thấy rằng, khi có rất nhiều người cùng lên tiếng thì sẽ tạo ra một sức ép xã hội lên chính những người tiêu thụ sừng tê, cũng như thúc đẩy các cơ quan thực thi pháp luật hoạt động hiệu quả hơn trong việc kiểm soát buôn bán, tiêu thụ các sản phẩm trái phép này…”. (Lao Động 30/5) đầu trang(
31/5, ông Phan Đình Hảo, phụ trách Hạt Kiểm lâm Duy Xuyên cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy, khiến nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi.
Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 30/5, tại thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh xuất hiện đám cháy, sau khi phát hiện, ngoài lực lượng kiểm lâm huyện, ngành chức năng huyện Duy Xuyên huy động thêm nhân dân của 4 xã Duy Châu, Duy Trinh, Duy Trung và thị trấn Nam Phước cùng lực lượng vũ trang trên địa bàn khoanh vùng, dập tắt lửa.
Tuy nhiên, do nắng nóng kèm theo gió lớn, đám cháy lan sang địa bàn xã Duy Châu. Ước tính ban đầu, có gần 12 ha rừng bị lửa rụi. (Nông Nghiệp VN 1/6) đầu trang(
Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) vừa phát hiện một vụ phá rừng qui mô lớn tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu với tổng diện tích bị thảm sát gần 10.000m2. Lâm tặc đã ngang nhiên dùng xe cơ giới đào phá khu rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.
Ông Trà Tho - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc cho biết đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ phương tiện (chiếc xe cuốc) phá rừng. Trước mắt phạt hành chính 50 triệu đồng. Tuy nhiên việc khởi tố vụ án hay không còn phải thẩm tra, xác minh lại và xin ý kiến công an, viện kiểm sát. Ông Trà Tho cũng bác bỏ việc có cán bộ đứng sau lưng vụ phá rừng.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Công (còn gọi là Hai Mực) thừa nhận thuê xe cuốc vào phá rừng vì cho rằng đó là đất của… gia đình. “Kiểm lâm lập biên bản nhưng không sao đâu. Tôi đang nhờ “thằng cháu trong tỉnh” làm sổ đỏ giùm. Sau khi làm xong sổ đỏ (diện tích 6,2ha) sẽ bán 4 tỷ mỗi công, tương ứng 248 tỷ đồng. Tỷ lệ ăn chia là 6-4, trong đó “thằng cháu trong tỉnh” ăn 4 phần”. Bà Hai Mực còn tiết lộ khu vực đất rừng phía sau nhà bà là của một đại tá về hưu và cũng đã dẫn khách kêu bán. (Tiền Phong 1/6) đầu trang(
Sáng 30/5, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5-6, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) Chi hội TPHCM đồng hành Công ty TNHH Intel Products Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM và Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức chương trình Cùng đạp xe vì Môi trường xanh (Green Bike 2015) tại quận 7, TPHCM.
Với chủ đề “Bảo vệ rừng xanh - Vì trái đất xanh”, thu hút hơn 1.000 người tham dự đến từ khoảng 60 công ty, tổ chức và trường đại học, chương trình đạp xe có mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả. Người tham dự sự kiện có cơ hội đạp xe gần 10km và tham quan các gian triển lãm với thông tin về 5 loài thú quý hiếm tại Việt Nam (Hổ Đông Dương, Voi châu Á, Rùa biển, Sếu đầu đỏ và Sao La). Thông qua đó, những người tham dự được kỳ vọng cùng phổ biến thông tin về tình trạng của những loài động vật này và hỗ trợ nhiều hơn cho các dự án bảo tồn trong tương lai.
Bà Sherry Boger, Chủ tịch AmCham Việt Nam, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam, chia sẻ: Tôi rất vui mừng được biết số lượng đăng ký và tham gia chính thức vượt hơn kỳ vọng ban đầu. Điều đó phần nào thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với hoạt động đạp xe nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẽ dựa trên tiền đề năm nay để cân nhắc mở rộng quy mô lớn hơn, với việc nhiều công ty khác có thể cùng tham gia trong năm tới.
TS Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc WWF Việt Nam, cho biết: “Việc bảo tồn thiên nhiên Việt Nam cần có sự chung tay, góp sức từ nhiều cá nhân và tổ chức. Chương trình đạp xe vì môi trường xanh dù chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng được hy vọng mang lại những tác động lớn hơn, nhờ vào sự tuyên truyền rộng rãi của gần 1.000 người tham dự về tầm quan trọng trong việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm và môi trường sống của chúng tại Việt Nam. Ví dụ như Sao La, loài động vật có vú được phát hiện tại Việt Nam từ thế kỷ thứ 20, không chỉ có giá trị lớn về đa dạng sinh học trên thế giới và Việt Nam, mà còn biểu trưng cho vẻ đẹp riêng biệt của nước ta”. (Sài Gòn Giải Phóng 31/5) đầu trang(
Tối 29-5, lực lượng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) đã phát hiện 2 vụ vận chuyển gỗ lậu và tạm giữ phương tiện, tang vật gồm hơn 17m3phách gỗ hộp.
Trong lúc đang tuần tra trên Quốc lộ 27 đoạn qua vườn quốc gia, tổ kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, huyện Krông Bông, nhận tin báo có 2 chiếc xe ô tô tải lưu hành qua đoạn đường này chở theo số lượng lớn gỗ lậu.
Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xe ô tô nghi vấn mang BS 79H – 2300 và 47C – 035.30. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, các tài xế liền mở cửa bỏ xe chạy vào rừng lẩn trốn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe ô tô tải 79H – 2300 chở hơn 16m3Pơ mu (thuộc nhóm 2A), đã được xẻ hộp với chiều dài từ 2-5 m, và chiều rộng từ 30 - 50 cm; và 1m3 gỗ Bời lời (thuộc nhóm IV) trên xe 47C – 035.30.
Được biết, để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường vận chuyển gỗ lậu trên Quốc lộ 27 vào ban đêm và che đậy ngụy trang lên trên bằng các loại nông sản và vật dụng, hàng hóa khác rồi phủ bạt kín.
Hiện, lực lượng chức năng đã áp tải đưa xe về trụ sở Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia ChuYang Sin để điều tra, làm rõ. (Kinh Tế Nông Thôn 30/5) đầu trang(
Đằng sau những bức ảnh về khoảnh khắc chim mẹ mớm cho chim con hay những sải cánh bay non nớt đầu đời… là những gia đình nhà chim đang bị hành hạ.
Cả tuần nay, một quán cà phê trong khu giải trí Kỳ Hòa (quận 10, TP HCM) trở thành địa điểm thu hút nhiều người đến chụp ảnh vì ở đây có một tổ rẻ quạt mới nở chim non!
Tổ chim nằm trên cành me được cột vào bờ rào, cách mặt hồ nước khoảng vài mét, bên trong có 2 con chim vừa nở khoảng hơn 1 tuần. Lúc chim cha mẹ đem mồi về mớm cho các con cũng là lúc các tay máy hoạt động hết công suất, tiếng “tạch tạch” hướng về phía tổ chim vang lên liên tục như những khẩu đại liên đang bắn hết cỡ vì ai cũng muốn mình bắt được khoảnh khắc tràn đầy tình mẫu tử này. Tổ chim được các tay máy di chuyển khắp nơi để có nhiều góc chụp khác nhau.
Tuy hoảng sợ vì hiệu ứng âm thanh, ánh sáng từ máy ảnh nhưng chim cha mẹ sau mỗi lần đi kiếm mồi vẫn kiên trì bay tìm tổ để chăm con. Sau mỗi đợt chụp, các tay máy vui vẻ xem lại sản phẩm, bàn tán rôm rả, khoe nhau những bức ảnh bố cục đẹp, ánh sáng tốt… Ngoài kia, tổ chim vẫn bị phơi giữa trời nắng, trong cái nóng 35-36 độ C của Sài Gòn.
Chụp ảnh mẫu tử chán, nhóm nhiếp ảnh bắt chim non ra để trên cành để chụp những khoảnh khắc chúng tập bay. Bị bắt ra khỏi tổ, chim non sợ hãi, đứng run rẩy trên cành, thỉnh thoảng xòe cánh, rướn người nhưng không dám bay, rồi nấp dần vào đám lá cây. Nhóm nhiếp ảnh tỏ ra bực bội vì không chụp được nên một người đã đến bắt chú chim non đem ra đặt lại trên cành cây trơ trụi. Chưa hài lòng, cả nhóm yêu cầu người này phải quay chim ra ngoài để trông rõ mặt. Con chim nhỏ mệt nhoài, đứng lẩy bẩy trên cành.
Một nhân viên của quán cho biết tổ chim vốn nằm trên cành me, khá cao và khuất nẻo. Một vị khách quen của quán đã để lại số điện thoại, bảo khi nào chim nở thì gọi điện cho ông ta và sẽ được trả công. Khi tổ chim nở, người này gọi điện thoại thông báo và từ đấy, bi kịch của tổ chim bắt đầu...
Vài ngày sau, chúng tôi trở lại thì tổ chim chỉ còn 1 con nhưng sự hồ hởi từ các tay máy vẫn không suy giảm. Bởi, những tấm hình chim rẻ quạt sẽ được đưa lên các trang mạng xã hội và một vài diễn đàn với những lời tựa tha thiết về tình mẫu tử, về những khoảnh khắc đầu đời của những chú chim non… và sẽ nhận được vô số lời tán thưởng từ cộng đồng.
Thú chơi đầy nhẫn tâm này đang khiến các nhà bảo tồn hết sức lo ngại và lên án. TS Lê Khắc Quyết, Tổ chức Bảo tồn động - thực vật hoang dã quốc tế FFI, cho biết ngay cả giới khoa học khi quan sát chim cũng như các loài động vật hoang dã khác, đều được khuyến cáo cần có khoảng cách nhất định để không làm ảnh hưởng đến tập tính, đời sống của chúng. Việc can thiệp trực tiếp, thô bạo vào chim non và tổ chim như thế sẽ gây ra tác động tiêu cực. Có thể chim cha mẹ vẫn kiên trì tìm tổ để chăm con nhưng một số loài chim chỉ cần có hơi người là hoảng loạn, bỏ luôn cả tổ. Ngoài ra, việc đưa tổ chim xuống gần mặt đất, đến những nơi trống trải chẳng khác nào “nộp” chúng cho các loài thiên địch.
“Đây là hành vi phá hoại thiên nhiên chứ không phải thú chơi hay nghệ thuật gì. Luật Đa dạng sinh học, Luật Phát triển rừng đều cấm các hành vi gây ảnh hưởng đến động vật hoang dã nhưng chưa có quy định cụ thể để xử lý các hành vi phá hoại này. Tuy vậy, tòa án lương tâm của mỗi người sẽ là nơi phán xét cao nhất!” - TS Quyết nhấn mạnh.
Theo TS Lê Mạnh Hùng, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, mỗi loài đều có vai trò, tầm quan trọng riêng về đa đạng sinh học nên không thể nói các loài quý hiếm mới cần bảo tồn, còn những loại phổ biến thì xâm hại thoải mái. Trong giới bảo tồn có câu nói nổi tiếng rằng “Hãy bảo tồn loài khi nó còn phổ biến!”. Những loài quý hiếm hiện nay cũng đã từng phổ biến nhưng do chúng ta không bảo vệ tốt mới thành quý hiếm. “Nếu ai cũng cắt cành, phá tổ, bắt chim non thì thiên nhiên còn lại gì?” - TS Hùng cảnh báo. (Người Lao Động 29/5) đầu trang(
Thông tin nhanh qua đường dây nóng trên báo Nhân Dân phản ánh: Vẫn diễn ra tình trạng săn bắt chim én với số lượng lớn tại các vùng ven biển của H.Diễn Châu (Nghệ An). (Nhân Dân 30/5) đầu trang(
Kỳ tích gần như đã chạm ngưỡng “hoang đường” đăng tải trên một số website nói rằng, cô bé 6 tuổi người M’Nông có tên là Kim Luân đã thuần dưỡng được 1 con voi rừng nặng gần 5 tấn. Việc này ngay cả với những thợ săn voi lão luyện cũng khó lòng có thể tưởng tượng được, vì từ trước đến nay người ta vốn thường chỉ quen săn voi nhỏ về buôn làng thuần dưỡng.
