|
Ngày 09 tháng 03 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BẢO VỆ RỪNG
Trước đây, vẫn có một con đường bộ dẫn lên khu vui chơi Bà Nà. Tuy nhiên, từ ngày có tuyến cáp treo Bà Nà, Nhà đầu tư là Tập đoàn Sun Group đã lấy lý do “an toàn” của khách du lịch nên đã cho đóng “barie” chặn người dân lên đỉnh Bà Nà bằng đường bộ.
Thậm chí, cán bộ kiểm lâm có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu rừng thuộc quyền quản lý của Hạt để tuần tra, kiểm tra thì cũng phải được sự đồng ý của lãnh đạo khu du lịch Bà Nà Hills mới được đi.
Bên cạnh đó, ngày 5/3, Công ty CP Dịch vụ cáp treo Bà Nà còn ra chương trình khuyến mại giảm giá vé từ 350-500 ngàn đồng xuống còn 150 ngàn đồng đi cáp treo lên đỉnh Bà Nà đối với du khách Quảng Nam - Đà Nẵng.
Chương trình này được áp dụng đến hết ngày 31/3 (trừ thứ 7, chủ nhật) nhằm hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng.
Theo người dân sống ở đây cho biết, khoảng bốn năm con đường cũ lên Bà Nà đã bị chủ khu du lịch Bà Nà lập chốt đóng lại.
Tuy nhiên, từ khi khởi động lại dự án sân golf cách đây độ hai tháng thì chủ đầu tư lại lập thêm một chốt nữa ở phía ngã ba đường ĐT602, không cho xe của dân và du khách đi vào đường cũ lên Bà Nà gần khu vực đang thi công sân golf.
Trước đây, người dân được tự do đi lại nhưng nay bất cứ ai muốn đi qua đây phải được sự đồng ý của lãnh đạo khu du lịch.
Trong khi đó, ông Nguyễn Điểu, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng, cho biết trước đây TP Đà Nẵng giao cho nhiều nhà đầu tư cùng chia nhau khai thác kinh doanh các dịch vụ tại khu du lịch Bà Nà - Núi Chúa nên khu du lịch bị chia năm xẻ bảy, manh mún trong đầu tư mà không hề có một chiến lược đồng bộ nào cả.
Sau này, khi nhà đầu tư Sun Group xuất hiện và đầu tư tuyến cáp treo lớn chạy từ chân núi lên đến đỉnh Bà Nà thì thành phố quyết định giao hết toàn bộ khu du lịch Bà Nà cho Sun Group toàn quyền khai thác.
Cũng theo ông Điểu, trong số diện tích (nằm trên đỉnh Bà Nà) mà TP Đà Nẵng đã giao cho nhà đầu tư quản lý có một phần Sun Group thuê, phần còn lại TP chuyển nhượng để Sun Group đầu tư biệt thự nhằm khai thác bất động sản trong tương lai.
Ông Điểu cho hay phía TP cũng đã giao cho Sun Group quản lý luôn tuyến đường bộ dẫn lên đỉnh Bà Nà.
Con đường này nhà đầu tư chỉ dùng để vận chuyển trang thiết bị, vật tư phục vụ công trình xây dựng chứ không hề dùng cho đi lại du lịch nên tuyến đường có phần xuống cấp. (Người Đưa Tin 7/3) đầu trang(
Cơ quan CSĐT CAH Ia Grai, Gia Lai đang tích cực điều tra vụ 2 nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc Ia Grai (đóng tại làng Bẹk, xã Ia Bă, H. Ia Grai) bị một nhóm người dùng hung khí tấn công phải nhập viện cấp cứu.
Nạn nhân là anh Võ Anh Tuấn (1983) và Nguyễn Đình Hưng (1992), nhân viên Trạm cửa rừng thuộc BQLRPH Bắc Ia Grai. Theo tường trình của 2 nhân viên này, 18 giờ 30 ngày 12-2, trong lúc tuần tra bằng xe máy, hai anh phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy độ chế chở gỗ chạy từ hướng cửa rừng ra nên lập tức đuổi theo.
Tuy nhiên, 2 chiếc xe máy trên phóng bạt mạng nên không thể bám kịp, khi 2 nhân viên đi xe máy được một đoạn thì bị một thanh niên chặn xe máy và dùng dao rựa đe dọa, có lời lẽ thách thức.
Trước tình huống đó, anh Tuấn và Hưng lên xe máy quay trở lại Trạm, tuy nhiên người thanh niên chặn đường và 2 thanh niên khác đi trên một xe máy độ chế lập tức bám theo phía sau.
“Lúc này, Tuấn bảo với tôi dùng bình hơi cay xịt xuống đường để ngăn các đối tượng đi theo sau. Tuy nhiên, khi về trạm thì một nhóm người kéo đến phá cổng trạm rồi lao vào dùng gậy, dao rựa tấn công anh em chúng tôi. Tôi bỏ chạy ra ngoài thì bị nhóm người này đuổi theo tiếp tục tấn công.
Không chỉ thế, nhóm người này còn đập phá cửa kính, tài sản trong trạm. Khoảng 10 phút sau thì nhóm người này bỏ đi, lúc đó tôi mới điện báo cho cơ quan báo tình hình và đưa xe vào chở anh Tuấn đi cấp cứu” - anh Hưng kể lại.
Bị tấn công dã man, anh Tuấn rạn xương đòn vai, xương sườn trái, vỡ xoang mũi, chấn thương ngực kín, tràn dịch phổi và chấn động não; anh Hưng bị chấn động não cùng nhiều vết thương phần mềm khác.
Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Ia Grai đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, khám nghiệm hiện trường và làm việc với những người liên quan. Qua đó, đã xác định và làm rõ các đối tượng tấn công 2 nhân viên của BQLRPH Ia Grai cũng như xác định rõ hành vi của từng người.
Tuy nhiên, qua kết quả điều tra xác định một phần lỗi thuộc về 2 nhân viên của BQL RPH Bắc Ia Grai khi đã sử dụng bình xịt hơi cay không đúng quy định, vi phạm quy định về sử dụng công cụ hỗ trợ gây bức xúc cho các đối tượng có liên quan và người thân.
Theo báo cáo kết quả điều tra ban đầu của CAH Ia Grai xác định: vào thời điểm trên, anh Tuấn và anh Hưng đang tuần tra tại khu vực cửa rừng làng Bẹk thì gặp Võ Minh Cảnh (1992, trú làng Út 2, xã Ia Bă) điều khiển xe máy độ chế đi từ hướng cửa rừng nên yêu cầu Cảnh dừng xe để kiểm tra.
Từ đó giữa 2 bên xảy ra cãi cọ và mâu thuẫn với nhau. Một lát sau thì có Phạm Thế Minh (1999) và Phạm Thế Sơn (1999, anh em sinh đôi, cùng trú thôn Hợp Nhất, xã Ia Bă) đi xe máy độ chế đến nên anh Tuấn và Hưng lên xe về trạm. Cảnh, Minh và Sơn dùng xe máy bám theo sau.
Khi thấy 3 đối tượng bám theo xe mình nên Tuấn bảo với Hưng dùng bình xịt hơi cay xịt về phía Minh và Sơn khiến Minh, Sơn bị ngã xe. Bức xúc vì bị xịt hơi cay, Cảnh gọi điện cho dì ruột của mình là Tô Thị Lài (1978, trú làng Út 2, xã Ia Bă).
Khi anh Tuấn và Hưng về Trạm cửa rừng đóng cổng lại ở bên trong. Một lát sau thì Cảnh cầm con dao, Lài cầm gậy và Thô Thị Thân (1966, trú thôn Hợp Nhất, xã Ia Bă, chị ruột của Lài) đến nhấc cánh cổng của Trạm cửa rừng đi vào nói chuyện với anh Tuấn và Hưng rồi xảy ra cãi nhau.
Tại đây, Cảnh trở sống dao, Lài dùng gậy cùng Thân đánh 2 nhân viên BQLRPH gây thương tích. Không những thế, còn có một số đối tượng khác ở làng Bẹk, do mâu thuẫn trước đó với Trạm cửa rừng cũng “té nước theo mưa” lao vào đập phá tài sản trong trạm gây hư hỏng. Hậu quả, anh Tuấn và anh Hưng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi được triệu tập lên làm việc, Cảnh, Lài, Thân đã khai báo toàn bộ hành vi của mình. Xét hành vi của các đối tượng Võ Minh Cảnh, Tô Thị Lài, Tô Thị Thân đã có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” nên CQĐT CAH Ia Grai đang tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định thương tích của anh Võ Anh Tuấn và Nguyễn Đình Hưng để xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây hư hỏng tài sản của các đối tượng khác.
Trước đó, liên quan đến vụ một nhân viên của BQLRPH H. Ia Grai bị tấn công gây thương tích nặng, CQĐT CAH Ia Grai đã điều tra và bắt giữ Ngân Thế Toàn (1990, quê xã Xuân Phú, H. Quan Hóa, Thanh Hóa).
Qua kết quả điều tra ban đầu xác định, 10 giờ ngày 21-2, anh Nguyễn Văn Thắng (1989, nhân viên BQLRPH Bắc H. Ia Grai) đến Đội 19 của Cty 715 (thuộc Binh đoàn 15) ở xã Ia Chía để chúc Tết thì giữa anh Thắng và Toàn (công nhân hợp đồng đã hết thời hạn của Cty 715) xảy ra mâu thuẫn và xô xát.
Khi mọi người chưa kịp can ngăn thì Toàn xuống nhà bếp của Đội 19 lấy mã tấu chém khiến cánh tay trái của anh Thắng gần như đứt lìa và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Hiện CQĐT CAH Ia Grai đang tạm giữ Ngân Thế Toàn để tiếp tục điều tra làm rõ.(Công An TP.Đà Nẵng 6/3) đầu trang(
Trong 2 tháng đầu năm 2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản.
Lực lượng kiểm lâm tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức kiểm tra, bắt giữ, xử lý 106 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Trong đó: 5 vụ phá rừng, 61 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 6 vụ săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã và nhiều vụ vi phạm khác trong khai thác, chế biến lâm sản.
Lực lượng chức năng đã tịch thu 28,94 m3 gỗ các loại, gần 3 kg động vật hoang dã, 4 xe máy và nhiều phương tiện khác; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 900 triệu đồng. (Báo Lào Cai 6/3) đầu trang(
Ngày 8-3, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) cho hay 15 địa phương có nguy cơ cháy rừng cấp 5-cấp cực kỳ nguy hiểm là: An Giang, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Đắc Lắc, Điện Biên, Đồng Nai, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Long An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Sơn La, Tây Ninh.
Ngoài ra, cũng theo Cục Kiểm lâm, 10 địa phương có nguy cơ cháy rừng cấp 4-cấp nguy hiểm là: Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hòa Bình, Khánh Hòa, Nghệ An, Sơn La, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lai Châu.
Nếu chính quyền các địa phương và chủ rừng không kịp thời thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng khi cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh, rất khó cho công tác chữa cháy và gây thiệt hại lớn cho rừng. (Quân Đội Nhân Dân 8/3) đầu trang(
Ngày 9/3, tin tức từ Vườn Quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận), một cá thể bò tót quý hiếm đã chết tại bìa rừng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do bò tót đã già hoặc do thiếu thức ăn vì thời tiết khô hạn kéo dài.
Trước đó, vào tối ngày 7/3, người dân xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) phát hiện một con bò tót chết gần bìa rừng ở thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình.
Nhận được tin báo, cán bộ Vườn Quốc gia Phước Bình đã có mặt để xác minh, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cá thể bò tót này. Bước đầu, cá thể bò tót bị chết được xác định là con bò tót đực quý hiếm đã tách bầy, sống đơn lẻ, rất nhiều lần về khu dân cư xã Phước Bình giao phối với đàn bò cái của người dân địa phương và đã cho ra đời hơn 20 con bò tót lai. Con bò tót này cao khoảng 1,7m, nặng chừng 1 tấn.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cá thể bò tót này. Nguyên nhân được cơ quan thú y xác định là do bò tót bị tắc đường ruột. Nhiều khả năng, bò tót chết do tuổi già và thiếu thức ăn, nước uống trong mùa khô hạn đang diễn ra gay gắt tại Ninh Thuận.
Được biết, xác con bò tót quý hiếm này sẽ được lấy mẫu bảo quản phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày trong bảo tàng của địa phương.
Cùng thời điểm, UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn cũng vừa có một con voi nhà bị chết do phục vụ khách du lịch quá sức.
Được biết, con voi bị chết là con voi đực 40 tuổi, thuộc sở hữu của ông Y Ka Tứk, trú tại buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, có trị giá khoảng 700 triệu đồng. Con voi chết khi đang phục vụ du lịch tại Khu du lịch Bản Đôn, buôn Trí A, xã Krông Na.
Sau khi voi chết, gia đình ông Y Ka Tứk và buôn làng đã làm lễ cúng theo đúng phong tục truyền thống. Các cơ quan chức năng cũng tiến hành lập biên bản, khám nghiệm và tiêu hủy xác voi theo quy định. (Đời Sống & Pháp Luật 9/3) đầu trang(
Dự báo thời tiết năm nay diễn biến thất thường, nhiều khả năng nắng hạn kéo dài và nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, ngay từ đầu năm 2015, Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) huyện Vân Canh đã triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đến các làng, xã và người dân trên địa bàn huyện.
Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đơn vị đã ra quân cùng với người dân phát dọn đường ranh cản lửa, tu sửa các biển báo, pa nô tuyên truyền, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ PCCCR và thường xuyên tuần tra, kiểm tra theo dõi các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để xử lý kịp thời.
Ông Đoàn Văn Tây, Giám đốc BQLRPH Vân Canh, cho biết: “Hiện đơn vị đang quản lý trên 25.738 ha rừng phòng hộ, trong đó có trên 19.342 ha rừng đã được giao khoán cho người dân quản lý và bảo vệ.
Để chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm nay, chúng tôi đã lập kế hoạch thực hiện công tác cụ thể, kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR của cơ quan, xây dựng tổ, đội ở cơ sở các trạm quản lý, bảo vệ rừng (QL-BVR) và ở 24 làng; phân công cán bộ đứng chân tại địa bàn các xã, thị trấn và các trạm trực sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra”.
Bên cạnh việc chuẩn bị lực lượng PCCCR, đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát ranh giới các tiểu khu gần với rừng sản xuất của bà con để dễ quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện như: kiểm lâm, công an, huyện đội…và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia PCCCR, trong đó chú trọng hướng dẫn bà con phòng cháy rừng.
Ông Đoàn Văn Mực, Bí thư Đảng ủy, xã vùng cao Canh Liên cho biết: “Xã Canh Liên có diện tích rừng tương đối lớn, chỉ tính riêng diện tích được giao khoán cho người dân quản lý, bảo vệ cũng trên 10.000 ha.
Vì thế, ngay từ đầu năm, chính quyền xã đã chủ động họp dân triển khai công tác PCCCR. Chúng tôi tuyên truyền bà con hạn chế dùng lửa trong rừng, nếu trường hợp cần thiết phải dùng thì cẩn thận đợi lúc không có gió, tạo đường ranh ngăn cách lửa và dập lửa trước khi rời khỏi rừng.
Ngoài ra, các tổ đội BVR phải thường xuyên tuần tra, kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy rừng”.
Rừng đã mang lại cho người dân nhiều nguồn lợi, họ xem đó là một thứ tài sản có giá trị lớn và được truyền từ đời này sang đời khác nên càng quyết tâm bảo vệ. Anh Đoàn Văn Tao, người dân sống tại làng Canh Tiến - xã Canh Liên tâm sự: “Cuộc sống của người dân làng mình luôn gắn bó với rừng.
Sinh ra trong rừng, sống nhờ rừng và khi chết đi lại về với rừng nhưng vì thiếu hiểu biết nên BVR chưa tốt. Từ khi được Nhà nước giao QL-BVR, được cán bộ BQLRPH tuyên truyền về tầm quan trọng của rừng, giờ thì bà con mình đã hiểu ra và sẽ tích cực BVR hơn nữa”. (Báo Bình Định 6/3) đầu trang(
Chiều 7.3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa chuyển 32 cá thể rắn hổ mang chúa (thuộc nhóm 1B và bị pháp luật cấm khai thác) với tổng trọng lượng 84 kg, tới Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội để chăm sóc, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hoàng Mai tiếp tục điều tra.
Lúc 6 giờ cùng ngày, tại khu vực đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội), PC49 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện chiếc xe khách mang BKS Hải Phòng, chạy tuyến bắc - nam chở theo 32 cá thể rắn hổ mang chúa (84 kg) được giấu kín trong thùng các tông.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách là Trịnh Văn Hùng (39 tuổi, ngụ ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) khai nhận chở thuê số cá thể rắn hổ chúa trên, từ Bình Định ra Hà Nội, cho một phụ nữ không quen biết, với tiền công 2 triệu đồng. (Thanh Niên 9/3, Tr2) đầu trang(
Kiên Giang, Cà Mau: Vào mùa khô hạn nặng
Tin từ cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và Cà Mau ngày 8-3 cho biết hai tỉnh này đang bước vào mùa khô hạn nặng với nguy cơ cháy rừng đang được cảnh báo ở mức cao.
Tại Kiên Giang, ông Huỳnh Long Hải - chi cục trưởng chi cục kiểm lâm huyện Phú Quốc - cho biết hiện có khoảng hơn 2.000/37.000 ha rừng trên đảo đã đặt ở mức cảnh báo cháy cấp 4, tức có nguy cơ cháy cao.
Theo ông Hải, nguy cơ cháy được cảnh báo cao nhất tại các khu vực: Tiểu khu 53 thuộc xã Bãi Thơm, các khu rừng nguyên sinh, rừng tái sinh và rừng phòng hộ các xã Dương Tơ, Bãi Thơm, khu vực Bãi Vòng, các trảng cỏ tranh xen lẫn với rừng cổ thụ…
“Mấy ngày qua, lực lượng kiểm lâm Phú Quốc đã bố trí lực lượng PCCC ở tất cả các tiểu khu, phân khu thuộc khu vực quản lý. Đồng thời, trang bị đầy đủ các trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Ở những nơi xung yếu, có nguy cơ cháy được tổ chức các chòi canh và thực hiện chế độ trực 24/24 giờ kể từ nay đến hết mùa khô năm 2015” – ông Hải nói.
Ông Phạm Quốc Dân - phó giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng (huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) - cho hay đến thời điểm hiện tại đa số diện tích rừng đang ở mức 2 - tức là mức trung bình, có khoảng 100 ha hiện ở mức 3. Vườn quốc gia U Minh Thượng đã lên kế hoạch bơm nước vào rừng nhằm giữ độ ẩm, tổ chức cho nhân viên luân phiên trực tuần tra, chòi canh lửa để chủ động đối phó nếu có cháy xảy ra.
Hiện vườn Quốc gia U Minh Thượng có 14 máy bơm chuyên dùng, 6 chốt bảo vệ, tuần tra canh lửa cùng với hệ thống “băng xanh” - tức là những bờ chuối được trồng lên để hạn chế sự phát triển của lau sậy – vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy.
Tại Cà Mau, ông Lê Văn Hải - chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh - cho hay trên địa bàn hiện có hơn 22.520 ha rừng tràm U Minh Hạ (hơn phân nửa diện tích) đã cạn nước và bước vào thời kỳ khô hạn, dự báo cấp cháy cao và nguy hiểm. Diện tích rừng bị khô hạn tập trung nhiều tại vườn quốc gia U Minh Hạ, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ và xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời).
Trước tình hình khô hạn đang diễn ra, Chi cục kiểm lâm đã yêu cầu các chủ rừng chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, khẩn trương bố trí lực lượng, đưa phương tiện xuống địa bàn để ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra. Kể từ đầu 3-2015, các chủ rừng bắt đầu trực và báo cáo thông tin hằng ngày.
Theo phương án phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2015, vườn Quốc gia U Minh Hạ có 35 máy thông tin liên lạc, 12 máy bơm và bố trí trực quan sát lửa, phòng chống cháy rừng 850 lực lượng, với 22 trạm chốt.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ được trang bị 144 máy thông tin liên lạc, 22 máy bơm và 2.000 lực lượng. 7 xã có rừng của các huyện: U Minh, Trần Văn Thời được bố trí 11 máy bơm và 286 lực lượng.
Về tình hình xâm nhập mặn, theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Kiên Giang, trong tuần đầu tháng 3 và những ngày sắp tới, độ mặn trên các sông trên địa bàn đều ở mức xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ 2014.
Tính đến ngày 7-3, nước mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền. Tại huyện Gò Quao khu vực cửa sông Cái Lớn, nước mặn đã xâm nhập sâu tới 35 km. Tại huyện Giồng Riềng, trên sông Cái Bé nước mặn đã xâm nhập sâu 30 km. Trên tuyến kênh Rạch Giá - Long Xuyên nước mặn cũng đã vào sâu 5,5 km. (Tuổi Trẻ 9/3, Tr4) đầu trang(
Vụ bé trai 3 tuổi bị gấu cắn đứt cánh tay ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) vào cuối năm 2014 là tiếng chuông cảnh báo về thực trạng an toàn trong vấn đề nuôi động vật hoang dã trong nhà.
“Không phải riêng gấu mà động vật hoang dã nói chung, nếu nuôi mà không có đăng ký với cơ quan kiểm lâm để quản lý, theo dõi là sai quy định của pháp luật. Chúng tôi phát hiện được thì sẽ xử lý hành chính”. Ông Đào Văn Đang (phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) phát biểu.
Tiến sĩ Võ Đình Sơn - chuyên gia về thú y động vật hoang dã, giảng viên thỉnh giảng ĐH Nông lâm TP.HCM - cho rằng hầu hết tai nạn liên quan đến việc nuôi động vật hoang dã đều do sự mất cảnh giác của người nuôi.
Theo tiến sĩ Võ Đình Sơn, những loại động vật hoang dã dù được nuôi dưỡng từ nhỏ nhưng bản tính hung dữ không bao giờ mất đi. Người nuôi cẩn thận đến mấy, nhưng chỉ cần sơ sẩy trong tích tắc là có thể dẫn tới những tai họa không lường trước được.
Ông dẫn trường hợp một người nuôi gấu từ lúc chú gấu còn nhỏ xíu. Đến khi gấu trưởng thành, thường xuyên bị hút mật, ông vẫn vô tư chơi đùa với nó như ngày nhỏ, hậu quả là bị gấu cắn chết.
Không chỉ những người thiếu kinh nghiệm, ngay cả các bác sĩ thú y nhiều khi cũng chủ quan, như trường hợp một bác sĩ người Nhật bị cá sấu táp đứt lìa cánh tay khi chích thuốc cho nó mà không dùng dụng cụ chuyên dụng.
Theo số liệu từ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, hiện trên địa bàn TP có 188 con gấu, hơn 20 con hổ được các tổ chức và cá nhân nuôi nhốt.
Ngày 15-1, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra rà soát toàn bộ cơ sở nuôi động vật hoang dã trên địa bàn.
Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thời gian gần đây nhiều cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ như voi, hổ, gấu, cá sấu, trăn, rắn... trên toàn quốc không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đe dọa đến tính mạng, an toàn của người dân và gây ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.
Việc quản lý các cơ sở này có nơi còn buông lỏng, chưa thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, hiện tượng vi phạm về buôn bán, sử dụng mẫu động vật hoang dã diễn biến phức tạp ở một số địa phương.
“Gấu rất dữ. Chuồng gấu làm bằng sắt nhưng có khi nó phá chuồng. Nói chung là lúc nào cũng phải nhớ cẩn thận, không thì bị nó vơ liền” - ông N.D.L., một người nuôi bốn con gấu ngựa tại xã Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM), nhận định.
Thực tế, bộ phận “đáng ngại” nhất ở loài gấu là đôi tay rất khỏe. Một cú tát của nó có uy lực hơn rất nhiều so với hổ, báo. Đó là lý do mà các chuyên gia cảnh báo “không dùng bất cứ vật gì bằng gỗ để nuôi nhốt, vận chuyển gấu”.
Các chuồng nuôi đều phải gia cố đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan kiểm lâm quy định, máng ăn phải làm bằng inox vít chặt xuống đất chứ không thể dùng bể ximăng.
Với trăn thì sức mạnh của nó nằm ở thân hình có thể siết chết con mồi, cá sấu thì đáng sợ nhất là ở hàm răng rất khỏe... Việc nắm vững đặc tính của những loài động vật hoang dã sẽ giúp người nuôi tránh được nhiều tai nạn đáng tiếc.
Ngoài nguy cơ bị động vật hoang dã tấn công, những người tiếp xúc trực tiếp, nuôi dưỡng thú còn phải đối mặt với các nguy cơ bị lây truyền một số bệnh như bệnh lao, viêm gan siêu vi từ loài gấu, nhiễm ký sinh trùng từ loài khỉ...
Theo tiến sĩ Võ Đình Sơn, để phòng tránh những căn bệnh này, trước hết phải đảm bảo vệ sinh chuồng trại, vệ sinh nguồn thức ăn. Sau khi tiếp xúc với động vật cần rửa tay thật kỹ.
“Có người không rửa tay mà cứ để vậy rồi hút thuốc, có người lại rửa tay vào lavabo nấu ăn, như vậy rất dễ bị lây bệnh” - ông Sơn cảnh báo.
Theo số liệu từ cơ quan thú y, tính đến năm 2010, ở các tỉnh phía Nam có khoảng 2 triệu động vật hoang dã được nuôi nhốt, trong đó chủ yếu là cá sấu, trăn, ba ba, rắn...
“Việc gây nuôi phải đảm bảo đúng kỹ thuật và các yếu tố an toàn theo quy định của cơ quan chức năng. Còn việc gây nuôi những loại động vật bị cấm hoặc không được phép của cơ quan kiểm lâm thì tuyệt đối không nên” - ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, những con thú này khi sống trong môi trường tự nhiên có sức đề kháng rất tốt. Nhưng khi nuôi nhốt, phần vì tâm lý ức chế do điều kiện nuôi nhốt “như tù nhân”, phần vì không thể tự đi kiếm những lá cây chữa bệnh... nên chúng thường dễ đổ bệnh hoặc trở nên hung dữ.
Ông Trần Đăng Trung, nguyên đội trưởng đội động vật Thảo cầm viên Sài Gòn, cho biết một phần là do điều kiện nuôi trong những chuồng chật hẹp gò bó và bị con người khai thác hút mật quá nhiều, hoặc trong quá trình huấn luyện trong một số đoàn xiếc chưa thật đúng cách, họ chọn biện pháp bạo lực, khiến gấu trở nên hung dữ.
Chẳng riêng gì gấu, những con vật tưởng chừng vô hại như mèo rừng, trăn... khi “nổi điên” cũng trở thành mối nguy cho những người xung quanh.
Theo ông Đào Văn Đang - phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, quản lý nuôi nhốt động vật hoang dã luôn khó khăn vì người dân thường nuôi lén lút. Nhà có vườn rộng, kín cổng cao tường thì rất khó phát hiện.
Về vụ việc bé trai 3 tuổi ở Hóc Môn bị gấu cắn, ông Đang cho biết lực lượng kiểm lâm có tới hiện trường kiểm tra.
Theo ghi nhận, chuồng gấu tại nhà này làm bằng sắt, chiều rộng khoảng 1,5m, cao 2m, dài 2m. Từ đáy chuồng lên trên cao khoảng 1m, được gắn thêm một tấm thép che chắn, nhưng ở phía cho gấu ăn có một khoảng hở. Có thể đây là chỗ người ta hay cho thức ăn cho gấu, cháu bé đưa tay vào và bị gấu chụp lấy.
Ông Trần Đăng Trung khuyến cáo: “Để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người trong gia đình và những người xung quanh, nếu không có đủ điều kiện nuôi động vật hoang dã thì nên gửi vào các trung tâm cứu hộ, vườn thú là những nơi có điều kiện gây nuôi, sinh sản. Không nuôi ở nhà, rất nguy hiểm”. (Tuổi Trẻ 9/3, Tr8) đầu trang(
Sáng 8-3, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết, trung tâm đang cứu hộ một chú voi rừng bị dính bẫy.
Qua theo dõi tại khu vực rừng Vườn quốc gia Yok Đôn, các nhân viên Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã phát hiện một chú voi rừng (giống đực, khoảng 3 tuổi, nặng khoảng 500kg) thường xuyên đi theo voi nhà trong lúc kiếm ăn bị thương rất nặng. Toàn bộ móng một chân trước của con voi không còn, quanh vết thương có ổ mủ lớn đang sưng tấy, vòi bị rách một lỗ. Nguyên nhân voi bị thương có thể do bị dính phải bẫy.
Trước đó, vào ngày 26-2 , trung tâm đã phối hợp với Vườn Quốc gia Yok Đôn và các chuyên gia Tổ chức động vật châu Á bắn thuốc gây mê, đưa voi về rửa sạch vết thương, phẫu thuật xử lý ổ mủ.
Sau phẫu thuật, con voi này đã ăn uống bình thường, sức khỏe có dấu hiệu chuyển biến tốt. Hiện con voi đang được các bác sĩ Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk chăm sóc tại khu vực rừng Vườn Quốc gia Yok Đôn và sẽ thả về rừng khi lành hẳn vết thương.
Đây là con voi rừng con thứ hai sinh sống trong khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn được cứu hộ trong vòng 3 năm trở lại đây. Vào năm 2012, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã phối hợp với Vườn quốc gia Yok Đôn cứu hộ thành công một con voi rừng trên 3 tuổi cũng bị thương do dính bẫy, chữa lành vết thương và sau đó đã thả về rừng.
Sáng cùng ngày, UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết, con voi đực 40 tuổi của ông Y Ka Tứk (ở buôn Đôn, xã Krông Na) vừa bị chết do phục vụ du lịch quá sức. Trước khi chết, con voi này phục vụ dịch vụ cưỡi voi cho du khách tại Khu du lịch Bản Đôn (ở buôn Trí A, xã Krông Na).
Sau khi phát hiện voi chết, gia đình ông Y Ka Tứk và buôn làng đã làm lễ cúng theo đúng phong tục truyền thống. Các cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn cũng đã tiêu hủy xác voi theo đúng quy định.
Trong thời gian qua, có nhiều con voi nhà ở huyện Buôn Đôn cũng bị chết do kiệt sức khi bị chủ voi đem phục vụ khách du lịch. (Sài Gòn Giải Phóng 9/3, Tr11; Nông Thôn Ngày Nay 9/3, Tr2) đầu trang(
Xe tải vận chuyển gỗ lậu khi đang lưu thông trên Quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng) bất ngờ tông vào xe máy khiến 2 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 8-3, xe tải chở khoảng 4 m3 gỗ do tài xế tên Giỏi điều khiển chạy hướng Đà Lạt – TP HCM. Khi đến địa phận huyện Đạ Huoai (đối diện công ty xuất khẩu điều Đạ Huoai), bất ngờ tông vào xe máy do anh Nguyễn Văn Hòa chở chị Đặng thị Ngọc Huyền (cả hai đều ngụ thị trấn Đạm Bri, huyện Đạ Huoai) chạy hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Huyền tử vong, anh Hòa bị thương nặng đang được cấp cứu.
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết số gỗ trên không có giấy tờ chứng minh hợp lệ.
Cách đây khoảng hơn 2 tháng (28-12-2014), Hoàng Minh Trung (21 tuổi, trú tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) điều khiển ô tô không có biển kiểm soát chở gỗ lậu từ xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh) ra huyện Đạ Huoai. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng này đã nhấn ga bỏ chạy.
Đến ngã ba thôn 1, xã Quốc Oai (Đạ Tẻh), lực lượng chức năng đuổi kịp yêu cầu tài xế trên dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, Trung không nghe và tông thẳng vào xe tuần tra khiến ông Vũ Xuân Hải (Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 - Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) tử vong. (Người Lao Động 8/3; Nông Thôn Ngày Nay 9/3, Tr2) đầu trang(
Ninh Thuận: Bò tót rừng sống chung bò lai Sind hơn 6 năm qua đã chết
Ngày 8/3/2015, ông Nguyễn Công Vân – Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình xác nhận thông tin con bò tót tách bầy trong rừng, bám theo đàn bò cái lai Sind của nông dân xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận hơn 6 năm qua đã chết trên nương rẫy vào chiều tối 7/3.
Nguyên nhân sẽ được Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phước Bình phối hợp các cơ quan chức trách vào cuộc khám nghiệm, điều tra và kết luận, nhưng theo ông Vân dấu hiệu săn bắn đã được loại trừ, mà nhiều khả năng do tiết trời khô hạn gay gắt dẫn đến thiếu thức ăn hoặc có thể do tuổi thọ đã cao, nên con bò tót đó tử vong.
Trước đó giữa năm 2008, con bò tót giống đực này có trọng lương ước chừng 1 tấn đã rời rừng xuôi về địa bàn xã Phước Bình, huyện Bác Ái, bám theo sinh sống cùng đàn bò cái lai Sind của nông dân địa phương đang thả rông trên nương rẫy đồng bào dân tộc Raglai bên chân núi Tà Nin.
Một số chuyên gia ở Vườn quốc gia Phước Bình nhận định, đó là trường hợp sa thải sinh học sau một cuộc giao tranh “quản lý” đàn bò cùng loại, hoặc có thể lạc đàn xuống nương rẫy và tình cờ phát hiện, nhập cuộc với đàn bò lai Sind của nông dân.
Những cuộc giao phối sau hơn 6 năm chung sống bên nhau, đã có hơn 20 con bò tót lai sinh sản. Tất cả đều có vóc dáng, trọng lượng và đặc điểm giống như bò tót rừng.
Được biết, đề tài nghiên cứu khoa học giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa giống bò tót (Bos gaurus) với bò nhà (Bos taurú) đã và đang được Sở khoa học – công nghệ hai tỉnh Ninh Thuận – Lâm Đồng phối hợp thực hiện tại vùng rừng giáp ranh Ninh Thuận và Lâm Đồng.
Theo đó, 10 con bò tót lai gồm 5 con đực và 5 con cái đã được chọn mua từ một trang trại do người dân chăn nuôi để khoanh nuôi phù hợp với môi trường sống của bò tót ngay tại Vườn quốc gia Phước Bình để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học nêu trên. (Công An Nhân Dân 9/3, Tr2) đầu trang(
Mấy ngày qua dư luận vẫn chưa hết xôn xao bức ảnh được cho là chụp "quái vật” được đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân của anh Phan Thanh Tùng, 25 tuổi, trú tại thôn Chợ Nội, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên.
Ngày 6-3, ông Nguyễn Văn Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Bình Xuyên, đại diện Hạt Kiểm lâm Bình Xuyên đã có văn bản chính thức kết luận bước đầu hình ảnh "con vật lạ” ở Vĩnh Phúc là không có thật.
Qua kiểm tra máy tính cá nhân, triệu tập Phan Thanh Tùng lên làm việc, Công an huyện Bình Xuyên xác định, 2 tấm ảnh này đã được anh Tùng tải về từ mạng internet rồi đưa lên trang Facebook cá nhân của mình. (Đại Đoàn Kết 8/3) đầu trang(
Nhờ chủ động, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng và chấp hành tốt các quy định bảo vệ phòng, chống cháy rừng nên từ đầu mùa khô năm 2014 đến nay, huyện Lâm Bình vẫn đảm bảo an toàn cho những cánh rừng.
Huyện Lâm Bình hiện có trên 63 nghìn ha rừng, trong đó 40 nghìn ha rừng phòng hộ, trên 23 nghìn ha rừng sản xuất. Độ che phủ rừng của toàn huyện hiện đạt 74,7%. So với các địa phương khác trong tỉnh, Lâm Bình có diện tích rừng lớn, ít đơn vị hành chính; đường giáp ranh với các huyện, tỉnh bạn tương đối dài và là đường núi hiểm trở.
Hơn nữa, lực lượng kiểm lâm của huyện khá mỏng với 1 kiểm lâm viên phụ trách 1 địa bàn xã; nhiều xã có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn trên 10 nghìn ha như Phúc Yên (17 nghìn ha), Khuôn Hà (14 nghìn ha) và Thượng Lâm (trên 10 nghìn ha). Điều đó đã gây không ít khó khăn cho lực lượng kiểm lâm huyện trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.
Mặc dù không khí vui xuân vẫn đang diễn ra khắp các bản làng của huyện vùng cao Lâm Bình, nhưng các kiểm lâm viên của Hạt Kiểm lâm huyện đã bắt đầu công việc thường xuyên của mình bằng các đợt tuần tra sâu trong rừng.
Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Kiên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình cho biết, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, năm nay thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp.
Từ nay đến hết mùa khô nắng nóng và khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất cao, nên anh em trong đơn vị phải tranh thủ thời gian ngay sau Tết để đi tuần tra, nắm tình hình.
Nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là việc phòng chống cháy rừng, thời gian qua Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý rừng phòng hộ và UBND các xã xây dựng và ký kết quy chế phối hợp.
Trong đó chú trọng tới việc rà soát những vùng trọng điểm cháy rừng, đồng thời bố trí lực lượng thường trực tại các chốt gác cửa rừng trên địa bàn huyện và kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng.
Để chủ động ứng phó kịp thời có hiệu quả với cháy rừng, vừa qua, Ban chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Lâm Bình đã tổ chức diễn tập cụm xã Phúc Yên, Lăng Can năm 2015.
Cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng được chia thành hai giai đoạn gồm tổ chức chuẩn bị phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hành chữa cháy rừng. Với tình huống giả định là do một hộ dân đốt nương, làm đám cháy lây lan mạnh tại khu vực Khuổi Trà, thuộc thôn Phiêng Mơ.
Trước tình huống đó, để kịp thời ngăn chặn, hạn chế đám cháy lan rộng và kéo dài, thôn thông báo cho xã nhưng do cháy rừng lan rộng, vượt quá tầm kiểm soát của xã nên xã đã đề nghị Ban chỉ đạo huyện tăng cường lực lượng khẩn cấp, ra lệnh cho Trưởng ban chỉ huy về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng xã Lăng Can huy động lực lượng, phương tiện dụng cụ, phối hợp cùng xã Phúc Yên dập tắt cháy rừng ở khu vực Khuổi Trà, thôn Phiêng Mơ.
Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ, cơ động linh hoạt, ứng cứu kịp thời nên công tác chữa cháy rừng đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của người dân.
Đồng chí Triệu Xuân Cản, Chủ tịch UBND xã Phúc Yên cho biết, thông qua cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng tại xã đã giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng sát với tình hình thực tế ở địa phương.
Nhờ việc làm tốt công tác phòng cháy rừng, từ đầu mùa hanh khô năm 2014 đến nay, toàn huyện Lâm Bình chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra. Mọi phương án, biện pháp phòng cháy chữa rừng vẫn đang được các cấp, các ngành có liên quan và đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.
Cùng với đó, các cấp, ngành huyện Lâm Bình xác địch việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phát huy hiệu quả lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. (Báo Tuyên Quang 6/3) đầu trang(
Hiện nay các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa khô, tình trạng nắng nóng kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Bà Rịa -Vũng Tàu được xem là một trong những địa phương nguy cơ cháy rừng ở cấp độ V-cấp cực kỳ nguy hiểm.
Tỉnh BR-VT hiện có hơn 26 ngàn ha rừng và đất lâm nghiệp, trong số này, 50% diện tích rừng thuộc vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao do vị trí rừng nằm ở độ dốc cao, địa hình phức tạp; xung quanh rừng là nương rẫy, nhà dân, các cơ sở thờ tự; dưới tán rừng chủ yếu là những thực vật dễ cháy.
Vào mùa khô gió Đông Bắc thổi mạnh, nguồn nước từ các suối cạn kiệt, độ ẩm không khí thấp do đó nguy cơ chất rừng càng cao. Từ đầu năm nay, các địa phương trong tỉnh BR-VT đã tổ chức cho những hộ dân sống trong và ven rừng cam kết: không chặt phá rừng, không sử dụng lửa đốt rẫy, quét sạch lá rụng vào mùa khô.
Ông Phạm Việt Toàn - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP VT cho biết: “Trong mùa khô thì có hai khu vực mà có nguy cơ trọng điểm cháy, là khu vực Long Sơn là 186 ha và khu vực Núi Lớn, Núi Nhỏ là 250 ha thì hai khu vực này nguy cơ cháy cao vì rừng nằm ở ven các khu dân cư và có nhiều đường lên núi vì vậy nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Do đó chúng tôi cũng phối hợp với địa phương cũng như các lực lượng quân sự TP Vũng Tàu. Thành lập và kiểm tra quân số các tổ đội trên địa bàn khu vực rừng, để khi kịp thời khi cháy chúng tôi huy động kịp thời các lực lượng sẵn có để dập cháy rừng".
Luôn thực hiện tốt các giải pháp phòng chống cháy từng nên đến thời điểm này, toàn tỉnh Vũng Tàu chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bên cạnh việc công tác tuần tra kiểm soát thì việc phát huy vai trò của người dân trong phòng chống cháy rừng cũng được đẩy mạnh.
Ông Trần Văn Thành – kiểm lâm địa bàn Núi Lớn cho biết: "Hàng năm bước vào đầu mùa khô chúng tôi đã tăng cường công tác, phòng chống cháy và chặt phá rừng. Bước vào đầu năm chúng tôi đã làm được 240 bản cam kết bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng. Đồng thời cũng gửi thông báo cho các hộ dân sống ven rừng về ý thức tuyên truyền..."
Theo nhận định của Chi Cục kiểm lâm tỉnh: thời tiết đang tiếp tục khô hanh, nắng nóng hơn. Vì vậy đòi hỏi ngành nông nghiệp càng phải có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên tinh thần quyết tâm không để cháy rừng xảy ra.
Khi có sự cố liên quan đến rừng, người dân cần nhanh chóng thông báo đến đường dây nóng (064) 3732564 hoặc 3732320 để cơ quan chức năng kịp thời xử lý. (Đài Truyền Hình An Ninh 6/3) đầu trang(
Ngày 6/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Văn Giúp (50 tuổi, ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Kết quả điều tra xác định, Giúp cùng với vợ là Phạm Thị Phương điều khiển ghe chở lượng lớn gỗ trái phép từ Campuchia về Việt Nam.
Trưa 12/12/2014, lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Chi cục Hải quan Thông Bình bắt quả tang cặp vợ chồng này khi vận chuyển trên sông, đoạn qua thủy phận huyện Tân Hồng: 1,192m³ gỗ trắc, 0,231m³ gỗ bằng lăng và 0,8245m³ gỗ căm xe, tổng trị giá trên 370 triệu đồng.
Giúp thừa nhận đã chở thuê số gỗ trên của người Campuchia về Việt Nam với giá tiền 5,5 triệu đồng. (Công An Nhân Dân 7/3, Tr5) đầu trang(
Đoàn xe mang biển số Lào chở gỗ có dấu hiệu quá tải, sau khi vượt qua cửa khẩu Nậm Cắn xuôi về Vinh (Nghệ An), đã bị thanh tra giao thông tạm giữ.
Ông Phan Huy Chương, Phó chánh thanh tra Sở Giao thông Nghệ An cho biết, 21h đêm 5/3, đơn vị đã phát hiện 11 xe tải chở gỗ từ Lào vượt qua cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) lưu thông theo quốc lộ 7 hướng xuôi về thành phố Vinh có dấu hiệu vượt tải trọng nên tiến hành vây bắt. Khi đoàn xe tới xã Định Sơn (Anh Sơn), thanh tra giao thông đã ra hiệu lệnh dừng.
Theo ông Chương, đoàn xe đều mang biển số Lào, 9 tài xế quốc tịch Lào, 2 người còn lại là Việt Nam. Do bất đồng ngôn ngữ nên tất cả lái xe người Lào đã có biểu hiện chống đối, không xuất trình được xuất xứ số gỗ trên các xe.
Đến 6h sáng nay, 6/3, thanh tra đã áp tải cả đoàn về bến xe Đô Lương để tạm giữ, và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cân trọng tải.
"Bước đầu xác định đoàn xe đều vượt quá tải trọng phương tiện cho phép. Tất cả số gỗ trên các xe chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đều thuộc nhóm 4 và nhóm 5 như chò, dổi. Chủ số hàng này là một người ở Nghệ An", ông Chương nói thêm. (Thanh Niên 7/3, TrB; Sài Gòn Giải Phóng 9/3, Tr7) đầu trang(
Trong dịp Tết Ất Mùi và những ngày đầu năm mới, lâm tặc tại các tỉnh Đắc Nông, Đắc Lắc đã tranh thủ cơ hội phá rừng, “ra quân” lấy ngày.
Lực lượng kiểm lâm cũng không nghỉ tết, chốt chặn 24/24h nhưng lâm tặc đã gây ra hàng loạt vụ phá rừng, đốt rừng, chống người thi hành công vụ.
Tại Đắk Nông, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức ăn tết sớm, tập trung tuần tra, bảo vệ rừng 24/24h tại các điểm nóng. Nhưng lâm tặc cũng không ăn tết, lợi dụng dịp tết để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép hoặc phá rừng lấy đất sang nhượng trái phép...
Ngày 26.12 âm lịch Giáp Ngọ, khi khắp nơi chuẩn bị đón tết thì Hạt Kiểm lâm huyện Đắc G’long phát hiện một vụ phá rừng tại tiểu khu 1637 do Cty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.
Khi lực lượng chức năng có mặt, một khoảnh rừng rộng khoảng 0,61ha đã bị chặt trụi, cây gỗ chất đống đang bốc cháy ngùn ngụt, nhưng không một bóng người tại hiện trường. Đêm 30 tết, tại huyện Đắc Song, một đối tượng dùng cưa lốc cầm tay hạ hàng loạt cây thông trong rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14.
Thấy lực lượng kiểm lâm, đối tượng này bỏ chạy, để lại hiện trường hàng trăm cây thông 20 - 30 tuổi bị đốn hạ trên diện tích 0,34ha. Trong dịp tết, lực lượng kiểm lâm Đắk Nông đã bắt giữ 5 vụ tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ gần 7m3 gỗ các loại.
Còn tại Đắk Lắk, không chỉ rừng bị phá mà tình trạng lâm tặc chống người thi hành công vụ cũng rất nóng bỏng. Rạng sáng 14.2, trong lúc tuần tra, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp phát hiện tại thôn 8, xã Ea Bung có một nhóm người đang bốc gỗ lên xe ôtô tải BKS 47C-048.11.
Lập tức chiếc xe bỏ chạy, tổ công tác đuổi theo, chia làm 2 nhóm. Đến đoạn tỉnh lộ 1 qua xã Ea Lê, 2 kiểm lâm viên Triệu Văn Truyền và Y Hoan Ênuôl dùng xe máy đón đầu, liền bị chiếc xe tải tông thẳng vào để chạy trốn. Chỉ khi gặp bờ kênh, hết đường chạy, đối tượng này mới xuống xe bỏ trốn, để lại chiếc xe tải cùng 31 lóng gỗ tròn cẩm liên (nhóm I), khối lượng 3,121m3.
Còn tại huyện Buôn Đôn, ông Cao Thanh Đồng - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn - cho biết, ngay chiều mùng một tết, lực lượng bảo vệ rừng của ban đã phát hiện 5 xe máy cày độ chế vào khai thác gỗ trái phép.
Được sự hỗ trợ của Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã bắt giữ được một xe máy cày, đưa về Trạm bảo vệ rừng số 2. Khi áp tải xe thứ 2 về thì bất ngờ khoảng 25 - 30 người mang theo gậy, tuýp sắt, dao, rựa… kéo đến tấn công lực lượng kiểm lâm, cướp lại toàn bộ tang vật. Theo ông Đồng, nhóm người này trú tại buôn Chua và buôn Cháy thuộc xã Ea M’Droh, huyện Cư M’Gar.
Theo ông Lê Cước - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm Đắc Lắk - thì tình trạng lâm tặc chống đối, tấn công lực lượng bảo vệ rừng đã trở thành vấn đề nhức nhối những năm gần đây. Còn nguyên nhân trực tiếp là do trước và trong dịp tết, ngành kiểm lâm đã tăng cường lực lượng, ráo riết tổ chức tuần tra, truy quét, bắt giữ nhiều vụ, nên lâm tặc cũng điên cuồng phản ứng lại. (Lao Động 7/3, Tr9) đầu trang(
Nông dân vùng cao của tỉnh Sơn La đang tiến hành đốt nương, làm đất, chuẩn bị vụ gieo trồng trên nương, trong khi thời tiết toàn tỉnh đang khô hanh, nhiệt độ ngoài trời có lúc 34-37 độ C do chịu ảnh hưởng của gió Lào (gió Tây Nam) rất dễ xảy ra cháy rừng, cháy nhà.
Theo Cục Kiểm lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng, Sơn La có các khu vực thuộc huyện Thuận Châu, Mường La, thành phố Sơn La, Yên Châu, Sông Mã, Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp năm (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Những khu vực này nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.
Để phòng chống cháy rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng theo kế hoạch, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện nghiêm quy định giờ đốt nương, đảm bảo không để xảy ra cháy lan.
Sơn La hiện có khoảng 648.000ha rừng, trong đó rừng khoanh nuôi bảo vệ trên 108.000ha.
Trong tháng Một và tháng Hai, lực lượng kiểm lâm Sơn La đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 48 vụ vi phạm các quy định về quản lý rừng như phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép, buôn bán vận chuyển lâm sản.
Đồng thời, lực lượng chức năng xử lý theo quy định 47 vụ, phạt tiền 68 triệu đồng, tịch thu 4m3 gỗ các loại và một số lâm sản khác. (Đại Đoàn Kết 7/3, Tr11; Vietnamplus.vn 6/3) đầu trang(
Báo giới trong nước thông tin, 6/3, ông Nguyễn Văn Tâm (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, phía Chi cục đã đưa ra mức thưởng là 1.000 USD để Tùng (chủ facebook có nickname Tùng Nguyễn) cung cấp thông tin về con vật lạ.
Ngoài ra, phía Chi cục Kiểm lâm tỉnh này cũng ngỏ ý muốn giúp Tùng có công việc ổn định hơn.
"Chúng tôi thậm chí đưa ra mức thưởng 1.000 USD và hứa tạo điều kiện cho Tùng có công việc tốt hơn, miễn là cung cấp thông tin chính xác về con vật đã đưa lên mạng, nhưng không có kết quả" - ông Tâm nói và cho biết đơn vị sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc con vật, bởi "khả năng Tùng đang sở hữu con vật và lên mạng tải ảnh về để so sánh".
Tuy nhiên, Tùng vẫn từ chối tiết lộ thông tin về con vật lạ mà anh đã đăng tải trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Văn Tâm nhận định, con vật lạ kể trên có thể là con cá cóc Nhật Bản.
"Theo các chuyên gia động vật và quan sát của chúng tôi thì rất có thể đó là con cá cóc Nhật Bản. Nếu đúng con vật này ở Việt Nam thì sẽ có giá trị lớn về mặt khoa học. Đó chính là lý do chúng tôi đã vào cuộc xác minh" - ông Tâm nói.
Trước đó, quan sát bức ảnh con vật lạ, ông Vũ Ngọc Thành, khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên nhận định, đó là con cá cóc Trung Quốc, loài rất quý hiếm, bị nghiêm cấm sắn bắt, buôn bán. Trong khi đó, một chuyên gia động vật của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam cho rằng đó là con cá cóc có nguồn gốc từ Nhật Bản.
Các chuyên gia cho biết, tại Việt Nam, loài cá cóc thường xuất hiện ở vùng Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Lạng Sơn, Phú Thọ nhưng có kích thước nhỏ, chứ không lớn như con vật trên.
Cũng trong chiều 6/3, Thượng tá Trần Hồng Trường, Trưởng Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, thanh niên rao “quái vật” trên facebook đã được mời lên làm việc. Anh này khai đã lên mạng internet tải bức ảnh con vật trên về rồi đăng lên facebook, chứ không phải bắt được.
Như đã đưa tin, hình ảnh một con vật đầu dẹt, màu xám, có 4 chân được Phan Văn Tùng 25 tuổi, làm nghề cắt tóc gội đầu ở Tam Hợp (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đăng tải gây xôn xao dư luận. (Đất Việt 6/3) đầu trang(
“Ăn nhờ ở đậu” giữa Vườn quốc gia Cát Tiên, hưởng lợi từ bóng mát cây rừng, sống nhờ búp măng tre, đọt mây đắng… suốt bao đời nay, đồng bào Châu Mạ, S’tiêng ở thôn 3 và thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, đã biết cùng nhau giữ rừng, bảo vệ “ngôi nhà chung”-Vườn quốc gia Cát Tiên.
Câu chuyện về người Châu Mạ, S’tiêng giữ rừng, nhận khoán bảo vệ rừng bắt đầu từ vài năm trở lại đây, khi Chính phủ thực hiện chính sách dịch vụ chi trả môi trường rừng; trong đó dành nhiều ưu tiên cho các gia đình khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.
Được giao khoán bảo vệ rừng, mỗi năm, người đại diện trong thôn 4 sẽ ký hợp đồng với cơ quan chức năng nhận rừng để cùng nhau bảo vệ. Việc tuần tra rừng được người trong thôn chia nhau luân phiên giữa những người đàn ông, thanh niên khỏe mạnh. Họ sẽ cùng đi với đoàn của lực lượng kiểm lâm địa phương vào rừng làm nhiệm vụ.
Xoay vòng hết đợt này đến đợt khác, trung bình một tháng, mỗi hộ có khoảng 3-5 đợt đi tuần. Công việc đi tuần kéo dài khoảng một ngày và được chia theo tiểu khu cho từng nhóm khác nhau. Tuy vất vả nhưng nguồn thu nhập từ nhận khoán bảo vệ rừng cũng đem lại niềm vui cho không ít người dân nơi đây, nhất là những dịp cuối năm, Tết đến.
Gia đình chị Điểu Thị Yêu là một trong những hộ đầu tiên trong thôn 4 sắm được dàn máy năng lượng mặt trời để sản xuất điện chiếu sáng, xem ti vi. Ngoài nguồn thu chính từ 10ha điều mỗi năm, số tiền gần 15 triệu đồng được trả từ việc nhận giữ rừng đã giúp gia đình chị Yêu có nguồn trang trải thêm.
Theo UBND xã Phước Cát 2, hiện nay có gần 1.500ha rừng thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên được giao cho 29 hộ dân trong thôn 4 quản lý, bảo vệ. Cộng đồng thôn 3 với 32 hộ cũng được giao 1.530ha rừng để “cai quản”. Việc giao rừng cho cả thôn (thay vì giao cho từng hộ dân) đã gắn kết và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
Trên địa bàn thôn 3 có đặt trạm kiểm lâm và thôn 4 cũng đặt một chốt kiểm lâm để cùng phối hợp với bà con trong buôn làng tuần tra, trực chiến chống cháy rừng, nhất là dịp mùa khô cuối năm.
Anh Trần Văn Sơn, cán bộ kiểm lâm tại Trạm kiểm lâm thôn 3, cho biết: “Dù lễ, Tết hay ngày thường, anh em kiểm lâm đều thường trực bám rừng. Không chỉ tuần tra, bảo vệ, anh em còn thường xuyên vận động bà con nêu cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng và cảnh giác kẻ gian đến xâm hại”.
Không chỉ phòng, chống những hiểm họa từ thiên nhiên, việc canh gác, bảo vệ rừng trong vườn quốc gia còn đối mặt với những kẻ lạ mặt đến xâm hại rừng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.
Anh Bùi Đình Mai, cán bộ kiểm lâm có thâm niên hơn 10 năm làm việc tại Vườn quốc gia Cát Tiên, kể rằng, chính anh đã đối mặt với nhiều “lâm tặc” sẵn sàng đánh trả lực lượng kiểm lâm để thoát thân và đã từng bị một đối tượng chích điện khi tuần tra tại khu vực Bàu Sấu.
Tuy nguy hiểm là vậy nhưng dịp Tết vừa qua, các anh em trong trạm kiểm lâm vẫn túc trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Và bên họ còn có những trai làng sinh ra và lớn lên trong rừng như: Điểu K’Nam, Điểu K’Nhao, Điểu K’Bam, Điểu K’Ngơi… luôn kề vai sát cánh, ngày đêm giữ bình yên cho những cánh rừng của Cát Tiên, của đại ngàn Tây Nguyên. (Quân Đội Nhân Dân 7/3) đầu trang(
Để cây sắn phát triển bền vững, mang lại hiệu quả cao, tránh tác động tiêu cực đến môi trường, ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum cần đưa giống mới vào sản xuất và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân nhằm tăng năng suất trên một đơn vị diện tích trồng.
Với kim ngạch xuất khẩu trên 1,12 tỷ USD năm 2014, cây sắn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu các loại cây nông nghiệp, giúp nông dân có thu nhập, góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam.
Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích trồng sắn một cách tự phát cùng với hình thức canh tác quảng canh để lại hậu quả nặng nề với môi trường và là nguyên nhân trực tiếp đe dọa đến diện tích rừng…
Tại tỉnh Kon Tum, cây sắn đã góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song hiện tại, diện tích phát triển loài cây này chưa được chính quyền địa phương kiểm soát một cách có hiệu quả, nên cũng có những tác động tiêu cực đến thị trường cũng như có nguy cơ khủng hoảng thừa…
Theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum, hiện diện tích sắn của địa phương này đạt trên 35.000 ha và đang có dấu hiệu gia tăng về diện tích trồng. Một nguyên nhân khiến diện tích cây sắn luôn có xu hướng mở rộng, phá vỡ quy hoạch là những hạn chế về kỹ thuật canh tác.
Hầu hết người nông dân nơi đây đều áp dụng hình thức quảng canh nên năng suất thấp, do vậy cần mở rộng diện tích để tăng sản lượng thu hoạch...
Thực tế cho thấy, hầu hết diện tích sắn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít được chăm sóc, bón phân... nên dẫn đến năng suất phổ biến chỉ khoảng 18 - 25 tấn/ha, thậm chí có nhiều diện tích chỉ thu hoạch được khoảng trên dưới 10 tấn, không mang lại hiệu quả trên một diện tích đất trồng.
Với cách trồng và chăm sóc theo tư duy quảng cảnh thì người dân phải trồng 3 ha mới thu được sản lượng bằng 1 ha trồng và chăm sóc theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật cao. Đây là điều gây lãng phí về tài nguyên đất, cũng như khó kiểm soát được việc phát triển diện tích loại cây này trên địa bàn tỉnh Kon Tum và một số địa phương khác…
Theo giám đốc một DN chế biến tinh bột sắn có nhà máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với việc áp dụng tiến bộ khoa học vào việc trồng và chăm sóc cây sắn đã đem lại cho người nông dân Tây Ninh hiệu quả kinh tế rất cao, với sản lượng 50 - 60 tấn/ha. Cá biệt có nơi năng suất đạt tới 90 - 100 tấn/ha. Trong khi đó, người trồng sắn ở Kon Tum đạt năng suất rất thấp.
Nguyên nhân được xác định đa số diện tích người dân trồng giống sắn KM94, một loại giống cũ có tán lá rộng, chiếm nhiều diện tích đất, mật độ cây chỉ 12.500 - 13.000 cây/ha. Còn với giống sắn mới KM49 thì có thể trồng được từ 16.000 - 17.000 cây/ha. Hơn nữa, thời gian thu hoạch của giống sắn KM49 chỉ sau 7 tháng trồng với hàm lượng tinh bột cao hơn KM94…
Chính vì thấp về sản lượng, phải tăng về diện tích trồng đã không mang lại hiệu quả kinh tế mà còn đặt ra một thực trạng khác tác động đến môi trường và công tác bảo vệ rừng tại các địa phương, do người dân phá rừng lấy đất làm rẫy để trồng sắn.
Đơn cử, gần đây người dân làng Ba Rờ Gốc, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy (Kon Tum) có trên 150 hộ đồng bào Ja Rai ở sát vùng lõi Vườn Quốc gia Chư Mom Ray liên tục mở rộng diện tích trồng sắn, lấn cả vào vùng lõi Vườn Quốc gia. Đã có người dân trong làng bị chính quyền xử phạt vì phá rừng lấy đất trồng sắn.
Chính vì việc rẫy trồng sắn của người dân đã bao quanh Vườn Quốc gia từ nhiều năm nay nên công tác bảo vệ rừng đối với vùng lõi Vườn Quốc gia Chư Mom Ray có nguy cơ bị đe dọa.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh trên địa bàn huyện Đăk Glei (Kon Tum) cũng nằm trong tình cảnh tương tự. Trước áp lực phá rừng để trồng sắn của người dân, mặc dù Ban quản lý Khu Bảo tồn đã thành lập 5 Trạm quản lý bảo vệ rừng tại 5 xã cùng một đội kiểm lâm cơ động, song vẫn không thể kiểm soát triệt để...
Theo các chuyên gia, để cây sắn phát triển bền vững, mang lại hiệu quả cao, tránh tác động tiêu cực đến môi trường, ngành nông nghiệp địa phương cần đưa giống mới vào sản xuất và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân nhằm tăng năng suất trên một đơn vị diện tích trồng.
Nếu chính quyền địa phương không nhanh chóng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây sắn thì người dân sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, tái diễn cảnh phá rừng lấy đất trồng sắn, gây hệ luỵ lớn về môi trường tự nhiên. (Thời Báo Ngân Hàng 6/3, Tr8) đầu trang(
Sau những vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra trong năm 2014, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa cùng các địa phương có rừng ở Đà Nẵng đã nghiêm túc kiểm điểm và triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ.
Chi cục Kiểm lâm và Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa vừa kết thúc đợt tuần tra bảo vệ rừng cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi. Ông Lê Mạnh Hùng, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm cho biết: Mặc dù rất liều lĩnh và lắm thủ đoạn song những kẻ phá rừng cơ bản bị đánh bật ra khỏi rừng trước sự truy đuổi ráo riết của lực lượng tuần tra, truy quét.
Lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng ở Đà Nẵng chịu khó bám rừng trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán năm nay. Mọi người đều xác định những ngày cận Tết lâm tặc thường tập trung lực lượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; nếu không ráo riết tuần tra kiểm soát, truy đuổi đến cùng, khó đánh bật được họ ra khỏi rừng; hơn nữa, kinh nghiệm từ các vụ phá rừng xảy ra trước đó cho thấy, lâm tặc chặt hạ nhiều gỗ quý chỉ vì kiểm lâm chưa quyết liệt trong tuần tra, truy quét.
Không quản ngại khó khăn, gian khổ, liên tục 4-5 tuần trước và sau Tết, hàng chục cán bộ, nhân viên kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chia thành nhiều tổ, tuần tra kiểm soát tại các khu rừng trọng điểm. Các tổ tuần tra, truy quét này chỉ rút ra khỏi rừng chiều 29 Tết. Sáng mồng 3 Tết, một số tổ đã ngược núi vào rừng.
Đợt bảo vệ rừng cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng tuần tra, truy quét đã phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 2 ô-tô dùng chở gỗ lậu và 9,36m3 gỗ các loại, đưa ra khỏi rừng 2 đối tượng, phá hủy 7 lán trại của lâm tặc và hàng trăm bẫy săn bắt động vật hoang dã. Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa phát hiện, hủy tại rừng 6,5m3 gỗ, tịch thu 3m3 gỗ, triệt phá 10 lán trại và 300 bẫy săn bắt thú rừng...
Hạt Kiểm lâm Hòa Vang là đơn vị đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp bảo vệ rừng, đem lại kết quả thiết thực. Tổ chốt chặn tại Trại Tôn, thuộc khu vực rừng trồng của Công ty Vinafor đã ngăn chặn triệt để tình trạng vận chuyển gỗ lậu từ rừng về xuôi. Tổ này đã phát hiện tịch thu 3m3 gỗ lâm tặc cất giấu dưới sông Bắc.
Ông Lê Đình Thám, Hạt trưởng cho biết: Đêm 30 Tết, Hạt nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm lâm tặc sẽ lợi dụng thời điểm giao thừa, lén lút vận chuyển gỗ về xuôi tiêu thụ. Số gỗ này chúng khai thác nhiều tháng trước đó.
Thế là, cả lãnh đạo và nhân viên Hạt tức tốc ngược núi. Đón giao thừa giữa rừng (tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sông Nam), nhưng mọi người đều phấn khởi vì đã ngăn chặn thành công vụ vận chuyển gỗ trái phép vào dịp Tết.
Ông Đặng Minh Hà, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hòa Phú cho biết: Trước Tết, Trạm phối hợp với lực lượng của Hạt mật phục chặn bắt 0,9m3 gỗ tại dốc Kiền và 2 ô-tô chở gỗ lậu. Những ngày trong và sau Tết, tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép không xảy ra trên địa bàn.
Rút kinh nghiệm sau những vụ phá rừng xảy ra cuối năm 2014, cơ quan chức năng tổ chức thường xuyên các đợt tuần tra, kiểm soát rừng tại gốc với tinh thần tấn công truy đuổi lâm tặc đến cùng; xây dựng lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng đủ về lực lượng.
Ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: Cùng lúc triển khai nhiều giải pháp, thời gian gần đây tình trạng phá rừng ở Đà Nẵng cơ bản được ngăn chặn. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở NN&PTNT, năm 2015, không để rừng bị tàn phá, bị cháy, Chi cục đã xây dựng chi tiết các phương án.
Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Lực lượng chuyên trách tăng cường bám rừng thông qua các đợt tuần tra, truy quét và từng bước xây dựng lực lượng này mạnh về mọi mặt, có tinh thần xả thân vì sự bình yên của rừng.
Với công tác phòng chống, chữa cháy rừng, các địa phương có rừng cần tập trung xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Năm nay, Chi cục sẽ nghiêm cấm triệt để việc xử lý thực bì trồng rừng vào giai đoạn nắng nóng và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm...(Báo Đà Nẵng 6/3) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cùng đoàn công tác đã có chuyến làm việc với hai đơn vị khoa học lớn trực thuộc Bộ
Cuộc họp với Viện Khoa học Lâm nghiệp (KHLN) Việt Nam và Viện Chăn nuôi nhằm kiểm tra rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiên cứu khoa học trong tình hình mới.
Đánh giá về kết quả công tác nghiên cứu tại Viện KHLN Việt Nam, bên cạnh những thành tựu đạt được, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cũng chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, khi với vai trò của một viện nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực lâm nghiệp.
Tuy nhiên đến nay, Viện chưa có các giống cây lâm nghiệp có năng suất cao. Các giống keo, bạch đàn là đối tượng rừng SX chính có năng suất trung bình chỉ từ 20-25 m3/ha, thấp hơn khá nhiều so với các nước trong khu vực.
Một trong những nguyên nhân chính khiến năng suất gỗ còn thấp, đó là chưa có các quy trình kỹ thuật lâm sinh phục vụ thâm canh rừng.
Bên cạnh đó, lĩnh vực lâm sản ngoài gỗ hiện Việt Nam có tiềm năng lớn, nhưng hầu hết các đối tượng cây ngoài gỗ như hồi, quế, thảo quả, sa nhân… đều chưa có nguồn giống được chọn tạo bài bản cũng như quy trình canh tác thâm, hầu hết người dân vẫn đang trồng bằng cây tái sinh khiến năng suất chất lượng thấp. Đến nay, trên 80% lượng dược liệu đông y Việt Nam vẫn đang NK từ Trung Quốc.
Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây lâm nghiệp cũng đang là vấn đề nhức nhối khi nhiều dịch hại như sâu róm hại thông nhiều năm qua liên tục bùng phát, gây thiệt hại lớn nhưng chưa có cơ chế đối phó hiệu quả.
Là đơn vị nghiên cứu đầu ngành lâm nghiệp cả nước nhưng đến nay, Viện KHLN Việt Nam chưa có đề án về chiến lược phát triển viện toàn diện trong dài hạn…
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn đánh giá, việc thiếu trầm trọng các chuyên gia đầu ngành cũng đang là vấn đề đáng lo ngại cho ngành lâm nghiệp. Bên cạnh đó, Viện KHLN cũng đang quản lý quỹ đất tới hơn 11 nghìn ha, cần phải có phương án quản lý, sử dụng để phát huy hiệu quả.
Chỉ đạo công tác nghiên cứu của Viện KHLN Việt Nam, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: Nội dung nghiên cứu phải thay đổi theo hướng gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển từ ngành lâm nghiệp có mục tiêu bảo vệ rừng, phủ xanh đồi núi trọc, mở rộng diện tích rừng… như trước đây sang ngành lâm nghiệp phát triển cao độ SX cả trên rừng trồng lẫn rừng tự nhiên.
Theo đó, Bộ NN-PTNT sẽ rút dần những đề tài, dự án nghiên cứu không phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành. Đối với quỹ đất phục vụ nghiên cứu của Viện tại các địa phương, chủ trương của Bộ NN-PTNT là sẽ giữ, nhưng phải sử dụng có hiệu quả.
Về công tác BVTV trên cây lâm nghiệp, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định sẽ chỉ đạo thành lập riêng bộ phận BVTV trên cây lâm nghiệp trong hệ thống ngành BVTV trong thời gian tới.
Tại cuộc làm việc với Viện Chăn nuôi, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao những kết quả chuyển biến công tác nghiên cứu của Viện trong thời gian qua, đặc biệt là công tác đào tạo nhân lực cán bộ nghiên cứu, tổ chức bộ máy, quy chế, nề nếp làm việc ngày càng chuyên nghiệp.
Đường lối, phương hướng hoạt động của Viện Chăn nuôi cũng đã được Bộ trưởng Cao Đức Phát và đoàn công tác đánh giá cao khi thời gian qua, việc thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu ngày càng gắn với thực tiễn SX, có giá trị chuyển giao rất tốt trong SX, Viện ngày càng gắn bó sâu sắc với SX thông qua các DN…
Bên cạnh đó năm 2014, Viện Chăn nuôi cũng đã song song thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, với doanh thu đạt trên 400 tỉ đồng, góp phần tái phục vụ cho công tác nghiên cứu của Viện. Đây là kết quả không dễ đạt được trong bối cảnh chăn nuôi trong nước đang gặp khó khăn rất lớn.
Về định hướng thời gian tới, Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý: Sức ép của ngành chăn nuôi trước các hiệp định tự do hóa thương mại đang đến rất gần khi năm 2015, nhiều khả năng Việt Nam sẽ ký kết Hiệp định tự do hóa thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Trước tình hình đó, giải pháp cho ngành chăn nuôi trong nước không còn cách nào khác vẫn là phải nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong đó, Viện Chăn nuôi phải là nòng cốt giúp giữ vững ngành chăn nuôi nước ta, đặc biệt phải hướng nghiên cứu để giúp đỡ bộ phận chăn nuôi nông hộ; đồng thời mở rộng nghiên cứu các vấn đề KT-XH và môi trường trong chăn nuôi.
Trước mắt, Bộ NN-PTNT đồng ý cho Viện phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang nghiên cứu giống gà đặc thù, có tính khác biệt cho vùng gà đồi Yên Thế…
Về hoạt động của các đơn vị, trung tâm trực thuộc Viện Chăn nuôi thời gian qua, Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý: Các đơn vị này bên cạnh việc thực hiện hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, độc lập, cần phải đặt mục tiêu đầu tiên là phục vụ cho nghiên cứu của Viện Chăn nuôi.
Vì vậy không được đầu tư dàn trải, với mục đích kinh doanh thương mại, bán giống…(Nông Nghiệp VN 9/3, Tr3) đầu trang(
Trung tâm Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết hơn hai năm qua, tỉnh Cà Mau có trên 400 hộ dân nuôi thủy sản dưới chân rừng ngập mặn cho thu nhập 100 triệu đồng/năm trở lên.
Đến nay có nhiều người phát triển sản xuất theo mô hình này, với nhiều loài thủy sản được thả nuôi như cá đối, cá chẻm, cá thòi lòi, tôm, cua, ba khía…
Rừng ngập mặn là rừng thuộc hệ nước mặn ven biển, tập trung ở các huyện Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, U Minh và Trần Văn Thời, nhưng tập trung nhiều nhất ở hai huyện Năm Căn và Ngọc Hiển.
Nếu như tổng diện tích rừng ngập mặn của Cà Mau là 35.000ha thì riêng huyện Ngọc Hiển là 25.000ha.
Rừng ngập mặn chủ yếu là cây đước, cây mắm, cây vẹt. Giá trị của rừng ngập mặn chỉ làm chức năng phòng hộ, chống sạt lở ven biển, cân bằng môi trường thiên nhiên, ngoài ra, giá trị kinh tế thì rất thấp.
Trước đây người dân dùng cây đước để hầm than nhưng nay chính quyền địa phương cấm nghề hầm than nên đại bộ phận người dân sống trong rừng ngập mặn gặp rất nhiều khó khăn.
"Cái khó ló cái khôn," bà con ở đây đã mở ra cách sản xuất mới, đó là tân dụng mặt nước dưới chân rừng thả nuôi các loài thủy sản.
Ban đầu bà con nuôi tôm, nhưng nuôi tôm độc canh thu nhập hạn chế nên nhiều hộ đã mở rộng nuôi cua và nhiều loại cá.
Ông Trương Hoàn Đây, nông dân xã Đất Mũi cho biết nuôi cá dưới chân rừng rất đơn giản, chỉ cần be bờ bao để phân biệt ranh giới đất giữa hộ này với hộ khác. Cá giống tự nhiên, nuôi không cần cho thức ăn.
Thời gian bắt đầu thả nuôi 3 tháng, sao đó cho thu nhập hàng ngày. Nhờ hình thức sản xuất này, gần đây, cuộc sống của người dân đã bớt khó khăn.
Ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết nhận thấy nghề nuôi thủy sản dưới chân rừng có lợi là giữ được rừng, đồng thời cải thiện được cuộc sống cho một bộ phận người dân ở đây nên chính quyền địa phương khuyến khích sản xuất theo mô hình này. (Nông Thôn Ngày Nay 9/3, Tr11) đầu trang(
Năm 2015, huyện Bạch Thông có kế hoạch trồng mới 800 ha rừng. Đến thời điểm này công tác đăng ký và thiết kế rừng trồng đã được hoàn tất với diện tích vượt gần 50ha. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ có gần 100ha được xử lý thực bì.
Số diện tích rừng đã được xử lý thực bì chủ yếu tập trung tại xã Tú Trĩ và rải rác tại một số xã như Dương Phong, Lục Bình…Nguyên nhân là do nhiều hộ gia đình thiếu nguồn nhân lực và đang tập trung cho sản xuất vụ xuân.
Để đảm bảo tiến độ và hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu trồng rừng năm 2015, huyện Bạch Thông đang tập trung chỉ đạo UBND và Ban Phát triển rừng các xã, thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xử lý thực bì, phát, đốt, dọn theo đúng quy trình, phấn đấu trồng hết diện tích đã thiết kế.
Bên cạnh đó, chính quyền và ngành chức năng các xã cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến những chính sách, cơ chế hỗ trợ cho các hộ tham gia trồng rừng, qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc chuẩn bị cho công tác trồng rừng, đảm bảo kịp tiến độ và hoàn thành chỉ tiêu năm 2015. (Đài Truyền Hình Bắc Kạn 6/3) đầu trang(
Chiều 6.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 15 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Châu Phi (68 tuổi, ngụ tại TX.Đồng Xoài, Bình Phước) phạm tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Theo nội dung án sơ thẩm, lợi dụng tư cách là chủ nhiệm HTX Phát Đạt (Đồng Xoài, Bình Phước) và công văn của UBND tỉnh Bình Phước giao cho Phát Đạt khảo sát rừng, tìm thuê đất sản xuất, Huỳnh Châu Phi đã "hô" lên là Phát Đạt được tỉnh Bình Phước giao cho 500 ha rừng để chuyển đổi trồng cao su (thực chất là đất rừng của nông lâm trường Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước).
Sau đó, Phi kêu gọi góp vốn và đã chiếm đoạt gần 1,8 tỉ đồng của một công ty. Phi cũng lôi kéo thêm một cán bộ của Viện KSND tỉnh Bình Phước là kiểm sát viên Hàn Văn Thao làm thành viên HTX.
Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, mặc dù bị cáo cho rằng hợp đồng góp vốn là giao dịch dân sự, nhưng dựa vào lời khai, bút lục đầy đủ trong hồ sơ thì cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội.
Riêng ông Hàn Văn Thao, cấp sơ thẩm nhận định hành vi lợi dụng vị trí công tác để môi giới cho Phi ký hợp đồng với người bị hại, sau đó hưởng thù lao bằng đất, là vi phạm những điều Đảng viên không được làm.
Qua điều tra, không đủ cơ sở để xác định ông Thao là đồng phạm, cơ quan điều tra chỉ đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Phước kỷ luật ông Thao, là hợp lý. (Thanh Niên 6/3) đầu trang(
Đoàn Thanh niên huyện Tiên Lãng vừa tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2015 ra quân trồng rừng ngập mặn, chắn sóng tại xã Vinh Quang và Tiên Hưng.
Sau lễ khởi động, đoàn viên thanh niên huyện Tiên Lãng ra quân dọn vệ sinh bãi biển thu gom 0,5 tấn rác và trồng 500 cây phi lao tại rừng phòng hộ Vinh Quang; trồng 2000 cây bần tại rừng ngập mặn xã Tiên Hưng.
Được sự đồng hành hỗ trợ của quỹ DAP và đại sứ quán Australia, Đoàn Thanh niên huyện tiếp tục triển khai trồng 12 ha rừng chắn sóng, rừng ngập mặn trong Tháng Thanh niên năm 2015 tại 4 xã ven biển gồm: Vinh Quang, Tiên Hưng, Tây Hưng, Đông Hưng. (Báo Hải Phòng 6/3) đầu trang(
Những người có đất rừng thì không được khai thác dù cây đã đủ tuổi, còn những người không có đất, phải đi chặt cây thuê nhưng cũng bị ngăn cản. Một mong ước nhỏ của người dân xóm Hợp Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) là được trả lại đất sản xuất. Thế nhưng, đã hơn chục năm nay, điều đó vẫn còn bị bỏ ngỏ.
Đã hơn 10 năm nay, người dân sống thiếu đất sản xuất ngay cạnh những cánh rừng bạt ngàn màu mỡ là thực trạng đang diễn ra tại xóm Hợp Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).
Theo đó, năm 1993, khi triển khai dự án trồng rừng 327, bà con xóm Hợp Thành đã góp 99,3ha đất khai hoang cùng tham gia dự án. Theo hợp đồng, người dân sẽ được hưởng 2/3 sản phẩm và lâm trường hưởng 1/3 sản phẩm. Tuy nhiên, đến năm 2004, lâm trường chuyển đổi mục đích sử dụng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất và đơn phương thu hoạch.
Trước sự việc này, người dân đã làm đơn kiện đòi lại đất 327. Ngày 10/10/2007, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 456 chỉ đạo Lâm trường Đồng Hợp trả lại 83,1ha đất cho huyện Quỳ Hợp, để chính quyền bàn giao lại cho người dân. Trong đó, theo dự kiến người dân Hợp Thành sẽ nhận lại 37ha đất. Tuy nhiên, theo bà con, đến nay, số diện tích trên vẫn chưa được lâm trường bàn giao trên thực địa.
Anh Lê Văn Hùng (SN 1970, xóm phó xóm Hợp Thành) cho biết: “Nói đúng ra lâm trường có họp dân và tiến hành trao trả đất. Thế nhưng, trên thực tế đất lâm trường trả không phải đất dự án 327. Và diện tích đất được trả còn thiếu rất nhiều so với thực tế, chỉ có 6,3ha, như vậy còn thiếu 31ha nữa. Ngoài ra, lâm trường còn rất "chống chế" trong việc trả đất khi gộp đất ở vào đất sản xuất cần phải trả".
Trái với kiến nghị của các hộ dân xóm Hợp Thành, đại diện Lâm trường Đồng Hợp cho biết, toàn bộ diện tích đất dự án 327 mà xóm Hợp Thành sản xuất thuộc đất 01 của lâm trường. Còn diện tích 83,1ha mà UBND tỉnh đã thu hồi, lâm trường đã bàn giao trực tiếp cho người dân vào ngày 17/1/2007, với sự có mặt đầy đủ của các bên liên quan.
Ông Đặng Văn Tiến, Chủ tịch Công Đoàn kiêm kế toán trưởng Lâm trường Đồng Hợp, cho biết: “Sau dự án trồng rừng 327, lâm trường đã trả hết đất cho dân, gồm cả đất ở và đất sản xuất. Sau đó, lâm trường còn ký hợp đồng để đảm bảo sản xuất với người dân, thời hạn giao đất là 20 năm, tất cả các hộ đều đã ký nhận và có hợp đồng rõ ràng”.
Theo đó, thực hiện kế hoạch đầu tư, trồng mới rừng nguyên liệu của công ty, Lâm trường Đồng Hợp đã cùng người dân ký các hợp đồng khoán nhận đất, sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp.
Thế nhưng, hai hộ gia đình là ông Nguyễn Tất Hải và anh Lê Văn Hùng không đồng ý. Lý do 2 gia đình này đưa ra là vì đây là đất do mình làm chủ, do chính tay khai phá nên lâm trường không có quyền “giao”.
Ông Nguyễn Tất Hải, người dân địa phương, uất ức kể: “Năm 1990, gia đình tôi đã tới định cư ở vùng đất này cho đến bây giờ. Chúng tôi đã dùng chính sức của mình để khai hoang sản xuất và sinh sống.
Năm 1998, tôi làm bìa đỏ quyền sử dụng đất trên diện tích đã khai hoang và liên tục sau đó sử dụng cho đến bây giờ. Thế mà lâm trường lại ngang nhiên lấy đất của gia đình tôi”.
Ông Hải cho biết thêm: “Trong khi mọi việc còn chưa có kết luận thì tôi vẫn tiếp tục khai thác rừng nằm trong sổ đỏ của mình. Thế nhưng lâm trường cử bảo vệ xuống ngăn cản và dùng vũ lực với chúng tôi.
Số gỗ này đã đến tuổi khai thác thì lâm trường lại cấm nghĩa là làm sao? Mong muốn của người dân cấp thiết hiện nay là có đất để sử dụng và được khai thác số gỗ đã đến tuổi”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Xuân Ngư, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp, cho biết: "Trước đây, UBND tỉnh cũng đã ra quyết định 456 thu hồi 83ha đất của Lâm trường Hợp Đồng để giao cho dân. UBND huyện cũng ra Công văn số 65 giao cho UBND xã Đồng Hợp chủ trì phối hợp với UBND xã Tam Hợp giải quyết chia đất. Hai xã đã có báo cáo số hộ khẩu và thỏa thuận phương pháp chia đất cho các hộ dân’.
Còn vấn đề người dân không được khai thác gỗ thì ông Ngư giải thích, lâm trường có kế hoạch riêng về việc thu hoạch và tiêu thụ. Về vấn đề này nằm ở hai phía: người dân Hợp Thành và Lâm trường Đồng Hợp cùng nhau đối thoại trực tiếp, để tìm ra biện pháp hợp lý cho cả hai.
Tình trạng tranh chất đất lâm nghiệp kéo dài dai dẳng suốt 10 năm nay, song vẫn chưa có tiếng nói chung, cuối cùng người dân vẫn là đối tượng chịu thiệt. “Có an cư mới lạc nghiệp”, thiết nghĩ các cấp, các ngành chức năng cần khẩn trương vào cuộc tìm hướng giải quyết dứt điểm để người dân có đất sản xuất. (Đời Sống & Pháp Luật 6/3) đầu trang(
Tất cả các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các cơ quan đơn vị, trường học đang tích cực tham gia phong trào trồng cây mùa xuân. Hoạt động này đã được bắt đầu từ ngày mùng 6 tết Ất Mùi 2015.
Tổng số cây phát động trồng tại các điểm trên địa bàn Ninh Bình khoảng gần 11 nghìn cây, chủ yếu là cây bóng mát và cây lấy gỗ.
Riêng TPNB ngoài việc lựa chọn các giống cây đô thị thân thiện môi trường, đã thực hiện trồng theo tuyến, tạo điểm nhấn gồm 100 cây OSAKA đây là loại cây thân gỗ, dây leo, hoa vàng, nhằm tạo mỹ quan.
Trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn Ninh Bình, công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được các ngành chức năng quan tâm, không để xảy ra cháy, vi phạm chặt phá rừng, cũng như buôn bán lâm sản cấm, động vật quý hiếm. (Đài PT&TH Ninh Bình 6/3)đầu trang(
Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công bố quyết định thành lập Chi cục Kiểm lâm Vùng IV. (Quân Đội Nhân Dân 7/3, Tr8) đầu trang(
Các dấu hiệu lừa đảo của Công ty Cổ phần Phát triển kinh tế rừng Toàn Cầu và các doanh nghiệp liên kết đã được cảnh báo từ lâu nhưng không ít cá nhân, tổ chức vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của tổ chức này.
Gần đây, sau khi Tổng cục An ninh (Bộ Công an) phát đi cảnh báo mới tới các tỉnh, thành, Bộ, ngành, nhiều địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát lại hoạt động của các doanh nghiệp (DN) này.
Tổng cục An ninh (Bộ Công an) vừa có văn bản gửi các địa phương trên cả nước cảnh báo hoạt động của một loạt Cty có dấu hiệu lừa đảo, với nội dung: Thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố xuất hiện hoạt động của Cty CP Phát triển kinh tế rừng Toàn Cầu (Cty Rừng Toàn Cầu) và khối liên doanh gồm Cty TNHH Hiển Vinh (Nha Trang, Khánh Hòa), Cty CP Đầu tư xây dựng thương mại và Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Cty Rừng bền vững Toàn Cầu (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Cty CP Quốc tế Đầu tư và Phát triển Minh Cường (Kon Tum), Cty CP Phát triển đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh Toàn Cầu (TP.HCM), Cty Toàn Cầu (TP.HCM), Cty CP Phát triển bền vững nông lâm nghiệp Việt Nam (TP. Cần Thơ), Cty TNHH Lâm nghiệp Tân Phú (TP.HCM), Cty CP Phát triển bền vững Bình Minh (Nha Trang)... do vợ chồng ông Cao Văn Xứng, bà Lê Thị Cẩn và một số người nhà của 2 vợ chồng này làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cty Rừng Toàn Cầu còn mở văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, tổ chức nhiều hội thảo để khuếch trương thanh thế, có dấu hiệu lừa đảo và thu gom sổ đỏ của các cá nhân, DN, tuyên truyền về nguồn tài chính không có thực lên đến 39 tỷ USD.
Qua xác minh của cơ quan an ninh, Cty Rừng Toàn Cầu không có năng lực tài chính, hoạt động có nhiều sai phạm như: giả mạo công văn của Văn phòng Chính phủ để xin thuê đất và thu gom sổ đỏ tại các địa phương; tuyên truyền có nguồn tiền cho hoạt động từ thiện, xây trường học, trạm y tế, tu bổ đình chùa, trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo nhưng thực tế không có nguồn tiền này; thành lập Cty cổ phần với số vốn điều lệ ghi trong Giấy đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng các thành viên của Cty không góp vốn; tự ý phát hành cổ phiếu, cổ phần khống; không có vốn điều lệ nhưng vẫn ký hợp đồng hợp tác đầu tư, tài trợ, làm từ thiện bằng cổ phiếu khống cho các cá nhân, DN để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạo tâm lý ảo tưởng, chờ đợi cho người dân...
Ngày 10/4/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM đã có quyết định thu hồi GCNĐKKD của Cty Toàn Cầu và Cty TNHH Lâm nghiệp Tân Phú; đồng thời có Công văn số 44 gửi Sở KH&ĐT 63 tỉnh, thành thông báo việc xử lý vi phạm đối với Cty Rừng Toàn Cầu. Ngày 20/6 và 7/10/2014, Sở KH&ĐT Khánh Hòa đã thu hồi GCNĐKKD của Cty Hiển Vinh, Cty CP Phát triển bền vững Bình Minh và các chi nhánh tại các tỉnh, thành.
Tuy đã bị thu hồi GCNĐKKD nhưng Cty Rừng Toàn Cầu và Cty Hiển Vinh vẫn có các hoạt động thu gom hồ sơ lập dự án vườn ươm và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khống để thu tiền của người dân.
Thủ đoạn của Cty Rừng Toàn Cầu và khối liên minh đánh trúng vào tâm lý cần vốn đầu tư với thủ tục đơn giản của nhiều người dân, vì thế không ít tổ chức, cá nhân đã “sa bẫy” của nhóm DN này.
Sau khi cơ quan an ninh cảnh báo, nhiều tỉnh, thành đã vào cuộc mạnh mẽ rà soát các dự án, hoạt động của nhóm DN này trên địa bàn, đồng thời truyền thông, cảnh báo mạnh mẽ tới người dân.
Tại Lạng Sơn, ông Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Sở KH&ĐT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án, trường hợp có dấu hiệu tham gia góp vốn của các đối tượng trên thì cần báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng để xử lý ngay; đồng thời rà soát, kiểm tra kỹ công tác đăng ký thành lập DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký vốn điều lệ, điều chỉnh vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu… phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp không bình thường.
Cần có khuyến cáo cần thiết đối với các DN, các nhà đầu tư để nâng cao cảnh giác, không bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra các dự án về trồng rừng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo của các đối tượng trên, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi thu gom sổ đỏ, tiếp nhận và quyên góp trái phép các khoản tiền không rõ nguồn gốc và mục đích sử dụng.
Tại Thanh Hóa, khối DN này đã cử các “công ty thành viên” liên hệ với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để triển khai một số dự án và tài trợ hàng ngàn tỉ đồng dưới hình thức “cổ phiếu” và “giấy chứng nhận sở hữu cổ phần” cho các tổ chức, trường học, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Riêng dự án “Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu bền vững Toàn Cầu”, UBND tỉnh đã cấp phép cho Cty Rừng Toàn Cầu làm chủ đầu tư, cấp đất và giải phóng mặt bằng tại xã Trung Hạ (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) từ tháng 10/2012 nhưng không được triển khai đúng tiến độ.
Vì thế, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Sở KH&ĐT kiểm tra, đánh giá hoạt động của văn phòng đại diện các Cty thuộc “Khối liên doanh các công ty” trên địa bàn cũng như kiểm tra dự án chậm tiến độ nói trên để kiến nghị biện pháp xử lý; đồng thời giao Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh hoạt động cũng như động cơ bên trong của “Khối liên doanh các công ty” để có hướng xử lý kịp thời. (Pháp Luật VN 7/3, Tr12; Tiền Phong 9/3, Tr15) đầu trang(
Thông nước (hay thủy tùng) là loài thực vật cổ sinh, đặc hữu, tồn tại thành quần thể duy nhất ở xã Ea Ral, huyện Ea H’leo và thôn Trấp K’Sơr, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, với số lượng còn sót lại 162 cây.
Do các cây già cỗi không có khả năng tái sinh trong tự nhiên nên loài thông nước này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao.
Để bảo tồn loài thực vật quý hiếm này, Ban quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh thông nước đã phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên và các nhà khoa học tìm nhiều phương pháp nhân giống, bảo tồn nguồn gen thuần chủng như: Nuôi cấy mô, giâm hom và ghép chồi...
Tuy nhiên, việc nhân giống mới chỉ thành công trong phòng thí nghiệm, vườn ươm; khi trồng thực địa gần 260 cây thông nước bằng nhiều phương pháp nhân giống khác nhau tại 2 quần thể ở xã Ea Ral và thônTrấp K’Sơr, cây có biểu hiện sinh trưởng và phát triển chậm, không đều, yếu, bị bệnh, héo dần rồi chết, chỉ còn khoảng 100 cây.
Gần đây, các cán bộ nhân viên Khu bảo tồn thử nghiệm ghép mắt thông nước vào chính phần rễ thở của cây mẹ đang cho kết quả tốt hơn, vết ghép nhanh lành, cây non phát triển nhanh và khỏe, hiện 10 mắt ghép thông nước vào rễ thở trong thời gian 6 tháng đã phát triển cao khoảng 40 - 60 cm, thân, cành mập, lá xanh.
Mặc dù bước đầu đã có kết quả khả quan, nhưng để khẳng định những mắt ghép thủy tùng phát triển thành cây trưởng thành và tồn tại được trong tự nhiên còn nhiều vấn đề đặt ra và cần sự quan tâm hơn nữa của các nhà khoa học. (Tin Tức 7/3, Tr9) đầu trang(
Nằm trong chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường) và Cty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức, ngày 6/3 tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở khu di tích Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) chương trình đã trồng hơn 1.300 cây xanh.
Các cây được trồng chủ yếu là Mã Vĩ, dừa dâu Thanh Hóa. Ban tổ chức cho biết, sau Quảng Bình, trong năm 2015 và các năm tiếp theo chương trình sẽ tiếp tục trồng cây xanh tại nhiều thành phố khác trên toàn quốc, mở rộng đến các khu vực mà cây xanh đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. (Tiền Phong 7/3, Tr6; Sài Gòn Giải Phóng 7/3, Tr2) đầu trang(
Trong giai đoạn 2014-2016, tỉnh Đác Nông được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) giao trồng 7.721 ha rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác.
Tuy nhiên, đến nay qua một năm triển khai, kết quả trồng rừng thay thế (TRTT) trên địa bàn đạt rất thấp, đòi hỏi địa phương có những giải pháp cụ thể để công tác TRTT hoàn thành đúng tiến độ.
Đâu là nguyên nhân Mặc dù công tác TRTT được tỉnh Đác Nông triển khai ngay từ đầu năm 2014, nhưng đến hết tháng 10-2014, toàn tỉnh mới chỉ có bốn dự án của bốn chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt phương án TRTT với tổng diện tích là 45,26 ha.
Trong đó có một dự án thủy điện với diện tích một ha và ba dự án khác với diện tích 44,26 ha. Bên cạnh đó, chỉ mới có bốn dự án của ba chủ đầu tư đang xây dựng phương án TRTT với diện tích 558,05 ha; chín dự án của tám chủ đầu tư chưa xây dựng phương án TRTT với diện tích 1.911,9 ha và có chín dự án của tám chủ đầu tư chưa triển khai TRTT trong năm 2014 với diện tích 1.814,9 ha.
Không những vậy, theo kế hoạch trong năm 2014, các dự án thủy điện trên địa bàn được giao TRTT với diện tích 1.912,92 ha nhưng đến cuối năm các chủ dự án chỉ trồng được hơn 41 ha, đạt 2,14% kế hoạch.
Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Đác Nông Đỗ Ngọc Duyên cho biết: Nguyên nhân chính khiến diện tích TRTT trên địa bàn đạt thấp là do các chủ dự án chưa quan tâm, còn lơ là công tác TRTT, đến nay nhiều chủ dự án chưa xây dựng phương án và chưa tổ chức TRTT.
Bên cạnh đó, diện tích TRTT theo kế hoạch của tỉnh Đác Nông quá lớn, chỉ trong ba năm 2014-2016 toàn tỉnh phải TRTT với diện tích 7.721 ha, chưa bao gồm diện tích phát sinh các công trình mới ngoài kế hoạch, thời gian thực hiện quá ngắn, không chỉ gây khó khăn cho chủ đầu tư các dự án mà kể cả các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện từ khâu rà soát, xác định chủ đầu tư, diện tích TRTT đến việc rà soát, xác định quỹ đất, bàn giao và hướng dẫn các chủ đầu tư về thủ tục pháp lý, thẩm quyền phê duyệt.
Đối với các đơn vị TRTT, do diện tích trồng rừng lớn, thời gian thực hiện ngắn nên các đơn vị đều gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị nguồn kinh phí để tổ chức trồng rừng, đặc biệt là các công trình thủy điện đã được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và công trình đã hoàn thành thi công đang đưa vào vận hành.
Thêm vào đó, chủ đầu tư dự án các công trình thủy điện không có chuyên môn nghiệp vụ trong công tác trồng và quản lý các dự án trồng rừng. Do đó, khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn về lập phương án trồng rừng, hồ sơ thiết kế trồng rừng, kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đối với quỹ đất để bố trí cho việc TRTT chủ yếu là dựa trên cơ sở báo cáo rà soát, thống kê của các đơn vị chủ rừng. Tuy nhiên, trong quá trình bàn giao ngoài thực địa thì hầu hết diện tích đất bị xâm canh và hiện đang được người dân canh tác.
Đồng thời, trình tự thủ tục xây dựng phương án TRTT cũng còn rườm rà, phương án phải trình hội đồng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt trước khi xây dựng hồ sơ thiết kế..., khiến thời gian bị kéo dài và chưa hợp lý.
Mặt khác, phần lớn chủ đầu tư các dự án thủy điện chưa tích cực triển khai, thực hiện nghĩa vụ TRTT, đến nay chỉ mới có một chủ đầu tư dự án thủy điện lập phương án trồng rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, còn lại chín chủ đầu tư dự án thủy điện chưa lập phương án trồng rừng như Ban Quản lý dự án thủy điện Đồng Nai 5 với diện tích TRTT là 213 ha; Công ty TNHH Mê Kông II với diện tích trồng rừng hơn 101 ha; Công ty cổ phần VRG Đác Nông với diện tích trồng rừng hơn 139 ha...
Giải pháp tháo gỡ Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Đác Nông Đỗ Ngọc Duyên cho biết: Trước những khó khăn, vướng mắc trong công tác TRTT mà các doanh nghiệp, đơn vị đang gặp phải, sở đã kiến nghị với UBND tỉnh báo cáo Bộ NN và PTNT cho gia hạn thời gian TRTT trên địa bàn tỉnh Đác Nông kéo dài đến hết năm 2019 để các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn kinh phí, đồng thời quy định cụ thể về sở hữu rừng trồng đối với diện tích TRTT.
Nếu quy định không rõ ràng như hiện nay thì sau này rừng trồng thay thế lớn lên sẽ xảy ra tranh chấp trong việc sở hữu. Về thẩm quyền cho phép nộp tiền và giải pháp triển khai thực hiện TRTT: Đối với những đơn vị không đủ điều kiện để thực hiện TRTT mà địa phương có đất để bố trí nhưng còn phải xử lý đất xâm canh, lấn chiếm thì cho phép tỉnh được xây dựng đơn giá TRTT bình quân cho một số loại cây trồng, làm cơ sở để các chủ đầu tư nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh và địa phương sẽ phân bổ cho các đơn vị chủ rừng có đất trồng rừng để thực hiện.
Trong trường hợp địa phương không có quỹ đất để bố trí TRTT, tỉnh sẽ nộp số tiền trên vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng T.Ư theo quy định. Đối với các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh mà phần vốn đầu tư có nguồn từ ngân sách nhà nước như: Công trình thủy lợi, đường giao thông, công trình an ninh -quốc phòng, trường học, trạm y tế... đề nghị Bộ NN và PTNT xem xét, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư bố trí đủ vốn TRTT bằng nguồn vốn ngân sách T.Ư để tỉnh triển khai thực hiện, trường hợp không bố trí được vốn thì cho phép tỉnh khấu trừ vào những diện tích trồng rừng bằng vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư trong những năm qua.
Về phương thức TRTT, ngoài phương thức TRTT tập trung, cho phép tỉnh bổ sung phương thức TRTT nông - lâm kết hợp, bởi hiện nay phần lớn diện tích đất quy hoạch TRTT do người dân lấn chiếm, sản xuất.
Việc TRTT theo phương thức nông - lâm kết hợp không chỉ thu hút người dân tham gia trồng rừng mà còn nâng cao hiệu quả rừng trồng, đặc biệt là trồng các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao.
Ngoài ra, do chủ đầu tư không có chuyên môn về lâm nghiệp nên đề nghị cho phép các chủ rừng trực tiếp tổ chức trồng rừng trên cơ sở phương án trồng rừng mà nhà đầu tư lập và được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, nhà đầu tư nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát trển rừng theo phương án để tỉnh phân bổ cho các đơn vị TRTT.
Đồng thời cần xử lý nghiêm đối với các dự án nhà máy thủy điện không thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ, TRTT không bảo đảm chất lượng...(Nhân Dân 7/3, Tr2) đầu trang(
56 năm trước, vào ngày 28–11–1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn dân tổ chức Tết Trồng cây. Mùa xuân 1950, chính Người đã trực tiếp tham gia trồng cây tại một công viên ở TP Hà Nội.
Hơn nửa thế kỷ qua, lời phát động Tết Trồng cây của Người vẫn còn nguyên giá trị và đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam.
Tại Thanh Hóa, Tết Trồng cây luôn được duy trì, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Bước vào thềm xuân Ất Mùi 2015, ngày 14–1, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 02 về việc “Phát động Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi và triển khai kế hoạch trồng rừng 2015”.
Chỉ thị nêu rõ: Các ngành, các địa phương phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người lao động về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng.
Tỉnh cũng xác định việc trồng cây, trồng rừng sẽ tạo thành phong trào “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, toàn dân trồng cây, trồng rừng”, gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái...
Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn một xã, phường, thị trấn tổ chức lễ phát động Tết Trồng cây, sau đó triển khai rộng khắp trên địa bàn để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm nay, toàn tỉnh phấn đấu trồng thêm 12.000 ha rừng và 1 triệu cây phân tán.
Những ngày đầu xuân này, hầu khắp các địa phương trong tỉnh đều tổ chức “Ngày hội trồng cây”. Có mặt tại lễ phát động Tết Trồng cây đầu xuân của huyện Hậu Lộc vào sáng ngày 24-2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Ất Mùi), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cùng các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh tham gia trồng cây cùng nhân dân. Núi Gai – tọa lạc ngay trong khuôn viên của Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc) được chọn làm địa điểm trồng cây của huyện.
Dưới những cơn mưa xuân lất phất bay, khoảng 500 người dân, cùng các bộ, các đoàn thể trong huyện không quản triền núi trơn trượt, đồng loạt mang xô nước, cuốc xẻng lên trồng cây.
Hàng trăm cây sưa, lim xanh, sao đen đang mơn mởn sự sống đã được vun trồng, mang theo màu xanh hy vọng. Không phân biệt già trẻ, cán bộ cấp tỉnh hay người dân, mọi người cùng chung tay đào hố, lấp đất, chia từng xô nước tưới cho cây.
Việc trồng cây gây rừng đã trở thành niềm vui, thành động lực để mọi người quên hết mệt nhọc. Cụ Nguyễn Xuân Di, 78 tuổi, ở thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc quệt giọt mồ hôi, hồ hởi: Chúng tôi là những người “gần đất xa trời”, song vẫn động viên nhau trồng cây để môi trường mãi xanh, sạch, đẹp...
Đại diện cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trong huyện, anh Cao Công Thức, Bí thư Huyện đoàn Hậu Lộc, chia sẻ: “Nhận thức được trồng cây đầu xuân, nhất là tại Khu Di tích đền Bà Triệu, Huyện đoàn Hậu Lộc đã kêu gọi 100 thanh niên trong huyện cùng tham gia”.
Sau lễ phát động, huyện Hậu Lộc tiếp tục triển khai công tác trồng cây đầu xuân tại các xã. Xuân 2015 này, huyện phấn đấu trồng khoảng 1.000 cây phân tán ở các công sở, nơi công cộng và 30 ha rừng ngập mặn ven biển. Mỗi người dân cũng được kêu gọi trồng và chăm sóc 1 cây ngay tại đất gia đình.
Không chỉ huyện Hậu Lộc, những ngày qua, nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều tổ chức Tết Trồng cây. Hoạt động này còn mang tính nhân văn sâu sắc, trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc. Tết Trồng cây còn là sự kiện mở đầu của năm mới để các địa phương, cơ quan, đoàn thể tạo không khí thi đua, tổ chức kế hoạch sản xuất cả năm.
Với sự biến đổi ngày càng phức tạp của khí hậu cũng như sự phá hủy môi trường sống của một bộ phận người dân thiếu ý thức trong công tác bảo vệ rừng đã làm cho môi trường sống bị kiệt quệ, vì vậy, trồng cây còn có ý nghĩa to lớn trong việc hạn chế hậu quả bão lũ, chống xói mòn. Tại các đô thị, khu dân cư, cây xanh cũng góp phần tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. (Báo Thanh Hóa 6/3) đầu trang(./.
Biên tập: Diệu Huyền
|
|||