|
Ngày 27 tháng 07 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Việc công nhận “Cây di sản Việt Nam” đã được tổ chức trong nhiều năm qua, nhưng chỉ dừng lại ở một vài cây đơn lẻ nằm rải rác ở nhiều địa phương trên cả nước. Mới đây, cả một quần thể hàng trăm cây pơ mu nguyên sinh đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là “Cây di sản Việt Nam”.
Đó là 725 cây pơ mu có tuổi đời hàng trăm năm nằm trên địa bàn hai xã A Xan và Tr’Hy thuộc huyện Tây Giang (Quảng Nam).
Người ta ví von rằng, 725 cây pơ mu được vinh danh “Cây di sản Việt Nam” lần này như những “viên ngọc lấp lánh” giữa núi rừng hùng vĩ. Để có được những “viên ngọc” quý báu ấy, là nhờ công lao giữ gìn, bảo vệ rừng một cách bền bỉ, nghiêm ngặt của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và người dân địa phương suốt hàng chục năm qua.
Được biết, đời sống của đồng bào các dân tộc huyện miền núi Tây Giang nói chung và bà con hai xã A Xan và Tr’Hy nói riêng còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết người dân địa phương luôn đề cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc trông coi, bảo vệ rừng pơ mu.
Cả một “vương quốc pơ mu” ở Tây Giang được công nhận danh hiệu “Cây di sản Việt Nam” là niềm vui lớn đối với người dân địa phương. Nhưng niềm vui đó sẽ trở nên kém ý nghĩa khi đồng bào nơi đây vẫn phải sống trong gian khó, lạc hậu. Do vậy, vấn đề cần thiết đặt ra hiện nay là, cùng với việc làm tốt công tác quản lý, bảo tồn để quần thể rừng pơ mu tiếp tục “xanh cây tốt lá”, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Nam và huyện Tây Giang phải sớm có kế hoạch “đánh thức” tiềm năng du lịch to lớn từ “rừng di sản” này.
Cần xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của “rừng di sản” để vừa thu hút khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp của “vương quốc pơ mu”, vừa góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân bản địa.
Nói ra điều này bởi lẽ, thời gian qua không ít địa phương sau khi có những di sản được vinh danh ở cấp quốc gia và quốc tế, cộng đồng cư dân sở tại chưa được hưởng lợi hoặc hưởng lợi rất ít từ danh hiệu di sản đó. Khiếm khuyết này một phần do địa phương mải mê, say sưa với “chiến thắng” sau khi đạt danh hiệu, phần khác do chưa biết khai thác, phát huy tiềm năng, giá trị của di sản để mang lại lợi ích cho bà con.
Đơn cử như, phía sau sự hùng vĩ của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hàng nghìn người dân ba xã vùng đệm: Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch thuộc huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vẫn phải vất vả với kiếp mưu sinh, chấp nhận cuộc sống lam lũ ngay bên cạnh di sản đã hai lần sở hữu danh hiệu “Di sản thiên nhiên thế giới”. Điều này từng được công luận lên tiếng nhiều lần.
Tài nguyên thiên nhiên rừng mang lại nhiều giá trị, lợi ích to lớn cho cuộc sống con người và sự trường tồn, phát triển bền vững của đất nước. Đối với các khu rừng nguyên sinh, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng cây gỗ quý hiếm… càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết môi trường, cân bằng sinh thái, phòng chống thiên tai, lũ lụt và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.
Tuy nhiên, người dân chỉ thực sự gắn bó lâu dài với rừng, yêu quý thiên nhiên một cách bền vững khi bà con được cấp ủy, chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Hay nói chất phác như bà con dân tộc rằng, ngọn lửa sẽ không bén vào rừng, con thú sẽ không bị săn bắn, cái cây không bị chặt hạ, khi cái bụng của bà con dân bản được no đủ. (Quân Đội Nhân Dân 24/7) đầu trang(
Theo tin từ phòng Phòng chống tội phạm ma túy, BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết: Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23-7, tại khu vực làng Mít Chép, thuộc xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, đơn vị này phối hợp với Đồn BP Pơ Cô bắt quả tang 6 đối tượng điều khiển 6 phương tiện cơ giới (xe bò vàng) vận chuyển gỗ trái phép.
Tại hiện trường, qua điều tra khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trên 6 chiếc xe “bò vàng” (loại phương tiện có tời, chuyên khai thác vận chuyển gỗ) đang vận chuyển tổng cộng 4,322 m3 gỗ lậu thuộc chủng loại sao và dầu.
Các đối tượng bước đầu khai nhận số gỗ trên được họ vận chuyển từ tỉnh Kon Tum về Gia Lai. Tuy nhiên, khi chạy qua cầu Sê San được khoảng 7 km thì bị lực lượng BĐBP tỉnh Gia Lai bắt giữ.
Toàn bộ phương tiện, tang vật và các đối tượng vi phạm đã được đưa về Đồn BP Pơ Cô giải quyết. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Biên Phòng 24/7) đầu trang(
Vào lúc 1h ngày 25/7, trên tuyến quốc lộ 15 đoạn đi qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê, lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô loại 16 chỗ, không có biển kiểm soát, do tài xế Nguyễn Xuân Lý, trú tại Khối 6, TT Hương Khê điều kiển phát hiện trên xe vận chuyển hơn 2 m3 gỗ bao gồm các loại gỗ lim, giỗi, vàng tâm.
Tài xế Lý không xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp số gỗ trên. Trước đó ngày 21/7 cũng trên địa phận xã Hà Linh, huyện Hương Khê, lực lượng Công an Hà Tĩnh cũng đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô khách biển kiểm soát 92B-00096 do tài xế Nguyễn Hữu Hoàng, trú tại khối 6, TT Hương Khê điều khiển, vận chuyển 2 mét khối gỗ trẻo, không có giấy tờ hợp pháp. Lực lương chức đã tiến hành tích thu số gỗ và xử phạt hành chính đối với các đối tượng có liên quan.
Còn tại Lạng Sơn, trong thời gian từ ngày 12/7 đến ngày 23/7/2015, Phòng Cảnh sát môi trường đã phát hiện 9 vụ, 5 đối tượng thực hiện hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển và tàng trữ lâm sản trái phép. Thu giữ 35,125 m3 gỗ các loại.
Điển hình, hồi 16h15’ ngày 13/7/2015, tại thôn Noóc Mò, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, qua công tác trinh sát nắm tình hình, tổ công tác đã phát hiện Dương Công Hùng trú tại thôn Nà Nuầy, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn khi đang có hành vi khai thác rừng sản xuất trái phép. Tang vật thu giữ 18,144 m3 gỗ.
Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành bàn giao toàn bộ số gỗ trên cho Chi cục kiểm lâm, đồng thời tiến hành lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. (ANTV 26/7) đầu trang(
Tỉnh Nghệ An đang yêu cầu ngành lâm nghiệp, UBND các huyện phối hợp với các ngành liên quan làm rõ trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm, trạm kiểm lâm địa bàn, chủ rừng và chủ tịch UBND các xã có liên quan đến các vụ phát nương làm rẫy trái quy hoạch, chặt phá rừng, khai thác lâm sản, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái quy định.
Gần đây tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An có tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Đơn cử, tình trạng phá rừng khai thác gỗ non, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, phát đốt thực bì trồng rừng nguyên liệu xuất hiện tại huyện Con Cuông, Quỳ Châu. Tại các huyện Quế Phong, Tương Dương, Thanh Chương có tình trạng khai thác lâm sản rừng đầu nguồn trong các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ v.v...
Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, tình trạng này nếu không được ngăn chặn kịp thời có thể dẫn đến phá rừng hàng loạt, gây hậu quả xấu đến môi sinh, môi trường, làm mất nguồn tài nguyên rừng và gây dư luận không tốt trong người dân địa phương.
Từ thực tế trên, tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND huyện Quỳ Châu và các ngành liên quan xác minh vụ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp trái phép xảy ra trên địa bàn. Tỉnh yêu cầu nếu phát hiện các trường hợp nhận đất, nhận rừng có rừng tự nhiên mà để các đối tượng vào khai thác, đốt thực bì để lấy đất trồng rừng thì lập biên bản xử lý về hành vi phá rừng trái phép.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương và các ngành liên quan thuộc các huyện Con Cuông, Thanh Chương... chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn, vì đã để rừng bị khai thác, chặt phá, đốt nương làm rẫy trái quy hoạch mà không kiểm tra, phát hiện xử lý và báo cáo kịp thời.
Ngoài ra, tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành kiểm lâm tổ chức lực lượng tuần tra rừng, nắm chắc mọi diễn biến tài nguyên rừng, phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng khai thác rừng trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trái phép, nhất là ở các khu vực rừng thuộc các huyện Con Cuông, Quỳ Châu, Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt v.v...
Tại Nghệ An, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang bộc lộ nhiều bất cập, khó khăn, xuất hiện nhiều vụ vi phạmnghiêm trọng liên quan đến Luật bảo vệ và Phát triển rừng. Điển hình, ngày 3/7, tại Tiểu khu 59, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 đối tượng đang chặt hạ 3 cây sa mu đỏ, thuộc nhóm 2A quý hiếm.
Các đối tượng này gồm: Lương Văn Tâm (sinh 1975), Vi Văn Hoài (sinh 1979), Lữ Văn Dương (sinh 1976), Vi Văn Bình (sinh 1994), trú tại xã Thông Thụ (huyện Quế Phong); và Cao Minh Quyết (sinh 1986), trú tại xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp). Đây là những cây sa mu quý hiếm, có đường kính 2,5 đến 2,7m, cao 35 - 40 m, tương đương khoảng 200 m3 gỗ.
Vụ chặt phá cây sa mu này được coi là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Ngày 9/7, công an huyện Quế Phong, Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng này; ngày 16/7, tỉnh ủy Nghệ An có công văn yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An theo dõi, tham mưu, chỉ đạo các ngành trong khối nội chính xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá rừng trái phép tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. (Tin Môi Trường 26/7) đầu trang(
Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng vừa yêu cầu tỉnh Khánh Hòa triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.
Hiện nay, tại huyện Khánh Sơn và huyện Diên Khánh nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. (Nhân Dân 27/7) đầu trang(
Ngày 24/7, Sở NN- PTNT Cà Mau cho biết, sạt lở ven biển ở tỉnh Cà Mau đang diễn biến phức tạp, mỗi năm có gần 305 ha rừng phòng hộ biến mất do sạt lở, nước biển dâng. Quan sát 154 km bờ biển, có 80% bờ biển bị sạt lở từ năm 2007 đến nay, bình quân 15 m/năm, cá biệt 50 m/năm.
Ông Bùi Văn Đông, Hạt trưởng Hạt Quản lý Đê điều Cà Mau, cho biết, vào mùa gió Tây- Nam năm nay, tuyến đê Biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời, U Minh, Phú Tân xuất hiện nhiều điểm sạt lở với tốc độ nhanh hơn. Đặc biệt, tại Vàm Đá Bạc, Kênh Tám, Kênh Mới (huyện Trần Văn Thời), hơn 200 m bờ biển bị sạt lở, cách chân đê Biển Tây chưa đầy 10 m.
Sở NN&PTNT Cà Mau phân công cán bộ canh giữ, huy động vốn để kè những vị trí bị sạt lở để bảo vệ đê Biển Tây không bị vỡ. (Tiền Phong 26/7; Đài Tiếng Nói Việt Nam 26/7) đầu trang(
Đến nay, lực lượng dân quân 4 xã: Mỹ An, Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp và Mỹ Trinh (huyện Phù Mỹ) đã ký kết hợp đồng với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý, bảo vệ hơn 1.630 ha rừng trên địa bàn huyện.
Ông Bùi Văn Thăng, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, phấn khởi cho biết: “Ở hầu hết diện tích rừng do dân quân quản lý, bảo vệ, tình trạng chặt cây lấy gỗ, đốt than, lấn chiếm đất rừng... đã giảm đáng kể”
Cách đây 13 năm, Mỹ An là xã đầu tiên có lực lượng dân quân ký nhận quản lý, bảo vệ hơn 249 ha rừng dương phòng hộ. Chừng ấy diện tích rừng, tuy nằm sát khu vực dân cư, tình trạng chặt phá cây làm củi trước đây diễn ra khá phức tạp, lại thường xảy ra cháy rừng vào mùa khô, nhưng từ khi lực lượng dân quân nhận quản lý thì tình trạng trên đã giảm rất nhiều.
Còn đối với dân quân xã Mỹ Trinh, diện tích 650 ha rừng mà đơn vị nhận quản lý và bảo vệ không phải là nhỏ, bên cạnh đó, nạn xâm lấn đất rừng tự nhiên xảy ra thường xuyên, nhưng 4 năm qua, số vụ vi phạm lâm luật đã giảm 80 - 90%, nhất là tình trạng xâm lấn đất rừng tự nhiên để trồng rừng kinh tế đã được đẩy lùi.
Nói về thành công này, ông Trần Quang Minh, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mỹ Trinh, chia sẻ: “Để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng, chúng tôi tổ chức cho dân quân phát dọn, phân tuyến, phân lô cụ thể, có đường ranh rõ ràng, nhất là tại các vùng biên với rừng của nhân dân. Chúng tôi cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào các mùa thu hoạch và trồng mới rừng, nên rất dễ phát hiện những vụ sai phạm, lấn chiếm. Đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi báo cáo và đề nghị xử lý triệt để ngay từ đầu, nhờ đó mà tình trạng lấn chiếm đất rừng đã được ngăn chặn”.
Dân quân xã Mỹ Hòa cũng là đơn vị làm rất tốt công tác này, đã được các cấp chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Ông Lê Quang Trứ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mỹ Hòa, cho biết: “Có sự quan tâm đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ phối hợp đồng bộ của Hạt Kiểm lâm, CA địa phương, lại thêm kinh phí hỗ trợ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng... nên dân quân xã Mỹ Hòa, ngoài nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, đã không ngừng nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ 500 ha rừng phòng hộ đầu nguồn theo hợp đồng đã ký”.
Bên cạnh việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền luật bảo vệ rừng, luật phòng cháy chữa cháy rừng đến bà con nhân dân, dân quân xã Mỹ Hòa tiến hành phân chia lô, chia tuyến, phát dọn đường ranh; củng cố biển báo, biển lô; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hàng tuần, đặc biệt bám theo quy luật hoạt động của lâm tặc, nhất là các mùa trọng điểm (trước và sau tết, hay mùa nắng nóng...) trên cơ sở nắm tình hình từ thôn và phản ánh của người dân cung cấp đưa tin để ngăn chặn, xử lý kịp thời.
Nhờ đó mà hơn 10 năm qua, lực lượng dân quân xã Mỹ Hòa vẫn đảm bảo được sự bình yên trên các cánh rừng do mình quản lý, bảo vệ.
Với những hiệu quả thấy rõ như trên, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ đã nhân rộng mô hình này, tiếp tục ký hợp đồng bảo vệ 236 ha rừng với lực lượng dân quân xã Mỹ Hiệp.
“Chưa đầy 1 năm ký kết việc bảo vệ rừng với dân quân xã Mỹ Hiệp nhưng chúng tôi nhận thấy đã có những chuyển biến tích cực”, ông Bùi Văn Thăng nhận xét. Còn ông Phan Văn Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mỹ Hiệp, thì cho hay: “Lúc mới tiếp nhận công tác này, chúng tôi không tránh khỏi lo lắng. Nhưng với trách nhiệm của mình, chúng tôi đã khẩn trương tiến hành các biện pháp tiếp nhận, ra quân dọn tuyến, phát ranh, phân lô, phân tuyến, kết hợp tăng cường công tác tuần tra xử lý rốt ráo… nhờ đó đến nay đã dẹp bỏ hoàn toàn hoạt động các lò hầm than kiên cố, kể cả hầm bằng xi măng, đồng thời hạn chế tình trạng chặt cây lấy gỗ, lấn chiếm rừng, số vụ cháy rừng…”. (Báo Bình Định 25/7) đầu trang(
Tình trạng buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) bất hợp pháp, không bền vững đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng và gây ra mối đe dọa lớn đối với đa dạng sinh học (ĐDSH) của Việt Nam. Vấn nạn này, cùng với việc thu hẹp sinh cảnh sống của các loài do các hoạt động phát triển đã đẩy nhiều loài ĐVHD bị tuyệt chủng hoặc tiến tới bên bờ của sự tuyệt chủng.
