Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 23 tháng 01 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án "Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam" do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) viện trợ từ nguồn tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) đến hết ngày 31/12/2015.
Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam là một trong những quốc gia giàu có về đa dạng sinh học. Từ năm 2009, Việt Nam đã có các loại khu bảo tồn áp dụng cho tất cả các hệ sinh thái như Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn động vật hoang dã và các khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
Tuy nhiên, Việt Nam đang nằm trong tình trạng mất và suy thoái các hệ sinh thái tự nhiên, mà nguyên nhân chủ yếu do tác động của con người mở rộng đất canh tác nông nghiệp vào đất rừng.
Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực quản lý cho các khu bảo tồn, củng cố thể chế và tăng cường năng lực cho các cán bộ, hỗ trợ tài chính bền vững; đảm bảo tài chính bền vững cho hệ thống khu bảo tồn.
Dự án được thực hiện trong từ năm 2011, triển khai từng bước trong xây dựng khung chính sách và pháp lý hoàn chỉnh, xây dựng các quy trình quản lý, tập hợp và phổ biến các kiến thức về đa dạng sinh học đối với cộng đồng. (Chính Phủ 22/1) đầu trang(
Chiều 22/1, trao đổi với phóng viên, đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng đề nghị được cứu những cá thể gấu còn lại tại 3 trang trại gấu ở Quảng Ninh.
Theo Tổ chức Động vật châu Á, chỉ trong vòng hơn 2 tháng kể từ thời điểm tháng 11/2014, khi Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh thực hiện đánh giá sức khỏe sơ bộ gấu của ba trang trại này, đã có 12 cá thể gấu chết.
Những cá thể gấu còn lại có nhiều vết thương trên cơ thể, bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, và đang bị bỏ đói là thực trạng đáng báo động tại các trại nuôi gấu tư nhân ở Quảng Ninh.
Tiều tụy, mất chi, đói khát, trên mình đầy những vết thương hở, trán trụi lông, đầu lắc liên tục và cọ vào thành lồng một cách buồn chán là những cảnh tượng đau lòng khi các bác sỹ, chuyên gia thú y của Tổ chức Động vật châu Á, cùng đoàn công tác chuyên trách của tỉnh Quảng Ninh đến thăm khám lâm sàng tại ba trại gấu trên địa bàn thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên.
Đa số gấu có vết thương trên cơ thể (chiếm 77%), nhưng không được chữa trị, một số vết thương đã biến chứng viêm chảy mủ, nhiễm trùng nặng. Hơn một nửa số gấu (58%) bị căng thẳng hoặc bất ổn về thần kinh, có biểu hiện lặp đi lặp lại, hoặc đánh nhau với gấu ở chuồng bên cạnh.
Nguy cơ tử vong đối với nhóm gấu này là rất cao, gây ra những hệ quả rất tiêu cực đối với công tác bảo tồn gấu. Điều này đặt ra nhiều nghi vấn liệu các chủ trại gấu đang cố tình giết gấu vì mục đích bán các bộ phận?
Trước tình trạng hiện tại, Tổ chức Động vật châu Á đã gửi 3 công văn báo cáo tới Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng để sớm có các biện pháp xử lý kịp thời thu hồi số gấu nói trên, đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam để chăm sóc, chữa trị.
“Các chủ trại nuôi nhốt gấu trong những điều kiện rất tệ, không đạt các tiêu chuẩn được qui định bởi Nhà nước. Các chủ nuôi gấu đang thể hiện rằng họ không có khả năng hoặc không còn muốn nuôi dưỡng các cá thể gấu này nữa, nhưng Tổ chức Động vật châu Á chúng tôi, vì mục đích nhân đạo và tôn trọng pháp luật, mong muốn và sẵn sàng tiếp nhận tất cả các cá thể gấu này đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam” - Trưởng Đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam cho biết.
Tổ chức Động vật Châu Á là một tổ chức từ thiện quốc tế hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và vận hành Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sứ mệnh quan trọng nhất của Tổ chức là cứu hộ gấu, chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật bất hợp pháp, và bảo tồn loài gấu ngoài tự nhiên. Sau 8 năm hoạt động, Tổ chức đã cứu hộ được hơn 100 cá thể gấu (cả gấu chó và gấu ngựa). (Hà Nội Mới 23/1) đầu trang(
Phòng CSGT đường thủy- PC 68, Công an TP HCM vừa bàn giao ba đối tượng: Trần Văn Công, 32 tuổi; Viêm Nhật Thành 24 tuổi; Phan Thế Lộc 25 tuổi cùng ngụ huyện Cần Giờ cho cơ quan chức năng để xử lý hành vi “vận chuyển hàng cấm”.
Trước đó, chiều ngày 19/1, trong quá trình tuần tra trên sông Đồng Nai, CSGT đường thủy và lực lượng kiểm lâm huyện Cần Giờ đã phát hiện 3 đối tượng nêu trên đang vận chuyển trái phép 160 kg con địa sâm trên xuồng máy biển số SG-3631.
Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng phóng xuồng vội vàng bỏ chạy. Bị truy đuổi, ba đối tượng nhảy xuống sông trốn thoát nhưng đã bị tổ công tác của kiểm lâm Tân Thông Hiệp, huyện Cần Giờ kịp thời đón lõng khống chế bắt giữ.
Trước tình trạng tận diệt nguồn địa sâm ở huyện Cần Giờ, TP HCM đã ban hành lệnh cấm đánh bắt chủng loại này, tuy nhiên, tình trạng khai thác địa sâm vẫn còn diễn biến phức tạp. (VOV 22/1) đầu trang(
Nhiều khu rừng nguyên sinh nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (nằm trên địa bàn xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đang bị lâm tặc chặt phá nghiêm trọng, một số cánh rừng đã tan hoang.
Sự việc trên diễn ra trong một thời gian dài nhưng các lực lượng chức năng vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để.
Rừng nguyên sinh Khe Rỗ có diện tích 7.100ha, là khu rừng quan trọng nhất của khu bảo tồn Tây Yên Tử (rộng 16.400ha). Trong rừng, hiện vẫn còn nhiều loại động thực vật quý hiếm như gấu, sơn dương, báo,.. lim, lát, sến, trầm hương…
PV được anh Nông Văn K - người dân tộc Tày - dẫn đường lên rừng Khe Rỗ. Hiện tại, các địa danh của rừng Khe Rỗ như Khau O, Khau Chon, Khau Mu - theo như anh lời K nói - thì “lâm tặc chúng chặt hết cây gỗ to rồi, phá ác lắm, vài năm nữa đến cây con cũng bị chặt hết thôi”.
Chọn con đường mòn ven suối để lên khu Khau Chon - nơi vẫn còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên đặc trưng vốn có của rừng Khe Rỗ với nhiều cây gỗ lim nguyên sinh cao lớn. Đi một đoạn, gặp một thân cây lim vừa bị chặt hạ với nhiều mùn cưa còn vương vãi trên mặt đất, từ lớp gỗ mới tỏa ra mùi thơm của nhựa cây.
Sau khi “viếng thăm” vài thân cây đã bị “khai tử”, quyết định chuyển sang khu Khau Mu - một khu rừng bị lâm tặc tàn phá dữ dội nhất. Để lên được Khau Mu, PV buộc phải đi vòng qua thôn Nà Ó, xã An Lạc.
Mới đến đầu bìa rừng, bắt gặp hơn chục xe máy, xe đạp để bên một gốc cây cổ thụ. Anh K cho biết: “Xe của đám phá rừng đó, hôm nay chủ nhật nên chúng tranh thủ làm mạnh, cẩn thận khi chụp ảnh kẻo bị phát hiện”. Đi một đoạn đường rừng, gặp một thân cây lim vừa bị chặt hạ, gỗ đã bị xẻ ra làm ván, lâm tặc chỉ lấy phần thân sát gốc, phần thân giáp ngọn bị để lại.
Khi đang lúi húi quay phim chụp hình, anh K ra tín hiệu thông báo có người đến gần. Một nhóm 4 - 5 người mang theo cơm, nước, hai tay không một tấc sắt tiến lại, họ nói lên rừng tìm ong mật đem về nuôi. Qua lời anh K, mới biết, đó chính là một đám lâm tặc, toàn bộ dao, rìu, cưa tay đã được họ cất giấu trong rừng, khi lên đến nơi mới lấy ra để đốn gỗ.
Khi nhóm lâm tặc vừa đi, lại thấy xuất hiện một nhóm 6 người khác, tay cầm bao tải quấn quanh một vật gì đó vác trên vai. Anh K nói nhỏ: “Họ dùng bao tải quấn lấy dao, búa, rìu, cưa tay để qua mặt kiểm lâm, nếu bị phát hiện, tịch thu, họ sẽ mua cái khác. Đi đêm, họ mới dùng đến cưa máy”.
Con đường mòn dẫn vào rừng Khau Mu nhẵn bóng vết chân trâu kéo gỗ, rồi những vết gỗ vuông vắn in sâu vào lòng đất. Bên đường, thỉnh thoảng, lại bắt gặp một thân cây gỗ nhỏ bị chặt ngang lưng, tóe nhựa sống. Những cây gỗ này sẽ được dùng làm đòn tay, đòn bẩy, đường ray chuyển gỗ ra bìa rừng hoặc cũng có khi lâm tặc thấy “chướng tai, gai mắt” vung búa “khai tử” bừa.
Trên đỉnh Khau Mu, hiện tượng lâm tặc phá rừng diễn ra khá gay gắt, những cây gỗ có giá trị kinh tế lớn đã bị chặt hạ gần như không còn. Nhìn những thân cây bị “khai tử” một cách vô tội vạ, hết sức đau lòng. Khi đốn hạ một thân cây, lâm tặc chỉ chọn lấy đoạn gỗ có giá trị kinh tế cao nhất cho… đỡ mất công mang vác. Nhiều khi xảy ra trường hợp, lúc chọn cây để chặt tưởng nhầm chất gỗ còn tốt, nhưng khi hạ xuống thấy không vừa ý, lâm tặc sẽ để lại, mặc cho thời gian vùi dập.
Một cây gỗ đủ tiêu chuẩn bao gồm các yếu tố: Đẹp, thẳng, không bị côn trùng đục thân, gỗ bên trong không bị nứt… Nếu không đạt các tiêu chuẩn trên, gỗ cho dù đã được đẽo gọt vẫn bị bỏ lại trong rừng. Tuy nhiên, một thân cây gỗ cho dù có đạt tiêu chuẩn bao nhiêu đi chăng nữa, lâm tặc cũng chỉ chọn lấy phần gỗ sát gốc cứng rắn dài 2 - 3m, phần gỗ giáp ngọn cây sẽ bị bỏ lại.
Thậm chí, để tránh “đau lưng mỏi gối”, lâm tặc không cúi thấp người chặt sát gốc cây mà đứng thẳng, vung búa chặt vào khoảng giữa thân cây cách mặt đất từ 80cm đến gần 1m. Lâm tặc đi rồi sẽ để lại một gốc cây sừng sừng giữa rừng.
Nếu chọn được một thân cây gỗ ưng ý đám lâm tặc sẽ dùng cưa, rìu chặt hạ. Cả một thân cây dài hơn chục mét, nhiều khi khúc gỗ lâm tặc ưng ý chỉ dài 60 - 80 cm. Đoạn gỗ trên sẽ được đẽo gọt loại bỏ toàn bộ phần gỗ mềm bên ngoài cho dễ vận chuyển.
Những cây gỗ tốt như lim, sến có chiều dài 3 - 4m sẽ được giữ nguyên, chỉ đẽo gọt bớt phần vỏ gỗ bên ngoài. Những cây gỗ như trên khá nặng, cần phải huy động nhiều người hoặc dùng thêm sức trâu để kéo. Khi đã ra khỏi rừng, giá gỗ sẽ lên đến hàng chục triệu đồng khi bán cho con buôn.
Để thuận lợi cho việc vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, lâm tặc thực hiện chiêu bài sẻ gỗ ra làm nhiều đoạn. Một khúc gỗ nếu cắt ngắn hơn 3m được sẻ thành ván gỗ ngay trong rừng, những khúc gỗ ngắn hơn được sẻ làm con tiện, khung cửa sổ. Những cây gỗ to, ván lớn được vận chuyển trong đêm, những loại gỗ nhỏ như con tiện, khung cửa sổ sẽ được bịt hai đầu bằng bao bì rồi cho lên xe máy chở về giữa ban ngày. Một đôi tấm ván làm cửa, vai giường gỗ loại tốt có giá không dưới 1 triệu đồng.
Gỗ khai thác bên Khau Chon, để tránh bị kiểm lâm phát hiện, sẽ được vận chuyển qua Khau Mu, rồi chuyển dần xuống các hộ dân ven rừng thuộc thôn Nà Ó. Gỗ rừng được tập kết tại các địa điểm trong thôn Nà Ó và được các đầu nậu chuyển qua các thôn Biểng, Cò Noọc, Đồng Bây, Đồng Bài, Đồng Dương… Khi đã về các thôn, số gỗ trên trở thành gỗ hợp pháp, được chế tác thành giường cột, kèo, xà nhà, tủ, khung cửa sổ… với giá trị kinh tế cao.
Nhằm tăng cường việc bảo vệ rừng nguyên sinh Khe Rỗ, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử đã thành lập tổ bảo vệ rừng xã An Lạc đặt trạm gác ngay tại khu Khau Chon. Việc tuyển chọn nhân sự được giao cho UBND xã, ban quản lý cấp kinh phí hoạt động cho tổ bảo vệ rừng. Để thuận lợi cho việc tuần tra canh gác rừng, lực lượng bảo vệ được tuyển chọn ngay từ chính những người dân trong xã An Lạc vốn thông thạo mọi ngõ ngách trong rừng.
Tuy nhiên, chính việc tuyển chọn lực lượng bảo vệ rừng từ người dân trong xã đã bộc lộ ra nhiều hạn chế. Người bảo vệ, kẻ phá rừng cùng sinh ra, lớn lên trên một mảnh đất - vốn đã quen biết nhau từ thuở ấu thơ - sẽ nảy sinh tâm lý cả nể lẫn nhau, gây khó khăn cho việc trông coi, bảo vệ rừng.
Tổ bảo vệ rừng xã An Lạc không nằm trong biên chế thuộc lực lượng kiểm lâm chính quy, tất cả đều hợp đồng thời vụ theo năm nên không có sự ràng buộc. Theo đó, 17 người trong tổ bảo vệ đảm nhận trông coi 2.162ha rừng với mức kinh phí được nhận là 100.000 đồng/1ha rừng/năm; nếu chia bình quân, mỗi người chỉ đạt mức thu nhập chưa đến 2 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh việc thành lập tổ bảo vệ rừng trong khu Khau Chon, ban quản lý đã lập trạm kiểm lâm Biểng ngay lối vào xã An Lạc. Trước hiện trạng trên, dư luận đặt ra câu hỏi: “Trạm kiểm lâm nằm ngay lối vào xã, muốn tẩu tán gỗ ra ngoài buộc phải qua trạm kiểm lâm này. Vậy gỗ rừng lọt ra bằng cách nào?”.
Hiện tại trạm kiểm lâm Biểng có 4 người trong đó có 3 biên chế, 1 hợp đồng đảm nhận việc trông coi toàn bộ khu Khau Mu và một phần khu Khau Chon - tính ra vẫn mỏng và yếu trong việc quản lý bảo vệ hàng ngàn hécta rừng Khe Rỗ. Hơn nữa các đối tượng khai thác gỗ thường lợi dụng lúc kiểm lâm đi tuần tra để lủi vào rừng chạy trốn nên việc truy quét là hết sức khó khăn. Khi kiểm lâm đến cửa rừng, sẽ có “gián điệp” gọi điện báo tin cho các đối tượng phá gỗ trong rừng biết phương hướng đối phó.
Ông Phạm Bằng Giang - Phó trưởng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử - cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường lực lượng nhằm ngăn chặn việc phá rừng. Cách đây không lâu đã lập biên bản xử phạt và thu hồi 3 cưa máy. Trong thời gian tới, ban quản lý sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm”.
Ông Giang cho biết thêm: “Trạm kiểm lâm Biểng chỉ là trạm của rừng, không phải trạm kiểm soát, nên trong trường hợp bình thường không thể dừng các phương tiện vận tải để kiểm tra việc vận chuyển gỗ, chỉ khi có thông tin báo về thì mới được phép dừng xe kiểm tra”. (Lao Động 22/1) đầu trang(
Hôm 22/1, UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn vừa có ký văn bản thống nhất phương án xử lý vụ hàng loạt biệt thự trái phép xây dựng trên rừng Hải Vân mà báo chí phản ánh thời gian qua.
Theo đó, công văn (số 454 ngày 19/1) nêu rõ, giao đích thân Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu phối hợp với các Sở TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT, phường Hòa Hiệp Bắc… xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
“Nếu xử lý đúng pháp luật trong vụ việc này thì bắt buộc phải đập bỏ những biệt thự xây trái phép” – LS Đỗ Pháp (trưởng VP LS Đỗ Pháp – Đà Nẵng) khẳng định với PV.
Công văn chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng nêu rõ, đích thân Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cùng lãnh đạo các sở, ban ngành nêu trên phải mời ông Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang (là Giám đốc Cty TNHH Phước Minh, một doanh nghiệp khai thác vàng có tiếng đóng ở huyện Phước Sơn - Quảng Nam) để thông báo cho hai ông này việc xử lý đúng quy định của pháp luật.
Đặc biệt, công văn nêu rõ cả hai ông này phải đích thân đến, không được cử người khác đi thay thế. Được biết, trong nhiều lần làm việc với các đoàn kiểm tra của thành phố trước đó, ông Ngô Văn Quang cử em trai là Ngô Văn Cương thay thế.
Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Dương Thành Thị cho hay, UBND quận đã họp bàn phương án xử lý vụ việc sau khi có công văn chỉ đạo của UBND thành phố. “Tinh thần là thượng tôn pháp luật. Việc xử lý hai biệt thự trên ra sao sẽ trong tháng 1 như chỉ đạo của UBND thành phố. Xin nhắc lại, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.
Theo nguồn tin của PV, UBND quận Liên Chiểu đã mời ông Thạch và ông Quang lên làm việc. Tuy nhiên, nội dung cuộc làm việc chưa được tiết lộ. Trước đó, Sở Xây dựng có công văn tham mưu cho lãnh đạo thành phố, đề nghị các chủ biệt thự trái phép nộp phạt 40% giá trị xây dựng.
Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng trình lãnh đạo phương án cho các biệt thự trái phép tồn tại vì những tài sản lớn, nếu đập bỏ sẽ rất lãng phí. Cùng với Sở Xây dựng, văn bản tham mưu của Thanh tra Sở TN&MT cũng đề xuất cho hai chủ biệt thự nộp phạt hành chính và chỉ tháo dỡ những hạng mục không phù hợp với quy hoạch!
Trao đổi với PV, LS Đỗ Pháp (trưởng VP LS Đỗ Pháp - Đà Nẵng), cho rằng xử lý theo đúng quy định của pháp luật trong trường hợp này là buộc tháo dỡ hoàn toàn 2 khu biệt thự của ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam) và đặc biệt là “đại gia khai khoáng” Ngô Văn Quang ở đồi Chim (tiểu khu 11, rừng đặc dụng Nam Hải Vân).
“Cho dù là đất gì đi nữa nhưng nếu không được phép xây dựng thì đó là trái luật và phải tháo dỡ. Nếu xây dựng, anh phải hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng trước. Luật Xây dựng vừa mới có hiệu lực thi hành từ 1/1 vừa rồi đó thôi. Các công trình xây dựng không phép trên đất không được phép xây dựng xử lý theo điều 12 Nghị định 180/2007/CP, tức là phải tháo dỡ toàn bộ dù đã hoàn thiện” - LS Đỗ Pháp nói.
LS Đỗ Pháp cho hay, Sở Xây dựng có tham vấn ông về luật trong vụ việc này, và đứng trên góc độ là một luật sư thì tất cả những việc xử lý từ đầu đến cuối đều phải tuân theo pháp luật. “Tôi nói ở đây là về pháp luật thì phải nghiêm minh, bất kể đó là tài sản của ai, lớn hay nhỏ. Ở đây, phải nhìn nhận là lãnh đạo thành phố chắc chắn cũng nắm rõ luật, quan trọng là có áp dụng hay không” - LS Đỗ Pháp nói thêm.
Quận Liên Chiểu đã yêu cầu nhiều tập thể và cá nhân nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong vụ việc vừa qua. Trong đó chỉ rõ nguyên nhân dẫn tới tình trạng xây dựng trái phép như đã nêu là do thiếu kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và việc bàn giao quyền quản lý các loại đất khác ngoài đất rừng phòng hộ Nam Hải Vân cho phường vẫn chưa được thực hiện. (Tiền Phong 23/1) đầu trang(
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Công an huyện Tân Biên điều tra vụ nhập lậu số lượng lớn đồ mộc, sản phẩm chế biến từ gỗ và gỗ xẻ phách với khối lượng trên 20m3 từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.
Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 11/12/2014, lực lượng tuần tra của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát (huyện Tân Biên) phát hiện xe kéo biển số 70 LA-2363, kéo rơmooc biển số 70R-0229 vận chuyển một số sản phẩm chế biến từ gỗ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 lục bình làm từ gỗ giáng hương, 1 lóng gỗ giáng hương tiện tròn, 1 bàn tròn gỗ giáng hương, 1 tấm ván gỗ giáng hương, 7 phách gỗ giáng hương, 16 cột gỗ căm xe, 1 tấm ván gỗ cà chắc với tổng khối lượng quy tròn là 20,286 m3.
Hai đối tượng Trần Văn Thanh, sinh 1974, chủ phương tiện máy kéo (địa chỉ ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên) và lái xe Đoàn Minh Dương, sinh 1977 (địa chỉ tổ 13, khu phố 4, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên) khai nhận số gỗ kể trên là của ông Tà Díp, Chủ tịch xã Tà Peng Plong (Campuchia) thuê chở về cho 2 người Việt Nam (chưa rõ tung tích), khi đi có một người Campuchia dẫn đường.
Điểm hẹn gặp để giao hàng là khu vực cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, huyện Tân Biên). Trên đường vận chuyển đến cầu Ván đường biên giới thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Lập thì bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ.
Xác định đây là vụ nhập lậu gỗ qua biên giới trái phép nên Kiểm lâm Tây Ninh chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Công an huyện Tân Biên tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. (VietnamPlus 22/1) đầu trang(
Qua 6 năm khai thác tại mỏ vàng lớn nhất Đà Nẵng, không ai biết chính xác Cty Trường Sơn thu được bao nhiêu kg vàng thành phẩm, bởi cơ quan chức năng không thể quản lý nổi ...
Duy chỉ có điều ai cũng nhận thấy, đó là môi trường sinh thái rừng và tài nguyên lâm sản bị tàn phá hết sức nghiêm trọng... Sau khi UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 444/QĐ- UBND ngày 16/1/2014: Chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ vàng Khe Đương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) đối với Công ty TNHH MTV Trường Sơn (Cty Trường Sơn), do DN này không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết, Sở TN- MT có báo cáo số 360/BC- STNMT ngày 7/5/2014, đề xuất cho phép DN khác thay thế. Sau đó ngày 29/5/2014, UBND TP có công văn đồng ý chủ trương cho phép Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng (Cty Bông Sen Vàng), được lập thủ tục thăm dò, khai thác vàng tại Khe Đương.
Từ đó đến nay, DN này đã tiến hành khảo sát thăm dò và đang lập thủ tục trình UBND TP Đà Nẵng cấp giấy phép. Trước thực sự việc này, không ít người lo ngại việc khai thác vàng giữa rừng nguyên sinh, lợi bất cập hại. Bài học đắt giá Khi được UBND TP Đà Nẵng cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2441/GP- UBND ngày 21/3/2008, Cty Trường Sơn đã biến nhiều ha rừng nguyên sinh, khu vực có mật độ cây gỗ lớn dày đặc thành nhà cửa, kho tàng, khu vực chế biến vàng và bãi thải...
Tiếp đó, DN này huy động hàng trăm nhân lực cùng nhiều máy móc, trang thiết bị, tiến hành khai thác vàng rầm rộ.  Qua 6 năm khai thác tại mỏ vàng lớn nhất ở Đà Nẵng, không ai biết chính xác Cty Trường Sơn thu được bao nhiêu kg vàng thành phẩm, bởi cơ quan chức năng không thể quản lý nổi. Duy chỉ có điều ai cũng nhận thấy đó là môi trường sinh thái rừng và tài nguyên lâm sản bị tàn phá hết sức nghiêm trọng.
Qua thăm dò khảo sát, chỉ riêng khu vực 22 ha mà Cty Trường Sơn được phép khai thác, đã có trữ lượng 306kg vàng thành phẩm, công suất khai thác 60kg vàng/năm. Thế nhưng 6 năm khai thác, DN này liên tục kêu thua lỗ nên TP Đà Nẵng không được hưởng tỷ lệ % vàng ăn chia theo thỏa thuận ban đầu. Thêm vào đó, tài nguyên lâm sản trên khu vực rộng lớn bị tàn phá hết sức nặng nề. Rừng nguyên sinh khu vực Khe Đương bị phá sạch, không còn một cây rừng gỗ lớn nào.
Ông Phạm Tấn Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc bức xúc trước cảnh rừng bị tàn phá: "Tôi biết rất rõ khu này, trước đây rừng hai bên đường vào Khe Đương rất nhiều cây gỗ to, thế mà nay chỉ còn những cây cỡ cột nhà. Không biết, Cty Trường Sơn đóng góp cho thành phố mấy chục kg vàng, chứ thấy rừng bị tàn phá tan hoang trên diện rộng như vậy đau lòng lắm!".
Đường ô tô mở vào giữa rừng nguyên sinh là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên tình trạng phá rừng khó kiểm soát. Từ năm 2008 đến 2014, hầu như năm nào, Kiểm lâm Hòa Vang cũng phát hiện tịch thu nhiều vụ gỗ lậu, do lâm tặc khai thác trái phép tại đây. Đó là chưa kể môi trường sinh thái rừng bị tàn phá nặng nề. Bây giờ đến Khe Đương, cảnh tượng đất đá nham nhở khắp nơi, nhiều diện tích tại khu vực khai thác vàng không còn bóng cây. Một số con suối gần đó bị bồi lấp, sông suối trên địa bàn bị đầu độc bởi hóa chất Cyanua dùng đãi vàng....
Cái được duy nhất sau nhiều năm cho Cty Trường Sơn khai thác vàng tại Khe Đương là ngân sách Đà Nẵng tăng thêm được hơn nửa tỷ đồng, do DN này nộp các loại phí và thuế. Cụ thể, năm 2012 nộp 292.066.372đ, năm 2013 nộp 255.112.302 đ (số liệu từ Cục Thuế Đà Nẵng). Được ít mất nhiều Khi biết TP Đà Nẵng cho phép Cty Bông Sen Vàng tiếp tục khảo sát, thăm dò và tiến tới khai thác vàng tại Khe Đương (thay cho Cty Trường Sơn), hầu hết cán bộ nhân viên kiểm lâm, lãnh đạo và nhân dân xã Hòa Bắc không đồng tình với chủ trương này.
Ai nấy đều cho rằng, cho phép DN khai thác vàng giữa rừng nguyên sinh, được ít mất nhiều. Không khai thác vàng thì tài nguyên vàng còn, rừng còn, và ngược lại sẽ mất sạch. Gắn bó với rừng lâu năm, ông Phạm Trí, Trạm trưởng Kiểm lâm Hòa Bắc bức xúc: "Cho DN tiếp tục khai vàng tại đó, đường ô tô từ Giàn Bí vào Khe Đương thông suốt, lâm tặc và không loại trừ cả lực lượng khai thác vàng sẽ gia tăng phá rừng theo kiểu mượn gió bẻ măng. Gỗ khu vực này rất nhiều.
Việc chặt hạ, xẻ thành phách không khó. Cái khó nhất là vận chuyển về xuôi tiêu thụ thì đã có ô tô. Rồi, quản lý lượng vàng thu được cũng sẽ mù tịt như 6 năm qua. Ngay người trong cuộc cũng không nắm rõ lượng vàng khai thác được bao nhiêu, huống chi là cơ quan chức năng? Kết cục là, DN này sẽ lặp lại y như DN trước, tức là chỉ nộp tiền thuế vào ngân sách với mức khiêm tốn, chúng ta sẽ thiệt đơn thiệt kép".
Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, Hồ Tăng Phúc lo ngại: "Không chỉ rừng bị tàn phá mà hậu quả từ đãi vàng đối với nguồn nước sẽ vô cùng nghiêm trọng. Khai thác rầm rộ, ắt phải sử dụng lượng lớn Cyanua để đãi vàng và như vậy loại hóa chất độc hại này sẽ đầu độc các sông suối. Tương lai không xa, Nhà máy nước Hòa Liên xây dựng, nước nguồn lấy từ sông Cu Đê. Cho phép DN khai thác vàng ở Khe Đương, người dân ở Đà Nẵng sẽ phải sử dụng nước nhiễm Cyanua từ con sông này"....
Hầu hết cán bộ kiểm lâm và nhân dân địa phương cho rằng, khai thác vàng tại Khe Đương là vấn đề quan trọng, cần có ý kiến phản biện của các cơ quan chuyên môn và các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, vấn đề quan trọng này cần có sự bàn bạc thảo luận và quyết định của HĐND TP Đà Nẵng.... (Nông Nghiệp VN 23/1, tr20) đầu trang(
Ngày 22.1, theo đại diện của Cty TNHH MTV Công viên cây xanh, trong quá trình thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Sở Xây dựng đã kiểm tra và cấp phép cho chủ đầu tư chặt hạ 112 cây, dịch chuyển 91 cây nằm trong mặt bằng xây dựng các nhà ga, trụ cầu và cắt tỉa 79 cây có cành vươn vào phạm vi thi công lao dầm trên tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú (quận Hà Đông).
Trước đó, trong năm 2014, UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện thay thế cây không đúng chủng loại đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục mất an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú (quận Hà Đông).
Các cây trông thay thế trên vỉa hè của tuyến đường này là Lát hoa và Sao đen - đây là những loài cây gỗ lớn, rễ cọc, thân thẳng, phân cành cao, có lá và hình dáng tán đẹp, khả năng chống chịu gió bão tốt, ít bị đổ gẫy đảm bảo an toàn giao thông để thay thế dần hàng cây xà cừ nguy hiểm trên dải phân cách.
Được biết, hiện nay trên dải phân cách giữa đường xe cơ giới và đường xe buýt trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú (quận Hà Đông) còn 23 cây xà cừ có đường kính nhỏ hơn 50cm (một số cây phát triển cong xấu), 123 cây xà cừ có đường kính lớn hơn 50cm và chiều cao từ 14- 20m.
Các cây xà cừ này chủ yếu đều nghiêng về phía đường sắt có thể gây nguy hiểm nếu bị gẫy đổ do khoảng cách từ vị trí cây đến tuyến đường sắt khoảng 14m. Ngoài ra còn một số loài cây khác như bằng lăng (2 cây), phượng (1 cây), sấu (2 cây)… cần phải di dời để phục vụ tổ chức giao thông chống ùn tắc trên tuyến đường.
Ông Trần Trọng Hiếu - Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Sở Xây dựng - cho biết: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông, ATGT đường bộ trong mùa mưa bão trên tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú, cơ quan chức năng sẽ tiến hành chặt hạ 148 cây xanh.
Trong đó, có 21 cây xà cừ (có đường kính nhỏ hơn 50cm) cong nghiêng xấu, sâu mục; 123 cây (đường kính lớn hơn 50cm) ảnh hưởng đến an toàn tuyến đường sắt đô thị. Bên cạnh đó sẽ dịch chuyển 9 cây để phục vụ bỏ dải phân cách, mở rộng lòng đường chống ùn tắc.
Liên quan đến việc chặt hạ, cắt tỉa, đánh chuyển sẽ được tiến hành như thế nào? Ông Hiếu khẳng định: Do việc chặt hạ đánh chuyển cây xanh là thi công trên mặt đường, mà đã là thi công trên đường thì phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, trang thiết bị phải đầy đủ, công nhân thi công phải là những người có kỹ thuật chuyên môn cao.
Ngoài ra, phải chú trọng công tác an toàn về giao thông vì thi công trên đường phố nên khi chặt hạ cây phải có hàng rào, phân luồng tổ chức giao thông. "Đồng thời, khi thi công phải làm theo phương pháp cuốn chiếu, làm cây nào phải xong cây đấy” - ông Hiếu nhấn mạnh.
Theo ông Trần Trọng Hiếu, dự kiến việc chặt hạ và di chuyển cây xanh tại đoạn đường trên sẽ hoàn thành xong trước ngày 15.2. Đơn vị thực hiện là Cty TNHH MTV Công viên cây xanh (trên đường Nguyễn Trãi), Cty CP Thương mại công nghệ Bình Minh (trên đường Trần Phú, Hà Đông). Đơn vị giám sát, nghiệm thu công tác thực hiện là Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Sở Xây Dựng. (Lao Động 23/1) đầu trang(
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ một xe ô tô vận chuyển nhiều động vật hoang dã trái phép không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Hồi 22h38 đêm 22/1, tại Km 94 quốc lộ 1A, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang BKS 34L-7550 chạy hướng Hà Nội-Lạng Sơn với tốc độ cao nên tiến hành dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe chở nhiều hàng hóa nghi vấn.
Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe một miếng dạng sừng (lái xe khai là sừng tê giác) nặng 358 g; 10 gói cao ngựa; 2 răng hổ và 9 kg ba ba.
Tại thời điểm kiểm tra lái xe là Nguyễn Phú Đôn (SN 1989, thường trú tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng này.
Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ và bàn giao toàn bộ số hàng cho Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ. (VOV 22/1) đầu trang(
Khoảng 10h ngày 22-1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và công an TP Quảng Ngãi đã tiến hành thả 2 cá thể khỉ (thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm) về khu rừng thuộc xã Ba Liên, huyện Ba Tơ.
Như tin đã đưa, trước đó, vào ngày 17-1, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an TP Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra cơ sở mua bán động vật hoang dã không có giấy phép kinh doanh của bà Bùi Thị Kim Chi (SN 1965, trú tại phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi), qua đó phát hiện tạm giữ trên 100kg rắn, rùa, nhím và chồn các loại đã qua ướp đá đông lạnh.
Ngoài ra, công an TP Quảng Ngãi còn tạm giữ 5 cá thể khỉ, trong đó có 2 cá thể khỉ còn sống, 3 cá thể đã bị chết. (An Ninh Thủ Đô 23/1) đầu trang(
Sáng 22-1, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Cạn) đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp quý hiếm xảy ra ngày 15-1 tại khách sạn Bắc Cạn.
Trưa ngày 15-1, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bắc Cạn phát hiện vụ việc, bắt giữ vụ vận chuyển một cá thể hổ nặng 303 kg khi đang được vận chuyển vào khách sạn Bắc Cạn.
Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Cạn) cho biết: Khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. (Nhân Dân 22/1) đầu trang(
Chiều ngày 21/1, Chi cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 2 cá thể Khỉ mặt đỏ quý hiếm do đội Kiểm lâm cơ động Chi cục thu giữ của một đối tượng vận chuyển trái phép.
Sau khi hoàn tất thủ tục, giấy tờ theo quy định, Chi cục kiểm lâm tỉnh đã tiến hành tiêu hủy tại bãi rác Noong Bua Thành phố Điện Biên Phủ trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, bằng biện pháp đốt cháy và tẩm hóa chất khử trùng để đảm bảo vệ sinh thú y.
Trước đó, vào ngày 17/1/2015, 2 cá thể khỉ mặt đỏ này đã được làm sạch lông, mổ bụng và ướp đá có trọng lượng là 10 kg, do đối tượng Vừ A Lòng, ở bản Huổi Lướng, xã Nặm Lịch huyện Mường Ảng vận chuyển từ huyện Mường Nhé về thành phố Điện Biên Phủ để tiêu thụ, nhưng về đến C13 phường Thanh Trường, đối tượng Vừ A Lòng đã bị Đội kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh thu giữ và bị xử phạt 3 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.
Đây là loài khỉ mặt đỏ thuộc nhóm 2B, nằm trong danh sách đặc biệt quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, đang được bảo vệ trên thế giới. (Đài PTTH Điện Biên 22/1) đầu trang(
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, trong 3 năm gần đây (2011 - 2014), đã tiến hành khởi tố 117 vụ/109 bị can vi phạm lâm luật, các vụ án trên đều đã được Viện kiểm sát phê chuẩn, cho thấy mức độ vi phạm pháp luật về rừng ngày càng ở mức nghiêm trọng, tinh vi và táo tợn.
Số vụ điều tra án hình sự của Kiểm lâm ngày càng có chiều hướng gia tăng. Năm 2011 chỉ có 12 vụ thì năm 2012 là 50 vụ phải khởi tố; năm 2013 là 33 vụ và 2014 là 22 vụ đều phải khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Không có vụ việc nào oan, sai và phải bồi thường oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự của ngành Kiểm lâm. (Báo Lâm Đồng 21/1) đầu trang(
Sáng 21/1, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện bắt được đối tượng Lầu A Su, 33 tuổi, thường trú tại thôn Háng Là - xã Tà Lẻng – huyện Tam Đường (Lai Châu), là Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Tam Đường về hành vi vận chuyển trái phép 30 bánh heroin.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, vào khoảng 10h00’ ngày 21/1/2015 tại xã Cốc San huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lầu A Su khi  vận chuyển trái phép 30 bánh heroin có tổng trọng lượng 10.059gam, một xe máy Sirius, 1 điện thoại di động và 1 triệu VNĐ.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng này khai nhận, trong một lần về thăm họ hàng tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), Lầu A Su được ông chú họ là Sủng A Dẩu (tức Dơ) thuê vận chuyển số heroin trên về Lào Cai tiêu thụ. Biết hành vi đó là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận nên Su đã nhận vận chuyển với số tiền công là 200 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã bắt khẩn cấp Sủng A Dẩu, 39 tuổi, trú tại thôn Làng Ngắm, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên để điều tra làm rõ vụ án. (Công An Nhân Dân 22/1) đầu trang(
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên đa dạng sinh học (ĐDSH) cao nhất thế giới.
Những năm qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực bảo tồn sự đa dạng này, tuy nhiên những hoạt động như khai thác quá mức tài nguyên sinh vật, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa hợp lý… khiến nguồn tài nguyên sinh học ở nước ta không ngừng suy giảm.
Theo đánh giá của Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường), ĐDSH của Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa. Việc gia tăng dân số; chuyển đổi đất rừng và các vùng đất ngập nước thành đất canh tác nông nghiệp, trồng cây công nghiệp hoặc nuôi trồng thuỷ sản; quá trình đô thị hoá và phát triển cơ sở hạ tầng dẫn đến việc mất hay phá vỡ các hệ sinh thái (HST) và các sinh cảnh tự nhiên, làm suygiảm ĐDSH.
Đáng lo ngại hơn, bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp của nước ta chỉ đạt 0,11 ha/người, nhưng trung bình mỗi năm qũy đất này đang mất đi khoảng 0,43% do thu hồi, chuyển đổi để xây dựng đô thị, khu công nghiệp và các dịch vụ khác. Điều này đã tạo áp lực phải tăng năng suất bằng cách sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc trừ sâu dẫn đến ô nhiễm đất, nước, làm suy thoái các HST và ĐDSH.
Bên cạnh đó, theo Báo cáo của ngành Kiểm lâm, từ năm 2008 đến nay, khoảng 100.000 ha rừng khộp-kiểu hệ sinh thái đặc thù của thế giới ở Tây Nguyên đã bị hủy diệt. Vùng cát ven biển là kiểu HST đặc thù của các tỉnh duyên hải Trung bộ hầu như đã bị biến đổi, giảm các chức năng như ngăn chặn cát bay, chống xói lở bờ biển, lưu giữ nước ngọt.
Báo cáo cũng cho thấy, từ 1999 đến nay do phát triển nuôi tôm trên cát và khai thác sa khoáng, xây dựng các khu nghỉ dưỡng… đã phá huỷ hàng nghìn ha vùng cát ven biển Trung Bộ, diện tích rừng phi lao phòng hộ ven biển bị suy giảm, làm tăng nhanh tốc độ lấn cát sâu vào đất liền, tác động tới các hệ sinh thái nông nghiệp. Các bãi triều tự nhiên rộng lớn ở các vùng cửa sông châu thổ Bắc Bộ và Nam Bộ cũng bị thu hẹp để thành các bãi nuôi ngao.
Tại Quảng Ninh, diện tích mặt nước tại vịnh Hạ Long, Bái Tử Long được sử dụng để phát triển nghề nuôi thủy sản bằng lồng, bè. Các hình thức nuôi này cũng là một trong những nguyên nhân làm suy giảm môi trường nước, làm mất đi các HST rạn san hô, cỏ biển vốn phát triển ở đây.
Cùng với đó, các hình thức đánh bắt mang tính hủy diệt như dùng chất nổ, chất độc và sốc điện để đánh bắt cá vẫn còn diễn ra cả trong nội địa và vùng duyên hải, đe dọa hơn 80% rạn san hô của Việt Nam…
Việc gia tăng mức độ tiêu thụ, cùng với việc quản lý đánh bắt chưa hiệu quả đã dẫn tới việc khai thác thủy sản quá mức ở nhiều vùng làm suy giảm nguồn lợi thuỷ sản và phá vỡ những rạn san hô ven bờ. Nhiều loài hải sản có giá trị cao bị suy giảm nghiêm trọng như tôm hùm, bào ngư, điệp...
Lý giải nguyên nhân dẫn tới hiện trạng ĐDSH Việt Nam ngày càng suy giảm, các chuyên gia môi trường cho rằng, do nhận thức của cộng đồng và nguồn lực tài chính cho bảo tồn ĐDSH hiện nay còn hạn chế. Hơn nữa, sự chồng chéo về chức năng và thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước dẫn đến tình trạng Luật đã có nhưng khó triển khai trong thực tế.
Các chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù Luật ĐDSH của Việt Nam có hiệu lực từ năm 2009, tuy nhiên, trong thời gian gần đây ĐDSH tại Việt Nam vẫn đang suy giảm một cách nghiêm trọng, nguy cơ gây mất cân bằng sinh thái đang diễn ra trên diện rộng.
Theo ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, việc tăng cường quản lý, bảo tồn ĐDSH không chỉ góp phần bảo vệ, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên mà còn góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên ĐDSH phong phú như: Chiến lược hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2013 (Quyết định 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013). Tuy nhiên, tài nguyên sinh vật vẫn đang phải chịu áp lực ngày càng tăng và đang giảm mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đe dọa ĐDSH của Việt Nam.
Bởi vậy, hơn bao giờ hết ĐDSH của Việt Nam vẫn cần phải được quan tâm đúng mức, nhằm đảm bảo khả năng tiếp tục khai thác, sử dụng một cách bền vững để phục vụ cho cuộc sống.
Cùng quan điểm trên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến cũng cho biết, nguồn tài nguyên ĐDSH vẫn tiếp tục bị suy giảm vì nhiều nguyên nhân. Để tăng cường công tác quản lý đa dạng sinh học, việc cải cách chính sách và tăng cường thực thi pháp luật trong bảo tồn đa dạng sinh học là nhiệm vụ rất quan trọng".
Thứ trưởng cũng cho biết, ngay từ bây giờ, Việt Nam cần khẩn trương lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ biển theo hướng quản lý theo ngành, nhất là quản lý theo vấn đề.
Đây là quá trình quản lý nhằm giải quyết một vài vấn đề chuyên biệt xảy ra đã và đang đe dọa đến các nguồn tài nguyên và môi trường vùng bờ, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ nguồn lợi hải sản vùng bờ biển đang bị suy giảm nghiêm trọng. (Đảng Cộng Sản VN 21/1) đầu trang(
20/1, ông Vũ Đình Trúc - Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho biết, hiện toàn tỉnh đã có nhiều ngày dài không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm.
Các khu vực trong tỉnh có nguy cơ cháy rừng cao là Lộc Ninh, Bù Đăng, Phước Long, Bình Long, Đồng Phú. Ở các khu vực này khi nếu xảy ra cháy rừng thì đều dễ bắt lửa và tốc độ lan tràn rất nhanh, khó kiểm soát. Do đó, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các địa phương nâng cao tinh thần, chủ động phòng chống cháy rừng (PCCR)
Chi cục kiểm lâm tỉnh đã yêu cầu các đơn vị chủ rừng tổ chức thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCR gồm: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.
Ngoài ra, để sẵn sàng ứng phó khi tình huống xấu xảy ra, ngành kiểm lâm tỉnh đã thực hiện xong các công trình PCCR như đường băng cản lửa, hố chứa nước, kênh mương cản lửa, chủ động trước các điều kiện nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng có thể xảy ra trước tình hình thời tiết mùa khô vẫn còn diễn biến khá phức tạp.
Ngoài Bình Phước, 3 tỉnh khác trong khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng cấp IV. Ở khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk có nguy cơ cháy rừng ở khu vực Buôn Đôn, Ea H'leo, Ea Súp, Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột; Lâm Đồng có nguy cơ cháy rừng ở Khu vực Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Bảo Lâm.
Khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai có nguy cơ cháy rừng ở Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu. (Khoa Học Thời Đại 20/1) đầu trang(
21-1, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 250 triệu đồng đối với các ông: Nguyễn Lê Diễn (SN 1977, trú xã Lăng, huyện Tây Giang, Quảng Nam) và Lê Văn Tiến (SN 1976, trú tại xã Bha Lê, huyện Tây Giang), do vi phạm hành chính thăm dò vàng tại khu vực suối Sanh và suối Na (thuộc xã Lăng) khi không có giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.
Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu hai ông phải san lấp, phục hồi môi trường diện tích khu vực đã thăm dò vàng sa khoáng trái phép gây ra.
Cùng ngày, UBND tỉnh cũng đã ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với ông Vũ Phú Thuần (SN 1974) trú tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy (Nam Định) do mua bán lâm sản không có hồ sơ hợp pháp; đồng thời, tịch thu 82 phách gỗ Giỗi (với khối lượng 9,731 m3) vì không có hồ sơ hợp pháp… (Nhân Dân 21/1) đầu trang(
Xã Mường Lói, huyện Điện Biên có trên 1.800ha rừng tự nhiên, độ che phủ rừng hàng năm đạt 44%.
Tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng khai thác rừng trái phép vẫn thường xảy ra. Thực trạng này đòi hỏi cấp ủy chính quyền địa phương và ngành chuyên môn của huyện cần sớm có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.
Cách trung tâm Ủy ban nhân dân xã tầm 3 – 4 km song việc khai thác rừng trái phép ở khu vực rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc bản Lói 2 và bản Tin Tốc, xã Mường Lói.diễn ra khá ngang nhiên. Nhiều cây gỗ lớn có đường kính từ 50 – 60cm cũng bị chặt hạ.
Được biết, đa số các vụ vi phạm hành chính trong khai thác rừng trái phép đều phục vụ nhu cầu làm nhà và lấy đất làm nương. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2014, lực lượng kiểm lâm xã đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ khai thác rừng trái phép.
Để giữ vững diện tích rừng hiện có, cấp ủy chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm xã, kiểm lâm huyện phụ trách địa bàn cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các hành vi liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng.
Đồng thời, cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong bảo vệ, phát triển và khai thác lâm sảm phụ từ rừng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa ý nghĩa của công tác trồng rừng sản xuất trong đồng bào nhân dân để góp phần tăng độ che phủ rừng. (Đài PTTH Điện Biên 22/1) đầu trang(
UBND huyện Đak Pơ vừa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng năm 2014; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
Theo thống kê toàn huyện Đak Pơ hiện có hơn 28.400 ha đất rừng và đất lâm nghiệp. Trong  năm 2014, các Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng từ huyện đến cơ sở đã được củng cố kiện toàn và hoạt động theo phương châm “4 tại chỗ”.
Bên cạnh đó công tác tuyên truyền vận động đã được chính quyền và các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú, qua đó đã nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn góp phần trong công tác xã hội hóa về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Công tác phối hợp xử lý, ngăn chặn các vụ xâm phạm, phá hoại rừng đã được triển khai tích cực, các ngành chức năng đã phát hiện và xử lý 33 vụ mua bán, vận chuyển cất giấu lâm sản trái phép, vi phạm đất lâm nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 560 triệu đồng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng năm 2014 cùng đề xuất một số kiến nghị như tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn PCCC rừng, các biện pháp, giải pháp ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản trái phép; nhất là cơ chế, hỗ trợ chính sách các lực lượng tham gia công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR tại các địa bàn.
Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 02 tập thể có thành xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR năm 2014. (Đài PTTH Gia Lai 22/1) đầu trang(
Từ ngày 20, 21/01, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn PCCC & CNCH cho 49 người là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, bảo vệ rừng thuộc Kiểm lâm tỉnh Kon Tum. Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH tại cơ sở.
Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị đày đủ những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) như: tình hình cháy, nổ và tầm quan trọng của công tác PCCC; nội dung cơ bản của Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và các văn bản pháp luật khác về công tác PCCC; công tác tổ chức hoạt động PCCC tại cơ sở, tập trung vào việc trang bị các kiến thức, kĩ năng cơ bản về công tác phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là kĩ năng xứ lý tình huống, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân khi cháy nổ xảy ra.
Sau phần lý thuyết, các học viên đã được thực hành cách sử dụng các phương tiện bình bột, bình CO2 để dập tắt đám cháy, các cách sử dụng dây để cứu người thoát nạn trên cao, dưới nước…và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra. (Congankontum.gov.vn 22/1) đầu trang(
Trong năm 2014, lực lượng bảo vệ rừng BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu( BQL Khu BTTN BC-PB) đã tổ chức tuần tra và phối hợp truy quét bảo vệ rừng với các lực lượng ngoài đơn vị tuần tra được 7.685 lượt ngày đêm trên diện tích được giao quản lý.
Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản 67 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tập trung ở hành vi chiếm đất rừng là 38 vụ, trong đó chiếm mới: 18 vụ, tái chiếm 20 vụ. So với năm 2013 giảm 125 vụ, chiếm 186,5%. Tang vật, phương tiện tạm giữ: 40,015 m3 gỗ tròn; 0,955 m3 gỗ xẻ; 40 xe gắn máy; 60 chiếc xe và xe lôi tự chế;…
Trong năm qua cũng đã xảy ra 02 vụ chống người thi hành công vụ, chúng đe dọa và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, cướp tang vật, phương tiện vi phạm, hiện Công An huyện Xuyên Mộc đang lập hồ sơ, điều tra, xử lý.
Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2013 – 2014, BQL Khu BTTN BC-PB đã tiến hành thực hiện hoàn thành các hạng mục đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật và khối lượng theo phương án đã được phê duyệt. Tuy nhiên trong năm cũng đã xảy ra 10 vụ cháy rừng với tổng diện tích là 5,438 ha nhưng do được phát hiện và dập tắt kịp thời nên thiệt hại không đáng kể, chủ yếu chỉ cháy cây bụi và thảm thực vật dưới tán rừng.
Nhìn chung, công tác quản lý bảo vệ rừng tại Khu BTTN BC-PB trong năm 2014 đã đạt được những kết quả nhất định, số vụ vi phạm đã giảm rất nhiều so với năm 2013, đa số các vụ vi phạm như phá rừng, chiếm đất, vận chuyển lâm sản đã bị lực lượng Khu bảo tồn và Kiểm lâm nắm bắt thông tin kịp thời bố trí lực lượng mật phục bắt người cùng tang vật, phương tiện vi phạm, nhờ vậy đã hạn chế được những hành vi xấu gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
Để đạt được những kết quả như vậy, ngoài sự nỗ lực của lực lượng bảo vệ rừng trong đơn vị và lực lượng Kiểm lâm Bình Châu – Phước Bửu thì không thể không kể đến sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp, các ban ngành liên quan.
Để hạn chế tối đa các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên rừng, BQL Khu BTTN BC-PB rất cần sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cơ quan chức năng, UBND các xã có rừng, nhất là tinh thần tố giác tội phạm của người dân sống xung quanh rừng.   (Sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn 22/1) đầu trang(
Thành phố Kon Tum hiện có gần 7.000 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích đất có rừng trên 2.000 ha, rừng tự nhiên trên 477 ha và được phân bố rải rác, xen nương rẫy nên nguy cơ cháy rừng luôn ở mức báo động nhất là thời kỳ cao điểm mùa khô như hiện nay.
Hiện nay, UBND thành phố đã và đang chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thành phố, chủ rừng và các xã, phường tích cực triển khai các biện pháp, chuẩn bị mọi phương tiện sẵn sàng dập tắt lửa rừng.
Với đặc thù là diện tích rừng phân tán, xen nương rẫy của người dân nên việc giữ rừng được thành phố xác định ngoài sự chỉ đạo tích cực của chính quyền các cấp và cơ quan chức năng thì chính bà con sống gần rừng đóng vai trò hết sức quan trọng.
Qua nghiên cứu thực tế đời sống sinh hoạt của người dân địa phương, Hạt kiểm lâm thành phố đã đa dạng hóa phương thức tuyên truyền từ cổ động trực quan bằng tờ rơi, áp phích, lồng ghép tuyên truyền miệng trong các buổi sinh hoạt, hội họp của thôn, làng hay đến tận từng gia đình và trong  buổi chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần tại các làng ĐBDTTS.
Do các khu dân cư sống gần rừng đều là bà con DTTS nên Hạt kiểm lâm thành phố đã biên tập nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, bố trí thời gian phù hợp nhằm đưa pháp luật quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng(QLBVR- PCCCR) đến đông đảo người dân địa phương như nêu ra nguyên nhân xảy ra các vụ cháy rừng trên địa bàn thành phố Kon Tum là do sử dụng nguồn lửa thiếu ý thức của con người từ rà vật liệu chiến tranh, hái bông đót, đốt tổ ong lấy mật, đốt nương rẫy và nhiều hoạt động sử dụng lửa bừa bãi trong rừng khác.
Với những nguyên nhân trên để bảo vệ tốt vốn rừng hiện có bà con cần phải thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy như: Không đốt lửa trong các khu rừng dễ cháy như rừng thông, rừng keo, rừng mới trồng, tre nứa, cỏ tranh, lau lách, khu vực có biển báo cấm lửa. Không dùng lửa để săn bắt chim, thú, bắt ong, hạ cây, lấy củi, dọn đường, đốt đồng cỏ, rà phế liệu và dùng lửa vô ý thức gây cháy rừng.
Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực rừng và ven rừng có nghĩa vụ bảo vệ rừng, chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhờ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên đã giúp bà con dần xóa bỏ tư duy canh tác theo kiểu phát đốt, trọc tỉa, du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy bừa bãi để thay vào đó là định canh định cư vững chắc, góp phần bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, trong năm 2014 Hạt Kiểm lâm thành phố đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Chính quyền xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức 58 đợt tuần tra, truy quét qua đó đã phá bỏ 22 lò than, phát hiện ngăn chặn 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 02 vụ khai thác rừng trái phép.
Tịch thu: 5,710m3 gỗ các loại... Phạt tiền 52.500.000đ. Cùng với đó đã Kiện toàn 01 Ban chỉ huy cấp thành phố gồm 29 thành viên, 07 Ban chỉ huy cấp xã với tổng số 115 thành viên, thành lập và kiện toàn 33 tổ, đội quần chúng PCCCR tại các thôn, làng với 320 người tham gia. Xây dựng 08 phương án PCCCR các cấp (cấp thành phố, cấp xã), phân công trực PCCCR tại thời gian cao điểm (cấp DBCR cấp IV, cấp V) 24/24 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết, tổ chức 02 đợt kiểm tra công tác PCCCR tại 07 xã, phường có rừng trên địa bàn thành phố.
Vào cuối năm 2014 Hạt kiểm lâm thành phố đã tổ chức thành công diễn tập công tác PCCCR tại xã Hòa Bình. Qua diễn tập đã đưa ra tình huống cháy rừng sát thực tế, luyện tập kỹ năng huy động nhân lực, vật lực, công tác phối hợp điều hành giữa Hạt kiểm lâm thành phố với Chính quyền xã, Ban nhân dân thôn, tổ đội QLBVR- PCCCR và người dân, nhất là công tác thông tin nhanh nhạy khi phát hiện đám cháy.
Nhờ chủ động triển khai tích cực các biện pháp nên Mùa khô 2013 - 2014 trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra 01 vụ cháy rừng trồng với diện tích 0,72ha tại khoảnh 8 Tiểu khu 570 của xã Hòa Bình và do phát hiện sớm, huy động lực lượng chữa cháy kịp thời nên không gây ra thiệt hại đến rừng (chỉ cháy cỏ tranh, lau lách).
Thời điểm gay gắt của mùa khô đã tới, thời tiết khô hanh, độ ẩm giảm mạnh, các sông suối dần cạn kiệt nước cộng với đặc thù diện tích rừng phân tán luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng bất cứ lúc nào.
Để giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, trong thời điểm này, Hạt kiểm lâm thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, chuẩn bị tốt phương tiện, vật dụng và nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra và hy vọng trong mùa khô năm nay diện tích rừng của thành phố sẽ được bảo vệ, lá phổi  chung của cộng đồng dân cư luôn xanh mát. (Kontumcity.kontum.gov.vn 22/1) đầu trang(
Lâm nghiệp ngày một khẳng định vị thế của mình trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Thu nhập từ rừng mỗi năm một tăng, đời sống người dân trên lâm phần dần được cải thiện, từ đó ý thức trong công tác PCCCR mùa khô cũng tăng lên đáng kể.
Tranh thủ chút thời gian rảnh, ông Tư Lực (Ðoàn Thanh Lực) cọc cạch chiếc xe đạp đến nhà hàng xóm trao đổi kinh nghiệm để trồng rừng vụ mới đạt hiệu quả cao nhất. Câu chuyện chọn giống, ban bờ, khoảng cách trồng… trở nên sôi động hẳn lên khi có cán bộ phòng kỹ thuật và quản lý rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ ghé qua.
Có lẽ đây là câu chuyện hiếm gặp nếu cách đây vài năm nhưng giờ diễn ra nhiều nơi trên lâm phần rừng tràm. Nói là hiếm gặp, bởi lẽ theo ông Tư Lực, không riêng người dân ấp 14, xã Nguyễn Phích này mà gần như toàn bộ người dân nhận khoán đất rừng trước kia khi nhận giống về trồng không ít hộ tìm cách đạp bỏ bớt để trồng càng ít càng tốt.
Khi mô hình trồng rừng thâm canh tại những khu vực rừng sản xuất ra đời, chu kỳ khai thác được rút ngắn, năng suất được cải thiện, thu nhập người dân cũng từ đó tăng theo. Thế là giờ đây nhiều người nuôi “tham vọng” sẽ làm giàu từ chính cây tràm, loại cây mà trước đây họ trồng chủ yếu do quy định bắt buộc. Ông Tư Lực khẳng định: “Chỉ cần tỷ lệ sống khoảng 50%, 1 ha đến chu kỳ thu hoạch được khoảng 10.000 cây thì chuyện làm giàu không khó”.
Không chỉ riêng ông Tư Lực thu nhập trên 55 triệu đồng/ha mà vụ thu hoạch vừa qua, ông Lê Minh Quân, ấp 14, xã Nguyễn Phích, cây tràm cũng mang về cho gia đình số tiền tính bằng trăm triệu. Thấy cây tràm bắt đầu cho hiệu quả sau khi thu hoạch, gia đình mạnh dạn đầu tư trở lại trên 60 triệu đồng để mua cây giống, ban sửa lại liếp tái trồng chu kỳ mới. Ông Quân cho biết, giờ đây trồng tràm không còn kiểu “chọt đại cho hết giống” như trước kia mà được trồng thẳng hàng ngay lối từ dọc đến ngang. Ngoài ra, cũng tưới nước, làm cỏ và bón phân như bao loại cây khác.
Thu nhập từ cây tràm ngày tăng cao, không ít hộ dân nhận khoán đất rừng mạnh dạn đầu tư vào rừng nhiều hơn. Chỉ tính riêng đất giao khoán cho người dân đang thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ đã có trên 8.300 ha người dân trồng rừng có trữ lượng (thâm canh), trong tổng số khoảng 11.400 ha đất có rừng.
Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật và Quản lý bảo vệ rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ Nguyễn Trọng Hiếu cho biết, đa phần bà con nhận khoán đất rừng hộ nào có đủ điều kiện đều chuyển sang đầu tư trồng rừng thâm canh. Từ đó, công tác PCCCR thuận lợi hơn do ý thức của người dân được nâng lên đáng kể.
Mặc dù đến thời điểm hiện nay trên lâm phần rừng tràm U Minh Hạ mực nước vẫn còn cao nhưng công tác PCCCR được chuẩn bị khá khẩn trương từ cơ quan quản lý cho đến các chủ rừng.
Ông Tư Lực cho biết, mặc dù tràm mới được trồng lại nhưng gần tuần qua hầu như ông ở ngoài rừng để dọn thực bì. Một việc làm mà trước đây gần như rất ít ai quan tâm, nếu có thì cũng chỉ làm cho có lệ.
Không chỉ dọn thực bì mà giờ đây không ít hộ dân còn ý thức tự làm sạch cả phần bờ liếp, mé mương trên toàn bộ diện tích rừng của gia đình. Anh Nguyễn Quốc Việt, ấp 17, xã Khánh Thuận, tâm sự: “Thời gian rảnh là ra dọn từ vườn cho đến rừng, làm sao giảm đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy cũng như khả năng lây lan khi có cháy. Làm sạch nhìn thấy rừng cây là ham lắm, không muốn vô nhà, cứ dọn trống có thời gian trồng được thêm gì thì trồng, chứ bỏ đất cho cỏ sậy như lâu nay nghĩ lại thấy tiếc quá”.
Ông Hiếu cho biết, công ty đã triển khai các hạng mục, công việc theo đúng kế hoạch đề ra. Ngoài ra, bên cạnh những trang thiết bị hiện có, công ty cũng chuẩn bị mua sắm thêm một số dụng cụ cần thiết, sửa chữa lại các máy móc thiết bị, phương tiện thông tin bị hư hỏng để công tác PCCCR mùa khô này đạt hiệu quả cao nhất.
Thuận lợi trong công tác PCCCR năm nay là người dân đã đầu tư đào các mương sản xuất trên phần đất mình được giao khoán. Ðiều đó, không chỉ giảm nguy cơ lây lan khi có cháy mà còn giúp chủ động được nước chữa cháy. Theo ông Hiếu, rất nhiều hộ dân bỏ tiền ra để đào mương rộng trên 4 m nhằm phục vụ cho khai thác cây khi đến chu kỳ cũng như PCCCR trong mùa khô.
Tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ đến thời điểm này mặc dù mực nước vẫn còn khoảng 15-20 cm nhưng công tác PCCCR đã sẵn sàng. Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ Lê Thanh Dũng cho biết, đơn vị đang tiến hành cho dọn cỏ các tuyến kinh lưu thông, trên các tuyến bờ, gạt ủi các đường đất đen để phục vụ PCCCR sắp tới. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cho dân ký cam kết không vào rừng trái phép, dự trù lực lượng… cũng đang được tiến hành khẩn trương.
Tuy chưa có diện tích rừng nào bị khô nước nhưng với tình hình thời tiết khô hanh như hiện nay, tốc độ khô hạn rất nhanh. Do đó, mọi công tác chuẩn bị cần phải tiến hành khẩn trương nhất để công tác PCCCR mùa khô này đạt kết quả cao nhất. (Báo Cà Mau 22/1) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Ngày 22/1, Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng Hương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Trong năm 2014, BQL đã làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý bảo vệ rừng. Tổ chức ký 18 hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng đối với các hộ và nhóm hộ với diện tích 3.511,5ha. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện công tác trực PCCCR; hỗ trợ 520 triệu đồng cho cộng đồng dân cư của 3 xã vùng đệm xây dựng các công trình phúc lợi.
Bên cạnh đó, BQL chú trọng việc  chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây quý hiếm tại vườn thực vật. Đặc biệt, trong năm 2014, không xảy ra cháy rừng và khai thác rừng trái pháp luật.
Trong năm 2015, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, trung tâm tiếp tục làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển 3.760ha rừng; lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng chi tiết theo lô, khoảnh đã được Sở NN&PTNT phê duyệt; thực hiện tốt công tác sửa chữa, bổ sung các biển bảng thông báo bảo vệ rừng và PCCCR. (Kinh Tế & Đô Thị 22/1)  đầu trang(
Ngày 22-1, tại buổi làm việc của Đoàn công tác Tổng cục Lâm nghiệp với tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra, chỉ đạo công tác trồng rừng thay thế, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam cho biết:
Theo chỉ tiêu kế hoạch Bộ NN-PTNT giao Quảng Nam trồng rừng thay thế trong năm 2014 với diện tích 700 ha, tuy nhiên trong quá trình làm việc với các đơn vị, chủ đầu tư có diện tích trồng rừng thay thế mới được  253 ha, đạt 36,2% kế hoạch được giao.
Nguyên nhân chính của việc chậm trễ là có nhiều chủ dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đưa vào sử dụng nhưng chưa hoặc trồng rừng thay thế như: Thủy điện Sông Bung 2 chưa trồng 426 ha; Thủy điện Sông Tranh 2 chưa trồng 59 ha; Thủy điện Đắk Mi 2 chưa trồng 28 ha… (Đại Đoàn Kết 23/1) đầu trang(
Tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển làm hồ nuôi tôm trái phép đang “dậy sóng” tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, H. Đông Hòa (Phú Yên). Người dân công khai đào bới, hút cát giữa thanh thiên bạch nhật gây sạt lở đường, xâm thực đất rừng phòng hộ ven biển.
Từ phản ảnh của người dân, về thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam tận mắt chứng kiến cảnh công khai tàn phá, lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển làm hồ nuôi tôm trái phép. Nếu như trước đây, thực trạng này đã từng diễn ra gần khu vực bờ biển, thì nay đã ăn sâu vào đất rừng phòng hộ từ 40 đến 50m, kéo dài hơn 1km.
Tại khu vực phía Đông Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, hoạt động đào bới bờ, hút cát đã gây sạt lở hàng trăm mét đường dân sinh, có nơi mặt đường chỉ còn rộng chưa đầy 1m, thậm chí có đoạn bị cắt đứt không thể đi lại. Hiện tượng sạt lở đất đang tiếp tục diễn ra, đe dọa tường rào của Đồn Biên phòng.
Trong khi đó, từ khu vực gần trước cửa Đồn Biên phòng ngược về phía Nam, hoạt động này diễn ra công khai, nghiêm trọng hơn. Người ta ngang nhiên đào đất, hút cát rừng phòng hộ để đắp bờ, phân ranh giới các hồ nuôi tôm, nhưng không thấy cơ quan, tổ chức nào ngăn chặn.
Tại một hồ mới vừa khai phá, chúng tôi bắt gặp gần 20 người đang hì hục xắn đất rừng phòng hộ đắp hồ tôm. Gần bên là 5 máy hút cát hoạt động liên tục. Xung quanh là hàng chục lán trại được xây dựng khá kiên cố, có cả hệ thống đường dây điện chiếu sáng được kéo ra từ khu dân cư lân cận.
Theo quan sát của phóng viên, tại đây có thêm hàng chục hồ tôm mới vừa được khai phá từ đất rừng, mỗi hồ có diện tích từ 1.000 đến 3.000m2. Nếu tính cả những hồ cũ trước đây và những hồ mới đào thì tổng diện tích đất rừng phòng hộ bị “nuốt” lên đến cả chục héc-ta. Có điều lạ là người dân không hề ngần ngại, mà vô tư đào bới đất, dùng máy hút cát thản nhiên đắp hồ như không có chuyện gì xảy ra mặc dù thấy phóng viên ghi hình; trong khi đó trụ sở UBND xã nằm cách khu vực trên khoảng 300m theo đường chim bay (?).
Theo UBND xã Hòa Hiệp Nam, khu vực trên thuộc sông Ngọn, được người dân nuôi tôm thấp triều từ năm 1990. Đến nay đã phát triển lên 101 hồ, tổng diện tích hơn 65ha. Từ đầu năm 2014 đến nay, phát sinh thêm 18 hộ dân tự ý đào, hút cát nâng đáy hồ gây xâm thực đất rừng phòng hộ (mỗi hồ có diện tích từ 1.200 đến 3.000m2).
Ông Đinh Thuận, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Nam thừa nhận: “Tình trạng người dân xâm hại đất rừng phòng hộ ven biển làm hồ nuôi tôm trái phép là có thật. Trong đó có một cán bộ thôn Đa Ngư vi phạm (3 hồ, diện tích khoảng 4.000m2), UBND xã đã đề nghị kiểm điểm trên tinh thần sai phạm đến đâu, xử lý đến đó. Thời gian qua, mặc dù chúng tôi đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý, tịch thu nhiều máy móc, dụng cụ vi phạm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để do người dân lén lút dùng máy hút cát chạy bằng điện nên rất khó phát hiện được tiếng động để ngăn chặn, nhất là vào ban đêm”.
Từ thực tế trên và theo nguyện vọng của người dân, ông Thuận đề nghị huyện, tỉnh cần có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát toàn bộ diện tích khu vực sông Ngọn, xây dựng kế hoạch bảo đảm luồng lạch cho tàu thuyền đi lại, ra vào tránh trú bão. Sau khi khảo sát, lập quy hoạch tổng thể luồng lạch, xem xét diện tích từng hồ tôm để cho bà con thuê nuôi; đồng thời cho chủ trương để UBND xã thu nghĩa vụ tài chính đối với diện tích các mặt nước, bãi bồi ven biển. Đối với diện tích lấn chiếm đất rừng phòng hộ, sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra tỉnh, sẽ có hướng xử lý.
Được biết, từ ngày 26-3-2014, UBND H. Đông Hòa đã ra Chỉ thị số 02, đến ngày 10-4-2014, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện này tiếp tục ra Chỉ thị 08 nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tự ý nạo vét, hút cát làm hồ nuôi thủy sản trái phép tại khu vực sông Ngọn.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phi Hổ, Phó Chủ tịch UBND H. Đông Hòa, đến nay vẫn còn một số hộ bất chấp pháp luật, đào, hút cát nâng đáy hồ nuôi tôm gây xâm hại đất rừng phòng hộ ven biển, ảnh hưởng đến tàu thuyền ra vào sông Ngọn. Thực trạng trên còn tiềm ẩn nguy cơ lớn gây ảnh hưởng đến khu tái định cư Phú Lạc.
Hiện nay, huyện cũng đã thống kê được danh sách những hộ lấn chiếm đất nuôi tôm trái phép để xử lý cương quyết, trả lại hiện trạng ban đầu đất rừng phòng hộ ven biển đồng thời đề nghị UBND tỉnh cho phép quy hoạch lại vùng nuôi. Nếu người dân muốn nuôi tôm phải xây đá không cho cát sập xuống để bảo vệ rừng phòng hộ bên trong. Riêng khu vực phía Đông bãi Con, kiên quyết không cho phép người dân hút cát đắp hồ nuôi tôm. (Công An TP.Đà Nẵng 22/1) đầu trang(
Chiều ngày 21/1, UBND huyện tổ chức họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giao đất giao rừng. Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Quốc Thanh và Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Nguyễn Văn Minh cùng chủ trì Hội nghị.
Thực hiện kế hoạch giao đất cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, cấp giất chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Vũ Quang giai đoạn 2013 – 2015. Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện quyết liệt, đến thời điểm này các địa phương cơ bản đã hoàn thành việc đo vẽ.
Riêng xã Sơn Thọ và Đức Liên, công tác đo vẽ bản đồ địa chính và đánh giá đặc điểm khu rừng vẫn còn chậm so với tiến độ toàn huyện. Nguyên nhân là do đơn vị tư vấn thiếu năng lực thực hiện.
Tại cuộc họp, các xã, thị trấn và các đơn vị tư vấn đã nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đo vẽ bản đồ cũng như đánh giá hiện trạng đặc điểm của từng vùng.
Để công tác đo vẽ bản đồ và cấp giấy chứng nhận đất thực hiện đúng tiến độ, Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Quốc Thanh yêu cầu Ban chỉ đạo và các phòng, đơn vị liên quan cần bám sát, đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn các xã, đơn vị tư vấn thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chính, đánh giá đặc điểm khu rừng và kiểm tra, giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giao đất giao rừng.
Riêng xã Sơn Thọ cần căn cứ hợp đồng kinh tế đã ký kết, xem xét việc chấm dứt hợp đồng với đơn vị tư vấn không đủ năng lực để thuê đơn vị tư vấn khác thực hiện, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của huyện. Các xã , thị trấn còn lại bổ sung các loại văn bản còn thiếu trước ngày 30/1.
Đối với các đơn vị tư vấn chưa đo vẽ xong thì cần tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện để thực hiện tốt công tác đo vẽ, đánh giá hiện trạng đặc điểm khu rừng xong trước ngày 30/1, đối với các đơn vị đã đo vẽ xong, cần hoàn chỉnh hồ sơ để kiểm tra kết quả, thực hiện nghiệm thu cho các xã, đảm bảo đúng tiến độ. (Vuquang.hatinh.gov.vn 21/1) đầu trang(
Ngày 21/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn thống nhất chủ trương và giao UBND huyện Nam Trà My lập quy hoạch phát triển cây Macca và cây Giổi rừng trên địa bàn huyện.
Theo đó, UBND huyện Nam Trà My có trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành điều tra, khảo sát những vị trí có điều kiện lập địa phù hợp để lập quy hoạch phát triển các loài cây này trên địa bàn huyện theo đúng trình tự, thủ tục quy định trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện. Trong đó, lưu ý đối tượng rừng và đất lâm nghiệp đưa vào quy hoạch là đất chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Kinh phí lập quy hoạch từ ngân sách huyện.
Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc lập và triển khai quy hoạch phát triển các loại cây nêu trên của huyện đảm bảo đúng quy định và nội dung cho phép.
Được biết, Macca là loài cây gỗ lớn, có nguồn gốc ở vùng rừng mưa ven biển thuộc miền Nam Queensland và miền Bắc New South Wales ở Australia, giữa vĩ độ 250 và 330 Nam. Sản phẩm chính của cây mắc ca là hạt.
Hạt Macca có hương vị thơm ngon nhất trong các loại hạt dùng để ăn và được mệnh danh là Hoàng hậu quả khô. Macca đang được trồng khảo nghiệm trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, như: Đăk Lăk, Gia Lai, Đăk Nông, Lâm Đồng,… và được xem là loài cây triển vọng phát triển trên địa bàn Tây Nguyên. Kết quả cho thấy cây Macca sinh trưởng phát triển tốt, hầu hết các vườn Macca bắt đầu ra hoa đậu quả sau 3-4 năm trồng.
Một ha Macca trồng thuần ở một số vùng của Tây nguyên với mật độ 286-330 cây/ha, vào thời điểm thu hoạch chính từ năm thứ 8 trở đi có thể cho năng suất vào khoảng 3-5 tấn hạt/ha/năm, với giá bán khoảng 60.000 đồng/kg hạt thì giá trị thu được từ 180 triệu đến 300 đồng/ha/năm, lợi nhuận ước tính vào khoảng 150 đến 250 triệu đồng/ha/năm. (Quangnam.gov.vn 21/1) đầu trang(
Mới đây, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện U Minh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện U Minh và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra khu vực đất rừng của đối tượng Nguyễn Minh Cảnh sinh năm 1967 thuê canh tác, tại ấp 11 xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau có trồng cây cần sa với số lượng lớn.
Qua kiểm tra, lực lượng Công an huyện U Minh phát hiện có 987 cây cần sa được trồng trên bờ bao đất lâm nghiệp, diện tích 2,5m x 800m. Các cây cần sa này cao từ 0,5m đến 2,7m, tổng trọng lượng 1.185kg cây cần sa tươi.
Lực lượng chức năng đã tiến hành nhổ toàn bộ và tịch thu đưa hơn một tấn cây cần sa trên về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh để phục vụ công tác điều tra. Công an huyện U Minh đang tiến hành điều tra mục đích trồng cây cần sa với số lượng lớn của đối tượng Nguyễn Minh Cảnh để xử lý theo pháp luật. (Vksndcamau.gov.vn 22/1) đầu trang(
Ngay sau khi kết thúc vụ trồng rừng năm 2014, chính quyềnhuyện Chợ Đồn đã nhanh chóng lập kế hoạch, chỉ đạo cho các ngành chức năng cùng các địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho công tác trồng rừng năm 2015...
Vụ trồng rừng năm 2015, huyện Chợ Đồn thực hiện trồng mới 1.230ha theo kế hoạch của tỉnh (trong đó, trồng rừng sản xuất là 1.045ha; rừng phòng hộ 25ha; 160ha trồng rừng phân tán), các giống cây trồng chủ yếu là keo, mỡ, quế, lát, xoan…
Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, ngay sau khi kết thúc vụ trồng rừng năm 2014, Ban Chỉ đạo trồng rừng huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 147 của huyện tiến hành ngay việc rà soát cụ thể lại toàn bộ diện tích trồng rừng 2015 theo kế hoạch tỉnh, huyện giao; tiến hành hợp đồng gieo ươm với đơn vị trên địa bàn; hợp đồng khảo sát, thiết kế đối với các diện tích trồng rừng...
Theo đó, Ban Quản lý dự án 147 của huyện đã phối hợp với các ban phát triển rừng của từng xã thực hiện kiểm tra đối với từng diện tích của các hộ dân đăng ký tham gia trồng rừng trong năm nay, qua đó đã thực hiện đăng ký được gần 1.800ha. Cùng với đó, triển khai công tác thiết kế ngoại nghiệp, diện tích thiết kế đến thời điểm hiện nay đạt gần 1.700ha, trong đó được các ngành chức năng phê duyệt hơn 1.200ha, toàn huyện phấn đấu đến tháng 2/2015 sẽ hoàn thành xong khâu thiết kế diện tích trồng rừng theo đăng ký.
Hiện một số diện tích ngay sau khi được thiết kế, người dân đã chủ động xử lý thực bì để sau Tết Nguyên đán sẽ thực hiện trồng cây quế theo chỉ đạo của Ban Quản lý dự án 147 của huyện.
Điểm mới trong vụ trồng rừng năm nay của huyện Chợ Đồn đó là, ngay từ đầu vụ, Ban Quản lý dự án 147 của huyện đã chỉ đạo thực hiện chốt danh sách đăng ký diện tích trồng của năm 2015 trước ngày 25/9/2014; triển khai công tác thiết kế ngoại nghiệp hoàn thành xong trước ngày 31/12/2014; thẩm định diện tích theo kế hoạch giao đến thời điểm này cơ bản đã xong.
Mặt khác, cử cán bộ kiểm lâm địa bàn và cán bộ dự án xuống các địa bàn hướng dẫn các chủ rừng cải tạo rừng nghèo kiệt, giúp cho người dân có điều kiện được tận dụng thực bì trên các lâm phần diện tích phát đi để trồng rừng 2015. Đối với giống quế, khác với năm trước, vụ trồng rừng năm nay, Ban Quản lý dự án 147 của huyệnđã hợp đồng với một số vườn ươm trên địa bàn tiến hành trồng hơn 500.000 cây mạ giống tại địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhận giống, thực hiện trồng trong khoảng thời gian từ tháng 2-3/2015.
Ông Hà Ngọc Bảo– Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Chợ Đồn cho biết: Cùng với việc tập trung chỉ đạo hoàn thành khâu chuẩn bị hiện trường, chuẩn bị đầy đủ về số cây giống đảm bảo chất lượng khi đem trồng..., Ban Quản lý dự án 147 huyện còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách về lâm nghiệp tới cơ sở và các hộ dân tham gia công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
Đồng thời, phối hợp tốt với chính quyền địa phương cơ sở trong việc triển khai trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Ngoài việc tiến hành ký cam kết đối với từng hộ dân tham gia trong vụ trồng rừng năm 2015 để đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch của tỉnh giao, Ban Quản lý dự án 147 huyện đã hợp đồng với 04 vườn ươm trên địa bàn huyện để thực hiện gieo ươm khoảng 2.300.000 cây giống cho vụ trồng rừng. Đến nay, các vườn ươm đang tích cực chăm sóc cây con để đảm bảo chất lượng trước khi xuất vườn.
Có mặt tại hai vườn ươm thuộc xã Bình Trung trong lúc các công nhân đang thực hiện các khâu chăm sóc cho cây giống, chị Phạm Thị Thu, chủ vườn ươm tại đây cho biết: Để đáp ứng tốt cây giống trong vụ trồng rừng năm 2015 theo hợp đồng đã ký kết với Ban Quản lý dự án 147 huyện, vườn ươm chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện đúng các quy trình gieo ươm, từ kỹ thuật đánh luống, kỹ thuật làm bầu, quy trình đóng bầu, chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh cho cây giống được khỏe mạnh... Nhằm bảo đảm sẽ cung cấp đủ về số lượng cũng như chất lượng cây giống cho vụ trồng rừng.
Với sự chuẩn bị tốt các khâu cho vụ trồng rừng 2015, đặc biệt là những nét mới trong việc đăng ký diện tích, thiết kế ngoại nghiệp, tạo điều kiện cho các hộ tận thu nguồn lâm sản từ xử lý thực bì đến khâu chủ động các giống cây trồng… Tin rằng huyện Chợ Đồn sẽ hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm nay trước ngày 30/6, theo tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh, huyện đề ra. (Báo Bắc Kạn 22/1) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Cặp vợ chồng người Ấn Độ đã bị một con voi tại khu bảo tồn động vật hoang dã Ấn Độ giẫm chết khi đang chụp ảnh tại đây, nguyên nhân được cho là chúng khó chịu với ánh đèn flash.
Cặp vợ chồng nói trên là Bhupendra Raval, 52 tuổi và vợ ông, bà Jagruthy, 50 tuổi thuộc một đoàn thám hiểm đang thực hiện hành trình leo núi tại khu bảo tồn hổ Periyar thuộc Kerala.
Theo các báo cáo ban đầu, cặp vợ chồng đã chụp ảnh đàn voi. Tuy nhiên, ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh đã kích động các con vật. Một con voi bất ngờ nổi điên và lao đến giẫm chết hai vợ chồng tại chỗ.
Theo một nhân viên Phòng lâm nghiệp, cặp vợ chồng đã không kịp thoát khỏi đường chạy của con voi. Khi đó, con voi đang nổi điên vì ánh đèn flash. Hướng dẫn viên trưởng của chuyến đi cũng bị thương trong vụ voi giẫm đạp.
Theo số liệu mới nhất, trong năm 2013 – 2014, có 19 người đã bị voi hoang dã tại khu vực Kerala giẫm chết. (Người Đưa Tin 22/1) đầu trang(./.
Biên tập: Lê Vòng