Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 14 tháng 07 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Trong khi ban quản lý các vườn quốc gia đang nỗ lực bảo vệ từng con chim trời thì ngay trên Quốc lộ 62 (đoạn thuộc H.Thạnh Hóa, Long An) lại có một chợ động vật hoang dã hoạt động công khai.
Chợ này xuất hiện khoảng hai năm nay với hơn 10 sạp, người mua kẻ bán nhộn nhịp suốt ngày.
Bất cứ ai lần đầu ghé lại chợ này đều không khỏi giật mình bởi ở đây bày bán đủ loại chim trời, thậm chí có cả những loài có tên trong sách đỏ. Đa số các loài động vật và chim hoang dã được săn bắt từ rừng tràm Đồng Tháp Mười như chim cắt, sáo hoa, cu đất, chích cồ, chim cuốc, vịt trời, cò; các loại rắn như hổ ngựa, hổ hành...
Đặc biệt, ở đây còn bày bán các loài động vật quý hiếm nằm trong danh sách cần được bảo vệ như điên điển cổ rắn, cò lạo Ấn Độ, cù lần, voọc…
Dù chợ hoạt động công khai từ sáng sớm đến 7-8g tối mỗi ngày nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng lại làm ngơ. Vì các thương lái “mua tận gốc, bán tận ngọn” nên giá của các loài động vật quý hiếm ở đây rất rẻ, thu hút nhiều chủ nhà hàng, quán nhậu tìm đến mua với số lượng lớn.
Những con chim xấu số bị đập đầu, làm sạch lông khi có người đặt mua. Một người đàn ông chuyên làm thịt chim ở đây khẳng định: “Chỗ của tôi có bán tất cả các loại chim trời, có cả “hàng độc”. Nếu hôm nay hết hàng, khách có thể để lại số điện thoại để chúng tôi giao tận nơi, kể cả giao đến tận nhà ở TP.HCM”.
Nhiều khách du lịch trên đường rời miền Tây về lại hướng TP.HCM thường ghé chợ “tham quan”, xem nơi này như là một điểm… mua sắm hấp dẫn! Chính sự “ham của lạ” của khách du lịch đã vô tình tiếp tay cho việc tận diệt chim trời. (Phụ Nữ TP.HCM 14/7) đầu trang(
UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng của thành phố yêu cầu thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để lập mộ.
Theo báo cáo của Ban quản lý rừng Lâm Viên, trong thời gian gần đây, nạn lấn chiếm đất rừng, chặt phá thông để lập mộ chôn cất người chết diễn ra khá phức tạp tại khu vực rừng thuộc Tiểu khu 158A giáp ranh nghĩa trang Du Sinh (phường 5, Đà Lạt) - lâm phần thuộc Ban quản lý.
UBND TP.Đà Lạt giao trách nhiệm cho Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đô thị Đà Lạt: “Chỉ đạo Ban quản lý nghĩa trang theo dõi, quản lý chặt chẽ việc khai tử và chôn cất đối với những gia đình có người chết đảm bảo đúng quy định, đúng khu vực quy hoạch được phép chôn cất; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện việc chôn cất người chết theo đúng quy hoạch; trường hợp phát hiện người dân chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để lập mộ gió, chôn cất người chết, phải báo cáo ngay cơ quan chức năng để xử lý kịp thời”.
UBND TP.Đà Lạt cũng đã giao trách nhiệm cho Công an TP.Đà Lạt “chủ trì, phối hợp Ban quản lý rừng Lâm Viên, Hạt Kiểm lâm, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đô thị Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan điều tra, xác minh, làm rõ các trường hợp xây dựng mộ gió trái phép trên đất rừng, những đối tượng hoạt động môi giới, thuê người chặt thông, bán đất làm mộ gió tại Tiểu khu 158A, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...”.
Nói rằng tình trạng chặt thông, lấn chiếm đất rừng xây mộ gió để bán lại cho người dân có nhu cầu là hiện tượng mới xảy ra trên địa bàn TP.Đà Lạt là chưa hẳn đúng. Chính xác hơn, tình trạng này đã xảy ra từ nhiều năm nay và hiện vẫn đang “nóng hổi”. Chính UBND TP.Đà Lạt chỉ đạo UBND các phường, xã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có người chết thực hiện việc chôn cất theo đúng quy hoạch, không mua bán, không thuê người chặt cây rừng và lấn chiếm đất rừng để lập mộ.
Ban lâm nghiệp phối hợp chặt chẽ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đô thị Đà Lạt và với các chủ rừng có diện tích rừng giáp ranh với các nghĩa trang tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để lập mộ gió, chôn cất người chết. (Dân Việt 14/7) đầu trang(
Đó là Nguyễn Văn Cao (43 tuổi) và Trần Văn Tiếp (23 tuổi), cùng ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 13-7, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố và bắt tạm giam ông Cao và Tiếp để điều tra hành vi đầu độc, giết chết cây thông để lấn đất rừng trồng cây nông nghiệp.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 30-6, Nguyễn Văn Cao bị lực lượng tuần tra Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm bắt quả tang khi đang dùng bình xịt và thuốc diệt cỏ bơm vào thân cây thông. Còn Trần Văn Tiếp bị bắt quả tang ngày 6-7 khi đang đổ hóa chất vào gốc thông rừng.
Cả hai khai nhận đã đầu độc và đốn hạ thông rừng nhiều lần bằng hóa chất và cưa máy nhằm lấy đất trồng cà phê.
Tại thời điểm bắt quả tang đối tượng Cao và Tiếp, lực lượng tuần tra thu giữ tổng cộng hơn 40m3 gỗ thông. (Tuổi Trẻ 14/7) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Ba Chẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực quản lý khai thác và bảo vệ rừng.
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã bắt giữ và xử lý 33 vụ vi phạm trong khai thác, quản lý, bảo vệ rừng, trong đó, tịch thu 12,3m3 gỗ các loại; 68 tấn củi; 221kg nhựa thông; 22 vụ vi phạm xâm lấn rừng, đất rừng; thu sau xử lý với tổng số tiền trên 122 triệu đồng. (Báo Quảng Ninh 13/7) đầu trang(
Số gỗ trên được Hà Xuân Du vận chuyển từ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về cơ sở Trường Nga (ngụ phường Tân Hòa) để tiêu thụ.
Chiều 13/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Xuân Du (27 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.
Trước đó, qua quá trình theo dõi, lực lượng PC46 phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động Chi cục kiểm lâm tỉnh bất ngờ kiểm tra xe ô tô biển số 49C -063.57 do Hà Xuân Du điều khiển tại khu vực khu phố 10, phường Tân Biên, TP Biên Hòa.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 52 phách gỗ hộp xẻ với khối lượng hơn 27m3. Trong đó, chủ yếu là các loại gỗ dầu, bằng lăng thuộc nhóm 3 và nhóm 4. Toàn bộ số gỗ trên đều không có hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định số gỗ trên được Hà Xuân Du vận chuyển từ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về cơ sở Trường Nga do bà Phạm Thúy Nga (ngụ phường Tân Hòa) để tiêu thụ.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bàn giao cho Công an TP  Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 13/7) đầu trang(
Gỗ sau khi khai thác, chuyển ra khỏi rừng, không chỉ chất đầy sàn nhà mà còn được các đầu nậu thu gom, “làm luật” với chính quyền, cơ quan chức năng rồi ngang nhiên tập kết, mua bán, vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ trước sự ngỡ ngàng của người dân.
Đi sâu tìm hiểu tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ lậu trái phép ở Cao Bằng, nhiều câu chuyện được hé mở từ những súc gỗ trong nhà dân.
Dọc tuyến đường đi các xã Nam Quang, Tân Việt, Nam Cao của huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), hầu hết những ngôi nhà sàn được dựng bằng gỗ nghiến, sấu… Dưới sàn nhà, từng khối gỗ đã được xẻ thành từng thanh, tấm vuông vắn cũng xếp kín.
Trong vai sinh viên nghiên cứu văn hóa nhà sàn tại các bản làng vùng cao, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của nhiều bà con ở các xã Nam Cao, Nam Quang. Hầu hết nhà sàn ở đây được dựng từ khoảng 5 năm trước. Bởi, lúc đó gỗ rất nhiều, giờ do tình trạng lấy gỗ làm nhà rồi bán đã khiến nguồn tài nguyên gỗ giảm đi đáng kể.
Theo quan sát, dọc tuyến đường liên xã chỉ toàn núi đá, những cây còn sót lại chủ yếu là cây nhỏ, cây cong và cỏ lau mọc um tùm, cây gỗ lớn còn lại chỉ là đa, loài cây mà theo phong tục của đồng bào thì không ai dám động đến.
Ông M.V. T., người dân xã Nam Quang, cho biết: “Bây giờ bà con làm nhà chủ yếu là gỗ xoan, sấu, nếu có nhiều tiền thì làm bằng nghiến, những loại gỗ này trong rừng sâu cũng không còn nhiều. Các loại gỗ khác quý hơn như kháo đá, dạ hương, thậm chí cả gốc rễ cũng hiếm, do thương lái bên Trung Quốc thu mua nhiều”.
Ông T. dẫn chúng tôi về ngôi nhà được dựng toàn bằng gỗ, mái lợp ngói âm dương. Sau khi quan sát kỹ ngôi nhà, chúng tôi hỏi: “Nếu có người mua ông có bán không?”, ông T. nói: “Mua nhà à, được giá bán luôn. Có người trả 200 triệu rồi nhưng tôi không bán, bây giờ gỗ hiếm nên giá đó quá rẻ”.
“Bây giờ chỉ mua nhà cũ thì mới vận chuyển được, vì khi cơ quan chức năng kiểm tra thấy có mạng nhện bám hoặc những mảng khói đen bám vào. Nhiều nhà đục, đẽo rồi lắp thành khung, sau đó vận chuyển đi nơi khác bán là kiểm lâm bắt ngay. Ở mấy xã gần đây người ta đang dự trữ rất nhiều gỗ để làm nhà, được giá là họ bán đó”, ông T. bày cách mua bán nhà và khoe hầu như nhà nào cũng có gỗ quý.
Từ thông tin ông T. tiết lộ, chúng tôi được biết tại các xã Nam Cao, Nam Quang, Tân Việt, hầu như nhà nào cũng để gỗ tại nhà, chủ yếu là gỗ nghiến, sấu, khi có người mua họ sẵn sàng bán. Gỗ được xẻ thành cột nhà, xà, kèo và rất nhiều ván.
Theo quan sát, ven con đường liên xã của 3 xã này hầu như nhà nào cũng có gỗ, nhà ít thì vài thanh, nhiều lên đến cả chục khối. Không chỉ ở trong dân mà ngay trước cửa UBND xã Nam Quang cũng có hàng trăm tấm ván gỗ thành phẩm được xếp chồng lên nhau, phủ bạt kín.
Từ thông tin mà chúng tôi có được thì xã Nam Cao là “thủ phủ” nghiến của các huyện phía Tây Bắc tỉnh Cao Bằng. Được biết, tại xã này, tình trạng phá rừng lấy gỗ vẫn thường xuyên diễn ra (?!).
Cách thị trấn Pác Miầu khoảng 30km, dọc con đường vào Nam Cao chúng tôi bắt gặp cảnh gỗ dạng ván, cột vuông được bày bán công khai ven đường hoặc chất đống để bán như mớ rau ở các khu chợ phiên vùng cao.
Theo giới thiệu của người dân địa phương, chúng tôi vào khu chợ của gia đình ông Đặng Văn Nam, vợ là bà Đặng Thị Diệt, ở thôn Tông Phượng, xã Nam Cao. Ông Nam, bà Diệt có con trai tên là Tá, làm trưởng thôn. Qua tìm hiểu được biết, ông Nam là một trong những tay thu mua, buôn bán gỗ có tiếng ở đất này.
Ngôi nhà của ông Nam gồm 4 gian được làm toàn bằng gỗ, khắp trong nhà, ngoài sân đâu cũng thấy gỗ nghiến, gỗ đã được xẻ thành ván, cột nhà, sập và khuôn bao cửa. Ước tính, số lượng gỗ tại nhà ông Nam lên đến cả trăm mét khối.
Chúng tôi vừa quan sát, vừa ghi hình hai gian nhà làm kho chứa gỗ, một gian để gỗ dạng sập, một gian để khuôn bao cửa với số lượng lên đến vài trăm thanh, nhìn bên ngoài không thể biết được bên trong nhà là một kho gỗ lớn.
Khi được hỏi về xuất xứ của kho gỗ này, bà Diệt cho hay: “Gỗ nghiến ở đây bây giờ hiếm lắm, gỗ này mua của người dân ở các thôn bên trong và gia đình đi xẻ trong rừng về nữa”.
Trước cửa nhà ông Nam là một khu chợ được dựng toàn bằng gỗ, qua trao đổi với bà Diệt, chúng tôi được biết, gia đình ông bà xây dựng khu chợ này với diện tích hàng nghìn mét vuông, khoảng 30 gian bán hàng cho những người buôn bán thuê.
Tất cả đều được làm bằng gỗ, ván lát cũng bằng gỗ, dưới những tấm ván đó rất nhiều thanh gỗ dạng khuôn cửa, hiên nhà được xếp chồng lên nhau. Toàn bộ số gỗ khổng lồ trên đều thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Nam.
Những ngày ở Nam Cao chúng tôi được biết, hầu như tối thứ 7, chủ nhật nào cũng có vài xe gỗ chở từ đây ra thị trấn Pác Miầu. (Kinh Tế Nông Thôn 13/7) đầu trang(
Ngày 10/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 1.049 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, tăng 5,5% so với cùng kỳ; trong số đó có 279 vụ phá rừng trái phép với diện tích rừng bị tàn phá lên tới 114,9ha, tăng 54ha.
Tính đên nay, các cơ quan chức trách đã tiến hành xử lý 862 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tịch thu 1.150m³ gỗ, 396 phương tiện, thu nộp ngân sách nhà nước 9,9 tỷ đồng.
Đáng quan ngại là đã xảy ra tình trạng phá rừng có tổ chức và chống người thi hành công vụ với nhiều người dân tộc thiểu số tham gia. Mặt khác, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép xảy ra tại nhiều nơi.
UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng các địa phương có liên quan nghiêm túc kiểm điểm. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ phá rừng nghiêm trọng để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Pháp Luật Việt Nam 11/7; Lao Động 14/7) đầu trang(
Ngày 11/7, ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết: Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng, chặt phá cây rừng thuộc vùng rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, tỉnh đã lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra và chỉ đạo đơn vị chủ rừng thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn chặt phá rừng, kiên quyết không để dân lấn chiếm đất rừng, bảo vệ vùng đệm vườn quốc gia Nam Cát Tiên.
Tỉnh yêu cầu Chi cục kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện Đắk R’ Lấp (tỉnh Đắk Nông) phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và chủ rừng phải thường xuyên tuần tra, kiểm tra và ngăn chặn việc phá rừng làm rẫy; khai thác và vận chuyển trái phép lâm sản thuộc vùng rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.
Khi phát hiện các điểm nóng xâm hại đến rừng, Chi cục kiểm lâm tham mưu cho cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đồng thời tổ chức lực lượng truy quét và xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá và lấn chiếm rừngtrái phép.
Lực lượng kiểm lâm và chủ rừng phối hợp với các cấp chính quyền cùng các ngành chức năng duy trì và tổ chức hoạt động có hiệu quả các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng; đồng thời triển khai thực hiện các chính sách hưởng lợi cho người dân từ rừng. Đối với Công ty TNHH Một thành viên quản lý và bảo vệ rừng Nam Cát Tiên, là đơn vị chủ rừng cần tiến hành chăm sóc, phát dây leo tạo điều kiện để rừng sinh trưởng và phát triển nhanh, làm tốt công tác giao khoán bảo vệ và chăm sóc rừng cho người dân địa phương, nhất là bà con dân tộc thiểu số…
Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên thuộc tỉnh Đắk Nông có diện tích khoảng hơn 14.000 ha, được giao cho Công ty TNHH Một thành viên quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ Nam Cát Tiên quản lý, bảo vệ từ năm 2006. Diện tíchrừng này giữ vai trò duy trì giá trị sinh thái, chức năng phòng hộ đầu nguồn sông Đồng Nai; làm vùng đệm chorừng quốc gia Nam Cát Tiên. (Tin Môi Trường 11/7) đầu trang(
Ngày 11 – 7, ông Phan Thế Dũng, Chi cục phó chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa, TP Đà Nẵng cho biết, có thêm 2 cán bộ, nhân viên của Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông thuộc BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa là Hồ Tấn Hai (Trạm phó) và Thủy Ngọc Trạm (nhân viên) bị khởi tố bắt giam vì có liên quan đến vụ án phá rừng Cà Nhông.
Hồ Tấn Hai và Thủy Ngọc Trạm bị Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng tống đạt QĐ khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cùng ngày, CSĐT cũng tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng này để thu thập thêm chứng cứ cần thiết.
Ngày 9 – 7 - 2015, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14, HĐND.TP Đà Nẵng khó VIII, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng nhìn nhận vụ  phá rừng Cà Nhông ( khu vực giáp ranh 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam thuộc rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa) là vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay.
Dù tổng thiệt hại theo ông Trần Văn Lương là 4, 2 tỷ đồng nhưng vụ phá rừng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của lãnh đạo TP và nhân dân đối với lực lượng Kiểm lâm. Ngày 9 – 7, tại phiên chất vấn của kỳ họp 14, HĐND.TP khóa VIII; ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND.TP Đà Nẵng đã bức xúc nêu câu hỏi: “Kiểm lâm ở đâu mà để rừng bị phá như thế!?”.
Đến thời điểm này, đã có tổng cộng 14 đối tượng là lâm tặc và cán bộ Kiểm lâm liên quan đến vụ án phá rừng Cà Nhông bị khởi tố, bắt giam. ( Đại Đoàn Kết 11/7) đầu trang(
Hiện nay tình trạng phá rừng tại Phú Quốc tiếp tục gia tăng, đất rừng đang bị biến thành đất vườn nhằm mua bán kiếm lợi.
Cách đây không lâu, chương trình Chuyển động 24h đã phản ánh tình trạng phá rừng ở khu vực Bắc đảo Phú Quốc. Hiện tình trạng này đã lan sang ở khu rừng phòng hộ ở phía Nam, đất rừng đang bị biến thành đất vườn nhằm mua bán kiếm lợi.
Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc, nạn phá rừng, biến đất rừng thành đất vườn đang gia tăng. Mới nửa đầu năm nay đã có tới 13 vụ bị phát hiện.
Theo quy hoạch mới, khoảng 5.000 ha đất rừng phòng hộ của Phú Quốc được chuyển mục đích sử dụng. Việc này đồng nghĩa với 5.000 ha rừng sẽ mất đi.
Nếu người dân tiếp tục chặt phá diện tích rừng còn lại, không chỉ hệ sinh thái bị ảnh hưởng, mà nguồn nước ngọt trên đảo này cũng sẽ ngày một vơi dần. (Đài Truyền Hình Việt Nam 12/7) đầu trang(
Vào khoảng 15h30 ngày 11/7, tại khu A1, Vườn Quốc gia Tràm Chim (gần Trạm C3 thuộc địa phận xã Phú Thọ, huyện Tam Nông) đã xảy ra cháy. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 18,6 hecta đồng cỏ…
Sau khi phát hiện cháy, Ban chỉ huy Phòng chống cháy rừng huyện Tam Nông và Vườn quốc gia Tràm chim đã huy động lực lượng khoảng 200 người gồm kiểm lâm, bộ đội, công an, dân quân huyện và người dân các xã Phú Thọ, Phú Thành A, Phú Thành B và thị trấn Tràm Chim sử dụng các phương tiện và dụng cụ chữa cháy nhanh chóng dập lửa.
Do thời tiết hanh khô, gió lớn nên ngọn lửa lan nhanh, địa điểm xảy ra cháy cách nguồn nước gần 800m, gây khó khăn cho việc chữa cháy.
Dưới sự chỉ đạo của Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, huyện, lực lượng chữa cháy không ngại trời khuya, đêm tối, khẩn trương chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”. Đến khoảng 20h đêm 11/7/2015, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.
Lực lượng chữa cháy đã túc trực trong rừng ngay trong đêm để dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lửa bùng phát trở lại. Vụ cháy trên gây thiệt hại ước khoảng 18,6 hecta đồng cỏ…
Nguyên nhân vụ cháy đang được các ngành chức năng xác minh, làm rõ để xử lý… (Dân Trí 12/7) đầu trang(
Chiều tối ngày 12/7, Cục Kiểm lâm (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cảnh báo, hiện nay tại 4 tỉnh: Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Khánh Hòa đang có báo động đỏ vì nguy cơ cháy rừng.
Theo đó, các hu vực này đã có rất nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, rất dễ xảy ra cháy rừng, được Cục Kiểm lâm cảnh báo ở cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Vì vậy, Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoach Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 yêu cầu ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, ủy ban nhân dân các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương tren thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. (Quân Đội Nhân Dân 13/7) đầu trang(
Hàng trăm người được huy động khống chế đám cháy tại khu rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Hậu Lộc và Hoàng Hóa (Thanh Hóa). Thời tiết nắng nóng, nguồn nước khan hiếm khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Người dân địa phương cho biết, khoảng 9h30 sáng 27/5, khói bốc lên từ khu rừng phòng hộ ở sườn núi Sơn Trang, thuộc địa bàn thôn Lương Xá, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Chỉ ít phút sau, cột khói nhanh chóng bốc cao kèm theo những tiếng nổ lớn. Do thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài nên ngọn lửa lan rất nhanh, thiêu rụi nhiều ha rừng thông, bạch đàn.
Khu vực cháy cách đền Bà Triệu khoảng 2 km. Ngọn lửa tiếp tục lan rộng dưới thời tiết nắng nóng gần 40 độ C khiến hàng ngàn hộ dân sống quanh khu vực lo lắng. Gần trưa, đám cháy tiếp tục lan rộng sang các khu rừng thuộc huyện Hoằng Hóa.
Nhận được thông tin, kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng PCCC, dân quân tự vệ... nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nỗ lực khống chế đám cháy. Hàng trăm chiến sĩ công an, quân đội và người dân địa phương cũng được huy động tới hiện trường tham gia dập lửa.
Ông Trịnh Văn Tùng, cán bộ kiểm lâm cho hay, địa hình hiểm trở gây rất nhiều khó khăn cho việc chữa cháy. Xe chữa cháy không thể tiếp cận trung tâm đám cháy nên lực lượng chức năng phải phát băng cản lửa nhằm khống chế đám cháy từ xa. Bên cạnh đó, thời tiết nắng gắt, thực bì dày, nguồn nước không có cũng gây cản trở lớn cho các lực lượng cứu hộ.
Đến 15h chiều cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Ước tính ban đầu, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng hơn 10 ha rừng thông, bạch đàn.
Nguyên nhân cháy rừng đang được điều tra. (Khoa Họa Và Đời Sống 11/7) đầu trang(
7 giờ 30 ngày 11-7, nhiều người phát hiện 4 phách gỗ (khoảng 1m3) nằm ven suối phía sau KDL Hòa Phú Thành (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) liền báo lực lượng chức năng địa phương đến xử lý.
Người dân địa phương cho biết, đây là gỗ lậu do các đối tượng ở khu vực Dốc Kiền (xã Ba, H. Đông Giang, Quảng Nam) vận chuyển bằng xe máy xuống cất giấu, chờ các "đầu nậu" thu gom...
Nhận tin báo, lực lượng CA, dân phòng xã Hòa Phú đến hiện trường lập biên thu giữ để xác minh, làm rõ. (Công An TP.Đà Nẵng 13/7) đầu trang(
Liên tiếp trong 2 ngày (30/6 - 1/7), trên địa bàn thành phố Hoà Bình xảy ra 4 vụ cháy rừng tại các xã Thái Thịnh, Hoà Bình, Trung Minh và Yên Mông. Một trong những nguyên nhân xảy họa là người dân khi sử dụng lửa trong rừng, đốt dọn thực bì đã không tuân thủ hướng dẫn và thực hiện biện pháp phòng cháy rừng.
Không chỉ năm nay mà hầu như năm nào, thành phố Hoà Bình cũng xảy ra các vụ cháy rừng do bắt nguồn từ ý thức bất cẩn cuả người đốt dọn thực bì, sử dụng lửa trong rừng, khu vực gần rừng.
Trở lại một trong 4 vụ cháy rừng xảy ra mới đây vào hồi 9h30’ tại địa điểm khu đồi Hang Cả, núi đá bạc chân núi Cô, khoảnh 5, lô 4,8 và khoảnh 4, lô 27, xã Hoà Bình, 7,5 ha rừng phòng hộ của chủ rừng Công ty Minh Phương đã bị cháy.
Nguyên nhân do ông Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1977 ở xóm Cang, xã Hoà Bình đốt dọn thực bì gây cháy lan lên rừng. Với lực lượng huy động tham gia chữa cháy lên tới 100 người, vụ cháy phải kéo dài đến 17 giờ cùng ngày mới được dập tắt. Hạt kiểm lâm đang phối hợp với Công an thành phố tiến hành kiểm tra, xác minh.
Đồng chí Phạm Ngọc Luân, Phó hạt Kiểm lâm thành phố cho biết: Việc người dân không tuân thủ hướng dẫn đã gây là nhiều vụ cháy rừng. Người gây ra các vụ việc đã được xử lý, xử phạt theo quy định nhưng điều đáng tiếc nhất là do bất cẩn chứ không bởi người dân cố tình làm mất mát nguồn lợi tài nguyên.
Cách đây 5 năm, cũng do sơ ý trong quá trình đốt vàng mã gần khu vực có rừng, ông Đàm Tất Lân ở xóm 5, xã Sủ Ngòi đã gây cháy lan làm thiệt hại trên 10 ha rừng.
Trường hợp của ông Lân buộc phải xử lý truy tố với khung xử phạt 12 tháng án treo. Năm 2014 có 1 trường hợp ở phường Đồng Tiến và 1 trường hợp ở xã Trung Minh đốt nương để cháy lan diện tích rừng bị xử phạt bằng tiền với mức phạt 1 – 2 triệu đồng/trường hợp.
Thường căn cứ vào từng loại rừng, diện tích rừng bị thiệt hại do cháy để có biện pháp xử phạt từng cấp độ theo Nghị định 157/2013/NĐ – CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Do tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, mùa cháy rừng không riêng tính từ tháng 11 năm trước đến hết tháng 4 của năm sau mà việc chủ động đề phòng cháy rừng cần thực hiện suốt cả năm. Những vụ việc xảy cháy liên tiếp trên địa bàn thành phố Hoà Bình trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, không mưa ở tháng 7 này là dẫn chứng cụ thể.
Để khống chế mức độ cháy lan, lực lượng chữa cháy gồm các ban, ngành, đoàn thể xã xóm, kiểm lâm và nhân dân phải rất vất vả mới dập tắt được đám cháy, hạn chế mức độ thiệt hại về rừng. Nhằm bảo vệ diện tích rừng hiện có, giảm thiệt hại cho cháy rừng gây ra, người dân, nhất là những hộ có rừng cần cảnh giác đề phòng và nâng cao ý thức phòng cháy rừng.
Quán triệt khi đốt nương, phát dọn thực bì phải làm đường băng cản lửa trong phạm vi khoảng cách từ 3 m trở lên, tuỳ thuộc vào độ dốc. Đồng thời, trước đó phải tuân thủ quy định báo cáo với chính quyền và kiểm lâm địa bàn.
Cán bộ kiểm lâm địa bàn cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở, phát tờ rơi truyền thông biện pháp phòng, chữa cháy, quy định về khung hình phạt nếu để xảy cháy gửi các hộ dân sống ở ven rừng, kết hợp tuyên truyền tới toàn thể nhân dân xóm, xã có rừng lồng ghép tại các cuộc họp. (Báo Hòa Bình 13/7) đầu trang(
Sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 6/5/2013 về ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo, công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) đã có những chuyển biến rõ nét.
Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2015, vi phạm lâm luật lại tăng đột biến. Điều này đang đặt ra câu hỏi là liệu công tác QLBVR đã thực sự mang tính bền vững như mục tiêu đặt ra?
Theo Chi cục Kiểm lâm, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản xử lý 507 vụ vi phạm lâm luật, tăng 46 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phá rừng 203 vụ; lấn chiếm đất rừng 9 vụ; khai thác rừng trái phép 49 vụ; mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 159 vụ; vi phạm quản lý Nhà nước về chế biến gỗ 3 vụ; vi phạm quy trình thủ tục kiểm lâm sản 50 vụ và 41 vụ vi phạm khác.
Không chỉ tăng về số vụ vi phạm mà diện tích rừng bị thiệt hại trong 6 tháng đầu năm nay cũng tăng đột biến. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng phối hợp kiểm tra và đã phát hiện và lập biên bản xử lý 203 vụ phá rừng trái phép, làm thiệt hại hơn 234 ha. So với cùng kỳ năm trước, diện tích rừng bị thiệt hại, tăng 162%.
Các địa phương có diện tích rừng bị phá nhiều nhất gồm: Đắk Glong xảy ra 35 vụ với hơn 63 ha rừng thiệt hại; thị xã Gia Nghĩa xảy ra 67 vụ với hơn 129 ha rừng thiệt hại; Đắk Song 66 vụ với gần 19 ha; Krông Nô 11 vụ với hơn 13 ha và Tuy Đức 23 vụ với hơn 9 ha.
Đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 87 vụ với hơn 25 ha và chuyển điều tra hình sự 47 vụ, hơn 93 ha, còn 69 vụ với 115 ha vẫn chưa xử lý.
Điều đáng nói, một số địa phương trước đây được xem là “điển hình” trong công tác QLBVR thì từ đầu năm đến nay, cả số vụ vi phạm lẫn diện tích rừng bị thiệt hại lại tăng mạnh.
Điển hình như thị xã Gia Nghĩa, trong năm 2013, 2014, chỉ xảy ra trên dưới 10 vụ phá rừng với diện tích rừng thiệt hại không đáng kể thì trong 6 tháng đầu năm nay, đây lại là địa phương nằm trong “tốp” đầu về số vụ phá rừng với diện tích rừng thiệt hại rất lớn.
Chỉ đơn cử, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa được UBND tỉnh giao quản lý, bảo vệ hơn 5.000 ha rừng tại xã Quảng Thành (Gia Nghĩa) để duy trì rừng phòng hộ đầu nguồn. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, phần lớn diện tích rừng của Công ty đã bị tàn phá, còn lại chưa đầy 1.400 ha.
Cùng với việc để mất rừng, Công ty còn có nhiều sai phạm trong việc giao khoán hơn 100 ha đất rừng theo Nghị định 135 và để cho người dân chiếm dụng nhiều diện tích đất lâm nghiệp.
Nhiều ý kiến còn cho rằng, các vụ vi phạm lâm luật và diện tích rừng thiệt hại nêu trên chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm”. Bởi thực tế cho thấy có những vụ phá rừng xảy ra nhưng đơn vị chủ rừng không báo cáo vì “sợ lộ”, trong khi cơ quan chức năng lại chưa nắm bắt được.
Không chỉ diện tích rừng bị phá tăng cao, một số hành vi vi phạm lâm luật cũng đang có chiều hướng gia tăng phức tạp. Điển hình như các hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, nhất là vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép  trong 6 tháng đầu năm cũng có sự gia tăng đột biến.
Nguyên nhân của thực trạng trên, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trước hết là do các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực QLBVR chưa nghiêm, hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, một số chủ rừng đã buông lỏng quản lý dẫn đến diện tích rừng bị phá tăng đột biến mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Nhiều công ty lâm nghiệp biện minh rằng do trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại mô hình quản lý, nhiều công ty lâm nghiệp trước đây đã gặp khó khăn về kinh phí bố trí cho công tác QLBVR thì nay lại khó khăn hơn.
Vì vậy, nguồn lực dành cho nhiệm vụ này tại một số đơn vị hầu như không có nên hiệu quả quản lý, bảo vệ còn thấp. Mặt khác, trong quá trình chuyển đổi mô hình, có tâm lý buông lỏng, lơ là, thậm chí, có một số biểu hiện lợi dụng “tranh tối, tranh sáng” để trục lợi.
Bên cạnh đó, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, nguyên nhân dẫn đến các vụ vi phạm lâm luật tăng cao một phần là do chính quyền địa phương cấp huyện, xã chưa thực hiện hết trách nhiệm. Ngoài ra, tình trạng phá rừng làm nương rẫy vẫn chưa có giải pháp quản lý hiệu quả.
Thời gian gần đây, khi giá tiêu tăng cao, tình trạng mở rộng diện tích trồng cây tiêu đã kéo theo việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng, lấy cây rừng làm trụ tiêu đang trở thành áp lực cho các địa phương và đơn vị chủ rừng.
Điều đáng nói, trong khi diện tích rừng bị phá vẫn chưa được khống chế thì hiệu quả từ trồng mới rừng, khắc phục hậu quả do phá rừng hàng năm vẫn đạt thấp, dẫn đến tỷ lệ che phủ của rừng đang giảm đi.
Rõ ràng, những nguyên nhân nêu trên không có gì mới và luôn là vấn đề được nhắc đến nhiều trong công tác QLBVR. Rất nhiều người đang mong mỏi các giải pháp, biện pháp về QLBVR trên địa bàn sẽ được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả để từng bước đưa công tác này đi vào nền nếp theo hướng bền vững. (Báo Đắk Nông 13/7) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, công tác quản lý và bảo vệ rừng ở các tỉnh Tây Nguyên vẫn còn nhiều bất cập. Tài nguyên rừng trên địa bàn vì vậy ngày càng bị suy giảm, thu hẹp, đất rừng bị lấn chiếm trái phép ngày càng tăng, gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm nay, tại các tỉnh Tây Nguyên đã xảy ra 3.641 vụ vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, trong đó có 93 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng trái phép lấy đất sản xuất, với diện tích rừng bị phá là trên 236 ha.
Cũng theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tình trạng chặt phá rừng, chống người thi hành công vụ ở các tỉnh Tây Nguyên vẫn diễn biến phức tạp; trọng điểm của tình trạng khai thác gỗ trái phép tập trung chủ yếu tại các khu vực còn rừng tự nhiên, khu vực biên giới, vùng giáp ranh, các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, Vườn quốc gia Yok Đôn, Chư Yang Sin, Khu Bảo tồn thiên nhiên Đắk Uy, Ea Sô…
Việc kiểm tra, kiểm soát, truy quét lâm tặc, triệt phá các băng nhóm, đầu nậu gỗ, quản lý các phương tiện độ chế, các cơ sở chế biến gỗ nhiều nơi chưa nghiêm. Tình trạng buôn bán gỗ lậu ở các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn có hiệu quả.
Chính quyền các cấp, các chủ rừng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, thiếu kiên quyết chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng thường xuyên, đồng bộ.
Thậm chí, một số UBND xã nhiều khi còn làm ngơ hoặc có biểu hiện "tiếp tay" tham gia phá rừng, lấn chiếm rừng, đất rừng trái phép. Trong khi đó, công tác phục hồi rừng, trồng mới rừng ở các tỉnh Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế.
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đề nghị các tỉnh vùng Tây Nguyên tăng cường triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.
Các tỉnh Tây Nguyên cũng cần tăng cường quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép, cương quyết tổ chức cưỡng chế, giải tỏa thu hồi diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm để có kế hoạch phục hồi và trồng lại rừng.
Các tỉnh cũng cần chỉ đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện nghiêm việc trồng rừng thay thế diện tích rừng khi chuyển sang sử dụng cho mục đích khác; đồng thời, tổ chức sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp trên địa bàn nhằm góp phần quản lý tốt tài nguyên rừng, đất rừng trên địa bàn. (Tin Môi Trường 13/7) đầu trang(
Trên thị trường thế giới, có thời điểm loại nông sản này giá cao, dao động 1,5-2 USD/kg hạt. Với năng suất bình quân ba tấn hạt/ha, mỗi năm trồng một hecta mắc ca sẽ cho thu nhập khoảng 6.000 USD, cao hơn trồng cà phê 1.500-2.000 USD/ha.
Tại thị trường trong nước, có thời điểm nguyên liệu quả tươi được hét giá 500.000 đồng/kg.
Từ những thông tin hấp dẫn trên, nhiều người coi mắc ca là cây trồng siêu lợi nhuận, “cây vàng” hay “cây triệu đô”. Và cũng từ đó, không ít hộ nông dân đổ xô đi mua giống mắc ca về trồng.
Hiện nay diện tích mắc ca tại Đắk Lắk đã lên đến trên 600 ha, phần lớn là do nông dân trồng tự phát; điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nhiều nơi không phù hợp, kỹ thuật chăm sóc hạn chế nên nhiều diện tích kém hiệu quả.
Anh Trần Văn Lốp ở thôn Đoàn Kết, xã Ea Tân, huyện Krông Năng cho biết thấy nhiều người đổ xô trồng nên năm 2013 anh cũng vay 50 triệu đồng để đầu tư trồng 200 cây mắc ca xen trong rẫy cà phê. Đáng buồn là đến nay cây mắc ca mới cao chưa quá đầu người, tán ít…
Vừa qua anh Lốp đã phải cắt hết cành, tận dụng gốc cây mắc ca để trồng tiêu mong sau này thu hồi lại vốn!
ông Nguyễn Văn Cúc ở thôn Lộc Xuân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, một trong những người trồng mắc ca hiệu quả nhất Đắk Lắk, nhận định: “Trên thực tế cây mắc ca không mang lại hiệu quả như người ta đồn.
Vườn mắc ca của gia đình tôi phát triển khá tốt nhưng không phải cây nào cũng cho nhiều quả, chỉ có khoảng 20/800 cây trong thời kỳ thu hoạch cho năng suất tốt, còn lại đậu quả không nhiều”.
Điều đáng lo hơn, theo ông Cúc và nhiều nông dân, hiện nhiều diện tích mắc ca của người dân đã cho trái, song vẫn chưa có doanh nghiệp hay thương lái nào vào mua để chế biến làm thực phẩm. Một số hộ dân thu hoạch mắc ca xong chủ yếu bán cho các nhà vườn để ươm giống và sau khi ươm, cây giống này lại được bán cho nhiều hộ dân khác.
Đã vậy, không ít các vườn ươm giống tiếp tục đua nhau đẩy giá cây mắc ca giống lên cao, hiện dao động 50.000-80.000 đồng/cây và vẫn rất hút khách. Chưa hết, theo các chuyên gia nông nghiệp, giống mắc ca ngoài thị trường khá đa dạng nhưng phần nhiều không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng.
Trước thực trạng trên, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk vừa khuyến cáo người dân chỉ nên trồng mắc ca dạng thử nghiệm, trồng xen trong vườn và chỉ trồng các giống vô tính (cây ghép); nghiêm cấm sử dụng cây từ hạt…
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Quốc Thích nhìn nhận trồng cây mắc ca hiện nay rủi ro cao. Bởi trồng đến 4-6 năm mới cho kết quả, trong khi không phải vùng nào cũng trồng được và giống nào cũng cho trái.
“Hiện giá mắc ca ở Việt Nam là giá ảo do người ta lấy hạt để ươm giống, trên thế giới giá không cao như vậy. Chính giá ảo khiến nhiều người lầm tưởng là “cây triệu đô”, siêu lợi nhuận” - ông Thích phân tích. (Pháp Luật TP.HCM 13/7; 24 Giờ 13/7) đầu trang(
Đến thời điểm này, Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Mường Ảng đã gieo, ươm và sẵn sàng cung ứng cho thị trường trên 500.000 cây giống lâm nghiệp và cây công nghiệp các loại.
Số cây giống được Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Mường Ảng tập trung gieo, ươm trong thời gian qua gồm: Cà phê, Giổi mỡ, cây Thiên ngân, Tông dù và một số cây công nghiệp ngắn ngày khác.
Hiện nay, toàn bộ số cây giống trên đều đang trong tình trạng sinh trưởng và phát triển tốt, đủ điều kiện để đem đi gieo trồng. Được biết, hiện nay, huyện Mường Ảng đang tập trung vận động nhân nhân đẩy nhanh tiến độ trồng các loại cây công nghiệp và lâm nghiệp theo kế hoạch được giao.
Việc sản xuất cây giống tại chỗ đã góp phần giảm tỷ lệ cây chết và giảm đáng kể giá thành cây giống do tiết kiệm được phí vận chuyển từ các địa phương đến. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Điện Biên 13/7) đầu trang(
Chiều 13/7, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên thuộc Liên hợp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu quả và tăng cường năng lực thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lào Cai.
Tham gia hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; các đơn vị, công ty tham gia chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.
Hội thảo đã đánh giá sự tham gia và thể chế thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhằm xác định ưu điểm, hạn chế của chính sách này tại địa phương, đồng thời đóng góp sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2010/ NĐ – CP; thí điểm áp dụng bộ công cụ đánh giá độc lập hiệu quả thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương.
Sau 4 năm tổ chức triển khai, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả đối với 47 đơn vị,  tổng số tiền thu được từ khi thành lập đến nay đạt trên 88 tỷ đồng. Quỹ đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức chi trả hơn 33 tỷ đồng đến các chủ rừng.
Tuy nhiên, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng còn nhiều khó khăn, do địa hình bị chia cắt lớn, số chủ rừng nhiều, đặc biệt chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân với trên 14.000 hộ, rải rác trên các địa bàn khó khăn; việc áp dụng đơn giá cho từng khu vực còn nhiều chênh lệch; huy động các nguồn thu trên địa bàn tỉnh còn nhiều vướng mắc…
Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia thảo luận, góp ý sửa đổi, bổ sung nghị định số 99/2010/NĐ – CP, nhằm tháo gỡ những khó khăn và có phương hướng hành động, thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. (Báo Lào Cai 13/7) đầu trang(
UBND huyện Cần Giờ vừa trình chính quyền TPHCM phương án xây dựng tuyến đường Lâm Viên – Đồng Đình cắt ngang rừng ngập mặn Cần Giờ để góp phần phát triển kinh tế, du lịch, sau khi kế hoạch mở đường này trước đó đã được thành phố đồng ý về nguyên tắc.
Theo phương án được UBND huyện Cần Giờ trình, tuyến đường này giúp phát triển du lịch đường sông thành phố, phát triển du lịch sinh thái Cần Giờ.
Trước đó, dự án đường Lâm Viên – Đồng Đình đã được chính quyền thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 190 tỉ đồng.
Trong phần đánh giá tác động môi trường của tuyến đường, UBND huyện Cần Giờ cho biết tuyến đường Lâm Viên - Đồng Đình này có chiều dài toàn tuyến gần 3.500 mét và chiếm khoảng 6,4 héc ta đất rừng ngập mặn.
Việc xây dựng tuyến đường sẽ làm giảm diện tích thảm thực vật che phủ dẫn đến dễ xói lở khu vực tuyến đường đi qua; cộng đồng sinh vật rừng ngập mặn Cần Giờ sẽ bị chia cắt do hình thành tuyến đường, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung do sự di chuyển phương tiện giao thông sẽ làm một số động vật rời nơi cư trú; ranh giới xâm nhập mặn sẽ vào sâu hơn do mất thảm thực vật che phủ…
Đáng chú ý, để xây dựng tuyến đường này sẽ phải đốn hạ hơn 18.600 cây bần trắng, cóc trắng, dà quánh, dà vôi, đước …với tổng diện tích khai thác rừng lấy đất làm đường khoảng 6,4 héc ta.
Tuy nhiên, về tác động đến đời sống người dân, UBND huyện Cần Giờ cho rằng tuyến đường Lâm Viên – Đồng Đình sẽ giúp tăng giá trị khai thác dịch vụ du lịch vào các địa danh như Chiến khu Rừng Sác, Khu di tích khỉ Giồng Cá Vồ, du ngoạn sinh thái dưới tán rừng, đưa hàng hóa ra vào khu nuôi trồng thủy sản Long Hòa, góp phần giúp nhiều gia đình chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang dịch vụ.
Để bù diện tích rừng khai thác làm đường, chính quyền huyện Cần Giờ đề xuất phương án trồng rừng thay thế với diện tích trồng trả rừng khoảng 6,4 héc ta tại tiểu khu An Phước thuộc rừng phòng hộ Cần Giờ. Thời gian trồng rừng thay thế dự kiến trong năm 2015 và có 3 năm chăm sóc từ 2016 – 2018.
Hiện nay các sở, ngành liên quan của thành phố đang thẩm định, đánh giá thêm về tác động môi trường và hiệu quả của dự án xây dựng tuyến đường trên để UBND thành phố quyết định trong tháng 7-2015 này.
Rừng phòng hộ Cần Giờ được ví như một lá phổi xanh của TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ với diện tích gần 31.000 héc ta, chủ yếu là cây đước, được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. (Kinh Tế Sài Gòn 13/7) đầu trang(
Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân công lực lượng kiểm lâm hướng dẫn, giúp đỡ 20 xã với 175 thôn về xây dựng nông thôn mới (XDNTM).
Sau gần 2 năm, toàn ngành đã hỗ trợ các xã, thôn được 76 triệu đồng, 15.000 cây giống để trồng ở khuôn viên trụ sở UBND xã và nhà văn hóa thôn.
Đồng thời, xây dựng triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình, điển hình về quản lý, sử dụng gỗ làm nhà, giúp nhân dân xây dựng nhà ở bằng vật liệu gỗ hợp pháp, xóa nhà tranh tre dột nát; mô hình thâm canh, phục tráng nâng cao chất lượng rừng luồng bị thoái hóa; mô hình trồng vầu, keo, xoan, lát và nông - lâm kết hợp trên diện tích đất trống, đất rừng tự nhiên nghèo kiệt...
Một số mô hình chăn nuôi động vật rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có điều kiện người dân tích cực đóng góp XDNTM, bình quân mỗi năm các thôn, bản hoàn thành từ  2 đến 3 tiêu chí. Đến nay, đã có 4 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM. (Báo Thanh Hóa 11/7) đầu trang(
Những năm qua, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể đã triển khai nhiều cách làm hay trong quản lý bảo vệ rừng, trong đó hiệu quả nhất đó là phát huy vai trò các cấp chính quyền và gắn quyền lợi với trách nhiệm của chủ rừng trong việc bảo vệ và phát triển rừng.
Thôn Khuổi Lùng xã Mỹ Phương là nơi sinh sống của 100% hộ đồng bào Dao. Cuộc sống của người dân ở đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Với khoảng 300ha rừng đã được giao cho cộng đồng dân cư  thôn quản lý bảo vệ, Khuổi Lùng  đã thành  lập 1 tổ quản lý và bảo vệ rừng với 4 nhóm để tham gia tuần rừng tại khu Pic Cáy và Khau Vẹn.
Anh Triệu Đình Quang, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ quản lý và bảo vệ rừng thôn Khuổi Lùng, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể cho biết: "Trước đây, rừng Khuổi Lùng chưa được bảo vệ, mùa khô bà con trong thôn thiếu nước sản xuất, sinh hoạt. Giờ bảo vệ rừng tốt, nước đủ làm ruộng không chỉ một mà cả hai vụ. Nên để đảm bảo chúng tôi thành lập tổ đi tuần tra hai khu, nếu phát hiện ra vấn đề gì chúng tôi xử lý ngay và báo với chính quyền xã phối hợp giải quyết."
Mỹ Phương có diện tích trên  5.710 ha, trong đó 3.318 ha đất lâm nghiệp. Để triển khai có hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng, xã Mỹ Phương đã giao khoán cho 9 thôn có diện tích rừng phòng hộ  với tổng diện tích trên 900 ha. Riêng hai thôn vùng cao Khuổi Lùng và Vằng Kheo diện tích rừng được giao khoán trên 600ha.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân về  ý nghĩa của việc quản lý và bảo vệ rừng và lợi ích kinh tế từ rừng mạng lại nên ý thức người dân địa phương đã được nâng cao .
Ông Triệu Văn Thủy, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Lùng, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể cho biết: "Thôn Khuổi Lùng chúng tôi quản lý và bảo vệ hai khu rừng, một khu do cộng động thôn tự quản lý là rừng tái sinh với 78ha và một khu rừng phòng hộ. Giờ đã có nhiều cây to, nhiều cây gỗ quý thân to bằng nhiều người ôm."
Ông Hướng Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể cho biết: "Mặc dù sau chương trình 611, có sự gián đoạn trong việc thực hiện chi trả tiền quản lý bảo vệ rừng, đến năm 2014 xã mới xin được nguồn kinh phí để thực hiện chi trả cho hai thôn trọng điểm. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, chúng tôi vẫn triển khai tổ đội quản lý và bảo vệ rừng có hiệu quả."
Việc thành lập các tổ, đội  gắn với sự tham gia của cộng đồng thôn vào công tác quản lý và bảo vệ rừng được xem là chìa khóa cho sự phát triển rừng bền vững.
Điều đáng quý là mặc dù chưa đưa nhiệm vụ bảo vệ rừng vào hương ước, quy ước của thôn bản nhưng người dân trên địa bàn xã Mỹ Phương đều ý thức được vai trò  của mình trong quản lý bảo vệ rừng tại địa phương. (Đài Phát Thanh Truyền Hình Bắc Kạn 12/7) đầu trang(
Cả một vùng rừng mênh mông rộng hơn 20 nghìn ha ở 28 xã phía Tây huyện là tiềm năng to lớn của Yên Thành trong phát triển kinh tế và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.
Từ những năm 1987 - 1988, gia đình ông Phan Trọng Thọ đã nhận  120 ha vùng rừng Đồng Phú ở xã Đồng Thành, trong đó chỉ có khoảng 20 ha là khe suối và đường đi lại. Với một ít diện tích đã có cây dẻ, gia đình ông vừa bảo vệ, vừa trồng thêm. Cây dẻ dễ trồng, 7 năm cho hạt, đến nay gia đình ông đã có gần 50 ha dẻ, mỗi năm thu hái hàng trăm tấn quả.
Anh Phan Trọng Lương (con trai ông Thọ) cho biết: “Ngoài dẻ, bố con tôi phát cây, làm đất trồng keo. Hiện trên vùng rừng gia đình đã nhận, mấy chục ha dẻ có tuổi đời gần 30 năm, hiện đang xin giấy phép để khai thác lấy gỗ bán cho các cơ sở sản xuất gỗ, than xuất khẩu để trồng rừng mới. Trên 50 ha keo cũng đã cho thu hoạch một lứa, lứa thứ 2 hiện đã trồng được từ 2 - 3 năm”.
Trên vùng đồi rừng này, lợi dụng cảnh quan đẹp của đập Vệ Vừng, năm 2013 anh Lương còn đầu tư gần 3 tỷ đồng, bạt đất, xây dựng nhà hàng, sân bóng chuyền, mua thuyền vịt, với “tham vọng” biến nơi đây thành khu du lịch sinh thái.
Còn với xã miền núi thấp Đồng Thành có lợi thế vườn rừng và vườn đồi. Ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trên địa bàn có nhiều loại rừng nhưng hiệu quả nhất vẫn là phát triển cây nguyên liệu keo, bạch đàn.
Phong trào trồng cây nguyên liệu đã có từ trước năm 1990 nhưng phát triển mạnh nhất từ năm 2000 đến nay. Mặc dù trên địa bàn huyện chưa có nhà máy chế biến, người dân vẫn đang rất hào hứng với cách làm giàu từ rừng nguyên liệu.
Bà con còn có thêm nguồn thu đáng kể từ chăn nuôi và các loại cây trồng xen. “Khi keo, bạch đàn chưa có tán, bà con trồng xen phía dưới các loại cây sắn, đậu các loại, kết hợp chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Gắn với kinh tế rừng là kinh tế vườn đồi ở những triền đồi có độ dốc vừa phải nằm phía dưới rừng.
Hiện chúng tôi đang tập trung cho dự án phát triển các loại cây có múi như chanh, cam, bưởi, là những loại cây vừa cho hiệu quả cao vừa phù hợp chất đất. Đặc biệt là cây cam, vốn đã được trồng ở Đồng Thành từ rất lâu rồi nhưng chỉ mới có sự đầu tư phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây…”, ông Thành cho biết thêm.
Những năm qua, lâm nghiệp đang trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở Thịnh Thành. Tổng diện tích đất lâm nghiệp có độ che phủ của xã là 1.820 ha, trong đó diện tích tràm nguyên liệu 1.500 ha, khoanh nuôi bảo vệ 80 ha.
Ông Hoàng Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Bên cạnh việc bảo vệ, hàng năm không để xảy ra cháy rừng, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm khai thác tốt tiềm năng kinh tế đồi rừng, trồng cây nguyên liệu, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Hiện Thịnh Thành có 70 ha mía, 100 ha sắn.
Để nâng cao hiệu quả kinh tế vườn đồi, xã đã vận động bà con tập trung cải tạo vườn tạp và một phần diện tích đất đồi thấp sang trồng cây ăn quả có giá trị cao như  bưởi, táo, cam… đến nay diện tích đã lên tới gần 100 ha.
Trong định hướng phát triển những năm tới, xã xác định nỗ lực thu hút các dự án hỗ trợ trồng rừng, quy hoạch số diện tích khoanh nuôi tái sinh sang rừng sản xuất. Ông Minh chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tăng cường quản lý việc khai thác với trồng mới, trồng lại rừng sau thu hoạch, khuyến khích phát triển trang trại lâm nghiệp, gắn với chăn nuôi, phấn đấu xây dựng 5 đến 7 mô hình làm ăn có hiệu quả.
Đồng thời, làm tốt công tác PCCCR, đẩy mạnh trồng cây phân tán trên các trục đường giao thông và cơ quan, công sở, phấn đấu đến năm 2020 độ che phủ rừng đạt  trên 50%”.
Huyện Yên Thành có gần 22 nghìn ha đất đồi rừng ở 28/39 xã, thị, chiếm gần 50% diện tích đất tự nhiên của huyện. Hiện, diện tích trên cơ bản đã được phủ xanh bằng các loại cây nguyên liệu.
Những năm qua, huyện luôn xác định phát triển kinh tế đồi rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đột phá nâng cao thu nhập, đời sống của người dân các xã vùng miền núi, vừa giải quyết việc làm cho bà con, đồng thời bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần giữ hồ đập, tích nước, chống xói mòn, sạt lở, đảm bảo môi trường sinh thái và giảm ô nhiễm môi trường.
Nhiều vùng rừng đã đến kỳ thu hoạch đạt từ 100 - 200 triệu đồng/chu kỳ/ha. Bên cạnh đó, những năm gần đây, huyện cũng tập trung phát triển các loại cây có múi  hiệu quả cao như cam ở Minh Thành, Đồng Thành, táo ở Minh Thành, vải ở Tiến Thành...
Phát triển kinh tế đồi rừng ở Yên Thành có nhiều thuận lợi. Khâu tiêu thụ đang khá ổn định, huyện đang dự định kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm tại xã Đồng Thành.
Sản phẩm từ đồi rừng như gia súc, gia cầm, các loại cây ăn quả hiện cũng tiêu thụ khá dễ, được thị trường ưa chuộng. Từ lợi thế đất đai rộng, các địa phương tận dụng, phát triển đàn gia cầm và gia súc, đại gia súc như trâu, bò, lợn, gà, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Phát triển chăn nuôi ở vùng đồi rừng còn giải quyết được vấn đề đưa chăn nuôi ra khỏi khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít những khó khăn. Hệ thống đường giao thông đi lại, vận chuyển sản phẩm còn nhiều bất cập.
Một số tuyến đường nguyên liệu chính đang xuống cấp và có đường chưa được đầu tư nâng cấp, đi lại rất khó khăn. Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi tưới cho các loại cây trồng cạn cũng như phục vụ phát triển chăn nuôi ở các xã vùng cao hầu như chưa có.
Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Huyện sẽ tiếp tục rà soát lại quy hoạch cụ thể ở  từng vùng để bố trí các loại cây trồng phù hợp. Chuyển một số diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, hiệu quả kinh tế thấp, tập trung chủ yếu dọc tuyến đường Khùa ở các xã Tây Thành, Đồng Thành, Thịnh Thành, Nam Thành, Quang Thành… sang trồng rừng kinh tế kết hợp chăn nuôi và trồng cây ăn quả, đầu tư xây dựng lại mạng lưới giao thông, nâng cấp hồ đập, hỗ trợ nhân dân đào giếng khoan cung cấp nước cho sản xuất và chăn nuôi.
Đặc biệt, có các giải pháp nhằm tăng cường sự hỗ trợ đầu tư vốn ban đầu cho người dân vì trồng rừng và phát triển chăn nuôi đều cần số vốn ban đầu lớn. (Báo Nghệ An 12/7) đầu trang(
Gần 6 nghìn ha rừng tự nhiện thuộc địa bàn các huyện Nam Đông, Phú Lộc và Phong Điền vừa được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả kinh phí dịch vụ môi trường rừng. Đây chính là động lực để thúc đẩy các nhóm hộ, cộng đồng cũng như chính quyền địa phương tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng ngày càng hiệu quả hơn.
Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2014 cho các cộng đồng để quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, Quỹ Bảo vệ phát triển rừng TT-Huế vừa tiến hành chi trả kinh phí dịch vụ môi trường rừng cho gần 6 nghìn ha rừng tự nhiên thuộc địa bàn các huyện Nam Đông, Phú Lộc và Phong Điền, với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Mức hỗ trợ chi trả bình quân cho 01 ha là 100 nghìn đồng/ha/năm.
Theo đó, sẽ chi trả cho 17 nhóm hộ thuộc 4 xã Hương Hữu, Hương Sơn, Thượng Long và Thượng Quảng (huyện Nam Đông), với kinh phí gần 150 triệu đồng. 10 nhóm hộ thuộc hai xã Phong Xuân, Phong Mỹ (huyện Phong Điền), với kinh phí 300 triệu đồng. 8 nhóm hộ thuôc ba xã Lộc Thủy, Lộc Tiến và Lộc Bình (huyện Phú Lộc), với kinh phí gần 140 triệu đồng. (Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thừa Thiên Huế 13/7) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Cơ quan động vật hoang dã của bang Texas, Mỹ tuần trước đăng ảnh con rết đầu đỏ khổng lồ gây xôn xao trong công chúng.
Live Science hôm 10/7 đưa tin, nhiều người tỏ ra sợ hãi trước hình ảnh con rết khổng lồ, có đến 20 cặp chân màu vàng và cái đầu màu đỏ.
Ben Hutchins, nhà sinh học về động vật có xương sống của Sở Công viên và động vật hoang dã Texas (TPWD) cho biết, loài rết này được phát hiện khá thường xuyên ở một số vùng miền nam Mỹ và bắc Mexico.
Chúng thường bám ở những hốc đá, gỗ hoặc lá cây nhưng đôi khi còn xuất hiện trong nhà. Loài rết này có chiều dài lên tới 20 cm và có khoảng từ 21-23 cặp chân. Thức ăn của chúng là côn trùng và nhện. Tuy nhiên, những con rết lớn có thể ăn thịt con mồi lớn hơn như các loài gặm nhấm, rắn, thằn lằn, cóc hay các loài động vật có xương sống nhỏ khác.
Theo Bảo tàng Đại học Arkansas về động vật thân đốt, trong điều kiện nuôi nhốt, rết đầu đỏ khổng lồ thích ăn bướm đêm. Màu sắc tươi sáng của loài rết này như một lời cảnh báo với những kẻ săn mồi rằng, dù trông rất bắt mắt nhưng chúng cực độc.
Ông Hutchins cho biết khi rết đầu đỏ cắn người thường gây ra đau đớn, sưng, hoại tử da, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu. Thậm chí có thể gây nên tổn thương cơ bắp, suy thận, đau tim. Một người 20 tuổi khỏe mạnh từng chết vì nhồi máu cơ tim cấp tính do rết cắn năm 2006. (VnExpress 13/7) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang