|
Ngày 20 tháng 04 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Trong khi đại ngàn trên khắp Tây Nguyên bị xâm hại không ngừng, gây đại hạn khiến hàng vạn dân lẫn cây trồng chịu cảnh khô khát chờ mưa, thì rừng đồi Cư H’Lăm và 2 cánh rừng K’Mrơng Prông A-B ở tỉnh Đắk Lắk vẫn xanh tốt, nhờ thường xuyên được đồng bào Êđê tôn tạo và bảo vệ với những luật tục, truyền thuyết độc đáo, ly kỳ.
Đưa chúng tôi dạo quanh khu rừng K’Mrơng Prông A rộng 1,2 ha thuộc xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), già làng Y Yơ’h Kbuôr (76 tuổi) kể về nguồn gốc khai sinh ra làng: Thuở xưa, ông bà mình chọn nơi đây lập buôn vì tìm được bến nước nằm sâu trong khu rừng.
Lập xong, họ dâng lễ cúng thần nước, thần núi rừng, cầu thần linh ban cho bà con sức khỏe, suốt đời sống thủy chung, đùm bọc lẫn nhau. Nước là “thần hồn”, là hiện linh của sự sống, còn rừng là “lá bùa hộ mệnh” che chở cho buôn làng. Rừng còn thì nước còn, bà con xem việc giữ rừng như chính sinh mạng của mình vậy. Nếu để rừng mất, nước cạn thì làng cũng mất. Cái tên K’Mrơng (rừng) Prông (to lớn) đã gắn chặt với tên buôn mình từ đó đến giờ.
Để bảo vệ nguồn nước không ngừng tuôn chảy, các đời già làng lưu truyền một luật tục giữ rừng độc đáo. Nếu người nào trong buôn dám mạo phạm tới rừng thiêng sẽ bị loan báo cả làng biết, cho xấu hổ lần sau không dám nữa. Còn nếu chặt một cây rừng phải nộp trâu, bò, vài vò rượu cần để cúng thần núi rừng và xin buôn làng tha thứ.
Cách rừng K’Mrơng Prông A chừng 2 cây số, rừng thiêng K’Mrơng Prông B rộng gần một héc ta do trưởng buôn Y Wih’ Êban (60 tuổi) cai quản, luật phạt cũng nghiêm khắc không kém. Người nào vào rừng chặt một cây gỗ sẽ bị phạt một con heo trắng to kèm 4-5 vò rượu và phải xin lỗi cả buôn.
Chặt bao nhiêu cây sẽ phải nộp phạt bấy nhiêu con, nếu tái phạm lần thứ hai, thứ ba mức phạt sẽ tăng theo cấp số nhân. Kẻ nào chai lì, vi phạm liên tiếp sẽ bị trai làng áp giải giao nộp cho chính quyền xử lý theo pháp luật. Nhờ đó, cả hai khu rừng chứa nhiều cây cổ thụ như đa, sao, bằng lăng, kơ nia... tới nay vẫn còn nguyên vẹn, tỏa bóng xanh rì.
Ông Y Wih’ Êban cho hay: Cách đây 20 năm, một người trong buôn trót cưa trộm một cây gỗ trong rừng, bị dân phát hiện báo cho trưởng buôn. Làng tịch thu gỗ, bắt người này mang một con lợn, rượu ra bến nước làm lễ cúng, xin các thần linh đừng tức giận mà làm tắt mạch nước. Trước sự chứng kiến của buôn, người này nhận lỗi, hứa không tái phạm. Câu chuyện được truyền kể từ năm này sang năm khác để răn dạy con cháu không được phạm luật cấm của làng.
Liệu rừng thiêng K’Mrơng Prông có nằm trong “tầm ngắm” của bọn lâm tặc ngoại làng không? Già làng Y Yơ’h trả lời: Miếng mồi ngon dễ gì chúng từ bỏ?! Nhưng mọi sự xâm chiếm của chúng từ trước tới nay đều thất bại dưới “mắt thần” của rừng”. Mỗi tuần làng cắt cử 3-4 thanh niên khỏe mạnh vào rừng tuần tra. Còn hễ thấy người lạ đột nhập vào rừng, dân cấp báo trưởng buôn hoặc già làng. Lập tức, làng triệu tập người vào kiểm tra, ngăn chặn ngay”.
Dù cuộc sống văn minh hiện đại, nhà nhà đều có giếng nước khoan nhưng 80% người dân trong buôn vẫn ngày 2 buổi sáng-chiều vào bến gùi nước sinh hoạt. Đã qua 54 mùa rẫy, bà Nay H’ Nhen ở buôn Kmrơng Prông A không bỏ bữa gùi nước nào: “Nước ở đây lấy mãi không hết, lại sạch mát nữa.
Mình tranh thủ tắm, giặt rồi gùi nước về dùng luôn!”. Để người dân gắn bó với rừng, trưởng buôn cho các hộ trồng xen thêm các loại tre, chuối, cau vào các khoảng trống trong rừng. Cây trồng vừa cho bóng mát, vừa tạo nguồn thức ăn, khiến họ càng yêu quý, bảo vệ rừng hơn.
Bà H’ Triệu Kdoh, Phó Chủ tịch xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: “Người dân hai buôn Kmrơng Prông yêu rừng, giữ rừng lắm. Dù cây có chết khô bà con vẫn quyết không cho hạ, để tự đổ mới lấy làm củi. Nhờ vậy, rừng mới yên lành”.
Giữa cái nắng tháng 4 bỏng rát, chúng tôi dừng chân tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), cách Buôn Ma Thuột chừng 15 cây số, tìm hiểu huyền thoại đồi Cư H’Lăm rộng 18,6 ha với những lời nguyền bí ẩn, giúp khu rừng được bảo tồn, trở thành “chiếc máy điều hòa” cho thị thành ngột ngạt.
Gặp già làng Y Mứt Êban (84 tuổi) ở buôn Ea Mắp, thị trấn Ea Pốk hỏi về sự tích rừng Cư H’Lăm, ông vui vẻ cho hay: Đã nhiều người đến hỏi nguồn cội việc này. Mình nghe ông bà xưa kể rằng: Ngọn đồi này đã có từ lâu, thuở ấy nó chưa có tên gọi, cho đến khi có mối tình say đắm giữa nàng H’Lăm và chàng Y Đhin. Ngày ngày họ dắt nhau lên đồi hái hoa nguyện thề suốt đời bên nhau.
Tuy nhiên mối tình của họ sớm tan vỡ khi phạm vào luật tục người cùng họ không được lấy nhau. Bị gia đình, buôn làng cấm cản, chàng Y Đhin đau buồn bỏ đi biền biệt. Còn nàng H’Lăm bỏ làng lên đồi ngày đêm ngồi khóc sầu thảm. Khóc đến nỗi nước mắt nàng tuôn dòng chảy lở cả núi, đọng thành hồ rộng lớn. Rồi nàng cũng tan biến vào rừng xanh.
Y Đhin sau ba mùa rẫy bỏ làng ra đi vẫn không quên được hình bóng người yêu. Chàng về định tìm đưa nàng đến một nơi thật xa nhưng đã muộn. Y Đhin lên đồi chỉ còn thấy một khe nước nhỏ chảy róc rách, như tiếng nỉ non than khóc của người tình. Chàng liền cởi trần nhảy xuống khe nước, trầm mình cho đến lúc cơ thể tan biến vào nước.
Linh hồn của họ cùng nhập vào cây rừng, khiến cả đồi cây trở thành khu rừng thiêng. Mọi biến hóa thời tiết khác thường như có nắng có mưa, hoa thơm ngào ngạt, chim kêu vượn hót… người dân đều cho rằng đó là tâm trạng của nàng H’Lăm. Khu đồi có tên từ đó để tưởng nhớ một mối tình sắt son, chung thủy.
Câu chuyện trên được lưu truyền qua nhiều thế hệ cùng với lời nguyền khó lý giải. Nếu ai vào rừng vô tình nhắc đúng tên Y Đhin và H’Lăm sẽ bị thần rừng giam giữ đi mãi không ra. Những ai có ý đồ đen tối, trục lợi rừng Cư H’Lăm đều phải đền tội. Chặt cây dựng nhà, lập tức nhà sập hoặc bị cháy trụi. Còn săn bắt thú rừng sẽ gặp tai nạn hay phát bệnh điên khùng vô phương cứu chữa.
Người trong làng còn truyền tai rằng, cách đây gần 10 năm, một người trong làng vào rừng bắt được con rùa vàng. Về đến nhà người này đang bình thường bỗng hóa dại. Gia đình liền thả rùa về rừng nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Dân trong làng không ai dám phạm vào những điều cấm kỵ trên. Các băng nhóm lâm tặc bên ngoài đều không dám bén mảng tới, nhờ vậy rừng Cư H’Lăm còn vẹn nguyên đến giờ.
Bao quanh rừng là hồ nước rộng lớn 15 ha mang tên Sình Đỉa được coi là nơi chứa đựng dòng nước mắt của nàng H’Lăm, bốn mùa gợn sóng. Sở dĩ có tên Sình Đỉa là vì trước đây hồ nước này chỉ toàn là đỉa. Dân làng không ai dám đến gần. Nhưng đó chỉ là tương truyền thôi, giờ người dân hút nước tưới cà phê quanh năm. Nước ở đây, chưa bao giờ cạn, già Y Mứt khẳng định chắc nịch.
Có người cho rằng sự tích rừng Cư H’Lăm chỉ là truyền thuyết hóa để lý giải những biến động địa chất mà đồng bào không hiểu được. Trên đỉnh đồi có hố sâu hình bát úp, là dấu tích của miệng núi lửa đã tắt từ lâu. Còn hồ hình thành do lòng đất dưới chân núi sụt xuống sau khi núi lửa phun trào, tạo thành hố sâu chứa nhiều than bùn màu mỡ.
Dẫu sao, câu chuyện tình đầy nước mắt gắn liền với rừng thiêng Cư H’Lăm chứa nhiều yếu tố ly kỳ hư ảo đã có tác dụng giúp khu rừng được bảo tồn. Nhiều loài gỗ quý như sao, hương, cà te… đã hơn trăm tuổi vẫn sừng sững tỏa bóng che chở cho nương rẫy, buôn làng.
Người dân buôn Ea Mắp gìn giữ rừng Cư H’Lăm như giữ báu vật linh thiêng của mình vậy. Họ quan niệm “Rừng còn thì buôn làng còn. Rừng mất cả làng sẽ gặp đại họa”. Năm 2009, rừng Cư H’Lăm được UBND tỉnh Đắk Lắk làm lễ công nhận là “Di tích danh lam thắng cảnh” khiến dân chúng địa phương càng tự hào, quyết tâm bảo vệ rừng hơn nữa.
Ông Cao Văn Tứ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar), đơn vị được giao quyền quản lý rừng Cư H’Lăm cho biết: Người dân rất có ý thức bảo vệ rừng. Từ năm 2002 đến nay, công ty trồng thêm hơn 1.000 cây sao, dầu giúp phủ xanh khu đồi, đồng thời lập tổ bảo vệ rừng, thường xuyên tổ chức tuần tra, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xâm phạm. (Tiền Phong 18/4) đầu trang(
Tại thôn Phu Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội hiện đang tồn tại hai gốc cây sưa. Do sợ bị đào trộm nên người dân ở đây đã phải dùng nhiều biện pháp để bảo vệ.
Thậm chí các cụ cao tuổi của thôn phải thay phiên nhanh "canh gác" để bảo vệ cây. (Lao Động 18/4) đầu trang(
Trong ngày 19/4, liên tiếp hai vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra do người dân đốt hương, vàng mã trên mộ.
Vụ việc mới nhất xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều 19/4, tại khu vực nhà máy thủy điện Suối Củn thuộc địa phận xã Quang Trung huyện Hòa An. Thời tiết nắng nóng, gió to làm đám cháy lan nhanh cộng với địa hình phức tạp và thiếu phương tiện chữa cháy khiến công tác chữa cháy càng thêm khó khăn. Đến 21 giờ cùng ngày, vụ cháy vẫn chưa được dập tắt, ước tính thiệt hại hơn 5 ha rừng thông. Hiện tại, lực lượng kiểm lâm Cao Bằng vẫn đang cùng với người dân nỗ lực dập lửa.
