Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 27 tháng 04 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Cục Kiểm lâm vừa ra thông báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng đối với những khu vực đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, yêu cầu chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV, cấp V, thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Hiện có 10 tỉnh nằm trong khu vực có cảnh báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) là Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Ðác Lắc, Bình Thuận, Ninh Thuận, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau. (Nhân Dân 26/4)đầu trang(
Đẽo vỏ cây, đốt lửa quanh gốc, khoan lỗ đổ thuốc sâu hay muối hột, cưa một phần cây rồi chờ gió xô đổ… Đó là những kiểu ra tay tàn độc bức tử những cánh rừng thông tại TP Đà Lạt và cả Lâm Đồng nói chung
Men theo Tỉnh lộ 723 nối liền hai thành phố du lịch nổi tiếng Đà Lạt - Nha Trang, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước những vạt rừng thông héo khô, chết đứng, bị chặt phá nham nhở. Hàng trăm hecta rừng thông vốn tạo nên khí hậu ôn hòa, mát mẻ cho thành phố du lịch nổi tiếng Đà Lạt đã bị triệt hạ để trồng cà phê, làm dự án và lấy gỗ…
Gần đây, khi đến Đà Lạt, nhiều du khách ngơ ngác thốt lên: “Nghe TP có nhiều thông lắm, sao chỉ thấy lác đác vài cây vậy?”. Nghe thế, những cụ già cả đời gắn bó với thành phố sương mù này chỉ biết cười chua xót: “Đó là ngày xưa, còn bây giờ tìm khách sạn, nhà hàng, khu du lịch thì dễ, chứ tìm thông ở đây có mà đỏ con mắt!”.
Ngay cả cánh rừng thông nằm 2 bên đèo Prenn - cửa ngõ vào Đà Lạt- cũng bị nhiều người “xông” vào lấn chiếm. Nhìn 2 bên đèo, người ta tưởng rằng thông ở đây còn nhiều nhưng chỉ cần ngó mắt xuống dưới thì chả thấy rừng đâu cả. Thay vào đó là một xóm nhỏ chuyên trồng rau, hoa không biết hình thành từ lúc nào.
Trong trung tâm của TP Đà Lạt, những ngôi nhà nào bị cây thông còn sót lại che khuất tầm nhìn là người ta tìm mọi cách để cây... nhanh chết. “Dễ lắm! Bơm cho chúng chai thuốc sâu cực mạnh là chết ngay!” - một người dân có cây thông “chướng mắt” cho biết.
Bằng mọi thủ đoạn như ken cây (vạc dưới gốc cho nhựa rỉ ra rồi chết dần), dùng lửa đốt quanh gốc, tiêm hóa chất…, người ta có thể biến vạt rừng thông xanh rờn bỗng trở nên vàng úa, chết đứng. Dừng chân tại khu vực sân bóng xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, nơi cách đây 2 năm là những cánh rừng thông bạt ngàn, chúng tôi chỉ thấy những vườn cà phê tươi tốt, những khu nhà kính nông nghiệp công nghệ cao mọc lên. (Người Lao Động 26/4)đầu trang(
Hàng trăm cây thông chết đứng vì bị ken, đốt, đổ thuốc độc vào gốc, nhiều cây bị đốn hạ bằng cưa máy vẫn còn bỏ nằm ngổn ngang tại hiện trường…
Vụ tàn sát thông nói trên xảy ra tại cánh rừng nằm sau thuôn Buôn Chuối (xã Mê Linh, Lâm Hà), thuộc địa bàn tiểu khu 262A (lâm phần nằm trên địa bàn xã Phi Tô, Lâm Hà, Lâm Đồng), do Trạm Kiểm lâm Phi Tô - Nam Hà (Ban QLRPH Nam Ban), quản lý, giao khoán bảo vệ.
Có mặt tại hiện trường chiều 16/4, chúng tôi chứng kiến cả cánh rừng thông xinh đẹp, rộng khoảng hơn 8ha chạy dọc từ trên đồi xuống triền thung đã bị “lâm tặc” xâm hại nghiêm trọng. Trong đó, tại khu vực lô a, khoảnh 3, tiểu khu 262A, nhiều vạt rừng, với hàng trăm cây thông trên 10 năm tuổi xanh tốt giờ đang chết đứng vì bị ken, đốt gốc. Cạnh đó, hàng chục cây thông khác có đường kính gốc từ 30-50cm cũng bị ai đó triệt hạ ngang thân bằng cưa máy, dấu cưa còn tươi mới, thân cây vẫn còn bỏ nằm ở hiện trường.
Đi sâu vào bên trong cánh rừng, chúng tôi còn phát hiện nhiều súc gỗ thông chưa kịp đưa ra khỏi rừng, các vết cắt đang tứa nhựa nằm ngổn ngang trên các lối mòn. Quan sát xung quanh, hầu hết các khoảnh rừng ở đây đều bị cây cà phê của người dân lấn dần lên đến lưng chừng đồi.
Mang hình ảnh rừng thông bị triệt hạ trái phép đến làm việc với lãnh đạo Ban QLRPH Nam Ban vào chiều cùng ngày, và được Trưởng ban Lê Hồng Nhân, cho biết: “Tình trạng ken thông, lấn rừng lấy đất sản xuất, cưa xẻ cây lấy gỗ làm nhà tại khu vực trên diễn ra âm ỉ từ nhiều năm qua, nhưng kể từ đầu tháng 4/2015 đến nay, khu vực trên lại trở thành “điểm nóng” về tình trạng phá rừng, do có nhiều hộ dân thôn Buôn Chuối đang làm nhà, lén lút cưa hạ trái phép để lấy gỗ”.
Cũng theo ông Nhân, khu rừng trên là rừng trồng từ năm 1997, có vị trí địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ, đường đi lại thuận lợi, phù hợp cho sản xuất nông nghiệp. Xung quanh rừng đều là nương rẫy của các hộ đồng bào DTTS thôn Buôn Chuối nên công tác quản lý bảo vệ diễn ra hết sức khó khăn. Mặt dù Ban đã chỉ đạo Trạm QLBVR Phi Tô - Nam Hà phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn vi phạm; tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ & phát triển rừng đến từng hộ gia đình có đất sản xuất cũng như sống quanh rừng…
Tuy nhiên, các đối tượng thường thực hiện vào ban đêm rất khó để ngăn chặn. Không chỉ vậy, tình trạng phá rừng cũng ngày càng diễn ra hết sức tinh vi, không chỉ diễn ra ở tiểu khu 262A, 262B (xã Mê Linh), mà cả ở tiểu khu 259 (xã Đạ Đờn), tiểu khu 274A (xã Gia Lâm), ngoài việc ken, đốt, lấp gốc, các đối tượng còn sử dụng cả thuốc hóa học chích vào thân cây để cây chết dần, chỉ đến khi cây chết thì mới phát hiện được.
Liên quan đến vụ việc, một cán bộ của Ban QLRPH Nam Ban, cho biết: Tổng diện tích rừng ở tiểu khu 262A bị ken chết khô, chặt phá là khoảng 6.800m2, trong đó diện tích bị ken chết đứng là 3.500m2, diện tích bị ken chết và chặt hạ trắng là 3.300m2. Toàn bộ diện tích rừng bị thiệt hại trên không tập trung mà phân bố trên toàn lô, chủ yếu tại khu vực giáp ranh với vườn cà phê của các hộ đồng bào DTTS thôn Buôn Chuối.
Cũng theo cán bộ này, vụ việc đã được báo cáo với UBND huyện Lâm Hà. Trong báo cáo, Ban cũng đề nghị UBND huyện chỉ đạo cho chính quyền các xã Phi Tô, Mê Linh thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương có nương rẫy gần khu vực không được tiếp tục ken cây, lấn chiếm đất rừng, đẽo ngo, lấy gỗ làm nhà; đồng thời đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện hỗ trợ lực lượng để phối hợp tuần tra, truy quét và điều tra truy tìm đối tượng phá rừng để xử lý.
Nhưng, những đề xuất, kiến nghị trên, trong những năm qua chính quyền các xã Phi Tô, Mê Linh và cả Ban QLRPH Nam Ban cũng đã triển khai mà rừng ở đây vẫn bị đục khoét từng ngày. (Infonet 27/4)đầu trang(
Rừng phòng hộ Đông Bắc bị phá như thế dân ai cũng biết, nhưng cán bộ kiểm lâm không hề ý kiến. Thậm chí, nhiều lần các xe gỗ vận chuyển qua trạm kiểm lâm có người gác nhưng cũng làm "ngơ"...
Liên quan đến vụ việc, nhóm thanh niên người dân tộc Bana ở làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây, huyện Chư Păh (Gia Lai) vây bắt lâm tặc diễn ra vào sáng 18/4, thông tin mới nhất từ ông Trương Văn Nam, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Chư Pah cho biết trên báo Người lao động, các cơ quan chức năng vẫn đang củng cố hồ sơ chuẩn bị khởi tố vụ phá rừng ở Chư Pah.
Ông Nam cho biết thêm, đoàn liên ngành cũng đã đi xác minh thông tin về những chiếc xe chở gỗ, đồng thời xác minh thông tin một người dân xã Hà Tây tên là ABoy đứng ra thương lượng thả hai xe gỗ đi khi bị dân làng vây bắt.
Về hai chiếc xe chở gỗ được người dân cung cấp thông tin do các đối tượng là người ở Kon Tum mang xuống sử dụng.
“Thông tin 2-3 ngày có một chuyến xe chở gỗ do người dân phản ánh là có cơ sở” - ông Nam nói. Ông cũng cho biết, để xảy ra tình trạng này Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah phải trực tiếp chịu trách nhiệm và lực lượng kiểm lâm chịu trách nhiệm liên đới.
Theo ông Nguyễn Quốc Thuận, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah thì sau khi có kết quả điều tra sẽ tiến hành xử lý kỷ luật những cá nhân có liên quan.
Trước đó, như tin tức đã đưa, rạng sáng ngày 18/4, sáu thanh niên làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây được cắt cử theo dõi xe gỗ, phát hiện 2 chiếc xe chở gỗ lậu chuẩn bị đi vào làng. Ngay lập tức, tiếng kẻng trong ngôi nhà rông vang lên, mọi người ùa ra lập chướng ngại vật đón lỏng xe. Bàn ghế, gậy gộc được giăng ra giữa đường, 2 xe chở gỗ tiến đến gặp phải chướng ngại vật liền bị dân làng bắt lại. Trên xe chất đầy những khúc gỗ to, tròn vừa mới đốn hạ còn rỉ mủ cây. Hai xe gỗ trên được các thanh niên hạ xuống sân nhà rông trong làng. (Người Đưa Tin 26/4)đầu trang(
Mới đây, tại khu vực rừng phòng hộ Buôn Đôn, Trung tâm bảo tồn voi Đăk Lăk phát hiện một voi rừng bị thương nghi do dính bẫy săn thú.
Hiện nay, cá thể voi đực khoảng 5 tuổi này đã được Trung tâm bảo tồn voi Đăk Lăk đưa về vườn quốc gia Yook Đôn để chữa trị vết thương.
Khi phát hiện, cá thể voi này bị 2 vết thương khá nặng ở vòi và bàn chân. Đến nay, vết thương ở vòi đã ổn định, voi có thể lấy thức ăn; riêng vết thương ở chân vẫn đang được lực lượng cứu hộ tiếp tục theo dõi, điều trị. Ngoài đội ngũ cán bộ của Trung tâm, gần đây, được sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ Thái Lan, các bác sĩ đã phẫu thuật làm sạch và ngâm thuốc vết thương cho voi bằng một số loại thuốc đặc trị.
Dự kiến khoảng 3 tháng nữa vết thương sẽ lành và chú voi con sẽ được thả về lại môi trường rừng tự nhiên. Đây là cá thể voi rừng thứ hai được Trung tâm bảo tồn voi Đăk Lăk phát hiện và cứu hộ thành công sau khi dính bẫy săn thú. (VTV 26/4)đầu trang(
24.4, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Lễ đón bằng công nhận và vinh danh hai cây thị cổ là cây di sản Việt Nam.
Hai cây thị cổ này đã trên 600 năm tuổi (tương truyền có từ thời Trần - Hồ) và nằm ở vị trí trung tâm làng Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc - một làng cổ gắn liền với quá trình hình thành, hưng vong của vương triều Hồ và Thành nhà Hồ trong lịch sử dân tộc, cách hào thành phía Nam của Thành nhà Hồ 30m…
Hai cây thị có đường kính cả chục người ôm, thân xù xì với nhiều mắt ụ to, gốc trồi lên các rễ lớn kéo dài hàng mét. Đặc biệt, các tán lá của hai cây thị rất rộng, che mát cả một vùng rộng lớn với chu vi trên 10m, chiều cao trên 20m.
Lễ đón bằng công nhận và vinh danh hai cây thị cổ là cây di sản Việt Nam sẽ làm tôn thêm giá trị lịch sử vốn có của nó, từ đó khơi dậy niềm tự hào của người dân địa phương, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ thiên nhiên và môi trường. Đây cũng là địa điểm hấp dẫn du khách mỗi dịp đến tham quan Khu di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ. (Đại Biểu Nhân Dân + An Ninh Thủ Đô + Tin Tức 25/4)đầu trang(
Bạn đọc Huỳnh Xây ở phường 8, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh phản ánh: Chủ trương của tỉnh Trà Vinh khi xây dựng công trình là phải tránh, né cây xanh, thế nhưng...
Mới đây ngành chức năng tỉnh đã cho bứng hạ hàng trăm cây xanh trong khu di tích Ao Bà Om ở khóm 3, phường 8, TP.Trà Vinh để làm vỉa hè, hệ thống thoát nước.
Khu di tích này đã được Bộ VHTTDL công nhận di tích cấp quốc gia năm 1994. (Dân Việt 24/4)đầu trang(
Đến nay 2,506m3 gỗ sưa của người dân thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) và 20,5 tỉ đồng của người mua bị “tạm giữ” gần 5 năm. Cơ quan điều tra đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự, vụ việc cũng chưa bị xử lý hành chính. Trong khi các cơ quan tham vấn khẳng định gỗ của cộng đồng, cộng đồng được tự quyết định… thì UBND TP.Hà Nội vẫn kiên định chỉ đạo giao cho huyện bán đấu giá.
24.4, một ngày trước thời hạn cuối cùng mà các cơ quan chức năng phải thực hiện xong chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo về việc “xử lý dứt điểm” vụ mua bán gỗ sưa tại thôn Phụ Chính, huyện Chương Mỹ, phóng viên Báo Lao Động có buổi làm việc lãnh đạo UBND TP.Hà Nội. Tại buổi làm việc này, nhiều thông tin, tài liệu mới được chính UBND TP cung cấp cho thấy có quá nhiều quan điểm khác biệt trong việc xử lý vụ việc tồn đọng gần 5 năm qua.
Văn bản của UBND TP Hà Nội gửi PV Báo Lao Động khẳng định, thông báo 51 - thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh về vụ việc này - là “rõ ràng, đúng pháp luật”. Tuy nhiên có điều lạ là quá trình thực hiện, chính các ngành của Hà Nội lại “không thống nhất cách làm”. Chính điều này đã khiến Phó Chủ tịch thường trực thành phố phải triệu tập cuộc họp thứ 2 với thành phần mở hơn, nhưng các ngành vẫn giữ nguyên quan điểm trước đây. Vì sao các cơ quan lại “không thống nhất cách làm” theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực thành phố? Trong khi công an thành phố đề nghị “tịch thu số gỗ” thì đại diện cơ quan khác lại cho rằng “việc mua bán số gỗ này là ngay tình”…
Trong văn bản trả lời cho UBND TP.Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp khẳng định: 2 cây gỗ sưa trong khuôn viên Chùa Phụ Chính là cây trồng phân tán, do cộng đồng thôn Phụ Chính quản lý, chăm sóc, bảo vệ. Do đó, “việc khai thác, sử dụng gỗ sưa do cộng đồng thôn Phụ Chính tự quyết định, báo cáo UBND xã Hòa Chính kiểm tra, xác nhận”… Từ những phân tích, cơ quan chuyên ngành về pháp lý này khẳng định: “Về cơ bản, thủ tục thông qua việc khai thác tại thôn, thủ tục kiểm tra, xác nhận của UBND xã, thủ tục xác nhận của cơ quan kiểm lâm và thủ tục mua bán, vận chuyển số gỗ sưa, cành cây sưa từ 2 cây sưa trong khuôn viên Chùa Phụ Chính là đúng quy định của pháp luật hiện hành”.
Trước đó, trong văn bản trả lời văn bản hỏi của cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội, Tổng Cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khẳng định: “Hai cây gỗ sưa trong khuôn viên Chùa thôn Phụ Chính là cây trồng phân tán, do cộng đồng thôn Phụ Chính quản lý, chăm sóc bảo vệ thì việc khai thác, sử dụng gỗ sưa do cộng đồng thôn này tự quyết định, báo cáo UBND xã Hòa Chính kiểm tra”.
Có lẽ vì những tham vấn trên và việc “chưa có cá nhân nào được hưởng lợi từ số tiền mua, bán gỗ” trên nên Cơ quan CSĐT đã phải ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự sau 3 năm điều tra. Vụ việc cũng được xác định là không có dấu hiệu vi phạm hành chính. Đến nay các cơ quan của UBND TP.Hà Nội chưa ban hành bất cứ quyết định xử lý vi phạm hành chính nào đối với việc mua bán này.
Trong văn bản gửi UBND TP.Hà Nội, chính Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp khẳng định: “Vụ khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ sưa trên không có đầy đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật hành chính do không xác định được hành vi vi phạm hành chính với đầy đủ các yêu tố cấu thành như: Hành vi khách quan, chủ thể thực hiện hành vi vi phạm, lỗi, văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và điều khoản cụ thể của văn bản quy phạm pháp luật đó có quy định hành vi vi phạm hành chính phù hợp với các yếu tố nêu trên để áp dụng đối với hành vi cụ thể của vụ việc”.
Từ đó, Cục này kết luận: “Không thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ việc này”.
Tuy các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên khẳng định như vậy, nhưng đến nay 5 năm đã trôi qua kể từ ngày Công an Hà Nội vào cuộc điều tra, 20,5 tỉ đồng mua số gỗ trên vẫn bị phong tỏa. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an TP bàn giao số gỗ sưa trên cho UBND huyện Chương Mỹ để bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Số tiền bán đấu giá thu được nộp ngân sách của huyện. UBND thành phố đồng ý phân bổ số tiền thu được từ việc đấu giá số gỗ sưa nói trên giao cho xã Hòa Chính để đầu tư các công trình phục vụ lợi ích công cộng của thôn Phụ Chính.
Tuy nhiên, Hà Nội đã căn cứ vào quy định nào của pháp luật để quyết định đấu giá tài sản của cộng đồng khi cộng đồng không ủy quyền? Chúng tôi sẽ trở lại vụ việc này trong các số báo sau.
Chùa thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (Chương Mỹ) có 2 cây sưa, khoảng 127 đến 132 năm tuổi. Tháng 8.2010, ông Vũ Văn Xuyện - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phụ Chính đã tổ chức nhiều cuộc họp chi bộ, toàn dân trong thôn để bàn bạc, thống nhất khai thác một số cành cây sưa bán lấy tiền xây dựng công trình phúc lợi cho thôn. Ngày 10.9.2010, ông Nguyễn Văn Nhất - đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Chính - và một số cán bộ xã là người thôn Phụ Chính tham gia họp Hội nghị quân, dân, chính, đảng thôn Phụ Chính để bầu ra Ban quản lý khai thác gỗ sưa.
Ngày 16.10.2010, các ông Vũ Văn Xuyện, Vũ Văn Tưởng, Đinh Công Thường, Đinh Văn Đúng đã đại diện cho nhân dân thôn Phụ Chính ký hợp đồng bán toàn bộ số gỗ trên cho ông Dương Văn Thái làm nghề sản xuất đồ mỹ nghệ ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh với giá 20,5 tỉ đồng. Sau khi ký hợp đồng, ông Thái đặt cọc 1 tỉ đồng.
Ngày 24.10.2010, căn cứ vào đơn đề nghị của thôn Phụ Chính, ông Nguyễn Danh Sáu (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Chương Mỹ) ký xác nhận: “Số gỗ sưa được xã thu gom 2,506m3 có nguồn gốc hợp pháp, được phép vận chuyển và tiêu thụ sau khi làm xong các thủ tục theo quy định”. Hôm sau, ông Trần Mạnh Hùng (Hạt phó) và ông Nguyễn Văn Tiến (Kiểm lâm viên) đến UBND xã Hòa Chính tiến hành lập lý lịch và đóng búa kiểm lâm cho số gỗ này.
Sau khi có thủ tục của Hạt Kiểm lâm, lúc 15h40 cùng ngày tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Hà Tây, ông Cheng Feng Wei (quốc tịch Trung Quốc) làm thủ tục chuyển 19,55 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân của ông được mở tại BIDV Chi nhánh Từ Sơn để trả cho thôn Phụ Chính. Ngày 25.10.2010, khi ông Thái thuê xe chở số gỗ sưa trên về Bắc Ninh thì bị công an huyện Chương Mỹ kiểm tra, tạm giữ. Đến nay, số tiền 20,5 tỉ đồng mua gỗ vẫn bị cơ quan công an phong tỏa. (Lao Động 25/4)đầu trang(
Chiều 24/4, Hội đồng kỷ luật UBND thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thống nhất kỷ luật bà Phạm Thị Thoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Thanh, với mức cảnh cáo vì tự ý thanh lý 24 cây xanh trong khuôn viên của nhà trường.
30/11/2013, bà Thoa tự ý cho người ngoài vào chặt hạ 24 cây cảnh (trong đó có 23 cây tùng, 1 cây đại) trồng năm 2004 từ nguồn kinh phí huy động cha mẹ học sinh và một phần ngân sách nhà nước.
Sau khi bán cây, bà Thoa chỉ đạo nộp số tiền thanh lý cây là 4.290.000 đồng vào quỹ công đoàn và chi thanh toán tiền xe đi thực tế, thăm quan tại Quảng Ninh nhân ngày quốc tế 8/3.
Vụ việc bị phát giác, gây bất bình trong Hội Cha mẹ học sinh. Bà Thoa đã cho hợp thức hóa một số giấy tờ trong việc thanh lý cây nhằm trốn tránh trách nhiệm. (Tiền Phong 25/4)đầu trang(
Ông Hoàng Xuân Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Trụ sở đặt tại Vườn quốc gia Cúc Phương) đã chia sẻ về công việc bước đầu “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen gà Lôi trắng tại Vườn quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình” do ông và các cộng sự đang thực hiện tại Trung tâm. Với sự thành công này đã bảo tồn được nguồn gen gà Lôi trắng góp phần phát triển đa dạng sinh học
Được biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày một khắc nghiệt, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để thích nghi, phát triển là rất cần thiết. Với việc bảo tồn nguồn gen và phát triển những động vật quý hiếm không chỉ góp phần phong phú nền đa dạng sinh học tại địa phương mà còn đẩy lùi được những yếu tố cực đoan do môi trường gây ra, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế. Vậy, với đề tài “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen gà Lôi trắng tại Vườn quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình” nói riêng và bảo tồn đa dạng sinh học nói chung có vai trò quan trọng như thế nào, thưa ông?
Ông Hoàng Xuân Thủy: Theo tôi, đa dạng các giống động vật cần được duy trì cho tiềm năng kinh tế để có thể đáp ứng một cách nhanh chóng các thay đổi của thị trường, sở thích người tiêu dùng hay các điều kiện môi trường. Đa dạng các giống động vật có vai trò văn hóa xã hội quan trọng. Động vật là phần không thể thiếu trong các nghi lễ và tập quán của các nhóm dân tộc. Trong xã hội hiện đại, chúng còn là những thú tiêu khiển. Các công viên trang trại có thể phục vụ mục đích giảng dạy cho người thành phố. Ngành du lịch có thể là quan trọng đối với nhiều quốc gia, trong đó du lịch môi trường mà các giống vật nuôi địa phương là một phần không thể thiếu.
Đa dạng các giống động vật là một phần không thể thiếu của hệ thống kinh tế nông nghiệp. Nếu giảm sự đa dạng này sẽ gây ra rủi ro cao hơn trong hệ thống sản xuất, giảm khả năng đáp ứng với các thay đổi, suy thoái và cuối cùng dẫn đến phá hủy môi trường. Các hệ thống sản xuất có đầu vào trung bình, nhập nội các giống vật nuôi là những đặc điểm nổi bật trong sản xuất thực phẩm ở các nước đang phát triển. Duy trì và phát triển các giống đã thích nghi là yếu tố quan trọng đảm bảo đa dạng các giống vật nuôi một cách bền vững mà không gây ảnh hưởng bất lợi đến môi trường.
Đa dạng các giống vật nuôi rất quan trọng đối với việc đáp ứng các nhu cầu trong tương lai. Nếu chỉ dựa vào một vài giống vật nuôi có nghĩa là chỉ tập trung vào một số lượng ít các giống, sẽ làm mất đi một số gen đặc biệt là các gen đã thích nghi với môi trường, làm giảm sự kết hợp của gen. Những rủi ro này không biểu hiện ở hiện tại, nhưng có thể biểu hiện trong tương lai. Bảo tồn đa dạng các giống vật nuôi sẽ giảm các rủi ro, đồng thời tăng an toàn thực phẩm.
Đa dạng các giống động vật có lợi cho nghiên cứu và đào tạo. Điều này có thể bao gồm các nghiên cứu sinh học cơ bản về khả năng miễn dịch, yêu cầu về dinh dưỡng, khả năng sinh sản để bảo tồn, bản chất di truyền và khả năng thích nghi với sự thay đổi khí hậu và môi trường khác nhau. Về mặt di truyền, các giống khác nhau rất cần trong nghiên cứu tính nhạy cảm và khả năng kháng bệnh, giúp hiểu sâu hơn các cơ chế và phát triển các liệu pháp hay cách điều trị tốt hơn. Hoạt động bảo tồn còn phục vụ cho việc tào đạo tất cả những người tham gia. Điều này sẽ làm cho họ có ý thức cũng như kiến thức tốt hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Hiện nay có rất nhiều loài động vật quý hiếm bị suy thoái, đa dạng sinh học đang bị mất dần trong bối cảnh thời tiết, môi trường khắc nghiệt. Là một chuyên gia lâu năm, xin ông cho biết nhận định về tình hình thực tế hiện nay ở nước ta?
Ông Hoàng Xuân Thủy: Hiện nay, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang nổi cộm lên hiện tượng suy thoái, mất dần tính đa dạng sinh học của các loài động vật. Nhiều loài động vật quý, có quá trình thích nghi lâu đời với điều kiện khí hậu ở nước ta đang bị mai một, thậm chí tuyệt chủng. Nước ta có khoảng 275 loài thú, 800 loài chim, 180 loài bò sát, 80 loài lưỡng cư, 2470 loài cá, 5500 loài côn trùng... tính độc đáo của sự đa dạng sinh học này là rất cao. Có 10% loài thú, chim và cá của thế giới tìm thấy ở Viêt Nam. Ngày nay do việc tăng dân số cùng với tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá làm cho diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp, dẫn đến một số loài chim, thú có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Các nhà khoa học cho biết, nước ta có tới 28% loài thú, 10% loài chim, 21% loài bó sát và lưỡng thê đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Trong số 53 loài động vật quý hiếm đưa vào sách đỏ Việt Nam thì có 10 loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, 18 loài ở tình trạng nguy cấp, 22 loài thuộc diện hiếm, 3 loài thuộc loại thoát hiểm. Sự tuyệt chủng này gần đây xảy ra rất nhanh theo tốc độ phát triển của kinh tế thị trường và đô thị hoá.
Trong xu thế trên, sự mai một các loài vật nuôi và các loài hoang dã ở các địa phương trên toàn quốc đang ở mức trầm trọng. Trước tình hình đó, nhà nước ta đã có nhiều dự án nghiên cứu bảo tồn, phát triển nhiều loài động vật bản địa. Đây là các loài mang nhiều đặc điểm quý như khả năng chống chịu bệnh cao, ít đòi hỏi về chế độ ăn và chế độ chăm sóc cầu kỳ, nhưng lại cho tốc độ sinh trưởng tương đối nhanh, thịt rất thơm ngon và một số loài còn có thể nuôi làm vật cảnh. Trong việc khai thác và bảo vệ sự phong phú đa dạng các giống vật nuôi hiện nay, việc nghiên cứu, bảo tồn các giống gà hoang dã bản địa đang là vấn đề thiết thực và cấp bách. Tình hình bảo tồn quỹ gen vật nuôi trong nước hạn chế ở việc phát hiện các giống quý hiếm, việc bảo tồn và phát triển giống mới chỉ được quan tâm ở các cơ sở giống quốc gia. Các nghiên cứu bảo tồn giống do địa phương (cấp tỉnh) thực hiện không nhiều.
Vậy với đặc điểm của gà lôi trắng thì sao và lý do nào để đề tài nhận được sự ủng hộ đến vậy, thưa ông?
Ông Hoàng Xuân Thủy: Về tình trạng bảo tồn giống gà Lôi trắng, Sách Đỏ Việt Nam đánh giá ở mức LR (ít nguy cấp), trong Công ước buôn bán động vật hoang dã quốc tế chúng được xếp vào dạng không bị cấm và trong Danh lục Đỏ IUCN đánh giá ở mức LC (ít lo ngại).
Về lịch sử nghiên cứu gà Lôi trắng, hiện nay tuy đã có một số tài liệu đề cập nhưng còn lẻ lẻ, tập trung chủ yếu là điều tra về phân bố và nhận dạng trong điều kiện tự nhiên, trong đó phải kể đến là công trình “Góp phần nghiên cứu nhóm chim trĩ và đặc điểm sinh học, sinh thái của gà Rừng tai trắng, Trĩ bạc, Công và biện pháp bảo vệ chúng” của tác giả Trương Văn Lã - Viện sinh thái tài nguyên sinh vật (1995).
Trong những năm gần đây, việc chăm sóc, nuôi dưỡng nguồn gen gà Lôi trắng được Vườn quốc gia Cúc Phương rất quan tâm và giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thực hiện bắt dầu từ năm 2007. Với nguồn kinh phí có hạn, hàng năm ngân sách cấp chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu thực tế về thức ăn, số còn lại Trung Tâm phải tự cân đối trong các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Tuy nhiên với sự cố gắng, Trung tâm đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Do vậy hiện nay, số lượng đàn giống gà Lôi trắng sinh trưởng, phát triển tốt và đã nhân lên được trên dưới 50 cá thể các loại. Hàng năm cung cấp ra thị trường một số lượng đáng kể con giống, để phục vụ cho các chương trình trao đổi về giống để nghiên cứu và bảo tồn đối với một số đơn vị như: Viện chăn nuôi, Công viên Thủ Lệ, Thảo cầm viên Sài gòn và các cơ sở bảo tồn khác trên phạm vi cả nước.
Nói chung, gà Lôi trắng là một loài vật nuôi mới có ngoại hình đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, dễ nuôi, phù hợp với phương thức chăn nuôi nhốt khép kín, do vậy hiện nay giống gà này luôn được người chăn nuôi quan tâm và phát triển. Đứng trước thực trạng đó, Sở Khoa Học và Công Nghệ Ninh Bình đã đưa giống gà Lôi trắng vào Đề án khung về “Nhiệm vụ bảo tồn và phát triển nguồn gen vật nuôi tại Ninh Bình” thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2020 và đã được Bộ Khoa Học và Công Nghệ phê duyệt.
Xin được chúc mừng sự thành công của ông nói riêng và Trung tâm nói chung. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng như cộng đồng đều quan tâm đến lộ trình thực hiện đề tài, cũng như tính ứng dụng, sự chuyển giao của loài động vật quý hiếm này sẽ ra sao, xin ông bật mí, chia sẻ?
Ông Hoàng Xuân Thủy: Dự án được triển khai trong 2 năm 2015-2017. Hiện nay, giống gà này đang được chăn nuôi tập trung chủ yếu tại Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Cúc Phương với quy mô tương đối nhỏ, trên dưới 50 cá thể, tuy nhiên để giống gà Lôi trắng có một vị trí đứng vững trên thị trường cần phải có cơ chế liên kết giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi, trong đó các Trung tâm bảo tồn giống quốc gia chiếm một vị trí then chốt. Với những giá trị kinh tế của loài gà Lôi trắng mang lại kết hợp với sự vào cuộc của các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và người dân, chắc chắn các sản phẩm của gà Lôi trắng sẽ có được một vị trí vững chắc trên thị trượng hiện nay.
Từ đàn gà Lôi trắng giống gốc đã được chọn lọc ở địa phương, sẽ cung cấp con giống cho các thành phần kinh tế khác nhau kết hợp với phổ biến các hưỡng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và phòng trị bệnh thông qua các hình thức: Tập huấn kỹ thuật; Nuôi thử nghiệm; Xây dựng mô hình ở các vùng sinh thái; Tổng kết hội thảo, biên tập tài liệu, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất đại trà; Các nội dung nghiên cứu của đề tài được tiến hành chủ yếu tại Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, kết quả nghiên cứu được chuyển giao ngay cho cơ sở thông qua quá trình tập huấn kỹ thuật. (Tin Môi Trường 24/4)đầu trang(
Ông Trương Văn Nam, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết: Qua điều tra đã phát hiện tổng cộng 40 cây gỗ, chủ yếu là gỗ sến và gỗ dầu bị chặt hạ trên diện tích khoảng 2 ha, tại lô 2, 5 và 8, khoảnh 1, tiểu khu 187 thuộc rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh; trong đó, các đối tượng đã chở trót lọt 19 cây, số còn lại vẫn đang nằm ngổn ngang trong rừng.
Ông Nam khẳng định, ngành chức năng và chính quyền địa phương đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 18/4. Sau khi phát hiện nhiều đối tượng đưa xe tự chế vào rừng để khai thác gỗ, dân làng Kon Sơ Lăl đã tổ chức mật phục. Đến khoảng 5 giờ sáng, 2 chiếc xe tự chế chở 10 lóng gỗ lớn xuất hiện ở đầu làng liền bị làng vây bắt. Sau đó, nhiều đối tượng đã cố thuyết phục và thương lượng sẽ trả cho dân làng 5 triệu đồng để được đi nhưng dân làng đã thẳng thừng từ chối. Biết không thể thương lượng, lợi dụng lúc dân làng sơ hở, các đối tượng đã lùi xe, đổ hết gỗ xuống khu vực sân nhà rông rồi tẩu thoát. (Tin Tức 24/4)đầu trang(
Khi những hình ảnh mới nhất của Thu Minh tay mang các túi xách hàng hiệu được làm bằng da cá sấu có giá trị lên đến hàng tỉ đồng lên mạng, cô đã vấp phải những chỉ trích của công chúng.
Họ cho rằng Thu Minh là đại sứ bảo vệ động vật hoang dã nhưng xài túi xách làm bằng da cá sấu như vậy là giả tạo. Sự việc gây nên tranh cãi mấy ngày qua giữa ca sĩ Thu Minh cùng người hâm mộ với những người chỉ trích cô.
Thu Minh đáp lại những chỉ trích việc cô sử dụng túi xách da cá sấu trong khi vẫn là một đại sứ bảo vệ động vật hoang dã với những lập luận xem ra “vụng chèo khéo chống” như: “Trở thành thánh nhân ăn chay hay sống khác những người bình thường khi mà nhu cầu cuộc sống xung quanh tôi từ giày dép, túi xách, cặp, nội thất trong nhà, trong xe đều được sản xuất từ da động vật. Tất cả những sự thật này là hiển nhiên và con người đã chấp nhận xài những nhu yếu phẩm này từ xưa đến nay như là một lẽ thường tình”.
Một ý kiến trong số những người chỉ trích có lý khi bình luận về lời phản bác của Thu Minh rằng: “Không đồng tình với câu giải thích này của chị, có thể chị không ăn chay nhưng không nhất thiết phải sử dụng quần, áo, giày, dép từ da động vật. Vì như vậy, chị không đủ tư cách làm đại sứ bảo vệ động vật, dù là hoang dã hay là vật nuôi. Những người mang trong mình những trọng trách lớn, danh hiệu lớn, đại diện cho cả một thế hệ thì nên làm tròn trách nhiệm, bổn phận khi mang nó. Biết là khó nhưng làm được thì mới xứng đáng”.
Là một đại sứ bảo vệ động vật hoang dã nhưng trong nhận thức của Thu Minh về vai trò của mình xem ra chưa ổn tí nào, nhất là khi cô cho rằng động vật hoang dã cần được bảo vệ còn động vật nuôi phải chấp nhận bị giết mổ để lấy thịt, da làm ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu con người.
Động vật hoang dã hay động vật nuôi đều là những con vật biết đau đớn như nhau khi bị giết mổ. Thế giới kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã là nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, cân bằng hệ sinh thái, nhất là đối với những động vật đang liệt vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng. Ở nhiều nước như Úc, Mỹ, mỗi năm chính phủ vẫn cho phép người dân có một tuần hay vài ngày săn bắn một vài loài thú hoang dã đang tăng vọt số lượng cá thể trong các khu bảo tồn, công viên quốc gia.
Ngược lại, các hãng thời trang danh tiếng thế giới ngày càng hạn chế sản xuất các mặt hàng thời trang có sử dụng lông thú và da động vật, thay vào đó là các nguyên liệu nhân tạo. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới từ bỏ sử dụng những sản phẩm làm bằng da, lông thú cho dù đó là da, lông thú nuôi bởi tính nhân đạo. Cũng đã có những phong trào kêu gọi nói không với các sản phẩm được làm bằng da, lông thú do các ngôi sao trong làng giải trí thế giới chủ xướng.
Thế giới này sẽ không xảy ra trường hợp mọi người đều ăn chay để bảo vệ động vật nhưng việc hạn chế ăn thịt và sử dụng các sản phẩm làm từ động vật là cách góp phần cân bằng sinh thái.
Vì vậy, với vai trò đại sứ vận động mọi người tham gia bảo vệ động vật hoang dã, Thu Minh phải hiểu được ý nghĩa việc mình làm. Hơn ai hết, cô là người phải nêu gương trước công chúng khi chọn lựa những sản phẩm tiêu dùng không có nguồn gốc động vật dù có hoang dã hay không chứ không nên lập luận theo kiểu: “Những chiếc túi của tôi đều có giấy chứng nhận rằng nó được lấy từ da của những con cá sấu được nuôi và quan điểm của vợ chồng tôi là không bao giờ sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Vì vậy, từ trước đến giờ, tôi luôn tỏ rõ quan điểm của mình về vấn đề này nên luôn “vô tư” với sở thích thời trang của mình là vậy”.
Giới showbiz Việt hiện có nhiều người nổi tiếng với tầm ảnh hưởng lớn đối với công chúng đang đảm nhiệm vai trò đại sứ của nhiều phong trào, chiến dịch… có ý nghĩa cao đẹp. Nhưng nếu họ chỉ gắn tên tuổi mình vào vai trò đó như một hình thức để đánh bóng mà không thực chất, không thật sự hiểu ý nghĩa việc mình làm và tận hiến cho ý nghĩa cao đẹp đó thì danh hiệu đại sứ họ đang mang chỉ là hão!
Chương trình này hướng tới mục tiêu giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã và tăng cường hoạt động thực thi pháp luật, đẩy mạnh hợp tác trong khu vực và củng cố các mạng lưới chống buôn lậu.(Người Lao Động 24/4)đầu trang(
Giải pháp công nghệ chống tội phạm về động vật hoang dã
Để tìm hiểu về cuộc thi "Giải pháp công nghệ chống tội phạm về động vật hoang dã", bạn đọc có thể truy cập đường link: http://wildlifecrimetech.org/index.
Nhằm tìm kiếm và trao tài trợ cho các giải pháp khoa học, công nghệ sáng tạo giúp chống nạn buôn lậu động vật hoang dã, ngày 22-4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã phối hợp với Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ, Viện Smithsonian và mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã TRAFFIC khởi động cuộc thi “Giải pháp công nghệ chống tội phạm về động vật hoang dã”.
Cuộc thi toàn cầu này sẽ trao 4 khoản tài trợ (mỗi khoản trị giá tối đa 500.000 USD) cho các giải pháp sáng tạo về khoa học và công nghệ giúp ngăn chặn loại tội phạm buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã đang ngày càng nghiêm trọng.
Ông Joakim Parker, Giám đốc USAID Việt Nam cho biết, những năm gần đây có sự gia tăng mạnh về mua bán bất hợp pháp động vật hoang dã, trong khi một số ý kiến cho rằng các mô hình bảo tồn theo cách truyền thống chưa đủ để bảo vệ đa dạng sinh học cũng như các hệ sinh thái.
Nghiên cứu của USAID cũng cho thấy, nạn săn bắt bất hợp pháp tiếp tục diễn ra đã hủy hoại các thành quả về bảo tồn, các triển vọng kinh tế và an ninh.
Đặc biệt, hoạt động buôn lậu ngà voi, sừng tê giác và các bộ phận động vật hoang dã khác trị giá từ 10 đến 20 tỷ đô la mỗi năm đã trở thành nguồn cung cấp tài chính cho các tổ chức tội phạm và khủng bố.
Bởi vậy, “thông qua khai thác sức mạnh của khoa học và công nghệ, chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi sáng tạo này sẽ giúp vượt qua những rào cản quan trọng trong cuộc chiến chống buôn lậu động vật hoang dã”, ông Joakim Parker nói.
Theo thể lệ, cuộc thi này tập trung vào các vấn đề trong cuộc chiến chống buôn lậu động vật hoang dã, bao gồm: phát hiện các nguồn trung chuyển, tăng cường thông tin và bằng chứng pháp y, giảm nhu cầu tiêu thụ và chống tham nhũng.
Để tìm hiểu về cuộc thi "Giải pháp công nghệ chống tội phạm về động vật hoang dã" và cách thức nộp hồ sơ tham gia, các tác giả có sáng kiến, giải pháp công nghệ chống tội phạm về động vật hoang dã có thể truy cập đường link: http://wildlifecrimetech.org/index
Theo đánh giá của USAID, Việt Nam đứng thứ 16 trong số các nước giàu có nhất về đa dạng sinh học trên thế giới nhưng cũng là một “trung tâm lớn” về buôn lậu động thực vật hoang dã - là nguồn cung cho thị trường trong nước và quốc tế với nhiều loài động vật sống, bộ phận động vật và các cây dược liệu.
Hiện nay, USAID đã và đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác là các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, các đối tác quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự để ngăn chặn mua bán động vật hoang dã, trong đó có thông qua Chương trình ứng phó khu vực với nạn buôn lậu động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng tại châu Á của USAID (ARREST). (Tuổi Trẻ 24/4)đầu trang(
Trước nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã quý hiếm, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quản lý, trong đó có các chế tài xử lý vi phạm. Tuy nhiên, công tác xử lý vẫn còn nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD).
Tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách hành chính và thay đổi thực trạng tiêu thụ động vật hoang dã ở Việt Nam (WLC).
Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Y học cổ truyền- Bộ Y tế cho biết: "Y học cổ truyền là một nguyên nhân dẫn đến tiêu thụ ĐVHD của người dân. Trong thời gian qua, Cục Y học cổ truyền đã tích cực nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi cho các thầy thuốc khám chữa bệnh. Tức là tuyên truyền để các thầy thuốc không kê các vị thuốc từ ĐVHD vào đơn thuốc. Đồng thời, tuyên truyền để người bệnh không mua các vị thuốc từ ĐVHD để để chữa bệnh. Ngoài ra, chúng tôi đang tích cực tìm ra các vị thuốc thay thế cho ĐVHD".
Theo ông Bùi Thế Đức - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Việt Nam là một quốc gia đa dạng sinh học nhưng lại đang bị đe dọa bởi nạn buôn bán, săn bắn ĐVHD. Nguyên nhân chính do nhận thức của người dân chưa cao, nhiều người vẫn sử dụng ĐVHD để làm thuốc chữa bệnh.
Ông Trần Thế Liên, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết: "Nhiều du khách Hàn Quốc khi đến Việt Nam rất thích sử dụng mật gấu, họ cho rằng mật gấu có khả năng tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, trong các thang thuốc vẫn còn sử dụng các sản phẩm từ ĐVHD. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho nạn buôn bán, săn bắt ĐVHD đang diễn ra. Theo tôi cần phải tuyên truyền mạnh để nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề sử dụng và tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD".
Đại tá Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PCTP về môi trường- Bộ Công an) cho rằng, chỉ tuyên truyền và không xử lý bằng pháp luật sẽ khó ngăn chặn được nạn buôn bán, săn bắn ĐVHD. Trong khi đó, cơ chế chính sách pháp lý đã được sửa đổi nhưng vẫn còn chậm so với thực tế. Như trước kia chúng ta chỉ nghĩ tới việc bảo vệ ĐVHD trên rừng mà quên ĐVHD ở biển, vừa qua chúng tôi có bắt được một vụ gần 5.000 cá thể rùa biển trái phép, nhưng lại gặp nhiều vướng mắc trong công tác xử lý. Vì pháp luật chưa có quy định cụ thể với ĐVHD biển.
"Nhiều vụ việc công an bắt giữ nhưng khi chuyển giao tố tụng hình sự lại gặp khó khăn trong khâu giám định và định giá. Nên có nhiều vụ án kéo dài 6 năm mà vẫn chưa có biện pháp xử lý", ông Hải nhấn mạnh. (Hải Quan 24/4)đầu trang(
Hàng trăm con khỉ thuộc danh sách động vật nguy cấp cần bảo vệ bị người dân nuôi nhốt, xiềng xích. Có cá thể bị đứt tay chân, hôi thối và ruồi nhặng bu kín.
"Bao giờ tôi được tự do" là tên gọi bộ ảnh của anh Trần Hữu Vỹ (ngụ TP Đà Nẵng, giám đốc Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh) vừa công bố.
Bộ ảnh gồm 101 bức hình về các cá thể khỉ bị người dân bắt, nuôi nhốt mà anh chứng kiến trong quá trình công tác.
Một trong những con khỉ mà anh Vỹ ghi nhận trong chuyến đi Gia Lai, Kon Tum, Đà Nẵng, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Con vật này bị người dân xích cổ, cùm chân. Ở chân trái của nó có vết cắt rất to, nhiễm trùng.
Năm 2009, trong chuyến đi nghiên cứu ở Vườn Quốc gia Chưmonray (Kon Tum), anh cùng đồng nghiệp thấy một chú khỉ bị dính bẫy dây, treo trên không giữa thời tiết lạnh, độ ẩm cao. Vết xích ở cổ chân của chú khỉ bị sưng, ruồi nhặng bắt đầu bu kín. Anh Vỹ và người bạn quyết định đưa nó ra ngoài rồi thả về rừng.
Một lần khác, trong chuyến đi công tác ở cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum), anh thấy một chú khỉ mặt đỏ đã già, mới bị dính bẫy, người dân mang về nhà nuôi. "Tôi thuyết phục người dân vệ sinh vết thương cho nó cẩn thận để tránh bị nhiễm trùng và khuyên họ thả về với thiên nhiên", anh cho biết.
Hàng chục năm công tác trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, tác giả bộ ảnh chứng kiến hàng trăm con khỉ bị người dân bắt nhốt, thậm chí giết thịt.
Hầu hết cá thể khỉ bị xích mà anh Vỹ ghi lại đều thuộc loài động vật quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam.
Quyết định công bố những bức ảnh này, tác giả mong muốn góp phần nâng cao ý thức của người dân, chung tay bảo vệ động vật hoang dã. “Đừng thấy loài khỉ còn nhiều mà thờ ơ. Nếu không bảo vệ thì chúng sẽ bị tuyệt chủng trước một số loài động vật trong danh sách nguy cấp", anh Vỹ nói.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh cũng cho biết, sẽ thành lập nhóm những người yêu khỉ để trao đổi thông tin về hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. (Zing 25/4)đầu trang(
23/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Tâm (32 tuổi, ngụ phường 2, TP Sa Đéc) đang chào bán một con cu li (một số địa phương còn gọi là khỉ gió, cù lần, con xấu hổ) nặng 0,7kg tại 1 quán cà phê trên địa bàn phường 1, TP Sa Đéc.
Khi khám xét nơi ở đối tượng, lực lượng phát hiện thêm 5 con chim ưng được nuôi tại nhà. Được biết, đây là loài động vật quý hiếm được Nhà nước nghiêm cấm khai thác. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Công An Nhân Dân 24/4)đầu trang(
Quan Sơn, Thanh Hóa: Phát động tuyên truyền bảo vệ phòng, chống cháy rừng
Sáng 20-4, tại Trường Tiểu học Mường Mìn, UBND huyện Quan Sơn phối hợp với hạt kiểm lâm và phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức lễ phát động tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống cháy rừng năm 2015.
Tham dự lễ phát động có gần 500  cán bộ cấp xã, giáo viên và đông đảo các em học sinh đến từ các cơ quan, đơn vị và các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã Mường Mìn. Chương trình được tổ chức theo công văn chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các địa phương có nguy cơ cao về cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Mường Mìn  là một trong những địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao nhất của huyện Quan Sơn.
Sau lễ phát động, phòng giáo dục và đào tạo huyện đưa nội dung tuyên truyền về bảo vệ, phòng chống cháy rừng vào nội dung viết bài văn cho các em học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 trên địa bàn xã Mường Mìn. Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn sẽ phối hợp với các ban, ngành,  trường học tổ chức các đợt diễn tập phòng, chống cháy rừng, cũng như tổ chức trồng cây gây rừng trên địa bàn huyện. (Báo Thanh Hóa 22/4)đầu trang(
Chọn sinh viên bảo vệ động vật hoang dã
Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) và Tổ chức Bảo tồn voọc vá (DLF) vừa công bố cuộc thi làm clip kêu gọi giới trẻ tham gia bảo vệ động vật hoang dã.
Từ ngày 22-4 đến 22-5, tất cả SV tại TP.HCM và Hà Nội đều có thể làm clip (dài tối đa ba phút) gửi về chuyendongmuahe@gmail.com.
Ban tổ chức sẽ chọn 50 clip xuất sắc nhất, phỏng vấn tác giả, chọn 40 người tham gia chương trình chuyển động mùa hè 2015.
Chương trình sẽ giúp SV trải nghiệm các hoạt động cứu hộ động vật hoang dã như: chăm sóc thú, chuẩn bị thức ăn, cho thú ăn, sơn chuồng, trồng cây, truyền thông bảo vệ động vật hoang dã, trắc nghiệm nghề nghiệp, rèn kỹ năng đi rừng... trong thời gian 4 ngày 5 đêm tại khu cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me.
“Chuyển động mùa hè” được khởi xướng từ năm 2013, đến nay đã có 70 SV xuất sắc nhất tham gia chương trình. (Tuổi Trẻ 24/4)đầu trang(
24.4, ông Nguyễn Ngọc Cư, hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết, sau khi đi kiểm tra, hạt đã phát hiện có 40 cây gỗ bị chặt hạ tại lâm phần thuộc sự quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah.
Cụ thể, khu vực rừng bị lâm tặc khai thác trái phép là rừng sản xuất, thuộc lô 2, lô 5, lô 8 khoảnh 1, khu 187.
Tại hiện trường, có 40 gốc sến và dầu bị chặt hạ. Hiện đã có 19 gốc được vận chuyển thành công ra ngoài, còn 21 gốc vẫn nằm trong rừng.
Tổng khối lượng gỗ tính được khoảng 49,381m3, trong đó đã có 6 hộp gỗ được xẻ (khối lượng 6,35m3) và 23 lóng đã được cắt (khối lượng 43,031m3).
Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, phó chủ tịch UBND huyện Chư Pah, tình trạng phá rừng ở xã Hà Tây mà báo chí nêu, huyện đã nắm.
Ngay từ tháng 3, huyện đã có chỉ đạo ở tất cả các cuộc giao ban, chính bản thân ông Quang cũng đã từng đi thị sát tình hình, nhận được phán ánh về tình trạng rừng bị phá liên tục từ nhân dân.
Qua chuyến thị sát, ông Quang cho rằng, lâm tặc thường vận chuyển gỗ bằng đường sông và đường bộ đi từ làng Kon Sơ Lă (cũ). (Một Thế Giới 24/4)đầu trang(
Trong tổng số 8,4ha rừng tại tiểu khu (TK) 363a, thuộc xã Canh Hiệp (H. Vân Canh, Bình Định) bị nhiều đối tượng xâm hại, chặt phá, các ngành chức năng của H. Vân Canh mới chỉ xác định được 1 đối tượng phá hơn 1,1ha rừng là ông Nguyễn Đình Thọ (1953, trú thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, H. Vân Canh) và đưa ra xét xử sơ thẩm với mức án 3 năm tù.
Cho rằng các cơ quan chức năng của H. Vân Canh chưa công bằng trong việc xử lý đối tượng phá rừng, ông Thọ gửi đơn đến cơ quan ngôn luận yêu cầu xem xét, giúp đỡ.
Khoảng đầu tháng 4-2014, ông Thọ tự ý vào khu vực rừng có tục danh Suối Nghệ, thuộc khoảnh 2, TK 363a - nằm trên địa bàn xã Canh Hiệp - để chặt phá hơn 1,1ha rừng quy hoạch chức năng phòng hộ được giao cho UBND xã Canh Hiệp quản lý; gây thiệt hại trữ lượng rừng tự nhiên 59,52m3, tương đương số tiền trên 70 triệu đồng. Sau đó, việc làm của ông Thọ bị các cơ quan chức năng phát hiện và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 31-3-2015, TAND H. Vân Canh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Đình Thọ tội “hủy hoại rừng”, tuyên phạt 3 năm tù giam, buộc bồi thường thiệt hại về tài nguyên rừng với số tiền trên 70 triệu đồng. “Đề nghị các cơ quan chức năng H. Vân Canh cần điều tra làm rõ, để đưa ra xử lý nghiêm minh những đối tượng đã có hành vi phá rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép của Nhà nước ở khu vực xung quanh khu rừng mà bị cáo Thọ đã chặt phá...” - HĐXX TAND H. Vân Canh tại phiên tòa ngày 31-3 kiến nghị.
Với bản án này, ông Thọ cho rằng các cơ quan chức năng của H. Vân Canh thiếu công bằng trong việc xử lý đối tượng chặt phá rừng nên làm đơn đề nghị cơ quan ngôn luận can thiệp, giúp đỡ. Ông Thọ trình bày: “Tui có tội thì tui nhận. Tất cả cũng chỉ vì nhà tui con đông, nghèo khó, thiếu đất sản xuất nên liều lĩnh làm bừa. Điều khiến tui băn khoăn là nhiều người khác cũng chặt phá rừng, thậm chí phá nhiều hơn tui, nhưng không hề bị xử lý”.
Theo lời ông Thọ, những ngày cuối tháng 4-2015, chúng tôi tìm đến khu vực rừng thuộc TK 363a để kiểm chứng thông tin. Tại đây, nhiều khoảnh rừng bị chặt phá, “húi” trọc mà bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy diện tích rừng bị xâm hại lớn hơn nhiều lần so với con số 1,1ha. Bên cạnh đó, hàng trăm cây dầu rái nhiều năm tuổi, trong đó có những cây đường kính lên tới hơn 1m bị đốt cháy, triệt hạ tận gốc. Số diện tích đất rừng bị xâm lấn, nhiều đối tượng biến thành “tài sản riêng” để sử dụng vào mục đích trồng keo.
Theo xác nhận của Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) H. Vân Canh: Rừng tự nhiên bị chặt trắng tại khoảnh 2, khoảnh 5, TK 363a có diện tích 8,4ha; trong đó, 4,8ha nằm trong Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của BQLRPH Vân Canh; diện tích còn lại do UBND xã Canh Hiệp quản lý. Số diện tích rừng bị chặt phá, xâm lấn có chức năng quy hoạch phòng hộ đầu nguồn, trạng thái rừng theo bản đồ là Ib, IIb và IIIa2.
“Sau khi kiểm tra, phát hiện, chúng tôi đã có văn bản báo cáo cho UBND H. Vân Canh. Đồng thời, đề nghị UBND xã Canh Hiệp phối hợp với các cơ quan chức năng chốt chặn, có biện pháp ngăn chặn, không cho các đối tượng đốt dọn thực bì hay tiếp tục phát lấn chiếm. Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan thẩm quyền điều tra, truy tìm, xử lý đối tượng vi phạm theo quy định” - ông Đoàn Văn Tây - Giám đốc BQLRPH H. Vân Canh, cho biết.
Nhằm làm rõ những người có liên quan đến việc phá rừng, chúng tôi tiếp tục liên hệ với Hạt Kiểm lâm H. Vân Canh thì được biết: Ngoài ông Thọ đã bị tòa án xét xử, qua thông tin do một số người cung cấp, Hạt KL ghi nhận các đối tượng tình nghi có hành vi phá rừng tại TK 363a gồm các ông: Ngô Hoàng Diệu, Ngô Hoàng Trung, Nguyễn Bảo Dưỡng, Nguyễn Minh (đều trú thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển). Tuy nhiên, qua làm việc, tất cả không thừa nhận hành vi phá rừng trái pháp luật.
Ông Phạm Thanh Giảng - Hạt trưởng Hạt KL H. Vân Canh, cho biết: “Các đối tượng không thừa nhận, ngành chức năng cũng không bắt được quả tang nên không có căn cứ kết luận họ có phá rừng hay không. Tuy nhiên, theo quy định, rừng bị chặt phá có diện tích lớn, vượt mức tối đa xử phạt vi phạm hành chính nên chúng tôi chuyển toàn bộ hồ sơ các vụ phá rừng trái pháp luật tại TK 363a sang Cơ quan CSĐT CAH Vân Canh điều tra, xử lý theo thẩm quyền”.
Liên quan việc này, thượng tá Phạm Văn Triều - Phó trưởng CAH Vân Canh, khẳng định: “Cơ quan CSĐT CAH Vân Canh đã thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật trong quá trình điều tra đối với ông Nguyễn Đình Thọ và việc xử lý ông Thọ hoàn toàn đúng người, đúng tội. Riêng những trường hợp khác cũng có hành vi phá rừng, cơ quan CA đang tiếp tục xác minh, điều tra đối tượng, khi xác định rõ đối tượng thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật chứ không có chuyện bao che, bỏ lọt tội phạm”.
Trong khi đó, khi chúng tôi tìm cách tiếp cận với ông Nguyễn Minh, một trong những người tình nghi liên quan đến hành vi phá rừng tại TK 363a thì Minh thừa nhận: “Em chỉ giúp ông Dưỡng đi thỏa thuận mua lại số dầu rái đã chặt của người khác chứ không đứng ra phá rừng. Việc chặt phát tại khu vực rừng thuộc TK 363a do ông Dưỡng trực tiếp thuê người khác làm. Sự việc như thế nào thì em đã khai hết với CA rồi”.
Từ nội dung này, việc ông Thọ và dư luận tại H. Vân Canh đặt nghi vấn: Liệu có sự bao che, bỏ lọt tội phạm trong xử lý các đối tượng phá rừng tại TK 363a không phải không có cơ sở. Do vậy, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần lật lại hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. (Công An TPHCM 25/4)đầu trang(
Đó là thông tin được Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết mới đây.
Việt Nam có khoảng 1.000 cá thể voi vào năm 1980, tuy nhiên thống kê vào năm 2013 cho thấy, hiện chỉ còn khoảng 70-130 cá thể. Những cá thể này phân bố rải rác ở các khu vực dọc biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, cư trú thành các đàn nhỏ biệt lập, chủ yếu từ 1-5 cá thể.
Từ đầu năm 2015 đến nay, riêng tỉnh Đắk Lắk đã có 5 cá thể voi bị chết, trong đó có 4 voi nhà và 1 voi hoang dã. Trước tình trạng đó, Chính phủ đã có kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn voi đến năm 2020, song các biện pháp trong kế hoạch chưa được thực hiện một cách có hiệu quả. (Tiền Phong + Tuổi Trẻ 25/4)đầu trang(
Chỉ trong mấy tháng đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc đã có đến 5 cá thể voi chết chưa rõ nguyên nhân. Dự án bảo tồn voi Đắc Lắc nói riêng và cả nước nói chung được triển khai từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa phát huy hiệu quả. Điều này làm cho nhiều người lo lắng về số phận của loài động vật quý hiếm này...
Sau một ngày quần quật chở khách du lịch, chiều 15-1-2015, chú voi đực có tên Book Khăm (36 tuổi) của gia đình ông Đàm Năng Long (trú thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc) được thả vào rừng kiếm ăn. Đến sáng hôm sau khi gia đình vào rừng định đưa voi về nhà để tiếp tục công việc phục vụ khách du lịch thì phát hiện voi đã chết. Làm việc với gia đình có con voi xấu số, cơ quan chức năng xác định là voi không có biểu hiện gì về bệnh tật nhưng với dấu vết ở hiện trường đã nhận định: voi chết vì bị… ngã (!?). Những tưởng té ngã chỉ xảy ra với con người nhưng đến động vật hoang dã như voi mà cũng té ngã đến chết là điều xưa nay hiếm.
Tiếp đó, ngày 7-3, chú voi có tên là Khăm Thưng (30 tuổi) đang ở thời kỳ sung mãn nhất, được xem là “hạt giống” để thúc đẩy quá trình sinh sản của voi nhà ở Đắc Lắc cũng chết thảm trong rừng. Theo ông Y Ka Tưk (trú Krông Na, Buôn Đôn), chủ voi thì chú voi này có giá khoảng 700 triệu đồng, được gia đình nuôi để phục vụ du lịch nhiều năm qua. Trường hợp con voi nhà tên là Khăm Phu (38 tuổi) cũng bất ngờ gục chết trên đường về nhà. Mới đây nhất, voi Y Lưn (38 tuổi) thuộc sự quản lý của gia đình ông Y Nhuân Hmók (trú Ea Wer, Buôn Đôn) cũng chết thảm vì bị nhiều vết chém vào chân, trước đó nó đã bị chặt trộm đuôi. Đây là con voi nhà cuối cùng của xã...
PGS-TS Bảo Huy, Trưởng nhóm lập dự án bảo tồn voi Đắc Lắc cho biết: Sau nhiều năm nuôi nhốt, tập trung phục vụ du lịch, chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, voi bị bệnh tật nhưng không được thả vào rừng để nó tự tìm cây thuốc... khiến sức khỏe đàn voi nhà ngày càng giảm sút. Bên cạnh đó do môi trường sống của voi bị giới hạn, rừng bị tàn phá, phải ăn những thức ăn mà voi không ưa thích, khiến sức đề kháng của voi giảm sút.
Thông thường tuổi thọ của voi tương tương với con người nên việc voi chết bất thường ở độ tuổi 30-40 là điều hết sức lo ngại. Có lẽ nguyên nhân trực tiếp là môi trường sống và thức ăn. Dự án bảo tồn voi Đắc Lắc xác định việc thành lập một khu chăn thả tập trung ở khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn (H. Buôn Đôn) là điều hết sức cấp bách. Tại đây voi được chăn thả trong khuôn viên 200 ha, có đầy đủ thức ăn, nước uống, cây thuốc nhằm tăng cường sức khỏe cho voi. Bên cạnh đó việc chăn thả tập trung sẽ tạo cơ hội cho voi nhà có điều kiện gặp gỡ, giao phối thúc đẩy sinh sản.
Tuy nhiên do không thống nhất được giữa các cơ quan quản lý nhà nước nên vị trí này không được đưa vào quy hoạch, còn vị trí mới cũng gặp nhiều vướng mắc. Việc chậm trễ này ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo tồn voi nhà ở Đắc Lắc. Theo TTBTV Đắc Lắc thì Trung ương đã bố trí vốn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục để UBND tỉnh giao đất xây dựng cơ sở vật chất. Nguyên nhân là trong quá trình thực hiện các thủ tục về thu hồi đất và giao đất còn vướng mắc về thủ tục pháp lý. (Công An Đà Nẵng 23/4)đầu trang(
Năm 2015, huyện Văn Bàn đặt mục tiêu trồng hơn 1600 ha rừng (tăng hơn 600 ha so với thực hiện năm 2014). Để đạt được chỉ tiêu đề ra, ngay từ trong năm 2014, UBND huyện đã chỉ đạo Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, Hạt kiểm lâm thực hiện khảo sát, thiết kế trồng rừng theo đúng quy định; chuẩn bị đủ số lượng cây giống với cơ cấu, chủng loại phù hợp điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng của huyện Văn Bàn.
Điểm mới trong công tác trồng rừng năm 2015 đó là ngoài việc chỉ đạo các xã thực hiện trồng rừng theo chỉ tiêu kế hoạch giao, huyện Văn Bàn dự kiến thực hiện kế hoạch tỉnh giao trồng 290 ha dọc tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa phận xã Tân An và Tân Thượng). Đây vừa là mục đích nâng cao giá trị kinh tế từ trồng rừng cho người dân nhưng cũng chính là tạo cảnh quan cho tuyến đường quan trọng này.
Cùng với chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng rừng, công tác quản lý bảo vệ, PCCCR của huyện Văn Bàn cũng được Hạt kiểm lâm và UBND các xã tăng cường bằng nhiều biện pháp hiệu quả. Ba tháng đầu năm trên địa bàn huyện chỉ xảy ra một số vụ cháy nhỏ, diện tích bị cháy chủ yếu là lau lách, dây leo; phát hiện, xử lý 20/20 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; tịch thu hơn 05 m3 gỗ xẻ; 1,3 m3 gỗ quý hiếm; phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 65 triệu đồng. (Laocai.gov.vn 23/4)đầu trang(
Mặc dù chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng lãnh đạo huyện, xã đã "bật đèn xanh" cho việc phá rừng phòng hộ để nuôi tôm, khiến hàng chục héc-ta bị băm nát. Vụ việc vỡ lở, chính quyền lại đổ lỗi cho dân.
Từ phản ánh của người dân về việc nhiều diện tích rừng phòng hộ bị san ủi để làm hồ nuôi tôm, PV đã về vùng biển xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế tìm hiểu sự việc. Bức xúc trước việc này, nhiều người dân gửi đơn thư lên chính quyền đề nghị ngăn chặn. Tuy nhiên, rừng vẫn bị tàn phá để nuôi tôm.
Nhiều người cho biết, trước đây việc khai thác titan đã phá nát nhiều diện tích rừng, bà con đã cố gắng trồng lại. Tuy nhiên sau đó huyện, xã cho quy hoạch nuôi tôm, chỉ làm giàu cho một nhóm người nhưng để lại hệ lụy quá lớn đối với xã hội: việc đánh bắt hải sản của ngư dân gần bờ gặp không ít khó khăn do việc nuôi tôm tác động đến môi trường sinh thái. Đặc biệt, nước thải từ các hồ tôm đa phần không được xử lý mà xả thẳng ra biển.
Đi qua các cánh rừng dương, keo, bạch đàn trên đồi cát rộng ở sát làng vốn được quy hoạch rừng phòng hộ, chúng tôi chứng kiến  nhiều gốc cây bị xe ủi cày xới nằm la liệt; vùng cát trắng mênh mông đã được chia ô, phân thành các hồ nuôi tôm, từ đây đến bờ biển chưa đầy 200m, cách mồ mả chỉ vài chục mét. Nhiều căn nhà bằng bê tông cốt thép cũng được xây dựng để tập kết vật liệu, trông hồ tôm... Không chỉ phá rừng, các chủ hồ tiếp tục xâm lấn phần còn lại.
Ông Tô Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Mỹ - cho biết, việc nuôi tôm trên cát đã được huyện phê duyệt. Trong thời gian chờ được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, một số hộ dân đã thuê đất và tự ý chuyển đổi sang nuôi tôm với diện tích 4,5ha. Xã phối hợp với các cơ quan ban, ngành lập biên bản các nhóm hộ tự ý chuyển đổi mục đích đất rừng.
Ngoài diện tích mới được quy hoạch trên, trước đây xã này có 15ha nuôi tôm trên cát, đa phần đều nằm trong phạm vi rừng phòng hộ. "Tôm được nuôi thí điểm trên cát từ năm 1997, đến năm 2004 phát triển mạnh. Trước đây bà con làm theo kiểu tự phát, gần đây mới chú trọng đầu tư, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người", ông Liêm nhấn mạnh.
Mặc dù UBND huyện Phú Lộc đã gửi nhiều văn bản xin tỉnh cho chuyển đổi mục đích sử dụng, từ đất rừng phòng hộ sang nuôi tôm nhưng chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện vẫn QĐ chỉ đạo việc nuôi tôm ven biển.
Ngày 14-11-2012, ông Hồ Trọng Cầu - Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lộc ký QĐ điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản ở huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, trong đó chuyển đổi 12ha rừng phòng hộ sang nuôi tôm thâm canh trên cát ở xã Vinh Mỹ. Ngày 17-10-2014, ông Nguyễn Thanh Hà - nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (nay là Phó giám đốc Sở Tài chính) ký QĐ phê duyệt dự án (DA) đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng cát ven biển xã Vinh Mỹ với diện tích 19,49ha, thực hiện trong giai đoạn 2014 - 2015.
Đến ngày 12-12-2014, Hội đồng nhân dân tỉnh có nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, DA cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2015; cho phép chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện các DA năm 2015; trong đó thống nhất quy hoạch nuôi tôm ở xã Vinh Mỹ 19,5ha.
Ông Hồ Trọng Cầu cho biết: "Các hộ tự ý phá rừng để nuôi tôm. Sau khi kiểm tra, huyện đã đình chỉ, xử lý các cá nhân vi phạm. Đối với các hồ đã nuôi tôm, huyện sẽ xin cấp trên cho tiếp tục, đồng thời buộc các chủ hồ phải hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải và đảm bảo thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường".
Ông Cầu thừa nhận, khi chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà đã phá rừng để nuôi tôm là sai. Nhưng ông khéo chống chế bởi thẩm quyền thuộc UBND tỉnh, trong khi nhiều năm qua tỉnh chưa đồng ý để xã chuyển mục đích sử dụng đất, việc phá rừng phòng hộ là do dân tự ý làm chứ huyện không biết, lỗi là do khâu quản lý của địa phương chưa chặt chẽ. Ông Cầu cho biết, sau khi người dân xã Vinh Mỹ khiếu nại, huyện đã kiểm tra.
Quyết định của UBND huyện nêu rõ: UBND xã Vinh Mỹ phải phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạt kiểm lâm thực hiện đầy đủ thủ tục đề nghị chuyển đổi mục đích sử đụng đất; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc triển khai thực hiện DA. Tuy nhiên nhiệm vụ này đã bị buông lỏng nên xảy ra việc phá rừng ồ ạt để nuôi tôm.  Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân vi phạm vượt quá thẩm quyền của xã, mà thuộc trách nhiệm của ngành kiểm lâm. Tuy nhiên đơn vị này vẫn chưa có động thái tích cực.
Ông Tống Phước An - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc - cho biết, đơn vị đang kiểm tra, rà soát lại diện tích rừng bị phá để làm hồ nuôi tôm, hiện chưa có kết quả. (Công An TPHCM 25/4)đầu trang(
Hai cây gỗ sưa được người dân thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) trồng cạnh đường liên thôn, trước đền Đức Thánh Nhì, có tuổi đời trên cả trăm năm tuổi. Hội người cao tuổi trong thôn được nhân dân trong thôn giao cho quản lý.
Người dân thôn Phụ Chính đã quyết định bán một phần gỗ của một cây sưa, gồm một nhánh và một cành (2,5 m3), được  tổ chức đấu giá và giá được bán là 20,5 tỉ đồng. Hội nghị quân, dân, chính đảng thôn Phụ Chính đã bầu ra ban quản lý khai thác gỗ sưa. Hội nghị đã thống nhất số tiền bán gỗ sưa được dùng để tu bổ đền, chùa và xây dựng công trình phúc lợi trong thôn.
Số gỗ sưa đem bán đã được UBND xã Hòa Chính xác nhận nguồn gốc lâm sản, được khai thác tận thu từ cây trồng phân tán. Hạt Kiểm lâm huyện Chương Mỹ cũng đã “đóng búa”, xác nhận tính hợp pháp của số gỗ sưa là được khai thác từ cây do cộng đồng thôn quản lý.
Có nghĩa là 2,5 m3 gỗ sưa có lý lịch lâm sản, người dân đủ cơ sở bán đấu giá.
Tiền thì người dân đã nhận, gỗ cùng được trao cho người mua sau khi tổ chức đấu giá. Những tưởng mọi việc đã êm xuôi, ai dè, trên đường vận chuyển thì Công an huyện Chương Mỹ đã tạm giữ số gỗ sưa và phong tỏa số tiền bán gỗ mà một số người dân được cử làm đại diện đang giữ, để làm rõ việc mua bán, vận chuyển...
Để có cơ sở  pháp lý xử lý số gỗ sưa nói trên, ngày 5.5.2011 Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Tổng cục Lâm nghiệp có ý kiến và đã có câu trả lời từ cơ quan có thẩm quyền rằng, cây do dân trồng, chăm sóc thì dân được quyền khai thác, sử dụng và do cộng đồng dân cư quyết định.
Như vậy, người dân thôn Phụ Chính quyết định bán số gỗ sưa nói trên là đủ cơ sở pháp lý. Mới đây, ngày 3.10.2014, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật ( Bộ Tư pháp) cũng đã có văn bản phúc đáp công văn của UBNDTP Hà Nội về việc mua bán, vận chuyển số gỗ sưa.
Nội dung văn bản trả lời khẳng định người dân thôn Phụ Chính được quyền khai thác, không có đầy đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật hành chính, do đó không thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ này.
Sau ba năm tạm giữ “tang vật”, Công an TP Hà Nội quyết định không khởi tố vụ án.
Sự việc cũng đã ba năm rõ mười, người dân thôn Phụ Chính không vi phạm pháp luật trong việc bán gỗ sưa. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBNDTP Hà Nội thì số gỗ sưa đó phải được UBND huyện Chương Mỹ tổ chức bán đấu giá, tiền thu được nộp vào ngân sách - cũng là để sử dụng vào các công trình phúc lợi của thôn. Có sự tham gia của chính quyền, cũng là để minh bạch, tránh những thắc mắc không đáng có có thể xảy ra.
Nhưng người dân thôn Phụ Chính lại không muốn “đấu giá đi, đấu giá lại”, số gỗ trên cũng đã đấu giá minh bạch lắm rồi, tiền cũng đã nhận, gỗ đã trao. Mong muốn của người dân âu cũng là điều chính đáng, rằng “của dân thì để dân quyết định”.
Hy vọng, nguyện vọng chính đáng của người dân thôn Phụ Chính sẽ được chính quyền thành phố Hà Nội giải quyết vừa thấu tình, vừa đạt lý, thuận lòng dân. (Lao Động 24/4)đầu trang(
Thời tiết khô hanh kéo dài, tại một số địa phương của huyện Phong Thổ, dân bản vẫn đốt nương làm rẫy khiến cho rừng ở đây luôn bị đe dọa. Trước những diễn biến trên, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ rừng, giảm các đám cháy trên địa bàn huyện.
Được biết, mùa khô hanh năm 2013 - 2014, trên địa bàn huyện Phong Thổ xảy ra 14 vụ cháy rừng, thảm thực vật. Trong đó, 6 vụ cháy gây thiệt hại 21,5ha rừng trồng, rừng tự nhiên tại các xã: Hoang Thèn, Huổi Luông, Lản Nhì Thàng. Không để rừng tiếp tục bị xâm hại, ảnh hưởng, mùa khô năm nay, Phong Thổ chú trọng công tác bảo vệ rừng. cùng với củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) tại các địa phương, thành lập các tổ đội xung kích bảo vệ rừng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng được đặc biệt quan tâm.
Theo ông Lý Quang Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCCR huyện, để giữ rừng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng. Từ đầu mùa khô hanh đến nay, huyện Phong Thổ đã tổ chức 175 lượt họp thôn bản, tuyên truyền cho hơn 11 nghìn lượt người về công tác bảo vệ, PCCCR; ngoài ra, huyện còn yêu cầu hơn 6 nghìn hộ ký cam kết bảo vệ rừng.
Qua khảo sát thực tế, ngay từ đầu mùa khô, Phong Thổ đã xác định địa bàn các xã: Mường So, Hoang Thèn, Nậm Xe, Bản Lang, Lản Nhì Thàng, Ma Ly Pho, Huổi Luông nằm trong vùng trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao. UBND huyện đã yêu cầu các xã củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCCR, duy trì hoạt động của đội xung kích bảo vệ rừng; cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên phối hợp với kiểm lâm địa bàn, bảo lâm và các tổ đội bảo vệ rừng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn bà con đốt nương an toàn.
Để “mục sở thị” về công tác PCcCR và bảo vệ rừng tại các địa phương, cùng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo PCCCR tỉnh, chúng tôi tới kiểm tra về PCCCR tại một số xã trọng điểm như Hoang Thèn, Ma Ly Pho. Kết quả cho thấy, phần lớn các xã trên địa bàn huyện đều chú trọng bảo vệ rừng trong mùa khô hanh. Do từng xảy ra cháy thảm thực vật trong những mùa khô hanh trước, Ma Ly Pho được xem như địa phương nằm trong vùng nguy cơ cháy rừng cao của huyện.
Kiểm tra thực tế, chúng tôi thấy, mùa khô năm nay, Ma Ly Pho đã chủ động trong công tác PCCCR, phương án chữa cháy, kế hoạch chữa cháy, lịch trực ban được phân công cụ thể, rõ ràng. Ông Tẩn Chỉn Hùng – Chủ tịch UBND xã trao đổi với chúng tôi: Từ đầu năm đến nay, xã đã phối hợp với kiểm lâm địa bàn, xử lý 11 vụ làm nương rẫy trái phép, lập biên bản và xử phạt 9 vụ, nộp ngân sách gần 30 triệu đồng.
Thời tiết hanh khô khiến việc giữ màu xanh cho rừng gặp muôn vàn khó khăn, cùng với sự quyết liệt vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, rất cần sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường các giải pháp mang tính đồng bộ, xử lý nghiêm túc các vụ vi phạm, xâm hại rừng, Phong Thổ đang nỗ lực giữ lại màu xanh cho rừng. (Báo Lai Châu 22/4)đầu trang(
Trong 2 ngày (21-22/4), Phòng Quản lí bảo vệ rừng phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh tổ chức huấn luyện chữa cháy rừng bằng phương tiện cơ giới cho tổ chức chữa cháy rừng của các đơn vị kiểm lâm trực thuộc.
11 đơn vị gồm hạt kiểm lâm ở các huyện, thị, thành phố và 2 khu bảo tồn …đã được Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh giới thiệu lý thuyết về nhiệm vụ và chính sách liên quan đến lực lượng tham gia chữa cháy rừng, các văn bản quy định về PCCC và cứu hộ cứu nạn; hướng dẫn sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện chữa cháy rừng hiện có; nắm vững những thao tác cơ bản và kỷ thuật chữa cháy rừng bằng đội hình 01 lăng B để chữa cháy rừng ngoài hiện trường.
Kết thúc đợt huấn luyện, các đơn vị phải trãi qua phần thi thực hành kiểm tra kỷ năng vận hành xe ô tô chở nước chữa cháy của các hợp đồng lái xe ở các hạt kiểm lâm; thi thực hành lấy nước tiếp cứu và triển khai chữa cháy rừng trên hiện trường bằng đội hình 1 lăng B; vận hành máy thổi gió, máy cắt thực bì...
Huấn luyện chữa cháy rừng là một trong những hoạt động nghiệp vụ có tính thực tiễn cao, nhằm thực tế hóa các tình huống trong phương án PCCCR, vì thế vừa có tác dụng cho công tác điều hành, chỉ huy chữa cháy, vừa huấn luyện cho lực lượng kiểm lâm các đơn vị làm quen với việc chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về rừng khi có sự cố cháy rừng xảy ra. (Đài PTTH Quảng Trị 22/4)đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015 với chủ đề “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững”.
Ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015 là “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững” (Biodiversity for Sustainable Development).
Để hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các ban, ngành, đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học đối với phát triển kinh tế, xã hội; kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học.
Đồng thời, tổ chức phát động các phong trào: bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học vào kế hoạch hoạt động của cơ quan, địa phương.
Tùy điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp, mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế đa dạng sinh học vào ngày 22 tháng 5; tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự chủ đề về đa dạng sinh học nói chung; đa dạng sinh học và phát triển bền vững nói riêng; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương. (Chính Phủ 25/4)đầu trang(
Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Trong đó, bổ sung quy định xử phạt vi phạm quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với mức phạt lên đến 50 triệu đồng.
Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã quy định cơ bản đầy đủ các hành vi vi phạm và chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, nhưng chưa có quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chi trả dịch vụ môi trường rừng. Do đó, đến nay chưa có chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trên.
Nghị định mới của Chính phủ đã bổ sung quy định quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Cụ thể, người sử dụng dịch vụ môi trường rừng không ký hợp đồng chi trả tiền sử dụng dịch vụ môi trường rừng sau 3 tháng, kể từ khi sử dụng dịch vụ môi trường rừng thì bị phạt tiền với mức phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng nếu không ký hợp đồng với chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong trường hợp chi trả trực tiếp; phạt tiền từ 10-20 triệu đồng khi không ký hợp đồng với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh trong trường hợp chi trả gián tiếp; phạt tiền từ 40-50 triệu đồng khi không ký hợp đồng với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam trong trường hợp chi trả gián tiếp. Trường hợp người sử dụng dịch vụ môi trường rừng không kê khai tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong trường hợp chi trả gián tiếp thì bị phạt tiền từ 200 nghìn đồng đến 50 triệu đồng.
Nếu người sử dụng dịch vụ môi trường rừng không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ tiền sử dụng dịch vụ thì bị xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 50 triệu đồng.
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định xử phạt chủ rừng là tổ chức được Nhà nước giao rừng không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ, đúng hạn tiền thu từ dịch vụ môi trường rừng cho người nhận khoán bảo vệ rừng theo hợp đồng ký kết giữa chủ rừng và người nhận khoán bảo vệ rừng với mức phạt từ 200 nghìn đồng đến 50 triệu đồng tùy số tiền phải chi trả. (Chính Phủ 25/4)đầu trang(
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển cây mắc ca; khẩn trương phê duyệt quy hoạch phát triển cây mắc ca.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường các biện pháp quản lý về chất lượng giống; hướng dẫn người sản xuất hợp tác, liên kết với doanh nghiệp đầu tư, tổ chức sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo đảm phát triển cây mắc ca theo hướng nhanh, bền vững.
Cây mắc ca có xuất xứ từ Úc. Với những giá trị dinh dưỡng vượt trội, hạt mắc ca được xếp vị trí hàng đầu trong các loại hạt và được mệnh danh là “hoàng hậu của các loại hạt”. Vỏ của quả mắc ca được dùng làm chất đốt, phân bón, chất bồi. Nhân hạt mắc ca dùng trong chế biến bơ, làm bánh kẹo, kem… Dầu chiết xuất từ nhân hạt mắc ca được dùng trong nhiều ngành công nghiệp, làm thức ăn chăn nuôi và dầu ăn. Sau hơn 10 năm đưa vào trồng tại Việt Nam, diện tích mới đạt trên 2000 ha và có khoảng 10 giống mắc ca được đánh giá phù hợp với vùng Tây Nguyên, Tây Bắc. (Lao Động + Infonet 25/4; Chính Phủ 24/4)đầu trang(
“Gia đình tôi không cần phải đốn cà phê, mà trồng xen 2 ha mắc ca với cà phê từ 2009, năm 2014 thu được 2 tấn với giá bán 150-170 ngàn/kg, thu về hơn 300 triệu đồng; thu hoạch thêm 10 tấn cà phê hạt cũng bán được khoảng 400 triệu đồng nữa”.
Đó là chia sẻ của anh Bùi Hữu Hòa, thôn Phúc Hưng, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà , Lâm Đồng). Anh cho biết: “Gia đình tôi không cần phải đốn cà phê, mà trồng xen 2 ha mắc ca với cà phê từ 2009, năm 2014 thu được 2 tấn với giá bán 150-170 ngàn/kg, thu về hơn 300 triệu đồng; thu hoạch thêm 10 tấn cà phê hạt cũng bán được khoảng 400 triệu nữa. Như vậy, trong năm vừa qua cứ mỗi 1ha đất đem lại cho gia đình tôi khoảng 350 triệu đồng”. Anh Hòa cho biết thêm: “Trồng xen mắc ca có lợi cho việc canh tác cà phê, thu nhập lại cao hơn và chi phí bỏ ra ít hơn rất nhiều. Chúng tôi trồng không đủ bán, cầu lúc nào cũng vượt cung”.
Do điều kiện đất đai và khí hậu rất phù hợp với mắc ca ở Tây Nguyên, mắc ca cho thu hoạch quả sau 4-5 năm (sớm hơn so với ở Úc) không phải là hiếm.
Còn ông Phạm Đức Ba  (thị trấn Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương) kể lại: “Năm 2006, được trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ giống và chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca, gia đình đã mạnh dạn nhập 150 cây giống về trồng thuần trên 6 sào đất. Vì là cây trồng mới nên thời gian đầu gia đình cũng có nhiều nỗi lo âu, thứ nhất là liệu loài cây này có phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây, có cho quả nhiều không và trồng lên rồi bán sản phẩm cho ai, giá cả như thế nào... Thậm chí có những lúc yếu lòng, định nhổ bỏ để trồng cây khác. Không ngờ sau 3 năm, cây bắt đầu cho quả bói, mỗi năm quả càng nhiều lên, tới niên vụ 2014, chúng tôi thu hoạch được 4 tấn hạt. Sản phẩm thu được chủ yếu bán cho bà con ươm giống với giá loại một từ 400- 500 ngàn đồng/kg, loại hai cũng từ 200-250 ngàn đồng/kg. Trong năm qua gia đình tôi thu được hơn một tỷ đồng từ cây mắc ca. Niên vụ sau tôi tin là năng suất sẽ còn tăng nữa”.
Không may mắn như các hộ nông dân trên, hơn 1 ha  mắc ca của gia đình anh Nguyễn Văn Năm ở xã Tà Nung, TP.Đà Lạt, dù đã trồng được hơn 5 năm nhưng tới nay chỉ lác đác được vài quả. Anh Năm cho biết: “Khi hỏi mua giống mắc ca nhập ngoại hoặc các giống ghép của các doanh nghiệp có tiếng ở Lâm Đồng thấy giá quá cao, tới vài trăm nghìn một cây giống nên tôi quyết định mua cây giống của nông dân tự ươm hạt chỉ 20-30 ngàn đồng/cây”. Và đây có thể là một trong những nguyên nhân không thành công của anh Năm.
Hiện nay trên toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 950 ha mắc ca; trong đó, có khoảng 94 ha trồng theo dự án khuyến nông quốc gia, 200 ha của Công ty TNHH Ánh Sáng Vinh Hòa (trước đây là Công ty Mắt Đá), số diện tích còn lại là do nông dân tự phát trồng bằng các loại giống không rõ nguồn gốc. (Dân Việt 27/4)đầu trang(
Thực hiện thành công mục tiêu trồng trên 40,5 nghìn ha rừng trong năm nay,  đòi hỏi quyết tâm chính trị rất lớn; sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và người dân. Kết quả trồng rừng những tháng qua đã bộc lộ nhiều bất cập, đòi hỏi sớm có giải pháp tháo gỡ kịp thời, nếu không kế hoạch trên rất khó thành hiện thực.
Năm 2015, huyện vùng thấp Bắc Quang được tỉnh giao trồng mới 7.900 ha, trong đó rừng lâm nghiệp xã hội trên 7 nghìn ha và trên 89 nghìn ha rừng thay thế. Kế hoạch trên đưa xuống là vậy, nhưng theo đại diện Phòng NN-PTNT Bắc Quang, việc triển khai rất khó khăn, bởi quỹ đất trồng rừng của huyện còn rất ít.
Một cái khó nữa, tác động không nhỏ đến kế hoạch trồng rừng, đó là tỉnh vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục thanh toán đối với cây trồng phân tán, các hướng thanh toán chưa rõ ràng. Triển khai kế hoạch trên, huyện phải hợp đồng cung ứng cây giống với số lượng lớn, nhưng kinh phí eo hẹp, cấp chưa kịp thời nên các chủ vườn ươm không mấy mặn mà.
Mặc dù thể hiện quyết tâm rất lớn nhưng đến nay, người dân Bắc Quang mới đăng ký được 3.478 ha đất trồng rừng, đạt 44% kế hoạch; gieo ươm đợt I được trên 6,5 triệu cây, chiếm phần nhỏ so với 15,8 triệu cây của tổng nhu cầu giống trồng rừng; trong số đó, có 1,4 triệu cây do các đơn vị bên ngoài tỉnh cung ứng. Kết thúc quý I, huyện Bắc Quang mới thực hiện được trên 13% kế hoạch trồng rừng, tương đương hơn 1 nghìn ha và còn khoảng trên 1 nghìn ha các hộ dân đang tập trung làm đất, tiến hành trồng vào tháng 4.
Những khó khăn trong thực hiện kế hoạch trồng rừng của Bắc Quang không nằm ngoại lệ, nhiều huyện khác cũng rơi vào tình trạng vừa thiếu cây giống, vừa chưa chuẩn bị đủ đất... Kết quả theo dõi của cơ quan chức năng cho thấy, hiện toàn tỉnh mới trồng được trên 2.207ha/40.565 ha, đạt trên 5% kế hoạch. Đối với chương trình Tết trồng cây Xuân  t Mùi, đến nay, toàn tỉnh cũng mới trồng được 2.050 nghìn cây, tương đương 1.367 ha đạt trên 50% kế hoạch. Trong đó, một số huyện diện tích trồng đạt rất thấp như Bắc Mê đạt trên 17% kế hoạch, tiếp theo là Quang Bình đạt 29%.
Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đất trồng rừng cũng mới chỉ được 17.548 ha, đạt trên 43% kế hoạch, cá biệt như huyện Đồng Văn chưa có diện tích đăng ký trồng rừng. Công tác chuẩn bị cây giống còn chậm, đến nay, chỉ có huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, BQL Tây Côn Lĩnh và thành phố Hà Giang chuẩn bị đủ số cây theo kế hoạch, các huyện còn lại đều thiếu, việc vận động nhân dân tự gieo ươm, chuẩn bị cây giống đạt thấp. Đến nay, tổng số cây giống đã chuẩn bị được 30.185 nghìn cây, đáp ứng trên 46% nhu cầu. Trong đó, có 27.713 nghìn cây được gieo ươm tại địa bàn tỉnh, 2.472 nghìn cây giống phải mua bên ngoài.
Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở NN-PTNT, ngay từ đầu năm, cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập BCĐ thực hiện kế hoạch trồng rừng; ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện Tết trồng cây gắn với trồng rừng năm 2015... Chương trình trồng rừng 2015 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ vốn trồng rừng, hướng dẫn, chỉ đạo chi tiết, phân công cán bộ trực tiếp phối hợp cùng các huyện trong tổ chức thực hiện.
Thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ, người dân tích cực đăng ký trồng rừng, một số huyện như Mèo Vạc đăng ký đạt 100% kế hoạch. Công tác chuẩn bị giống cây được triển khai mạnh mẽ, các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần đã chủ động gieo ươm, đáp ứng đủ nguồn cây giống; huyện Bắc Quang ngoài việc chỉ đạo các vườn ươm sản xuất cây giống, còn hướng dẫn nhân dân chủ động hạt giống Bồ đề áp dụng biện pháp gieo thẳng...
Tuy nhiên, những tháng đầu năm nắng hạn kéo dài nên cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ trồng rừng. Bên cạnh yếu tố khách quan, một số nơi cấp ủy, chính quyền xã, các phòng ban của huyện chưa thật sự quan tâm đến công tác trồng rừng. Trong khi đó đội ngũ cán bộ lâm nghiệp cấp cơ sở còn yếu cả về chuyên môn nghiệp vụ, cũng như khả năng tuyên truyền vận động nhân dân, dẫn đến kết quả chưa được như mong muốn.
Tại hội nghị lần thứ 31 BCH Đảng bộ tỉnh mới đây, vẫn có ý kiến cho rằng, diện tích trồng rừng đề ra trong năm nay quá cao, rất khó thực hiện. Trước luồng tư tưởng đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh cho rằng, giờ không phải thời điểm bàn về diện tích cao hay thấp, điều quan trọng phải nhìn ra những hạn chế trong 3 tháng qua, từ đó đề ra quyết tâm, giải pháp thực hiện.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, huyện, thành phố tăng cường vận động nhân dân, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiến hành trồng rừng, chuẩn bị đất trồng rừng, đồng thời tiếp tục tuyên truyền các cơ chế chính sách, lợi ích của việc trồng rừng, vận động nhân dân đăng ký tham gia trồng rừng lâm nghiệp xã hội. Điều quan trọng, cần làm ngay là phải có phương án chuẩn bị đầy đủ cây giống một cách cụ thể, chắc chắn, đôn đốc các đơn vị sản xuất cây con giống tiếp tục gieo ươm cây mới, chăm sóc tốt số cây đã gieo ươm, đảm bảo đủ số lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật xuất vườn...
Hy vọng, sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh sẽ “truyền lửa”, trở thành quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp, ngành liên quan, huyện, thành phố và người dân, từ đó vượt khó, giành thành quả cao nhất trong thực hiện kế hoạch trồng rừng. (Báo Hà Giang 24/4)đầu trang(
Sáng ngày 24/ 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị giao ban công tác trồng, chăm sóc, khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng 4 tháng đầu năm.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được trên 2.400 ha, đạt trên 20% kế hoạch năm 2015. Do một số dự án suất đầu tư còn thấp, địa bàn trồng rừng chủ yếu được triển khai tại các huyện miền núi địa, hình phức tạp, dân trí thấp, nên hiện nay một số địa phương chưa hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao. Đối với công tác chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng: hiện nay, các huyện, thị, đơn vị cơ sở đã chỉ đạo cho các hộ gia đình tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng, chắm dặm theo đúng quy trình kỹ thuật với diện tích hơn 46 ngàn ha, đạt 100% kế hoạch được giao. Các diện tích rừng khoán khoanh nuôi bảo vệ phát triển tốt, không xảy ra tình trạng cháy rừng.
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách bảo vệ, phát triển rừng; đặc biệt là triển khai tốt việc giao chỉ tiêu, thiết kế quy hoạch, chuẩn bị địa bàn, chuẩn bị cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường phổ biến kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng cho nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; triển khai tốt việc phân bổ ngân sách, giải ngân nguồn vốn trồng rừng của tỉnh và của trung ương đến các đơn vị cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch trồng rừng trong năm 2015. (Đài PTTH Thanh Hóa 24/4)đầu trang(
Mới đây, trên địa bàn huyện Kim Bôi đã xuất hiện hiện tượng vận động nhân dân góp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp để đầu tư trồng rừng. Tuy nhiên, không quan tâm những thông tin mập mờ từ phía các công ty, nhiều hộ dân sẵn sàng ký kết vào biên bản thỏa thuận góp GCNQSDĐ lâm nghiệp, bất chấp hậu quả về sau.
Vào cuối tháng 3, bộ phận “một cửa” UBND xã Hợp Kim nhận được biên bản thỏa thuận góp vốn của 5 hộ gia đình ở xóm Mến Bôi với Công ty CP Chuyển phát nhanh thời gian vàng xin xác nhận của chính quyền UBND xã. Theo đó, các hộ này đồng ý góp GCNQSDĐ cho Công ty để làm vốn trồng rừng. Trước đó, tại xã Lập Chiệng, những đối tượng này đã tiếp cận với 7 hộ dân và yêu cầu ký kết thỏa thuận góp vốn bằng GCNQSDĐ lâm nghiệp.
Ông  Bùi Văn Linh, xóm Khoáy, xã Lập Chiệng, một trong những hộ dân tham gia thỏa thuận cho biết: Gia đình có hơn 7 ha đất rừng đã giao cho Công ty Yên Bài (Sơn Tây) góp vốn trồng rừng từ năm 2009, tuy nhiên, dự án không thành công.  Đầu tháng 3, một nhóm người tự nhận là đại diện Công ty CP chuyển phát nhanh thời gian vàng đã tìm đến nhà tôi tự nhận là đã có bản photo GCNQSDĐ đất của gia đình, yêu cầu tôi ký xác nhận thỏa thuận góp vốn và hứa mỗi ha sẽ được trả 4 triệu đồng, sau khi xong thủ tục, ra Công ty nhận tiền. Thấy có nói cho tiền nên tôi cũng ký.
Cũng với cách thức hứa cho tiền, những đối tượng này đã chủ động tiếp cận người dân tại một số xã trên địa bàn huyện để yêu cầu ký cam kết thỏa thuận góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy phía Công ty CP chuyển phát nhanh thời gian vàng không có đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế cũng như giấy phép kinh doanh, UBND xã không xác nhận và yêu cầu đại diện Công ty lên làm việc. Phía đại diện Công ty đã đến làm việc với UBND xã Hợp Kim.
Song tại đây, phía đại  diện Công ty chỉ đưa ra  một giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP do Sở KH &ĐT thành phố Hà Nội cấp, có mã số DN 0106419619, đăng ký lần đầu ngày 13/1/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 24/3/2015. Công ty có 15 ngành nghề kinh doanh do ông Nguyến Tiến Đà, trú tại tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội làm giám đốc. Ngoài ra không đưa ra các giấy tờ thông tin về dự án trồng rừng. Công ty khi vào địa phương cũng chưa thông qua Sở KH &ĐT, UBND huyện Kim Bôi.
Đồng chí Bùi Văn Ninh, Trưởng ban Công an xã Hợp Kim cho biết: Ngay sau khi nghiên cứu kỹ văn bản thỏa thuận giữa Công ty và các hộ dân, chúng tôi thấy, giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty ngày 24/3/2015 nhưng những đối tượng này lại tiếp cận người dân và trong biên bản thỏa thuận lại ghi ngày 21/3. Tại buổi làm việc giữa đại diện Công ty và UBND xã, đại diện Công ty thừa nhận bản thân không phải là cán bộ thuộc Công ty trên mà chỉ là đối tượng môi giới với mỗi hồ sơ được ký sẽ được trả 30 triệu đồng.
Được biết, những đối tượng này không chỉ tiếp cận người dân ở huyện Kim Bôi, tại một số xã vùng sâu của huyện Lương Sơn, Lạc Thủy cũng đã có hiện tượng này. Đồng chí Hải, Đội trưởng Đội điều tra kinh tế - ma túy  môi trường, Công an huyện Kim Bôi cho biết: Khi nhận được tin báo của Công an xã,  Đội đã xác minh thông tin của công ty. Tuy nhiên, với việc những đối tượng tiếp cận người dân để làm biên bản thỏa thuận góp vốn chỉ là những người môi giới, không biết địa chỉ, danh tính rõ ràng, người dân nên cảnh giác, không nên vì lợi trước mắt mà ký kết vào biên bản.
Qua vụ việc này, lực lượng công an huyện đang tiếp tục điều tra, xác minh, đồng thời đã chỉ đạo công an xã tham mưu cho chính quyền và cảnh báo người dân đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định xác nhận hồ sơ, tránh những hậu quả đáng tiếc về sau. (Báo Hòa Bình 24/4)đầu trang(
Nhằm đạt chỉ tiêu trồng 850 ha rừng năm nay, hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Hạt kiểm lâm huyện Phú Lương đang tiến hành cấp phát cây giống cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện để trồng rừng.
Theo đó, cây giống phục vụ cho đợt trồng rừng năm nay là 14 triệu cây keo giống, chủ yếu là keo Úc, đảm bảo chất lượng. Theo thống kê, đến thời điểm này Hạt Kiểm lâm huyện đã cấp được trên 7 triệu cây giống (đạt 55% kế hoạch) cho các địa phương như: Xã Phú Đô (trên 71.000 cây), Yên Ninh (gần 120.000 cây), Động Đạt (trên 108.000 cây), Yên Trạch (217.000 cây)...
Để tỷ lệ cây trồng sống cao, Ban Quản lý Dự án trồng rừng huyện khuyến cáo bà con nhân dân sau khi nhận cây giống cần để khoảng từ 5 đến 7 ngày cho cây giống phục hồi, đợi thời tiết thuận lợi, nhất là khi có mưa sẽ đồng loạt tiến hành trồng rừng. Theo kế hoạch, sau khi cấp cây giống, Hạt kiểm lâm huyện sẽ tiến hành cấp phân bón cho người dân. Dự kiến, đến đầu tháng 5 tới, công tác này sẽ hoàn tất. (Báo Thái Nguyên 23/4)đầu trang(
Năm 2015, huyện Kim Bôi có kế hoạch trồng mới 1.500 ha rừng. Các xã đã chủ động chuẩn bị lượng cây giống, phát dọn thực bì, sẵn sàng cho vụ trồng rừng mới với các cây trồng chính là keo, lát.
Đến hết quý I, toàn huyện đã trồng mới được 150 ha rừng. Huyện chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng và phòng - chống cháy rừng; khai thác theo kế hoạch diện tích rừng đến tuổi khai thác, chăm sóc vệ sinh rừng trồng.
Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng phát hiện xử lý kịp thời 1 vụ vi phạm luật bảo vệ rừng, tịch thu 9, 5 m3 gỗ, phạt tiền 40 triệu đồng. (Báo Hòa Bình 22/4)đầu trang(
Trong những ngày cuối tháng 4, chúng tôi có dịp về vùng đất Ba Chẽ - Quảng Ninh, vốn nổi tiếng là thủ phủ của cây ba kích tím - một cây dược liệu quý hiếm. Giờ đây, với bạt ngàn núi rừng của vùng đất Ba Chẽ, cây ba kích và nhiều loại thảo dược quý đặc trưng của vùng, đang dần hồi sinh trên vùng đất khó, đem lại sự đổi thay cho người dân nơi đây.
Bà Đinh Thị Vỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ cho biết, Ba Chẽ vốn là một huyện miền núi nghèo của tỉnh Quảng Ninh, đất rừng là chủ yếu, dân sống thưa thớt, người dân sống dựa vào rừng là chính.
Trước đây, cây ba kích vốn được người dân trong vùng khai thác tự nhiên, theo đó nguồn tài nguyên cũng ngày một cạn kiệt dần. Để giữ và phát triển nguồn cây dược liệu quý của vùng, UBND huyện Ba Chẽ đã xây dựng và đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất các loại cây thảo dược như cây ba kích, chè hoa vàng, kim ngân, sâm cau, nấm lim, nhân trần, kim tiền thảo. giảo cổ lam, đinh lăng… nhằm phát triển được nguồn dược liệu quý, phù hợp với thổ nhưỡng trong vùng, đồng thời tạo việc làm và đem lại thu nhập cho người dân.
Đón chúng tôi ngay cạnh bìa rừng, ông Lê Công Tiềm, Chủ nhiệm HTX Toàn Dân ở xã Thanh Lâm, đã dẫn chúng tôi đi thăm các khu vực đồi đã được phủ kín cây ba kích tím, phát triển tốt dưới những tán keo, cây rừng xen kẽ tạo bóng mát cho cây sinh trưởng tốt.
Theo ông Tiềm, với những quy trình trồng và chăm sóc tốt sau 3 năm, mỗi gốc cây ba kích sẽ cho thu hoạch 3,5-4kg củ tươi, bán với mức giá từ 200 nghìn đồng/kg.
Chỉ tay về những cánh rừng đang được làm đất, mở đường để trồng cây ba kích tím, ông Tiềm cho biết, HTX Toàn Dân được giao hơn 1.200ha, HTX đã trồng hơn 1.000ha keo đến nay đã đến kỳ thu hoạch, song HTX chưa thu hoạch mà đang cắt, tỉa để thu hoạch cây gỗ lớn, nhằm mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Nhận thấy cây ba kích tím là một loại thảo dược quý, cho hiệu quả kinh tế cao, từ năm 2012, HTX đã trồng thử nghiệm loại cây này.
Qua tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và liên kết với các doanh nghiệp khoa học và Viện Cây trồng Trung ương trong việc sản xuất, ươm tạo cây giống, đến nay HTX đã trồng mới được hơn 100ha cây ba kích tím theo phương pháp nuôi cấy mô. Với kinh phí từ 250-300 triệu đồng/ha, đến nay cả trồng rừng và trồng ba kích tím, HTX đã đầu tư vào khu vực này hơn 70 tỷ đồng.
Cùng với mở rộng vùng sản xuất nguyên liệu, ông Tiềm cũng ấp ủ một dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến ba kích tím theo công nghệ nano, để cho những sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn.
Bên cạnh cây ba kích tím, chè hoa vàng ở Ba Chẽ hiện đang là cây trồng cho thu nhập cao với mức giá 15 triệu đồng/kg khô; hoa tươi thu mua với giá 1,5 triệu- 1,6 triệu đồng/ kg. Tới xã Đạp Thanh thăm vườn trồng và ươm giống cây chè hoa vàng của Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh mới thấy được tâm huyết của những người làm giàu từ đất, thuần phục những cây dược liệu quý từ tự nhiên về trồng đại trà trên vùng đất khó.
Anh Nịnh Văn Thắng, Giám đốc Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh cho biết, bắt đầu từ năm 2006 thấy Trung Quốc thu mua loại chè này với giá rất cao, người dân chủ yếu vào rừng thu hái tự nhiên, với mức khai thác tận cùng nguồn hoa này ngày càng khan hiếm.
Trước một nguồn lợi lớn từ rừng, anh đã tìm cây giống từ rừng, đem về ươm trồng, chiết cành, ươm hạt bán giống cho người dân trong xã. Hiện trong xã có khoảng 50-60 hộ tham gia trồng giống chè này.
Bà Vỹ cho biết, trà hoa vàng được các nhà khoa học chứng minh có khả năng kiềm chế được sự sinh trưởng của khối u, giảm cholesterol trong máu, chữa xơ cứng động mạch do lượng mỡ trong máu cao...
Theo Phòng NN&PTNT huyện Ba Chẽ, hiện mô hình trồng thâm canh cây ba kích tím theo công nghệ mới đang có tín hiệu tốt. Định hướng của huyện đến năm 2015 sẽ trồng được 200ha ba kích tím, tạo thành vùng nguyên liệu tập trung tại các xã Lương Mông, Minh Cầm, Thanh Lâm, Đồn Đạc, Nam Sơn. Việc mở rộng vùng nguyên liệu cây ba kích sẽ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo cho người dân trên địa bàn....(Công An Nhân Dân 24/4)đầu trang(
Tính đến 31/ 3/2015 số tiền dịch vụ môi trường rừng đã thanh toán cho các chủ rừng là 10.893 triệu đồng. Đó là kết quả được công bố tại cuộc họp Hội đồng Quản lí Quĩ bảo vệ và Phát triển rừng về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quí I, triển khai thực hiện nhiệm vụ quí II năm 2015 do đồng chí Doãn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lí Quĩ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì cuộc họp.
Trong quí I/2015, công tác chi trả dịch vụ rừng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực: Rà soát, xác định ranh giới, diện tích chủ rừng thực địa hoàn thành xong 117/117 xã nằm trong lưu vực thủy điện; tính tới ngày 21/4, số tiền chuyển về Quĩ  là 14.059/30.992 triệu đồng so với kế hoạch UBND tỉnh giao đạt 45,3%. Công tác phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách được triển khai sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố trong công tác xác định đối tượng phải chi trả dịch vụ rừng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chính sách đến các đối tượng còn nhiều khó khăn và hạn chế.
Tại cuộc họp, đồng chí Doãn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lí Quĩ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chỉ đạo trong thời gian tới cần: Hoàn tất thủ tục liên quan rà soát đến kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tới các đối tượng trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng đến hạn nộp; triển khai kí kết hợp đồng ủy thác với các đơn vị sản xuất thủy điện, kinh doanh dịch vụ bắt đầu hoạt động trong 3 tháng cuối năm 2014; nghiệm thu và công bố kết quả thực hiện Dự án rà soát xác định phạm vi ranh giới chủ rừng, phân loại, thống kê đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng tỉnh làm cơ sở thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; sở Nông nghiệp và PTNT cùng với Quĩ thành lập tổ nghiệm thu việc kiểm kê rừng; trên cơ sở bản đồ hiện trạng, giao sở Tài nguyên Môi trường kịp thời số hóa bản đồ; sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch trồng bù rừng...(Laocai.gov.vn 25/4)đầu trang(
Vì phản đối chính sách thu hồi đất, một số hộ dân xã Yên Hợp huyện Qùy Hợp (Nghệ An) đã tiến hành dựng quan tài ngay giữa ngã ba đường, đoạn vào Thủy điện Bản Mồng.
Tin tức mới đây, UBND huyện Qùy Hợp, Sở Tài nguyên – Môi trườngNghệ An đã về xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp để tiến hành họp dân nhằm thông báo về việc một số diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn sẽ được giao lại cho Lâm trường Đồng Hợp để phục vụ dự án Thủy điện Bản Mồng.
Tuy nhiên, do nghĩ rằng việc giao đất lại cho Lâm trường Đồng Hợp là không đúng quy định, nhiều hộ dân trên địa bàn đã quyết liệt phản đối lại quyết định trên.
Đỉnh điểm của sự bức xúc, vào ngày 24/4, một số hộ dân xã Yên Hợp đã dựng quan tài ngay tại ngã 3 đường vào Thủy điện Bản Mồng (thuộc xóm Trọng Cánh) để thể hiện rõ quan điểm của mình.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tiến hành tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ nhưng tình hình vẫn không thay đổi.
Trao đổi về sự việc trên, ông Mạc Văn Hương, Chủ tịch UBND xã Yên Hợp cho biết: “Từ ngày 24/4, có 3/8 hộ trên địa bàn không chấp nhận việc thu hồi đất của Lâm trường Đồng Hợp nên đã đưa 3 quan tài dựng ngay ngã 3 đường vào Thủy điện Bản Mồng. Sau khi sự việc diễn ra, UBND đã huy động các cán bộ thôn xóm, đoàn thể tích cực vận động, tuyên truyền để người dân hiểu rõ và dẹp bỏ các quan tài nói trên. Song, đến thời điểm hiện tại, một số hộ dân vẫn kiên quyết không chấp hành”.
Sự việc xảy ra, UBND xã Yên Hợp đã báo cáo với các cơ quan chức năng và đang chờ đợi cấp trên có phương án xử lý, ông Hương cho biết thêm.
Đến thời điểm hiện tại, các quan tài trên vẫn được người dân cố tình dựng giữa đường. (Người Đưa Tin 26/4)đầu trang(
Vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã cấp phép chứng nhận đăng ký nuôi cho 470 trang trại với 15.615 cá thể động vật hoang dã.
Trong đó, có 345 trại nuôi động vật hoang dã thông thường với 3.742 cá thể nhím, lợn rừng, chim trĩ, hươu sao, dúi, gà rừng, nai; 125 trại nuôi động vật hoang dã quý hiếm với 11.873 cá thể gồm gấu, gấu ngựa, rùa câm, kỳ đà vân, rắn hổ mang, rắn ráo trâu, cá sấu nước ngọt, chim công.
Các trang trại đã được cấp phép cần tuân thủ đầy đủ các quy định về nuôi động vật hoang dã như đã cam kết, đồng thời phải báo cáo tình hình kinh doanh với cơ quan chức năng để tránh tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép. (Người Chăn Nuôi 23/4)đầu trang(
Công ty Lâm nghiệp Vân Đồn vừa tiến hành xuất khẩu 3 lô hàng được chế biến từ gỗ keo cho các đối tác Hàn Quốc và Singapore, trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Đây là những lô hàng đầu tiên được đơn vị xuất khẩu ra nước ngoài chế biến từ gỗ keo.
Theo báo cáo của Công ty Lâm nghiệp Vân Đồn, trong 4 tháng năm 2015 đơn vị đã thực hiện đơn hàng và xuất khẩu trên 160m3 gỗ ván tấm và gỗ phôi ván sàn được sản xuất từ gỗ keo. Dự kiến trong các tháng năm 2015, đơn vị sẽ tiếp tục xuất khẩu trên 600m3 gỗ cho các đối tác trên.
Để thực hiên các đơn hàng xuất khẩu trên, Công ty Lâm nghiệp Vân Đồn đã đầu tư chăm sóc rừng keo nguyên liệu hàng trăm ha, máy móc thiết bị. Hiện đơn vị tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho hơn 80 lao động thường xuyên và trên 100 lao động thời vụ. (Báo Quảng Ninh 25/4)đầu trang(
Nậm Nhùn (Lai Châu) là huyện miền núi được đánh giá là thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ rừng (CSCTDVR). Chính sách này đã giúp bà con DTTS có một nguồn thu nhập đáng kể với bình quân từ 7-12 triệu đồng/hộ/năm (ở những xã có rừng). Quan trọng hơn, CSCTDVR đã giúp bà con nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng. Nhờ đó mà độ che phủ rừng của huyện ngày một tăng.
Từ trung tâm huyện Nậm Nhùn phải mất hơn 1 giờ đi xe máy, tôi mới đến được xã Pú Đao. Theo chân tổ đội xung kích tuần tra rừng bản Nậm Đoong và chứng kiến những cánh rừng xanh tốt, với tán lá xum xuê, thực bì được phát sạch sẽ mới thấy được sự chăm chút của bà con nơi đây đối với những khu rừng.
Trưởng bản Nậm Đoong, Giàng A Lù tâm sự: Từ ngày có nguồn thu từ chính sách chi trả dịch vụ rừng (năm 2012) tương đương với thu nhập hằng năm của bà con từ nương rẫy (7-10 triệu đồng/năm/hộ), bà con trong bản đã coi rừng như diện tích nương rẫy của nhà mình mà chăm sóc thường xuyên theo từng tháng. Anh Lù so sánh, thời kỳ chỉ làm nương rẫy, ngoài việc mất công sức phát dọn thực bì, chọc lỗ, tra hạt… bà con còn phải mua giống, phân bón… mà năng suất lại phụ thuộc vào thời tiết. Nay với rừng thì khác, bởi rừng có sẵn trong tự nhiên, bà con chỉ việc phát dọn cỏ, tuần tra theo từng tháng mà có thu nhập tương đương từ nương rẫy. Vì thế, từ ngày có nguồn tiền này, bà con trong bản không còn ai phá rừng làm nương rẫy nữa, coi rừng như máu thịt của mình vậy.
Khi được hỏi về khoản thu nhập từ CSCTDVR, anh Vừ A Lử, bản Ma Sang, xã Nậm Pì vui vẻ cho biết “Gia đình mình nhận được khoản tiền này từ năm 2012 là 7 triệu đồng và 2013 là 12 triệu đồng. Nhờ có khoản tiền này mà gia đình mình dựng được chuồng trại để chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò”. Như vậy, nguồn lợi từ CSCTDVR không chỉ giúp anh Lử thoát nghèo mà còn giúp nhiều hộ khác trong huyện có vốn để làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và hạn chế tối đa diện tích rừng bị xâm hại.
Nói thêm lợi ích của CSCTDVR, Chủ tịch xã Pú Đao, Chá A Thứ chia sẻ: Là một xã vùng cao, với tỉ lệ hộ nghèo chiếm hơn 52%, thu nhập bình quân của bà con từ ngô, sắn trung bình chỉ đạt mức 10 triệu/năm thì nguồn thu từ dịch vụ rừng là một khoản tiền khá lớn đối với bà con. Vì thế, 100% các hộ dân trong xã ký cam kết bảo vệ rừng. Đều đặn hằng tháng, 4 tổ đội xung kích (mỗi tổ có từ 10-12 người)/4 bản đi tuần tra rừng, phát dọn cỏ dại, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi gây hại đến rừng. Nhờ đó mà diện tích rừng được bảo vệ nghiêm ngặt.
Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn cho biết, để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mang lại hiệu quả thiết thực, từ 2012 đến nay, huyện đã tổ chức hơn 20 hội nghị tuyên truyền cấp xã cho trên 500 lượt cán bộ xã, gần 200 cuộc họp thôn bản cho trên 4.500 lượt hộ dân, xây dựng nhiều biển tuyên truyền khu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng ở các khu rừng các xã, thị trấn; phát tờ tranh tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tới các bản, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của các hộ trong việc tuần tra, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi gây hại đến rừng.
Việc bảo vệ tốt các khu rừng phòng hộ ở Nậm Nhùn nói riêng và Lai Châu nói chung có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái, điều tiết nguồn nước cho các công trình trọng điểm của quốc gia như: Thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và điều tiết nước sản xuất cho vùng châu thổ sông Hồng. Ngoài ra, chính sách này còn có tác động rất lớn đến an ninh xã hội, đảm bảo quyền lợi của người dân gắn bó với rừng, bảo vệ và phát triển rừng.
Độ che phủ rừng ngày một tăng ở Nậm Nhùn đã khẳng định hiệu quả của việc thực hiện CSCTDVR. Nó không chỉ giúp bà con có thêm thu nhập mà còn đóng góp vào công cuộc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu ở nước ta nói chung. (Văn Hóa 24/4)đầu trang(
Trong thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 huyện Đồng Hỷ đã thu giữ được nhiều phương tiện, hàng hóa vận chuyển trái phép.
Nhận được tin báo của nhân dân, vào lúc 5 giờ, ngày 22/4, tại km 9, Quốc lộ 1B, thuộc địa phận xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 huyện Đồng Hỷ đã tạm dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 18C - 01068, do Trần Đại Tứ, trú tại xóm Mỹ Trọng, xã Mỹ Xá, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định điều khiển và là chủ hàng; chủ xe là Trần Thị Chích trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra Liên ngành phát hiện dưới lớp giấy vụn, bìa các tông ngụy trang cất giấu 270 chiếc chầy gỗ nghiến, 410 chiếc chầy gỗ tạp. Đặc biệt, tiếp dưới lớp chày gỗ là 01 lớp vải dứa ngụy trang che ngăn thùng hàng thứ 2 cất giấu 340 chiếc thớt gỗ nghiến. Toàn bộ số gỗ trên có khối lượng trên 1m3.
Số lâm sản trên chủ xe không xuất trình được hóa đơn, giấy phép vận chuyển. Đoàn kiểm tra liên ngành 389 huyện Đồng Hỷ đã tạm giữ phương tiện, lâm sản vận chuyển trái phép, lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật. (Đài PTTH Thái Nguyên 22/4)đầu trang(
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí vốn cho công tác khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng mới trồng và trồng rừng phòng hộ ở các khu vực rất xung yếu.
Năm 2014, tất cả các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cơ bản hoàn thành: Khoán bảo vệ rừng đạt 118% kế hoạch năm; trồng rừng mới đạt 108% kế hoạch năm; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên đạt 108% kế hoạch; chăm sóc rừng mới trồng đạt 144%; năm 2014, đã dừng toàn bộ khai thác chính gỗ rừng tự nhiên trong cả nước; khai thác gỗ rừng trồng tập trung đạt 103% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu sản phẩm và lâm sản đạt 122,5% kế hoạch năm.
Các vụ vi phạm pháp luật giảm 6% so với năm 2013; giảm nhiều nhất là số vụ vi phạm các quy định về vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật.
Phó Thủ tướng chỉ đạo, trong thời gian tới, cần tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015.
Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, trong đó tập trung ưu tiên 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất; nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp; phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ.
Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc trồng rừng thay thế diện tích rừng khi chuyển sang sử dụng cho mục đích khác. Tập trung, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn các địa phương; triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2014-2020.
Bên cạnh đó, tăng cường triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Tăng cường quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép, cương quyết tổ chức cưỡng chế, giải tỏa, thu hồi diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm để có kế hoạch phục hồi và trồng lại rừng. Tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.
Phó Thủ tướng chỉ đạo tổ chức sắp xếp, đổi mới Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý ngay nguồn vốn cho các Công ty lâm nghiệp phải dừng khai thác rừng tự nhiên theo đúng quy định tại Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4/2015.
Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tăng cần cường công tác thông tin tuyên truyền về pháp luật bảo vệ rừng và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thông qua các kênh thông tin, như: Báo, Đài phát thanh và truyền hình địa phương để giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bảo vệ và phát triển rừng; hàng năm tiến hành đánh giá, tổng kết thi đua khen thưởng để kịp thời động viên những nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. (Chính Phủ 24/4)đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Chỉ trong sáng 24/4, tại Buryatia (tên chính thức Cộng hòa Buryat, là một chủ thể liên bang của Nga), các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện 12 đám cháy rừng loại nhỏ, trong khoảng 68ha rừng.
Theo thông tin từ website của Cơ quan lâm nghiệp Buryatia, các đám cháy được phát hiện ở các khu vực Bichursk, Dzhidinsk, Kabansk, Zakámensk, Mujorshibirsk y Selenguinsk, vùng ngoại ô thủ đô Ulan-Ude và một khu vực quân sự.
Nguyên nhân của các vụ cháy này là do việc sử dụng lửa bất cẩn của người dân và việc đốt cỏ khô trái phép. Các lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra hình sự đối với 10 người dân vì nghi ngờ liên quan tới các vụ cháy này. (Công An Nhân Dân 24/4)đầu trang( ./.
Biên tập: Nguyễn Mai