Nhiếp ảnh gia người Pháp Rehahn 35 tuổi đã ghi lại được hàng loạt hình ảnh về tình bạn lạ lùng giữa cô gái bé bỏng và con thú hoang dã khổng lồ trong một dịp tình cờ đầu tháng 10.2014.
Mô tả của Rehahn cho hay, con voi to lớn nhưng rất nhẹ nhàng, lễ phép, thậm chí còn tỏ ra tôn kính người bạn nhỏ. Tôi thấy có điều gì đó, như là xúc động, như là mừng vui khi đọc đi đọc lại bản tin này. Năm 2009, tôi có dịp viết một bài báo về việc đàn voi Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Trước năm 2000, săn voi vẫn là một nghề đầy tự hào của đồng bào Tây Nguyên. Những ngày hội được sản sinh từ nền - văn - hóa - voi lâu đời như voi chạy đua trên cạn, voi bơi vượt sông, voi nhà biểu diễn săn bắt voi rừng, voi đá bóng, voi ném cây, voi kéo vật nặng, voi kéo co với người… vốn thu hút hàng vạn ánh mắt nhìn thích thú. Nhưng nguồn voi ngày càng “mỏng dần” tới gần mức cạn kiệt vì không được bổ sung, một số người hiểu chuyện dự đoán tới năm 2020, voi cũng như nghề săn voi lừng lẫy chân trời góc biển sẽ tàn lụi rồi mất hẳn. Như con tê giác cuối cùng của Việt Nam đã chết, biến mất như chưa từng tồn tại khỏi dải đất hình chữ S này.
Bỗng nhiên cái tên Kim Luân đột ngột chen ngang vào chuỗi thông số buồn bã ấy. Em giao tiếp được với muôn loài chăng, “nữ chúa rừng xanh” của tôi? Tên em vang lên như tên bộ đàn đá Ndut Liêng Krăk (tìm thấy ở Đắk Lắk năm 1949, được coi là nhạc cụ bằng đá cổ nhất thế giới 3.000 – 5.000 năm tuổi, hiện đang lưu giữ cẩn mật ở Paris) từng vang lên ngân nga trong tâm trí tôi, nghe danh nhưng chưa từng được gặp.
Nhưng trong bản tin nhỏ vài dòng ngắn ngủi của Rehahn chỉ viết mơ hồ: “Cô bé sống ở miền Trung Việt Nam”. Cụ thể là ở đâu của Miền Trung dài ngàn cây số? Tôi liên hệ với anh Huỳnh Trung Luân - GĐ Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk: “Anh có biết cô bé nào 6 tuổi người M’Nông tên là Kim Luân vừa thuần dưỡng được voi rừng 5 tấn không?” Anh Luân trả lời: “Thường thì người M’Nông không đặt tên con bằng tiếng Kinh như vậy. Nhưng cứ vào đây, rồi mình tính cách đi tìm cô bé ấy”.
Làm bạn với người từ cả trăm đời trước, voi tồn tại trong sử sách. Ngay giữa thế kỷ XII (1145 - 1159), người Ê đê, M’Nông và các dân tộc Tây Nguyên khác do Vancaraya làm thủ lĩnh đã kịch liệt chống lại vua Chàm và từng cầu cứu sự giúp đỡ của triều đình Đại Việt, đó có thể là một trong những mối liên hệ sớm giữa cư dân Tây Nguyên với người Kinh. Triều đình Đại Việt đã tiếp đón các thủ lĩnh một cách chân thành, nồng hậu, giúp đỡ về vũ khí, lương thực và cho quân đội hộ tống nghĩa quân trở lại Tây Nguyên.
Từ năm 1458, hai vị tù trưởng lớn mạnh nhất là M’tao Pui (Hỏa xá - Hỏa Vương ở Gia Lai) và M’tao Ea (Thủy xá - Thủy Vương ở Đắk Lắk) đã có những mối liên hệ khăng khít hơn với triều đình Đại Việt. Về sau này, M’tao Pui và M’tao Ea từng được triều đình phong chức Tam phẩm và ban hành một chính sách tự trị rộng rãi đối với các dân tộc Tây Nguyên.
Theo ghi chép của Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục: “Hai vị Thủy Vương và Hỏa Vương nước Nam Bàn, nước này có 50 làng lệ thuộc, trong đó có núi Bà Nam. Núi rất cao và lớn, làm trấn sơn cho một phương. Thủy Vương ở về phía đông núi Bà Nam, còn Hỏa Vương ở về phía tây núi, có địa phận riêng và làm nhà gác bằng gỗ để ở, bộ hạ có đến mấy trăm người. Khi vua đi đâu thường cưỡi voi, có hơn chục người tùy tùng đi theo...
Hai Vương mặt đen và xấu nhưng vợ và thiếp thì người nào cũng có nhan sắc đẹp đẽ, họ đều bận xiêm áo của Chiêm Thành có xiêm hoa rực rỡ”. Quan hệ trao đổi giữa các dân tộc Tây Nguyên với người Kinh được tiến hành đều đặn và đã xuất hiện những tụ điểm giao lưu hàng hóa quan trọng. Người Tây Nguyên cần muối ăn và thuốc men chữa bệnh, ngược lại người Kinh cũng rất cần những mặt hàng lâm thổ sản quý hiếm của Tây Nguyên, trong đó có voi.
Voi tồn tại trong điêu khắc gỗ - nghề thủ công truyền thống của người Tây Nguyên, một hoạt động mang tính chất mỹ thuật và được bảo tồn khá nguyên vẹn. Mỗi cầu thang nhà sàn thường có 6 - 7 bậc, đó là một cây gỗ khá lớn, được đẽo theo hình đa giác và cong, để phần đầu uốn về phía trước như dáng con thuyền cưỡi sóng. Phía đầu cầu thang được chạm khắc gỗ bằng hình nổi một đôi bầu vú sữa (ksâu), bên trên còn được khắc một vầng trăng lưỡi liềm hoặc đôi ngà voi.
Voi tồn tại trong lời răn đe về lối sống: “Anh chị em mà ăn nằm với nhau thì sẽ bị sét đánh, rồng lột da, hổ xé xác, voi xiên” (Chúng tôi ăn rừng - G. Condominas) hoặc tồn tại trong dân ca người M’Nông huyện Lắk: “Ai đến thăm Lăk quên cả ngày về / Lúa bla nhà nào cũng đầy bồ / Lúa đrô nhà nào cũng đầy chòi / Mua voi, mua chiêng bằng lúa gạo / Hạt lúa vàng đi khắp bốn phương”... Tháng 10.1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, Đăk Lăk đã tổ chức một cuộc liên hoan đoàn kết các dân tộc dưới hình thức hội chợ triển lãm và mời một số đại biểu các dân tộc anh em trong tỉnh và các tỉnh Nam Trung Bộ đến tham dự.
Trong đoàn đại biểu của dân tộc M’Nông có một vị bô lão đặc biệt, nguyên là chiến hữu của thủ lĩnh chống Pháp mẫu mực có một không hai ở Tây Nguyên dưới thời thuộc địa N’Trang Lơng. Đắk Lắk đã tổ chức các cuộc thi bắn ná, đua ngựa, đua voi... ngay từ thời điểm ấy để cổ vũ tinh thần thượng võ, trí thông minh sáng tạo của thanh niên các dân tộc Tây Nguyên. Đầu những năm 1960, người dân Tây Nguyên đã giao rất nhiều voi ngựa của mình cho cách mạng để vận chuyển hàng hóa, vũ khí. Voi cũng trực tiếp tham gia trận mạc, như đêm 20.9.1961 đã cùng đại đội 32 và các đội vũ trang công tác và du kích người M’Nông từ 4 hướng kéo ập vào dinh Quảng Cư, Buôn Yang Bông, Khuê Ngọc Điền và các ấp khác trên địa bàn huyện Lăk...
Năm 2015 này, khi tôi quay trở lại Bản Đôn, vua săn voi Ama Kông vốn cao lớn, vạm vỡ, đẹp trai, giàu có, nổi tiếng, sống phóng khoáng, hoang dã, dữ dội, tài ba và đào hoa không còn nữa. Mộ ông nằm gần cửa ngõ ra vào Bản Đôn, xây cao hình tháp nhọn đâm thẳng lên bầu trời, có tượng voi áp quanh chop mái và tượng chim công canh cửa mộ. Nhà Jaly người M’Nông cách mộ ông không xa. Chị sinh năm 1976, cao hơn mét bốn mươi một chút, tất nhiên da nâu, có 3 đứa con gái, đứa đầu là H’Sari, đứa út là H’Bela. Đứa thứ hai H’Savai, nuôi được 8 tháng thì mất. Gia đình chị sống bằng 1 sào ruộng 8 sào rẫy, mưa xuống mới có nước mà làm, không thì quanh quẩn ở nhà.
Năm 1999, Bản Đôn mở cửa rộng rãi đón khách du lịch. Dăm năm sau, bên Cty Du lịch mua của người trong bản được 1 con voi rừng lạc đàn nhỏ, tên tiếng Lào được đặt là Buôn Cợt, tên tiếng Việt là Hồi Sinh. Nó nhỏ xíu, tội nghiệp lắm, lưng to cỡ 2 gang tay thôi, dài từ đuôi đến cổ cỡ 4 - 5 gang, nặng chỉ chừng hơn 1 tạ. Ngày ngày Jaly, khi đó còn trẻ lắm, là nhân viên Cty Du lịch, dạy nó, vỗ về nó, cho nó ăn sữa pha với cháo, rồi ăn lá tre và cỏ voi vớt dưới hồ. Nó chỉ ăn thức ăn từ tay Jaly, chỉ theo Jaly, chị đi nó đi, chị chạy nó chạy, nói với nó bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Lào: Đi chơi (Ma pay lịn), đi tắm (pha pay ạp).
Cái đêm định mệnh ấy, chị vừa mơ thấy nó chết thì quãng 4-5h sáng có người đến báo tin nó bị đánh. Chị chạy tới chỗ buộc nó, con voi nhỏ chưa có ngà nên còn trẻ con giờ nằm gục một góc. Nó quấn vòi vào tay chị, dựa đầu vào đùi chị, không chịu cho chị đi đâu, hễ đứng lên là nó hú. 3 ngày 3 đêm sau, con Hồi Sinh lịm dần rồi chết trên tay chị. Chị ngất luôn khi ấy. Khi người ta phẫu thuật nó để giữ làm tiêu bản mới phát hiện thấy kẻ ác tâm nào đó đã đánh gãy hai chân sau của nó, còn hai chân trước thì bị đánh tới mức vỡ vụn cả xương. Jaly kể, chị đau đến mức phải nằm bệt 1 tháng sau khi con Hồi Sinh chết.
Ngày 24.3.2011 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định 761/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm bảo tồn voi. Ngày 19.7.2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 940/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch Hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam. Ngày 12.11.2013 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định 2362/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020...
Dù vậy nhưng đàn voi Đắk Lắk, tỉnh có nhiều voi nhất Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, vẫn đang trượt theo đà sụt giảm. Voi đực 21 tuổi Boọc Khăm chết tháng 1.2015, voi đực 29 tuổi Khăm Thưng chết tháng 3.2015, voi đực Khăm Phui 31 tuổi chết tháng 3.2015, voi cái 41 tuổi Na Liêng chết tháng 4.2015… Tính đến tháng 5.2015, tổng số voi nhà của Đắk Lắk chỉ còn lại 44 con, sụt giảm tới hơn 90% so với thời kỳ hòa bình vừa lập lại.
20 năm trở lại đây, đàn voi nhà Đắk Lắk không còn sinh sản. Nhu cầu thức ăn của chúng từ 6 - 8% trọng lượng cơ thể, với con đực trưởng thành cần 240 - 320kg/ngày, con cái cần 180 - 240kg/ngày, nên sở hữu voi thì không quá khó, nhưng chăm nuôi chúng không hề dễ. Chị Nguyễn Thị Thu - Khu Du lịch sinh thái Vân Long, huyện Lắk, chủ 6 voi - kể, cột con Boọc Khăm trên núi, có lẽ do nó với tìm thức ăn mà ngã tới mức long cả ngà ra. Chết năm 21 tuổi, cặp ngà của nó mới chỉ nặng chừng 10 ký, cả nhà chị đã thực sự sốc vì cú ngã kinh hoàng ấy.
Bãi chăn thả của voi nhà bị thu hẹp, thiếu thức ăn, nguồn nước hạn chế trong mùa khô (tháng 11 đến 4 năm sau) làm chúng giảm sức đề kháng dễ sinh bệnh, chủ voi thiếu thuốc để chữa trị khi voi bị thương, bị bệnh. Một số voi chết do già yếu. Một vài trường hợp voi nhà đánh nhau và chết khi tranh giành thức ăn tại bãi thả hoặc bị voi rừng tấn công. Voi bị lén lút bán đi nơi khác hoặc trao đổi lấy trâu bò. Voi bị khai thác sức lao động quá mức trong hoạt động du lịch. Voi bị bắn trộm để lấy ngà trong rừng...
Trong khi đó, quần thể voi hoang dã chỉ còn khoảng 4 - 5 đàn với 60 - 80 cá thể sống co cụm tại khu vực rừng khộp thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp tiếp giáp với Campuchia. Sinh cảnh sống của chúng bị chia cắt bởi các hoạt động kinh tế nên đến nay các đàn voi rừng đều gây ra xung đột với người, từ 2008 - 2012 đã phá nát 285ha hoa mầu, giết chết 2 người chính tại hành lang di chuyển quen thuộc của chúng.
Những năm gần đây số vụ voi chết có liên quan đến con người ngày càng tăng. Hiện trường các vụ sát hại thường cho thấy voi bị mất nhiều bộ phận cơ thể như ngà, đế bàn chân và đuôi. Bên xác 2 con voi rừng chết tại tiểu khu 257 Vườn Quốc gia Yok Don tháng 8.2012 công an còn thu được 7 vỏ đạn. “Mỗi năm xung đột voi - người chừng 18 - 20 vụ, có vụ thiệt hại mấy tỉ đồng. Mỗi ngày voi rừng di chuyển mấy chục cây số, sáng ở đây nhưng chiều có khi đã ở Campuchia. Sinh cảnh sống quen thuộc của chúng bị con người chia cắt còn dẫn tới hiện tượng đồng huyết trong cộng đồng voi hoang dã.
Khi phê duyệt các dự án kinh tế trước đây đã không nghĩ đến đàn voi, cư dân cũng không nhận thức được hết giá trị của voi. Trong rừng biết có voi chết mà không thấy xác, càng không biết nghĩa địa của chúng ở đâu. Số lượng voi rừng mình cũng chỉ dám đứng từ xa mà đếm. Ta lừng chừng không làm bảo tồn là thế giới đánh giá, mà làm thì vô cùng khó khăn. Chúng tôi đang tính mời quốc tế gắn chíp cho voi nhà để theo dõi. Trong tự nhiên voi rừng có thể thọ 60 - 70 tuổi, nhưng voi nhà hơn 40 đã chết. Người thù nhau giết voi của nhau cũng lại vừa mới xảy ra” - anh Huỳnh Trung Luân kể.
Hiện Trung tâm Bảo tồn voi Tây Nguyên đang liên kết với Công ty CP Kiến trúc IDIC lập quy hoạch 1 khu vực rộng 200ha chuyên để nghiên cứu sinh sản voi nhà, cải thiện điều kiện sống và cứu hộ voi hoang dã. Với tổng số vốn đầu tư từ 2014 - 2020 chưa đến 100 tỉ đồng, Trung tâm Bảo tồn Voi hiện còn gặp quá nhiều khó khăn, trụ sở hiện vẫn phải đi ở nhờ ở tạm, biên chế được phép lấy 26 người nhưng nhân sự chưa đào tạo kịp. 13 con người hiện nay của Trung tâm làm tất tật mọi việc, kể cả đi bộ băng rừng hàng trăm cây số theo dấu voi hoang dã hay túc trực 24/24h để chữa trị cho voi sa bẫy. “Dân Ea Súp coi chúng tôi như những thiên thần”, anh Phạm Văn Láng - PGĐ phụ trách voi hoang dã, kể.
Xem bức ảnh của Rehahn chụp Kim Luân, Nguyễn Công Chung - PGĐ phụ trách voi nhà, nhận xét rằng, quang cảnh núi sông phía sau không thể có ở huyện Buôn Đôn, có lẽ được chụp ở bên mạn Lắk. Chúng tôi lên đường sang huyện Lắk, khoảng trên dưới 100km, trên chiếc xe Isuzu Trooper 3.200 phân khối, 2 cầu duy nhất của Trung tâm, đã không còn mới. Bùi Văn Đức - Chủ nhiệm HTX Du lịch Buôn Jun nói rằng, có lẽ nên tìm ở phía bên kia hồ Lắk.
Chúng tôi lại đi, qua những gò đồi Bảo Đại từng săn voi dưới thời phong kiến, qua những nơi từng có nhà thiêng thờ đầu lâu voi của đồng bào. Người dân thôn 1 buôn M’Liêng huyện Lắk xem ảnh Kim Luân qua smartphone mách rằng, đây là con gái của nhà Ma Vượt. Nắng lửa, vợ chồng Ma Vượt không bận đi nương, nhà cửa chẳng có của nả gì đáng kể, hỏi kỹ lý do của tôi rồi Ma Vượt mình trần chạy xe máy lên trường mẫu giáo đón con gái về. Sinh năm 2009, vợ chồng anh đặt tên con bé là Y Cúc, không hiểu sao lại xuất hiện trên báo với cái tên Kim Luân.
Y Cúc về, gầy gò bé nhỏ, ăn mặc xộc xệch, gương mặt đầy nhút nhát. Tôi hỏi: “Con có yêu voi không?”. Trả lời: “Con có”. “Con có sợ voi không?”. Trả lời: “Con có”. Tôi nén tiếng thở dài, sợ thì làm sao dám đến gần voi được? Anh Đức trò chuyện kỹ với vợ chồng Ma Vượt và trao đổi lại rằng, người ta mượn trang phục cổ truyền của người M’Nông cho nó mặc, cho đứng gần voi nhà để chụp ảnh, có quản tượng kè kè bên cạnh, để làm hình ảnh quảng bá cho du lịch.
Chẳng thấy kỳ tích gần chạm mức “hoang đường” nào cả, chỉ có chúng ta với nhau thôi.
Sau ngày giải phóng miền Nam, phần lãnh thổ rộng lớn Tây Nguyên - khối Nam Trường Sơn đã được nghiên cứu trong một chương trình trọng điểm của Nhà nước kéo dài đến 10 năm, nhờ đó mà chúng ta bắt đầu hiểu biết được phần nào các đặc điểm của một vùng lãnh thổ miền núi - cao nguyên rộng lớn với sự thống trị đặc biệt của nhịp điệu mùa.
Cố GS Lê Bá Thảo - một lữ khách mê mải của thiên nhiên xứ sở, một nhà khoa học uyên bác có tầm ảnh hưởng đã viết về nơi này, xin được nhắc lại như sau: “Rừng rậm ở gờ núi Trường Sơn Nam và những rừng rậm ở Tây Nguyên là nơi trú ẩn của các đàn nai trâu, nai cà tong, lợn rừng, đười ươi và nhất là những gia đình gấu đen, gấu ngựa thường săn lùng các tổ ong để lấy mật; ở đáy của một số thung lũng hiểm trở, một vài con tê giác còn sót lại sống một cách cô lập trong thế giới hầu như chỉ dành riêng cho chúng. Đáng buồn là người ta chỉ nhìn thấy dấu chân hoặc biết đến sự tồn tại của chúng khi có người thợ săn hám lợi đã bắn chết như mới xảy ra gần đây.
Những rừng thưa đồng cỏ tranh và nương rẫy bỏ hóa có nhiều động vật có móng hơn: Những đàn trâu rừng trông xa đen bóng như những đá tảng lớn, những bò rừng nặng đến gần 1 tấn, có con sau mông có một đám lông trắng (Bos Benthen), có con đeo một dải yếm trước cổ (Bos Cuprey) và đều thuộc những loài bò đẹp nhất thế giới. Những heo vòi, nai, hoẵng và đặc biệt là những đàn voi bề ngoài trông hiền lành nhưng trở nên thật đáng sợ khi chúng nổi giận, cũng sống khi thì trong rừng thưa khi thì trong đồng cỏ.
Tất nhiên là có cả hổ, báo, trăn hoa và cá sấu. Công và trĩ, gà rừng và gà gô cũng sống cả trong rừng rậm, còn rừng săng lẻ và rừng khộp lại là thế giới của loài vẹt và loài ong”... Ông cũng nhắn nhủ với chúng ta rằng: “Đã qua rồi những ngày đầu sau giải phóng, chúng ta nhìn Tây Nguyên nói riêng và Nam Trường Sơn nói chung như là những vùng “đất mới” chỉ cần đưa dân lên khai thác là đủ làm giàu. Ngày nay chúng ta đã rút được kinh nghiệm rằng, không có “món quà” nào của tự nhiên mà được cho không cả. Sự chuyển động của một trạng thái cân bằng vốn có của tự nhiên sang một trạng thái khác đòi hỏi ở con người một sự nghiên cứu thấu đáo và những bước đi thận trọng. Chỉ có trong điều kiện đó thì Tây Nguyên - khối Nam Trường Sơn mới phục vụ được một cách tốt nhất lợi ích của con người và phát triển theo chiều hướng có lợi cho chính nó”. (Lao Động 30/5) đầu trang(
Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 28/5, Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Yên Sơn và phường Nam Sơn.
Đây là 2 trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao ở cấp 4 của thành phố Tam Điệp trong đợt nắng nóng, khô hạn kéo dài này.
Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn năm 2015, xã Yên Sơn và phường Nam Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ và PCCCR; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện và quy định việc phối kết hợp giữa các lực lượng, ban ngành, đoàn thể, các địa phương và các chủ rừng trên địa bàn tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; xây dựng các Phương án Bảo vệ rừng - PCCCR cấp cơ sở; thành lập các tổ xung kích với thành viên là lực lượng thường trực tại chỗ để bảo vệ rừng và PCCCR; phối hợp các cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn trong công tác PCCCR; hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng cháy và giám sát lửa rừng; thực hiện chế độ theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình cháy rừng.