Vụ cháy thứ hai xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 19/4, tại khu vực đồi mát thuộc địa phận tổ 20, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng. Đến 14 giờ, đám cháy được dập tắt, làm thiệt hại 1 ha rừng thông.
Theo ông Hoàng Phượng Vỹ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, nguyên nhân của cả hai vụ cháy rừng nói trên là do nhiều hộ dân đi tảo mộ, đốt hương, vàng mã bất cẩn làm cho lửa cháy bén vào cỏ khô, sau đó đám cháy tiếp tục lan rộng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng tập trung lực lượng, phối hợp với người dân và quân đội tổ chức chữa cháy.
Hiện nay đang là dịp tết thanh minh, theo phong tục của người dân Cao Bằng, trong những ngày này, người dân thường đi tảo mộ và đốt hương, vàng mã. Với thời tiết nắng nóng, sự bất cẩn, thiếu ý thức của người dân sẽ gây nguy cơ cháy rừng rất lớn. Để hạn chế nguy cơ này, các cấp chính quyền và kiểm lâm địa bàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân cẩn thận, đề phòng cháy rừng.(Tin Tức 19/4) đầu trang(
Theo phản ánh của ông H.V.K ở xã Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, hiện nay, tình trạng lâm tặc khai thác gỗ nghiến trái phép ở Khu bảo bảo tồn Tát Kẻ-Bản Bung (Rừng đặc dụng Na Hang, Tuyên Quang) vẫn tiếp diễn phức tạp, nhất là vào ban đêm.Theo lời ông K, sở dĩ ông phát hiện tình trạng lâm tặc “trộm” nghiến là vì ông thường xuyên đi vào rừng tìm cây thuốc về chữa bệnh tiểu đường cho người dân. Trong một số lần vào rừng, ông đã nghe tiếng cưu gầm rú và tận mắt chứng kiến những cây gỗ nghiến có đường kính lớn bị cưa đổ còn nguyên màu “máu” gỗ.
“Việc lâm tặc khai thác nghiến có gì lạ đâu, vì kiểm lâm họ chỉ chạy xe ở ngoài đường thôi. Có khi kiểm lâm còn tiếp tay cho lâm tặc phá rừng?... Thông thường gỗ nghiến sau khi khai thác, lâm tặc vứt từng khúc gỗ xuống sông rồi vận chuyển, thế là xong,” ông K chia sẻ.
Mang thông tin của ông K tới gặp cơ quan chức năng, ông Nguyễn Bảo Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang nói, tình hình khai thác gỗ trái phép vẫn diễn biến rất phức tạp, nên không thể khẳng định là không có. “Về việc này, chúng tôi sẽ đôn đốc cán bộ vào kiểm tra, xử lý,” ông Anh nói.
Ông Anh cũng thẳng thắn thừa nhận, mặc dù lực lượng kiểm lâm đã làm rất quyết liệt, nhưng cũng không thể tuyệt đối được. Do đó, việc nay xảy ra một vụ, mai xảy ra một vụ khai thác nghiến trái phép là không thể tránh khỏi.
Trước đề nghị của phóng viên Vietnam+ về số liệu các vụ việc vi phạm liên quan đến khai thác gỗ, ông Anh cho biết mỗi năm toàn tỉnh Tuyên Quang xử lý từ vài trăm đến trên dưới 1.000 vụ vi phạm, trong đó có cả khai thác và vận chuyển. Riêng trong quý I năm 2015 đã có hơn 200 vụ vị phạm.
“Thông thường các đối tượng sử dụng xe máy, xe khách, ôtô con để vận chuyển gỗ, một số nơi dân khai thác để sử dụng tại chỗ. Trong số các loại gỗ khai thác trái phép có cả gỗ mỡ và gỗ nghiến. Đối với những vụ bị bắt giữ, lực lượng kiểm lâm sẽ chuyển cho Trung tâm đấu giá của tỉnh để bán,” ông Anh thông tin.
Chia sẻ về công tác quản lý bảo vệ rừng hiện nay, Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện tại lực lượng kiểm lâm trên toàn tỉnh có 280 người, do đó nếu mỗi xã chỉ có một kiểm lâm quản lý thì quả là hết sức khó khăn. (Vietnam+ 19/4) đầu trang(
Thời gian qua tình trạng phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu lâm sản ngày một manh động, sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng.
Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xây dựng, triển khai phương án kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản cho các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng bám sát thực hiện. Trong đó, tập trung lực lượng tại các điểm nóng về vận chuyển, chế biến trái phép, khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.
Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trên các tuyến đường sắt, đường bộ, đường thủy. Thu thập nguồn tin tố giác của nhân dân, tổ chức cài cắm thông tin, trinh sát phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Kết hợp với đơn vị kiểm lâm các tỉnh giáp ranh trao đổi thông tin, ngăn chặn từ xa.
Trong quý 1 năm 2015, các lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra, bắt giữ, xử lý 175 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tịch thu 133,091 m3 gỗ các loại. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống cháy rừng cũng được quan tâm chỉ đạo nên không để xảy ra vụ cháy rừng nào trên địa bàn. (Công Lý 19/4) đầu trang(
Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, TS Vũ Thế Long - chuyên gia nghiên cứu về Lịch sử môi trường, người có gần 20 năm nghiên cứu về cây Xích Tùng cổ ở Yên Tử - cho biết, các chuyên gia, các nhà khoa học đã cảnh báo về thực trạng trên từ rất lâu, nhưng chẳng mấy ai quan tâm.
TS Vũ Thế Long nói: Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu về hệ thống cây cổ ở Yên Tử, trong đó có những cây Tùng cổ thụ từ gần 20 năm nay. Ngày ấy, chúng tôi đã cảnh báo rằng: Những cổ thụ quý giá nhất trong cả nước này đang có nguy cơ sẽ chết dần chết mòn nếu như chúng ta không quan tâm chăm sóc chu đáo. Cây Tùng ở Yên Tử có nhiều thế hệ khác nhau. Có cây ngót nghìn năm tuổi và có những cây vài trăm năm tuổi. Tùng vẫn có thể sống rất lâu nhưng muốn thế phải có sự chăm sóc, cắt tỉa cành sâu mục… Tiếc rằng chẳng mấy ai quan tâm và không có những biện pháp chăm sóc cụ thể.
Đã có rất nhiều lời cảnh báo về việc hàng trăm cây tùng cổ Yên Tử đang chết dần, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc. Tôi nghĩ Yên Tử là di tích quốc gia đặc biệt. Cây cổ trong khu vực non thiêng Yên Tử phải coi là di sản sống và là loại hình di tích đặc biệt. Đáng tiếc là hiện nay khi tính chuyện gìn giữ tu bổ di tích, người ta không coi cây cối là một hợp phần quan trọng của di tích, mà chỉ chú ý đến tu bổ chùa chiền, làm đường đi lối lại và tiền đóng góp cũng chỉ để đúc tượng, xây chùa…
Không có nguồn tài chính, nhân lực và chuyên môn đầu tư vào bảo vệ cho tùng cổ thụ và hệ thực vật đa dạng, phong phú ở đây. Nếu không kịp thời chấn chỉnh thì Yên Tử sẽ đánh mất những giá trị vô giá. Những hàng tùng cổ thụ có giá trị vô cùng quan trọng trong tổng thể di tích Yên Tử.
Đã có một số đề án, đề xuất của Ban Quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử, của Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh nhằm chăm sóc, chữa bệnh cho các “cụ” tùng, nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Tôi hoan nghênh có cuộc vận động các nguồn ngân sách khác nhau để chung tay gìn giữ di tích, di sản cổ thụ ở Yên Tử, nhưng trách nhiệm chính phải là nhà nước. Kinh nghiệm cho thấy việc chặt hạ và thay thế cây xanh ở Hà Nội trong thời gian qua đã có sự đóng góp tiền của của một số cty và cơ quan nhà nước nhưng kết quả là thất bại bởi không có sự tham vấn của các chuyên gia và sự điều hành của một bộ máy chuyên nghiệp. Cần tổ chức thực hiện và giám sát khoa học thì mới có kết quả.
Đôi khi có lắm tiền mà không biết cách thực hiện việc trùng tu, gìn giữ một cách khoa học , một cách văn hóa thì lại làm hỏng di tích như một số nơi đã xảy ra gần đây. (Lao Động 18/4) đầu trang(
Dù Bộ NNPTNT xác nhận gỗ sưa tại thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) do dân trồng và được quyền bán nhưng UBND TP.Hà Nội lại can thiệp khi chính quyền giữ gỗ của thương lái và phong tỏa hơn 20 tỉ đồng tiền bán gỗ của dân.
Ngày 17.4, ông Hoàng Minh Hiến - Chánh Văn phòng UBND huyện Chương Mỹ - đã có buổi làm việc người dân thôn Phụ Chính về việc người dân đòi chính quyền phải trả lại gỗ sưa cho dân. Do người dân kéo đến quá đông, ông Hiến chỉ tiếp được 20 phụ lão, hàng chục người khác được hướng dẫn sang trụ sở tiếp công dân của huyện để làm việc.
Theo hồ sơ, cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính có trồng nhiều cây sưa trên đường liên thôn trước đền Đức Thánh Nhì vào khoảng năm 1880. Nhiều năm trước, người dân đốn sưa để sửa đình, chùa, một số làm củi và còn chừa lại 2 gốc. Ngày 13.9.2010, mưa bão lớn làm một số cành cây sưa bị gãy nên cộng đồng thu gom và tổ chức bán số gỗ tận thu trên để lấy kinh phí xây dựng lại chùa, đền thờ, công trình văn hóa cộng đồng thôn. Quá trình tận thu, người dân thôn Phụ Chính căn cứ vào văn bản số 3419 ngày 12.12.2007 của Bộ NNPTNT về việc khai thác, vận chuyển cất giữ gỗ rừng trồng nhóm 1A: “Trường hợp tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư cây trồng trong vườn, trồng phân tán thì chủ lâm sản tự quyết định việc khai thác”.
Ngày 18.10.2010, UBND xã Hòa Chính xác nhận nguồn gốc lâm sản được khai thác tận thu từ cây trồng phân tán. Hạt Kiểm lâm Chương Mỹ cũng kiểm tra và xác nhận đây là gỗ do cộng đồng thôn quản lý nên làm lý lịch lâm sản, đóng búa cho gỗ để dân bán đấu giá. Sau khi đầy đủ thủ tục, người dân thôn Phụ Chính xin ý kiến UBND xã, đồng thời thông báo rộng rãi để bán đấu giá trong thời gian kéo dài một tháng. Nhiều lái gỗ đã tham gia đấu giá và ông Dương Văn Thái (ngụ Thanh Bình, Đồng Kị, Từ Sơn, Bắc Ninh) trúng đấu giá 2,506 m3 với số tiền 20,5 tỉ đồng.
Sau khi ông Thái thanh toán, cộng đồng dân cư gửi tiền vào 10 cuốn sổ tiết kiệm, còn ông Thái thì nhận gỗ chở về. Khi ông Thái đang vận chuyển gỗ thì Công an huyện Chương Mỹ kiểm tra xe. Dù ông xuất trình đầy đủ giấy tờ nhưng công an vẫn tạm giữ phương tiện và gỗ đồng thời phong tỏa toàn bộ số tiền bán gỗ mà cộng đồng thôn Phụ Chính đang đứng tên để tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc mua bán vận chuyển gỗ sưa.
Ngày 5.5.2011, Công an Hà Nội có Công văn 2065/PC46-Đ9 gửi Tổng cục Lâm nghiệp xin ý kiến xử lý số gỗ. Ngày 25.5.2011, ông Hà Công Tuấn - Phó Tổng cục trưởng - có văn bản khẳng định, số gỗ sưa này là cây trồng phân tán, do cộng đồng thôn Phụ Chính quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì việc khai thác, sử dụng do cộng đồng thôn tự quyết định, báo cáo UBND xã Hòa Chính kiểm tra xác nhận (theo hướng dẫn của Bộ NNPTNT). Dù Tổng cục Lâm nghiệp đã trả lời cụ thể số gỗ này do dân tự quyết nhưng việc “xác minh” của Công an Hà Nội cũng mất gần 30 tháng. Mãi đến ngày 26.3.2013, cơ quan công an mới ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 78/03/2013 vì không có hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cả gỗ lẫn tiền vẫn bị phong tỏa.
Mất tiền mất gỗ, ông Thái và cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính liên tục kéo kiện đông người, yêu cầu UBND TP.Hà Nội trả lại gỗ và tiền cho dân. Tuy nhiên, sự việc không được giải quyết dứt điểm. Đến ngày 31.3.2015, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - ký Công văn số 86 chỉ đạo giao toàn bộ số gỗ sưa trên cho UBND huyện Chương Mỹ để bán đấu giá và số tiền thu được nộp vào ngân sách huyện.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Minh Hiến - Chánh Văn phòng UBND huyện Chương Mỹ - cho biết, người dân thôn Phụ Chính đã yêu cầu huyện phải tạm dừng đấu giá và xem xét lại nguồn gốc gỗ. “Hiện TP đã giao gỗ về huyện và yêu cầu huyện tổ chức đấu giá trước ngày 25.4.2015. Việc dân bức xúc chúng tôi phải ghi nhận, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên” - ông Hiến nói.
Ông Vũ Viết Binh - nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Tây (cũ), người tham gia khiếu nại đòi gỗ - bức xúc: “ Chúng tôi quyết liệt khiếu nại vì theo quy định của pháp luật, số gỗ này thuộc quyền định đoạt của dân, không liên quan gì đến UBND TP.Hà Nội. Nếu không trả tiền cho dân, trả gỗ cho thương lái, chúng tôi sẽ kiện ra tòa”. Theo ông Vũ Văn Tuyến - Trưởng thôn Phụ Chính - ngoài 2 gốc sưa trồng ven đường, người dân còn trồng rải rác hàng chục gốc sưa khác trên đất nhà. Với cách xử lý của TP.Hà Nội, nhiều người hoang mang không biết khi nào thì chính quyền đòi quản lý và bán đấu giá. (Lao Động 18/4) đầu trang(
Theo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau, nắng nóng đã khiến gần 38.500ha rừng tràm U Minh Hạ bị khô hạn, trong đó hơn 30.000ha được báo động cấp nguy hiểm.
Theo Chi Cục kiểm lâm tỉnh, trong số diện tích rừng tràm báo động cấp nguy hiểm hiện có khoảng 19.000ha chuyển sang cấp độ dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, tình trạng người dân lén lút vào rừng khai thác mật ong, săn bắt động vật hoang dã, chặt phá cây rừng vẫn thường xuyên diễn ra làm tăng nguy cơ cháy rừng. Nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước phục vụ chữa cháy rừng. Hiện nay, nguồn nước ở hầu hết các kênh, mương trong lâm phần rừng tràm U Minh Hạ đã bị cạn kiệt.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cà Mau đã đẩy mạnh tuyên truyền cho hơn 5.000 hộ dân cư ngụ trên lâm phần rừng tràm U Minh Hạ tích cực tham gia giữ rừng, phòng chống cháy rừng tràm mùa khô. (VTV + Công Lý 20/4; Đại Đoàn Kết 18/4) đầu trang(
Thời tiết khô hanh, khiến hơn 190 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nguy cơ xảy ra cháy rất lớn. Công tác phòng chống cháy rừng (PCCR) đang được Đồng Nai đặc biệt quan tâm, nhất là giai đoạn bước vào những tháng cao điểm cuối mùa khô nắng nóng gây gắt như hiện nay.
Trời giữa trưa, dưới cái nắng cháy da của mùa khô vùng Đông Nam Bộ, chúng tôi đến địa phận Lâm Trường 2, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, huyện Định Quán (Đồng Nai). Rót vội ly trà, anh Nguyễn Văn Nam, kiểm lâm Lâm Trường 2 vội nói: “Chỉ còn mình tôi trực tại trụ sở phân trường. Trong những ngày này, hầu hết anh em kiểm lâm đều phải tuần tra liên tục trong các cánh rừng và trực chiến tại các chòi canh, ít khi về đây. Nắng nóng gay gắt quá, mình không chủ quan được mấy anh ạ”.
Xuyên qua những cánh rừng đã bị khô khốc vì nắng hạn kéo dài, chúng tôi gặp một đội tuần tra của Kiểm lâm Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú đang đi tuần tra. Mồ hôi đầm đìa ướt cả áo, anh Vũ Ngọc Bích, kiểm lâm viên nói vui: “Mấy anh đi rừng mệt không, tụi tôi làm đây hơn chục năm, nhưng cứ đến mùa khô, đi suốt trong rừng cũng thấy mệt lắm. Nhưng vì nhiệm vụ, chúng tôi không thể lơ là. Gắn bó với rừng, biết gần hết từng gốc cây, nên chúng tôi cảm thấy rừng như một người bạn, không thể để người bạn này bị thiệt hại do cháy được”.
Một kiểm lâm viên khác nói thêm vào: “Mấy ngày nay, chúng tôi đang ăn ngủ với rừng, để ngăn cản bà hỏa xuất hiện. Mùa nắng nên lá khô rơi rụng nhiều, thân, cành nhiều loại cây cũng khô đi vì thiếu nước, chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi thì xem như cả khu rừng trở thành chảo lửa. Anh em chúng tôi cố gắng động viên nhau, cố gắng vượt qua khó khăn để bảo vệ những cánh rừng quý này”.
Rời rừng phòng hộ Tân Phú, chúng tôi đến với những cánh rừng thuộc địa phận của Công ty Lâm nghiệp La Ngà. Cũng giống như những khu rừng trên địa bàn Đồng Nai, toàn bộ các khu rừng ở đây cũng đã được xây dựng hệ thống đường băng cản lửa xuyên suốt cả khu rừng. Các lớp thực bì dày cộm do lá, cành cây rơi rụng cũng đã được thu dọn và xử lý kịp thời, tránh xảy ra cháy.
Đi sâu vào rừng, những tiếng động lớn vang lên. Như hiểu được thắc mắc của chúng tôi, anh kiểm lâm dẫn đường bảo: “Không phải tiếng máy cưa của lâm tặc đang cưa cây đâu, mấy anh đi theo tôi, lát sẽ thấy”. Đi xuyên đâm sâu vào rừng khoảng một cây số, trước mắt chúng tôi là một nhóm kiểm lâm đang dùng các máy thổi gió công suất lớn, dọn dẹp các đám lá khô trong rừng để đốt xử lý. Một nhóm khác đang dùng máy cưa thu gom cành cây khô và tiếp tục làm thêm đường băng cản lửa. Đứng trên chồi canh cao vút, anh Lê Văn Đức, kiểm lâm trực chốt tại đây chỉ tay về phía trước: “Mấy anh thấy không, cả khu rừng rộng lớn, mênh mông đến thế này. Nếu xảy ra cháy thì thiệt hại lớn lắm, do đó, tất cả anh em chúng tôi cũng phải quyết tâm sẽ bảo vệ cho được những lá phổi xanh này”.
Từ đầu mùa khô đến nay, ông Lê Việt Dũng, Chi cục phó, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai thường xuyên đi kiểm tra công tác PCCR tại các lâm trường trên địa bàn. Gặp ông khi đang đi kiểm tra tại một khu rừng của Công ty Lâm Nghiệp La Ngà, ông liền nói: “Nơi nào chuẩn bị không tốt, chúng tôi lập tức yêu cầu làm ngay. Hiện tại, cấp dự báo cháy rừng tại Đồng Nai đang là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, trong khi thời gian còn lại của mùa khô còn hơn một tháng nữa, áp lực là rất lớn. Do vậy, thời gian còn lại, chúng tôi tiếp tục đi kiểm tra, đôn đốc công tác PCCR của các địa phương và chủ rừng. Ngoài ra, tiếp tục xây dựng thêm các phương án mới phù hợp với tình hình thực tế của từng nơi để ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy”.
Ông Dũng cũng cho biết thêm: “Hiện nay, có rất nhiều người dân đang canh tác nông nghiệp ven rừng. Việc bảo vệ rừng của chúng tôi sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có sự hợp tác của các hộ dân nơi đây. Chỉ cần một hành động thiếu ý thức của họ trong việc đốt nương rẫy sau mỗi mùa vụ, hoặc một tàn thuốc được quăng đi cũng làm thiêu cháy cả cánh rừng”.
Khi chúng tôi đặt vấn đề làm cách nào để ngăn chặn được những nguy cơ này, ông Dũng cho hay: “Quan trọng nhất là nâng cao ý thức cho những người dân sống ven rừng, để họ hiểu được tầm quan trọng của rừng, từ đó tạo ra ý thức bảo vệ rừng đối với mỗi người, thì mới giải quyết được vấn đề”.
Nói về những khó khăn này, ông Nguyễn Văn Chiểu, Hạt phó Hạt kiểm lâm Định Quán cho rằng: “Nếu dùng những biện pháp mạnh, chắc chắn sẽ không thành công. Bởi vậy, chúng tôi thường xuyên tổ chức các đoàn đến tận nhà dân, vận động, tuyên truyền cho người dân về tầm quan trọng trong việc chung tay bảo vệ rừng. Phải hướng dẫn cho bà con cách xử lý tàn dư thực vật sao cho hợp lý, đúng lúc... Nhờ vậy, những năm qua, người dân ở khu vực này đã hợp tác rất tốt với chúng tôi, luôn luôn thông báo cho kiểm lâm, cho địa phương trước khi đốt nương làm rẫy. Đặc biệt, hộ nào cũng đã viết giấy cam kết sẽ bảo vệ rừng và không thực hiện các hành động có nguy cơ tổn thương cho rừng”.
Hiện nay, hầu hết các hộ dân sống ven các cánh rừng tại Đồng Nai đều ký bản cam kết bảo vệ rừng. Thậm chí có địa phương, những người dân còn được tập hợp thành tổ, đội để bảo vệ rừng. Đây là những thực tế đáng mừng trong công tác PCCR nói riêng và bảo vệ rừng nói chung.
Những cánh rừng của Đồng Nai hiện đang bị nắng nóng thiêu đốt, nhưng với sự quyết tâm của các ngành chức năng và sự chung tay, đồng lòng của người dân, đã và đang là tấm chắn thép bảo vệ rừng dưới cái nắng gay gắt mùa khô vùng Đông Nam Bộ. (Nhân Dân 18/4) đầu trang(
Theo Cục Kiểm lâm, do thời tiết khô hanh kéo dài và có nhiều ngày không mưa, hiện cả nước có nhiều khu vực thuộc mười tỉnh đang ở cấp báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm, hai tỉnh ở cấp nguy hiểm.
Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (KHBV và PTR) giai đoạn 2011-2020 yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện KHBV và PTR, UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. (Nhân Dân 18/4) đầu trang(
Người dân đốt rừng làm rẫy vô tình đã gây ra một vụ cháy rừng lớn tại xã Dak Phơi (huyện Lak). Vụ cháy không chỉ gây thiệt hại hàng chục héc- ta rừng, mà còn gây ra cái chết thương tâm đối với hai người dân nghèo nơi đây…
Thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Lak cho hay, vào khoảng 12 giờ ngày 2-4 tại Tiểu khu 1392 do Xí nghiệp nguyên liệu giấy Dak Lak (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai) quản lý xảy ra vụ cháy rừng trên diện rộng khiến ông Y Chi Sruk (SN 1968) trú ở buôn Jie Juk và anh Y Siêng Jiê (SN 1984) trú ở buôn T’Lông, xã Dak Phơi bị chết cháy. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do người dân xâm canh trái phép trên diện tích đất rừng đã giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai thuê để trồng rừng. Khi người dân tiến hành đốt dọn thực bì thì đám cháy lan trên diện rộng, thiệu rụi hơn 20 ha rừng.
Trong căn nhà gỗ xập xệ không có tài sản gì đáng giá, bà H’Dlang (vợ của nạn nhân Y Chi) buồn bã kể: Do căn nhà đang ở hai bên làm bằng vách nứa đã hư hỏng nhiều nên ông Y Chi rủ con trai và con rể vào rừng cưa một ít gỗ thông đem về xẻ ván để sửa lại căn nhà trước khi vào mùa mưa.
“Tôi đã khuyên ông không nên đi nhưng sợ hai đứa con không biết xẻ ván đúng kích cỡ nên ông nhất quyết đi. Không ngờ buổi chiều thì tôi được người trong buôn báo tin ông bị chết cháy, ra đến bìa rừng đã thấy người ta khiêng xác ông về…” – bà H’Dlang nghẹn ngào.
Gia đình bà là hộ cận nghèo, đất sản xuất chỉ có 2 sào cà phê, nay mất đi trụ cột gia đình càng khiến gia cảnh của bà thêm khó khăn. Một nạn nhân khác là anh Y Siêng ở buôn T’lông cũng tử vong trong vụ cháy. Người nhà của anh cho hay, hôm ấy anh cùng với một người bạn cũng vào rừng để lấy gỗ. Người bạn của anh đã may mắn chạy thoát được ra khỏi đám cháy… Hoàn cảnh của nạn nhân Y Siêng rất đáng thương. Nhà thuộc diện nghèo khó nhất ở buôn, nay anh chết để lại vợ với đứa con nhỏ chưa đầy 3 tuổi...
Ông Y Tuyên Bkrông Phó Chủ tịch UBND xã Dak Phơi cho biết: Vụ cháy xảy ra là do người dân ở buôn Jie Juk đốt rừng làm nương rẫy. Theo phong tục của đồng bào ở đây cứ mùa khô thì đồng bào lại đốt rừng chờ mưa xuống để gieo trồng. Thường những khi đốt rẫy thì người dân trong buôn được thông báo để không đi vào những khu vực này để tránh nguy hiểm đến tính mạng. UBND xã cùng với Hạt Kiểm lâm huyện đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền về phòng chống cháy rừng trong mùa khô đối với nhân dân địa phương, nhưng theo phong tục nên họ vẫn cứ đốt. Sau khi sự việc xảy ra, các đoàn thể ở tỉnh, huyện cũng đã thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân mỗi hộ 6 triệu đồng.
“Ở địa phương có 3 công ty quản lý rừng và thuê đất trồng rừng đứng chân. Hằng năm, vào đầu mùa khô các đơn vị này phải có phương án phòng cháy chữa cháy gửi địa phương để khi xảy ra cháy sẽ cử lực lượng để phối hợp cứu hỏa. Tuy nhiên, mùa khô năm 2014-2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai không gửi phương án này cho xã” - ông Y Tuyên cho biết thêm.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai cho biết, diện tích rừng bị cháy là của Công ty thuê để trồng rừng nhưng chưa trồng đến nên người dân đã tự ý vào phát, đốt rừng làm nương rẫy. Vụ cháy đã gây thiệt hại hơn 3 ha rừng trồng của Công ty. Còn phương án phòng cháy chữa cháy Công ty đã xây dựng và gửi cho Hạt Kiểm lâm huyện. “Địa phương sở tại cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý những đối tượng lấn chiếm đất rừng trái phép gây thiệt hại kinh tế cho công ty”- người này nói.
Ông Đặng Văn Hào, Viện Phó Viện KSND huyện Lak cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo có cháy rừng dẫn đến chết người, các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh đã kịp thời có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Tại hiện trường cho thấy, thi thể của hai nạn nhân đã bị lửa thiêu cháy, biến dạng. Trước mắt, hai ngành Công an và Viện KSND thống nhất đưa vụ việc này vào dạng tin báo tố giác tội phạm để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện tại, hai ngành cũng đang tích cực phối hợp để tiến hành phân tích hiện trường, lấy lời khai những người liên quan cũng như thu thập thông tin để sớm có kết luận cuối cùng. (Infonet 17/4) đầu trang(
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Ðồng) cho biết, thời gian qua hàng trăm cây thông tại tiểu khu 262A được trồng từ năm 1997 bị chặt hạ, bức tử, với tổng diện tích gần 7.000 m2, tương đương khoảng 600 cây thông đường kính 30 đến 50 cm.
Trước tình trạng này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban đã báo cáo, đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, truy quét và điều tra các đối tượng phá rừng để xử lý theo pháp luật. (Nhân Dân 18/4) đầu trang(
Một trong những “gia tài” thiên nhiên mà TP.Biên Hòa vẫn còn lưu giữ được là gần 200 hécta rừng trải dài suốt 4 phường. Rừng ở Biên Hòa chính là “lá phổi xanh” giúp điều hòa không khí của thành phố bớt nắng nóng.
Rừng Biên Hòa nằm trải dài trên địa phận 4 phường là: Tân Biên, Tân Hòa, Trảng Dài, Hố Nai và kéo dài sang xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu).
Rừng ở đây được trồng, chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt nên có những khu vực còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ như rừng đặc dụng. Có những khu vực chỉ toàn cây sao và dầu cao to, tán đan vào nhau che kín, thi thoảng mới lọt xuống vài đốm nắng nhỏ nhảy nhót cho khu rừng thêm sinh động và bớt tĩnh mịch. Dù đang là mùa khô nhưng đi sâu vào rừng vẫn có những nơi cây cối xanh tốt, dây leo chằng chịt, khá lý tưởng cho những ai muốn đi khám phá phong cảnh thiên nhiên. Thỉnh thoảng, rừng Biên Hòa cũng có những du khách nước ngoài đi du lịch, tìm đến tham quan rừng.
Ông Nguyễn Khắc Phong ở KP.8, phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) kể: “Gia đình tôi sinh sống tại khu vực bìa rừng đã hơn 20 năm. Gần rừng không khí trong lành nên dù có điều kiện kinh tế khá giả, có thể mua được nhà ở khu đô thị tôi cũng không muốn rời đi”. Cũng theo ông Phong, vào những ngày cuối tuần thường có những tốp khách trong và ngoài nước đến tham quan. Một số nơi trong rừng được trồng thêm cây Osaka (bò cạp) nở hoa vàng rực nên khá rất hấp dẫn.
“Xung quanh rừng Biên Hòa được làm đường để đi lại dễ dàng. Từ rừng ra quốc lộ 1 chỉ hơn 1 km nên rất thuận lợi cho việc đi lại nếu có thêm các dịch vụ đi kèm, tôi nghĩ sẽ thu hút được nhiều khách đến tham quan ngày cuối tuần” - ông Nguyễn Đình Tiến, người dân KP.8, phường Tân Biên, nói.
Đứng trên đồi cao gần khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn đặc công 113 có thể nhìn bao quát toàn bộ khu rừng Biên Hòa chẳng khác gì một tấm lụa xanh khổng lồ, mát mắt.
Theo Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa, rừng Biên Hòa có diện tích trên 200 hécta, trong đó có trên 150 hécta cây gỗ lớn, còn lại là khu vực vườn ươm, trồng cây lâu năm và cây ăn trái. Hiện trong khu vực rừng có hơn 200 hộ dân đang sinh sống. Dự kiến, tới đây tỉnh cho di dời các hộ dân này ra khỏi rừng để thuận lợi hơn trong công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng. Rừng trồng gỗ lớn Biên Hòa hiện đã sưu tập và trồng được rất nhiều chủng loại cây, cây sinh trưởng phát triển và được quản lý bảo vệ tốt và nhiều năm liền không xảy ra tình trạng cháy rừng trong mùa khô. Từ năm 2005, rừng Biên Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án quy hoạch xây dựng và phát triển rừng phòng hộ môi trường cảnh quan và hướng đến phát triển du lịch rừng để tăng thu từ rừng, phục vụ cho công tác bảo vệ, phát triển rừng.
Ông Trần Đình Xướng, Giám đốc Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa, cho biết: “Tỉnh đã phê duyệt dự án xây dựng và phát triển rừng phòng hộ môi trường cảnh quan để phát triển du lịch và trung tâm đang từng bước thực hiện các tiểu dự án, như: trồng rừng sinh cảnh, vườn sưu tập, vườn ươm và nhiều vùng đất trống, đồi trọc đang trồng cây gỗ lớn có giá trị về kinh tế. Tuy nhiên, muốn phát triển du lịch rừng phải thu hút doanh nghiệp đầu tư vào để phát triển các dịch vụ đi kèm”. Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên - môi trường), rừng Biên Hòa có tác dụng rất lớn cho thành phố cũng như khu vực lân cận. Ngoài tác dụng điều hòa, lọc không khí, rừng còn tác dụng giữ nước ngầm và hạn chế ngập lụt cho thành phố.
Hiện tại, dọc con đường vào khu vực rừng Biên Hòa đã được trồng khá nhiều cây hoa giấy đủ màu tạo thêm nét sinh động cho rừng. (Báo Đồng Nai 17/4) đầu trang(
Sáng 17-4, UBND H. Hòa Vang triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2015.
Theo đó, địa phương tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; các chủ rừng chủ động bố trí lực lượng tuần tra, phát hiện và khống chế kịp thời các điểm cháy trong mùa nắng nóng; các xã có diện tích rừng tự nhiên lớn phải chủ động kế hoạch kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản; săn bắt động vật hoang dã; đào đãi vàng sa khoáng trái phép...
Được biết, năm 2014, trên địa bàn Hòa Vang xảy ra 5 vụ cháy rừng do đốt thực bì, 4 vụ không xác định được nguyên nhân, gây thiệt hại 107ha rừng tự nhiên. (Công An Đà Nẵng 18/4) đầu trang(
Vụ “Phá rừng phòng hộ để nuôi tôm”, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Phú Lộc khẩn trương kiểm tra, ngăn chặn.
Từ phản ánh của bài báo “Phá rừng phòng hộ để nuôi tôm” (Tuổi Trẻ ngày 12-4-2015), ngày 15-4 chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Phú Lộc khẩn trương kiểm tra, ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng phòng hộ ven biển để xây dựng hồ nuôi tôm trên địa bàn xã Vinh Mỹ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, kiểm điểm nghiêm khắc về tình trạng lỏng lẻo trong quản lý, bảo vệ rừng đối với địa phương và các đơn vị chức năng liên quan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-4... (Tuổi Trẻ 18/4) đầu trang(
Cán bộ Trần Quang Hùng, một trong hai cán bộ Lâm trường Trường Sơn thuộc Cty TNHH MTV Lâm-Công nghiệp Long Đại (tỉnh Quảng Bình) bị lâm tặc chém trọng thương vào ngày 12/4 vừa qua, sức khỏe phục hồi chậm.
Theo ông Phạm Xuân Phong, GĐ Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn thuộc Cty TNHH MTV Lâm-Công nghiệp Long Đại (tỉnh Quảng Bình), cán bộ Trần Quang Hùng, một trong hai cán bộ bảo vệ rừng bị lâm tặc chém trọng thương vào ngày 12/4 vừa qua, sức khỏe phục hồi chậm. Liên quan đến vụ án lâm tặc chém cán bộ bảo vệ rừng của Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra và làm rõ.
Trước đó khoảng 20 giờ ngày 12/4, trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 329 thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) thì bất ngờ hai cán bộ Trần Quang Hùng (sinh năm 1984, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) và Hoàng Thành Nguyên (sinh năm 1982, trú tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới) bị đối tượng Nguyễn Văn T. (trú tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) lao vào dùng dao chém rồi bỏ chạy.
Hậu quả, anh Trần Quang Hùng bị một vết chém sâu vào đầu gối bên phải và một vết chém làm gãy tay trái; anh Hoàng Thành Nguyên bị một vết chém sâu ở mông và một vết chém sâu vào tay trái. (Nông Nghiệp VN 20/4) đầu trang(
19-4, Hạt kiểm lâm Chư Pảh (Gia Lai) cho biết đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để xử lý vụ vận chuyển gỗ lậu trái phép bị người dân tham gia bắt giữ vào sáng 18-4.
Lúc 5g sáng 18-4, khoảng 50 thanh niên và người dân ở làng Kon Sơ La (xã Hà Tây, huyện Chư Pảh) đã túc trực, mật phục và bắt tại chỗ hai xe chở gỗ sao xanh mới được đưa từ rừng xuống. Số gỗ này chưa được cưa xẻ, được chở trên xe độ chế.
Khi bị người dân hô hào vây bắt, tài xế hai chiếc xe này đã đổ gỗ xuống đường rồi cho xe rời khỏi hiện trường.
Khi một số người đến nhận là chủ số gỗ nói trên và đề nghị “trả công” cho những người dân vây bắt để được lấy gỗ đi thì người dân nhất quyết không đồng ý, đồng thời báo cho Hạt kiểm lâm Chư Pảh.
Sau khi kiểm lâm có mặt, toàn bộ gỗ được bắt tại chỗ lên tới 8m3, tất cả đều là sao xanh, mỗi cây gỗ có đường kính 30-40cm, dài 3-5m.
Người dân ở xã Hà Tây cho biết tình trạng phá rừng lấy gỗ đang diễn ra phức tạp tại các khu vực lân cận xã Hà Tây. Do không được ngăn chặn kịp thời nên người dân đã tổ chức bắt gỗ lậu. (Tuổi Trẻ 20/4) đầu trang(
19/4, lực lượng chức năng huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Kiểm lâm, công an, dân phòng địa phương vừa phát hiện, dập tắt vụ cháy gần 6 ha rừng tại khu vực thôn Nà Vy, xã Bính Xá, huyện Đình Lập.
Theo thông tin ban đầu, khu rừng thông 4 năm tuổi này, thuộc sở hữu của gia đình ông Tàng Văn Lập (SN 1985); vụ cháy chưa rõ nguyên nhân thiêu trụi trên 7.000 cây thông, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Tại hiện trường còn sót lại bao diêm, cây hương và những dòng chữ đe dọa viết trên hòn đá. (Tiền Phong 20/4) đầu trang(
Tại khu vực núi Cấm, Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên phối hợp Công an xã An Cư (Tịnh Biên) vừa thả 40 cá thể rắn ráo, tương đương 12kg trở về môi trường tự nhiên.
Đây là loài rắn không có nọc độc, chuyên săn bắt chuột, ếch, nhái, sinh sống trong khu vực đồng bằng và rừng núi.
Trước đó, Công an xã An Cư tịch thu số rắn trên của một thương lái vận chuyển trái phép từ biên giới về tiêu thụ ở nội địa.
Việc thả rắn về với môi trường tự nhiên nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen quý hiếm. (Infonet 17/4) đầu trang(
Thời gian qua, dọc tuyến Quốc lộ 4D lại xuất hiện tình trạng người dân ở các xã Tả Phìn, Trung Chải (Sa Pa, Lào Cai) bắt rắn mang bán.
Có đủ các loại rắn, như rắn săn chuột, rắn ráo và thi thoảng cũng có rắn hổ mang được bán công khai.
Chỉ với 50.000 – 150.000 đồng là có thể mua được một con rắn có trọng lượng từ 1 – 1,5 kg.
Thiết nghĩ bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, các cơ quan chức năng liên quan cần kiểm tra, xử lý nghiêm để để người dân từ bỏ thói quen này, góp phần bảo vệ động vật hoang dã. (Infonet 18/4) đầu trang(
Việc người dân “trở về nơi ở cũ”, lấn chiếm đất rừng để làm rẫy, làm chòi tạm trong Vườn Quốc gia (VQG) Bidoup Núi Bà (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra từ nhiều năm. Thời gian qua, chính quyền và cơ quan chức năng từ huyện Lạc Dương, Đam Rông đến tỉnh Lâm Đồng đã kiên trì thuyết phục nhưng kết quả không mấy khả quan.
Mặc dù trạng thái rừng bị người dân tác động chủ yếu là rừng le và lồ ô nhưng đây lại là rừng đặc dụng do VQG Bidoup Núi Bà quản lý. Thực tế cho thấy, diện tích rừng bị phá ngày càng lớn hơn nên vụ việc càng trở nên nghiêm trọng. Theo báo cáo mới nhất của Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, đối tượng phá rừng là người dân của thôn 4, xã Đạ Long, huyện Đam Rông. Rừng bị phá thuộc hai tiểu khu 26 và 27 của VQG Bidoup Núi Bà nằm trên địa bàn xã Đưng Knớ, huyện Lạc Dương.
“Lúc đầu, chỉ vài hộ phá khoảng vài hécta, nhưng giờ thì lên đến 45 hộ, với diện tích bị phá hơn 17ha. Hơn nữa, trong khu vực rừng bị phá, hiện đã có đến 35 cái chòi tạm được dựng lên. Người dân ăn ở, ngủ nghỉ ngay trong rừng...” - ông Lê Văn Hương - GĐ VQG Bidoup Núi Bà - cho biết.
Ông Nguyễn Duy Hải - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương - nói: “Thời gian qua, chúng tôi chủ yếu chỉ dùng biện pháp tuyên truyền, vận động, tình hình vẫn không có những chuyển biến tích cực. Người dân vẫn không chấp hành và tỏ ra kiên quyết quay lại làng cũ tại hai tiểu khu 26 và 27 để sinh sống. Vì vậy rừng bị tàn phá...”.
Giữa tháng 3.2015, một đoàn công tác liên ngành gồm trên 50 cán bộ của huyện Lạc Dương, huyện Đam Rông, Phòng PA 88 - Công an Lâm Đồng cùng lực lượng kiểm lâm, VQG Bidoup Núi Bà, Ban Lâm nghiệp xã Đưng Knớ... đã vào tận nơi, gặp từng hộ dân để giải thích, vận động, đối thoại, thuyết phục. Nhưng “khi đoàn công tác liên ngành rời hiện trường, chỉ còn lại lực lượng kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, VQG Bidoup Núi Bà và Ban Lâm nghiệp xã Đưng Knớ thì các hộ dân này lại tiếp tục phá rừng để lấy đất sản xuất” - vẫn theo lời ông Nguyễn Duy Hải. Cho đến lúc này, Lạc Dương vẫn chưa dùng “biện pháp mạnh” để ngăn chặn nạn phá rừng tại VQG Bidoup Núi Bà theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại một văn bản trước đây.
Từ tình hình thực tế, tháng 4 vừa qua UBND huyện Lạc Dương kiến nghị UBND tỉnh sớm cho ý kiến chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng trái phép tại VQG Bidoup Núi Bà. Đồng thời, UBND huyện Lạc Dương cũng kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Lạc Dương và UBND huyện Đam Rông xử lý dứt điểm vấn đề ngay sau khi có văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh. (Lao Động 17/4) đầu trang(
Thanh niên phố núi kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã
Thông qua mạng xã hội, một số bạn thanh niên ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã chủ động thành lập nhóm có sở thích yêu và bảo vệ động vật hoang dã. Cho đến nay, dù chưa được đặt tên, nhưng hoạt động của nhóm đang gây sự chú ý cho giới trẻ tại đây.
Theo đó, cứ đến chiều chủ nhật hàng tuần, nhóm sẽ tập trung tại một quán cà phê năm trên đường Trần Phú để trao đổi kinh nghiệm chăm sóc động vật hoang dã.
Anh Trương Thanh Bình (SN 1992), ngụ tại phường Tự An cho biết, đến ngày cuối tuần anh đều mang theo những con thú yêu quý của mình đến “điểm hẹn”. “Nhóm chúng tôi ban đầu chỉ có 5 người, thường xuyên trao đổi công việc chăm sóc động vật hoang dã qua mạng xã hội. Về sau, đã có hơn 30 người cùng tham gia. Đây là hoạt động bổ ích, nhằm kêu gọi người dân ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng”, anh Bình chia sẻ.
Tại buổi họp mặt, anh Bình đã mang đến một chú rồng Nam Mỹ có tên gọi là Aguana, rất thân thiện với người xem. Cùng với đó, anh Hồ Quang Phi (SN 1988), trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột cũng mang đến chú thằn lằn đuôi mập, có tên gọi Leopard Gecro.
Anh Phi cho biết, việc chăm sóc chú thằn lằn đuôi mập rất nguy hiểm. Bởi, những lúc sơ ý cánh tay anh có thể bị chảy máu do móng chân của nó rất sắc. Nhưng vì tình yêu với động vật và anh muốn gửi đến người dân thông điệp hãy ngừng săn bắn bừa bãi để bảo vệ loại động vật hoang dã nên anh đã nuôi dưỡng chúng.
Anh Quách Khải Huy (SN 1993), đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết, ở Sài Thành cũng đã có khoảng 6 - 10 hội yêu động vậtt hoang dã, mỗi hội có từ 80 - 100 thành viên. Khi biết ở TP Buôn Ma Thuột cũng có nhóm này, anh Huy đã chủ động liên hệ với nhóm để trao đổi kinh nghiệm về các cách chăm sóc động vật hoang dã. (Đời Sống & Pháp Luật 20/4) đầu trang(
Mặc dù đã tiêu tốn hàng chục tỷ đồng cho công tác bảo tồn đàn voi nhà và voi hoang dã nhưng hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Đắc Lắk vẫn đang “bất lực” nhìn đàn voi chết dần.
Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2015, tại tỉnh Đắk Lắk đã có 5 con voi bị chết (4 voi nhà và 1 voi rừng) và 1 voi hoang dã bị thương do già yếu, bệnh tật, thiếu ăn và bị chém. Điều này lại dấy lên hồi chuông báo động về nguy cơ xóa sổ loài động vật quý hiếm này.
Theo thống kê , hơn 30 năm qua số lượng voi rừng và voi nhà của tỉnh Đắk Lắk suy giảm rất nhanh. Đối với voi rừng, năm 1980 có trên 550 con thì hiện nay toàn tỉnh chỉ còn khoảng 5 đàn, với số lượng 60-65 cá thể.
Từ năm 2009 đến nay đã có khoảng 20 con voi rừng bị chết. Đàn voi nhà cũng đã giảm từ 502 con (năm 1980) xuống còn 43 con hiện nay.
Nguyên nhân dẫn đến đàn voi hoang dã và đàn voi rừng giảm nhanh chóng cả về chất lượng thể chất và số lượng là do không gian sinh tồn của loài động vật này bị thu hẹp do nạn phá rừng lấy đất sản xuất, lấy gỗ, chuyển đổi rừng sang các mục đích khác. Cùng với đó là nạn săn bắn voi rừng trái phép để lấy các sản phẩm như ngà, lông đuôi, đế chân…
Các đàn voi nhà cũng có nhiều nguyên nhân như đã lớn tuổi, phục vụ quá sức nhưng không được chăm sóc, ăn uống đầy đủ nên ốm và đói mà chết; bị các đối tượng xấu chém chết…
Đứng trước nguy cơ xóa sổ đàn voi, năm 2011, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk ( thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).
Đến năm 2013, tỉnh Đắk Lắk cũng đã phê duyệt “Dự án khẩn cấp Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020” với tổng kinh phí 85 tỷ đồng (thay cho “Dự án Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010-2015 với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng).
Dự án này nhằm mục tiêu quản lý bền vững quần thể voi hoang dã và voi nhà; khôi phục và bảo vệ nguồn gen động vật, thực vật nguy cấp quý hiếm và đa dạng sinh học trong vùng sinh cảnh của voi; ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả xung đột giữa voi với người; đồng thời tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, kiểm soát các hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép ngà và dẫn xuất từ voi... Tuy là khẩn cấp bảo tồn nhưng đến thời điểm này, dự án triển khai rất “ì ạch” và chưa phát huy hiệu quả do còn gặp nhiều khó khăn.
Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết voi nhà thuộc quyền sở hữu của các gia đình nên họ tùy ý chăm sóc, khai thác sức khỏe của voi. Hiện nay, Trung tâm chỉ có thể mời họ lên tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và phát thuốc.Trong khi đó, khả năng nhân đàn dường như không thể xảy ra do phần lớn voi nhà đã lớn tuổi (trên 35 tuổi), không có môi trường cho voi giao phối. Trong 30 năm qua chưa thấy voi nhà nào sinh sản.
Đàn voi rừng chịu áp lực của tình trạng phá rừng làm nương rẫy, không gian sinh tồn đang ngày càng bị thu hẹp; nạn săn bắt trái phép để lấy ngà diễn ra ngày một phổ biến đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sự sống còn của đàn voi.
Khó khăn khác dẫn đến việc bảo tồn voi chưa hiệu quả còn là do thiếu kinh phí; chậm được cấp đất để xây dựng khu chăn thả, bệnh viện voi; đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tồn còn yếu và thiếu.
Những năm qua, kinh phí cho công tác bảo tồn loài voi còn cấp theo kiểu “nhỏ giọt,” chỉ đủ trả lương cho cán bộ, nhân viên, chưa đủ để đầu tư trang thiết bị và hạ tầng cơ sở dự án.
Đến đầu năm 2015, Trung tâm mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp 10 tỷ đồng và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao 200 hécta đất rừng khộp tái sinh ở Tiểu khu 462, thuộc xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) để thực hiện công tác bảo tồn.
Tuy nhiên theo ông Luân, Trung tâm cần ít nhất 3 năm nữa để xây dựng và hoàn thiện các hạng mục như bệnh viện voi, khu chăn thả...
Như vậy, thời gian tới, khi phát hiện voi ốm hoặc gặp nạn, nếu không nhờ được các chuyên gia và máy móc nước ngoài thì công tác cứu chữa, điều trị chỉ có thể thực hiện bằng phương pháp thủ công, kém hiệu quả và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của voi… Bảo tồn voi không chỉ là bảo vệ nguồn gen động vật hoang dã quý hiếm mà còn là bảo tồn một biểu tượng văn hóa của vùng đất Tây Nguyên.
Nếu các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk không nhanh chóng có những biện pháp hữu hiệu để thực hiện có hiệu quả hơn nữa thì đàn voi cũng sẽ sớm bị xóa sổ. (Vietnam+ 19/4) đầu trang(
Những năm gần đây, tình trạng phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu lâm sản lợi dụng hồ sơ gỗ nhập khẩu được cơ quan có thẩm quyền cấp và trà trộn gỗ rừng tự nhiên để vận chuyển tiêu thụ.
Đặc biệt, thời gian gần đây, các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép thường sử dụng công-ten-nơ có kẹp chì, cất giấu lâm sản dưới hàng hóa khác, sử dụng người địa phương dẫn dắt đi vào các đường ngang, ngõ tắt làm cho lực lượng kiểm tra khó phát hiện vi phạm...
Trước tình trạng trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xây dựng, triển khai phương án kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản cho các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng bám sát thực hiện. Các đơn vị đã tập trung xác định rõ khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; khu vực dễ xảy ra khai thác rừng, xâm lấn đất rừng; các tuyến vận chuyển lâm sản; các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép để phối hợp với các cơ quan chức năng có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn. Đặc biệt, các kiểm lâm viên địa bàn nắm chắc từng đối tượng, loại phương tiện vận chuyển lâm sản trên địa bàn được giao quản lý.
Công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường tỉnh, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh được tổ chức thường xuyên. Thu thập nguồn tin tố giác của nhân dân, tổ chức cài cắm thông tin, trinh sát phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tổ chức phối hợp với các hạt kiểm lâm giáp ranh, Đội Kiểm lâm cơ động của tỉnh Nghệ An trong công tác trao đổi thông tin, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật từ các tỉnh phía Nam qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Để ngăn chặn và đấu tranh với các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã phối hợp với Xí nghiệp vận tải đường sắt Thanh Hóa ký kết kế hoạch phối hợp; qua đó, thường xuyên cử lực lượng phối hợp với các nhà ga trên địa bàn tỉnh kiểm soát chặt chẽ các đối tượng buôn bán, vận chuyễn gỗ trái phép xuống các ga. Trong quý 1 năm 2015, các lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra, bắt giữ, xử lý 175 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tịch thu 133,091 m3 gỗ các loại.
Bên cạnh đó, công tác phòng, chống cháy rừng được quan tâm chỉ đạo nên không để xảy ra vụ cháy rừng nào trên địa bàn. Các đơn vị tập trung rà soát, bảo dưỡng định kỳ các công cụ, dụng cụ, xe, máy phục vụ công tác chữa cháy rừng, bảo đảm mọi công cụ, máy móc được vận hành tốt khi được điều động tham gia chữa cháy rừng. Các đơn vị thường xuyên duy trì hơn 50% quân số trong đơn vị sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi được chi cục điều động.
Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các lực lượng chức năng cùng với sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân nên ý thức, trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng được thực hiện thường xuyên, nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã chuyển tải kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân.
Chính vì vậy, tình hình an ninh rừng trên địa bàn tỉnh luôn ổn định theo hướng bền vững, không có “tụ điểm”, “điểm nóng” về buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Các hành vi buôn lậu lâm sản trong nội tỉnh được kiểm soát, mọi hành vi vi phạm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. (Báo Thanh Hóa 16/4) đầu trang(
Quảng Ngãi: Xới tung rừng dương để trộm cát
Rừng dương rộng 310ha, ven biển xã Phổ An (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) trải dài hơn 6km được ví như tấm lá chắn sóng và gió cho hàng trăm hộ ven biển đang bị cày xới bởi nạn khai thác cát lậu.
Người dân đang rất bức xúc trước thực trạng trên, bởi ngoài việc khai thác trộm tài nguyên còn hủy hoại rừng dương, ảnh hưởng cuộc sống của họ.
Rừng dương chạy dọc ven biển xã Phổ An có tuổi đời khoảng 50 năm, chiều ngang của rừng tính từ mép biển vào sát nhà dân khoảng 300m, là một “lá chắn” vững chắc cho xã mỗi khi có nạn cát bay, cát chảy và cát nhảy, đặc biệt là “lá chắn” cản gió hữu hiệu mỗi khi có bão.
Trời nắng nóng, nhìn từ xa là một mảng xanh mát rộng lớn trải dài. Thế nhưng thời gian gần đây, đi sâu vào bên trong là những con đường ngoằn ngoèo, ngang dọc hằn in vết bánh xe ôtô.
Dấu vết của những chuyến xe chở cát ngay từ trong vùng lõi của rừng thấy khắp nơi. Có những đụn cát lớn chưa kịp vận chuyển án ngữ ngay ven đường, bên dưới là những gốc dương bị bật ngược lên trời. Những rễ dương bị chặt ngang ứa nhựa nằm chen trong cát.
Theo người dân thôn An Thổ, ban đêm là thời gian xe tải lén lút xúc cát hoạt động nhiều nhất. Ghi nhận trong sáng 16-4, tại bìa rừng một xe tải loại 2,5 tấn ngang nhiên chở cát từ trong rừng dương ra.
Để bảo vệ rừng, một số hàng rào cũng được lập nhằm ngăn chặn, tuy nhiên việc này không làm giảm tình trạng trộm cát. Khi người dân bức xúc phản ảnh lên xã thì các xe chở cát biệt tăm một thời gian, song hết đợt truy bắt đâu lại vào đấy.
Ông Dũng (thôn An Thổ) nói: “Cát rừng dương bị khai thác vô tội vạ, đau lòng lắm”. Bà Lê Thị Hường (49 tuổi), mở quán ăn ngay cạnh đường ven biển xã Phổ An, cho biết có những đêm xe chạy ầm ầm chở cát từ trong rừng ra nhưng chẳng có ai ngăn cản, kiểm tra.
Theo nhiều người dân, tình trạng khai thác cát rừng dương xã Phổ An diễn ra nhiều năm qua. UBND xã Phổ An đã triển khai nhiều đợt mai phục, bắt những người xúc cát trộm, ảnh hưởng đến “lá chắn” của xã. Tuy nhiên, xã vẫn chưa thể kiểm soát việc lén lút xúc cát, tàn phá rừng dương.
Ông Nguyễn Tấn Mỹ, phó chủ tịch UBND xã Phổ An, cho biết người dân liên tục phản ảnh tình trạng khai thác cát trái phép, xã cũng lập một tổ tuần tra canh gác, mai phục bắt nhiều lần, phạt và bắt người vi phạm viết cam kết nhưng tình trạng này vẫn diễn ra.
Xã cũng liên tục họp, tuyên truyền để người dân hiểu tầm quan trọng của rừng dương, nhưng người ta vẫn tiếp tục lén lút trộm cát.
Đến nay đã bắt và phạt hơn 10 người, phạt ít nhất là 2 triệu đồng. Với những hố khai thác lớn, xã bắt người vi phạm hoàn thổ, nếu không sẽ tính khối cát mà phạt tiền, bồi thường số cát đã khai thác trái phép.
Ông Mỹ nói xã đang lúng túng bởi nhu cầu sử dụng cát của người dân xây dựng rất nhiều, mà xã thì không có vị trí nào đủ điều kiện về diện tích và khối lượng đáp ứng được phép khai thác.
“Trong 10 ngày qua, việc khai thác cát trái phép đang có dấu hiệu trở lại. Phương án của xã là giao cho từng thôn quản lý diện tích rừng dương. Nếu người dân nào có nhu cầu thì cho khai thác với số lượng đủ dùng và có giám sát. Có như thế mới hi vọng giảm nạn trộm cát” - ông Mỹ nói. (Tuổi Trẻ 20/4) đầu trang(
Do có nghi vấn liên quan đến việc khai thác trái phép gỗ thông của Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam, sáng 15-4, ông Huỳnh Xuân Thạch (1980, trú thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam) được mời về trụ sở UBND xã Tam Xuân 2 để làm việc.
Tại đây, ông Thạch đã tự gây thương tích rồi hô hoán rằng mình bị CA đánh phải nhập viện. P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã tìm hiểu sự việc và thông tin đến bạn đọc để có cái nhìn khách quan.
Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng về việc ông Thạch cho rằng bị CA đánh gây thương tích phải nhập viện, Thiếu tá Phạm Minh Quang, Phó trưởng CAH Núi Thành khẳng định: Sự việc không như lời của ông Thạch đã kể.
Thiếu tá Quang cho biết: Tối 14-4, tổ tuần tra liên ngành do Hạt Kiểm lâm H. Núi Thành cùng CAX Tam Xuân và Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam tuần tra tại khu vực rừng thôn Thạch Kiều. Đến 2 giờ ngày 15-4 thì phát hiện ô-tô tải BKS 92C-040.71 đang chở một số gỗ thông dầu nghi khai thác trộm trong khu vực thuộc quản lý của Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam. Tổ liên ngành đã yêu cầu tài xế dừng để kiểm tra nhưng tài xế lái xe bỏ chạy nên lực lượng truy đuổi, chặn lại. Lập tức, đối tượng Huỳnh Xuân Sỹ (1970, trú thôn Thạch Kiều) nhảy xuống xe chống cự, đánh ông Ngô Xuân Linh (Kiểm lâm viên) bị thương. Cùng lúc, ông Huỳnh Xuân Thạch ngồi trên xe liền rồ ga bỏ chạy rồi đổ gỗ xuống đường để phi tang. Sau đó, ông Thạch tiếp tục phóng xe đi khoảng 1km thì bỏ xe lại, đồng thời khóa cửa xe và tháo luôn bình ắc-quy.
Nhận được thông tin, CAH Núi Thành có mặt tại hiện trường lập biên bản và làm thủ tục để đưa tang vật là 2,4m3 gỗ và phương tiện vi phạm về xử lý. Sáng 15-4, trong lúc CA tiến hành đưa xe về thì bà Đỗ Thị Lưu đến chống đối, hành hung Thiếu úy Huỳnh Tấn Nhật. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, CAH Núi Thành đã mời vợ chồng ông Thạch về trụ sở UBND xã Tam Xuân 2 để làm việc. Đến 12 giờ 45 cùng ngày, khi CA đang làm việc với vợ chồng ông Thạch thì ông Lê Văn Phú (1983, trú thôn Thạch Kiều) chạy xe máy đến trụ sở UBND xã đòi đưa bà Lưu về.
Yêu cầu của đối tượng Phú không được chấp nhận nên Phú phản ứng kiểu ăn vạ, thấy vậy cán bộ CA Huỳnh Tấn Nhật ra ngoài quan sát. Lúc này, ông Thạch ở một mình trong phòng làm việc liền đập đầu vào bàn rồi lao ra ngoài la hét: "Công an đánh người". Lập tức, CAH đã đưa ông Thạch đến bệnh viện cấp cứu. "Có thể ông Thạch đập đầu xuống bàn để gây áp lực với cán bộ điều tra", Thiếu tá Quang nhận định.
Chiều 17-4, P.V Báo Công an đã tiếp xúc với anh Ngô Xuân Linh (kiểm lâm viên bị Huỳnh Xuân Sỹ hành hung) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, anh kể: "Tối 14-4, phát hiện có xe tải nghi chở gỗ thông khai thác trái phép, tổ tuần tra liên ngành tổ chức vây bắt. Tôi điều khiển xe máy chở anh Trần Văn Toàn đuổi theo, chặn được ô-tô thì bất ngờ Huỳnh Xuân Sỹ nhảy xuống xe, xông đến đánh tôi túi bụi rồi quay lại xe rút dao uy hiếp tổ công tác. Vừa uy hiếp, các đối tượng trút gỗ xuống đường và lái xe bỏ chạy. Do bị thương, tôi nhờ anh Trung (nhân viên tổ bảo vệ rừng) vừa đến tiếp ứng chở ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu".
Còn ông Nguyễn Văn Thường, Phó trưởng CAX Tam Xuân 2 (người cùng tham gia tổ tuần tra) cũng khẳng định sự việc anh Linh bị hành hung và khẳng định Thạch tự đập đầu để gây áp lực với lực lượng CA. "Nhiều lần lực lượng chức năng biết ông Thạch có hành vi khai thác gỗ trái phép nhưng không bắt quả tang được. Rạng sáng 15-4, ông Thạch là người điều khiển xe ô-tô chở số gỗ thông trên. Chúng tôi có chứng cứ về việc này".
Hiện tại, CAH Núi Thành đang tạm giữ ông Phú để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ. Riêng đối tượng Huỳnh Xuân Sỹ sau sự việc xảy ra đã vắng mặt tại địa phương, hiện CAH Núi Thành vẫn chưa mời được Sỹ lên để làm việc. (Công An Đà Nẵng 18/4) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Tiếp nối thành công của dự án trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (AR-CDM) tại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2003-2011 đầu tiên ở Việt Nam được Liên hợp quốc công nhận, ngày 19/4, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn tổ chức “Ngày hội trồng rừng” năm 2015 tại xã Hòa Xuất, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Ông Minoru Kato, Tổng Giám đốc HVN, cho biết được sự giới thiệu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, Trường đại học Lâm nghiệp Việt Nam, HVN đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn triển khai dự án đầu tư trồng rừng sản xuất tại tỉnh Bắc Kạn trong tám năm, từ 2013-2020. Trong đó, HVN là nhà tài trợ duy nhất hỗ trợ 4,9 tỷ đồng để phủ xanh 490ha rừng phòng hộ tại hai xã Nông Thượng và Xuất Hóa thuộc thị xã Bắc Kạn.
Cụ thể, HVN tài trợ 100% chi phí xây dựng dự án, đào tạo kỹ thuật trồng rừng mới cho cán bộ khuyến nông, khuyến lâm và người dân địa phương; 100% chi phí mua giống cây trồng chất lượng cao; hỗ trợ 25% chi phí nhân công chăm sóc và phân bón cho toàn bộ dự án.
Trong bốn năm đầu tiên (từ 2013-2016), dự án trồng rừng phủ xanh 490ha rừng phòng hộ và trong bốn năm tiếp theo, dự án bước vào giai đoạn chăm sóc, tỉa thưa và bảo vệ cây trồng.
Việc khai thác sẽ bắt đầu từ năm 2020 và khi kết thúc dự án dự kiến thu được 73.500m3 gỗ mang lại lợi nhuận khoảng 50 tỷ đồng. Các hộ dân tham gia dự án sẽ được hưởng lợi 100% từ việc bán sản phẩm gỗ sau khi thu hoạch. Như vậy, dự án sẽ không chỉ góp phần vào việc bảo vệ môi trường mà còn trực tiếp nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.
Ngay trong ngày hội trồng rừng năm 2015, có hơn 200 cán bộ công nhân viên HVN cùng các đối tác của HVN tại tỉnh Bắc Kạn và đông đảo người dân địa phương trồng cây gỗ mỡ trên diện tích 2ha đất dự án, sau đó người dân địa phương tiếp tục trồng để nâng tổng diện tích phủ xanh trong năm thứ 3 này lên hơn 65ha.
Sau gần hai năm triển khai dự án tại Bắc Kạn, đến nay đã có 360ha rừng được trồng và chăm sóc. Chiều cao trung bình của cây tăng từ 20cm tới 60-90 cm, đường kính trung bình 1cm, tăng 0,7cm so với kích thước ban đầu. (Nông Nghiệp VN + VnMedia 20/4; Vietnam+ 19/4) đầu trang(
Mới đây, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Quảng Ninh tổ chức triển khai kế hoạch trồng rừng ngập mặn năm 2015 tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.
Theo đó, Hội sẽ hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật, cùng phối hợp với địa phương trồng 5ha cây trang tại bãi bồi phía ngoài rừng ngập mặn và 20ha cây đước vòi tại khu vực bãi trống giáp đê biển của xã.
Đây là hoạt động nằm trong pha 4 của Dự án Trồng và phục hồi rừng ngập mặn, được Hội CTĐ tình và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp thực hiện, dưới sự tài trợ của Tổ chức hành động và phục hồi rừng ngập mặn Nhật Bản (ACTMANG). (Nhân đạo & Đời sống 17/4, Tr5) đầu trang(
Chiều 16/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông – lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014.
Tính đến năm 2004, tỉnh Gia Lai quản lý 5 Nông trường, 33 Lâm trường, Ban quản lý rừng đặc dụng và Ban quản lý rừng phòng hộ. Các đơn vị này quản lý khoảng 545,5 nghìn ha, chiếm khoảng 30% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, nhưng làm ăn không hiệu quả, giá trị sản xuất trên mỗi ha thấp, tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, phá rừng diễn ra phổ biến.
Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, nguyên nhân là các nông lâm trường chậm thích nghi với cơ chế thị trường, yếu kém trong quản lý đất đai và thiếu nguồn lực đầu tư. Khi các lâm trường chuyển đổi thành các công ty lâm nghiệp, tình hình cũng không được cải thiện vì không có vốn, không có tài sản thế chấp để vay vốn. Lực lượng quản lý bảo vệ rừng mỏng, bình quân một người nhận 1.000ha nên khó quản lý hiệu quả.
Trong khi đó, các cơ chế, chính sách về lâm nghiệp còn hạn chế, chưa thu hút được được người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào bảo vệ, phát triển rừng. Tỉnh Gia Lai kiến nghị trung ương cần có các cơ chế, chính sách phù hợp hơn đối với lâm nghiệp.
Qua nắm bắt tình hình, bà Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát, cho rằng, Gia Lai cần chủ động, tích cực khắc phục những yếu kém, hạn chế. Đối với những kiến nghị của tỉnh, đoàn giám sát ghi nhận và sẽ tổng hợp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (VOV 17/4) đầu trang(
Đưa cây sâm ở đỉnh núi Ngọc Linh trở thành cây hàng hóa; đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển công nghiệp sâm Ngọc Linh.
Đây là kỳ vọng của đề án quốc gia về phát triển cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) mà UBND tỉnh Quảng Nam vừa trình Chính phủ.
Theo mục tiêu của Đề án, đến giai đoạn 2015 - 2020, phát triển 200 ha sâm với 2 triệu cây giống; từ năm 2025 sản xuất 500 - 1.000 tấn sâm thương phẩm/năm, đưa VN xếp thứ 2 trên thế giới về sản xuất sâm (thứ tự hiện tại là Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Mỹ). Hàng năm sản xuất ra được 500 - 1.000 tấn sâm thương phẩm.
Để tạo cơ sở cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, đề án tập trung nâng cấp các tuyến đường trọng điểm dẫn vào vùng sâm tại Nam Trà My và TuMơRông; xây dựng nhà bảo tồn, trung tâm nghiên cứu di thực sâm, xây dựng quần thể du lịch sâm gốc nằm dọc theo hai bên sườn của đỉnh núi Ngọc Linh cao 2.578m thuộc 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu...
Đề án cũng xác định vùng sâm gốc bảo tồn tại 5 xã gồm Trà Nam, Trà Linh, Trà Cang (H.Nam Trà My, Quảng Nam) và Ngọc Lây, Măng Ri (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum); đồng thời xây dựng quần thể du lịch sâm gốc ở sườn núi Ngọc Linh phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu.
GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung, Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho rằng, cây sâm Ngọc Linh rất đặc biệt là bởi nó sống ở trên đỉnh núi cao. Tuy nhiên để phát triển rộng loài sâm này ở trên đỉnh núi cao hơn 2.500m không phải chuyện đơn giản.
"Qua nhiều đợt trồng thử với rất nhiều khó khăn trong khi cây trồng ở môi trường núi cao trên đỉnh núi nên cây phát triển chậm. Vì vậy nhiều người tham gia trồng không phải chuyện đơn giản", ông Lung nói.
Vì thế GS Lung cho rằng, giải pháp hiện nay chỉ trồng rất ít và giao cho những cơ quan đặc biệt chứ không phải gieo ươm như các loại lâm sản ngoài gỗ khác.
"Đây không phải là sản phẩm có thể làm ồ ạt nên cần hết sức thận trọng. Thực tế sâm Hàn Quốc trồng đã có quy trình, bán ở đâu đã có hết. Còn mình nay mới bắt tay vào cần hết sức thận trọng", GS Lung cho hay.
Trao đổi với Đất Việt, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết ông đã ký Đề án trình Chính phủ để xin ý kiến bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh.
Trước những ý kiến băn khoăn về kinh phí đầu tư cho đề án là 9.000 tỉ đồng - một con số không nhỏ, ông Thu cho biết:
"Với kinh phí 9.000 tỉ đồng là đến năm 2030, trong đó doanh nghiệp đầu tư tới 80-90%. Ở đây chủ yếu xã hội hóa nguồn vốn, mời các doanh nghiệp vào đầu tư để chế biến thuốc, nước hoa, các loại dược liệu từ sâm. Tức là các doanh nghiệp sẽ bỏ vốn chứ không phải là con số xin đầu tư từ ngân sách", ông Thu cho biết.
Theo vị Chủ tịch tỉnh này thì địa phương muốn xin Nhà nước chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo cơ chế chính sách còn doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư.
"Đề án là một câu chuyện dài với tầm nhìn xa. Phải có chủ trương, cơ chế, khi đó doanh nghiệp mới có thể vào tham gia", ông Thu nói.
Trước những băn khoăn, lo lắng của chuyên gia, ông Thu cho biết với mỗi đề án, dự án các bộ, ngành sẽ nghiên cứu, xem xét theo đúng quy trình. Còn địa phương chắc chắn sẽ phải có nghiên cứu bài bản, thận trọng.
"Để bảo tồn và phát triển giống sâm quý cho Quảng Nam và cũng là sản phẩm của quốc gia, cần các nhà khoa học ở Trung ương quan tâm hơn nữa về nghiên cứu phát triển cây sâm, các sản phẩm sản xuất ra từ cây sâm Ngọc Linh để có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới…", ông Thu mong muốn. (Đất Việt 20/4) đầu trang(
Huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đang triển khai mô hình thí điểm trồng cây mắc ca với khát vọng giúp người dân nơi đây làm giàu.
Một ngày giữa tháng 3.2015, trên đường dẫn ra thăm lại một trong ba nơi đã trồng thí điểm loại cây này ở khu vực rừng tại xã Sơn Liên, ông Trần Quý - Trưởng trạm Khuyến nông huyện Sơn Tây nhẩm tính: “Đến thời điểm này, cây mắc ca đã bén rễ ở đây đã được tròn nửa năm. Khoảng hơn 3 năm nữa lứa mắc ca này mới đến kỳ hái quả đầu tiên, cho nên còn quá sớm để nói đến chuyện thành, bại của mô hình này”.
“Không riêng gì Quảng Ngãi, mắc ca là loại cây trồng mới đối với nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Vì vậy trong quá trình đề xuất và triển khai thực hiện, lãnh đạo chính quyền Sơn Tây đã vấp không ít sự trở ngại, can ngăn từ nhiều phía. Thế nhưng vượt lên tất cả, Sơn Tây vẫn quyết định triển khai” - ông Quý cho biết. Theo ông, cơ hội lớn bao giờ cũng ẩn chứa trong nó những trở ngại khó khăn cần vượt qua.
Theo đó mô hình thí điểm trồng cây mắc ca ở Sơn Tây thực hiện từ khoảng đầu tháng 9.2014, tại 3 địa điểm ở 3 xã là: Sơn Bua, Sơn Liên và Sơn Long, với diện tích là 2ha/điểm, tổng kinh phí lên đến 1,29 tỷ đồng.
Ông Lê Văn Tùng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết: “Sau khi chỉ đạo và được bộ phận chuyên môn của huyện tiến hành khảo sát, đánh giá báo cáo kết quả cho thấy điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Sơn Tây hoàn toàn phù hợp với loại cây này. Rồi hàng chục lần đi kiểm tra, tìm hiểu thực tế, bàn bạc trong các cuộc họp với cấp ngành của huyện... Cuối cùng chúng tôi mới đi đến quyết định giúp nông dân trồng mắc ca”.
Số tiền đầu tư tính bằng tỷ đồng là rất lớn so với điều kiện thực tế ngân sách của Sơn Tây, vậy nhưng đây là hướng đi mới cần được đầu tư để phát triển. “Bao năm qua, người dân cũng chỉ quanh đi quẩn lại với các cây trồng truyền thống, quen thuộc chỉ có một ít là khá lên; đại đa số gia đình còn lại nơi đây cũng chỉ đủ ăn. Với giá trị lợi nhuận kinh tế mà cây mắc ca mang lại chỉ cần ở mức khoảng 100 triệu đồng/ha/năm, thì đã thành công rồi. Lúc đó không cần ai khuyến khích, hay hỗ trợ thì hàng loạt cây trồng kém, ít giá trị sẽ được người dân tự thay thế bằng mắc ca. Và Sơn Tây sẽ được biết đến là thủ phủ của mắc ca, với thu nhập hàng trăm triệu đồng/hộ” - ông Tùng bộc bạch.
Tại lần đi kiểm tra thực tế trồng cây mắc ca ở Sơn Tây vào tháng 1.2015, ông Lê Viết Chữ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao sự năng động của Sơn Tây trong việc đưa các mô hình mới vào thực hiện. Đồng thời, ông Chữ chỉ đạo cho Sơn Tây cần phối hợp với các cấp ngành chuyên môn của tỉnh, tham khảo ý kiến của các nhà khoa học... để có sự hỗ trợ, đánh giá khoa học. Trên cơ sở đó có đề xuất để phát triển, nhân rộng kịp thời khi mô hình thành công. (Dân Việt 19/4) đầu trang(
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh Khánh Hòa đã góp phần giải quyết nhu cầu ngân sách chi trả cho công tác bảo vệ rừng.
Để tạo bước ngoặt trong chính sách đối với nghề rừng, tháng 8/2014 tỉnh Khánh Hòa đã thông qua Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đây là động lực thúc đẩy thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Theo Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng được UBND tỉnh phê duyệt, trên địa bàn tỉnh có 3 nhóm đối tượng phải chi trả phí gồm: Các nhà máy thủy điện (mức nộp 20 đồng/kW điện thương phẩm), đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch (40 đồng/m3 nước thương phẩm), cơ sở kinh doanh du lịch cảnh quan (1,5% doanh thu du lịch). Nguồn thu này sẽ được trích để chi trả cho các chủ rừng, trích một phần cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để chi cho công tác quản lý, bổ sung kinh phí dự phòng.
Từ khi đi vào hoạt động, đến nay, Quỹ đã thu được 1,5 tỷ đồng từ sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Tuy mới đi vào hoạt động thời gian ngắn, nhưng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng, giúp cho các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng có thêm kinh phí để tăng cường tuần tra, đầu tư những công trình lâm sinh, làm tốt công tác khoanh nuôi tái sinh rừng.
Ông Đinh Ngọc Quang - Phó Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cho biết: Nguồn ngân sách cấp hàng năm chỉ đủ cho việc trả lương cho cán bộ, công nhân, mọi hoạt động như phòng cháy chữa cháy rừng, mua sắm trang thiết bị cho công tác quản lý, bảo vệ rừng đều thiếu thốn. Nhờ số tiền này mà địa phương đã chủ động hơn trong việc triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt trong công tác tuần tra, kiểm soát, diễn tập phòng cháy chữa cháy hàng năm. Nhờ đó, năm 2014, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trong toàn tỉnh giảm 121 vụ so với năm 2013. Đến thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh không còn điểm nóng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản.
Để công tác bảo vệ rừng ngày càng có hiệu quả, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Khánh Hòa đã mở hàng chục lớp tập huấn, mang kiến thức đến cho bà con. Nhằm giúp người giữ rừng, kiếm tiền từ rừng mà không gây hại cho rừng, Quỹ đang nghiên cứu những khu vực có thổ nhưỡng phù hợp đưa vào một số loài lâm sản phụ như mây, song, tre lấy măng cho bà con trồng để cải thiện kinh tế.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chi trả dịch vụ môi trường rừng Khánh Hòa còn một số vướng mắc. Đáng chú ý là còn nhiều đơn vị chưa tiến hành ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh hoặc chưa nộp tiền theo quy định. Điều này đã ảnh hưởng đến việc chi trả tiền môi trường rừng cho các chủ rừng.
Ngoài ra, Chính phủ cũng chưa có hướng dẫn về xác định phạm vi, ranh giới diện tích của các khu cung ứng dịch vụ môi trường rừng về cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác định căn cứ để tính toán thu, chi dịch vụ môi trường rừng. Hoặc mức quy định cụ thể về chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn chưa được hướng dẫn. Các quy định về chế tài xử lý đối với những đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng không thực hiện nghĩa vụ nộp chưa đủ mạnh...
Theo kế hoạch năm 2015, ngoài việc thu số tiền chưa thu được trong năm 2014 (gần 5,3 tỷ đồng), dự kiến tổng số thu từ các đơn vị sẽ có thêm khoảng 7 tỷ đồng. Trong đó, thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện hơn 3,3 tỷ đồng, cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch hơn 1,6 tỷ đồng, cơ sở dịch vụ du lịch hơn 2 tỷ đồng. Để thực hiện được kế hoạch này, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chưa ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định.
Với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đang được triển khai, công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới. (Tài Nguyên Môi Trường 17/4) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Mới đây, Apple đã hợp tác với Quỹ Bảo Quốc Gia Mỹ để mua khoảng 36.000 hecta đất lâm nghiệp tư nhân tại Maine và Bắc Carolina. Được biết, mục đích của việc mua đất của Apple là nhằm duy trì và sản xuất các sản phẩm trong tương lai, báo cáo từ BuzzFeed cho hay.
Theo đó, 2 vùng đất mà Apple mới tậu về sẽ được quản lý bởi Quỹ Bảo Quốc Gia Mỹ, trong đó, tổng diện tích mà 2 mảnh đất này gộp lại sẽ bằng gần một nửa vùng Manhattan. Trong khi đó, Apple và các đối tác của công ty sẽ thu hoạch các sản phẩm trên 2 vùng đất này hay còn gọi là mô hình "làm rừng", nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế dài hạn của khu rừng.
Trong một thông báo trên phương tiện đại chúng, một lãnh đạo cấp cao của Apple là bà Lisa Jackson và Giám đốc điều hành Quỹ Bảo tồn là Larry Selzer cho biết, Apple sẽ cố gắng sử dụng 100% các bao bì giấy từ các nguồn tái tạo trong khi rừng.
"Apple cam kết rằng chúng tôi sẽ tích cực sử dụng các sản phẩm từ giấy một cách hiệu quả hơn, tăng hàm lượng giấy tái chế, tìm nguồn cung ứng giấy bền vững, và bảo tồn diện tích rừng trên toàn thế giới. Hy vọng, chúng tôi sẽ góp một phần sức lực của mình trong việc bảo vệ môi trường toàn cầu", Jackson và Selzer viết.
Được biết, trước khi gia nhận Apple, Jackson là một lãnh đạo cấp cao của Cơ quan bảo vệ môi trường trong khoảng thời gian từ năm 2009 tới năm 2013. Cũng nhờ có bà, Apple đã được đầu tư rất nhiều vào năng lượng tái tạo trong những năm gần đây.
Dự kiến, trụ sở mới của công ty cũng như các cửa hàng Apple Store trong tương lai sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo, khi mà trước đó, hãng này đã phát triển một "trang trại" năng lượng mặt trời trị giá 850 triệu USD tại California. (GenK 17/4) đầu trang(
Tìm thấy rùa tuyệt chủng tuyệt đẹp trong... chợ Trung Quốc
Một loài rùa sông quý hiếm được cho là đã tuyệt chủng 10 năm trước được tìm thấy... ở một khu chợ Trung Quốc!
Theo CBS News ngày 13-4, khoảng 60 con rùa sông Myanmar Batagur trivittata đã được thả ra tự nhiên trong vài tuần qua. Đây là một phần của chương trình kéo dài bảy năm nhằm hồi sinh loài rùa đầu xanh quý hiếm này.
Rùa Batagur trivittata được tin là đã tuyệt chủng cho mãi đến năm 2001, khi mai một con Batagur trivittata được hai nhà bảo tồn của Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) tìm thấy tại một ngôi làng nằm dọc sông Dokhtawady.
Hai nhà bảo tồn Steven Platt và U Win Ko sau đó phát hiện rùa Batagur trivittata còn sống được bày bán tại một khu chợ động vật hoang dã ở Trung Quốc và trong ao một ngôi chùa ở Mandalay.
Ba con rùa sau đó được đưa vào chương trình nuôi nhốt. Từ năm 2007, WCS và tổ chức bảo tồn loài rùa "Turtle Survival Alliance" bắt đầu chương trình sinh sản rùa Batagur trivittata trong điều kiện nuôi nhốt. Hiện nay chương trình này đã cho ra đời 600 con rùa trên khắp cả nước.
Mục tiêu cuối cùng của chương trình là thả rùa Batagur trivittata ra tự nhiên. Để đảm bảo chúng có thể tồn tại trong hoang dã, rùa được thả phải là những con đủ lớn (ít nhất 7 tuổi), khỏe mạnh và có khả năng thích nghi tốt với môi trường sống tự nhiên. Một số con được gắn thiết bị để các nhà khoa học theo dõi.
Cùng với việc thả rùa, người dân địa phương cũng được thuê giám sát các khu vực rùa làm tổ nhằm bảo vệ trứng rùa.
Rùa sông Myanmar Batagur trivittata được giới khoa học mô tả lần đầu tiên năm 1835. Chúng từng được cho là tuyệt chủng từ năm 1935. Số lượng loài này giảm mạnh do tình trạng thu lượm trứng, săn bắn và suy thoái môi trường sống, trong đó có tác động từ các đập nước và hoạt động khai thác vàng. (Tuổi Trẻ 17/4) đầu trang(
18/4, một đám cháy rừng đã xảy ra tại phía nam bang California, Mỹ. Đám cháy lớn nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát đã khiến khoảng 300 hộ gia đình phải sơ tán.
Theo ông Mike Mohler, chỉ huy Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, ngọn lửa được phát hiện lúc 18h giờ địa phương và nhanh chóng lan ra ít nhất 70 ha rừng. Ông Mike Mohler cho biết nhân viên cứu hỏa trên mặt đất đã gặp phải khó khăn nên không thể tiếp cận ngọn lửa sớm.
Cũng theo ông Mike Mohler, đám cháy chỉ cách khu dân cư gần đó 800m, do vậy khoảng 300 hộ gia đình đã buộc phải sơ tán khỏi khu vực này. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra. (VTV 19/4)đầu trang( ./.
Biên tập: Nguyễn Mai
|
|||