Số liệu thống kê của Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho thấy: Từ năm 2010 đến 2014, lực lượng kiểm lâm trên cả nước đã phát hiện và xử lý vi phạm về quản lý ĐVHD là 3.823 vụ, tịch thu 58.869 cá thể ĐVHD, trong đó có 3.078 cá thể thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.
Đáng lo ngại, một số loài, sản phẩm của các loài thuộc Danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như tê tê, gấu, sừng tê giác, ngà voi... đang trở thành hàng hóa được tiêu thụ trong nước và được chung chuyển xuyên biên giới sang một số nước trong khu vực.
Một số loài quý hiếm ở Việt Nam như tê giác Java và bò xám hiện đã tuyệt chủng trong tự nhiên; các loài khác như hổ, voi và một số loài linh trưởng, rùa quý hiếm, đặc hữu cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng...
Các chuyên gia trong lĩnh vực này nhận định, tình trạng buôn bán, tiêu thụ ĐVHD ở nước ta đã trở thành một mối quan ngại lớn đối với công tác bảo tồn ĐDSH, nhất là sự phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng ĐVHD làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh, đồ trang sức, thời trang, mỹ nghệ, trưng bày, trang trí, quà biếu, tặng dường như không giảm mà có xu hướng tăng.
Kết quả khảo sát kiến thức, thái độ hành vi liên quan đến sử dụng ĐVHD tại Hà Nội, do Viện Xã hội học phối hợp Cục Bảo tồn ĐDSH (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho thấy: Có đến 19% số người trả lời có ý định hoặc tiếp tục sử dụng thực phẩm từ ĐVHD làm thuốc và đồ trang trí...
Tình trạng buôn bán, tiêu thụ ĐVHD tại Việt Nam, không chỉ hủy diệt quần thể loài động vật trong tự nhiên, phá hủy hệ sinh thái, làm tổn thương đến ĐDSH, môi trường, mà còn làm cho Việt Nam mất đi một phần di sản văn hóa; các điểm du lịch sinh thái quan trọng, cũng như suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá phục vụ cho phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.
Đồng thời, đưa đến các hệ lụy về mặt xã hội như gia tăng các vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới tập quán tiêu dùng thực phẩm, môi trường sinh thái, tài nguyên sinh vật, nhất là hình ảnh, uy tín của đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế.
Tình trạng buôn bán, tiêu thụ ĐVHD ở nước ta tiếp tục gia tăng thời gian qua, do dân số tăng kéo theo áp lực về khai thác, tiêu dùng ĐVHD là thực phẩm và làm thuốc, nhất là một số loài ĐVHD được quảng bá về những tính năng đặc biệt như bồi bổ sức khỏe, chữa bệnh nan y. Tuy nhiên, đến nay có rất ít bằng chứng khoa học chứng minh được các công dụng đó nhưng ĐVHD vẫn trở thành đối tượng bị săn lùng, khai thác tận diệt.
Đáng chú ý, việc xử lý vi phạm pháp luật về buôn bán, tiêu thụ ĐVHD trái phép còn chưa nghiêm, chủ yếu là xử phạt hành chính, mức phạt còn nhẹ, mức phạt cao nhất hiện nay cũng không quá 500 triệu đồng.
Trong khi đó, năng lực phát hiện vi phạm pháp luật về lĩnh vực này của cơ quan pháp luật như: Hải quan, kiểm lâm, cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, quản lý thị trường... lực lượng còn mỏng, trang thiết bị, phương tiện còn hạn chế; khả năng đấu tranh đối với loại hình vi phạm này của lực lượng chuyên trách còn chưa theo kịp các thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp của các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép các ĐVHD nguy cấp, quý hiếm.
Bên cạnh đó, do thiếu biện pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả đối với hoạt động gây nuôi ĐVHD. Mặc dù đã có những quy định của pháp luật về vấn đề này như quy định việc kiểm soát nguồn gốc con giống, nguồn gốc cá thể gây nuôi thương mại... nhưng trên thực tế việc kiểm soát cá thể gây nuôi còn theo hồ sơ, giấy phép, không quy định về việc đánh dấu cá thể gây nuôi.
Vì vậy, xuất hiện tình trạng lợi dụng hoạt động này để trà trộn, buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm. Nhận thức, trình độ dân trí và ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên ĐDSH của người dân chưa cao; công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật về bảo vệ ĐVHD chưa được quan tâm đúng mức, cho nên tình trạng sử dụng ĐVHD hiện còn khá phổ biến của người dân tại nhiều địa phương...
Để từng bước chấm dứt tình trạng buôn bán, tiêu thụ ĐVHD ở Việt Nam thời gian tới, trước hết cần tiếp tục kiện toàn khung pháp lý và chính sách về quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã; bổ sung những thiếu hụt, lỗ hổng, bất cập trong các chính sách hiện hành, nhằm bảo đảm tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật, khung hình phạt phải tương quan với lợi nhuận thu được từ buôn bán trái phép ĐVHD.
Tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật để kiểm soát tiêu thụ ĐVHD trái phép và không bền vững; tổ chức kiểm tra việc săn bắt, vận chuyển, tiêu thụ tại các nhà hàng, khách sạn, nơi chế biến, kinh doanh ĐVHD....
Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Tư pháp và các cơ quan khác để giải quyết ba vấn đề chính của nạn buôn bán trái phép ĐVHD (gồm săn bắt, buôn bán và làm giảm nhu cầu) một cách toàn diện và đồng bộ.
Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ ĐVHD, nhất là khuyến khích để người dân trở thành là "tai", là "mắt" trong việc phát hiện các vụ việc vi phạm bảo vệ ĐVHD; đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động và phổ biến các thông tin về bảo vệ ĐVHD, đến mọi tầng lớp nhân dân. (Nhân Dân 26/7) đầu trang(
Để giữ được nguyên vẹn cánh rừng trước sự tàn phá của lâm tặc, những cựu chiến binh Công ty B.58, tỉnh Bình Phước phải đối mặt với không ít hiểm nguy.
Mỗi năm diện tích rừng tự nhiên của cả nước lại thu hẹp do bị tàn phá nghiêm trọng. Trong đó, Bình Phước được xem là địa phương có tốc độ phá rừng nhanh nhất. Tuy nhiên, cũng tại đây vẫn còn tồn tại cánh rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi, có diện tích trên 500 ha.
Để giữ được nguyên vẹn cánh rừng này trước sự tàn phá của lâm tặc, những cựu chiến binh Công ty B.58, tỉnh Bình Phước phải ngày đêm gắn chặt với rừng và đối mặt với không ít hiểm nguy.
Khu rừng Mã Đà, ở xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú Bình Phước có diện tích trên 512 ha, trước đây do Ban liên lạc Khối tình báo B.58 quản lý, bảo vệ. Từ năm 2008 chuyển giao lại cho Công ty B.58, tỉnh Bình Phước và do vợ chồng ông Trường, bà Tươi quản lý. Họ là những thương binh, cựu chiến binh có nhiều năm gắn bó với cánh rừng này trong suốt những năm tháng chiến tranh.
Trở lại cuộc sống đời thường trong hòa bình, họ lại bỏ công sức, tiền của cá nhân để bảo vệ rừng khỏi lâm tặc.
Những ngày này, về lại nơi đây, nhiều cựu chiến binh không khỏi khâm phục trước tấm lòng yêu rừng, giữ rừng của những người đồng đội. (Đài Truyền Hình Việt Nam 26/7) đầu trang(
Tuần qua, nơi đại ngàn Pù Hoạt (Quế Phong) xảy ra vụ “thảm sát”, mà “nạn nhân” là 3 cây sa mu đỏ hàng trăm năm tuổi. Bài viết “Xót lắm, Sa mu” của tác giả Nhật Lân - Việt Long đăng nhật báo ngày 16/7 được bạn đọc bình chọn bài hay với số phiếu cao nhất,…
… “Đường vào xa xôi, nhiều khe suối, đèo dốc đứng, rất khó vào được vùng rừng có 3 cây sa mu đã bị chặt phá”. Lực lượng chức năng cùng các nhà báo đi vào “hiện trường” một cách “quang minh chính đại” không sợ ai bắt bớ, ngăn cản nhưng cũng phải “lội suối, trèo núi ròng rã đến 4 giờ đồng hồ…” mới gần tới nơi.
Đường đi, địa hình hiểm trở là thế, cộng với sự bảo vệ của ngành Kiểm lâm, vậy mà bọn lâm tặc vẫn vào được tận nơi, chặt cây dựng lán trại và đã kịp “thảm sát” 3 cây sa mu, có cây đường kính cả chục người ôm không xuể.
Chắc rằng chỉ những ai có dịp tận mắt thưởng ngoạn cảnh rừng nguyên sinh Pù Hoạt mới có thể cảm nhận được sự kỳ vỹ, hùng tráng và nguyên sơ nơi đây. Ở đó, mỗi nhành cây, ngọn cỏ đã miệt mài chắt chiu mỡ màu của đất hàng trăm năm mới tạo nên được khu rừng sa mu kỳ vỹ, cây nào cũng chu vi lớn dăm bảy người ôm, tán rộng, thân vươn thẳng tạo nên một quần thể gần như tuyệt đối…
Chỉ mới cảm nhận qua sự miêu tả của tác giả cũng đã thấy ngưỡng mộ, tự hào về những báu vật của rừng. Và rừng chính là báu vật chúng ta cần giữ gìn, bảo vệ.
Bởi rừng không chỉ tạo ra ô-xy để duy trì sự sống cho con người, rừng còn là nhân tố có vai trò đặc biệt trong chống biến đổi khí hậu, điều tiết dòng chảy trên mặt đất, bảo vệ, cải tạo làm tơi xốp đất, giữ nước cho sản xuất, hạn chế sức phá hoại của gió, ngăn sự di chuyển của cát vào sâu đất liền, ngăn chặn gió, bão phá hoại mùa màng, làng xóm…
Rừng còn là nơi cư trú của động thực vật, giúp cân bằng hệ sinh thái trái đất và và là nơi lưu giữ các nguồn gen quý hiếm. Trên trái đất rộng lớn, con người cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé, là một thành phần của tự nhiên. Nếu con người biết chung sống hài hoà thì sẽ được thiên nhiên bảo vệ, che chở. Ngược lại sẽ phải gánh những hậu quả khôn lường: bão lũ, hạn hán, lốc xoáy, lở đất, sóng thần,…
Cũng chính vì tầm quan trọng đó của rừng, sinh thời Bác Hồ đã căn dặn: “Trồng cây không chỉ có lợi ích kinh tế mà còn có lợi ích về mặt xã hội, có tác dụng lớn tới vấn đề giáo dục và đào tạo con người”, bởi trồng cây là “việc tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”. Vì vậy, Bác đã khởi xướng, chỉ đạo và cổ vũ “Tết trồng cây”.
Người ước tính “Mỗi tết trồng được độ 15 triệu cây”, “trong mười năm nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hoà hơn, cây gỗ đầy đủ hơn” và Người luôn biểu dương những địa phương, đơn vị, cá nhân trồng cây tốt…
Vậy mà, vẫn còn đó những kẻ thủ ác với rừng. Thật xót xa trước cảnh rừng tan hoang: “Gốc, thân, cành, dăm gỗ, mạn cưa ngổn ngang trải cả một vùng rộng lớn. Một cây sa mu đã bị lâm tặc cắt lìa làm 4 khoanh lớn…”. 5 tên lâm tặc đã bị bắt, chờ ngày đưa ra xét xử trước pháp luật.
Nhưng vấn đề là không thể không đặt ra nghi vấn liệu đằng sau 5 tên ấy còn có lực lượng nào, đối tượng nào “tiếp sức” hay không? Đúng như tác giả đã phân tích: “Nhìn cách thức lâm tặc dựng lán trại, nhìn những cây sa mu bị đốn hạ và những tấm ván lớn được xẻ giữa rừng, chúng tôi nhận định đây là những tên lâm tặc chuyên nghiệp và có tổ chức, có đường dây tiêu thụ”.
Bởi vậy, ngoài việc xử phạt nghiêm minh những kẻ tàn phá rừng, một việc quan trọng và cấp thiết hơn là phải tích cực thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng hợp lý.
Tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng không chỉ của lực lượng Kiểm lâm mà của cả hệ thống chính trị, nhất là trong xu hướng xã hội hóa nghề rừng hiện nay. Bảo vệ rừng cũng là một cuộc chiến giữa thời bình, nên trong cuộc chiến này cần áp dụng chiến lược “chiến tranh nhân dân”, xây dựng “thế trận lòng dân” trong gìn giữ, bảo vệ rừng… (Báo Nghệ An 25/7) đầu trang(
Sau khi có được đầy đủ thông tin, hình ảnh về tình trạng dự trữ, buôn bán, vận chuyển gỗ trên địa bàn huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), chúng tôi đến gõ cửa các cơ quan chức năng, những người có trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng.
Tiếp chúng tôi tại trụ sở làm việc, ông Đặng Văn Cận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm, cho biết: “Tình trạng phá rừng trên địa bàn vẫn xảy ra liên tục, năm vừa qua có 24 vụ lớn nhỏ, cơ quan chức năng thu được hơn 20m3 gỗ các loại, chủ yếu là gỗ nghiến, thông đỏ, cây mạ vác (tiếng địa phương). Tiền phạt thu về nộp ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng”.
Ông Cận chia sẻ thêm: “Năm 2013 khởi tố 2 vụ, đưa ra xét xử một vụ, vụ còn lại có tính chất phức tạp nên đã chuyển lên cơ quan điều tra. Trong đó, vụ vận chuyển gỗ lớn nhất thu giữ được hơn 6m3 gỗ nên Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tịch thu”.
Tháng 7/2012 có bắt 1 vụ tại xã Vĩnh Phong gồm 4 cây gỗ nghiến (chặt được 3 cây, còn 1 cây chưa chặt xong), đã lập hồ sơ đưa ra tòa xét xử nhưng được hưởng án treo. Các đối tượng bị xử lý đa số là người dân ở địa phương”.
Được biết, thời gian qua, trên địa bàn huyện Bảo Lâm, các đối tượng phá rừng và buôn bán gỗ hoạt động rất tinh vi, vận chuyển bằng ô tô dễ bị lộ nên chúng thường vận chuyển bằng xe máy và có “chim lợn” tiền trạm trước khi xuất phát.
“Nhiều lần phát hiện xe chở gỗ tại các xã, đường lại khó đi, tôi đã đề nghị Chủ tịch UBND xã cử người ra hỗ trợ nhưng không được chấp thuận. Cấp xã thực hiện nhiệm vụ chưa đạt, có lần tại xã Vĩnh Phong, chúng tôi nhận được tin báo có xe vận chuyển 20 khúc gỗ thông trắng, gọi cho Chủ tịch UBND huyện, Công an huyện cử người ra hỗ trợ nhưng không ai ra”, ông Cận nói.
Khi được hỏi về tình trạng tích lũy gỗ trong nhà của người dân, ông Cận khẳng định là có, ông giải thích gỗ đó người dân khai thác từ lâu, không phải gỗ buôn bán mà chủ yếu họ dùng để làm nhà. Nếu có bán thì họ chỉ bán cho anh em họ hàng hoặc người trong xã.
“Về nguồn tin quần chúng báo có một số thông tin chính xác, có thông tin không chính xác. Khi có cuộc gọi báo, tôi cử người đi kiểm tra luôn và hầu như họ nói dối, thực ra là họ muốn làm khổ mình. Chúng tôi có gọi lại thì không thể liên lạc được, họ lấy sim rác gọi cho chúng tôi”, ông Cận than thở.
Khi chúng tôi hỏi về thông tin vào tối ngày 31/5/2015, có một cuộc gọi thông báo có xe ô tô đang bốc gỗ tại đầu thị trấn nhưng không thấy lực lượng kiểm lâm đến kiểm tra, xử lý, ông Cận cho biết: “Tôi có nhận được cuộc gọi báo là có xe ô tô đang bốc gỗ và cho anh em đi kiểm tra nhưng không thấy gì”.
Điều đáng nói là, khi thông báo có xe đang bốc gỗ, đề nghị ông Cận cử người ra xử lý, tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi thì không có bóng dáng kiểm lâm nào ra kiểm tra nhưng ông Cận lại khẳng định là có.
Chúng tôi tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy có kiểm tra thì phát hiện được gì, nếu có gỗ thì xử lý như thế nào?” thì ông Cận hạ giọng: “Anh em báo lại là có xe gỗ của Phó công an huyện Bảo Lâm tên Đ. và ông M. làm việc ở UBND huyện xin mang về làm nhà. Đó là điều tế nhị, chúng tôi không xử lý được”.
“Ở miền núi, cán bộ công chức lấy gỗ làm nhà không cần giấy tờ. Có nhiều lần cấp trên, các anh cán bộ huyện, công an lấy gỗ bảo ông cho qua nhưng nhất thiết tôi không nghe, nếu nghe thì chỉ nghe cấp trên của tôi thôi, nhưng vận chuyển vào tối ngày 31/5, tôi nghe là có điều “tế nhị””, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm khẳng định lại.
Chúng tôi hỏi tiếp: Vậy tại sao khi có người thông báo lại không ra xử lý và sau 30 phút khi xe bốc gỗ xong lại rất hiên ngang đi bình thường qua Hạt Kiểm lâm? Ông Cận than rằng: “Vào thứ 7, chủ nhật chỉ có 1 - 2 người trực, lực lượng không đủ, cả hạt mới chỉ có 16 người. Nhưng xe của đơn vị không cho một đồng sửa chữa và không cho một giọt xăng nào nên việc kiểm tra, xử lý rất khó khăn”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, cho biết: “Chúng tôi chưa thấy ai là cán bộ làm đơn lấy gỗ làm nhà, chỉ có một số hộ nghèo không có tiền mua gạch, xi măng về làm nhà họ mới làm đơn. Việc dẫn đến phá rừng, vận chuyển, buôn bán là do phối hợp giữa kiểm lâm và xã chưa tốt”. (Kinh Tế Nông Thôn 24/7) đầu trang(
UBND TP Hà Nội đã nghiêm túc chỉ đạo thanh tra vụ việc cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị trên địa bàn.
Đó là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến Đề án cải tạo, thay thế cây xanh tại Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai, thực hiện Kết luận Thanh tra tại văn bản số 904/KL-TTTP ngày 8/5/2015 của Thanh tra Thành phố Hà Nội và thông tin công khai kết quả xử lý.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội thực hiện thông tin đầy đủ Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn năm 2014 – 2015.
Theo Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn 2014-2015, Hà Nội thực hiện chặt hạ, trồng thay thế 6.708 cây xanh trên 190 tuyến phố.
Việc thực hiện thay thế hàng loạt cây xanh đã vấp phải phản ứng của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng dân cư nơi chịu tác động ảnh hưởng.
Ngày 21/7, UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận của UBND thành phố về xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn.
Theo đó, UBND TP Hà Nội đã kiểm điểm, tự phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND TP để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm cá nhân trước UBND TP về những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc cải tạo, thay thế cây xanh.
Ngoài ra, UBND TP đã thông báo nội dung kết luận thanh tra và nội dung kiểm điểm trách lãnh đạo UBND thành phố tới ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP (đã nghỉ hưu) trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014-2015.
Đối với Sở Xây dựng Hà Nội, UBND TP phê bình tập thể Ban giám đốc Sở Xây dựng và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND thành phố trong xây dựng, phê duyệt đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.
Đối với cá nhân, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước UBND TP về công tác tham mưu xây dựng đề án và trách nhiệm với tư cách là giám đốc Sở Xây dựng để các phòng, ban, đơn vị và cán bộ của Sở có những khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh.
UBND TP đồng ý với những nội dung ông Dục đã kiểm điểm và yêu cầu ông Dục nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND TP và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc quản lý.
Nhiều cá nhân khác cũng đã bị đề nghị giáng chức, buộc thôi việc... (Sài Gòn Giải Phóng 25/7; Soha News 24/7; Bộ Thông Tin Và Truyền Thông 25/7; Người Đưa Tin 25/7) đầu trang(
Ngày 24/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra, lấy lời khai tài xế hai xe tải vận chuyển trên 60 m3 gỗ lậu vừa bị bắt giữ, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý theo pháp luật.
Trước đó, lúc 14 giờ ngày 23/7/2015, tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 60C-121.43, đang đậu trên đường, trên thùng xe có hơn 33 m3 gỗ (loại gỗ tạp có đường kính khoảng 30 cm) do tài xế Trần Văn Tuấn, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh điều khiển, nhưng không xuất được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Tiếp theo, lúc 15 giờ cùng ngày, tại ngã 3 bờ hồ, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm của tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 48C-027.96 vận chuyển khoảng 30 m3 gỗ tạp, do tài xế Nguyễn Hữu Phước, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang điều khiển, cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Qua làm việc các tài xế khai nhận, số gỗ trên được mua của một số người dân ở Campuchia; sau đó chở về nội địa để tiêu thụ kiếm lời. Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng đã đưa hai xe ô tô tải kể trên về Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh để tiến hành kiểm đếm, phân loại, định giá và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Mang Văn Thới, Phó Chi cục trưởng, Chi cục kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay tình hình vận chuyển gỗ từ biên giới về Việt Nam diễn biến khá phức tạp, các đối tượng thường lén lút, vận chuyển vào buổi tối để né tránh các lực lượng chức năng.
Tính đến 20/7, lực lượng kiểm lâm của tỉnh đã bắt giữ trên 40 vụ vận chuyển, mua bán gỗ trái phép; tang vật thu giữ gần 200 m3 gỗ các loại. (Công Lý 24/7; Báo Tây Ninh 25/7; Vietnam + 24/7) đầu trang(
Tại Thông báo số 72/TB-UBND ngày 7/7/2015 của Văn Phòng UBND tỉnh, đồng chí Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: Tình trạng rừng phòng hộ cảnh quan (RPHCQ) quốc lộ 14 trên địa bàn huyện Đắk Song bị tàn phá nghiêm trọng trong suốt thời gian qua là do công tác quản lý yếu kém!.
Thông báo dẫn ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực trạng RPHCQ quốc lộ 14 bị hủy hoại bằng thuốc trừ sâu đang diễn ra hết sức phức tạp, kéo dài, với quy mô, tính chất rất nghiêm trọng. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã thống kê được 16,24 ha rừng thông thuộc khu vực RPHCQ quốc lộ 14 bị tàn phá hoàn toàn.
Mặc dù vậy, việc ngăn chặn, xử lý tình trạng này của đơn vị chủ rừng, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương còn chưa kịp thời, chưa quyết liệt. Chủ rừng, cơ quan chức năng và địa phương đã có sự lỏng lẻo, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý đất đai và dân cư trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đắk Song phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc để mất rừng đối với cán bộ địa chính, tài nguyên và môi trường; chủ tịch UBND 2 xã Trường Xuân và Nâm N’Jang.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng phải làm rõ, xử lý trách nhiệm của đơn vị chủ rừng vì buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra trong thời gian dài, nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý và báo cáo kịp thời… (Báo Đắk Nông 24/7) đầu trang(
Ngày 24/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Đức Thắng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Vông ty TNHH MTV Nâm Nung) vì để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trính công tác.
Những sai phạm của ông Thắng bị phát hiện như: Chưa chỉ đạo xây dựng Nghị quyết chường trình của Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng; chưa hoàn thành trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng; để tình trạng rừng bị phá, tài nguyên rừng bị khai thác và xâm canh, lấn chiếm đất đai xảy ra trong nhiều năm với diện tích lớn…
Ngoài ra, hiện công ty này đang nợ các loại bảo hiểm trên 4,4 tỷ đồng và nợ lương cán bộ, nhân viên trong thời gian dài. (Sài Gòn Giải Phóng 25/7; Lao Động 25/7) đầu trang(
Ngày 16/7/2015, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các đối tượng đốn hạ 3 cây Sa mu tại Khu BTTN Pù Hoạt (bị các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ vào hồi 13h ngày 3/7/2015) và tăng cường công tác tuyên truyền để răn đe phòng ngừa. Nhưng với những khó khăn trong công tác bảo vệ rừng, nhất là những vùng rừng giáp ranh nước bạn Lào, cần có những giải pháp bảo vệ hữu hiệu...
Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy ngày 16/7 nêu rõ: Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, tham mưu chỉ đạo các ngành trong Khối Nội chính xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá rừng trái phép nằm trong vùng lõi rừng đặc dụng trên khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để răn đe và phòng ngừa.. .
Về phía Sở NN&PTNT, sau khi nhận được báo cáo về các hiện tượng vi phạm pháp luật đã có Công văn số 1565/SNN-KL chỉ đạo tăng cường các biện pháp chống chặt phá rừng trái phép. Trong đó, yêu cầu các đơn vị chủ rừng, các hạt kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra rừng, nhất là các vùng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm; chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các hạt kiểm lâm, trạm kiểm lâm địa bàn, các đơn vị chủ rừng, UBND xã..., nơi xảy ra những vụ việc vi phạm.
Trao đổi với đại diện Chi cục Kiểm lâm, nghi vấn có một đường dây trong tổ chức tiêu thụ gỗ khai thác trái phép mà Báo Nghệ An đã nêu ra khi phản ánh tình trạng lâm tặc đốn hạ 3 cây sa mu là có cơ sở. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng (Chi cục Kiểm lâm) cho biết, vào năm 2014, chi cục từng tham gia làm việc với huyện Quế Phong và huyện Sầm Tớ (Lào).
Sau buổi làm việc, đã tổ chức tuần tra biên giới và phát hiện tình trạng một số người Việt Nam cư trú trái phép ở huyện Sầm Tớ để tham gia khai thác gỗ hoặc phục vụ cho các đối tượng khai thác gỗ. Ông Tuấn còn chia sẻ thêm: "Một thực tế là người dân Lào không có nhu cầu sử dụng gỗ như ở Việt Nam.
Vì vậy, trong vụ việc xảy ra ở Tiểu khu 59, Khu BTTN Pù Hoạt, xác định 5 lâm tặc khai thác trái phép gỗ sa mu rồi tời qua Lào, làm "lý lịch" đưa về Việt Nam tiêu thụ là có cơ sở.
Ai có thể làm được những việc này? Đó là những doanh nghiệp đã được cấp phép xuất khẩu gỗ. Họ chỉ cần cho người gom mua. Sau đó, đóng tiền để được cấp hóa đơn, làm "lý lịch". Gỗ khai khác trái phép trên đất Việt Nam khi đó đã chuyển hóa thành "gỗ Lào" và được đưa về qua các cửa khẩu mà không bị các cơ quan chức năng "sờ" đến...".
Từ ngày 6/7, đơn vị chủ rừng (nơi 3 cây sa mu bị lâm tặc đốn hạ) là Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hoạt đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, trong đó nêu rõ thực trạng vùng rừng Tiểu khu 59 là khu vực giáp biên giới Việt - Lào, chủ yếu là rừng giàu trạng thái IIIa3, tập trung các loài gỗ quý, có giá trị về bảo tồn nguồn gen quý hiếm cũng như giá trị kinh tế cao.
Do vị trí cách quá xa bản làng phía Việt Nam nhưng gần với khu vực dân cư và đường dân sinh của Lào, là khó khăn lớn trong công tác tuần tra, bảo vệ của các lực lượng chức năng, trong khi đó, lại thuận lợi cho các đối tượng xâm nhập từ Lào để khai thác rừng trái phép. Qua đó, đề nghị cơ quan pháp luật khẩn trương tiến hành điều tra để xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm.
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hoạt xác định, cần tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về quản lý bảo vệ rừng; phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác giao khoán và đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác nhận khoán bảo vệ rừng.
Bên cạnh đó tăng cường công tác phối hợp tuần tra bảo vệ rừng, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu những vụ vi phạm; Sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng, nguồn vốn sự nghiệp 30a, nguồn sự nghiệp kinh tế, khoán bảo vệ rừng... để nâng cao đời sống cho người dân địa phương, qua đó thay đổi nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng, giảm áp lực lên rừng tự nhiên.
Ông Nguyễn Danh Hùng, Giám đốc Khu BTTN Pù Hoạt cho hay: "Đó là nhiệm vụ mà phía đơn vị chủ rừng chúng tôi phải tập trung thực hiện. Nhưng bên cạnh đó, mong muốn UBND tỉnh và UBND huyện Quế Phong làm việc với chính quyền huyện Sầm Tớ và huyện Mường Quắn của Lào để có sự phối hợp thực hiện ngăn chặn hiện tượng xâm nhập biên giới để khai thác rừng trái phép như vụ việc vừa qua; chỉ đạo UBND các xã giáp biên giới thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, đề nghị Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chặt chẽ khối lượng gỗ nhập qua cửa khẩu phụ lối mở Thông Thụ, tránh tình trạng lợi dụng khai thác gỗ trái phép từ Việt Nam kéo qua Lào và hợp thức hóa nhập về Việt Nam...".
Về phía huyện Quế Phong, sau khi 5 lâm tặc đốn hạ sa mu bị bắt giữ và bị khởi tố, lãnh đạo UBND huyện đã yêu cầu Công an huyện phối hợp với Viện Kiểm sát đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ án, thống nhất với Tòa án huyện phương án xử lý tang vật vụ án, sớm điều tra, xét xử các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, giao Văn phòng HĐND - UBND huyện liên hệ với chính quyền 2 huyện Sầm Tớ và Mường Quắn để tổ chức phiên làm việc bàn về giải pháp phối hợp ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép gỗ rừng vùng biên giới giữa hai nước.
Ngày 10/7/2015, UBND huyện Quế Phong đã ban hành Quyết định 317/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Quế Phong, trong đó, đặc biệt chú trọng đến vùng rừng giáp biên thuộc địa bàn các xã Tri Lễ, Nậm Giải, Hạnh Dịch và Thông Thụ.
Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thực hiện các nhiệm vụ: tổ chức kiểm tra rừng các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra khai thác rừng trái phép trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa bàn các xã có diện tích rừng lớn; đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới...
Có thể thấy, các cấp, các ngành có liên quan đều đã rất quan tâm đến sự việc 3 cây sa mu hàng trăm năm tuổi ở vùng rừng nguyên sinh thuộc Khu BTTN Pù Hoạt bị lâm tặc đốn hạ, và đã đề ra những biện pháp cụ thể để công tác bảo vệ rừng được thực hiện tốt hơn.
Tuy nhiên, từ thực tế thấy rằng cần phải đề ra những giải pháp hữu hiệu để kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu gỗ qua các cửa khẩu, không để tình trạng nhập nhèm "gỗ Việt" hóa "gỗ Lào" xảy ra. Có như vậy, mới tránh được tình trạng những kẻ hám lợi, liều lĩnh tổ chức khai thác trái phép tài nguyên rừng. (Báo Nghệ An 24/7) đầu trang(
Theo tin từ Sở NN&PTNT, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã khai thác 199.800m3 gỗ rừng trồng, đạt 50% kế hoạch; khai thác, thu mua 10.340 tấn nhựa thông, đạt 72,3% kế hoạch, trong đó thu mua trong tỉnh: 1.950 tấn, thu mua tỉnh ngoài 8.390 tấn.
Công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn được ngành chức năng tăng cường. Phần lớn các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đã được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có các điểm nóng về tàn phá rừng.
Tuy nhiên tình hình vi phạm về mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn xảy ra. Trong 7 tháng đầu năm, ngành chức năng đã lập, bắt giữ và xử lý 154 vụ vi phạm, trong đó xử phạt hành chính 148 vụ, hình sự 6 vụ. Tổng giá trị thu hồi hơn 2,3 tỷ đồng. (Báo Quảng Ninh 24/7) đầu trang(
Lực lượng chống buôn lậu của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu C74 - Bộ Công an và Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan vừa tổ chức ngăn chặn và bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép trên 1.300 con cá sấu qua biên giới.
Vào lúc 02h10 phút ngày 23/7 vừa qua, Tổ công tác liên ngành do Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì đã phát hiện 1 xe ô tô tải trên địa phận xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và khoảng 15 người đang chuẩn bị dỡ hàng là động vật hoang dã xuống đò để xuất lậu sang Trung Quốc.
Qua lời khai của lái xe Lê Văn Thành, xe ô tô chở hơn 1.300 con cá sấu từ Bạc Liêu ra Móng Cái - Quảng Ninh. Theo quy định, cá sấu cũng thuộc diện quản lý theo Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp. (Đài Truyền Hình Việt Nam 24/7) đầu trang(
Phòng Cảnh sát giao thông ( CSGT), Công an tỉnh Thái Bình phối hợp cùng với Chi cục Kiểm lâm bắt, xử lý vi phạm vận chuyển bộ phận động vật hoang dã vẩy Tê Tê trái pháp luật.
Hồi 23 giờ 30 phút ngày 29-3-2015, tổ tuần tra phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Bình, trong khi làm nhiệm vụ tại Km 87, Quốc lộ 10 (thuộc địa phận Thành phố Thái Bình) đã tiến hành kiểm tra phương tiện xe ôtô khách giường nằm BKS 14P-4000 đang hành trình từ Vinh (Nghệ An) đi Móng Cái (Quảng Ninh).
Quá trình kiểm tra phát hiện, tại khoang kín trong nhà vệ sinh đã hỏng trên xe ô tô có chứa 13 bọc hàng được đóng kín bằng túi nilon màu đen bên trong có chứa vẩy Tê Tê với tổng khối lượng là 84,5kg, có giá trị ước khoảng trên 585 triệu đồng.
Các đối tượng trên xe bao gồm: Trần Văn Thương (lái xe), Vũ Văn Bền (lái xe), Phạm Đình Tuân và Hoàng Văn Quyết (phụ xe) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng.
Lực lượng CSGT đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Trần Văn Thương, Phạm Đình Tuân niêm phong hàng hoá, bàn giao phương tiện, người và hàng hoá, chuyển toàn bộ hồ sơ và vật chứng cho Chi cục Kiểm lâm để xử phạt hành chính theo quy định. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Thái Bình 24/7) đầu trang(
Làm việc với các cơ quan chức năng và các địa phương liên quan về tình trạng phá rừng, khai thác lâm khoáng sản trái phép vùng giáp ranh với huyện Bắc Trà My vào chiều 22.7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cho rằng, để kéo dài tình trạng này là do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, cụ thể ở đây là cấp xã, nhiều diện tích rừng bị phá chậm được phát hiện nên rất khó điều tra, xác định đối tượng…
Báo cáo của cơ quan chức năng tại buổi làm việc cho biết, tình trạng phá rừng, khai thác lâm khoáng sản tại khu vực vùng giáp ranh giữa huyện Bắc Trà My (chủ yếu ở các xã Trà Kót, Trà Đông, Trà Dương, Trà Đốc) với các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước và Hiệp Đức đang diễn ra hết sức phức tạp. Nổi lên là phá rừng để làm vàng; phá rừng để san ủi, mở đường trái phép; phá rừng để khai thác gỗ…
Theo ông Nguyễn Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, từ năm 2010 đến nay, có hơn 30 vụ vi phạm rừng vùng giáp ranh, thiệt hại hơn 77ha rừng (trong đó thuộc địa bàn Bắc Trà My đã lập biên bản 30 vụ, diện tích thiệt hại trên 61,5ha). Tuy vậy, đến nay chỉ mới điều tra khám nghiệm hiện trường 5 vụ, diện tích trên 7ha, còn 25 vụ, diện tích rừng thiệt hại trên 54ha chưa được điều tra xử lý.
Điều đáng nói, những vụ phá rừng này cơ quan chức năng địa phương đều biết, nhưng không thể kiểm soát hết được. Ông Nhuần dẫn chứng có vụ phá rừng ở Trà Kót phải đến hai tháng mới phát hiện. Như vậy làm sao truy được người phá. Hiện ở địa bàn này vẫn chưa hết nóng bởi đây là vùng giáp ranh với xã Tam Lãnh, nên tình trạng phá rừng vì mục đích làm vàng vẫn đang tái diễn ở nhiều nơi, chưa thể ngăn chặn được.
Ông Đặng Bá Dự - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho rằng, vấn đề quan tâm hiện nay vẫn là câu chuyện quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ khu vực hồ Phú Ninh. Việc phối hợp với nhau trong xử lý giữ rừng và đất rừng chưa tốt. Ông Dự nói: “Thường thì chúng ta hay bắt được người trồng cây trên diện tích rừng đã phá, còn người phá rừng thì đã cao chạy xa bay”.
Ông Nguyễn Minh Khả - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cũng nêu ý kiến này: “Anh phá rừng rồi bỏ đi, giờ cơ quan chức năng chỉ bắt gặp anh trồng rừng nên sao đây? Bản chất anh phá rừng và anh trồng rừng trên diện tích rừng đã phá là một, cần xử lý nghiêm, nên thu hồi cả đất rừng và cây trên đó”.
Ông Lê Trí Hiệu - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho hay, hiện việc xử lý tình trạng phá rừng rồi khai thác lâm, khoáng sản trái phép chưa có một quy định chung nào từ tỉnh; vì vậy mỗi huyện xử lý mỗi cách. Trên lĩnh vực này huyện Tiên Phước đã ban hành 111 quyết định thu hồi đất, tài sản trên đất với diện tích trên 294ha nhưng hầu hết đều vắng chủ. Việc xử lý tài sản trên đất gặp nhiều khó khăn.
Cụ thể, có những rừng keo 8 - 9 năm tuổi, huyện đã ra quyết định thu hồi đất, giờ đất vô chủ chẳng lẽ lại buộc huyện phải quản lý cả cây rừng. Nhưng quản lý thì quản lý làm sao nổi. Thế mới tiếp tục tái diễn tình trạng rừng bị lén lút khai thác. Ư
Về vấn đề này Tiên Phước đề nghị tỉnh giao cho địa phương xử lý, bán những cây gỗ keo trên những diện tích đất rừng đã thu hồi nộp ngân sách, giao đất lại cho chính quyền sở tại. Ý kiến này được sự đồng tình của nhiều địa phương.
Thêm nữa, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng đang diễn ra tại các vùng giáp ranh hiện nay theo ông Nguyễn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức là hết sức tinh vi. Đối tượng lấn chiếm đất rừng chỉ việc rải hạt keo, sau đó đốt rừng và như thế chỉ một thời gian keo con sẽ mọc lên…, và họ có được rừng keo. Còn phá rừng thì họ phá từ trong ra, khi phát hiện cũng là lúc rừng cơ bản đã phá xong.
Cũng theo ông Hoa, một trong những nguyên nhân nóng lên tình trạng phá rừng để trồng rừng là vì giá keo lên cao, giá cao su xuống thấp và nhu cầu cần đất sản xuất của dân rất lớn. Bởi vậy, một trong những giải pháp có tính bền vững là UBND tỉnh nên tính toán sớm thanh lý những diện tích rừng dự án 327 (sau là 661), giao lại cho dân sản xuất.
Bởi hiện diện tích đất rừng dạng này khá lớn nhưng không hiệu quả. Ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết thêm: “Đối tượng khai thác ở vùng rừng của huyện này, nhưng khi lực lượng chức năng phát hiện thì dạt qua huyện kia. Nhiều lúc anh em phát hiện, di chuyển lên đến hiện trường thì các đối tượng đã lẩn trốn hay bỏ sang địa phận khác. Trong khi đó lực lượng kiểm lâm địa bàn rất mỏng, có kiểm lâm phụ trách đến 2 xã nên công tác tuần tra theo yêu cầu thường xuyên ở vùng giáp ranh là lực bất tòng tâm”.
Trên tinh thần lắng nghe, ghi nhận sự phản ánh đề xuất từ các địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn yêu cầu các cơ quan chức năng, huyện Bắc Trà My cũng như các huyện Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Hiệp Đức cần tập trung vào cuộc bằng tinh thần hết sức quyết tâm để ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm khoáng sản trái phép đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay.
Cạnh đó, Sở NN&PTNT cần chủ trì phối hợp với UBND các huyện nói trên rà soát lại việc cấp đất lâm nghiệp địa bàn vùng giáp ranh thời gian qua, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng. UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh phối hợp với các địa phương và lực lượng công an các huyện điều tra, xử lý dứt điểm các vụ phá rừng, đặc biệt các vụ vi phạm ở vùng giáp ranh, những vụ phá rừng, khai thác lâm khoáng sản có đối tượng bảo kê… (Báo Quảng Nam 24/7) đầu trang(
Theo báo cáo của Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng để sản xuất vẫn còn xảy ra khá phức tạp.
Toàn tỉnh xảy ra 21 vụ phá rừng trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 31 ha (tăng gần 2 ha so với cùng kỳ năm 2014). Một số địa phương xảy ra nhiều như: Huyện Chư Prông, Đức Cơ, Đăk Đoa, Mang Yang,…Các ngành chức năng đã khởi tố hình sự 7 vụ về tội “Hủy hoại rừng” theo điều 189 Bộ luật hình sự. (Truyền Hình Gia Lai 24/7) đầu trang(
Sau loạt bài “Tan hoang rừng giống A Sờ” được đăng trên Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh tình trạng lâm tặc khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng giống A Sờ (xã Macooih, H. Đông Giang, Quảng Nam) do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn A Vương (BQLRPHĐNAV) quản lý. Sau khi báo đăng, các cơ quan chức năng tại Quảng Nam đã vào cuộc làm rõ những sai phạm.
Từ ngày 22-6-2015 đến ngày 25-6-2015, đoàn công tác gồm các lực lượng Công an, Viện Kiểm sát, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng chính quyền H. Đông Giang tiến hành kiểm tra, đo đếm thực tế. Đoàn công tác đã xác định tại khu vực rừng giống A Sờ có hơn 50 cây gõ, lim xanh, kiền kiền..., với khối lượng gần 200m3 gỗ bị lâm tặc khai thác.
Trao đổi cùng chúng tôi, Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng CSĐTTPVKT&CV- Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: Về quy mô, đây là vụ phá rừng thuộc loại lớn xảy ra tại Quảng Nam. Hành vi vi phạm diễn ra trong một thời gian dài, sát địa bàn dân cư và trên tuyến giao thông huyết mạch là đường Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, khách thể bị xâm hại là rừng giống, là loại rừng được xếp vào diện bảo vệ đặc biệt nhằm mục đích bảo tồn gien và phát triển các loại giống đặc hữu, bản địa của rừng nhiệt đới ẩm tại khu vực miền Trung Việt Nam.
Tuy nhiên, để làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm các cơ quan chức năng cần thận trọng trong quá trình thu thập chứng cứ, như: xác định thời gian, khối lượng gỗ, nhóm gỗ bị khai thác... và lập các thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tổ chức điều tra theo đúng trình tự, thời gian được quy định tại Luật Tố tụng Hình sự.
Ngoài việc làm rõ những đối tượng trực tiếp khai thác, có thể phải làm rõ vai trò của những người làm công tác quản lý, bảo vệ rừng tại BQLRPHĐNAV... để việc truy tố, xét xử sau này đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Ngày 23-7, làm việc cùng chúng tôi, ông Đỗ Tài-Chủ tịch UBND H. Đông Giang, trao đổi: Sự việc xảy ra như phản ánh của Báo CATP Đà Nẵng là điều đáng tiếc đối với địa phương. Tôi thừa nhận có sai sót trong quá trình điều hành của mình. Cụ thể, bản thân tôi thường xuyên ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương báo cáo tình hình bảo vệ rừng và không ít lần đi khảo sát thực tế tại khu vực RPHĐNAV.
Mỗi lần như vậy đều nhận được những báo cáo chưa đầy đủ về sự việc. Cũng theo ông Tài, với số lượng gỗ bị khai thác trái phép như vậy tại khu vực rừng giống là quá nghiêm trọng cần thiết phải xử lý bằng biện pháp hình sự. Do vậy, các cơ quan pháp luật cần sớm làm rõ, dù người đó là ai, giữ cương vị công tác nào... để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cùng ngày, trả lời câu hỏi của chúng tôi về trách nhiệm cũng như quá trình thực hiện công tác bảo vệ rừng của lực lượng Kiểm lâm tại khu vực RPHĐNAV, ông Đinh Viết Khánh-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đông Giang, cho biết: Theo quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và BQL RPHĐNAV, khi nhận được thông tin cụ thể từ BQLRPHĐNAV, Hạt Kiểm lâm Đông Giang mới cử cán bộ đến phối hợp xử lý. Thông thường, lực lượng Kiểm lâm chỉ tổ chức chốt chặn, tuần tra bên ngoài.
Cụ thể, Hạt Kiểm lâm Đông Giang tổ chức một Trạm Kiểm soát số 2 gồm 3 cán bộ đóng tại địa bàn xã Macooih để kiểm soát lâm sản. Tuy nhiên, trong thời gian qua không nhận được thông tin gì từ BQLRPHĐNAV nên không tổ chức tuần tra và không nắm bắt được những thông tin như Báo Công an TP Đà Nẵng nêu...
Cũng theo ông Khánh, Hạt Kiểm lâm Đông Giang không nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến hành vi khai thác trái phép lâm sản do người dân cung cấp.
Với những thông tin nêu trên, cho thấy rừng giống A Sờ đã bị lâm tặc tàn phá hết sức nghiêm trọng và diễn ra trong một thời gian dài. Tuy nhiên, những thông tin trên đã bị những người có trách nhiệm tại cơ sở bưng bít và đến khi báo chí phản ánh sự việc mới bị phanh phui.
Theo chúng tôi, ngoài việc điều tra, làm rõ ai là kẻ trực tiếp phá rừng..., các cơ quan chức năng cần làm rõ vì động cơ, mục đích gì để những cán bộ cấp cơ sở cũng như những cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, bảo vệ rừng giống A Sờ cố tình giấu nhẹm thông tin, tạo điều kiện cho lâm tặc ngang nhiên tàn phá tài nguyên rừng. (Công An TP.Đà Nẵng 25/7) đầu trang(
Khi nhà chức trách giải tỏa việc trồng cây được cho là lấn chiếm đất rừng tại xã Đèo Gia (Lục Ngạn, Bắc Giang), người dân đã bao vây, khống chế. Công an huyện được điều xuống giải quyết.
Ông Chu Hồ Bắc, Chủ tịch UBND xã Đèo Gia cho hay, khoảng 9h sáng 24/7, khi đoàn công tác gồm cán bộ xã, huyện và kiểm lâm tiến hành giải tỏa việc trồng cây lấn chiếm đất rừng trên địa bàn xã thì bị người dân bao vây, khống chế. Có khoảng 20 người bị bao vây, tuy nhiên người dân không có hành động quá khích mà chỉ yêu cầu lập biên bản bồi thường số cây bị phá bỏ.
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết đã điều Công an huyện Lục Ngạn xuống hiện trường giải quyết, khuyên bà con thả cán bộ ra. Đến gần 22h cùng ngày, người dân đã ra về. Trước mắt, lãnh đạo xã Đèo Gia cam kết bỏ tiền đền bù số cây bị chặt hạ.
"Ngày mai, huyện và xã sẽ có buổi đối thoại với người dân xem đúng sai ra sao và có phương hướng xử lý", ông Linh thông tin. (VnExpress 24/7) đầu trang(
Lợi dụng địa hình hiểm trở, một số đối tượng vẫn lén lút chặt phá nhiều cây sa mu to tại tiểu khu 59 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Quế Phong, Nghệ An) (Nhân Dân 25/7) đầu trang(
Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vừa tiếo nhận bé trai bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Trong lúc trèo cây, bé N.T.V (9 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị rắn cắn vào bàn chân phải. Em được gia đình đưa đi thầy lang đắp thuốc. Sau đó, vết thương ngày càng sưng to, chảy máu tại vết cắn.
Khi toàn thân bé V, bắt đầu xuất huyết từng mảng dưới da, người nhà mới đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, vết cắn bớt sưng, hết chảy máu. (Tiền Phong 24/7) đầu trang(
Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Khóa XI đã ban hành Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều nông trường, lâm trường, doanh nghiệp được giao đất, giao rừng nhưng quản lý, sử dụng không hiệu quả; tình trạng chặt phá rừng tự nhiên, rừng phòng hộ để lấy gỗ, lấy đất sản xuất, tình trạng người dân chiếm dụng đất, tranh chấp đất rừng diễn biến phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.
Chất vấn vấn đề này, đại biểu yêu cầu ngành chức năng nói rõ nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên? Trách nhiệm thuộc về ai? Hướng chỉ đạo, xử lý trong thời gian tới?
Giám đốc Sở NN - PTNT Dương Văn Tô sau khi thông tin về việc lập Phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, đã thừa nhận: tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, như: chặt phá rừng thông ở huyện Ba Tơ; khai thác gỗ ở xã Trà Thọ, huyện Tây Trà, việc tranh chấp đất rừng trên địa bàn huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh.
Việc khai thác rừng thông trên địa bàn huyện Ba Tơ, theo tư lệnh ngành nông nghiệp, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Ba Tơ đã cho phép khai thác tận dụng cây thông và cho người dân ken vỏ làm chết cây, việc này không đúng thẩm quyền theo quy định.
Tình trạng khai thác rừng tự nhiên (nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp) ở Trà Thọ, huyện Tây Trà, trách nhiệm thuộc về UBND xã Trà Thọ và BQL Dự án Hợp phần di dân hồ chứa nước Nước Trong đã thiếu chặt chẽ trong tổ chức GPMB để giao đất cho hộ dân tái định canh đối với một số vị trí thửa đất có cây gỗ rừng tự nhiên.
Hiện, Đoàn thanh tra của Sở đang tiến hành thanh tra 2 vụ việc nêu trên để có kết luận cụ thể về trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan.
Về tình trạng tranh chấp đất rừng tại các địa phương, theo lý giải của Giám đốc Sở NN - PTNT do giá gỗ nguyên liệu tăng cao mang lại nhiều lợi ích cho người có đất trồng rừng; một bộ phận người dân thiếu đất sản xuất để cải thiện thu nhập, trong khi đó các công ty lâm nghiệp có nhiều đất nhưng sử dụng không hiệu quả; ý thức của người dân trong việc chấp hành luật bảo vệ và phát triển rừng chưa cao, dẫn đến vi phạm pháp luật; công tác giao đất, giao rừng còn chậm so với kế hoạch đề ra.
Những giải pháp được đề ra là: đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng cho từng hécta đất, giảm dần trồng rừng nguyên liệu tiến đến trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao. Sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp nhà nước theo hướng cổ phần hóa; thu hồi những diện tích đất của các công ty sử dụng không hiệu quả giao cho địa phương lập phương án và cấp đất cho dân sản xuất.
Ông Tô cũng hứa sẽ tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc giao rừng, cho thuê rừng trong năm 2015 để công tác quản lý được tổ chức theo đúng quy định và người dân được hưởng lợi từ việc trồng, bảo vệ và phát triển rừng. (Đại Biểu Nhân Dân 24/7) đầu trang(
Theo phản ánh của bạn đọc báo Xây dựng, trong khu du lịch quốc tế Hòn Dấu đang xẻ núi, phá rừng xây biệt thự phá vỡ cảnh quan làm ảnh hưởng đến môi trường mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Chiều ngày 17/7/2015, theo phản ánh của bạn đọc, phóng viên Báo Xây dựng đã có mặt tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu của Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dấu. Theo chỉ dẫn của bảo vệ ở đây thì khu đang xẻ núi xây biệt thự cách cổng khoảng 800m và không được đi xe máy vào mà phải đi bộ mới đến được đó. Vậy là chúng tôi phải gửi xe và lóc cóc đi bộ vào.
Đi hết đoạn đường dốc từ cổng vào khoảng hơn 100m rồi rẽ phải, chúng tôi đi vào vỉa hè của đoạn đường đầy cỏ và lá cây rụng với những hàng dừa cằn cỗi thiếu sức sống. Đi được khoảng 100m tiếng ầm ầm của máy xúc vọng đến. Đi khoảng 500m nữa, nhìn qua những bụi cây, phía chân núi Đồ Sơn, gần chục người đang vội vã dọn cây, phá núi.
Chiếc máy xúc gào ầm ĩ, liên tục xúc, gạt đẩy những tảng đá to nặng hàng tạ xuống phía chân núi. Dưới chân núi, những cây thông, cây chàm và nhiều loại cây khác thân to bằng bắp cày bị bứt bật gốc, vất chỏng chơ.
Phát hiện thấy có người đến quay phim, chụp ảnh, một người thợ phá núi hô tru tréo lên bảo thợ lái máy xúc: “Tắt máy đi, tắt ngay máy đi, có người chụp ảnh đấy!”.
“Đã bảo tắt máy đi không tắt, người ta chụp được ảnh rồi!”.
Để làm rõ nội dung sự việc, chúng tôi đã liên hệ với ông Vũ Đình Hưng -Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn thì được biết: “Ngay sau khi phát hiện trong khu du lịch quốc tế Hòn Dấu xẻ núi, phá rừng thông, lực lượng chức năng phường Vạn Hương và quận Đồ Sơn đã xuống kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra chủ đầu tư không trình được các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền về việc được phép xẻ núi. Chúng tôi đã lập biên bản và đình chỉ thi công vì việc xẻ núi, chặt cây gây ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên”.
Ông Hưng cũng cho biết, theo chủ đầu tư thì họ đang san mặt bằng để xây biệt thự theo quy hoạch đã được duyệt nhưng quy hoạch đó thế nào thì họ chưa cung cấp cho lực lượng kiểm tra.
Phóng viên thông báo với ông Hưng về việc, tuy các anh đã đình chỉ thi công nhưng hiện tại họ vẫn xẻ núi, nhổ cây, ông Hưng nói sẽ yêu cầu phường Vạn Hường đến kiểm tra, xử lý ngay.
Tuy nhiên, đến chiều ngày 25/7/2015, theo phản ánh của bạn đọc báo Xây dựng thì chủ đầu tư vẫn đang lén lút xẻ núi, san lấp mặt bằng.
Trước sự việc trên, đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm việc chủ đầu tư xẻ núi xây biệt thự có đúng theo quy hoạch hay không? Việc xẻ núi, phá rừng thông đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chưa? (Báo Xây Dựng 25/7) đầu trang(
Chỉ trong thời gian ngắn, giá đất Phú Quốc (Kiên Giang) liên tục tăng, kéo theo đó, nhiều nơi xuất hiện tình trạng thổi giá cao chót vót. Cũng vì giá đất quá cao, nhiều nơi xảy ra phá rừng, chiếm đất công thành của riêng...
Theo chân một thành viên trong Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc, nhóm phóng viên “mục sở thị” cảnh tượng hoang tàn của nhiều khu rừng trên huyện đảo này. Những điểm nóng bị tàn phá có thể kể đến như thị trấn An Thới, các xã Dương Tơ, Hàm Ninh, Ghềnh Dầu, Cửa Cạn…
Theo anh M., một người dân xã Ghềnh Dầu, do địa thế nằm cạnh các dự án du lịch lớn nên thời gian qua, tình trạng lấn chiếm, mua bán đất rừng ở địa phương diễn ra khá phổ biến. Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn xã đã phát hiện nhiều hộ lấn chiếm đất công để bán. Trong báo cáo gần đây của UBND xã Ghềnh Dầu gửi Huyện ủy Phú Quốc, diện tích rừng bị phá, lấn chiếm trên địa bàn xã lên đến 3ha.
Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất công cũng diễn ra khá phổ biến tại thị trấn An Thới và hai xã Dương Tơ, Hàm Ninh. Theo một lãnh đạo thị trấn An Thới, chỉ trong thời gian ngắn, chính quyền sở tại đã phát hiện và xử lý hàng loạt sai phạm liên quan đến nạn phá rừng, chiếm đất.
Theo thông tin từ Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc, từ năm 2012 đến nay, diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn giảm 5.000ha, toàn đảo hiện còn 6.870ha rừng phòng hộ. Diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp, trong khi đó, nạn phá rừng, chiếm đất ngày càng gia tăng khiến nhiều người không khỏi lo ngại.
Cùng với việc hàng trăm hecta rừng vườn quốc gia, đất rừng phòng hộ ở đây được chuyển đổi để phát triển du lịch và quy hoạch phát triển chung cũng vô hình chung trở thành cái cớ để nhiều người lợi dụng phá rừng, chiếm đất công.
Ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc, cho biết, từ đầu năm đến nay đã phát hiện ít nhất 30 vụ người dân bao chiếm đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và đất dự án trái phép.
Tình trạng người dân chặt phá rừng, bao chiếm đất đang trở thành nỗi lo ở đảo Phú Quốc, và cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có biện pháp khả dĩ nào được đưa ra để khắc phục hậu quả này.
Theo chuyên gia kinh tế, TS. Lê Bá Chí Nhân, có nhiều nguyên nhân khiến giá đất tại Phú Quốc không ngừng lên cơn sốt trong thời gian qua. Trong đó, đáng chú ý là thông tin Phú Quốc sẽ trở thành thành phố đặc khu; Phú Quốc sẽ có những dự án lớn như vườn bách thú, casino, các khu du lịch tiêu chuẩn 5 sao, xây dựng cảng biển hành khách quốc tế, cảng dầu khí và nhiều dự án lớn đang tập trung đầu tư tại Phú Quốc.
Cùng với đó, hiện Phú Quốc đã có quy hoạch và quy hoạch chi tiết 1/2000, những khu vực, dự án đều có ranh giới, tọa độ cụ thể; khu vực nào cho xây dựng bao nhiêu phần trăm, khu vực nào cho xây dựng khách sạn 4 tầng, 5 tầng, 7 tầng, 8 tầng…
Ngoài ra, hạ tầng tại đây cũng đang dần được hoàn thiện, hệ thống đường bộ với tổng số vốn đầu tư khoảng 5.776 tỷ đồng cũng đang được gấp rút thực hiện như đường trục chính Bắc - Nam có chiều dài 51,5km; dự án đường vòng quanh đảo Phú Quốc gồm 8 tuyến đường và 1 cây cầu dài 99,5km với tổng mức đầu tư 3.011,8 tỷ đồng. Trong đó, 5 tuyến đường đang triển khai xây dựng và 1 cây cầu tổng chiều dài hơn 47,8km.
“Chính những yếu tố trên đã hấp dẫn các nhà đầu tư tìm về Phú Quốc”, ông Nhân phân tích. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lo ngại, quả bóng bất động sản ở đây đã phình to quá cỡ và có nguy cơ nổ bất cứ lúc nào.
Theo một “cò” đất tại đây, giá mỗi lô đất thấp nhất tại thời điểm hiện tại cũng hơn 2 tỷ đồng. Người mua trước bán cho người mua sau có lãi vài trăm triệu đồng/lô là chuyện hết sức bình thường.
Một tờ báo lớn trong thời gian gần đây cũng đưa thông tin nhiều đại gia sẵn sàng vác cả ba lô tiền đi săn đất. Điều này cho thấy, cơn sốt đất tại Phú Quốc đã lên đến đỉnh điểm.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách của Phú Quốc đã đạt hơn 1.127 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu từ thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ, thuế chuyển mục đích sử dụng, tiền thuê đất… Giao dịch về đất đai tại Phú Quốc qua hệ thống ngân hàng thương mại bằng tiền mặt đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng trên 56% so với cùng kỳ.
“Do nhu cầu của thị trường quá lớn, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng gom hàng để đợi giá, trong khi đó, “cò” đất cũng liên tục thổi giá để kiếm lời là nguyên nhân thổi giá đất ở đây lên cao trong thời gian ngắn. Hiện tại, đầu tư vào khu vực này vẫn còn khả năng sinh lợi cao, tuy nhiên, một khi “bong bóng” vỡ sẽ kéo theo hệ lụy cả thị trường đóng băng, khi đó, người mua sau sẽ lãnh đủ hậu quả”, ông Nhân phân tích.
Bên cạnh đó, người mua cũng cần cảnh giác để tránh mua phải những lô đất có pháp lý không rõ ràng. Theo một lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc, người mua đất nên tìm hiểu, xác định nguồn gốc thửa đất cần mua, cũng như thông tin quy hoạch chung của huyện đảo. Cần hết sức cẩn trọng, cân nhắc trước khi quyết định mua đất, không nên mua của các đối tượng “cò” mồi để tránh rủi ro về sau. (Kinh Tế Nông Thôn 24/7) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp đã thực hiện giao khoán được 100.969ha rừng cho các tổ chức, cộng đồng thôn, hộ gia đình quản lý.
Trong đó: Diện tích giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng là gần 30. 000 ha; diện tích giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ hơn 51.287 ha; khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ gần 18. 000 ha.
Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, việc thực hiện công tác giao khoán bảo vệ rừng trong thời gian qua đã duy trì ổn định diện tích rừng trên các lâm phần được giao khoán, hạn chế nạn chặt phá rừng trái phép.
Đời sống của hộ gia đình nhận khoán từng bước được nâng cao bởi kinh phí bảo vệ rừng đã trở thành nguồn thu nhập chính, tạo động lực để người dân nâng cao ý thức đối với công việc được giao. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Kạn 24/7) đầu trang(
Ngày 26/06/2015 tại trụ sở UBND xã Giao Lạc, VQG Xuân Thủy phối hợp cùng với Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) tổ chức Hội nghị ký Hợp đồng khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng xã Giao Lạc, đồng thời bàn giao Bản đồ quản lý rừng cho 02 xã Giao Lạc và Giao Xuân.
Tham dự Hội nghị có đại diện UBND huyện Giao Thủy, đại diện UBND các xã vùng đệm, MCD, Hạt Kiểm lâm và VQG Xuân Thủy....
Ngày 26/06/2015 tại trụ sở UBND xã Giao Lạc, VQG Xuân Thủy phối hợp cùng với Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) tổ chức Hội nghị ký Hợp đồng khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng xã Giao Lạc, đồng thời bàn giao Bản đồ quản lý rừng cho 02 xã Giao Lạc và Giao Xuân. Tham dự Hội nghị có đại diện UBND huyện Giao Thủy, đại diện UBND các xã vùng đệm, MCD, Hạt Kiểm lâm và VQG Xuân Thủy.
Sau một thời gian nỗ lực cả trên thực địa và thông qua các buổi tham vấn cộng đồng và các cơ quan hữu quan tại địa phương,VQG Xuân Thủy, MCD và UBND xã Giao Lạc đã hoàn thành kế hoạch bàn giao diện tích Rừng ngập mặn cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ theo mô hình của xã Giao An. Cũng trong buổi lễ ký kết Hợp đồng, phía MCD cũng đã trao tặng một số đồ bảo hộ lao động cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ Rừng ngập mặn.
Như vậy về cơ bản diện tích RNM ở vùng đệm VQG Xuân Thủy đã có chủ và việc thực thi công tác quản lý rừng sẽ được lâu bền theo cơ chế khoán bảo vệ cho cộng đồng. Người dân địa phương nhận khoán bảo vệ rừng trên cơ sở không nhận tiền khoán mà sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản ở dưới tán Rừng ngập mặn.
Chính quyền địa phương và các bên liên quan đóng vai trò giám sát và hỗ trợ để vận hành cơ chế quản lý rừng bằng cộng đồng đạt hiệu quả thiết thực. (Vườn Quốc Gia Xuân Thủy 23/7) đầu trang(
Vườn quốc gia Bến En nằm trên địa bàn 2 huyện miền núi Như Thanh và Như Xuân, thuộc khu vực chuyển tiếp từ vùng núi Tây Bắc và Bắc Trường Sơn. Nơi đây có hệ động, thực vật phong phú, đặc trưng cho hệ sinh thái nhiệt đới và là trung tâm bảo tồn những loài gen quý của Việt Nam.
Nhằm bảo tồn tính đa dạng sinh học của rừng tự nhiên, trong những năm qua, vườn Quốc gia Bến En đã đẩy mạng công tác nghiên cứu và bảo tồn nâng cao tính đa dạng sinh học, ươm và phục hồi sinh thái rừng, đặc biệt là những cánh rừng lim xanh cổ thụ, một loài thực vật đặc biệt quý hiếm của cả Đông Nam Á.
Vườn quốc gia Bến En có tổng diện tích tự nhiên 14.734 ha, với 1.389 loài thực vật và 1.004 loài động vật. Nơi đây có 3 hệ sinh thái chính, gồm: hệ sinh thái rừng nhiệt đới thường xanh trên núi đất; hệ sinh thái rừng nhiệt đới thường xanh trên núi đá vôi và hệ sinh thái ngập nước.
Rừng Bến En thuộc hệ sinh thái rừng núi đất nhiệt đới ẩm, nên là nơi tập trung phân bố loài Lim xanh. Đây là một loài cây gỗ quý, có giá trị kinh tế và giá trị bảo tồn cao thuộc nhóm thực vật rừng hạn chế khai thác. Tại Vườn quốc gia Bến En, loài lim xanh phân bố ở hầu hết diện tích có rừng, với mật độ từ 30 -130 cây/ha tùy theo trạng thái rừng.
Tuy nhiên, do có một thời gian dài khai thác thiếu kiểm soát cùng với nạn lâm tặc nên đến đầu những năm 90 của thế kỉ trước, số lượng và diện tích Lim Xanh ở Vườn quốc gia Bến En đã bị tàn phá nhiều.
Với mục tiêu bảo tồn nguyên trạng và từng bước phát triển về số lượng, chất lượng loài lim xanh, năm 2011, Vườn quốc gia Bến En đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt "Dự án bảo tồn và phát triển loài Lim Xanh’’ với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng.
Cán bộ kỹ thuật của Vườn đã sử dụng chính nguồn hạt gống của hơn 50 cây Lim xanh cổ thụ trong rừng để bảo tồn quỹ gen, theo dõi các thông số kỹ thuật, thực nghiệm xử lý giống, gieo ươm theo đúng quy trình kỹ thuật đã xây dựng.
Tính đếnn nay, Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En đã triển khai trồng bổ sung được trên 30 ha cây lim xanh ở tất cả các khu vực rừng tự nhiên. Diện tích lim xanh được trồng mới đang sinh trưởng và phát triển tốt, báo hiệu sự phục hồi của một cánh rừng quý giá. (Đài Phát Thanh Truyền Hình Thanh Hóa 26/7) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Tài liệu PV có được thể hiện, Quyết định số 59 ngày 27.8.2013 của UBND TP.Đà Nẵng về việc quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn giai đoạn 2011-2020 thì đất dưới chân đèo Hải Vân (kể cả khu biệt phủ của “đại gia” vàng Ngô Văn Quang xây dựng trái phép trên đồi Chim Chim) thuộc đất khác. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Chi cục Kiểm lâm vẫn “chưa chịu” bàn giao cho phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) quản lý theo quy định.
Đây là thực trạng khiến chính quyền phường Hòa Hiệp Bắc dài cổ kêu than, nhưng chẳng hiểu vì sao tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP.Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) vừa qua, các đại biểu không ai lên tiếng chất vấn Chi cục Kiểm lâm.
Ông Trương Việt - Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc - cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP thì ngày 30.6, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng phải bàn giao dứt điểm đất dưới chân đèo Hải Vân lại cho chính quyền địa phương quản lý, trong đó có cả khu vực đất ông Thạch và ông Quang đã xây dựng trái phép. Tuy nhiên, hết thời hạn nói trên, phường này vẫn không nghe Chi cục Kiểm lâm phản hồi gì.
Ông Việt nói, không phải bây giờ mà nhiều năm qua, phường đã nhiều lần kiến nghị Chi cục Kiểm lâm giao đất lại cho địa phương quản lý, nhưng: “Cả giấy tờ và thực địa đều chưa có chi trơn. Các ông (Chi cục Kiểm lâm - PV) còn “thủ thế” rừng đặc dụng nên mình đứng xa ngó chứ làm chi”.
Ông Lê Duy Hòa - Trưởng phòng TNMT quận Liên Chiểu - cũng nói thẳng: “Vấn đề này trong các cuộc họp giao ban quận, tôi kiến nghị cả chục lần rồi. Nghe quận nói chờ ý kiến Chi cục Kiểm lâm mà đến nay cũng chưa nghe nói chi cả. Các ông (Chi cục Kiểm lâm - PV) không chịu bàn giao thì chịu chứ làm chi được”.
Ông Hòa cho rằng, về nguyên tắc ông bàn giao đất lại cho địa phương quản lý, người được giao khoán trước đó phải là người trực tiếp quản lý, sản xuất đất rừng có hộ khẩu tại địa phương. “Trước đây các ông giao khoán đất không đúng đối tượng, giờ các ông xử lý hậu quả nên lấn cấn thôi” - ông Hòa nói.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng - tiếp tục “co dãn” thời gian: “Đến ngày 30.7 chúng tôi sẽ bàn giao đất xong”.
Ông Lương nói: “Mấy anh em đang rà soát, kiểm tra lại các hồ sơ giao khoán đất được một tháng nay rồi. Mấy quận, huyện kia bàn giao hết rồi, nhưng quận Liên Chiểu còn vướng mấy cái công trình xây dựng lung tung nên hơi rắc rối”.
Còn ông Lê Mạnh Hùng - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - thì bảo: “Do lấn cấn mấy cái biệt thự xây trái phép không bàn giao nhanh được, ngó vậy chớ khó!”.
Theo ông Lương, toàn bộ diện tích đất khác dưới chân đèo Hải Vân phải bàn giao lại cho phường Hòa Hiệp Bắc là 1.000ha.
PV đặt câu hỏi, quyết định của UBND TP về quy hoạch loại đất tại quận Liên Chiểu có từ vài năm trước, nhưng vì sao đến nay vẫn chưa bàn giao xong?, ông Lương không trả lời cụ thể: “Tôi chẳng giấu giếm chi cái sai. Có quyết định nhưng phải kiểm tra, rà soát cho chính xác, đôi lúc cấp cho dân phát triển rừng, họ lấn qua lấn lại với họ đem xây dựng cơ bản là không đúng. Đúng là đất đai khu vực này hơi rắc rối, nhưng vướng đâu gỡ đó, tôi nghĩ là sẽ giải quyết được. Cứ căn cứ trên hợp đồng giao đất mà giải quyết thôi!”. (Lao Động 25/7) đầu trang(
Tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, nhưng anh Trần Ngọc Nhựt (thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, Quảng Nam) không đi theo con đường của mình mà rẽ sang một hướng khác.
“Tôi đến với nghề điêu khắc gỗ mỹ nghệ cũng rất tình cờ, sau khi ra trường tôi phụ giúp cha buôn bán, chế biến gỗ. Để niềm say mê với gỗ mỹ nghệ thành hiện thực, anh đã xin phép gia đình đến làng Kim Bồng (Hội An) để học nghề, với một lòng quyết tâm học hỏi và với niềm đam mê rực cháy trong lòng, cộng thêm sự dạy bảo tận tình của những nghệ nhân tài hoa của làng mộc Kim Bồng, không ít lâu sau anh Nhựt đã làm ra những sản phẩm đơn giản nhưng bắt mắt.
Khi cầm dùi đục đẽo, gọt giũa, anh như quên hết thời gian, công việc có sức hút kỳ lạ đối với chàng trai trẻ. Từ việc làm những sản phẩm đơn giản trong những tháng đầu học nghề, sau hơn một năm, anh đã tạo ra được những tác phẩm khó hơn, tinh xảo hơn. Từ những khối gỗ vô tri, vô giác có giá trị thấp nhưng qua bàn tay khéo léo của anh Nhựt, những mảnh gỗ ấy đã trở thành những tác phẩm có giá trị kinh tế và tính thẩm mỹ cao.
Sau 6 tháng ròng rã làm việc cả ngày lẫn đêm, bằng cả tấm lòng tôn kính người mẹ huyền thoại của dân tộc, mới đây anh Nhựt cho ra mắt tác phẩm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, có chiều cao 1,7m, rộng 1,8m rất sống động, khắc họa đầy đủ chân dung của một người mẹ với sự hy sinh cao cả.
Tác phẩm Mẹ Thứ được hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2014 (được tặng giải C).
Anh Nhựt tâm sự: “Đây là tác phẩm dự thi đầu tay rất có giá trị đối với tôi, tôi rất tự hào về tác phẩm này, dù đã có nhiều khách hàng trả hàng trăm triệu đồng để có được tác phẩm mẹ Thứ, nhưng tôi sẽ không bán và sẽ đem tác phẩm của mình đi trưng bày tại các hội chợ, bởi đây là kỷ niệm đẹp khó quên trong nghề”.
Có nghề mới trong tay, cộng với sự trợ giúp vốn liếng từ gia đình (Công ty TNHH lâm sản Ngọc Tri) anh Nhựt tự tin xây dựng xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại thôn Liễu Trì. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở đã đi vào hoạt động hơn được 3 năm, những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của anh Nhựt sản xuất đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.
Anh Dương Hiến Đông (21 tuổi) người thợ gắn bó với cơ sở 3 năm qua cho biết: “Để làm ra những sản phẩm này, người thợ cần có con mắt tinh tế, có tư duy sáng tạo, đòi hỏi sự kỳ công, tính kiên nhẫn và sự khéo léo trong nghệ thuật điêu khắc, tạo thế, dáng với nhiều đường nét tinh xảo thì mới tạo ra được những sản phẩm đẹp và có giá trị”.
Hiện nay, cơ sở sản xuất của anh Nhựt tạo việc làm ổn định cho 5 lao động với thu nhập thợ cả 10 triệu đồng/người/tháng, còn lại từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.
“Tôi có nguyện vọng sẽ thu nhận và đạo tạo nghề cho các lao động nông thôn trong và ngoài địa bàn huyện, trong đó có cả những lao động khuyết tật vào làm việc tại cơ sở của tôi, để giúp các thanh niên nông thôn có việc làm và thu nhập ổn định, nhằm tránh xa các tệ nạn xã hội”, anh Nhựt giãi bày. (Thanh Niên 27/7) đầu trang(
Năm 2015, Hạt Kiểm lâm Bá Thước được giao kế hoạch trồng mới 200 ha rừng sản xuất. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngay đầu năm, hạt đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn trong huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đăng ký trồng rừng.
Đến nay, các hộ gia đình trên địa bàn huyện đã đăng ký trồng 185,1 ha rừng. Trên cơ sở diện tích rừng trồng mà người dân đăng ký, hạt kiểm lâm đã tiến hành đo đạc, thiết kế hiện trường; đồng thời, hướng dẫn các hộ gia đình trồng mới được hơn 61 ha rừng, đạt 39,92% kế hoạch.
Trong những tháng tới, khi thời tiết thuận lợi, Hạt Kiểm lâm Bá Thước sẽ đôn đốc các hộ dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm nay trong vụ thu. (Báo Thanh Hóa 25/7) đầu trang(
Dự kiến, đến tháng 11, huyện Si Ma Cai sẽ hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2015.
Năm 2015, huyện Si Ma Cai được giao trồng 300 ha rừng, trong đó có 150 ha rừng phòng hộ và 150 ha rừng sản xuất. Hiện, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã hoàn thành thiết kế diện tích trồng rừng. Từ đầu năm đến nay, huyện đã trồng được 38 ha rừng phòng hộ và 5 ha rừng sản xuất.
Từ đầu năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã chủ động gieo ươm cây giống, đến thời điểm này đã ươm được 150 nghìn cây sa mộc, 15 nghìn cây sơn tra và một số loại cây giống, như lát hoa, tống quá sủ, xoan ta, xoan đào,
Hiện, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đang tập trung chăm sóc cây giống theo đúng quy trình quản lý, sản xuất cây giống. Huyện Si Ma Cai phấn đấu, đến tháng 11 sẽ hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2015. (Báo Lào Cai 26/7) đầu trang(
Từ xóm 11, xã Phúc Tân (T.X Phổ Yên) chúng tôi thuê một chiếc thuyền máy tới đảo Tò Vò. Mặc dù nhiều đảo của khu vực Hang Cà trên lòng hồ Núi Cốc trơ trọi vì rừng bị lâm tặc tàn phá nhưng nơi đó vẫn sót lại một khoảng rừng xanh mướt. Đó là khu rừng của ông Tô Tiến Sâm, người đã 25 năm sinh sống trên hòn đảo này.
Ông Tô Tiến Sâm (sinh năm 1955) được người dân bản địa gọi với cái tên thân mật: Chúa đảo. Giọng nói sang sảng, ông kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu mới mới ra đây làm kinh tế.
Đó là năm 1990, khi có chính sách di dân vào vùng lòng hồ, ông đã để lại người vợ và các con nhỏ ở lại quê nhà (xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ) một mình lên đảo cuốc đất trồng chè, trồng rừng và chăn nuôi. Khi diện tích cây trồng ngoài đảo khoảng 1ha được thu hoạch, thì bà Ngô Thị Lan, vợ ông Sâm cùng với chồng lên đảo thu hoạch nông sản.
Bà Lan bảo: Nơi này ngày đó âm u lắm, rừng vắng lặng, chim cú kêu suốt ngày. Con nhỏ nên tôi phải ở nhà, chỉ có mình ông ấy lặn lội sớm hôm ngoài đảo. Phải đến năm 2001, khi cô con gái lớn lấy chồng, những đứa còn lại tự trông nhau được, tôi mới vào đây với ông ấy.
Mới đấy mà cũng đã 25 năm, ông bà là chủ của 20ha rừng, 1ha chè và cây ăn quả. Những dự án trồng rừng được triển khai tại địa phương như PAM, 327, 661 ông đều tham gia. Có nguồn thu nhập từ trồng rừng, chăn nuôi, ông lần lượt dựng vợ, gả chồng cho 5 người con. Bao nhiêu năm sống biệt lập trên đảo, ở trong ngôi nhà dựng tạm bằng cột bê tông trống huếch trống hoác cũng không khiến ông sờn lòng.
Khi chúng tôi hỏi, xung quanh khu vực Hang Cà rừng phòng hộ gần như bị lâm tặc phá trụi sao rừng của ông bà vẫn xanh tốt? Ông Sâm nói: Để giữ được rừng phải có sự liên kết với các hộ dân. Rừng của tôi cũng bị lâm tặc xâm phạm vài lần, cuối cùng cũng phải dứt khoát với chúng: Hôm nay lấy được mang về hết, còn từ ngày mai mà lấy tao sẽ không tha cho đứa nào.
Có lẽ ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói đanh thép của ông khi đó đã khiến cho chúng chùn bước. Rồi ông trầm ngâm: Rừng ngoài kia không mất sao được. Người mua rừng nhưng thuê người khác trông coi trong khi nhà cách đây vài chục cây số. Người trông rừng thì “bật đèn xanh” cho lâm tặc.
Thời gian mất nhiều rừng (từ cuối năm 2014 đến đầu 2015), lâm tặc có lúc mười mấy người, lực lượng kiểm lâm thì mỏng nên chẳng làm gì nổi. Chúng phá rừng như đi chiến dịch, ngày cắt, đêm chở, kiểm lâm bắt gặp thì chúng đánh nhau với cả lực lượng kiểm lâm…
Rừng có giá như thế vậy ông đã bao giờ có ý định bán rừng? Ông Sâm cười: Cũng nhiều người hỏi mua rừng. Cách đây vài năm, rừng của tôi đã có người trả 2 tỷ đồng nhưng tôi không bán. Tiền thì biết bao nhiêu cho đủ, có khi có tiền lại làm hư con, hư cháu. Nơi đây không khí trong lành, chăn nuôi thoải mái, mình làm mình hưởng, nhà nông gắn bó với đất mà không có đất để canh tác thì có khác gì bị cụt mất chân tay.
Trong số những người con đã trưởng thành của ông bà Sâm, có một người cũng đam mê và gắn bó với rừng như cha. Vì lợi ích mười năm trồng cây Có lẽ đây cũng là căn nguyên để ông Sâm trọn đời gắn bó cả cuộc đời mình trên đảo Tò Vò. (Báo Thái Nguyên 27/7) đầu trang(
Qua 10 năm (2005-2015) triển khai thực hiện trồng rừng theo Dự án (DA) WB3 ở huyện Phù Cát, đã khai thác có hiệu quả diện tích đất trống đồi trọc, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Huyện Phù Cát triển khai thực hiện DA Phát triển ngành lâm nghiệp (DA trồng rừng WB3) từ tháng 8.2005. Đến nay, qua 10 năm, đã có 2.809 hộ dân trồng gần 4.172 ha rừng (chủ yếu là keo lai, bạch đàn), đạt gần 101% kế hoạch; được Ngân hàng Thế giới cho vay hơn 43,2 tỉ đồng để trồng và chăm sóc rừng.
Việc trồng rừng WB3 không những giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương với thu nhập ổn định, mà còn góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc và bảo vệ môi trường sinh thái rừng.
Điển hình như xã Cát Lâm, một vùng đất cát bạc màu, năng suất cây trồng hàng năm đạt thấp. Trong những năm gần đây, nhờ thực hiện chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế rừng theo DA WB3, đời sống người dân được nâng lên, bình quân thu nhập đầu người đạt 21 triệu đồng/năm, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay đáng kể. Toàn xã có trên 1.200 ha rừng; trong đó có hơn 750 ha rừng WB3.
Người dân tham gia DA WB3 được tập huấn trang bị kiến thức trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; đã áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, đầu tư đúng mức, nên rừng phát triển tốt, đem lại thu nhập cao. Ông Nguyễn Tấn Đạt, Chủ tịch UBND xã Cát Lâm, cho biết: “Hiệu quả trồng rừng DA WB3 rất cao, nhiều hộ dân trồng rừng WB3 ở địa phương không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Theo tôi, dự án này đã đạt hiệu quả kinh tế cao”.
Không chỉ riêng Cát Lâm, có thể khẳng định ở các xã trên địa bàn huyện Phù Cát thực hiện DA WB3, người dân đã được hưởng lợi một cách thiết thực. Mỗi hộ tham gia DA được vay vốn từ 10 - 15 triệu đồng/ha; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay toàn huyện đã có 2.455 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tổng diện tích 3.639 ha.
Có hơn 283 ha rừng của 178 hộ ở 2 xã Cát Lâm và Cát Hiệp được cấp chứng chỉ rừng FSC; số diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC có giá bán cao hơn 200 đến 250 ngàn đồng/tấn gỗ. Nhờ vậy, rừng WB3 được người dân áp dụng đúng các quy trình thâm canh, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, sinh trưởng, phát triển tốt.
Đến nay, toàn huyện đã có 1.419 ha rừng WB3 trong những năm đầu đã cho khai thác, sản lượng gỗ bình quân đạt hơn 80 tấn/ha, tăng gấp 2 đến 3 lần so với rừng trồng ngoài DA. Với giá gỗ nguyên liệu giấy hiện nay khá cao (1,25 triệu đồng/tấn), sau khi trừ chi phí, lãi bình quân khoảng 80 triệu đồng/ha.
Ông Phan Sĩ Hùng, Phó Giám đốc Ban quản lý DA WB3 huyện Phù Cát, cho rằng, DA WB3 ở Phù Cát mang lại hiệu quả rất cao. Về lợi ích kinh tế, đã tạo nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho nhân dân địa phương và người trồng rừng; tạo động lực phát triển ngành lâm nghiệp Phù Cát, là tiền đề để khai thác có hiệu quả hơn về tiềm năng đất đai, lao động ở địa phương theo hướng phát triển ngành lâm nghiệp bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Về lợi ích xã hội là nâng cao độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái rừng và góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Từ hiệu quả của DA, huyện Phù Cát tiếp tục chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhằm hướng đến mục tiêu không chỉ là trồng rừng nguyên liệu giấy, mà chuyển sang trồng rừng nguyên liệu gỗ dân dụng. (Báo Bình Định 26/7) đầu trang(
Trong khi cây mắc ca - hi vọng thoát nghèo cho người dân tại các huyện trung du miền núi của Thanh Hóa đang được bà con đưa vào trồng ồ ạt trong ít năm trở lại đây thì vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo Sở NN&PTNT dừng xây dựng đề án quy hoạch trên địa bàn toàn tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020.
Vậy nguyên nhân từ đâu lại có quyết định này. Phóng viên báo Đại Đoàn kết đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Vừa qua UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn đề nghị Sở NN và PTNT dừng đề án quy hoạch vùng nguyên liệu cây mắc ca, cụ thể nội dung của công văn này như thế nào.
Trước hết phải khẳng định, việc phát triển cây mắc ca trên địa bàn toàn quốc nói chung và Thanh Hóa nói riêng là trên cơ sở đề án tái cơ cấu ngành NN và PTNT và đã được Thủ tướng Chính phủ xác định đây là loại cây nằm trong cơ cấu của ngành nông nghiệp. Trên thực tế, cách đây khoảng gần 8 năm, chúng tôi đã đưa vào trồng khoảng trên 30 ha tại huyện Thạch Thành và đã bắt đầu cho thu hoạch.
Theo tính toán thì đây cũng là cây có hiệu quả kinh tế cao. Nhưng sau khi có nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông về tính khả thi của cây mắc ca cũng như đặc tính của nền nông nghiệp nước ta là làm theo phong trào, cứ trồng không bán được lại phá bỏ nên Bộ NN và PTNT đã có thông báo khuyến cáo gửi cho các tỉnh về việc phát triển diện tích cây mắc ca.
Sau khi có khuyến cáo của Bộ, chúng tôi đã rất thận trọng, giao cho Sở xem xét lại và Sở cũng đã có văn bản chính thức báo cáo UBND tỉnh đề nghị tạm dừng đề án phát triển cây mắc ca trên địa bàn và UBND tỉnh đã đồng ý.
Chúng ta đã có những bài học nhãn tiền về hậu quả từ việc người dân đưa vào trồng ồ ạt các loại cây nguyên liệu mà không nghiên cứu kỹ đầu ra, điển hình như cây thanh hao hoa vàng, dứa, hồ tiêu, cà phê… Việc dừng quy hoạch đối với cây mắc ca có tránh cho người nông dân tại nhiều huyện miền núi của Thanh Hóa tâm lý “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” ?
Đây là điểm hạn chế chung của nền nông nghiệp nước ta và Thanh Hóa cũng không nằm ngoại lệ.
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành đã trồng khảo nghiệm 500 cây mắc ca trên diện tích khoảng 2 ha và đã cho thu hoạch được 2 năm. Bên cạnh đó, một số hộ dân cũng tiến hành trồng cây nhưng chưa qua khảo nghiệm để xác định diện tích đất đai, khí hậu phù hợp với loại cây này. Riêng ở huyện Thạch Thành, bà con đã áp dụng trồng rộng rãi loại cây này với diện tích trên 30ha.
Qua khảo nghiệm cho thấy, việc trồng cây mắc ca cùng ngày, cùng cách trồng, cùng kỹ thuật nhưng cây trồng ở dưới chân đồi cho năng suất trên 3 tấn/ha, trồng ở lưng đồi và đỉnh đồi chỉ cho năng suất 6-7 tạ/ha. Từ thực tế này cho thấy, việc xây dựng đề án quy hoạch phát triển cây mắc ca cần có thêm thời gian mới có cơ sở khoa học để xây dựng quy hoạch diện tích trồng.
Hơn nữa, việc đầu tư trồng loại cây này cũng tương đối cao, dao động từ 80-100 triệu đồng/ha, nên cũng cần phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng mới cho áp dụng rộng rãi.
Ở đây có thể thấy, rõ ràng người nông dân đang chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà ồ ạt đưa vào trồng mà chưa tính đến hậu quả về lâu dài khi chưa được khảo nghiệm cụ thể. Việc dừng quy hoạch vùng quy hoạch cũng một phần tránh rủi ro không đáng có cho người nông dân như đã từng xảy ra với nhiều loại cây nguyên liệu được đưa vào trồng đại trà trước. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, chúng tôi chỉ tạm dừng nhưng không phải là không xem xét đối với loại cây trồng này mà chỉ tạm dừng quy hoạch.
Thực tế, với diện tích, năng suất, hiệu quả kinh tế hiện tại, cây mắc ca đang trở thành niềm hi vọng để bà con tại các huyện trung du miền núi của tỉnh thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Vậy Thanh Hóa sẽ làm gì để không bỏ qua cơ hội này .
Với những hiệu quả về kinh tế bước đầu, có thể nói mắc ca đang đem lại nhiều hi vọng cho bà con nông dân. Chúng tôi đã giao cho sở ngành chức năng có đề tài nghiên cứu sản xuất giống và trồng thử nghiệm tại các huyện trung du miền núi Thanh Hóa. Mục tiêu của đề tài này là sản xuất được giống cây mắc ca bằng phương pháp ghép mắt.
Xây dựng được vườn ươm giống diện tích 2 ha tại huyện Vĩnh Lộc với quy mô 200 nghìn cây của 8 loại giống mắc ca. Đồng thời, trồng thử nghiệm 8 giống cây mắc ca tại 3 huyện trung du miền núi là tỉnh Thanh Hóa với quy mô 30 ha (dọc theo đường Hồ Chí Minh) gồm Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành.
Cùng với đó, chúng tôi sẽ bắt tay vào tìm kiếm, nghiên cứu về mặt thị trường nhất là đưa các cây trồng mới theo hướng sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến đến thu mua và chế biến. Ở đây doanh nghiệp phải đóng vai trò đầu tàu, đầu tư cho người dân giống, vật tư, đảm bảo được đầu ra, đồng hành cùng bà con, có như vậy chúng ta mới khắc phục được tình trạng được mùa mất giá rồi trồng – chặt khi không có đầu ra. (Đại Đoàn Kết 25/7) đầu trang(
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá (Sở Tư pháp Hà Nội) vừa kết thúc bán đấu giá số gỗ từ việc thay thế cây xanh trên địa bàn với tổng số tiền gần 1,1 tỉ đồng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Mai Long, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cho biết sau khi thanh tra thành phố có kết luận về việc cải tạo, thay thế cây xanh, thành phố Hà Nội đã đồng ý cho bán đấu giá số gỗ thu được trong quá trình cải tạo, thay thế cây xanh.
Theo ông Long, Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Minh Đức là đơn vị trúng thầu cả ba lô gỗ với số tiền gần 1,1 tỉ đồng.
Cụ thể, với lô gỗ đầu tiên gồm gần 190m3 gỗ xà cừ, hơn 83m3 gỗ muồng, phượng, bàng, keo và 78m3 củi các loại, Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Minh Đức trúng thầu với số tiền 775 triệu đồng.
Lô gỗ thứ hai có 50,408m3 gỗ xà cừ và 6,7m3 củi các loại, công ty này trúng thầu với giá 156,7 triệu đồng.
Lô thứ ba có 53m3 gỗ xà cừ, hơn 6m3 củi các loại được bán với giá 165,9 triệu đồng.
Theo ông Long, ba lô gỗ đã đấu giá thành công hiện đang được lưu giữ tại 3 kho chưa tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và huyện Thanh Oai.
“Việc bàn giao số gỗ trúng thầu sẽ phụ thuộc vào tiến độ chuyển tiền của đơn vị trúng giá. Sau ba ngày kể từ khi trúng thầu, nếu công ty chuyển tiền mua gỗ xong thì Trung tâm dịch vụ bán đấu giá sẽ có văn bản gửi Sở Tài chính để các đơn vị thực hiện việc bàn giao gỗ cho bên trúng thầu” - ông Long nói. (Tuổi Trẻ 24/7; Dân Trí 24/7; Công An Nhân Dân 25/7) đầu trang(
Trước đó, chỉ có 5% số lượng cổ phiếu chào bán được cổ đông hiện hữu đăng ký mua. Gỗ Trường Thành đã chào bán số lượng cổ phần còn lại cho các nhà đầu tư bên ngoài với giá bằng mệnh giá.
Theo thông tin từ Công ty cổ phần Gỗ Trường Thành (TTF), công ty đã hoàn tất đợt chào bán 40 triệu cổ phiếu phát hành thêm. Số tiền thu về tương ứng đạt trên 400 tỷ đồng. Cổ phiếu được chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, chỉ có 5% số lượng cổ phiếu chào bán được cổ đông hiện hữu đăng ký mua. Gỗ Trường Thành đã chào bán số lượng cổ phần còn lại cho các nhà đầu tư bên ngoài với giá bằng mệnh giá.
Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của TTF tăng lên mức 1.400 tỷ đồng - tương đương 140 triệu cổ phần hiện hữu. Hiện Gỗ Trường Thành chỉ có 2 cổ đông lớn là Ông Võ Trường Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và CTCP Xuất nhập khẩu và Chế biến gỗ Hưng Thịnh.
Tuy nhiên gần đây Hưng Thịnh đã đăng ký bán toàn bộ hơn 7 triệu cổ phiếu TTF. Nếu thoái vốn thành công, Gỗ Trường Thành sẽ chỉ còn một cổ đông lớn duy nhất là ông Võ Trường Thành.
Được biết, ông Võ Trường Thành cũng vừa bán 3 triệu cổ phiếu TTF và hiện còn nắm giữ hơn 7 triệu cổ phiếu công ty, tương đương 5,03% vốn điều lệ TTF. (Cafef 24/7) đầu trang(
Đảo Cát Bà không chỉ hấp dẫn du khách bởi các bãi tắm đẹp, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nơi đây còn các tùng áng là địa chỉ du lịch sinh thái ấn tượng; tiềm năng đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản và du lịch.
Trên đảo Cát Bà hiện có 59 tùng áng. Trong đó 33 tùng với quy mô, diện tích khác nhau. 6 tùng diện tích 1-5 ha; 13 tùng, diện tích 5-15 ha; 5 tùng diện tích 15-25 ha, 2 tùng diện tích 25-35 ha và 7 tùng diện tích hơn 35 ha. Có 26 áng, trong đó 3 áng diện tích dưới 1 ha; 11 áng diện tích 1-5 ha, 6 áng diện tích 5-10 ha; 3 áng diện tích 15-20 ha, 3 áng có diện tích từ 15 đến 30 ha.
Tùng, áng là những địa hệ, hệ sinh thái chỉ có ở các rìa đảo đá vôi có kích thước lớn. Chúng hình thành do sự thay đổi mực nước biển, tiến hóa trầm tích từ cách đây hàng nghìn năm. Các tùng, áng có nhiều địa hình độc đáo.
Có tùng, áng kéo dài như Tùng Gấu, Tùng Chàng, vịnh Thỏ Rừng; lại có tùng áng dạng hình như khối lập phương, như áng Thảm, áng Vẹm, áng Tôm, áng Kê,... Những tùng, áng đẹp ở Cát Bà có thể thấy là áng Vẹm, áng Thảm, áng Hang Cả, hồ Hang Do, hồ Gương,...
Đặc biệt áng Thảm cách bến tàu khách Cát Bà khoảng 1 km về phía đông nam, là nơi lý tưởng cho việc nuôi động vật biển như trai, đồi mồi, cá cảnh. Áng Hang Cả có sinh cảnh đẹp nhất khu vực Long Châu-Cát Bà. Rồi hồ Ba Hầm trên đảo Đầu Bê thông với biển qua cửa hang ngầm,...
Các tùng, áng tương đối biệt lập với môi trường biển bên ngoài. Do đó, nơi đây còn lưu giữ nhiều dấu tích của nhiều loài sinh vật cổ từng sinh sống cách đây 5-6 nghìn năm. Bởi vậy, các nhà khoa học ví tùng, áng như những “bảo tàng sống ngoài trời”. Sự đa dạng sinh học rất cao, nơi đây có nhiều loài động vật quý hiếm, có các rạn san hô, các thảm rong biển, các loài sinh vật và sinh cảnh.
Đặc biệt, nguồn nước, môi trường ở tùng áng còn rất trong, sạch, ít bị ô nhiễm. Với vực nước trong xanh, rừng cây xanh tốt bao quanh, các tùng áng có khung cảnh nên thơ, huyền bí. Nằm trong các vịnh, tùng áng còn là nơi tránh trú bão lý tưởng.
Với sự đa dạng sinh học, cùng vẻ đẹp cảnh quan, các tùng, áng tạo thêm nét hấp dẫn cho quần đảo Cát Bà. (Báo Hải Phòng 24/7) đầu trang(
UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu huyện Quỳnh Lưu “rà soát diện tích đất lâm nghiệp của 42 hộ dân đang xảy ra tranh chấp với công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu báo cáo tỉnh trước ngày 30-7”.
Ngày 24-7, ông Đậu Đức Năm, Trưởng Phòng TN&MT huyện Quỳnh Lưu, cho biết UBND huyện đã giao cho UBND xã Quỳnh Châu rà soát toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp của các hộ dân tại địa phương này có diện tích tranh chấp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu.
Việc rà soát này chỉ tiến hành sơ bộ qua thống kê do người dân cung cấp diện tích đất lâm nghiệp của gia đình và qua trích đo trên bản đồ. Sau đó, UBND huyện Quỳnh Lưu sẽ dựa vào kết quả rà soát này báo cáo UBND tỉnh.
“Sau khi có thông báo của UBND xã Quỳnh Châu về việc kê khai diện tích đất lâm nghiệp các hộ dân chúng tôi đã lên kê khai đầy đủ. Nay mong các cơ quan chức năng sớm xử lý cho người dân để chúng tôi yên tâm có đất rừng sản xuất”, ông Nguyễn Văn Tùng (trú tại xóm 12, xã Quỳnh Châu) đại diện các hộ dân có đất tranh chấp cho biết.
Theo ông Đậu Đức Năm, các hộ dân đã trình đủ được các giấy tờ chứng thực họ được chính quyền cấp đất lâm nghiệp năm 1997.
Trước đó, báo Tuổi Trẻ ngày 7-7 đăng bài “Lấy đất của dân cấp cho công ty lâm nghiệp” nói về việc đất lâm nghiệp của 42 hộ dân xã Quỳnh Châu bị cấp chồng chéo cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu. Theo đó, 42 hộ dân tại xã Quỳnh Châu có diện tích đất lâm nghiệp được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997, đến năm 2003 số diện tích đất này lại được UBND tỉnh Nghệ An đem cấp cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu.
Kể từ đó để được sản xuất và thu hoạch cây trồng ở diện tích trên, 42 hộ dân này phải nộp lệ phí cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu. 42 hộ dân đã có đơn kiện từ năm 2005 đến nay nhưng vẫn chưa được giải quyết. (Tuổi Trẻ 24/7) đầu trang(
Ngày 26/7, Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, ông Dương Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các ngành chức năng khai thông vận chuyển gỗ nguyên liệu nhưng phải đảm bảo ngăn mặn giữ ngọt, xổ phèn rừng U Minh hạ.
Trước đó, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND khảo sát Nhà máy gỗ Cà Mau và thị sát rừng tràm U Minh hạ. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trồng rừng keo lai trên đất rừng nhưng việc vận chuyển sau khai thác gặp khó bởi hệ thống cống, đập ngăn mặn giữ ngọt từ lâu nay nhằm bảo vệ hệ sinh thái ngập lợ U Minh hạ. (Tiền Phong 27/7) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Vụ Myanmar phạt tù hàng loạt những kẻ phá rừng bất hợp pháp tới từ Trung Quốc, cho thấy nhu cầu sử dụng gỗ khổng lồ từ quốc gia láng giềng đã gây áp lực lên các cánh rừng ở quốc gia này ra sao.
Tuần này, một tòa án ở Myitkyina, thủ phủ bang Kachin, đã tuyên phạt tù chung thân với 153 người Trung Quốc, sau khi họ bị phát hiện có hành vi phá rừng trái phép. Phía Trung Quốc dĩ nhiên đã phản đối việc này. Nhưng phát ngôn viên Tổng thống Myanmar, ông Ye Htut, tuyên bố hành động của chính quyền phù hợp với luật pháp và những kẻ phá rừng có quyền kháng án.
Giới quan sát đánh giá, một trong những lý do dẫn tới diễn biến mới là mối quan ngại của Myanmar về việc nguồn tài nguyên khoáng sản của nước này đang chịu áp lực khai thác lớn.
Nhu cầu sử dụng các món đồ gỗ cao cấp, đắt tiền nhái theo đồ gia đụng đời Minh và Thanh ở Trung Quốc đã làm tăng hoạt động khai thác gỗ hồng mộc và gỗ tếch ở Myanmar, theo nhận xét của một số nhóm giám sát môi trường.
Năm ngoái, hoạt động nhập khẩu gỗ chưa qua chế biến của Trung Quốc đã tăng 26% giá trị so với cùng kỳ năm trước, lên 11,8 tỷ USD.
Theo Tân Hoa Xã, các bản án mà tòa án Myanmar dành cho những kẻ phá rừng trái phép là khá nặng nề. Trong bài viết về sự kiện, tờ Thời báo Hoàn cầu nói rằng những kẻ phá rừng Trung Quốc thường được Myanmar cho về nhà.
Thực tế thì thời gian gần đây, Myanmar đã triển khai nhiều biện pháp cứng rắn để bảo vệ rừng và ngăn hoạt động khai thác trái phép. Tháng 4 vừa qua, nước này cấm xuất khẩu mọi loại gỗ chưa chế biến ra nước ngoài.
Tuy nhiên, trong cuộc ghé thăm một thị trấn biên giới gần Vân Nam hồi đầu năm nay, Julian Newman thuộc Cơ quan điều tra môi trường của Anh vẫn thấy gỗ chưa chế biến được chuyển tới một số xưởng gỗ địa phương để rao bán.
Trong vòng 14 tháng, tính từ tháng 5 đổ về trước, Trung Quốc đã nhập khẩu số gỗ chưa chế biến trị giá 414 triệu USD từ Myanmar, theo số liệu từ tổ chức Global Trade Atlas cung cấp
Alison Hoare, một nhà nghiên cứu tại tổ chức tư vấn Chatham House, Trung Quốc đã thực hiện một số bước đi nhỏ trong mấy năm gần đây để giải quyết vấn đề, bao gồm việc tạo ra một hệ thống theo dõi gỗ trên quy mô toàn quốc, để xác định rõ hơn nguồn gốc của các loại gỗ.
Tuy nhiên theo Hoare, hệ thống này vẫn có quy mô hạn chế. Bà nói rằng điều hiệu quả nhất mà Trung Quốc có thể làm là thông qua luật cấm việc nhập gỗ trái phép - giống như Mỹ, châu Âu và Australia đã thực hiện. (Thể Thao Và Văn Hóa 24/7) đầu trang(
Một vụ cháy dữ dội đã xảy ra tại khu rừng quốc gia Glacier bang Montana, Mỹ và tiếp tục lan rộng ra diện tích gấp đôi so với ban đầu.
Vụ cháy dữ dội tại khu rừng quốc gia Glacier bang Montana, Mỹ tiếp tục kéo dài sang ngày thứ ba. Gió lớn khiến lửa lan rộng ra diện tích gấp đôi so với ban đầu, vượt ngoài tầm kiểm soát và khiến chính quyền địa phương tại đây buộc phải đóng cửa con đường chính dẫn vào khu vực này.
Vụ cháy hiện đã thiêu rụi hoàn toàn 4.000 mẫu rừng và là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử của rừng quốc gia Glacier suốt 1 thập kỷ qua. (Đài Truyền Hình Việt Nam 24/7) đầu trang(
Cơ quan tình trạng khẩn cấp Italy ngày 24/7 cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Modugno, ngoại ô thành phố cảng Bari, miền Nam Italy.
Phóng viên TTXVN tại Roma dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết vụ nổ phát ra từ một chiếc xe thùng ở bên trong nhà máy và làm bùng ngọn lửa ra khắp khu nhà kho có chứa rất nhiều pháo hoa, gây ra nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó, ngọn lửa lan sang cả khu rừng bên cạnh nhà máy.
Đám cháy lớn và những tiếng nổ phát ra liên tiếp từ nhà máy đã làm chấn động người dân trong khu vực và làm vỡ nhiều cửa sổ gần đó. Những người thương vong chủ yếu là công nhân đang trong ca làm việc.
Cảnh sát Italy loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố, cho dù vụ nổ gây thương vong lớn nhất ở khu vực kể từ nhiều thập kỷ nay. Theo hãng tin ANSA, trong những năm gần đây rất hay xảy ra các vụ cháy nổ nhà máy pháo hoa ở miền Nam Italy. (Thể Thao Và Văn Hóa 24/7) đầu trang(
Xác của 250 con cá voi phủ đen cả một vùng biển, những vết chém lớn ngập sâu ở cổ và lườn còn máu nhuộm đỏ vùng nước xung quanh.
Được biết đến với tên gọi "grindadrap", lễ giết cá voi hoa tiêu tại quần đảo Faroe, Đan Mạch đã diễn ra hôm 23/7. Theo báo cáo, có đến 250 con cá voi đã bị tàn sát tại 2 bãi biển ở Bour và Torshanvn khi người dân địa phương dùng lao móc và dao để đâm chém các con vật.
Những cảnh tượng hãi hùng này đã được các nhà hoạt động đến từ tổ chức bảo tồn động vật biển hoang dã Sea Shepherd ghi lại.
Khi những con cá voi vô tội buộc phải bơi về phía biển thì người dân địa phương từ các cầu cảng cũng đổ xô xuống biển. Biết là không thể trốn thoát, những con cá voi bơi chậm lại khi ngư dân dùng tù điện và xuống máy bắt đầu quây chúng lại. Nhiều người mặc đồ lặn đầy đủ đã lộ xuống nước và bắt đầu kéo những con vật đáng thương trở lên bờ.
Sử dụng một loạt các loại vũ khí như dao sắc, lao móc, người dân địa phương bắt đầu sát hại cá voi bằng cách cắt vào cổ, đâm vào lườn. Nước nhanh chóng nhuộm đỏ màu máu khi từng con cá voi bị giết một cách vô cùng tàn nhẫn. Nhiều người săn còn cười, cười rất tươi khi máu cá voi hòa với mồ hôi của họ.
Mỗi năm, sự kiện khủng khiếp này lại được tổ chức tại quần đảo Faroes. 5 nhà hoạt động đến từ tổ chức Sea Shepherd đã bị bắt sau khi cố gắng chống phá lễ hội này. Wyanda Lublink, thuyền trưởng của Brigitte Bardot nói với các nhà hoạt động của Sea Shepherd răng, ông tin 2 tàu hải quân Đan Mạch là tàu HDMS Triton và HDMS Knud Rasmussen đã có mặt tại đảo Bour khi cuộc đi săn diễn ra.
Ông Lublink cho biết: "Rõ ràng là Hải quan Đan Mạch đã có mặt tại Bour để bảo vệ cho lễ hội grindadrap và việc chém cá voi được tiến hành khi Hải quân Đan Mạch hoàn toàn đồng ý". "Việc Đan Mạch - một quốc gia thành viên chống săn bắt cá voi của EU, nơi mà pháp luật cấm săn bắt các loài động vật biển - lại có thể biện minh cho việc hỗ trợ hoạt động săn bắt này thật không thể hiểu nổi", ông Lublink nói.
Lễ hội săn cá voi được tiến hành hàng năm tại Faroe và nghi lễ tàn bạo này dã diễn ra trong hàng trăm nay. Tất cả những con cá voi bị săn sẽ được dùng làm thức ăn cho người dân địa phương. (Tin Mới 25/7) đầu trang(
Hàng trăm khách tham quan kéo về vườn bách thảo ở thành phố Tokyo, Nhật Bản, vừa bịt mũi vừa chiêm ngưỡng và chụp ảnh "bông hoa xác chết" nở.
Lần đầu tiên trong vòng 5 năm, Titan Arum, bông hoa lớn nhất thế giới, hôm 22/7 nở tại vườn thực vật Jindai ở Tokyo thu hút hàng trăm khách tham quan tới chiêm ngưỡng, Kyodo News đưa tin.
Bông Titan Arum ở Nhật cao hai mét. Trong cuộc đời 40 năm, loài hoa này có thể chỉ nở ba hoặc bốn lần và tồn tại trong vòng hai hoặc ba ngày. Vì thế, các chuyên gia tin rằng hôm qua là ngày cuối cùng khách có thể được ngắm nhìn hoa Titan Arum. Vườn bách thảo Jindai đã phải mở thêm giờ để đáp ứng nhu cầu thưởng hoa của công chúng. Lần mới nhất bông Titan Arum nở là vào tháng 7/2010.
Titan Arum còn được gọi là "hoa xác chết" bởi mùi nồng nặc như xác chết khi nở. Hoa có thể cao tới ba mét và có nguồn gốc từ đảo Sumatra, Indonesia. Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế từng phân loại hoa Titan Arum là "có thể bị tổn thương" do đe dọa từ nạn phá rừng phổ biến. (VnExpress 25/7) đầu trang(
Mới đây, tại phía Nam Cộng hòa Croatia đã xảy ra một vụ cháy rừng nghiêm trọng. 6 máy bay chữa cháy và 400 lính cứu hỏa đã được huy động đến để dập tắt đám cháy, tuy nhiên ngọn lửa vẫn âm ỉ và có nguy cơ lan ra các ngôi làng lân cận. (VTC 14 25/7) đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||