|
Ngày 15 tháng 06 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
vào khoảng 13h ngày 14/6, các chiến sỹ thuộc thuộc phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Đội Kiểm lâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuần tra và kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện hơn 8m3 gỗ lậu tập kết trên bãi đất trống thuộc xóm Công Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.
Qua kiểm tra cho thấy, khối lượng gỗ lậu nói trên thuộc nhóm 2 đến nhóm 5 với các loại gỗ: Táu, de, kền kền vàng.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã liên lạc với chính quyền địa phương để kêu gọi chủ nhân số gỗ lậu trên tới làm việc. Tuy nhiên, sau hơn 5 tiếng đồng hồ, chủ số gỗ vẫn không đến nhận.
Hiện, số gỗ vô chủ trên đã được Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh bàn giao cho trạm Kiểm lâm Sơn Tây để xử lý. (Người Đưa Tin + Công An Nhân Dân 15/6; Dân Trí + Báo Hà Tĩnh 14/6) đầu trang(
Tỉnh Cà Mau là một trong những địa phương có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua rừng ngập mặn không chỉ bị tác động mạnh bởi yếu tố tự nhiên, mà còn có sự “tiếp tay” của con người. Tìm giải pháp giúp dân “sống chung” với rừng là vấn đề bức bách đang đặt ra.
Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau là khu rừng ngập mặn lớn của cả nước với hơn 12.200ha; đây là khu Ramsar cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Dù vậy, trong năm 2013, do quản lý kém nên VQG Mũi Cà Mau bị tàn phá nặng nề; hàng ngàn mét khối gỗ bị “bốc hơi”.
Trở lại VQG Mũi Cà Mau vào giữa tháng 6-2015, chúng tôi thấy đã có nhiều thay đổi: những mảng rừng từng bị lâm tặc chặt phá trước đây, nay đã có cây con tái sinh. Xung quanh khu vực kênh 5, một thời được xem là “vương quốc của lò than” trái phép nay cũng đã giảm…
Ông Đặng Minh Lâm, Phó Hạt kiểm lâm VQG Mũi Cà Mau, cho biết, công tác quản lý và bảo vệ rừng đã có chuyển biến nên những điểm nóng về phá rừng giảm nhiều. Trong 5 tháng đầu năm 2015, phát hiện 34 vụ vi phạm; tháo dỡ hơn 200 lò than trái phép... Theo ông Lâm, nhờ tập trung tuyên truyền nên người dân thấy được tầm quan trọng của rừng, từ đó họ có ý thức bảo vệ.
Để rừng được bảo vệ hiệu quả thì việc giúp dân chung sống với rừng là vấn đề bức bách đặt ra. Hiện Cà Mau có 11 đơn vị quản lý rừng ngập mặn, thời gian qua nhiều đơn vị đã triển khai mô hình nuôi ốc len dưới tán rừng phòng hộ khá thành công. Ông Trương Văn Hồng, ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, cho biết: “Tôi nhận 3ha rừng vừa bảo vệ vừa kết hợp với nuôi ốc len dưới chân rừng. Vụ thu hoạch vừa qua tôi thu lợi gần 40 triệu đồng. Ốc len là loài bản địa dễ nuôi, thả xuống chừng 5 - 7 tháng là thu hoạch. Ngoài ốc len, tôi còn nuôi thêm cua, cá kèo… để tăng nguồn thu”.
Nói về mô hình này, ông Nguyễn Văn Den, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Phú Tân, nhận định: “Thực tế cho thấy nuôi ốc len dưới tán rừng không ảnh hưởng đến cây rừng phát triển, vì đào kênh mương nhỏ. Người dân giữ rừng có nguồn lợi, cuộc sống được cải thiện và họ không còn làm “lâm tặc” nửa, mà sẽ tận lực bảo vệ rừng”.
Hiện tại, xung quanh VQG Mũi Cà Mau có hơn 3.000 hộ dân (với khoảng 10.000 nhân khẩu) đời sống còn khó khăn, nhiều gia đình quanh năm sống bám biển, khi biển thất bát thì xâm nhập trái phép vào rừng. Vì vậy, để tránh sự tác động của người dân, VQG Mũi Cà Mau tìm nhiều giải pháp giúp dân “sống chung” được với rừng.
Ông Phan Quốc Khải, Giám đốc VQG Mũi Cà Mau cho biết, cùng với việc nuôi ốc len, nuôi sò huyết… dưới tán rừng thì VQG còn phối hợp với các ngành chức năng cùng triển khai mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, nhằm tạo sinh kế, cải thiện thu nhập cho người dân. Trước mắt, sẽ thực hiện tại khu phục hồi sinh thái, diện tích khoảng 960ha, dự kiến có hơn 213 hộ tham gia.
Ông Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhìn nhận: “Mô hình nuôi sò huyết thí điểm tại khu bảo tồn VQG Mũi Cà Mau phát triển tương đối tốt, không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, nên cần nhân rộng giúp dân ổn định đời sống, an tâm giữ rừng”. (Sài Gòn Giải Phóng 15/6) đầu trang(
Ngay giữa ban ngày, lâm tặc đã ngang nhiên chặt hạ gần 200 cây thông lớn tại tiểu khu 466, khoảnh 7 thuộc thôn 3, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).
Sáng 14-6, ông Nguyễn Văn Năm - trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri, đơn vị trực tiếp quản lý rừng tại địa bàn xã Lộc Tân - cho biết ông hết sức bất ngờ trước hành vi phá rừng táo tợn của lâm tặc.
Chỉ trong thời gian ngắn lâm tặc đã đốn hạ một lượng lớn thông rừng nhưng không bị cán bộ quản lý rừng tại địa bàn phát hiện kịp thời. Đây là diện tích đất lâm nghiệp đang trong quá trình làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sang đất nông nghiệp.
Sự việc xảy ra vào đêm 29 và rạng sáng 30-5, vị trí chặt hạ thông cách UBND xã Lộc Tân khoảng 1km nhưng không ai hay biết. Chỉ khi người dân báo cáo sự việc, cơ quan chức năng mới phát hiện vụ việc động trời trên.
Theo ông Năm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri, Công an huyện Bảo Lâm, Viện kiểm sát huyện ngay lập tức vào hiện trường để kiểm tra. Cơ quan chức năng kiểm đếm được tổng cộng 194 cây thông bị lâm tặc chặt hạ bằng cưa máy, tương đương 79m3 gỗ thông. Số thông này đều là thông trồng năm 1984 có đường kính gốc từ 30-40cm.
Tại hiện trường vụ chặt phá, gần 200 cây thông đã bị lâm tặc chặt phá sạch sẽ nằm cạnh rẫy cà phê của người dân. Những gốc thông có cây đường kính tới hơn 40cm, cành thông lá còn xanh, nằm ngổn ngang tại hiện trường.
Nhiều hộ dân sinh sống giáp địa điểm chặt phá trên cho biết tối 29-5 có bốn đối tượng lạ mặt vác cưa máy cưa thông từ khoảng 2 giờ thì dừng. Tuy nhiên, người dân không báo cơ quan chức năng vì nghĩ họ chặt thông có giấy phép.
Tới rạng sáng hôm sau, các đối tượng lạ mặt tiếp tục cưa thông tại tiểu khu 466. Tới 8 giờ sáng thì nguyên cả quả đồi thông bị cưa sạch sẽ. Người dân cho biết rất nhiều nhà dân nghe thấy tiếng máy cưa vọng ra từ hiện trường vụ chặt phá sáng 30-5.
Tới chiều 14-6, ông Nguyễn Văn Năm cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được các đối tượng chặt phá 194 cây thông. Hiện Công an huyện Bảo Lâm vẫn đang điều tra, truy lùng các đối tượng trên. (Thanh Niên 15/6; Tuổi Trẻ 14/6) đầu trang(
13/6, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng) cho hay, đã thả cá thể rùa biển kỳ lạ về lại vùng biển địa phương nhằm gìn giữ và bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.
Trước đó, vào rạng sáng 11/6, tại vùng biển cách Mũi Đèn (Đà Nẵng) khoảng 6 hải lý, ngư dân Đặng Cu (43 tuổi, trí huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) trong khi đang kéo lưới lên thuyền thì phát hiện một cá thể rùa biển mắc vào lưới của mình.
Con rùa này nặng khoảng 2kg, mai rùa có màu hồng, dưới bụng có màu vàng. Sau khi phát hiện rùa biển kỳ lạ này, ngư dân Đặng Cu đã giải cứu chú rùa ra khỏi tấm lưới, đưa lên thuyền. Khi vào bờ, ngư dân này nhanh chóng báo cáo sự việc với Đồn Biên phòng Sơn Trà.
Được sự vận động của bộ đội biên phòng và cán bộ thủy sản, khoảng 8 giờ cùng ngày, ngư dân Đặng Cu đã đưa cá thể rùa biển kỳ lạ này ra cách bờ hơn 100m và thả rùa về với biển. (Công An Nhân Dân 13/6) đầu trang(
Gần đây, nhiều rừng phòng hộ ở khu vực hồ chứa nước Nước Trong, thuộc huyện miền núi Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi bị nhiều người ngang nhiên khai thác, vận chuyển trái phép, gây bức xúc cho người dân địa phương.
Có mặt tại khu vực hồ Nước Trong những ngày đầu tháng 6, chúng tôi chứng kiến nhiều cây rừng bị đốn hạ. Một số đối tượng lén lút đưa cả xe kéo, xe tải để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Ngay đường vào thôn Tre, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà - nơi gần khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Nước Trong là bãi gỗ lớn, nằm ngổn ngang. Hầu hết những cây gỗ này có đường kính từ 80 - 100 cm, những vết cưa còn mới và không có dấu búa của kiểm lâm.
Ông Hồ Văn Tấn, ở thôn Nước Biết, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà cho biết: Hoạt động khai thác gỗ của "lâm tặc" diễn ra trong cả tháng nay. Mỗi ngày có hàng chục xe vận chuyển gỗ ra ngoài địa phương.Theo người dân ở khu vực này, hầu hết gỗ đã khai thác thuộc nhóm gỗ quý, như chò, sơn mộc, ké và huỳnh đàn vàng.
Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Trà Thọ Hồ Văn Những cho biết: Số lượng gỗ bị đốn hạ đã chở về xuôi, có nhiều loại gỗ quý như chò, xoan, nính... lên đến hàng trăm cây, với khối lượng hơn 200 m3. Vụ khai thác tận thu gỗ trên đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp tại vườn rừng khu Sờ Lác và suối Y, có chỉ đạo tạm dừng từ lâu, nhưng nhiều người không chấp hành, tiếp tục lén lút vào rừng khai thác. Hơn nữa, việc khai thác gỗ tận thu tại khu vực rừng trên chưa được chính quyền huyện Tây Trà phê duyệt.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Quảng Ngãi, hiện nay nhiều người lợi dụng danh nghĩa khai hoang vườn rừng, giao đất cho các hộ dân tái định cư, lén lút khai thác gỗ rừng tự nhiên. Những cánh rừng hàng trăm năm tuổi tại khe suối Sờ Lác trong khu vực hồ chứa nước Nước Trong đã bị triệt hạ. Hiện nay khu vực rừng đang khai thác thuộc phần diện tích đất rừng thu hồi của dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong. Trong phương án đền bù ghi là gỗ tạp, nhưng thực tế toàn là gỗ quý, thuộc rừng tự nhiên.
Tại lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 97 thuộc khu rừng phòng hộ hồ Nước Trong, chúng tôi phát hiện hàng chục xe gỗ được chuyển đi, nhưng không thấy chính quyền địa phương can thiệp. Tính riêng khu vực 3,1 ha bên suối Y của hai hộ ông Đinh Văn Đơ và Đinh Văn Chung, đã có 122 khối gỗ cây rừng bị đốn hạ. Trước sự việc này, lãnh đạo huyện Tây Trà đã hỏi cán bộ kiểm lâm trên địa bàn, thì được trả lời, đó là gỗ khai thác hợp pháp.
Điều đáng nói, ông Chung và ông Đơ mới chỉ được Ban quản lý giao đất... trên miệng, chưa hề có "sổ đỏ" nên tự ý cho đốn gỗ và bán là trái pháp luật. Đồng thời, việc Phó Chủ tịch UBND xã Trà Thọ Hồ Thanh Truyền, ký giấy xác nhận cho hai hộ này được phép bán gỗ là không đúng thẩm quyền. Theo lãnh đạo Sở NN và PTNT Quảng Ngãi, việc tận thu gỗ vườn rừng để bán với diện tích lớn, có nhiều cây là rừng tự nhiên, thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Có thể thấy, vụ việc đốn hạ rừng Sờ Lác, là điển hình cho việc loay hoay trong công tác quy hoạch và xây dựng phương án tái định canh trên đất ngoài lâm nghiệp. Ban quản lý dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong để cho dân tận thu gỗ rừng tự nhiên trên 107 ha đất tái định cư ngoài lâm nghiệp, với hơn 950 m3 gỗ, là quá lớn. Hơn nữa, thực tế cho thấy, toàn bộ số gỗ này không phải gỗ tạp, được khai thác tập trung, có quy mô, tổ chức bài bản.
Trả lời việc này, Phó Giám đốc Ban Quản lý Nguyễn Ngọc Quang cho rằng: Tại thời điểm kiểm kê đều xác định, đánh giá toàn bộ số gỗ là gỗ tạp, đây là thiếu sót của ban quản lý, vì lúc đó không có thành viên của dự án hợp phần di dân tái định cư tham gia. Lý do nữa, do dân quá bức xúc, nên ban quản lý mới thực hiện trước việc này, khi chưa thông qua ý kiến phê duyệt của UBND huyện Tây Trà. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Tây Trà Hoàng Anh Ngọc khẳng định: Huyện không có chủ trương về khai thác gỗ tận thu. Quan điểm của huyện là giữ và bảo vệ rừng, dù gỗ tạp thì cũng phải bảo vệ.
Chung quanh vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ cho biết: Trước mắt, UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN và PTNT Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, khẩn trương thành lập đoàn thanh tra kịp thời ngăn chặn vụ phá rừng ở hồ Nước Trong. Qua đó, nếu phát hiện những đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép thì xử lý theo đúng thẩm quyền. Cần lưu ý xem xét, kiểm điểm, phê bình cá nhân sai phạm để chấn chỉnh, răn đe; khi đề xuất khắc phục hậu quả phải rõ ràng; kiểm điểm cũng cần rõ ràng, đúng đối tượng. Còn xét thấy vượt quá thẩm quyền thì đề xuất để UBND tỉnh xử lý.
UBND tỉnh Quảng Ngãi hiện nghiêm cấm việc khai thác tận thu các loại cây gỗ tự nhiên trên phần đất rừng đã được giao cho dân, nằm trong dự án hồ chứa nước Nước Trong. UBND huyện Tây Trà cần rà soát toàn bộ đất ngoài rừng đã quy hoạch giao cho dân, để khoanh vùng hoặc giao khoán bảo vệ và trồng thêm, tuyệt đối không làm theo kiểu đốn trắng như đã xảy ra ở khu vực Sờ Lác và suối Y. Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích đất rừng có cây gỗ tự nhiên đã giao cho dân, đưa ra giải pháp bảo vệ số cây này. Chậm nhất đến cuối tháng 6-2015, phải hoàn thành việc kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi. (Nhân Dân 15/6) đầu trang(
Lần đầu tiên lực lượng kiểm lâm bắt quả tang người ken cây giết hại rừng thông ở Lâm Đồng. Tối 13.6, ông Nguyễn Khang Thiên, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Lâm Đồng, cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để điều tra, xử lý người phá rừng.
Ông Nguyễn Khang Thiên cho biết vừa ký văn bản gửi Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương yêu cầu khẩn trương phối hợp với công an huyện và các ngành chức năng hoàn thiện hồ sơ ban đầu, điều tra và xử lý Nguyễn Văn Dũng (thường trú tại thị trấn Lạc Dương) nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Sáng nay, 13.6, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương mật phục bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng phá rừng tại lô C, khoảnh 4, tiểu khu 143 xã Đạ Sar (H.Lạc Dương).
Tại hiện trường, Nguyễn Văn Dũng đã chặt hạ 17 cây thông 3 lá (nhóm 4) và ken 12 cây thông 3 lá khác có đường kính gốc từ 9 – 38cm, diện tích bị tác động 6.270m2. Nguyễn Văn Dũng cho cơ quan chức năng biết, thời gian tác động sau khi ken cây khoảng từ ngày 6.6 đến nay.
Theo ông Nguyễn Khang Thiên, tình trạng ken cây giết hại rừng thông xảy ra trên địa bàn nhiều năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng bắt được quả tang người vi phạm.
Chi cục kiểm lâm Lâm Đồng đã yêu cầu Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương theo dõi tình trạng sinh trưởng của số cây thông bị ken để có giải pháp phục hồi phát triển. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra phá rừng nói trên. (Thanh Niên 13/6) đầu trang(
Tình trạng phá hại rừng thông lâu năm để lấn chiếm đất, san ủi làm nhà đang diễn ra phức tạp trên địa bàn huyện Đác Song (Đác Nông). (Nhân Dân 13/6) đầu trang(
Thời gian qua, ngành kiểm lâm Quảng Ninh tích cực tuần tra, kiểm soát việc giao và sử dụng đất trồng rừng trên địa bàn; tăng cường lắp đặt các biển báo nhằm giảm nguy cơ cháy rừng và nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong nhân dân.
Đồng thời, xử nghiêm các hành vi vi phạm Luật Quản lý và Bảo vệ rừng; xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng. (Tin Tức 13/6, Tr13) đầu trang(
Vào lúc 11h30 ngày 12/6, tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xảy ra vụ cháy lớn, làm cháy trụi toàn bộ diện tích rừng thông trên 30 năm tuổi của địa phương.
Chiều tối 12/6, tin nhanh từ UBND xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức đã cơ bản khống chế đám cháy nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bởi tàn tro đang âm ỉ.
Theo tin tức, vào trưa ngày 12/6, tại xã Thanh Chi bất ngờ xảy ra vụ cháy rừng thông trên 30 năm tuổi. Do thời tiết nắng nóng, gió mạnh, nên chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
Trước nguy cơ cháy dễ lan nhanh đến các hộ gia đình, người dân đã tiến hành phát đường băng để dập lửa, ngăn đám cháy bùng phát sang khu vực bên cạnh. Nhận tin báo, chính quyền xã Thanh Chi đã huy động dân quân tự vệ, công an kịp thời có mặt giúp người dân chữa cháy.
Do địa hình phức tạp, việc vận chuyển nước phục vụ cho việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn nên đám cháy ngày càng lan rộng, lực lượng chức năng phải dùng vỉ sắt hoặc các cành cây để dập lửa.
Sau khoảng 3 giờ đồng hồ nỗ lực cứu rừng, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhiều ha rừng thông trên 30 năm tuổi đã bị thiêu rụi.
Cũng trong chiều ngày 12/6, một vụ cháy đã xảy ra tại rừng thông xóm Tây Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Diện tích cháy khoảng 1ha rừng thông từ 5 - 6 tuổi.
Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng khẩn trương tiến hành dập lửa. Đến 17h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.
Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra cháy rừng và thống kê thiệt hại do đám cháy gây ra. (Người Đưa Tin 13/6; Báo Nghệ An 12/6) đầu trang(
Khung cảnh hiện ra thật bàng hoàng: những gốc cây táu mật rộng hơn 200 vanh (chu vi gốc cây gỗ), đường kính đo được 1m bị “thiến”.
Tại bìa rừng, chúng tôi níu dây leo lên từng triền đá cho đến khi lên đến hiện trường vụ tàn phá đang nồng nặc mùi gỗ tươi.
Thật bàng hoàng khi nhìn thấy những gốc cây táu mật rộng hơn 200 vanh (chu vi gốc cây gỗ), đường kính đo được 1m bị “thiến”.
Xung quanh những gốc gỗ đỏ tím, trơ trọi là ngổn ngang những khúc gỗ tươi rói được xẻ vuông thành sắc cạnh nằm lẫn những khúc gỗ tròn đang đè lên vô số tán cây khô héo dưới nắng nung.
Thiếu tá Phạm Văn Huy, cán bộ Đội 2 Phòng PC49 cho biết: “Lâm tặc đã dùng cưa xăng hạ đổ 9 cây táu mật cỡ lớn, cao 15m. Chúng tôi đã kiểm đếm được 27,78m3. Hiện đã đưa ra khỏi rừng hơn 7m3. Số gỗ còn lại đang được dùng máy tời đưa ra khỏi rừng”.
Được biết, hơn 10 cán bộ chiến sĩ đã lên đường phá chuyên án 365G về khai thác gỗ lậu và vận chuyển lâm sản trái phép tại vùng rừng này từ ngày 15/5.
Từ xã Thanh Hương (huyện Thanh Chương), anh em đã phải di chuyển hơn 40 cây số, ăn bánh chưng, lương khô rồi đêm ngủ lại trong rừng để mai phục lâm tặc.
Khi nắm được quy luật hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm và thủ đoạn phá rừng của lâm tặc, PC49 quyết định vây bắt.
Hàng chục lâm tặc là người huyện Thanh Chương đã tháo chạy. Hiện ba đối tượng trực tiếp tham gia tàn phá rừng đang bị PC49 tạm giữ để lấy lời khai.
Ông Lê Phùng Thiều - Trưởng ban quản lí rừng phòng hộ huyện Thanh Chương cho biết: “Tiểu khu 1002 có hai chủ rừng là Tổng đội TNXP 5 và Ban quản lí phòng hộ huyện Thanh Chương. Khi cảnh sát môi trường phá án xong chúng tôi mới biết rừng phòng hộ bị lâm tặc tàn phá”.
Hiện PC49 đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án. (Vietnamnet 13/6) đầu trang(
Thông qua tin báo của nhân dân địa phương, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tình Yên Bái phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường cơ động tỉnh tiến hành kiểm tra nơi ở của Hoàng Thị Hằng, trú tại bản Páo Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đã phát hiện và thu giữ ll,895m3 gỗ pơmu và 1,315 m3 gỗ dổi.
Số gỗ trên do Hằng thu mua của một số người dân, không có thủ tục 1 giấy tờ họp pháp. Qua đấu tranh, Hằng khai: Trong thời gian từ năm 2014 đến khi bị bắt, Hằng đã nhiều lần đưa tiền cho Khang A Chù, cán bộ Kiểm lâm Púng Luông, huyện Mù Cang Chải với tổng số tiền 16.000.000 đồng và Giàng Gà Phùa, Trường Công an xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải với tổng số tiền 8.500.000 đồng để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu mua gỗ.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố Hoàng Thị Hằng về tội “Đưa hối lộ” theo Điều 289 BLHS, khởi tố Khang A Chù và Giàng Gà Phùa về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 279 BLHS. (Bảo Vệ Pháp Luật 12/6) đầu trang(
Sáng 10-6-2015, khu vực quán xá dọc đường Phan Xích Long (P2Q.Phú Nhuận) trở nên náo nhiệt, khi một thanh niên chuyên bán bìm bịp do anh ta bẫy được xuất hiện.
Những con chim này nặng cả ký, thả trong lưới để giao cho khách, giá mỗi con 150-ngàn đổng. Người bán rao bìm bịp được bẫy từ miền Tây đưa lên bán kiếm lời, có thể trị được bách bệnh như: ung thư, hen suyễn..., riêng quý ông mua về ngâm rượu giúp cải thiện sức khỏe (!).
Bìm bịp tên khoa học là Centropus sinensis, gồm khoảng 30 loài, mùa sinh sản từ tháng 3 tới tháng 7 hàng năm. Dù không phải động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam (cấm mua bán, săn bắn) nhưng với cách đặt bẫy vô tội vạ ở nhiều miền quê hiện nay, chẳng mấy chốc loài này sẽ tuyệt chủng. Không chỉ chim, những người bán dạo còn đặt bẫy cả rắn mối, kỳ đà... lên Sài Gòn bán. (Công An TPHCM 11/6) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Trùng Khánh xảy ra 5 vụ cháy rừng, thiệt hại 10,3 ha.
Hạt Kiểm lâm huyện hướng dẫn 7 trường hợp khai thác 32,15 m3 gỗ vườn nhà; 4 trường hợp khai thác 129,082 m3 gỗ rừng trồng tập trung. Phát hiện, xử lý 10 vụ vận chuyển, buôn bán lâm sản, 2 vụ phá rừng, khai thác lâm sản, 3 vụ vi phạm khác; tịch thu 0,6 m3 gỗ các loại.
Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng và nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn. (Báo Cao Bằng 12/6) đầu trang(
Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam ngày 9-6 đã xác nhận chiếc ôtô hiệu Camry mang biển số xanh vận chuyển lô hàng nghi là ngà voi gây tai nạn chiều 7-6 là xe gắn biển số giả. Hiện Công an TP Tam Kỳ đang truy tìm hai đối tượng đi trên ôtô biển số giả gây tai nạn và gửi mẫu giám định lô hàng có 16 chiếc hiện vật nghi là ngà voi..
Khoảng 16h ngày 7-6, trên tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng (đoạn cắt đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Thông tin ban đầu, xe ôtô Camry mang biển số xanh 80B-3555 chạy theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm trên đã va quệt với một xe máy rồi tiếp tục tông vào đuôi xe khách Hoàng Long đang đậu gần đó. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe Camry bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhiều người dân chứng kiến cho biết, khi bỏ trốn, tài xế này ôm một túi đồ giống như ngà voi. Từ thông tin người dân cung cấp, Công an TP Tam Kỳ tìm kiếm và phát hiện hàng chục hiện vật nghi là ngà voi nên đã niêm phong, đưa về cơ quan để điều tra.
Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam ngày 9-6 đã xác nhận chiếc ôtô hiệu Camry mang biển số xanh vận chuyển lô hàng nghi là ngà voi gây tai nạn chiều 7-6 là xe gắn biển số giả. Hiện Công an TP Tam Kỳ đang truy tìm hai đối tượng đi trên ôtô biển số giả gây tai nạn và gửi mẫu giám định lô hàng có 16 chiếc hiện vật nghi là ngà voi...
Vấn đề cần trao đổi là các nghi can đi trên xe ô tô Camry phạm tội theo tội danh nào, và có thể bị xử lý như thế nào?
Luật sư Nguyễn Văn Hướng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Theo đúng nội dung vụ án, chúng ta thấy ở đây có ba hành vi của các nghi can có dấu hiệu phạm tội. Hành vi thứ nhất là gây ra tai nạn giao thông đưởng bộ khá nguy hiểm, đã gây thiệt hại nặng về tài sản, gây ra mối nguy hiểm đối với sinh mạng nhiều người. Ngay sau khi gây ra tai nạn, các nghi can đã bỏ trốn, là một tình tiết tăng nặng trong Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Hành vi thứ hai là hành vi sử dụng xe ô tô có gắn biển giả. Đặc biệt, biển số giả này thuộc một cơ quan bảo vệ pháp luật. Hành vi thứ ba là sở hữu, lưu thông 16 vật phẩm, nghi là ngà voi, một loại hàng hóa bị cấm kinh doanh, mua bán, nhập khẩu.
Trước khi xem xét các hành vi này phạm tội như thế nào, cần phải chờ đợi kết quả điều tra xác định các vấn đề sau: Các nghi can này biết và chủ động sử dụng biển số xe ô tô giả để lưu thông. Số lượng 16 vật phẩm nghi là ngà voi đúng là loại hàng hóa bị cấm kinh doanh. Và quan trọng hơn, cần phải chứng minh được, số vật phẩm nghi ngà voi này là tài sản sở hữu hoặc quản lý của các nghi can. Cuối cùng, cần xác định lỗi của các nghi can trong vụ tai nạn tại tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng (Quảng Nam).
Nếu các nghi can biết và chủ động sử dụng biển số giả trong lưu thông đường bộ, các nghi can có thể có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 267, Bộ luật Hình sự, cụ thể tội danh này được quy định như sau: Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng có thể bị phạt tù tới bảy năm.Đối với người sở hữu xe, cố tình thuê người khác làm biển giả cho mình và đưa vào sử dụng sẽ chịu trách nhiệm pháp lý.
Trước hết là trách nhiệm được xem xét ở góc độ hành chính, theo đó hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị xử phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng. (Trích Khoản 5, Điều 16, Nghị định 171/2013/NĐ – CP).
Trách nhiệm xem xét ở góc độ hình sự nếu người sở hữu xe thuê người làm biển số xe giả nhằm thực hiện hoặc che giấu hành vi phạm tội, ví dụ, sử dụng các biển số xe giả xe chuyên dùng của các cơ quan tổ chức để tham gia giao thông trên đường nhằm vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng quốc cấm sẽ bị truy cứu trách nhiệm cho các tội danh tương tự. Dĩ nhiên, nếu người điều khiển xe không biết xe mang biển số giả sẽ không phạm tội này.
Đối với hành vi sở hữu lưu thông 16 vật phẩm là ngà voi, các nghi can có thể đã phạm tội theo Điều 155. Bộ luật Hình sự, Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm: Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Phạm tội trong các trường hợp nghiêm trọng có thể bị phạt tù tới 15 năm.
Ngà voi là hàng hóa bị cấm theo Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2009 và Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2009, được liệt kê đầy đủ theo thứ tự tại Phụ lục I ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BCT ngày 09/5/2014 của Bộ Công thương. Dĩ nhiên, nếu kết quả điều tra cho thấy số vật phẩm này không thuộc sở hữu hoặc quản lý của các nghi can, các nghi can sẽ không phạm tội này.
Hành vi thứ ba là hành vi vi phạm các quy định trong giao thông đường bộ gây tai nạn, do không có thương vong về người và tài sản bị thiệt hại lớn nhất chính là xe do các nghi can điều khiển nên có thể các nghi can sẽ bị xử phạt hành chính ở mức nặng mà không bị truy tố trước tòa án.
Do các nghi can có hai hành vi phạm tội làm giả con dấu và tài liệu và tội tàng trữ, sản xuất, buôn bán hàng cấm độc lập với nhau và phạm tội ở các thời điểm khác nhau, các nghi can có thể bị truy tố theo cả hai tội danh. Nhưng nếu các nghi can chỉ sử dụng biển ô tô giả một lần để buôn lậu ngà voi, có thể các nghi can sẽ bị truy tố theo tội danh Buôn bán hàng cấm theo điều 155 BLHS và tình tiết sử dụng biển số ô tô giả được coi là tình tiết tăng nặng. Với các tội này, các nghi can có thể bị phạt tới 5 năm tù. (An Ninh Thủ Đô 14/6) đầu trang(
Ngày 12-6, Hạt Kiểm lâm H. Hòa Vang cùng các cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng: Trịnh Kim Hùng, Nguyễn Hậu (trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Tín, Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Liên (cùng trú H. Yên Thành, Nghệ An), Mai Kim Sự (trú H. Cát Tiên, Lâm Đồng), Nguyễn Văn Hiệp (trú H. Định Quán, Đồng Nai) về hành vi chặt phá rừng.
Qua TTKS, lực lượng kiểm lâm huyện phát hiện các đối tượng trên chặt phá cây rừng trên diện tích 53.300m2 để lấy đất làm nương rẫy tại Tiểu khu 10 (thôn An Định, xã Hòa Bắc). (Công An Nhân Dân 14/6; Công An Đà Nẵng 13/6) đầu trang(
Dọc theo Quốc lộ 279, chúng tôi ngược lên Khau Co, nghe đâu trên mảnh đất thiêng, cheo leo giữa đỉnh đèo ấy có những người không ngủ, ngày đêm giữ rừng.
Sau một chặng đường dài, khi tay lái đã mỏi nhừ vì những con dốc quanh co, khúc khuỷu, chinh phục hết chặng đường dài hơn 100 cây số từ thành phố Lào Cai đến đây, chúng tôi mới lên tới được đỉnh đèo. Giữa tiết trời mùa hè, Khau Co chào đón chúng tôi bằng khí trời se lạnh, sương mây trập trùng. Ấn sau làn sương mỏng manh, Trạm Kiểm lâm cụm xã Nậm Xé (hay còn gọi là Trạm Kiểm lâm Khau Co) hiện ra, nhỏ bé giữa núi rừng hoang vắng.
Chúng tôi bước vào Trạm trong sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của những người làm việc nơi đây. Với cái bắt tay hỏi thăm, anh Lê Văn Thuyết, cán bộ Trạm Kiểm lâm Khau Co vui mừng cùng nụ cười tươi rói, bảo chúng tôi: “Lâu lắm rồi mới có người miền xuôi lên Trạm đấy”.
Trạm Kiểm lâm cụm xã Nậm Xé cheo leo trên đỉnh đèo Khau Co, thuộc địa phận xã Nậm Xé, nơi nối liền huyện Văn Bàn (Lào Cai) với huyện Than Uyên (Lai Châu). Trong tiếng địa phương, Khau Co có nghĩa là “Đèo gió”. Với độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển, địa hình phức tạp, thời tiết nơi này bốn mùa khắc nghiệt. Mùa hè, nắng gắt gao, những cơn gió Lào mang theo hơi nóng đổ qua “Đèo gió”. Mùa đông giá rét, mưa phùn dài ngày, sương mù dày đặc, có khi cả tháng không thấy mặt trời. Nằm cách xa trung tâm xã Nậm Xé, đường đi lại khó khăn, nên điều kiện sinh hoạt của cán bộ kiểm lâm ở đây rất thiếu thốn. Trạm gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Điện mà Trạm đang dùng là sử dụng nhờ điện nước của một hộ dân gần đó.
Việc cập nhật tin tức thời sự và sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn, vì điện chỉ đủ thắp sáng, sóng radio chập chờn. Sóng điện thoại có từ cuối năm 2013, nhưng không ổn định do địa hình núi cao chia cắt. Lương thực, thực phẩm sử dụng hằng ngày cho sinh hoạt cũng không đảm bảo, vì vậy, cán bộ kiểm lâm ở đây thường xuyên phải sử dụng thực phẩm khô. Hôm nào gặp người dân đi chợ hoặc lái xe chở vật liệu cho nhà máy thủy điện gần đó, cán bộ kiểm lâm mới nhờ mua giúp thực phẩm tươi sống để cải thiện.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng xe máy giòn tan từ xa vọng lại, một chiếc xe máy tiến gần vào, rồi đỗ “xịch” ở sân. Với áo quần lớp lớp, đôi ủng lấm lem bùn đất không nhận rõ màu, người đàn ông vừa đến bỏ chiếc ba lô trên vai, nhìn chúng tôi nhiều nghi ngại. Sau phút ngỡ ngàng của đôi bên, tiếng anh Thuyết (một cán bộ trong Trạm) vang lên: “Đây là đồng chí Thịnh, vừa kết thúc đợt tuần rừng 5 ngày về”.
- Đi tuần rừng có vất vả lắm không anh? - Chúng tôi hỏi.
- Bám rừng là công việc thường ngày của chúng tôi. “Ăn trong rừng, ngủ lại rừng” mãi cũng thành quen, chỉ thiếu nước chưa thành “người rừng” thôi anh Thịnh tếu táo, vui vẻ trả lời.
Nhiệm vụ của Trạm Kiểm lâm cụm xã Nậm Xé là phối hợp với các lực lượng chức năng, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Thông thường, một đoàn hơn chục người, gồm cán bộ kiểm lâm, quản lý thị trường, Ban Quản lý Khu bảo tồn Hoàng Liên - Văn Bàn và một tổ nhận khoán đi tuần rừng 5 ngày, cứ liên tục luân phiên bất kể ngày, đêm.
Cửa rừng cách Trạm 5,6 km, mỗi lần đi tuần, các anh đi xe đến cửa rừng, gửi lại nhà dân, rồi đi bộ vài giờ đồng hồ vào chốn rừng thiêng. Nơi ăn, nghỉ của các anh là những lều lán di động, nên thiếu thốn, khó khăn đủ bề. Cuộc sống nơi “rừng thiêng, nước độc”, các anh đều phải tự khắc phục dựa trên kinh nghiệm trong các chuyến đi rừng và kinh nghiệm của bà con truyền lại.
Tổng diện tích rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn trên địa bàn xã Nậm Xé rộng 17.113 ha, độ che phủ rừng trên 81%, trải rộng trên địa bàn giáp ranh với huyện Than Uyên. Tài nguyên, lâm sản trong những cánh rừng này khá phong phú, với những loài thực vật quý hiếm như: Trò đãi, trầm, gù hương, vù hương, pơ mu, hồi núi, sến mật. Rừng nơi đây còn là nơi cư trú của nhiều loài động vật, trong đó có những loài đặc hữu, quý hiếm, như vượn đen tuyền, chim trèo cây lưng đen, cầy vằn... một số loài trong đó đang nằm trong nguy cơ bị tuyệt chủng. Do vậy, trọng trách trên vai của những người gác rừng nơi đây ngày càng nặng nề.
Trên mảnh đất bốn mùa khắc nghiệt, ngày thường đã vắng người lại qua, đến ngày lễ, tết lại càng gieo vào lòng người nỗi nhớ nhà cồn cào da diết. Nhưng vượt lên những khó khăn đó, giấu đi những tâm sự riêng tư, những kiểm lâm viên ở đây vẫn vững lòng, vững dạ, một lòng bảo vệ, gìn giữ màu xanh cho mảnh đất này.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đang rôm rả thì có một bóng người thấp thoáng đi trong mưa tiến về phía Trạm. Những cán bộ kiểm lâm vội vàng giới thiệu: “Đây là người gác rừng nhiều tuổi nhất ở Trạm vừa nghỉ hưu cách đây không lâu. Chú là người giữ bao câu chuyện về cuộc sống, về “cuộc chiến” của những người giữ rừng trên đỉnh Khau Co này”.
Nhấp chén trà trong ngày mưa lạnh, ông Phạm Đăng Hải, người cán bộ già giơ cánh tay trái của mình ra, chỉ vào vết sẹo dài như con rết khổng lồ nằm trên da thịt rồi bắt đầu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cách đây 5 năm, khi ấy ông là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Khau Co.
Năm 2010, nhận được tin báo của nhân dân là có đối tượng khai thác lâm sản trái phép tại khu vực khe Đá Mài, Trạm Kiểm lâm Khau Co đã phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn Hoàng Liên - Văn Bàn thu giữ, di chuyển số lâm sản khai thác trái phép trên về trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau đó, đối tượng Lò Văn Ngoan, trú tại xã Minh Lương (Văn Bàn) đến nhận số lâm sản trên là của mình. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, đối tượng Ngoan tỏ thái độ bất hợp tác, có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm và còn dùng dao chém bị thương cán bộ kiểm lâm già với tỷ lệ thương tật 11%.
Ông Hải vẫn thường kể câu chuyện ấy như một lời nhắc nhở cho thế hệ mai sau về sự khắc nghiệt của cuộc chiến giữ rừng trên mảnh đất này. Với ông, vết sẹo như tấm huy chương thiêng liêng, quý giá được phong từ mồ hôi, máu và sự kiên định, kiên cường trong suốt cuộc đời làm nghề giữ rừng.
Khi được hỏi về cuộc sống riêng tư của những cán bộ kiểm lâm ở Trạm Kiểm lâm Khau Co, các anh vui vẻ cho biết: “Người trẻ nhất sinh năm 1991, người già nhất cũng chỉ vừa bước qua 35 xuân xanh”. Mỗi người một quê hương, nhưng đều gắn bó với nhau trên mảnh đất Khau Co này để cùng hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn màu xanh cho rừng. Ngoài nhiệm vụ chính, các anh còn tự hào khoe với chúng tôi về “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, từ bổ củi, hái rau đến nấu cơm, giặt giũ, sửa xe... đều biết.
Nhưng tôi hiểu, sau tiếng cười vui vẻ ấy là bao tâm tư thầm kín của những người gác rừng như các anh. Đó là những đêm trực gác không ngủ cùng nỗi nhớ người yêu, trông ngóng về gia đình nhỏ ở phương xa. Trong hoàn cảnh chung ấy, họ đều coi Trạm là ngôi nhà thứ hai, cùng yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.
Kiểm lâm viên Cao Đức Toàn (sinh năm 1991), người trẻ tuổi nhất ở đây, mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi kể về kỷ niệm được người yêu từ Bảo Nhai (Bắc Hà) lặn lội tới Nậm Xé thăm. Những cuộc điện thoại dù chập chờn, nhưng cũng đủ để các anh gửi gắm nhớ nhung, thương yêu tới người thân phương xa. Với các anh, gia đình là điểm tựa vững lòng, là khoảng yên bình. Sự quan tâm, thấu hiểu của họ chính là động lực để các anh kiên cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tâm sự với chúng tôi, anh Thuyết cho biết: Sau 12 năm quay trở lại mảnh đất này, trong cảm nhận của anh, Khau Co đang đổi thay từng ngày. Người dân ở Nậm Xé đã biết giữ rừng, bảo vệ rừng như mái nhà chung. Những hình ảnh về người dân vào rừng đốn cây, lấy củi, gần như đã không còn nữa. Những chuyển biến đó là niềm vui cho những người gắn cuộc đời mình làm nghề giữ rừng trên mảnh đất này.
Nơi mồ hôi của những người giữ rừng rơi xuống, những mầm xanh đâm chồi, nảy lộc. Sự sống vươn lên mạnh mẽ từ những nhọc nhằn, vất vả của những người ngày đêm canh giữ màu xanh cho rừng. Chúng tôi chia tay các anh khi trời ngả về chiều, trong những bịn rịn, nuối tiếc của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Trạm Kiểm lâm Khau Co ẩn hiện như một chấm nhỏ giữa tấm thảm xanh ngút ngàn của những cánh rừng thiêng. (Báo Lào Cai 13/6) đầu trang(
Nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức 190 buổi tuyên truyền tại các thôn, bản với 7.447 lượt người dân tham gia.
Nội dung tuyên truyền là các văn bản pháp luật về lâm nghiệp và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Lực lượng kiểm lâm đã vận động được 2.150 hộ gia đình tại 45 thôn, bản tham gia ký cam kết bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm còn tổ chức 108 cuộc kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cơ sở và các chủ rừng; tổ chức 1 buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp thôn, xã với 543 người tham gia; 3 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho các đối tượng, cán bộ kiểm lâm xã. (Báo Lào Cai 13/6) đầu trang(
Xã Thạch Cẩm (Thạch Thành) có 1.393,06 ha đất rừng và đất lâm nghiệp được quy hoạch là rừng sản xuất; trong đó có 988 ha rừng trồng, gồm: keo, thông, sao đen. Đây là địa phương được huyện xác định là một trong những khu vực trọng điểm có thể xảy ra cháy rừng.
Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), hạt kiểm lâm huyện đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các thôn rà soát các vùng trọng điểm cháy. Xây dựng phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”; duy trì hoạt động 11 tổ tuyên truyền thôn. Chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng của thôn tuần tra, ngăn chặn các hành vi gây cháy rừng trong thời điểm nắng nóng, như: Đốt lá mía sau thu hoạch, đốt dọn vệ sinh đồng ruộng gần các khu vực rừng dễ cháy; chỉ đạo các hộ gia đình là chủ rừng tu sửa 4,2 km đường băng cản lửa kết hợp đường di chuyển lực lượng. Do vậy, nhiều năm nay an ninh rừng trên địa bàn xã luôn ổn định, không để xảy ra cháy rừng. (Báo Thanh Hóa 12/6) đầu trang(
Chúng tôi vừa trở lại Ban quản lý rừng phòng hộ Hàm Thuận - Đa Mi (Hàm Thuận Bắc). Đây là Ban quản lý có diện tích rừng khá lớn, gần 20.000 ha trải dài trên địa bàn rừng núi, có phần cách trở trong đi lại. Đây cũng là vùng rừng mà nhiều năm qua, những người giữ rừng liên tục phải đương đầu với nạn khai thác, vận chuyển gỗ lậu tại những khu rừng giáp ranh Bình Thuận – Lâm Đồng. Trong đó một lượng không nhỏ người phá rừng là người của tỉnh bạn, hoặc từ nơi khác đến.
Lúc này Đa Mi đang mưa. Mưa đầu mùa nhưng hết sức dai dẳng có khi kéo dài cả đêm, đường sá trơn trợt, vì thế như anh Ngô Công Thanh, Trưởng ban quản lý nói, thấy xe lâm tặc chạy trước, mình đuổi theo trong điều kiện đường tối, trời mưa cũng phải tính toán ghê gớm. Đấu tranh với lâm tặc ngày nay, những người giữ rừng phải dụng đến đầu óc nhiều hơn trước đây, bởi lâm tặc ngày càng nhiều mánh lới.
Cứ thế, anh Thanh cho chúng tôi hay: Để giữ được rừng, Ban quản lý đã phải làm nhiều việc. Việc đầu tiên là tiếp tục tuyên truyền về Luật Bảo vệ và phát triển rừng đối với dân sống gần rừng, quanh vùng rừng, đặc biệt là với đồng bào dân tộc các xã: La Ngâu, Đa Mi… Phối hợp với Hạt kiểm lâm của huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) để nắm chắc hoạt động của đối tượng phá rừng, qua đó tìm cách ngăn chặn. Ban quản lý thường xuyên truy quét chống phá rừng.
Những nơi truy quét là vùng giáp ranh hai huyện Bảo Lâm và Di Linh, đặc biệt là 5 tiểu khu: 165a, 165b, 166, 167 và 172 thường xảy ra phá rừng. Ngoài ra còn chú ý truy quét những vùng rừng gần dân di cư tự do, bởi những người này có nhu cầu đất sản xuất rất cao, lén lút phá rừng khi có điều kiện...
Ban cũng đẩy mạnh việc giao khoán rừng cho dân. Đến cuối tháng 5/2015, có 490 hộ dân nhận khoán 17.185 ha rừng, trong đó hơn 11.307 ha nhận khoán theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Bình Thuận. Ban liên tục đôn đốc, phối hợp với những hộ nhận khoán tuần tra bảo vệ rừng, lập một số chốt tại những trọng điểm để canh giữ; bám rừng, bám chốt nhiều ngày trong năm.
Để người giữ rừng yên tâm, Ban duy trì tốt việc chi trả tiền nhận khoán, kịp thời đánh giá đúng tình hình quản lý bảo vệ rừng của từng hộ nhận rừng để rút kinh nghiệm chung, qua đó lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các chỉ thị, văn bản pháp luật liên quan đến quản lý bảo vệ rừng.
Nhờ những cố gắng nêu trên, trong mấy tháng qua, Ban quản lý rừng phòng hộ Hàm Thuận - Đa Mi đã kịp thời phát hiện, xử lý 36 vụ vi phạm lâm luật, bao gồm: phá rừng làm rẫy, vận chuyển và khai thác lâm sản trái phép.
Anh Thanh cho hay: Mấy tháng nay, tình hình khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép nổi lên do nhu cầu về gỗ của người dân trong và ngoài địa phương không giảm, bên cạnh đó là nhu cầu đất sản xuất của nhiều hộ dân trong vùng, nhất là khu vực giáp ranh tỉnh Lâm Đồng, vì vậy mà rừng bị tác động, xâm hại mạnh. Để giảm phá rừng, sắp tới Ban sẽ truy quét dài ngày tại các vùng giáp ranh, các trọng điểm phá rừng thuộc quyền quản lý. Mặt khác, kiên quyết nhổ bỏ toàn bộ cây trồng trên đất rừng, qua đó ngăn chặn tình trạng mất đất rừng theo dạng vết dầu loang.
Trưởng ban Ngô Công Thanh còn nói thêm, ngoài những công việc phải làm như trên, khâu chống cháy rừng, theo dõi mọi diễn biến xảy ra trong rừng do Ban quản lý cũng rất quan trọng. Toàn Ban đã đề ra biện pháp: Gắn dân mà làm việc, nhờ dân phát hiện, tố giác những băng nhóm âm mưu phá rừng, chiếm đất khi nó còn manh nha. Mặc khác, Ban cũng làm nhanh các hồ sơ vi phạm để cơ quan chức năng xử lý, làm chùn tay các đối tượng phá rừng.
Chia tay với người có trách nhiệm quản lý gần 20.000 ha rừng phòng hộ trong chiều mưa bay, chúng tôi không khỏi xúc động vì biết công việc của các anh không ít nhọc nhằn và hiểm nguy, đã vậy đồng lương lại thấp. Những người giữ rừng thật đáng trân trọng. Không có các anh, nguồn nước, rộng ra là môi trường sinh thái sẽ biến đổi nhanh như thế nào!? (Báo Bình Thuận 12/6) đầu trang(
Hiện nay, một số người dân ở các xã của huyện Chợ Đồn như: Ngọc Phái, Quảng Bạch và Đồng Lạc có tình trạng chủ quan không làm băng cản lửa trong quá trình xử lý thực bì trồng rừng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.
Thực tế hiện nay đã có một số diện tích rừng do người dân không tạo đường băng cản lửa nên đã bị cháy lan. Theo lãnh đạo phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Chợ Đồn, nguyên nhân chủ yếu là do người dân nơi đây thiếu kiến thức về xử lý thực bì, một số hộ dân lại chủ quan không thực hiện đúng theo kĩ thuật phát dọn hiện trường trồng rừng đã hướng dẫn.
Trong những năm trước, trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã xảy ra tình trạng cháy rừng do người dân đốt dọn khi xử lý thực bì không đúng kĩ thuật. Chính quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người dân trong quá trình chuẩn bị hiện trường trồng rừng để tránh bị cháy lan sang những diện tích cây trồng khác. (Đài PTTH Bắc Cạn 12/6) đầu trang(
Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng cho biết sẽ phối hợp với Hạt kiểm lâm Sơn Trà tổ chức tour tham quan, chụp ảnh loài voọc chà vá chân nâu.
Loài này được mệnh danh “nữ hoàng linh trưởng” có tên trong sách đỏ Việt Nam, đang sống trên bán đảo Sơn Trà.
Theo đó, sau khi nghiên cứu tập tính, thói quen sinh hoạt của loài voọc chà vá chân nâu, đơn vị này dự kiến tổ chức tour vào đầu tháng 7.
Cụ thể, tour sẽ được diễn ra vào hai thời điểm cố định trong ngày là 4g và 16g. Đây là thời điểm voọc chà vá chân nâu thường xuyên xuất hiện, tìm kiếm thức ăn quanh tuyến đường Tiên Sa nằm trong bán đảo Sơn Trà.
Ông Nguyễn Đức Vũ, phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng, cho biết một tour sẽ kéo dài trong vòng 2-3 giờ.
Các hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn khách đi bộ theo lối ven rừng, nơi có nhiều gia đình voọc sinh sống để theo dõi được mọi hoạt động của chúng.
Du khách khi tham quan, chụp ảnh cũng phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định như mang trang phục tối màu hoặc ngụy trang bằng lá cây, không gây ồn, máy ảnh phải có ống kính tele để đảm bảo giữ khoảng cách nhất định, không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của đàn voọc...(Tuổi Trẻ 13/6) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng gắn với chăm lo, nâng cao đời sống người dân sống gần rừng trên địa bàn, trong 4 năm qua, từ năm 2012 đến nay các đơn vị chủ rừng, các doanh nghiệp, các hộ gia đình trên địa bàn huyện Di Linh đã trồng mới trên 11.000ha rừng, đạt trên 200% kế hoạch.
Bên cạnh đó, huyện cũng trồng được gần 45ha rừng cao su, gần 200.000 cây phân tán, tương đương với 90ha và trồng gần 50ha rừng trên đất lấn chiếm. Theo kế hoạch, trong năm 2015, huyện Di Linh phấn đấu trồng trên 100 ngàn cây phân tán và trên 300ha rừng tập trung, chủ yếu là thông 3 lá.
Hiện nay, Hạt kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đã và đang tranh thủ thời tiết phù hợp, triển khai công tác trồng rừng, trồng cây phân tán theo đúng kế hoạch đề ra. (Đài PTTH Lâm Đồng 11/6) đầu trang(
Mắc ca được mệnh danh là “cây tỷ đô” đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong năm nay, quy hoạch vùng trồng cây mắc ca sẽ được đưa ra, cùng với đó, sẽ là bài toán “đầu ra” cho loại cây đang được kỳ vọng này. Làm thế nào để tránh tình trạng cung vượt quá cầu dẫn đến tình trạng ép giá, ế thừa như hàng loạt nông sản khác?
Trong Hội thảo mới được Bộ NN&PTNT phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức, những kinh nghiệm quốc tế về định hướng quy hoạch vùng trồng cây mắc ca, chuẩn bị sẵn thị trường... đã được chia sẻ.
Theo ông Jolyon Burrett, Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Australia, sản lượng mắc ca trên toàn thế giới năm 2104 đạt 152.663 tấn (chưa tách vỏ). Nhiều thị trường có nhu cầu lớn về mắc ca như Mỹ, Đức, Australia, Nhật Bản và Brazil với 70% khối lượng nhân mắc ca trên phạm vi toàn cầu...
Tại Việt Nam, cây mắc ca được trồng khảo nghiệm từ những năm 2000 và thích hợp nhất với thổ nhưỡng vùng Tây Nguyên và Tây Bắc Bộ. Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của mắc ca, các chuyên gia cho rằng, đây sẽ là loại cây sẽ thay thế được cây cà phê truyền thống ở Tây Nguyên, trong bối cảnh loại cây trồng hiện được coi là kinh tế chủ lực ở đây đang ngày càng già cỗi, cho năng suất thấp và không có khả năng phục hồi hay ghép cải tạo.
Đây là loại cây được Chính phủ đặc biệt lưu tâm. Trong Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, cây mắc ca đã được nhắc đến trong điều 12: “Nhà đầu tư có dự án trồng cây dược liệu, cây mắc ca quy mô từ 50ha trở lên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng/ha để xây dựng đồng ruộng, cây giống. Hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất giống cây mắc ca quy mô 500.000 cây giống/năm trở lên, mức hỗ trợ tối đa là 70% chi phí đầu tư/cơ sở và không quá 2 tỷ đồng”.
Tiến sỹ Đinh Văn Đề, Viện Điều tra, quy hoạch rừng (Bộ NN&PTNT) nhận định, khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam rất thuận lợi và thích hợp cho sinh trưởng của cây mắc ca. Cùng với đó, Việt Nam đã nhân giống thành công bằng phương pháp ghép hạt với tỷ lệ sống 80-85%; giâm hom đạt tỷ lệ sống 80%; giống gốc và kỹ thuật nhân giống cũng đã được chuyển giao cho một số tổ chức và cá nhân trồng cây mắc ca tại Tây Bắc và Tây Nguyên.
“Hiện nay, diện tích trồng cây mắc ca trên cả nước đạt trên 2.000ha. Trong đó, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng có từ 500-800ha/tỉnh. Kon Tum, Gia Lai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình ước từ 50-150ha/tỉnh”, ông Đề cung cấp thông tin.
Tuy nhiên, cây mắc ca vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề cần thận trọng như phải tiếp tục đánh giá về khả năng ra quả ổn định ở vùng Đông Bắc và Bắc Trung Bộ trước khi cho trồng. Và nên ưu tiên phát triển trồng xen mắc ca với cà phê, chè, trồng trong vườn hộ. Nếu trồng tập trung cần được đầu tư, chăm sóc như đối với các loài cây lấy quả khác.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo nông dân chỉ sử dụng cây ghép từ các giống được công nhận, nghiêm cấm sử dụng cây từ hạt hoặc cây ghép không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, trong năm nay, Quy hoạch ngành hàng mắc ca sẽ được ban hành với định hướng, bên cạnh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng, hạt mắc ca sẽ tập trung tiêu thụ cả ở thị trường nội địa.
Trước những ý kiến nghi ngại và lo lắng cho đầu ra của loại cây tỷ đô này, ông Tuấn khẳng định: “Thị trường đúng là vấn đề trăn trở nhiều nhất bởi có thị trường ổn định với mức giá có lợi thì mới đảm bảo cho cây mắc ca phát triển vững bền. Mắc ca sẽ hướng đến cả thị trường quốc tế và trong nước. Việt Nam sẽ tập trung hướng tới những thị trường có lượng tiêu thụ lớn, trọng điểm. Hiện nay, Trung Quốc là thị trường đang tiêu thụ tới 90% lượng mắc ca trên toàn cầu. Việc Việt Nam đã và đang tham gia nhiều hiệp định thương mại cũng sẽ mở thêm cơ hội tiêu thụ cho mắc ca Việt Nam trong tương lai”.
Còn tại nội địa, Việt Nam có tới hơn 90 triệu dân, thị trường rất tiềm năng nên cũng cần tập trung khai thác. Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, mắc ca là loại cây cần tuân thủ quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản chặt chẽ. Hạt mắc ca không thể thu lượm rồi mang phơi như cà phê bởi cách làm thô sơ sẽ làm hỏng chất lượng hạt. Từ khi thu lượm hạt, trong 24 tiếng phải chế biến, ngay sau tách vỏ hạt 3 tiếng phải đưa vào sấy. Quá trình sấy mất nhiều tuần, sau đó phải bảo quản trong kho đặc biệt với nhiệt độ thích hợp không quá 16 độ C và giữ độ ẩm của hạt không quá 10%.
Tất cả các điều kiện này phải đi liền với nhau, chỉ ngắt quãng ra thì dù năng suất cao nhưng giá bán lại thấp, thậm chí nếu làm không tốt khâu chế biến, bảo quản hạt mắc ca còn không thể tiêu thụ được. (Công An Nhân Dân 13/6) đầu trang(
Đó là tâm tư của ông Đào Văn Đang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP HCM, xung quanh câu chuyện giá cá sấu giống tăng cao ở vụ nuôi năm nay trong khi giá đầu ra của cá sấu thương phẩm không ổn định và phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
Theo ông Đang, các sản phẩm thời trang, mỹ nghệ làm từ da cá sấu có giá trị kinh tế cao nhưng ít đơn vị đầu tư vào chế biến nên sử dụng nguyên liệu còn ít. Với những đơn vị đã đầu tư thì giá bán cuối cùng còn thấp so với sản phẩm cùng loại trên thị trường thế giới do công nghệ thuộc da còn yếu, thương hiệu ít có tiếng tăm. Vì thế, cá sấu xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường như EU còn nhỏ lẻ mà chủ yếu xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc.
Trong tình hình hiện nay, ông Đang khuyến cáo người nuôi cá sấu phải bảo đảm an toàn chuồng trại vì đây là loài vật hung dữ và thận trọng với những giao dịch có tính bất thường.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, cá sấu giống năm 2015 đang ở mức 600.000 đồng/con, tăng 250.000 đồng/con so với năm 2013 do nhiều người “háo hức” nuôi vì lợi nhuận cao trong 2 năm qua.
Theo thống kê, TP HCM có 45 tổ chức và hộ dân nuôi cá sấu, từ năm 2012-2015, tổng đàn cá sấu của TP duy trì ở mức 160.000-170.000 con, lượng giảm đàn do bán ra được bù vào bằng nguồn từ cá sấu sinh sản tại chỗ. (Người Lao Động 12/6) đầu trang(
Sau cơn mưa giông kinh hoàng chiều 13/6, hàng nghìn cây xanh Hà Nội đã bị bật gốc. Tuy nhiên, điều đáng nói là, người dân vô cùng thắc mắc trước cách trồng một số cây mới trên các tuyến phố như Lê Duẩn, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương.
Theo tin tức ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, đoạn đường từ ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi đến ngã tư Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương có khoảng 10 cây trồng mới bị đổ sau bão. Hố trồng các cây này đều rất nông. Các cây trồng mới giống như chỉ đủ để bám hờ trên mặt đất.
Một người dân có nhà trên đoạn đường này bức xúc nói: “Với cách trồngcây xanh cẩu thả như thế này, một cơn gió nhẹ cũng có thể đổ chứ chưa nói đến giông lớn như vừa qua. Có cây còn bọc nguyên bầu rễ trong lưới thì cây sống làm sao được. Đó là cách làm việc cẩu thả, vô trách nhiệm”.
Điều đáng chú ý, trong số các cây bị bật gốc trên đoạn đường này, bầu rễ của cây trồng ở vị trí trước số 162 Khuất Duy Tiến còn được bọc nguyên trong lưới và dây gai đỏ. Để khẳng định đây không phải là dạng “chỉ tự tiêu”, PV báo Người Đưa Tin đã kiểm tra và thậm chí, dùng bật lửa đốt thì thấy có mùi khét như ni-lon.
Khoảng 23h đêm 14/6, PV báo Người Đưa Tin quay lại địa điểm trên thì thấy cây này đã được dựng lên. PV lấy dao cậy lớp đất lên kiểm tra xem bầu rễ trên đã được xử lý chưa. Đào xuống khoảng 4-5cm, PV thấy bầu rễ vẫn còn bọc nguyên như buổi sáng. Theo quan sát của PV, dù cây được trồng lại nhưng cũng rất sơ sài và không chắc chắn.
Khu vực trước trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng có một cây mới trồng bị bật gốc sau mưa giông. Bầu rễ của cây cũng được bọc nguyên trong lưới và dây gai.
Theo nguồn tin của PV, tại một số địa điểm như phố Lê Duẩn (ven công viên Thống Nhất), đường Nguyễn Chí Thanh cũng có những cây trồng mới bị bật gốc, bầu rễ cũng bị bưng bít tương tự như những cây ở tuyến phố trên.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một chuyên gia lâm nghiệp (xin được giấu tên) cho rằng, khi trồng cây không được để nguyên bọc lưới, ni-lon. Cây phải tiếp xúc với đất với dinh dưỡng thì mới phát triển và sinh trưởng được.
Chuyên gia lâm nghiệp Lê Huy Cường cũng khẳng định, làm như vậy là quá ẩu, hạn chế rễ cây bám đất để phát triển.
Trao đổi với PV Người đưa tin, lãnh đạo sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sẽ cho người kiểm tra các thông tin về việc trồng cây mà vẫn giữ nguyên bầu rễ như vậy. (Người Đưa Tin + Đất Việt 15/6) đầu trang(
Phát triển rừng trồng gỗ lớn ở Thanh Hóa: Hướng đi mới cho kinh tế lâm nghiệp
Hiện nay, tỉnh có 93.330 ha rừng gỗ trồng sản xuất; trong đó có 21.500 ha rừng gỗ lớn và 65.151 ha rừng kinh doanh gỗ nhỏ, chủ yếu tập trung ở các huyện Thạch Thành, Thường Xuân, Như Xuân, Lang Chánh, Như Thanh..., còn lại là diện tích trồng cao su, cây lấy quả.
Hầu hết diện tích rừng được trồng theo phương thức quảng canh nên năng suất thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao, doanh thu bình quân đạt từ 40 – 80 triệu đồng/ha/chu kỳ. Trừ chi phí, lợi nhuận bình quân người dân có được từ 1,4 – 4 triệu đồng/ha/năm. Vì vậy, phát triển kinh doanh rừng trồng gỗ lớn sẽ là hướng phù hợp cho kinh tế lâm nghiệp của tỉnh nói chung và khu vực miền núi nói riêng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của rừng trồng, tăng thu nhập cho người dân.
Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Lang Chánh là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thực hiện chuyển hóa rừng keo nguyên liệu sang kinh doanh rừng trồng gỗ lớn. Anh Nguyễn Thành Công, Giám đốc Ban QLRPH Lang Chánh, cho biết: “Bắt đầu từ năm 2007, ban đã tổ chức cho nhân dân các xã: Giao An, Giao Thiện, Quang Hiến, Tân Phúc, Trí Nang trồng rừng theo hướng thâm canh. Đến nay, đã có 822 ha rừng trồng bằng giống keo cao sản. Song, giá trị kinh tế của rừng trồng mà người dân thu về hiện chỉ đạt khoảng 45 - 60 triệu đồng/ha/chu kỳ 7 năm, mới chỉ đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, chưa có tích lũy và làm giàu”.
Để nâng cao giá trị kinh tế của rừng, quý I năm 2013, Ban QLRPH Lang Chánh đã xây dựng 2 mô hình kinh doanh rừng trồng gỗ lớn ở xã Trí Nang, với diện tích 10 ha. Theo đó, ban sẽ thực hiện biện pháp kỹ thuật tỉa thưa 3 lần để điều chỉnh mật độ cây xuống còn 400 – 450 cây/ha vào giai đoạn rừng đạt 8 – 10 năm tuổi. Ngoài tỉa thưa điều chỉnh mật độ, ban còn tiến hành các biện pháp tỉa cành, chăm sóc, bón phân... Khi rừng từ 12 – 15 năm tuổi sẽ cho sản lượng khoảng 450 m3 gỗ/ha, theo giá gỗ hiện nay 1 ha rừng có giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng.
Mặc dù việc chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng trồng gỗ lớn phải kéo dài thời gian chăm sóc thêm khoảng từ 5-7 năm nhưng giá trị kinh tế mang lại cho người dân gấp nhiều lần so với trồng rừng gỗ nguyên liệu như hiện nay.
Cũng như Ban QLRPH Lang Chánh, từ năm 2008 đến nay, thực hiện các dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất 147, Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển rừng gỗ lớn. Bằng biện pháp tỉa thưa, chặt bỏ những cây phát triển kém, đến nay huyện Như Thanh có 1.700 ha rừng trồng gỗ lớn, tập trung ở các xã: Thanh Tân, Thanh Kỳ, Hải Vân, Xuân Khang, Xuân Du. Huyện phấn đấu hằng năm tỷ lệ rừng trồng gỗ lớn đạt 20% tổng diện tích trồng rừng mới.
Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nguồn lao động, hiện thực hóa mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và người dân giàu lên từ nghề rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quy hoạch 55.932 ha đất để phát triển kinh doanh rừng trồng gỗ lớn (giai đoạn từ 2013 – 2020). Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh doanh rừng trồng gỗ lớn trình UBND tỉnh phê duyệt. Đây hứa hẹn sẽ là hướng đi mới, tạo nên bước chuyển mạnh mẽ cho kinh tế rừng của tỉnh.
Ngay trong năm nay, tỉnh phấn đấu có khoảng 27.800 ha rừng trồng gỗ lớn và đến năm 2020 phát triển ổn định rừng kinh doanh gỗ lớn trên toàn bộ diện tích đã quy hoạch, với các loại cây keo tai tượng, lát hoa, sao đen...(Báo Thanh Hóa 12/6) đầu trang(
Hiện nay, phong trào trồng rừng tràm đang lan rộng. Nhiều địa phương ở Đồng Nai, như: Trảng Bom, Vĩnh Cửu… đã hình thành nên những làng sản xuất giống cây tràm. Đa số các cơ sở này đều hình thành tự phát do nhu cầu mua giống trồng rừng tràm trong dân không ngừng tăng cao.
Cây tràm có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và làm nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất giấy, sử dụng trong xây dựng... Phong trào trồng rừng tràm không chỉ lan rộng tại Đồng Nai mà thương lái còn đưa giống tràm cung cấp cho khắp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
Nhận thấy nhu cầu thị trường về giống cây tràm ngày càng lớn, người dân trên địa bàn Đồng Nai đổ xô lập vườn tràm giống, cắt hom tự ươm giống hay bán cho các vườn ươm giống. Vốn đầu tư lập vườn ươm tràm giống không lớn, lại nhanh cho thu hoạch nên nông dân đua nhau đầu tư, người có tiền thì làm vườn ươm rộng hàng hécta, người ít vốn thì tận dụng vài sào đất ngay trong vườn nhà. Cây tràm cao sản phát triển tốt vào mùa nắng, cứ khoảng 13 hay 15 ngày là các vườn này lại tấp nập cảnh người đến cắt hom tràm thuê, trong đó không thiếu người già, trẻ em tận dụng thời gian nhàn rỗi đi làm thêm để có thu nhập. Đó cũng là lúc vào vụ làm đất, trộn phân, giâm hom.
Chị Trần Thị Lệ, chủ của 3 hécta vườn tràm giống ở xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu), cho biết: “Mảnh đất khô cằn vùng này chỉ có thể trồng cây tràm giấy là thích hợp nhất. Theo đó, địa phương xuất hiện làng nghề ươm hom tràm giống. Dần dần thương lái ở các nơi biết tiếng tìm đến đặt hàng ngày càng nhiều nên nghề này vẫn đang rất phát triển và cho thu nhập ổn định”.
Người dân ở huyện Vĩnh Cửu theo nghề trồng tràm giống, cắt hom, làm vườn ươm ngày càng nhiều khi phong trào trồng rừng vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Bà Nguyễn Ngọc Cẩm (ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), so sánh: “Một cây hom giống hiện giờ được bán với giá 500 đồng, trừ chi phí nhân công, tiền đất và vật tư thì chủ vườn lời được khoảng 150 đồng/cây. Với diện tích là 1,2 hécta vườn ươm tràm, mỗi năm tôi bán cho các cơ sở thu mua hom giống 2 vụ, mỗi vụ gần 2 triệu cây hom. Không chỉ chủ vườn có lợi nhuận mà còn lao động nhàn rỗi ở nông thôn được giải quyết việc làm với thu nhập ổn định”.
Ông Nguyễn Văn Lâm, nông dân tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), tính toán: “Vụ này, tôi đang chuyển đổi vườn mía sang trồng rừng tràm vì cây tràm cho thu nhập cao hơn hẳn. Cây tràm không tốn nhiều công chăm sóc cũng như chi phí đầu tư, giá thu mua sản phẩm khá ổn định nên địa phương đang rộ lên phong trào trồng cây rừng này. Không chỉ nông dân mà nhiều đại gia bỏ tiền thuê hàng chục hécta để trồng tràm, thu lợi nhuận tiền tỷ”.
Đại diện Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam bộ (TP.Hồ Chí Minh), đầu tư khu sản xuất giống nuôi cấy mô tại huyện Long Thành, nhận xét: “Phong trào trồng rừng ngày càng phát triển mạnh với đủ mọi thành phần tham gia từ nhà nước, doanh nghiệp, nông dân. Nhờ lợi nhuận từ nghề trồng rừng tốt, người dân ngày càng quan tâm về chọn lựa giống ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Trước đây, giống tràm nuôi cấy mô chỉ bán được cho doanh nghiệp, chủ trang trại lớn thì nay không ít nông dân trồng nhỏ lẻ cũng chọn loại giống này”. (Báo Đồng Nai 13/6) đầu trang(
Quyết định này vừa được UBND tỉnh ban hành. Theo đó, đối tượng thu tiền dịch vụ môi trường rừng là các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng từ những khu rừng thuộc phạm vi hành chính của tỉnh Phú Yên, như: các nhà máy thủy điện, nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch.
Đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng phạm vi trên diện tích rừng của các chủ rừng có lưu vực nằm trong phạm vi diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng nằm trên địa bàn tỉnh Phú Yên đối với 3 nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Krông H’Năng và Sông Hinh. Đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là chủ rừng có diện tích rừng được bảo vệ, cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT thẩm định diện tích, đối tượng chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; hướng dẫn trình tự thủ tục thanh toán dịch vụ môi trường rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định hiện hành. (Báo Phú Yên 14/6) đầu trang(
Theo rà soát, Hà Tĩnh hiện có khoảng 405.436 ha đất thuộc nhóm đồi núi, chiếm 67,4% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó, đa phần là đất lâm nghiệp. Đây thực sự là nguồn tư liệu sản xuất quý trong công cuộc phát triển KT-XH. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên nhiều nơi đất lâm nghiệp còn bị lãng phí, hiệu quả sử dụng chưa cao...
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta có 2 BQL rừng đặc dụng, 5 BQL rừng phòng hộ, 2 công ty nông - lâm nghiệp và các tổ chức khác đang được giao quản lý, sử dụng khoảng 263.000 ha. Trong tổng số diện tích được giao cho các chủ rừng này quản lý thì số diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ rất lớn. Thế nhưng, theo đánh giá, quỹ đất sản xuất được giao hiện chưa được sử dụng hiệu quả và thể hiện khá rõ nét qua việc các chủ rừng đang để lãng phí rất nhiều diện tích.
Qua tìm hiểu được biết, hiện trong tổng số gần 20.396 ha đất lâm nghiệp mà BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh được giao thì có trên 2.612 ha đang bị lãng phí. Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn cũng đang để trống trên 923 ha và thực trạng này đang diễn ra ở nhiều đơn vị khác với số diện tích chưa được sử dụng lên đến 4.161 ha. Khi thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng, các địa phương và cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi gần 418 ha của các nông trường quốc doanh và gần 348 ha của các chủ rừng nhà nước, các công ty lâm nghiệp làm ăn không hiệu quả và giao khoán cho dân. Tuy nhiên, tốc độ cắt chuyển còn chậm.
Theo số liệu thống kê, hiện nay, các nông - lâm trường, các BQL rừng phòng hộ và đặc dụng, công ty lâm nghiệp trên địa bàn đang trồng gần 75.906 ha rừng sản xuất. Đối với các chủ rừng này, nhất là đối với các BQL rừng phòng hộ thì quỹ đất sản xuất này đã có đóng góp quan trọng trong việc bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động trong đơn vị cũng như người dân vùng lân cận. Tuy nhiên, nếu đánh giá khách quan thì hiệu quả kinh tế từ hàng chục ngàn ha đất lâm nghiệp mà các chủ rừng này đang sử dụng mang lại còn rất khiêm tốn.
Ông Nguyễn Kim Hùng - Trưởng BQL Rừng phòng hộ Ngàn Sâu (Hương Khê) cho biết: “Trong số 4.387 ha đất rừng sản xuất của đơn vị đang quản lý chủ yếu là rừng tự nhiên nghèo kiệt chưa có điều kiện cải tạo, chỉ có 1.100 ha đã được trồng keo với khoảng thời gian từ 1 - 2 chu kỳ. Do chúng tôi là đơn vị sự nghiệp nhà nước, không có vốn để đầu tư nên buộc phải liên kết với Công ty Trồng rừng và Sản xuất nguyên liệu giấy (Hanviha) và cho các hộ tự bỏ vốn thực hiện theo các dự án trồng rừng. Mặt khác, do địa hình hiểm trở, chi phí mở đường, vận suất và các loại chi phí khác cao nên doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng đầu tư khi trả đủ 27,5 tấn/ha/chu kỳ. Với mức thu này, mỗi chu kỳ, đơn vị chỉ đạt lợi nhuận khoảng 3 - 5 triệu đồng/ha, tùy vào địa hình và chất lượng rừng trồng. Và, nếu không được Nhà nước trả lương nuôi bộ máy thì trồng rừng trong điều kiện này sẽ lỗ”.
Cũng giống như các chủ rừng nhà nước và các công ty lâm nghiệp, hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp đối với số diện tích đã được cắt chuyển, giao khoán cho các hộ dân cũng chưa cao. Hiện nay, ngoài 21.317 ha đất lâm nghiệp do xã quản lý chưa thực hiện giao khoán nhưng cơ bản đã có chủ thì toàn tỉnh hiện có 39.951 ha rừng và đất lâm nghiệp do hộ gia đình, cá nhân quản lý, trong đó, đã giao quyền sử dụng đất 21.267 ha, chưa giao quyền sử dụng đất 18.685 ha.
Những năm qua, nhiều hộ dân được giao đất, giao rừng, nhận khoán rừng đã có nhiều cố gắng để tạo nên những bước đột phá trong phát triển kinh tế từ trồng rừng, vườn đồi, trang trại và thực tế cũng đã có được những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, so với tiềm năng và lợi thế sẵn có thì vẫn còn khá khiêm tốn, hiệu quả kinh tế từ rừng đem lại vẫn chưa như ý dù đã tăng mức đầu tư và có sự quan tâm chăm sóc hơn. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì năng suất và chất lượng rừng trồng thấp, chủ yếu là rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ, bình quân mỗi năm tăng trưởng đạt 10 - 12 m3/ha, trữ lượng bình quân chỉ đạt 90m3/ha.
Điều này đã dẫn tới mức thu nhập của người dân có đất trồng rừng chỉ khoảng 30 - 35 triệu đồng/ha/chu kỳ 6 - 7 năm và khoảng 10 - 15 triệu đồng đối với các hộ được nhận khoán theo Nghị định 135 và các chương trình trồng rừng khác. Hiệu quả kinh tế thấp không chỉ ảnh hưởng đến khả năng lích lũy vốn cho tái đầu tư mở rộng sản xuất mà còn khiến người dân chưa thực sự mặn mà với trồng rừng, chưa mạnh dạn tìm tòi hướng đi mới và tăng mức đầu tư để tạo ra những bước đột phá trong sản xuất…
Với thực trạng đó, đã đến lúc chúng ta cần đẩy mạnh việc thực hiện chính sách giao đất gắn với giao rừng. Đối với những diện tích mà các chủ rừng nhà nước và công ty nông - lâm nghiệp sử dụng không hiệu quả hoặc không sử dụng đến thì phải mạnh dạn cắt chuyển về địa phương để có kế hoạch giao cho dân. Cùng với đó, là phải tập trung nghiên cứu để có những cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư để phát huy hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế từ sản xuất rừng. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý đến việc cải thiện chất lượng nguồn cây giống, tăng cường ứng dụng KHKT vào sản xuất, tập trung chế biến tinh sâu, tăng cường biện pháp bảo vệ rừng và môi trường rừng…(Báo Hà Tĩnh 12/6) đầu trang(
Thực hiện chương trình giao đất lâm nghiệp theo Dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, đến nay Chiêm Hóa là huyện đang đứng đầu toàn tỉnh về công tác này.
Huyện Chiêm Hóa có 31 điểm, khu tái định cư với 3.584 khẩu được quy hoạch theo Quyết định 1766 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 28 điểm tái định cư ở 7 xã được giao đất lâm nghiệp theo dự án. Đến hết tháng 5 năm nay, công tác giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành. Toàn huyện có 668 hộ được giao đất lâm nghiệp thực tế, hiện Chiêm Hóa đã hoàn thành giao đất lâm nghiệp cho 663 hộ tái định cư với diện tích giao trên 800 ha. Còn 5 hộ tái định cư ở xã Yên Nguyên với diện tích trên 4 ha, huyện đã hoàn thành khâu rà soát để hoàn thành trong tháng 6.
Theo đồng chí Lưu Đình Chiêm, Phó Ban di dân tái định cư huyện Chiêm Hóa, huyện đã thành lập các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt, đúng, đủ diện tích được giao theo khẩu ngay từ công tác rà soát, thẩm định. Việc lập phương án giao đất đã đáp ứng yêu cầu chính xác đến từng khẩu, từng hộ. Trong quá trình giao đất, Ban di dân tái định cư huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả phương án bồi thường tài sản trên đất đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách giao đất lâm nghiệp để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc giao đất lâm nghiệp được cấp ủy, chính quyền coi đây là nhiệm vụ quan trọng nên công tác báo cáo tiến độ được thực hiện theo tuần để cấp ủy, chính quyền kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Đến thời điểm này, nhiều hộ dân đã có nguồn thu nhập từ rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao theo dự án. Anh Nguyễn Công Hội, trưởng thôn Tân Hợp, xã Tân An cho biết, toàn thôn có 15 hộ tái định cư được giao đủ đất lâm nghiệp với diện tích trên 16 ha. Vừa qua, toàn bộ diện tích rừng trên đất lâm nghiệp đã được khai thác hết và trồng mới lại. Nhiều hộ khai thác rừng thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng. Sau khi khai thác rừng, người dân đã dùng số tiền này để đầu tư trồng mới, chăn nuôi trâu, bò, xây dựng các công trình vệ sinh. Nhờ thế mà cuộc sống sẽ từng bước được cải thiện. Anh Phùng Văn Nhất, người dân thôn Tân Hợp cho biết, vừa qua, gia đình anh được khai thác 1 ha rừng và thu về trên 20 triệu đồng. Số tiền này, anh Nhất lại tiếp tục đầu tư trồng rừng.
Xã Phúc Sơn có 5 điểm tái định cư với 185 hộ dân. Tất cả người dân tái định cư ở đây đã được giao đủ diện tích đất lâm nghiệp với diện tích trên 232 ha. Anh Chẩu Văn Học, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cho biết, quá trình giao đất lâm nghiệp, UBND xã thực hiện theo phương châm làm đến đâu họp bàn và thống nhất với dân đến đó. Hầu hết diện tích đất lâm nghiệp được giao đều có rừng, lại gần đường giao thông nên rất thuận lợi cho người dân chăm sóc, quản lý, bảo vệ và khai thác. Ông Lý Thành Minh, dân tộc Dao, thôn Bó Cậu được giao 2,28 ha đất lâm nghiệp có rừng từ cuối năm 2012.
Ông Minh nói: “Trước đây, gia đình mình ở thôn Nà Đứa, xã Xuân Tiến (Nà Hang) cũng trồng rừng nhưng chủ yếu là xoan thôi. Xoan được quãi hạt rồi gia đình mình để mọc tự nhiên trên rừng, không chăm sóc theo một quy trình nào cả. Không có đường lên rừng. Chăm sóc khó, khai thác cũng khó lắm. Bây giờ, rừng nhà mình được Nhà nước giao cho gần đường lớn, chăm sóc thuận tiện. Tới đây khai thác cũng không phải mở đường vào nữa”.
Công tác giao đất lâm nghiệp ở Chiêm Hóa được thực hiện theo trình tự, có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền đã tạo được sự phấn khởi, đồng thuận của người dân cùng với các chính sách khác, góp phần ổn định cuộc sống người dân tái định cư. (Báo Tuyên Quang 13/6) đầu trang(
Người dân địa phương lấn đất; giá tiền thuê đất quá cao; giải ngân nguồn vốn vay từ ngân hàng còn chậm... là những khó khăn khiến quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển các công ty nông, lâm nghiệp còn chậm.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 33 tập đoàn, tổng công ty. Trong đó có 3 đơn vị có doanh nghiệp trực thuộc là các công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện cần sắp xếp lại theo Nghị quyết 30-NQ/TW và Nghị định 118/2014/NĐ-CP là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) với 22 công ty nông nghiệp; Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) với 33 công ty nông nghiệp và Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) có 18 công ty lâm nghiệp.
Trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới các đơn vị này đều gặp các khó khăn như tình trạng người dân địa phương xâm lấn đất vẫn chưa thể giải quyết; giá tiền thuê đất đối với các công ty nông nghiệp còn quá cao; giải ngân nguồn vốn vay từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) còn chậm...
Nguyên nhân được VRF, Vinacafe và Vinapaco đưa ra là sự phối hợp giữa các cấp, địa phương với doanh nghiệp trong lập thủ tục đất đai để quản lý chưa chặt chẽ. Do đó, địa phương chưa phê duyệt phương án sử dụng đất và cắm mốc phân định ranh giới đất sản xuất của các công ty nông, lâm nghiệp với các loại đất khác.
Bên cạnh đó, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty nông, lâm nghiệp đều phải thuê đất với giá còn quá cao, một số công ty cao su ở tỉnh Tây Ninh phải thuê đất với giá 5 triệu đồng/ha, gần bằng 20% giá bán cao su thành phẩm. Vì vậy, các đơn vị này cũng kiến nghị Chính Phủ xem xét miễn hoặc giảm tiền thuê đất để đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm.
Ngoài ra, các đơn vị này cũng cho rằng họ đang phải vay ngắn hạn vì việc giải ngân vốn trồng rừng từ vốn vay ưu đãi của BIDV để phát triển vùng nguyên liệu giấy theo Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, từ năm 2013 đến nay các công ty vẫn chưa được giải ngân. Bên cạnh đó, nếu vay vốn ưu đãi từ BIDV thì sau khi giải ngân 1 tháng, công ty phải trả tiền lãi suất ngay. Do đó, các đơn vị đều kiến nghị được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển theo chu kỳ kinh tế của cây trồng, được trả gốc và lãi 1 lần vào cuối chu kỳ kinh doanh.
Nhận định về tiến trình thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW và Nghị định 118/2014/NĐ-CP, ông Phạm Quốc Doanh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, cho rằng quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển các công ty nông, lâm nghiệp còn quá chậm. Hiện nay, vẫn chưa có địa phương nào trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể. Vì vậy, lãnh đạo các địa phương cần phối hợp chặt chẽ cùng tập đoàn, tổng công ty nông, lâm nghiệp, phải hoàn thành việc đo đạc, rà soát, xác định ranh giới cắm mốc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2015. (Bảo Vệ Pháp Luật 12/6) đầu trang(
Xâm lấn rừng tự phát là câu chuyện không mới của các địa phương có rừng thời gian qua, tuy nhiên trong quá trình quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng thì nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng chồng lấn quyền sử dụng đất, dẫn đến đất rừng bị thu hẹp dần…
Nhóm nghiên cứu gồm các ông Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Việt Dũng và các cán bộ thuộc Trung tâm Con người và Thiên Nhiên (PanNature) cho biết, kể từ năm 1980 đến nay thì tài nguyên rừng và đa dạng sinh học của Việt Nam đã suy giảm ở mức độ nghiêm trọng. Trong đó, tỷ lệ che phủ rừng từ 43% (năm 1943) thì đã giảm chỉ còn 27,8% (năm 1990).
Đáng chú ý, Chính phủ đã xây dựng cấp bách Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (năm 1991) và Luật Đất đai (năm 1993) để phân loại rừng sản xuất và khai thác và rừng cần được bảo tồn. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, quá trình quy hoạch, thành lập và mở rộng liên tục các khu rừng đặc dụng (RĐD) đã không tránh khỏi những sai sót không đáng có. Trong đó, tình trạng chồng lấn quyền sử dụng đất giữa Ban Quản lý (BQL) các khu RĐD và người dân địa phương.
Theo các khảo sát của PanNature, Trung tâm Tư vấn và Quản lý Tài nguyên (Corenarm) và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) thì chỉ trong năm 2014 có đến 47,4% các khu RĐD được tham vấn có hoặc có khả năng hiện tượng chồng lấn quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, có đến 61,7% trường hợp chồng lấn xảy ra ở các RĐD thuộc các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, và có xu hướng giảm dần ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (30%) và Nam Bộ (8%).
Thời gian qua, quy mô chồng lấn được phát hiện tại các khu vực vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) với diện tích khoảng 1,5 – 2 nghìn ha. Trong khi đó tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông (Hòa Bình) phát hiện đến hơn 1.045 hộ gia đình nằm trong khu vực diện tích 10.000 ha. Hiện nay, các VQG Cúc Phương, Cát Tiên, Bái Tử Long và Khu bảo tồn thiên nhiên Phú Canh đang nỗ lực để giải quyết triệt để tình trạng nêu trên, tuy nhiên kết quả còn nhiều hạn chế.
Tình trạng chồng lấn tranh chấp nêu trên là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy hoạt động phá rừng xâm lấn và xâm canh (trái phép), trực tiếp đe dọa hiệu quả của các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học trong RĐD. Điển hình như Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông hiện đang phải đối mặt với tình trạng khai thác gỗ lậu, xâm canh đất rừng, những mâu thuẫn về quyền tiếp cận và hưởng lợi từ đất rừng, cũng như khó khăn trong việc củng cố niềm tin và thúc đẩy hợp tác giữa các BQL khu bảo tồn thiên nhiên với cộng đồng và chính quyền địa phương.
Ngoài Ngọc Sơn – Ngổ Luông, tại Khu bảo tồn tự nhiên Kim Hỷ (Bắc Cạn) cũng xảy ra tình trạng chồng lấn trên diện tích 2450,44 ha đất lâm nghiệp giữa BQL và các hộ gia đình các xã Kim Hỷ, Ân Tình, Lương Thượng, Lạng San, Côn Minh (huyện Na Rì) và xã Cao Sơn, Vụ Muộn (huyện Bạch Thông). Tình trạng chồng lấn đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền khai thác gỗ hợp pháp của cộng đồng cư dân địa phương (được giao đất rừng – PV).
Nhiều nhà nghiên cứu cảnh báo, việc thành lập mới hoặc mở rộng các khu RĐD, thậm chí còn làm cho hàng nghìn người dân mất dần đất sản xuất, cản trở việc tiếp cận, khai thác và sử dụng lâm sản trên các khu vực mà họ đã được Nhà nước giao (50 năm) để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc hoặc phát triển rừng sản xuất theo Nghị định 02/CP của Chính phủ.
Theo PanNature, để giải quyết thực trạng nhức nhối nêu trên, bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân được giao đất rừng, cũng như bảo tồn các RĐD, khu bảo tồn thiên nhiên hiện nay thì các BQL rừng phải chủ động tách diện tích chồng lấn và giao lại cho người dân sử dụng. (Đại Đoàn Kết 12/6) đầu trang(
Ông Võ Văn Hạnh-Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cho biết, tổng số tiền Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thu được trong 6 tháng đầu năm 2015 là 41.750 triệu đồng, đạt 59% so với kế hoạch. Trong đó, thu từ các cơ sở thủy điện là 41.653 triệu đồng và thu từ nước sạch là 97 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo ông Hạnh, hiện tại có 2 đơn vị thủy điện chưa nộp tiền DVMTR quý IV-2014 và 11 đơn vị thủy điện chưa nộp tiền DVMTR phát sinh quý I-2015 (do Tổng công ty Điện lực miền Trung chưa thanh toán tiền mua điện cho các cơ sở thủy điện nội tỉnh) với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện vẫn còn 8 đơn vị chưa nộp hoặc nộp chưa đủ với số tiền trồng rừng thay thế theo kế hoạch đã phê duyệt của UBND tỉnh từ năm 2014 với số tiền là 11.613 triệu đồng.
Ông Hạnh cho biết, để đảm bảo thu đủ tiền DVMTR phát sinh 2015 theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiếp tục tăng cường các biện pháp thu nợ, đồng thời phản ảnh kịp thời những khó khăn trong quá trình đôn đốc thu nộp với cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý phù hợp. Tiếp tục rà soát nhà máy thủy điện phát sinh trên địa bàn để tiến hành ký kết hợp đồng ủy thác; nắm thông tin về các cơ sở sản xuất nước sạch trên địa bàn các huyện đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thu tiền DVMTR...(Báo Gia Lai 12/6) đầu trang(
Thực hiện chủ trương chi trả dịch vụ môi trường rừng, Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà (Tánh Linh - Bình Thuận) đã lập danh sách hàng trăm hộ nhận khoán nhưng hầu hết người có tên trong danh sách không được nhận tiền, thậm chí còn không biết mình có tên trong danh sách. Trong khi đó, tiền nhà nước giao ra vẫn trả đủ. Vậy số tiền trên đã đi đâu?
Theo chủ trương thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ tháng 10-2014 của Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà, các hộ dân có trong danh sách nhận khoán (hơn 70 hộ) sẽ nhận tiền hàng quý với số tiền khoảng 2 triệu đồng/quý/hộ. Các hộ dân này được lập thành 8 tổ tuần tra rừng, trong đó có một tổ trưởng đại diện cho các hộ dân.
Điều đáng nói, danh sách lập lên có sẵn gần 100 hộ nhưng số hộ nhận được tiền chẳng bao nhiêu, một số chỉ nhận được 500 nghìn đồng, hàng chục hộ khác không biết mình có tên trong danh sách và cũng chẳng nhận được tiền. Mặc dù vậy, tiền nhà nước giao ra vẫn trả đủ.
Theo nguồn tin của Báo Kinh tế nông thôn, khi Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà phát tiền theo danh sách thì chỉ các tổ trưởng đến nhận tiền. Trong danh sách hộ dân nhận khoán, đa phần là công an xã, lực lượng chức năng xã Bắc Ruộng, Tánh Linh. Đặc biệt, trong danh sách các hộ dân nhận khoán có cả người không phải ở địa phương và ở độ tuổi không hợp lý.
Được biết, Ban quản lý rừng phòng hộ rừng La Ngà do ông Nguyễn Trọng Kiều làm trưởng ban. (Kinh Tế Nông Thôn 13/6) đầu trang(
Tính đến hết tháng 5/2015, người dân trên địa bàn huyện Ba Bể đã trồng được 135 ha rừng. Các đơn vị chuyên môn cũng đã cấp trên 450.000 cây giống các loại cho người dân.
Năm 2015, huyện Ba Bể có kế hoạch trồng 680 ha rừng. Tuy nhiên, diện tích thiết kế rừng tập trung chỉ đạt trên 580 ha, bằng trên 85% kế hoạch, trong đó rừng sản xuất là gần 549 ha, rừng phòng hộ trên 31 ha. Diện tích trồng rừng phân tán thiết kế đạt trên 211 ha, vượt gần 18% so với kế hoạch. Hai đơn vị phụ trách nhiệm vụ trồng rừng của huyện Ba Bể là Lâm trường Ba Bể và Ban quản lý dự án Vườn quốc gia Ba Bể.
Hiện nay, lâm trường Ba Bể đã cấp được trên 400.000 cây giống và trồng được trên 120 ha rừng với cơ cấu chủ yếu là hồi, quế, xoan, mỡ. Ban quản lý dự án Vườn quốc gia Ba Bể đã cấp trên 50.000 cây giống, trồng được 15 ha cây xoan. (Đài PTTH Bắc Cạn 11/6) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực của người dân nên công tác phát triển, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả tích cực.
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã trồng mới được 5 nghìn ha rừng tập trung, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014 và bằng 100% kế hoạch năm. Ngoài ra, trồng được 1,2 triệu cây phân tán các loại, tăng 20% so với kế hoạch. Tổng diện tích bảo vệ rừng đạt trên 152,4 nghìn ha, tăng 4,6% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch 2%.
Trong đó, tổng diện tích hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng trên 8 nghìn ha, bằng 40,4% so với kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2014; thực hiện chăm sóc lần 1 của rừng trồng năm 2, năm 3 ước đạt 7,5 nghìn ha, bằng 60% kế hoạch và bằng 64% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng khai thác gỗ 6 tháng ước đạt gần 193 nghìn m3, bằng 77% kế hoạch năm, tăng 158% so với cùng kỳ. Việc khai thác rừng được hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo quy trình, quy phạm và chế độ chính sách hiện hành.
Cùng với đó, công tác bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện lập biên bản và xử phạt hành chính 176 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm 2014, riêng số vụ vi phạm phá rừng giảm 53 vụ; tịch thu hơn 111,4 m3 gỗ các loại, 20 kg động vật hoang dã, 23 xe mô tô, 22 máy cưa. Tổng số tiền thu từ xử lý vi phạm và bán tang vật tịch thu hơn 1,3 tỷ đồng. (Bacgiang.gov.vn 12/6) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Hải quan Pháp bắt 136kg ngà voi đang trên đường từ CH Dân chủ Congo tới Việt Nam, lượng ngà lớn nhất trong gần 10 năm nay. Vụ này xảy ra ở sân bay Charles de Gaulle, Paris, theo BBC.
Hải quan sân bay phát hiện ra hàng chục ngà voi đã được cắt thành 37 miếng và giấu trong vali dưới các tấm nhôm, có lẽ là để tránh máy scan.
Đây là đợt ngà voi chuyển lậu lớn nhất kể từ tháng 12/2006, khi hải quan nước này bắt một đợt 600kg.
Quan chức hải quan Sebastien Tiran nói: "Đáng tiếc đây là một trường hợp điển hình".
Ông này giải thích rằng các nhân viên hải quan dựa trên một số tiêu chí để phát hiện hàng nhập lậu. "Thí dụ con đường vận chuyển hàng và giấy tờ liên quan khai báo hải quan." "Khi có nghi ngờ là chúng tôi sẽ khám xét ngay."
Từ châu Phi, nhiều mặt hàng cấm từ động vật hoang dã được chuyển về Việt Nam như ngà voi và sừng tê giác. Từ Việt Nam, khối lượng lớn ngà voi lại được chuyển sang Trung Quốc.
Hồi 2009, có gần 7 tấn ngà voi tuồn lậu từ Tanzania về bị bắt giữ, là lần thu giữ ngà voi lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. (Bizlive 13/6) đầu trang(
Cư dân thành phố Tbilisi, thủ đô của Geoorgia đang vô cùng hoảng sợ trốn tránh trong ngôi nhà của mình, sau khi một trận lũ kinh hoàng xảy ra tại đây vào đêm 13-6, khiến vườn thú địa phương “vỡ trận”, động vật hoang dã tự do tràn xuống đường phố.
Một trận mưa lớn đêm 13-6 đã gây ra lũ quét, ngập lụt lớn tại thủ đô Tbilisi. Nhiều ngôi nhà, cầu cống, các công trình công cộng trong thành phố bị tàn phá nặng nề. Lũ lụt đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 nạn nhân là nhân viên trông coi vườn thú.
Trận lũ kinh hoàng cũng khiến một sở thú chính trong thành phố bị ảnh hưởng. Hàng chục động vật hoang dã nguy hiểm như chó sói, gấu, hổ, sư tử và một con hà mã đã sổng chuồng, đi lang thang trong thành phố.
Trên các trang mạng xã hội, nhiều người dùng đã đăng tải những hình ảnh gây sốc khi thấy một con sư tử dò dẫm đi trong đêm, hay một con hà mã đang dừng lại ăn lá cây ven đường.
Chính quyền thành phố cho biết, các nạn nhân thiệt mạng đều do lũ cuốn, chưa xác nhận trường hợp nào do động vật hoang dã tấn công.
Giới chức địa phương thì cảnh báo người dân nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn tính mạng, còn rất nhiều binh sĩ quân đội được huy động để tìm kiếm người bị nạn mất tích vì lũ cuốn và vây bắt các con vật. Hiện các nhân viên an ninh đã bắt được con hà mã và đưa nó trở lại vườn thú. (An Ninh Thủ Đô 14/6) đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||