Bên cạnh đó, Tam Điệp cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hội nghị, trên hệ thống truyền thanh, các bảng tin, biển báo, bảng bảo vệ rừng;... Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, công tác PCCCR trên địa bàn xã Yên Sơn và phường Nam Sơn trong năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Qua nghe báo cáo và đi kiểm tra thực tế công tác PCCCR, đoàn đã đánh giá cao kết quả công tác PCCCR của xã Yên Sơn và phường Nam Sơn. Đồng thời, Đoàn đề nghị địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ rừng của các tầng lớp nhân dân địa phương, tích cực triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả PCCCR nói riêng và công tác bảo vệ và phát triển rừng nói chung. (Đài PTTH Ninh Bình 29/5) đầu trang(
Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 29-5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Phó trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng, đã có Công điện khẩn số 4203/CĐ-BNN-TCLN yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách: Phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao để kịp thời phát hiện, xử lý các điểm cháy.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi phát hiện cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn. Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa.
Đồng thời, UBND các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư. Địa phương để xảy ra cháy rừng phải chủ động xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý theo quy định của Nhà nước. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Tổng cục Lâm nghiệp tại website:kiemlam.org.vn.
Cũng tại Công điện khẩn này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy rừng khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng và đề nghị của các địa phương. (Tin Tức + VTV + An Ninh Thủ Đô + Quân Đội Nhân Dân 30/5) đầu trang(
Hệ thống rừng đặc dụng (RĐD) trên địa bàn tỉnh có 2 vườn quốc gia (VQG), 3 khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN), 2 khu bảo tồn loài, 4 khu di tích lịch sử văn hóa với tổng diện tích trên 84.000 ha.
Trong đó, phần lớn diện tích thuộc VQG Bến En và 3 khu BTTN: Pù Hu, Pù Luông, Xuân Liên đại diện cho các hệ sinh thái rừng đặc trưng trên núi đá vôi, núi đất. Hiện nay, RĐD trên địa bàn tỉnh có rất nhiều loài động, thực vật quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Điển hình của sự đa dạng hệ thực vật, như: Quần thể cây pơ mu, sa mu hơn 1.000 năm tuổi ở Khu BTTN Xuân Liên; quần thể thông pà cò, dẻ tùng sọc trắng, dẻ tùng Vân Nam, kim giao tại Khu BTTN Pù Luông; quần thể lim xanh, săng lẻ tại VQG Bến En; lát hoa tại Khu BTTN Pù Hu và các loài hạt trần nguyên sinh, như: thông đỏ, đỉnh tùng, dẻ tùng sọc hẹp... tại Khu Bảo tồn loài Nam Động...
Ngoài ra, động vật rừng ở đây cũng có tính đa dạng và đặc trưng từ các loài thú lớn, như: bò tót, báo gấm, beo lửa, gấu ngựa... đến các loài linh trưởng và các loài chim.  Đặc biệt, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, tại Pù Luông đã phát hiện loài Voọc mông trắng, là loài đặc hữu có số lượng 35 đến 40 cá thể (lớn thứ hai ở Việt Nam sau  Khu BTTN Vân Long thuộc Ninh Bình).
Từ những đặc điểm trên cho thấy, hệ thống RĐD trên địa bàn tỉnh có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao và được coi là chiếc “ô xanh” trong phòng, chống biến đổi khí hậu hiện nay. Đây là tiền đề tạo sự thịnh vượng cho tỉnh cũng như cộng đồng địa phương trong tương lai.
Tuy nhiên, hoạt động bảo tồn ĐDSH vẫn còn nhiều việc phải làm. Tình hình an ninh rừng ổn định nhưng chưa vững chắc; khai thác gỗ, săn bắt động vật rừng trái phép trong RĐD vẫn còn xảy ra; giải quyết đất sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân vùng lõi, vùng đệm chưa hiệu quả dẫn đến nguy cơ xâm lấn RĐD còn cao; công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện các chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học về bảo tồn ĐDSH chưa đi vào chuyên sâu; việc nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế chưa hiệu quả, cơ chế quản lý các khu  RĐD còn chồng chéo, bất cập, thiếu tính thống nhất đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh.
Ông Mai Văn Chuyên, Trưởng Phòng BTTN, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Với mục tiêu bảo vệ RĐD và ĐDSH, thời gian qua Chi cục Kiểm lâm đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các  đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, gìn giữ và bảo vệ an toàn diện tích RĐD hiện có, đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về quản lý ĐDSH, BTTN; quản lý bảo vệ rừng và động vật hoang dã  quý, hiếm... góp phần gìn giữ các giá trị quý giá  tài nguyên rừng của tỉnh. (Báo Thanh Hóa 30/5) đầu trang(
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn vừa ký ban hành công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Sở NN&PTNT; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh; Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh; các chủ rừng trên địa bàn về việc triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
Công điện nêu rõ, các tỉnh miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đang trải qua 28 ngày nắng nóng gay gắt và kéo dài liên tiếp, nền nhiệt độ luôn ở mức cao 39°C - 40°C, cấp dự báo cháy rừng luôn ở cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm); riêng địa bàn các huyện: Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Hương Sơn đã có một số điểm phát lửa gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng nhưng chưa có cháy lớn xảy ra, tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia về khí tượng thủy văn Trung ương, thời gian tới, Hà Tĩnh đang tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục nhất từ trước tới nay, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cực kỳ nguy hiểm.
Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, cơ quan liên quan triển khai ngay các biện pháp cấp bách PCCCR theo Công điện khẩn số 2729/CĐ-BNN-TCLN ngày 03/4/2015 của Bộ NN&PTNT và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh. Đặc biệt, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách như: Chủ động tổ chức và chỉ đạo chính quyền địa phương, chủ rừng thường xuyên tổ chức tuyên truyền về công tác PCCCR, kịp thời cảnh báo về cấp dự báo cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân để người dân biết, tham gia PCCCR có hiệu quả;
Kiểm tra, rà soát Phương án PCCCR của từng địa phương, đơn vị; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động "4 tại chỗ" để kịp thời ứng cứu, chữa cháy rừng, phát hiện sớm, dập tắt ngay các điểm phát lửa khi mới phát sinh; bố trí trực gác 24/24 giờ tại các các vùng rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao để kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để người dân không có trách nhiệm ra vào rừng;
Bất cứ vụ cháy rừng nào xảy ra, phải chỉ đạo công an cấp huyện chủ trì, phối hợp chủ rừng, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm khẩn trương điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng gây ra cháy rừng theo quy định của pháp luật; đồng thời tuyên truyền cho người dân để răn đe, phòng ngừa;
Địa phương nào để xảy ra cháy rừng trên địa bàn mà phát hiện, báo cáo chậm, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức chữa cháy không đảm bảo thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.
Về phía các đơn vị chủ rừng: Rà soát lại phương án PCCCR của đơn vị; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo kịp thời chữa cháy rừng theo phương án "4 tại chỗ"; bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ để kiểm tra, giám sát người ra vào rừng; phát hiện sớm và huy động tối đa lực lượng, phương tiện dập tắt kịp thời các vụ cháy rừng khi mới phát sinh; trường hợp vượt quá khả năng, bất khả kháng phải báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo cấp trên để kịp thời huy động lực lượng ứng cứu;
Dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp không đảm bảo an toàn PCCCR ở các khu rừng trọng điểm, nguy cơ cháy cao;
Đơn vị chủ rừng nào để xảy ra cháy rừng trên địa bàn mà không phát hiện, báo cáo và tổ chức "4 tại chỗ" cứu chữa kịp thời, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.
Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm (Văn phòng Thường trực BCĐ về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh) thường xuyên theo dõi, cập nhật, thông báo về cấp dự báo cháy rừng; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin về cháy rừng của các địa phương, chủ rừng; kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện việc tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng theo Phương án số 1993/PA-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh;
Phân công lãnh đạo và cán bộ bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra chế độ trực canh gác lửa rừng 24/24 giờ của các địa phương, chủ rừng tại các khu rừng trọng điểm dễ cháy; kịp thời chỉ đạo, bổ cứu các giải pháp để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ động thực hiện Phương án số 1993/PA-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để phối hợp, chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả khi có lệnh điều động. Đặc biệt, Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện chủ trì, kịp thời tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh chủ động phối hợp Chi cục Kiểm lâm (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) phát sóng liên tục các nội dung về PCCCR, cấp dự báo cháy rừng để người dân biết, chủ động, tự giác và thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) thường xuyên túc trực 24/24 giờ để theo dõi, cập nhật, tổng hợp, thông báo tình hình thời tiết, cấp dự báo cháy rừng cho các cơ quan thông tin, báo chí, cơ quan chức năng và đơn vị có liên quan nhằm phục vụ công tác PCCCR; kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ huy, điều động lực lượng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ tỉnh, các cơ quan đoàn thể tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến hội viên và mọi tầng lớp nhân dân về công tác PCCCR để người dân hiểu, chấp hành và thực hiện có hiệu quả. (Báo Hà Tĩnh 29/5) đầu trang(
Ngày 29/5, ông Lê Văn Nhì, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã ký bản tin dự báo cháy rừng số 09-2015/KL-DBCR cho biết, nguy cơ cháy rừng tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì ở mức rất nguy hiểm (cấp báo động V)
Ông Lê Văn Nhì cho hay, theo tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn TƯ, tại khu vực Bắc bộ và Trung Trung bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày có khả năng trên 38 độ C và ảnh hưởng kéo dài trong những ngày tới. Do đó, nguy cơ cháy rừng tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì ở mức rất nguy hiểm (cấp báo động V, mức cao nhất trong 5 cấp dự báo cháy rừng), có khả năng xảy ra cháy lớn và lan tràn nhanh.
Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của các quận, huyện, xă, phường tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị và các chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCC rừng, cấm phát đốt thực b́ì trong mọi trường hợp; chuẩn bị nhân lực và phương tiện ứng phó khi có cháy rừng xảy ra.
Đồng thời yêu cầu các Hạt Kiểm lâm duy trì ứng trực PCCC rừng 100%, tăng cường tuần tra phát hiện sớm cháy rừng; kiểm tra, giám sát người và phương tiện ra vào rừng; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCC rừng; thường xuyên thông tin về nguy cơ cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư khu vực có rừng.
Được biết, bản tin dự báo cháy rừng số 09-2015/KL-DBCR có hiệu lực từ ngày 29/5 đến hết ngày 1/6. Trước đó, ở bản tin dự báo cháy rừng số 07 ngày 21/5, lần đầu tiên trong năm 2015, nguy cơ cháy rừng ở Đà Nẵng lên đến mức rất nguy hiểm và cấp báo động này liên tục duy trì qua các bản tin dự báo cháy rừng từ đó đến nay. (Infonet 30/5) đầu trang(
Đó là cá thể gấu sống sót cuối cùng của trại gấu ở Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh nổi danh một thời của ông Nguyễn Trọng Bờ. Chú gấu ngựa ốm nheo, chỉ còn nặng chừng 70kg, lông xơ xác, móng và nứt nẻ, răng đã rụng gần hết…
Sau sự ra đi nhanh chóng của 40 cá thể gấu ở trại này, chuyến cứu hộ muộn mằn ngày 28-5 đã đưa chú trở về với thiên đường của loài gấu ở Tam Đảo.
Cách đây hơn một năm, tôi đã đến trại gấu gần Cầu Trắng, Đại Yên này cùng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh. Thời điểm đó, mật gấu Quảng Ninh đã bị cơ quan chức năng cấm khá triệt để. Trại gấu không còn khách du lịch đến tham quan và mua mật như trước nữa. 41 con gấu ốm o, xơ xác nằm trong những cái lồng sắt kê thành ba dãy chuồng. Chúng bị bỏ đói vì ông Bờ kêu không có tiền mua thức ăn. Có khi hai ngày gấu mới được ăn một lần, bữa ăn chỉ rau và cháo, có khi chỉ là cám con cò pha loãng như khẩu phần ăn của lợn.
Ông Bờ là người đàn ông lầm lũi, khó gần và tỏ thái độ khó chịu khi chúng tôi tiếp xúc với gấu cũng như hỏi chuyện ông về những con gấu.
Thời điểm đó, Hạ Long có hai trại gấu lớn nhất là của ông Bờ và ông Nguyễn Thanh Nhượng. Nhưng hơn 50 con gấu ở trại ông Nhượng được chăm chút cẩn thận hơn. Ngoài những bữa cháo, chủ của chúng còn đi mua những con gà bệnh về cho gấu ăn, chuồng trại khá sạch sẽ, thoáng mát.
TS Tuấn Bendicxen, Giám đốc Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo nhiều lần đề xuất chính quyền Quảng Ninh để được nhận chăm sóc những chú gấu này. Nhưng gấu được các chủ trại xem như một thứ tài sản quý giá, không thể chuyển giao không được, nên họ thà bỏ đói để gấu chết, rồi tìm cách tận thu những vật phẩm từ gấu một cách phi pháp.
Từ thời điểm tháng 11-2014, các chuyên gia của Trung tâm cứu hộ gấu đã phát hiện hơn 70 % số gấu ở ba trại gấu trong đó có trại ông Nguyễn Trọng Bờ bị suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng. Họ đã nỗ lực vận động và kêu gọi sự ủng hộ của nhiều cơ quan, ban ngành, và các cá nhân để vận động các chủ gấu chuyển giao số gấu nói trên. Suốt 7 tháng qua, Tổ chức luôn sẵn sàng để cứu hộ gấu, nhưng rất nhiều cá thể gấu đã không may mắn được sống nốt quãng đời còn lại trong bình yên tại Trung tâm Cứu hộ.
41 con gấu ở trại ông Bờ nhanh chóng giảm xuống còn 27 con vào cuối năm ngoái. Hơn 20 con lần lượt ra đi trong mấy tháng đầu năm nay. Và ngày 22-5 vừa qua, bốn trong số năm con gấu cuối cùng của trại gấu này đã chết trong cùng một ngày. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy ngay sau đó.
Nỗ lực cuối cùng của Tổ chức Động vật châu Á để cứu con gấu còn lại này ngay lập tức được thực hiện. Và chuyến cứu hộ khẩn đã diễn ra trong thời gian nhanh chưa từng thấy trong những chuyến cứu hộ trước đó. Chúng tôi cùng đoàn cứu hộ gấu di chuyển về Quảng Ninh trong đêm 27-5, để kịp cho chuyến cứu hộ sáng sớm ngày hôm sau. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã làm việc trước với chủ gấu Nguyễn Trọng Bờ từ trước, nhưng vẫn dặn dò rất kỹ nhóm cứu hộ phải làm việc thật khẩn trương để tránh thái độ bất hợp tác của chủ gấu. (Nhân Dân 29/5) đầu trang(
29-5, Thứ trưởng Nông nghiệp phát triển và Nông thôn Hà Công Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan trung ương vào Thanh Hóa kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cháy rừng ở các huyện đồng bằng trong tỉnh.
Trước đó, sáng 27-5, sau khi phát hiện lửa rừng ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng nghìn lượt người gồm lực lượng vũ trang, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cùng kiểm lâm, cán bộ các địa phương, dân quân tự vệ, quần chúng nhân dân sử dụng phương tiện chữa cháy, dập lửa, hạn chế tối đa thiệt hại. Cuối buổi chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Dù vậy, tàn lửa còn âm ỉ, tồn lưu trong thảm thực vật cùng lớp thực bì dày gặp thời tiết hanh khô, gió trời thổi mạnh nên lại bùng phát lửa rừng trưa ngày 28-5 tại khu vực giáp ranh giữa xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa và xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc. Lực lượng chữa cháy đã uy động các lực lượng, trang thiết bị cần thiết, chỉ huy, điều hành hợp lý, nhất là dự báo hướng cháy, phát rộng đường băng trắng để khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan, nỗ lực dập lửa.
Đến sáng ngày 29-5, cháy rừng ở các xã thuộc huyện Hậu Lộc và huyện Hoằng Hóa đã bị được khống chế hoàn toàn. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa bố trí 40 cán bộ kiểm lâm cùng lượng tại các xã, xóm, thôn trực canh, kiểm tra, dập than, tàn lửa, chủ động phát hiện, dập lửa rừng sớm, tránh tái phát cháy rừng.
Được biết, ngày 29-5, lại xảy ra điểm cháy rừng ở huyện Tĩnh Gia nhưng nhờ phát hiện, huy động lực lượng chữa cháy kịp thời nên lửa rừng đã bị dập tắt.
Đi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương của tỉnh Thanh Hóa trong công tác chỉ đạo chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả, hạn chế tối đa được thiệt hại xảy ra và đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra các vụ cháy rừng. Trước mắt cần tăng cường cán bộ kiểm tra, kiểm soát các diện tích rừng, kịp thời phát hiện sự cố để xử lý kịp thời; khẩn trương trồng rừng thay thế, giữ và chăm sóc diện tích rừng có thể khôi phục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định, trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy. (Nhân Dân 29/5) đầu trang(
Nhiều người tin tưởng vào quan niệm đeo nhẫn đuôi lông voi sẽ mang lại may mắn, giữ cho tình yêu luôn bền chặt, hạnh phúc và có sức khỏe tốt  nên đã không tiếc tiền chi bạc triệu để mua loại nhẫn này. Tuy nhiên, theo những già làng ở Tây Nguyên thì đây chỉ là truyền thuyết về tình yêu. Nhiều người cứ tin rồi săn lùng nhưng toàn mua phải lông voi… nhựa.
“Không chỉ là con vật biểu tượng cho tâm linh văn hóa của người Mơ Nông, Ê Đê ở Tây Nguyên mà voi được coi như một biểu tượng về lòng thủy chung, son sắt và may mắn. Truyền thuyết người Ê Đê đến nay vẫn lưu truyền lại mối tình thủy chung của đôi trai gái như một lời cảm tạ đến thần voi. Ngày xưa, có đôi trai gái trong làng yêu nhau say đắm, hẹn thề sẽ không bao giờ rời xa nhau nhưng bị ngăn cản bởi mối thù truyền kiếp giữa hai gia tộc khiến họ không thể đến với nhau. Chàng trai đã vượt qua bao nhiêu sông núi đến tìm gặp Thần Voi – vị thần to lớn nhất núi rừng Tây Nguyên nhờ giúp đỡ. Vậy là Thần Voi đứng ra giúp đỡ họ hòa giải hai gia tộc, giúp hai người nên duyên vợ chồng.
Trước khi rời đi, Thần Voi tặng đôi trai gái một chiếc lông đuôi để làm tín vật. Người đời sau tin rằng, chính “tín vật may mắn” này khiến đôi trai gái sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. “Bạn có tin vào tình yêu, có tin vào duyên phận với người mình đang yêu? Một cặp nhẫn lông đuôi voi sẽ giúp hai bạn luôn hạnh phúc, là “tín vật” giúp hai người cùng sánh bước với nhau đến “đầu bạc răng long”…”.
Đó là lời rao bán nhẫn lông đuôi voi của Yến Linh (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), một chủ shop bán nhẫn lông đuôi voi trên Facebook. Ngoài ra, chủ shop cam kết bán hàng chính hãng và nhắc nhở mọi người đề phòng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, mất đi ý nghĩa vốn có của nhẫn lông đuôi voi.
Gọi điện đến chủ shop quà tặng, kỷ vật Tây Nguyên với ý định mua một cặp nhẫn lông đuôi voi tặng bạn gái, Yến Linh vui vẻ chào mời: “Anh muốn mua nhẫn để tặng người yêu thì yên tâm về chất lượng và giá cả. Nhà em là cửa hàng uy tín bậc nhất ở Buôn Ma Thuột, khách du lịch cũng hay mua về làm quà nên anh yên tâm. Nhẫn giúp người yêu yêu mình hơn, cả hai đeo cùng cặp nhẫn đôi sẽ đem lại hạnh phúc. Lông đuôi voi giờ hiếm lắm nên anh không mua nhanh là lại tăng giá vù vù đấy. Trên mạng em liên tục cập nhật nhiều mẫu mã đẹp, hợp thời trang, anh chỉ cần chọn một kiểu dáng và đọc địa chỉ, số điện thoại, chúng em sẽ chuyển hàng đến tận nơi rồi mới thu tiền nên anh có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng”.
Theo  đó, giá một cặp nhẫn lông đuôi voi được chế tác bằng bạc có giá dao động từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Cặp nhẫn lông đuôi voi chế tác bằng vàng 18k có giá từ 5 – 10 triệu đồng. Nếu mua nguyên sợi lông voi dao động từ 700.000 – 1.200.000 đồng /sợi 20 - 40cm, lông voi trắng giá 1.500.000 nghìn đồng/ sợi. Tham khảo những shop khác, nhẫn lông đuôi voi cũng có giá tương tự, chỉ khác nhau về mẫu mã, cách chế tác của vàng, bạc bọc bên ngoài.
Không ít người sẵn sàng bỏ tiền để sở hữu cặp nhẫn lông đuôi voi được chế tác để lấy may. Để thu hút du khách, không ít cửa hàng kinh doanh sản phẩm tranh thủ tung ra nhiều sản phẩm với mẫu mã bắt mắt. Anh Thắng (Ba Đình, Hà Nội) sau một chuyến du lịch ở Tây Nguyên cũng sắm cho mình một đôi nhẫn lông đuôi voi làm kỷ niệm. Anh chia sẻ, tại thị trấn Buôn Đôn, rất nhiều cửa hàng bán loại nhẫn này, nghe nói nhẫn giúp tình cảm vợ chồng thêm son sắt, mặn nồng, lại mang lại may mắn cho người đeo nhẫn.
Cũng như anh Thắng, chị Như Quỳnh (Thanh Xuân, Hà Nội) tìm mua nhẫn lông đuôi voi với hy vọng tình yêu chung thủy và may mắn cho sức khỏe. Chị cho biết, sau nhiều ngày dạo qua các website mua bán, chị cũng chọn được cho mình một cặp nhẫn lông đuôi voi được chế tác bằng bạc có giá 580.000 đồng. Trước khi mua, chị được người bán cho xem nguyên cả bộ lông trên chiếc đuôi voi khô nên khá yên tâm.
Tuy nhiên, theo lời những quản tượng ở Buôn Đôn thì bây giờ không còn lông đuôi voi thật nữa, trước đây khi voi xuất hiện nhiều ở Tây Nguyên, người ta chặt trộm đuôi voi mang ra ngoài bán, ngày nay số lượng cá thể voi còn ít, nhà nào cũng canh phòng kỹ nên việc lông đuôi voi bán nhan nhản ở Tây Nguyên hay tại Hà Nội thì chưa chắc đã là hàng thật.
Thật khó để có thể kiểm chứng những sợi lông thật hay giả, anh Hoàng Anh, hướng dẫn viên du lịch nhiều năm ở Buôn Đôn cho rằng: Hiện tại, số lượng voi ở Buôn Đôn không nhiều như ít năm trước đây nên việc làm nhẫn bằng lông đuôi voi rất hiếm, đa phần chỉ làm hàng “fake” thôi. Hàng ở đây chủ yếu là hàng giả, vì người ta chế tác rất khéo nên nhìn mắt thường khó mà nhận biết được.
Lông đuôi voi có thể làm giả bằng nhựa hay sừng trâu chuốt ra từng sợi nhỏ, mảnh như tăm tre, sau đó đánh bóng và tẩm màu khiến chúng mềm và dai giống như lông đuôi voi. Những chiếc đuôi voi trưng bày ngoài tủ kính để thuyết phục người mua chỉ là đuôi trâu gắn “lông voi nhựa” để đánh lừa khách hàng.
Hơn nữa, đây chỉ là truyền thuyết, thời xưa các cụ thêu dệt nên câu chuyện với mong muốn góp phần làm nồng thắm thêm tình cảm của đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Xét về khía cạnh tích cực, đó cũng là một cách để các đôi vợ chồng trẻ thời xưa hàn gắn yêu thương mỗi khi có khúc mắc. (Pháp Luật VN 31/5) đầu trang(
28/5, Hạt Kiểm lâm Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên đã thả số động vật rừng (mèo cá, thuộc loài nguy cấp quý hiếm nhóm 1B),  do Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên bàn giao, về với môi trường tự nhiên.
Trước đó, ngày 26/5, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát phóng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Võ Nhai, Công an xã Tràng Xá kiểm tra gia đình Hoàng Văn Tùng, 27 tuổi, trú tại xóm Tân Thành, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, phát hiện đang nuôi nhốt 4 các thể mèo cá, có trọng lượng 2kg.
Hoàng Văn Tùng khai nhận: Tùng mua số mèo cá trên của một người dân tộc với giá 200.000đ, với mục đích mang về để chữa bệnh. (Công An Nhân Dân 29/5) đầu trang(
Đến 15h30 chiều ngày 29/5, lửa rừng đã cơ bản được khống chế. Ước tính lửa đã thiêu rụi khoảng 3 ha rừng keo và thông nhiều năm tuổi.
Ông Phan Hồng Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương cho biết, lửa rừng bắt đầu xuất hiện vào  lúc 10h30 ngày 29/5/2015, tại một khoảnh rừng thuộc núi Thùng, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương. Đám cháy sau đó lan ra rừng thuộc địa bàn xã Văn Sơn huyện Đô Lương. Diện tích rừng bị cháy đều là rừng thuộc quyền quản lý của UBND các xã Đông Sơn, Văn Sơn.
Ngay sau khi đám cháy xẩy ra, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp huyện Đô Lương và các chủ rừng đã điện báo lên UBND huyện Đô Lương để xin lực lượng đến ứng cứu. Ngoài lực lượng tại chỗ, nhân dân các xã phụ cận, UBND huyện Đô Lương đã điều động gần 1000 người đến hiện trường dập lửa. Huyện đội Đô Lương, Sư đoàn 324 đóng tại xã Lạc Sơn, công an huyện, kiểm lâm huyện… cũng cấp tốc đến hiện trường. Đích thân đ/c Trương Hồng Phúc, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện có mặt trên đỉnh đồi 206 để chỉ huy công tác chữa cháy rừng.
Tại thời điểm trên, nhiệt độ ngoài trời lên đến 420C, gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội khiến việc tiếp cận dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ sau hơn 1h, từ điểm ban đầu tại xã Đông Sơn, đám cháy đã lan nhanh sang đỉnh đồi 206 thuộc xã Văn Sơn, Đô Lương. Đây là đỉnh đồi cao, địa thế hiểm trở nên việc dập lửa càng trở nên khó khăn. Với sự nỗ lực của người dân và lực lượng chức năng, gần 12h trưa, khu vực đồi 206 cơ bản đã được dập tắt.
Tuy nhiên, lúc này gió tiếp tục thổi mạnh, tàn lửa phát tán khắp nơp khiến đám cháy tiếp tục bùng lên dữ dội. Lực lượng chức năng tiếp tục dùng cưa máy cắt đường băng cản lửa; dùng bùi nhùi, vỉ dập lửa, máy thổi để dập tắt các đám cháy. Đến 15h30 phút chiều ngày 29/5, lửa rừng đã cơ bản được khống chế. Ước tính lửa đã thiêu rụi khoảng 3 ha rừng keo  và thông nhiều năm tuổi. (Nông Nghiệp VN 30/5) đầu trang(
Từ đầu tháng 4 trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng khai thác trộm nhựa thông của dân, rồi sau đó chặt cả cây để bán sang Trung Quốc (TQ). Tình trạng trên khiến hàng nghìn ha thông mã vĩ ở tỉnh này đứng trước nguy cơ lụi tàn.
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn, trong 5 năm gần đây mỗi năm tỉnh trồng mới được khoảng 8.000ha thông, chủ yếu tập trung ở huyện Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng… Các hộ ở đây đều có từ 0,5 đến hàng chục ha. Trước đó, cây thông đã bén rễ trên đất Lạng Sơn từ hàng chục năm nay, từ cây “phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chống xói mòn”, thông đã trở thành cây thoát nghèo và làm giàu của người dân nơi đây.
Theo ông Hoàng Văn Hiền – Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Lộc Bình, ngoài cây lúa, ngô, thông cũng được xem là cây trồng chủ lực của huyện. Ưu điểm của cây này là đầu tư ít, cho thu nhập ổn định và lâu dài, thông còn có tác dụng chống xói, cải tạo môi trường sinh thái…
Ông Hoàng Văn Hùng, ở xã Tam Gia (Lộc Bình) hiện đang có gần 5ha thông mã vĩ chuẩn bị đến kỳ thu hoạch cho biết: “Theo quy định, cây thông phải ít nhất 16–18 năm tuổi mới được phép khai thác nhựa. Nhưng gần đây do giá nhựa thông tăng, nạn “thông tặc” (những kẻ trộm nhựa thông) hoành hàng khắp nơi, cứ hở là chúng cạo nhựa, không kể cây to, nhỏ. Mấy hôm nay tôi phải làm lều trong rừng để canh, song cũng rất khó giữ và nguy hiểm. Các hộ ở các khác không giữ được, cứ sáng sớm lên rừng nhìn thấy những cây thông non bị cứa tứa nhựa là xót như đứt từng khúc ruột”.
Có lẽ thiệt hại nặng nhất phải kể đến Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập. Hai đơn vị này đang sở hữu tới gần 10.000ha thông. Ông Vương Văn Thi – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình cho biết: “Gần đây, mỗi năm chúng tôi chỉ thu được vài trăm kg nhựa, thu không đủ chi, vì bị khai thác trộm hết nhựa, đặc biệt là ở khu vực các xã Tam Gia, Tĩnh Bắc, Khuổi Lý…”.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập cũng cho biết, hiện công ty đang sở hữu gần 10.000ha thông từ 10 – 20 năm tuổi, trước đây mỗi năm công ty khai thác được khoảng 30 tấn nhựa, nhưng gần đây chỉ thu được vài tấn, có vụ gần như mất trắng.
Thời gian gần đây, “thông tặc” không chỉ lén lút khai thác nhựa, chúng còn ngang nhiên cưa hàng loạt cây thông non chưa đến kỳ thu hoạch để bán gỗ sang TQ. Ông Hoàng Văn Tạ - Phó Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn (Lộc Bình) thừa nhận, trên địa bàn có xảy ra hiện tượng này.
Theo ông Tạ, hầu hết các diện tích thông trên đại bàn đều giao cho người dân quản lý, chăm sóc để các hộ hưởng lợi. Song do hám lợi, nhiều người đã khai thác nhựa, rồi chặt thông non đem bán sang TQ. Phần chúng tôi tuyên truyền, phần đẩy mạnh kiểm tra, tuy nhiên do rừng cách xa khu dân cư nên rất khó kiểm soát.
Không chỉ các công ty mất thông, mà nhiều hộ dân cũng chịu chung cảnh này. Trước tình hình này các hộ dân đã làm lán trông coi, còn các công ty thì tăng cường thêm bảo vệ. Tuy nhiên, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh nên công tác bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Hoàng Quang Chinh – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn nhận định: “Do hám lợi, nên một số đối tượng đã ngang nhiên khai thác nhựa và chặt thông, kể cả ở cánh rừng phòng hộ, đầu nguồn. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, phức tạp, hơn nữa có khi người dân khai thác trên chính diện tích được giao khoán, nên việc đấu tranh, quản lý gặp rất nhiều khó khăn”. (Dân Việt 30/5) đầu trang(
Trước tình hình thời tiết nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, huyện Quảng Trạch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để làm tốt công tác bảo vệ rừng và chủ động ứng phó một cách kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có cháy rừng xảy ra...
Huyện Quảng Trạch hiện có hơn 27.000ha rừng các loại, trong đó rừng tự nhiên trên 10.000ha, còn lại chủ yếu là rừng trồng thông nhựa từ 7 đến 20 tuổi phân bố đều tại 17/18 xã. Đời sống của người dân dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt một số xã, thôn vùng miền núi chủ yếu dựa vào các nghề rừng.
Những ngày nông nhàn, người dân thường vào rừng chặt củi, đốt than, đốt ong lấy mật do đó tình trạng cháy rừng thường xảy ra vào mùa nắng nóng. Để bảo vệ tốt diện tích rừng ở khu vực cảnh báo có nguy cơ cháy cao và bảo vệ diện tích rừng trồng và rừng phòng hộ, huyện Quảng Trạch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân có rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.
Đến nay các xã trên địa bàn đã thành lập tổ phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ, có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tại những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao trong mùa nắng nóng, nhằm kịp thời phát hiện cháy và xử lý khi có cháy rừng xảy ra.
Ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịchUBND xã Quảng Thạch cho biết, là xã có  diện tích rừng lớn, trong đó chủ yếu cây nhựa thông rất dễ xảy ra cháy vào mùa nắng nóng. Để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống cháy rừng, hàng năm xã đều chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao nhận thức của người dân và chủ rừng. Bước vào đầu  mùa nắng nóng, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện phụ trách địa bàn xuống từng hộ dân hướng dẫn phương pháp cắt tỉa, đốn củi, phát quang bụi rậm; yêu cầu các hộ trồng rừng và khoanh nuôi rừng chấp hành nghiêm túc những quy định về phòng, chống cháy rừng.
Ông Nguyễn Văn Lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Trạch cho biết, nhằm chủ động ứng phó với các tình huống khi có xảy ra cháy rừng, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương giám sát chặt chẽ việc đốt dọn, xử lý thực bì rừng trồng, bảo đảm không để cháy lan. Lực lượng Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các địa phương, chủ rừng tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo kịp thời các tổ, đội bảo vệ rừng trực 24/24h, lắp biển dự báo cháy rừng, biển tuyên truyền bảo vệ rừng, tổ chức tuần tra các khu vực trọng điểm dễ cháy.
Bên cạnh đó, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chính quyền địa phương, các chủ rừng thực hiện tốt các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ đó, các Ban chỉ huy cấp xã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ, khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn của địa phương nào thì lực lượng tại chỗ ở đó kịp thời huy động lực lượng cứu chữa; đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng ứng cứu khi cần thiết.
Hiện toàn huyện đã thành lập được 15 ban chỉ huy, 66 tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng với gần 650 người tham gia. Ngoài ra, các địa phương có rừng cũng chủ động  rà soát quy hoạch giao rừng và đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân bảo đảm rừng có chủ cụ thể với phương châm bảo vệ rừng tận gốc gắn nghĩa vụ với quyền lợi thực sự nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả rừng và đất lâm nghiệp.
Với những giải pháp đồng bộ được triển khai thực hiện có hiệu quả, huyện Quảng Trạch đã và đang làm tốt công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Mùa khô năm nay, trên địa bàn vẫn chưa để xảy ra cháy rừng. Hiện nay đang là cao điểm mùa nắng nóng, vì vậy nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, huyện Quảng Trạch quyết tâm triển khai có hiệu quả công tác này, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.
Để thực hiện tốt công tác này, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, chính quyển địa phương thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. (Báo Quảng Bình 29/5) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Hiện quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp còn chậm. Đến nay, chưa có địa phương nào trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể.
Đây là đánh giá của ông Phạm Quốc Doanh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tại Hội nghị do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chiều ngày 29/5 tại TPHCM về đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính Trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 33 tập đoàn, tổng công ty, trong đó có 3 đơn vị có doanh nghiệp trực thuộc là các công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện cần sắp xếp lại theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ là Tập đoàn CN Cao su Việt Nam với 22 công ty, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam với 33 công ty và Tổng Công ty Giấy Việt Nam có 18 công ty.
Về tiến độ thực hiện, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam hiện đang tập hợp các đề án của các công ty thành viên, hoàn chỉnh các nội dung phương án sắp xếp theo hướng cổ phần hóa 22 công ty theo Nghị quyết 30-NQ/TW và Nghị định 118/2014/NĐ-CP. Đồng thời tiến hành xây dựng phương án cổ phần hóa công ty mẹ.
Tổng Công ty Cà phê Việt Nam hiện cũng đã xong phê duyệt đề án đổi mới, xắp xếp các công ty. Theo đó, số công ty cổ phần hóa, Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối là 21 đơn vị và số công ty giải thể là 12 đơn vị. Tổng công ty đang tiến hành xây dựng phương án tổng thể, dự kiến giữa tháng 6/2015 sẽ trình Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành liên quan thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Riêng đối với Tổng Công ty giấy, Bộ NN&PTNT đang đề nghị Thủ tướng áp dụng Điều 26 của Nghị định 118/2014/NĐ-CP cho phép đơn vị này không phải lập đề án, phương án riêng.
Theo Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 22/2/2013, Tổng Công ty giấy Việt Nam sẽ có 15 đơn vị hạch toán phụ thuộc, có 2 đơn vị hạch toán độc lập (Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam và Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy) và 2 đơn vị là Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh sẽ được bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa quản lí.
Tại hội nghị, các ý kiến đều cho rằng, các Tập đoàn, Tổng công ty đều đã triển khai quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hiện cả 3 Tập đoàn, Tổng công ty nêu trên đều gặp các khó khăn lớn như tình trạng người dân địa phương xâm lấn đất chưa thể giải quyết; giá tiền thuê đất đối với các công ty nông nghiệp còn quá cao; giải ngân nguồn vốn vay còn chậm…
Nguyên nhân của những khó khăn, cả ba Tập đoàn, Tổng Công ty đều cho rằng sự phối hợp giữa các cấp, địa phương với doanh nghiệp trong lập thủ tục đất đai để quản lí chưa chặt chẽ. Các địa phương chưa phê duyệt phương án sử dụng đất và cắm mốc phân định ranh giới đất sản xuất của các công ty nông, lâm nghiệp với các loại đất khác. Nhiều khu vực chỉ được cấp các loại giấy tờ trên sổ sách và trên bản đồ dẫn đến sai lệch diện tích so với thực địa, cấp chồng lên khu dân cư...
Bên cạnh đó, hầu hết các Tập đoàn, Tổng công ty nông, lâm nghiệp gặp phải là giá tiền thuê đất còn quá cao, một số công ty cao su ở Tây Ninh phải thuê đất với giá lên đến 5 triệu đồng/ha, gần bằng 20% giá bán cao su. Vì vậy, các Tập đoàn, Tổng công ty kiến nghị Chính phủ xem xét miễn thu tiền thuế đất hoặc giảm tiền thuê đất để đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm.
Ngoài ra, các Tập đoàn, Tổng công ty hiện phải vay ngắn hạn nhiều, việc giải ngân vốn trồng rừng từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển để phát triển vùng nguyên liệu theo Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ còn gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2013-2014 đến nay các công ty vẫn chưa được giải ngân.
Bên cạnh đó, vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển thì sau khi giải ngân 1 tháng, phải trả tiền lãi suất ngay. Vì vậy, các Tập đoàn, Tổng công ty nông, lâm nghiệp đề nghị được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển theo chu kì kinh tế của cây trồng, được trả gốc và lãi 1 lần vào cuối chu kì kinh doanh. (Chính Phủ 30/5) đầu trang(
Mặc dù chiếm gần 40% giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước năm 2014 nhưng các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ tại Bình Dương vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.
Theo ông Huỳnh Quang Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương, Bình Dương hiện có trên 500 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. Ngành gỗ hiện nay phải đối mặt với những khó khăn về nguồn nguyên liệu và các sản phẩm, dịch vụ phụ trợ ngành gỗ. Về nguyên liệu, những năm trước các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương chủ yếu nhập nguồn gỗ thô từ Campuchia, Lào nhưng hiện nay, do ảnh hưởng chính sách bảo vệ tài nguyên rừng của nước bạn, nguồn nguyên liệu phải nhập từ các nước Mỹ, Canada (chủ yếu là gỗ thông, gỗ tràm, gỗ sồi) nên phí sản xuất tăng cao, doanh nghiệp cũng mất nhiều thời gian hơn để đáp ứng đơn đặt hàng.
Bên cạnh đó, các sản phẩm phụ trợ ngành gỗ tại Bình Dương như sơn, dầu, thuốc chống ẩm mốc, đinh vít… cũng chưa phát triển mạnh để đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Phần lớn  doanh nghiệp vẫn phải nhập các sản phẩm phụ trợ ngành gỗ từ nước ngoài. Được biết, nguyên vật liệu phụ trợ ngành gỗ chiếm từ 20 - 25% chi phí sản xuất nên ảnh hưởng rất nhiều tới các doanh nghiệp.
Theo một số doanh nghiệp, muốn đủ sức cạnh tranh, các doanh nghiệp trong tỉnh cần phải có tiếng nói chung để tạo ra sự liên kết lâu dài, bền vững; cùng nhau chia sẻ thông tin, công nghệ, nguồn nguyên liệu và cả nhân lực cho sự phát triển riêng lẻ của từng doanh nghiệp. Nếu đơn đặt hàng lớn, đòi hỏi nhiều chi phí thì  doanh nghiệp trong tỉnh nên hợp tác cùng nhau chia sẻ đơn hàng, cùng nhau hưởng lợi nhuận… nếu không đơn hàng lớn sẽ vào tay  doanh nghiệp nước ngoài.
Ông Lương Ngọc Kim - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương, nhận định các  doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Bình Dương có hệ thống phân phối sản phẩm rộng rãi nhờ vào các chiến lược makerting từ các chuỗi phân phối toàn cầu từ các siêu thị, trung tâm thương mại. Doanh nghiệp trong nước muốn tham gia thị trường xuất khẩu thì không thể bỏ sót bước đi mang tính chiến lược này.
Để tạo tối đa ưu thế cho các doanh nghiệpchế biến gỗ ông, mới đây,  Trần Văn Nam - Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp nhận chủ trương thành lập KCN chuyên sản xuất, chế biến gỗ tại Cụm công nghiệp Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên) để hỗ trợ cho các  doanh nghiệp trong tỉnh trước làn sóng đầu tư ồ ạt vào ngành gỗ tại Bình Dương. Bên cạnh đó các chính sách về thuế, hải quan… cũng sẽ được tinh giảm nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các  doanh nghiệp chế biến gỗ của tỉnh trong xu hướng cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. (Diễn Đàn DN 1/6) đầu trang(
Trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, ngày 31/5, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã khẳng định Việt Nam có thể trồng mắc ca ở nhiều vùng trong đó phù hợp nhất là Tây Nguyên và Tây Bắc.
Tuy nhiên, việc phát triển cây mắc ca phải tuân thủ các quy trình rất chặt chẽ về mặt kỹ thuật, đặc biệt là về giống. Hiện, Bộ chỉ công nhận khoảng 10 giống đủ điều kiện để trồng, đồng thời khuyến cáo bà con nông dân chỉ trồng cây mắc ca trên vùng đất và 10 loại giống đã khảo nghiệm.
Bộ trưởng Phát cho biết sau khi cân nhắc các mặt về điều kiện tự nhiên, khả năng chuẩn bị giống, thị trường trước mắt đến năm 2020 nước ta phát triển khoảng 10.000 ha.
“Bà con chỉ nên trồng với giá thành sản xuất dưới 30.000 đồng/ kg quả khô thì mới đảm bảo khả năng phát triển bền vững, lâu dài”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Trước đó, vì cho rằng do chưa đủ căn cứ để phê duyệt quy hoạch cây mắc ca, nên Bộ chỉ định hướng trồng 10.000 ha tới năm 2020 tại những vùng đã khảo nghiệm thành công.
Tại báo cáo 2748 của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hà Công Tuấn ký gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 6/4, cây mắc ca được trồng thử nghiệm ở Việt Nam từ năm 1994 và các khảo nghiệm giống cây mắc ca đã được triển khai tại 16 tỉnh; đến nay đã xây đựng được 20 mô hình khảo nghiệm giống, với tổng diện tích là 35 ha, trong đó, có 30 ha đã ra quả.
Theo kết quả nghiên cứu khảo nghiệm ban đầu, mắc ca có khả năng sinh trưởng và phát triển ở các vùng khảo nghiệm nhưng với tỷ lệ đậu quả và sản lượng khác nhau.
Theo báo cáo, mắc ca là cây mới, trong quá trình khảo nghiệm cho các kết quả khác nhau, đồng thời, vẫn chưa có một báo cáo phân tích kỹ các vấn đề về chế biến và thị trường.
Do đó Bộ chưa đủ căn cứ để đưa ra quy hoạch cây mắc ca, quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, công nghệ chế biến… Trong năm 2015, Bộ sẽ nghiên cứu và ban hành những văn bản trên.
Để hạn chế rủi ro cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, trước mắt Bộ NN&PTNT khuyến cáo các địa phương hướng dẫn người dân trồng ở những nơi khảo nghiệm thành công, không triển khai trồng trên quy mô lớn tại những nơi chưa được trồng khảo nghiệm hiệu quả.
Đồng thời, cần tổ chức đánh giá khảo nghiệm tại các địa phương, xác định cụ thể quy hoạch chi tiết từng vùng khí hậu đối với mắc ca.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/3, trao đổi với Đất Việt, ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết: "Cây mắc ca là loại cây có tiềm năng ở nước ta. Tuy nhiên, thông tin trong thời gian vừa qua nói cây trồng này là “tỷ đô” hay “nữ hoàng” là chưa có cơ sở".
Có thể nghĩ đến khả năng người bán giống tự nâng giá trị của cây này lên. Muốn đánh giá cụ thể phải trồng khảo nghiệm, trồng nhân rộng ở các vùng sinh thái khác nhau, từ đó mới có thể nhận xét chính xác về cây trồng này.
"Bộ mới chỉ trồng thử nghiệm, chưa đánh giá được nên không thể có chủ trương trồng mở rộng mắc ca. Tất cả mới là khảo nghiệm", ông Công khẳng định.
Về phía các địa phương, Quảng Ngãi tiên phong đi đầu trong việc khuyến cáo nông dân cẩn trọng với mắc ca: "Tuyệt đối không trồng loại cây này trên quy mô lớn tại các khu vực chưa được khảo nghiệm khẳng định hiệu quả".
Quyết định này của Bộ NN&PTNT được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về việc phát triển ồ ạt “cây tỷ đô” sẽ dẫn tới thất bại như những cây trồng trước đó.
Một số chuyên gia cũng cho rằng, trước mắt, chỉ nên tập trung phát triển ở những vùng có đặc điểm sinh thái thực sự phù hợp và có năng suất cao như Đăk Lăk, Sơn La; ưu tiên phát triển trồng xen với cà phê, chè. (Đất Việt 1/6) đầu trang(
Những năm qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn và các khu bảo tồn thiên nhiên.
Đồng thời, rà soát, bổ sung quy hoạch; nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm, cán bộ lâm nghiệp cơ sở và năng lực hoạt động của các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Tập trung nguồn vốn từ ngân sách và tài trợ của các tổ chức để xây dựng mô hình phát triển lâm nghiệp bền vững.
Đến nay, diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh toàn tỉnh đạt 106.603 ha, bảo vệ rừng 647.534 ha, trồng rừng tập trung 16.339 ha, độ che phủ của rừng đạt 45,7%. (Báo Sơn La 29/5) đầu trang(
Diện tích rừng trồng mới tập trung tăng cao
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 5, các địa phương đã đẩy mạnh công tác trồng rừng vụ xuân và trồng cây phân tán. Diện tích rừng trồng mới tập trung tăng khá cao so cùng kỳ năm 2014.
Tính đến 20/5/2015 diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 55,2 nghìn ha, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 0,9 ngàn ha, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước, do mức khoán thấp đã gây khó khăn trong công tác triển khai trồng rừng phòng hộ, đặc dụng. Ngược lại, trồng mới rừng sản xuất đạt 54,3 ngàn ha, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 2.528 nghìn m3 , tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, tại miền Bắc, các địa phương đã bước vào giai đoạn trồng rừng vụ xuân chính vụ. Đến ngày 20/5, các tỉnh miền Bắc đã trồng được 55.200,4 ha rừng, tăng 32,5% so 7 với cùng kỳ năm trước. Trung du và miền núi phía Bắc có tiến độ trồng rừng nhanh nhất, đạt 34.305,8 ha tăng 36,5%, Bắc Trung Bộ trồng đạt 11.425,9 ha, tăng 29%, Đồng bằng Sông Hồng trồng đạt 9.468,7 ha, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Những tỉnh có diện tích trồng rừng nhiều và tiến độ nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước là Quảng Ninh đạt 8.970 ha tăng 24,4%, Tuyên Quang đạt 6.728,1% tăng 215,3%, Hà Giang đạt 4.246,5 ha tăng 324,5%.
Bên cạnh công tác trồng rừng tập trung, các địa phương tiếp tục gieo ươm và chăm sóc cây giống, trồng cây phân tán, giao khoán bảo vệ và tiến hành chăm sóc diện tích rừng trồng các năm trước.
Còn tại các tỉnh miền Nam đến nay chưa tiến hành trồng rừng do thời tiết chưa thuận lợi, trong tháng 5 các địa phương chuẩn bị hiện trường trồng rừng năm 2015, trồng cây phân tán nhân ngày sinh nhật Bác. Bên cạnh đó các địa phương tập trung thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, thực hiện khoanh nuôi tái sinh và chăm sóc rừng trồng 2014 và thực hiện gieo ươm và chăm sóc cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2015. (Đảng Cộng Sản VN 29/5) đầu trang(
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa có Thông báo số 4054/TB-BNN-VP ngày 26/5 về Kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại buổi họp bàn về giải pháp thúc đẩy sản xuất và xuất, nhập khẩu lâm sản ngày 23/5 vừa qua.
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, những năm qua, ngành sản xuất, chế biến lâm sản xuất khẩu đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn 2001-2010, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 27%/năm, giai đoạn 5 năm gần đây (2010-2014), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm. Tuy tốc độ tăng trưởng tương đối giảm dần, tuy nhiên giá trị tăng trưởng tuyệt đối năm sau so với năm trước vẫn đảm bảo duy trì mức tăng trưởng cao.
Bên cạnh đó, thị trường đồ gỗ nội địa đã có những chuyển biến và khởi sắc, ước đạt giá trị khoảng hơn 2 tỷ USD vào năm 2014. Nhìn chung, ngành sản xuất, chế biến lâm sản xuất khẩu của Việt Nam vẫn tiếp tục có nhiều triển vọng tăng trưởng. Ngoài việc duy trì xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, các nước liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, cần chú trọng phát triển các thị trường mới có nhiều tiềm năng như Liên bang Nga, Hàn Quốc và Trung Đông.
Nhằm đẩy mạnh sản xuất và xuất, nhập khẩu lâm sản, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, Thứ trưởng Hà Công Tuấn yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 về hướng dẫn khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ và Thông tư số 1/2012/TT-BNNPTNT ngày 4/1/2012 về quy định hồ sơ hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản để ban hành trước ngày 30/6/2015. Chủ trì, phối hợp cùng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối thực hiện khảo sát, đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển thị trường sản phẩm gỗ nội địa, báo cáo kết quả trước ngày 30/9/2015.
Đề nghị các Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lâm sản thúc đẩy các doanh nghiệp chế biến gỗ liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình trồng rừng để phát triển vùng nguyên liệu gỗ ổn định, đáp ứng nhu cầu theo tiêu chuẩn quản lý bền vững, phục vụ cho chế biến và xuất khẩu. Tăng cường phồi hợp với các cơ quan của Bộ NN&PTNT trong việc trao đổi thông tin thông qua các chương trình hội nghị, hội thảo, xúc tiến thương mại do các hiệp hội tổ chức và chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để xử lý kịp thời. (Đảng Cộng Sản VN 29/5) đầu trang(
Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Bạch Thông đã tận dụng những diện tích rừng trồng từ 1 đến 3 tuổi để trồng xen canh những cây ngắn ngày như lúa nương, ngô, sắn... và đã mang lại hiệu quả thiết thực, tận dụng quỹ đất, tăng thu nhập giúp người dân gắn bó hơn với rừng.
Năm nay gia đình chị Đinh Thị Yên, thôn Khau Mạ, xã Hà Vị, huyện Bạch đăng ký trồng mới gần 0,5ha rừng. Trên những diện tích đất trồng rừng, những ngày này, cây ngô đã bắt đầu phát triển xanh tốt.
Chị Yên cho biết: Nhiều năm nay,chị tận dụng trồng xen canh cây ngô, cây sắn khi cây trồng rừng chưa khép tán. Năm nay, ngay từ khi hoàn thành xong việc xử lý, đốt dọn thực bì chị cùng gia đình đã tiến hành trồng ngô. Việc trồng xen canh này không chỉ giúp cho gia đình chị có thêm thu nhập mà còn tạo thuận tiện cho việc chăm sóc cây, lượng phân bón cho ngô, sắn cũng khiến những diện tích rừng trồng mới phát triển tốt hơn.
Theo tổng hợp của Hạt kiểm lâm huyện Bạch Thông, năm 2014, toàn huyện trồng mới trên 1.200 ha rừng, trong đó có đến 80% diện tích được người dân thực hiện trồng các loại cây ngô, sắn xen canh. Năm 2015, số diện tích trồng xen canh này vẫn đang được người dân duy trì thực hiện. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài” người dân ở huyện Bạch Thông đã chủ động trồng xen cây sắn, lúa nương trên những diện tích rừng trồng mới, vừa bảo vệ quá trình phát triển của cây, vừa giữ đất, chống xói mòn và tăng thêm sản lượng lương thực để phục vụ chăn nuôi, tăng thu nhập… Các loại cây lâm nghiệp thường sau từ 6- 15 năm mới cho khai thác, nên việc trồng xen canh đã đem lại thu nhập đáng kể cho người dân trong thời gian cây lâm nghiệp chưa khép tán.
Ông Triệu Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông cho biết: Tại xã Nguyên Phuc vào năm 2013 đã có những hộ tăng thu nhập được 20 triệu đồng/ ha nhờ việc trồng sắn xen canh với rừng trồng mới. Năm nay, việc trồng xen canh tiếp tục được các hộ gia đình duy trì.
Việc trồng xen canh cây ngắn ngày với rừng mới trồng đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận, giúp bà con có thêm khoản thu nhập, đồng thời đây cũng là phương thức chăm sóc rừng trồng. Tuy nhiên, để việc trồng xen canh mang lại hiệu quả cao thì các cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo người dân lựa chọn các loại cây trồng xen canh phù hợp với từng loại đất, phù hợp với nhu cầu của thị trường. (Đài PTTH Bắc Cạn 29/5) đầu trang(
29-5, Sở GTVT TPHCM phối hợp UBND quận Thủ Đức tổ chức trồng 300 cây bóng mát (sao đen, chiêu liêu, giá tỵ) trên dải đất dự trữ giao thông thuộc tuyến đường Phạm Văn Đồng.
Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng với chính quyền TP chung tay trồng thêm cây xanh, góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị. (Sài Gòn Giải Phóng 30/5) đầu trang(
Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đã và đang làm “sống lại những cánh rừng”, nâng cao thu nhập cho người dân, tổ chức, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng ở tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều đơn vị nợ đọng tiền dịch vụ môi trường rừng khiến việc thực hiện chi trả cho công tác trồng và bảo vệ rừng của địa phương gặp nhiều khó khăn.
Tính đến hết tháng 4/2015, có 9/11 đơn vị đang nợ tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2011 đến nay với tổng số tiền hơn 21,8 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều đơn vị nợ với số tiền lớn như Nhà máy thủy điện Đăk Psi 4 (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển thủy điện Đăk Psi) nợ hơn 8 tỉ đồng từ năm 2011- 2015; Nhà máy thủy điện Đăk Ne (Công ty Cổ phần Tấn Phát) nợ 4 năm với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng; Nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne (Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3) nợ hơn 2,1 tỷ đồng…
Ông Hồ Thanh Hoàng, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum cho biết: "Nguyên nhân của việc các đơn vị chậm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2011 đến nay là do các đơn vị thủy điện nhỏ không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam không được phía Tập đoàn chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng nên không có tiền để thanh toán. Trong thời gian tới, nếu các đơn vị này tiếp tục không chịu chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99 của Chính phủ thì chúng tôi sẽ có công văn gửi Bộ Công thương để nhờ can thiệp".
Trong năm 2014, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã thu được hơn 242,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân với số tiền hơn 19,8 tỷ đồng (trung bình mỗi hộ gia đình, cá nhân nhận được hơn 7,4 triệu đồng). Bên cạnh đó, với nguồn quỹ được nhận hàng năm, các công ty lâm nghiệp, các tổ chức đã có kinh phí kịp thời để triển khai giao khoán rừng cho các cộng đồng dân cư nhận khoán quản lý bảo vệ rừng.
Đơn cử như Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, từ nguồn quỹ được phân bổ năm 2014, các đơn vị này đã giao khoán quản lý bảo vệ rừng hơn 18.469 hecta cho 33 cộng đồng dân cư với số tiền hơn 9,3 tỷ đồng (trung bình mỗi cộng đồng nhận được hơn 258,6 triệu đồng).
Có thể thấy, từ nguồn quỹ của dịch vụ môi trường rừng mà hàng năm các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư đã có một nguồn thu nhập ổn định. Đây là nguồn thu tương đối lớn so với tổng thu nhập của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng là người đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các hộ gia đình yên tâm bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế khu rừng được giao, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong các thôn, làng người đồng bào dân tộc. (Tin Môi Trường 31/5)đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang